42. Tháng Năm Chẳng Đổi Thay - Đoạn 11

Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:50:42
Lượt xem: 0

Hôm đó, tôi không nghe được câu trả lời của Phong, cũng tự đoán được anh ta sẽ chẳng dại gì đích thân đến Tòa để làm chứng cho tôi.

Tôi hiểu, nếu anh là đồng ý thì việc này chẳng khác gì tự mình đối đầu với tập đoàn Thịnh Hải, hơn nữa, tôi cũng không quan trọng đến mức một người như Phong phải ra mặt trước Tòa. Người thông minh như anh ta từ chối là điều dễ hiểu.

Vì thế nên tôi không hy vọng gì, vẫn lẳng lặng làm đơn khởi kiện và nộp lên, cái Thương biết chuyện liền mắng tôi cố chấp, bảo tôi nhịn một chút cũng không sao, dù sao mấy chục năm nay chúng tôi đã sống mãi như những con gián rồi, bị người ta dẫm lên thêm một lần cũng chẳng hèn thêm được.

Nhưng tôi nói: “Cô ta nói bà tao sao không ch.ế/t quách đi, để đền tiền một lần cho xong”.

“Ôi mẹ”. Thái độ của Thương thay đổi ngay lập tức, không nhịn được chửi tục một tiếng: “Con ôn dịch đấy rủa ai thế? Sao mày không xé mồm nó ra?”

“Tao nghe qua điện thoại, lúc đầu không biết nói ai, mãi đến khi trợ lý của cô ta vào mới biết là nói bà tao”.
“Thế thì kiện, kiện bỏ mẹ nó cho tao. Có thua cũng phải kiện, cho nó ra hầu tòa nhục mặt. Mày bỏ thêm ít tiền cho người ta viết báo luôn”.

Tôi cười khổ: “Mày nghĩ tiền mình đọ được với nhà nó hả? Chỉ sợ báo còn chưa kịp đăng đã bị nhà nó dập rồi. Con gái của chủ tịch tập đoàn Đông Á cơ mà. Luật sư của nó dọa tao thế đấy”.

“Ờ thì biết khó thắng được, nhưng tức con khố.n nạn ấy thế. Tí tuổi ranh mà mất dạy, đ/âm người ta xong không hỏi thăm một câu, lại còn rủa bà người ta c.hế/t. Mẹ nhà nó chứ, tao mà gặp nó thì tao xé đôi cái mỏ nó ra”.
“Mày không muốn làm con gián cho người ta dẫm nữa à?”
“Không, giờ tao làm con hổ, đứa nào ngứa mắt tao cắn c.hế.t cha nó luôn”.

Tôi đang buồn mà nghe Thương nói vậy cũng phải phì cười: “Tao đang xin sao bệnh án của bà rồi, đợi nộp làm tài liệu cho Tòa. Với cả gì nữa nhỉ? Phải có cái gì để thẩm phán nghiêng về phía mình nhỉ?”

“Tiền chứ gì”
“Nói vớ vẩn, mày làm như chỗ nào cũng tiền, tiền ấy. Bây giờ hệ thống tư pháp khác rồi, hơi bị trong sạch đấy. Cái quan trọng là bà tao lao ra đường, mà cô ta lại đi đúng làn đường, khó mà cãi thắng thôi”.
“Thế mày định làm sao? Hay là thuê luật sư?”
“Luật sư tốt nhất thì nhà nó thuê rồi, đâu đến lượt mình thuê luật sư giỏi để cãi thắng. Tao cứ kiện thế rồi từ từ đi tìm bằng chứng thôi”
“Cần tao giúp gì không?”
“Chắc là có đấy. Tao không có xe, lúc nào cần ra ngoài thì mày chở tao nhé?”
“Được luôn”.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của tôi, bên cảnh sát giao thông cũng có mời tôi lên làm việc, bọn họ khuyên hai nhà nên hòa giải để tìm phương án giải quyết tốt nhất, kiện nhau ra tòa sẽ kéo dài thời gian và còn gây thêm nhiều rắc rối cho đôi bên.

Nhưng tôi vẫn kiên quyết kiện đến cùng, các anh công an khuyên tôi không được, đành thụ lý đơn tố cáo của tôi. Khi tôi rời khỏi đồn công an thì gặp Thư Nghi và luật sư của cô ta ngay ngoài cổng, hình như cô ta cũng bất ngờ nên quay sang hỏi luật sư:

“Cậu nói người nhà của bà già kia là cô ta sao?”

“Đúng vậy”. Luật sư của Thư Nghi nhìn về phía tôi: “Cô ta tên là Đỗ Yên Chi”.

Vẻ mặt của Thư Nghi hơi nghi hoặc, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng: “Đúng là có duyên thật đấy. Tôi cứ thắc mắc người nào mà lại chê tiền, dám đối đầu với tôi như thế, hóa ra là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hải”.

Tôi bước lại gần Thư Nghi, cố nhịn không giơ tay tát vào mặt cô ta: “Là tôi đấy. Tôi tố cáo cô gây tai nạn bỏ chạy đấy, thì sao?”.

“Thế thì gan cô lớn quá rồi. Tưởng là vợ anh Phong là muốn làm gì thì làm à?”. Thư Nghi khoác một chiếc áo lông ngỗng trắng muốt, trang điểm cẩn thận, người thơm nức nước hoa đắt tiền. Tuy nhiên, ánh mắt cô ta lại trái ngược hẳn với vẻ sang trọng trên người cô ta: “Tôi có lòng nói cho cô biết, đến chồng cô cũng chưa chắc dám đụng đến tôi đâu”.

“Anh ấy có dám đụng đến cô không là việc của anh ấy. Còn tôi thì không ngán ai bao giờ đâu. Chỉ cần đụng đến bà tôi, tôi còn đuổi theo trả thù nữa kia, kiện cô đã là gì”.

“Có bản lĩnh đó không?”. Thư Nghi trợn mắt, liếc xéo tôi: “Vợ của tổng giám đốc Phong là người thế nào nhỉ? Để tôi nhớ xem nào. Hình như là trẻ mồ côi, sống cùng bà ở khu ổ chuột dưới gầm cầu, phải đi nhặt rác để kiếm sống nhỉ? Ôi, thân thế phi phàm như thế mà có cái miệng lớn thật đấy. Tưởng trèo được lên giường anh Phong là trời cũng bằng vung đúng không?”

Cô ta đi giày cao gót, cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu, khi nói chuyện còn cố ý cúi xuống, tỏ khí thế áp đảo: “Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi bị xước một cái móng tay thì cô và bà cô đừng mong sống yên. Tất nhiên, lúc đó chồng cô cũng sẽ chẳng hơi đâu bảo vệ cô để rồi phải đối đầu với cả một tập đoàn Đông Á đâu”

Thư Nghi cười khẩy: “Lúc đó, để bảo vệ tập đoàn, thứ anh ấy bỏ rơi sẽ là đồ phụ nữ dơ bẩn như cô đấy. Cô nên tỉnh mộng đi, đừng tưởng ngủ dậy sau một đêm thì mình đã biến thành phượng hoàng. Tốt nhất là đừng gây thêm rắc rối cho anh Phong nữa, hiểu chưa?”.

Lời nói của cô ta nghe thì có lý, nhưng ngẫm kỹ lại, vẫn có sơ hở. Tôi cũng ngẩng đầu đón ánh mắt của Thư Nghi: “Tôi gây thêm rắc rối cho anh ấy, làm mối quan hệ vợ chồng rạn nứt, người phải vui mừng là cô mới đúng, sao cô lại có lòng tốt đứng đây khuyên tôi?”. Tôi ngừng lại vài giây: “Hay là cô sợ người gặp rắc rối không phải anh Phong, mà là chính cô?”.

Cô ta như bị chọc đúng tim đen, gương mặt phút chốc lại càng thêm thâm độc: “Tôi phải sợ một đứa chui rúc từ gầm cầu lên cơ đấy? Đúng là ảo tưởng sức mạnh”.

“Nếu không sợ thì cứ gặp nhau tại tòa đi”. Tôi không muốn phí lời với cô ta, chỉ nói đến thế rồi đi thẳng. Dù không quay lại nhưng tôi vẫn cảm thấy sau gáy mình nóng ran, như có ánh mắt sắc như d.a/o đang nhìn chằm chằm.

Mặc kệ cô ta thế nào, một khi chưa tự mình xin lỗi bà tôi, nhất định tôi sẽ không lùi bước. Chắc chắn là như vậy.

***

Sau hôm đó, tôi bắt đầu lên mạng để tìm đọc các tài liệu về những vụ việc tai nạn giao thông giống như bà tôi, cố gắng tìm những căn cứ để có thể lên tòa tranh luận. Lúc học lái xe, giáo viên dạy lý thuyết tôi cũng lắng nghe rất kỹ, còn tranh thủ hỏi chị ấy:

“Nếu có người đi bộ đột nhiên lao ra đường, trong khi mình đang đi đúng tốc độ, đúng làn đường, thì mình có lỗi không ạ?”
“Còn tùy vào đoạn đường đó có thuộc khu đông dân cư, hay khi vực có biển báo đi chậm không. Nếu là hai khu vực này thì bắt buộc phải giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu”
“Nhưng tình huống không kịp xử lý ấy ạ”.
“Vậy thì phải chứng minh được tai nạn xảy ra do sự kiện bất ngờ, lái xe không thể lường trước được, cộng thêm cả việc lái xe đã làm hết sức để tránh tai nạn nhưng không được”.
“À… vâng”.
“Sao thế Yên Chi? Người quen của em gặp phải trường hợp này à?”
“Không ạ, tự nhiên hôm qua em đọc được một bài báo nên hôm nay nhớ ra hỏi chị thôi”.

“À… thế mà chị cứ tưởng…”. Chị giáo viên đẩy cao gọng kính, lại hỏi tôi: “Bình thường chồng em hay về nhà muộn à? Chị dạy em gần một tháng rồi, chưa gặp anh ấy về nhà lần nào”.

“Vâng, anh ấy bận việc nên hay về muộn ạ”.
“Thế có ăn cơm ở nhà không?”.

Chẳng hiểu sao từ khi dạy lái xe cho tôi, tôi cứ thấy chị giáo viên này cứ thỉnh thoảng lại hỏi đến Phong, khiến tôi dù không muốn cũng phải nghĩ chị ta có ý đồ gì đó.

Tôi trả lời một cách đề phòng: “Có hôm ăn, có hôm thì không ạ”

“Đấy, lấy chồng có điều kiện thì cũng phải đánh đổi em nhỉ? Cho mình được cuộc sống không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền, nhưng ít thời gian dành cho mình”. Vẻ mặt chị giáo viên hơi mông lung, không biết đang suy nghĩ cái gì: “À mà cuối tuần sau là chị dạy xong rồi, từ đó đến khi thi chắc còn một tuần nữa, kết quả nhớ phải thông báo cho chị biết đấy nhé. Nếu em đỗ, chị mời em bữa cơm”.

“Thế sao được ạ”. Tôi cười: “Nếu em đậu, em xin phép mời chị bữa cơm ạ”.

Chị giáo viên đồng ý ngay: “Thế cũng được. Chị chờ kết quả của em đấy”.

***

Trong thời gian chờ đến ngày thi, ban ngày tôi vẫn tranh thủ học lái xe, lúc nào rảnh thì sẽ gọi Thương chở tôi đến nơi bà tôi gặp tai nạn vào mấy tháng trước, hai chúng tôi đèo nhau trên chiếc xe đạp điện cà tàng của nó, đi gõ cửa từng nhà trong khu vực đó hỏi xin camera.

Thời gian trôi qua đã quá lâu, chẳng nhà ai còn lưu lại video thời điểm đó, hơn nữa hôm ấy mưa lớn, mất điện toàn khu vực, cũng không có mấy nhà bật được camera. Thương nói với tôi công an họ đã đến gặp để xin camera từ lúc đó còn không được, giờ tôi đòi xin thì lấy đâu ra, nhưng tôi vẫn khăng khăng bảo:

“Chẳng biết sao tao vẫn có linh cảm là xin được. Cái camera hành trình kia mờ ơi là mờ, lại chỉ có một đoạn ngắn, không xem được tốc độ của xe con mụ Thư Nghi đó, đến cả biển số xe còn chẳng nhìn được”.

Thương mặc một chiếc áo gió đã sờn vai, ngồi ở phía trước tôi, xa xả nói: “Ôi, linh với cảm cái mẹ gì. Gần 4 tháng rồi chứ có phải 4 ngày đâu mà xin. Nhà ai giàu lắm mới mua cái thẻ nhớ 1T để lưu video tận 4 tháng thôi, mà bình thường chẳng có ai rảnh đến mức mua thẻ nhớ dung lượng khủng như thế cả”.

Cả buổi chiều đi lượn, tay hai đứa đã lạnh cóng, Thương bảo: “Tao đói rồi, tại mày mà trưa nay tao không kịp ăn đấy. Giờ mày bao tao đi ăn vặt đi”.

“Được luôn. Ăn gì được?”
“Thì ăn bánh giò các thứ, đói lắm. Tí nữa tao còn phải đi rửa bát nữa, mùa này lạnh bỏ mẹ, không có gì trong bụng có mà rét run”.
“Tao bao mày ăn no thì thôi”.

Nói là nói thế, nhưng chúng tôi nghèo khó đã quen, Thương chỉ ăn mỗi cái bánh giò đã lắc đầu nguầy nguậy, bảo không ăn nữa. Tôi biết nó sợ tôi tốn tiền nên gọi chủ quán mang ra thêm một đống đồ nữa, bảo gọi rồi không trả được, ép nó phải ăn.

Nó nhăn nhó trêu tôi: “Mẹ, có bạn giàu sướng thế. Được đãi ngập mồm ngập miệng”.

“Giàu cái con khỉ. Tuy tao ít tiền nhưng tấm lòng tao rộng lớn vô biên, mày cứ ăn đi. Tiêu hết tiền thì tao lại xin đi làm, kiếm tiền nuôi mày ăn”.
“Mày định xin ông Phong đi làm á?”

“Ừ, chẳng lẽ cứ mãi ở nhà”. Tôi trả lời rất thành thật: “Tao định thi bằng lái xe xong rồi, tao sẽ xin ông ấy cho tao ra ngoài đi làm. Dù sao mình cũng có bằng cấp các kiểu, ở nhà mãi ngu người”

“Dạo này mối quan hệ tốt lắm à?”
“Sao hỏi thế?”
“Thì trước mày cứ khăng khăng chọi lại lão, bảo xin gì cũng không xin. Giờ lại chủ động bảo xin đi làm. Chắc mối quan hệ tốt lên còn gì”

Nghe Thương nói vậy, tôi mới phát hiện ra dạo này đúng là suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Tôi không còn thích chọc tức Phong nữa, cũng không đối chọi với anh ta, khi cần điều gì, tôi sẽ thương lượng một cách tử tế.

Tôi tự nhủ đó là vì tôi đang là kẻ yếu, còn anh ta là kẻ mạnh, tôi đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu nhẫn nhịn: “Chả tốt lên, mà là tao nghe theo lời mày. Tử tế với ông ấy để còn dễ thở”.

Thương vỗ đùi đét một cái: “Mày khôn ra nhiều rồi đấy”

Tôi bĩu môi lườm nó: “Chưa chắc lão đã cho đi đâu”.

“Kệ, cứ nhỏ nhẹ nịnh nọt vào, người ta nói anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Mày là mỹ nhân thì rõ rồi, chỉ cần mày khéo lấy lòng lão tí nữa thôi, cả giang hơn sẽ thuộc về mày”.

Tôi phì cười: “Tiên sư mày, nhiễm ngôn tình Trung quá rồi à?”

“Ơ, tuy tao rửa bát thuê nhưng tâm hồn tao không hề khô khan nhé, rất chill luôn. Với kinh nghiệm đọc truyện quá 180 phút một ngày của tao, tương lai sau này mày sẽ yêu ông Phong”.

“Thôi nín mợ mày đi”.
“Hahaa”.

Ăn no bụng, tôi còn mua thêm mấy hộp bánh để Thương xách về cho em nó. Nó xót tiền cứ cằn nhằn mãi, nhưng không chống lại được tôi, thế là đành bỏ vào giỏ xe rồi đưa tôi về.

Lúc chúng tôi vừa vọt từ ngõ ra thì suýt đụng phải một chiếc xe ô tô bóng liếng đi vào. Thương vội nép vào lề đường, tài xế của chiếc xe kia cũng phanh kít lại, nhảy xuống xe nhìn quanh một lượt, lại trợn mắt quát chúng tôi: “Đi kiểu gì đấy?”.

“Chú đi vào không quan sát thì có”.

Thương dẩu mỏ lên định cãi, nhưng lúc này cửa sau xe cũng mở ra. Hải từ trên xe bước xuống, vội vàng đi về phía tôi. Mặt anh đầy vẻ lo lắng: “Yên Chi, Thương, hai người có sao không?”.

“Ơ… anh Hải”.

“Anh xin lỗi. Chú lái xe vừa rồi không chú ý, suýt va phải hai người”. Nói rồi, anh tự tay dắt xe của Thương lên vỉa hè, dựng chân chống cẩn thận rồi nhìn khắp người tôi một lượt: “Hai người đi đâu đây?”

“Bọn em đi ăn vặt”. Thương nói: “Anh đi đâu thế? Ngồi xe xịn thế, bọn em suýt không nhận ra”.

“À… anh đi có việc ở gần đây. Hai người có đi đâu nữa không? Hay giờ về luôn?”
“Em định chở Yên Chi về”.
“Anh tiện đường, để anh chở cho. Tiện anh cũng có ít chuyện muốn nói với Yên Chi”.

Thương quay sang nhìn tôi, muốn hỏi ý kiến. Có mặt nhiều người ở đây nên tôi cũng ngại, đành bảo nó: “Mày về đi. Tao nói chuyện với anh Hải một lúc, lát nữa bắt taxi về sau”.

“Có được không?”
“Được mà. Về đi không tí lại muộn làm”.

Nó chần chừ mãi, tôi lại kiên quyết giục nó về nên đành phải về. Sau khi Thương đi rồi, Hải mới bảo tôi vào quán cafe ngồi nói chuyện, hai chúng tôi chọn một góc bàn vắng vẻ, khi ngồi xuống, anh vẫn lịch sự hỏi tôi:

“Em vẫn uống trà đào chứ?”.
“Cho em một cốc capuchino”.

Anh khựng lại, nhìn tôi vài giây rồi vẫn vẫy phục vụ lại, gọi một ly capuchino cho tôi, anh uống trà nhài.

Hồi còn yêu nhau, tôi rất thích uống trà đào cam sả, nhưng khi đó không có nhiều tiền, vài tuần mới dám uống một lần. Hải nhớ thói quen này của tôi, thỉnh thoảng anh có thời gian sẽ ghé qua tiệm cafe ở đầu đường, mua một ly trà đào ấm ghé qua đưa cho tôi.

Bây giờ tình cảm không còn, tôi cũng không uống trà đào nữa, chỉ chọn một ly capuchino.

Khi phục vụ vừa đi khỏi, Hải mới hỏi tôi: “Sao mỗi lần gặp lại, em đều gầy đi thế?”.

“Đâu có? Em vẫn 47kg mà, không sút lạng nào”.

“Gầy lắm, má hóp hết cả lại”. Anh thở dài: “Em có nhận được tin nhắn của anh không?”.

Thời gian qua, anh nhắn cho tôi rất nhiều, vài tin đầu tiên thì tôi đọc, nhưng càng về sau, tôi càng sợ bản thân mình suy sụp không chịu được, cho nên dứt khoát không đọc nữa, cho số điện thoại của anh vào danh sách chặn luôn.

Vì thế nên tôi lắc đầu: “Trước thì có, nhưng sau em không đọc nữa. Em kéo anh vào danh sách chặn rồi”.

“Yên Chi”. Hải thở dài: “Chúng ta nhất định cứ phải như thế sao?”.

“Em lấy chồng rồi, liên lạc với anh mãi thì không hay lắm. Với cả em nói rồi, giờ chúng ta chia tay rồi, em mong anh sẽ gặp được người khác tốt hơn em, cứ nhìn về quá khứ mãi có giải quyết được gì đâu”.
“Nếu như em thật sự yêu Phong rồi lấy nó, chắc chắn anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em. Nhưng Yên Chi, cả em và anh đều biết hai người không yêu nhau. Phong lấy em vì gì, chắc em cũng rõ rồi. Anh không muốn thấy em phải chịu khổ, cũng không chấp nhận được mọi việc diễn ra như thế. Nếu là vì bà em, anh có thể giúp em đưa bà đến bệnh viện tốt nhất, liên quan tiền nong gì, anh cũng sẽ thay em thanh toán”.
“Vậy còn chuyện em đã ngủ với Phong thì sao, anh có chấp nhận không?”.

Vẻ mặt Hải lập tức cứng lại, rồi lại đỏ bừng lên. Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn ôn hòa hiền lành như thế, nhưng lại phảng phất trong đó tia đau xót và bất lực. Mà chỉ cần một ánh mắt này thôi, cũng đủ làm tôi không thể ngẩng đầu lên nổi.

“Anh chấp nhận”.

Có thứ gì cào xé trong tim tôi, rất đau, nhưng tôi lại không thể khóc: “Nhưng em không chấp nhận. Đời phụ nữ cũng chỉ có một lần, em đã cho đi rồi, không thể lấy lại. Hơn nữa em nghĩ có thể bây giờ em với Phong chưa yêu nhau, nhưng thời gian trôi đi, tình cảm có thể từ từ vun đắp, không ai biết được kết cục sau này. Thế nên anh này, đã không thể quay lại nữa thì cứ quên em đi, coi như em không đáng xuất hiện trong cuộc đời anh, không đáng để anh yêu, đừng hy vọng nữa”.

“Yên Chi”.

“Em thích trà đào, nhưng rồi một ngày em không thích nữa, em lại muốn chuyển sang uống capuchino”. Tôi hít vào một hơi, không hề động đến cốc nước dưới bàn: “Tình cảm có lẽ cũng sẽ giống vậy”.

Khi tôi chuẩn bị rời đi, Hải lại nói một câu: “Em có biết anh đã rất cố gắng không?”.

Tôi im lặng đứng lại nhìn anh, nghe anh nói tiếp: “Anh đã rất cố gắng để bố chấp nhận cho anh cưới em, anh đã rất cố gắng để em không sợ khi biết gia đình anh, 4 năm qua anh chưa từng làm sai điều gì. Ngay cả khi em kết hôn với Phong, anh rất đau lòng, nhưng anh vẫn nghĩ chỉ cần em vẫn còn yêu anh, cơ thể từng bị ai chạm vào cũng không sao cả. Anh chỉ muốn đi một nơi thật xa, bỏ lại hết, vứt quá khứ đi làm lại từ đầu. Vì sao em lại không nhìn ra sự cố gắng của anh”.

Tay tôi nắm chặt quai túi, đầu móng tay đã cắt ngắn, nhưng vẫn đâm vào da thịt đau nhói: “Nói sẽ vứt quá khứ đi, nhưng anh tự hỏi lòng mình xem, liệu cả đời anh có thật sự không nhớ đến việc em từng ở bên Phong không?”.

Hải sững sờ nhìn tôi, rồi lại dời mắt đi nơi khác. Tôi hiểu sẽ không ai quên được, kể cả người có lòng cao thượng như anh, cho nên tôi chỉ cười: “Nếu một ngày nào đó em chia tay Phong, em cũng sẽ không quay lại với anh. Xin anh đấy. Quên tất cả đi, cũng quên tình cảm với em đi. Anh thật sự xứng đáng với người tốt hơn”.