42. Tháng Năm Chẳng Đổi Thay - Đoạn 14

Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:50:42
Lượt xem: 0

Mặc dù tôi luôn mong Hải sẽ tìm được một người phụ nữ khác, nhưng mắt thấy tai nghe việc anh chấp nhận tìm hiểu Thư Nghi vẫn khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Không phải là đố kị, chỉ là dẫu sao cũng đã ở bên nhau nhiều năm, người cũ có người mới, nói không đau lòng là nói dối.

Tuy tôi đã cố che giấu cảm xúc này rất kỹ nhưng sau bữa ăn, Đới Vũ Quân vẫn tìm cơ hội tiếp cận tôi. Anh ta đột nhiên ghé sát tai tôi nói nhỏ:

“Em dâu, hình như tôi thấy sắc mặt em không tốt lắm. Nghe ông nội tôi nói Hải và Thư Nghi tìm hiểu nhau, em thấy khó chịu à?”.

Tôi giật bắn mình, vội vàng tách xa khỏi anh ta rồi nhìn lên nhà. Lúc này mọi người hầu như đã tập trung ở trên nhà ba gian để nói chuyện với ông nội, tôi không được phép lên đó, chỉ có thể lang thang quanh hồ cá. Không ngờ cái gã Đới Vũ Quân này lại mò ra tận đây:

“Anh làm gì thế? Đừng đụng vào tôi”.

Anh ta nhún vai, giơ hai tay lên tỏ ý không đụng chạm gì: “Ai đụng vào em đâu, chỉ tò mò hỏi thôi mà. Em có tật giật mình à?”

“Tôi chẳng có tật gì cả”. Vừa nói, tôi vừa tìm đường rời khỏi đó. Nhưng Đới Vũ Quân nhanh chóng đứng chắn đường, không cho tôi đi.

“Vội đi đâu thế? Thấy tôi sao phải tránh như tránh cọp thế? Dù sao tôi cũng là anh chồng của em đấy”.
“Tôi nghĩ là anh chồng thì anh nên giữ khoảng cách mới phải. Ở đây chỉ có tôi với anh, tự nhiên anh chặn đường không cho tôi đi sẽ khiến người khác hiểu nhầm tôi với anh có gì mờ ám đấy”.

“Mờ ám chút cũng có sao, người cùng nhà thôi mà”. Anh ta cười cười, hàm răng sứ sáng loá: “Phải rồi, quên mất chưa nói cho em biết, chuyện hai người yêu nhau say đắm suốt 4 năm nay, tôi cũng biết một chút đấy. Thấy hai người không thành đôi, tôi cũng cảm thấy đau lòng thay em”

Giọng điệu của gã này rất cợt nhả, không phải tử tế gì, tôi không muốn tiếp chuyện nên không đáp. Nhưng Đới Vũ Quân lại không buông tha: “Nhưng mà tôi cũng phục em đấy. Yêu sâu đậm như thế mà nói bỏ là bỏ luôn, lại còn lấy em trai của người yêu cũ. Hôm nay ngồi đối diện ở bàn ăn mà vẫn có thể làm như không có chuyện gì. Đúng là bái phục”.

“Nếu không, tôi phải khóc cho anh xem à?”

“Cũng chẳng cần phải khóc cho tôi xem. Chỉ là tôi rất tò mò, không biết em có gì mà lại có thể khiến hai đứa em tôi phải tranh giành nhau như vậy”. Nói tới đây, ánh mắt anh ta dời xuống ngực tôi, nhìn chòng chọc một cách thô bỉ: “Chẳng lẽ lúc ở trên giường quyến rũ lắm sao?”.

Tôi xấu hổ quay người đi, giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Tránh đường”

“Ấy, giận rồi à?”. Đới Vũ Quân không tránh, ngược lại còn tiến về phía tôi.

Sau lưng tôi lúc này là bức tường lớn đắp nổi bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ, bên cạnh là hồ cá, không còn đường để đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta ép đến: “Anh định làm gì?”.

Tay tôi cuống quít móc điện thoại từ trong túi, nhưng vừa lôi ra, Đới Vũ Quân đã giật lấy, giơ lên cao: “Muốn gọi chồng em tới cứu à? Hay gọi người yêu cũ của em ra đây?”.

“Mọi người đang ở ngay trong nhà, nếu tôi hét lên, người bẽ mặt là anh đấy. Trả điện thoại cho tôi”

“Tôi sợ quá cơ”. Đới Vũ Quân vẫn nham nhở, vẻ mặt không hề sợ hãi: “Lúc đó tôi sẽ nói là em cố ý dụ dỗ tôi ra đây để quyến rũ tôi. Đằng nào em cũng đã dụ dỗ hai đứa con trai nhà này rồi, giờ thêm cả tôi thì chắc mọi người cũng sẽ tin thôi”

“…”
“Tôi gợi ý cho em một cách hay hơn nhé. Ngày mai tôi mua cho em một chiếc túi, đổi lại em ăn cơm với tôi một bữa, thế nào?”
“Tôi không cần túi của anh, tránh ra”
“Tiền thì …”

Anh ta còn chưa nói hết câu thì có tiếng người vang lên phía sau: “Tiền thì vợ tôi cũng không thiếu, tôi đủ sức lo cho cô ấy được, không cần anh phải lo thay phần tôi”.

Sắc mặt của Đới Vũ Quân thoáng cứng lại, hắn xoay lưng, vừa vặn đối diện với ánh mắt nhàn nhạt lạnh lẽo của Phong: “À… anh chỉ đùa với Yên Chi chút thôi. Vợ của em, anh lo thay sao được chứ?”

“Tốt nhất nên như thế. Tôi không thích vợ tôi ở quá gần người đàn ông khác, rảnh rỗi cũng đừng kiếm chuyện lại gần vợ tôi”. Ngữ điệu của anh ta rất chậm rãi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác sắc lạnh như d.a/o, ngay cả Đới Vũ Quân cũng nổi da gà.

Hắn thu lại vẻ mặt nham nhở ban nãy, bước chân tự giác tách ra khỏi người tôi: “Căng thẳng gì chứ? Không gần thì không gần. Cũng đâu phải báu vật mà chú giữ kỹ thế, nói chuyện vài câu cũng không được”

Phong không thèm để ý đến Đới Vũ Quân, chỉ dời mắt sang tôi: “Về thôi”.

“À… vâng”. Có ‘bóng cây lớn’ ở đây nên tôi can đảm hẳn, giật điện thoại trên tay Đới Vũ Quân rồi chạy về phía Phong, lẽo đẽo theo anh ta ra về.

Ngồi trên xe, tôi đợi mãi mà không thấy Phong nói câu gì, cuối cùng đành tự lên tiếng trước: “Anh không hỏi anh trai anh đã nói gì với tôi à?”

Phong không trả lời, chỉ đáp: “Anh ta không phải loại người tốt đẹp gì, lần sau gặp cô tránh xa một chút”.

“Nếu không tránh xa được, tôi dùng biện pháp cứng rắn được không?”
“Biện pháp cứng rắn gì?”
“Ví dụ như anh ta sấn sổ lại thì tôi dùng chân… chỗ nào đau nhất thì đá”

Người đàn ông bên cạnh quay đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng qua tia kinh ngạc lẫn ý cười: “Nếu thế thì cô biết sẽ giống gì không?”

“Giống gì cơ?”

“Châu chấu đá voi”. Phong chậm rãi nói: “Anh ta học karate mười mấy năm rồi, nếu trình độ của cô tương đương bát đẳng huyền đai thì hãy nghĩ đến chuyện dùng chân đá anh ta”.

“Anh ta đạt đến bát đẳng huyền đai rồi ấy hả?”

Phong gật đầu, tôi lẩm nhẩm đọc thứ tự đai trong Karate xong lại liếc qua cơ ngực rắn chắc của anh ta, dè dặt hỏi: “Vậy anh đánh lại được anh ta không?”

Lần này Phong hơi khựng lại, nheo mắt nhìn tôi: “Để làm gì?”

“Để nếu tôi bị anh ta bắt nạt, tôi còn có thể hy vọng được ở anh”. Tôi nói một cách nghiêm túc: “Ít nhất khi tôi bị đánh, anh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đúng không? Đã mất công vậy thì nắm chắc phần thắng vẫn yên tâm hơn”.

Phong im lặng suy nghĩ giây lát rồi đáp: “Tôi không học Karate, tôi không đánh lại được anh ta”

Tôi xùy một tiếng: “Thế thì sau này tôi sẽ tự học. Không hy vọng gì ở anh được, phải tự lực cánh sinh vậy”.

Buổi đêm vắng người, xe chạy rất nhanh, chỉ 20 phút sau đã về đến biệt thự. Hôm ấy Phong ở lại nhà nhưng chúng tôi vẫn ai ngủ phòng nấy, tôi tắm rửa xong lại ngồi nghiên cứu tài liệu cho đến nửa đêm, sau đó rõ ràng mắt ríu lại rồi mà lên giường lại không thể ngủ nổi.

Có lẽ tôi vẫn còn nặng lòng về chuyện của Hải nên cứ trở mình thở dài mãi, lát sau không kìm được lại mở album ảnh ra xem lại những tấm ảnh cũ. Ở đó có rất nhiều ảnh chụp của chúng tôi từ hồi mới bên nhau, có những bức tôi lén chụp bóng lưng anh lúc cặm cụi làm việc ở viện nghiên cứu, có những bức chúng tôi chụm đầu lại cùng ‘tự sướng’ ở quảng trường trước thềm năm mới, còn có một bức chụp thiệp mừng sinh nhật tôi do anh tự viết.

Nét chữ của Hải rất mềm mại, gọn gàng sạch sẽ y như con người anh: “Chúc Yên Chi tuổi mới thật nhiều điều vui vẻ và hạnh phúc. Chúc năm sau chúng ta sẽ về chung một nhà, em làm vợ anh, mẹ của các con anh, cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ đáng yêu chỉ thuộc về riêng chúng ta. Đời này yêu em mãi mãi!”.

Hai chữ ‘mãi mãi’ giống như kim đâm vào mắt tôi, lúc lại lại cảm thấy thật buồn cho chính mình, cũng buồn cho đoạn tình yêu 4 năm kia, cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng cũng không thể nào cùng nhau đi được tới ‘mãi mãi’.

Có phải số phận con người vẫn luôn trớ trêu như thế, không thể đạt được, cũng không thể quên đi, trong bóng đêm tăm tối chỉ có thể gặm nhấm nỗi cô độc cùng khổ đau, chẳng có cách nào trút ra được?

Bỗng dưng tôi muốn uống rượu, nhưng trên phòng lại thiếu đá, không ngờ khi cầm chai rượu vang xuống đến bếp thì lại tình cờ gặp Phong ở đó. Tôi vội giấu chai rượu ra sau lưng nhưng vẫn không thể qua được ánh mắt của anh ta, Phong khẽ nhíu mày:

“Thất tình nên nửa đêm mượn rượu giải sầu à?”.

Mặt mày tôi nóng bừng, im lặng nửa phút mới đáp: “Tôi không ngủ được, tự nhiên nhớ ra trong phòng có chai rượu này nên định uống thử xem có ngủ được không”. Lại nhìn ly cafe trong tay anh ta, tôi lại hỏi: “Anh vẫn chưa làm việc xong à?”.

“Chưa”.
“Làm tổng giám đốc của một tập đoàn không phải chuyện dễ dàng nhỉ? Giống như có người từng nói, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được áp lực không ai chịu được”.

Phong thư thả uống một hớp cafe, xong xuôi mới đáp: “Ở Thịnh Hải, người muốn chịu áp lực như tôi có rất nhiều”.

Tôi gật đầu đồng tình: “Ông nội anh chọn anh chắc hẳn có lý do”.

Có lẽ Phong không nghĩ tôi sẽ nói như vậy nên hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn tôi: “Sao cô biết ông nội chọn tôi?”.

“Tôi đoán vậy”. Tôi cười: “Tôi mới đến nhà anh hai lần, không hiểu rõ lắm, nhưng cũng thấy được sơ sơ một vài việc. Ví dụ như mối quan hệ của bố anh và anh không tốt lắm, mà đã không tốt, chắc chắn ông ấy cũng sẽ không để anh thoải mái ngồi lên vị trí đó. Các anh của anh thì chưa đủ quyền lực để quyết định vấn đề này. Thế thì chỉ còn một thôi. Tôi thấy ông nội của anh tuy nghiêm khắc nhưng lại rất coi trọng anh. Nếu không, ông cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp chuyện anh kết hôn với tôi”.

Ánh trăng bàng bạc xuyên qua rèm cửa sổ, đem ánh sáng dịu dàng soi lên nửa gương mặt tuấn tú của Phong. Tôi có thể nhìn thấy đôi đồng tử trong vắt của anh ta in tia sáng của ánh trăng, nơi đó còn có sự lạnh nhạt, cô đơn, cũng có một vài tia thú vị thoáng qua:

“Một bữa ăn cũng đoán được nhiều như thế à?”

Tôi cười: “Tôi chỉ đoán bừa thôi”.

Phong đột nhiên giơ tay ra trước mặt tôi, tôi ngẩn ra vài giây mới sực nhớ đặt chai rượu vào tay anh ta. Phong tự tay rót rượu vang ra hai chiếc ly, bỏ đá vào rồi đưa cho tôi, xong xuôi mới nói: “Có lẽ ông nội cảm thấy tôi có thể chịu được áp lực hơn người khác nên mới để tôi ngồi vào vị trí đó”.

Anh ta uống nửa ly xong lại nhìn tôi: “Nhưng cô yên tâm đi, về quyền kiểm soát tập đoàn thì chưa đến tay tôi được đâu. Nếu người cô yêu kết hôn với Thư Nghi, cũng có thể một ngày nào đó hơn một nửa Thịnh Hải sẽ về tay anh ấy”.

“Tôi không có ý đó”. Tôi cũng uống rượu, vị đằm cay của vang đỏ chảy qua cổ họng, nóng rát đến mức mũi tôi cũng đỏ lên: “Tôi không quan tâm đến việc ai là người kiểm soát tập đoàn. Không liên quan đến tôi”

“Cô chỉ quan tâm đến việc Hải đồng ý tìm hiểu Thư Nghi”. Anh ta dùng câu khẳng định, không phải câu hỏi, một lời như mũi thương chọc thẳng vào tim đen tôi: “Mới thế đã tìm đến rượu giải sầu, sau này bọn họ kết hôn thì cô định say cả ngày lẫn đêm à?”.

“Không đâu. Lúc đó tôi sẽ không…”. Nói tới đây, tôi mới phát hiện ra mình lỡ lời, chẳng khác gì tự công nhận mình đau lòng nên mới tìm tới rượu. Tôi xấu hổ quay đi, yếu ớt chống chế: “Tôi uống rượu vì khó chịu, 10 ngày nữa mở phiên tòa rồi mà tôi không tìm ra được bằng chứng nào để chứng minh Thư Nghi cố ý gây tai nạn cho bà tôi rồi bỏ chạy. Tôi thử say xem đầu óc có nghĩ nhiều hơn được không”.

“Biết tập đoàn Đông Á lớn thế nào không?”
“Biết”

Phong lắc lắc ly rượu trên tay, nửa người dựa vào cạnh bàn, lúc này cổ áo anh ta mở một cúc, yết hầu gợi cảm lên xuống theo từng lần uống rượu: “Người ta có tiền, để cô lấy được bằng chứng dễ dàng thế à?”

Tôi đang thẫn thờ nhìn yết hầu của anh ta, nghe thế đầu óc như bị đập một cái, lập tức thoát khỏi cơn mơ hồ. Phong nói đúng, gia đình Thư Nghi không có gì ngoài tiền, cô ta đã xử lý sạch sẽ tất cả rồi, làm sao để tôi có được bằng chứng chứ?

Tôi đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa.

“Vậy nghĩa là tôi chắc chắn sẽ thua phải không?”.

Phong chỉ nhìn tôi, không đáp. Tôi lại lẩm bẩm: “Tôi không muốn thua cô ta. Vì sao cứ có tiền là có quyền được chà đạp người khác? Vì sao cứ có tiền là nắm chắc phần thắng trong tay? Rõ ràng cô ta có thể tránh bà tôi nhưng không tránh, cô ta cũng biết mình gây tai nạn nhưng không dừng lại đưa bà tôi đi bệnh viện”.

“Con mắt nào của cô nhìn thấy việc đó?”
“Tôi xem camera hành trình do công an đưa”.
“Camera hành trình đó ngay cả biển số cũng không quay được”.

Đúng là video quá mờ, không hiển thị tốc độ của xe phía trước, mọi cảnh quay đều không rõ ràng, lại càng không nhìn được người ngồi lái bên trong xe có phản ứng gì, thật sự rất khó để chứng minh Thư Nghi cố ý.

Nhưng sau đó, Phong lại bảo với tôi: “Trên đời này không có việc gì hoàn hảo 100%, dù che đậy thế nào cũng vẫn có sơ hở, nếu cô muốn chứng minh người khác phạm tội, việc của cô là phải tìm được sơ hở đó, dùng nó làm bằng chứng thì mới hy vọng có cơ hội lật ngược tình thế trước tòa”.

“Sơ hở ư?”. Tôi lẩm bẩm theo lời anh ta: “Tôi tìm suốt mấy tháng cũng không thấy sơ hở gì cả”

“Vậy thì cô cứ chuẩn bị tinh thần nhận thua đi”.

Anh ta nói xong thì đặt ly rượu xuống, đi thẳng lên phòng. Tôi không tìm được câu trả lời, cứ đứng ngẩn ngơ mãi trong phòng bếp, mãi đến khi sực nhớ ra mới chạy theo Phong:

“Anh biết phải không?”. Tôi nói một mạch không kịp thở: “Anh biết Thư Nghi xóa sạch dấu vết vẫn có sơ hở phải không?”

Bước chân Phong dừng lại, nhưng anh ta không trả lời tôi, vài giây sau lại tiếp tục đi lên cầu thang. Tôi đứng bên dưới nhìn theo anh ta, mãi tới khi đến đặt chân lên đến tầng 2 rồi, Phong mới bỏ lại cho tôi một câu: “Tôi đã dạy cô những gì?”.

“Anh dạy tôi lái xe”.

Anh ta không trả lời nữa, chỉ liếc tôi bằng một ánh mắt nhiều hàm ý rồi quay đầu bỏ đi. Còn tôi thì thức trắng nguyên cả đêm hôm ấy để suy nghĩ từng lời của Phong. Cuối cùng đến gần sáng mới sung sướng đập bàn ‘Rầm’ một cái, Mimi đang nằm trong ổ cũng bị giật mình, ngơ ngác kêu toáng lên.

“Nghĩ ra rồi”. Tôi nói với Mimi: “Tao nghĩ ra sơ hở của cô ta là gì rồi”.

Chính là khi tôi lái chiếc xe điện vào Gara, vì thấy xe của Phong đỗ ở vị trí của mình nên bị giật mình, cuống quít đạp nhầm chân phanh thành chân ga. Ở trong đoạn video do cảnh sát giao thông cung cấp, xe của Thư Nghi vẫn lao bon bon trên đường, nhưng khi đụng phải bà tôi, tốc độ của cô ta dường như đi nhanh hơn bình thường. Dù video có chỉnh tốc độ chậm đi nữa thì khác biệt về vận tốc vẫn có thể tính toán ra được, việc của tôi bây giờ chỉ cần tính ra được sự chênh lệch vận tốc đó, từ đó phản bác lại việc Thư Nghi không hề nhìn thấy bà tôi.

Nếu không thấy, tại sao cô ta lại hoảng loạn đạp nhầm chân ga, khiến xe tăng tốc hơn bình thường chứ?

Nghĩ đến đây, tôi sung sướng ôm Mimi vào lòng, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của người đàn ông đứng trên cầu thang vào ngày hôm qua.

Anh ta chưa từng xem đoạn video hôm tai nạn đó, cũng chưa từng cùng tôi đi tìm bằng chứng để chứng minh Thư Nghi phạm tội, thế nhưng đầu óc của anh ta suy luận quả thực hết sức phi thường, Phong không cho tôi lời khuyên rõ ràng, nhưng một câu nói của anh ta lại có thể khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi muốn cảm ơn anh ta, nhưng lại ngại nên cứ chần chừ mãi, mà mấy ngày tiếp theo đó Phong cũng không về nhà, tôi chờ mãi, rút cuộc chỉ chờ được một tin nhắn từ Hải.

Hình như anh đã biết chuyện tôi kiện Thư Nghi nên nhắn tin hỏi tôi: “Yên Chi, em có biết tập đoàn Đông Á lớn thế nào không?”.

Câu này rất giống hôm trước Phong hỏi tôi, nhưng cảm giác khi nghe khác hoàn toàn. Khi Phong nói, tôi cảm thấy anh ta đang gợi ý cho tôi chuyện gì đó, còn với Hải, tôi lại cảm thấy như anh đang cảnh báo tôi.

Tôi nhắn lại: “Có lớn thế nào thì em vẫn quyết kiện Thư Nghi, anh đừng khuyên em”.

“Anh sợ họ sẽ làm khó em. Yên Chi, dù sao thì bây giờ mọi việc cũng đã rồi, kiện Thư Nghi cũng không giải quyết được gì, ngược lại, nếu bên nhà cô ấy muốn trả thù, em đã suy nghĩ đến hậu quả chưa? Anh nghĩ nếu thỏa thuận được là tốt nhất, đưa nhau ra tòa chỉ rắc rối thêm thôi”.
“Vậy thì thay vì khuyên em, anh khuyên cô ta xin lỗi bà em đi. Từ trước đến nay làm sai phải nhận lỗi, đó là đạo đức cơ bản. Tất nhiên không phải chỉ mình cô ta sai, mà bà em cũng sai, nhưng bà em đã phải trả giá bằng sức khoẻ của mình rồi, vậy nên ít nhất cô ta cũng nên xin lỗi một câu chứ?”.

Có lẽ Hải không biết phải nói với tôi thế nào nên ở màn hình bên kia hiển thị ‘Đang nhập văn bản’ rất lâu, hơn 10 phút sau tôi mới thấy anh nhắn lại một câu: “Anh nghe nói luật sư của cô ấy đã đến thăm bà em và nói chuyện với em rồi. Anh biết như thế là không đúng, nhưng mà Yên Chi, nghe anh, đừng chấp nhặt nữa được không? Càng theo kiện càng ảnh hưởng đến em, lỡ họ trả thù thì em biết phải làm thế nào? Còn có cả Phong nữa, bây giờ mọi người đều biết em là vợ của nó, em kiện Thư Nghi như thế cũng sẽ ảnh hưởng đến nó. Ông nội mà biết chuyện này thì sẽ giận lắm, lúc ấy chắc chắn ông sẽ phạt cả hai người. Yên Chi, nghe lời anh đi được không?”.

Không có Hải nhắc, có lẽ tôi cũng quên béng chuyện này. Lần trước ăn cơm, ông nội có vẻ rất quý Thư Nghi. Hơn nữa việc Phong huỷ hôn với cô ta đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai nhà, để xoa dịu bên Đông Á, ông nội đã hứa với Thư Nghi sẽ phạt Phong, còn để Hải tìm hiểu cô ta. Bây giờ tôi nhất quyết kiện Thư Nghi, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Khi đó người phải chịu phạt lớn nhất là Phong, sau đó còn có tôi. Hải khuyên tôi những lời này rất đúng, rất hợp tình hợp lý, chỉ là nỗi nhục kia tôi nuốt mãi không trôi được.

Tôi không trả lời anh, chỉ lẳng lặng chuyển sang nick Zalo của Phong, nhìn nhìn thời gian đăng nhập trên đó một lúc, muốn hỏi ý kiến anh ta về chuyện có nên tiếp tục kiện nữa hay không, nhưng cứ chần chừ mãi không gửi tin nhắn đi.

Đúng lúc này thì tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện, vừa nhận máy đã nghe giọng của chị điều dưỡng hớt ha hớt hải:

“Yên Chi ơi, em có đến bệnh viện đón bà không?”
“Không, sao thế hả chị?”
“Không biết bà em đi đâu rồi. Chị vừa đi lấy thuốc, quay lại thì không thấy bà em đâu, tìm khắp bệnh viện cũng không thấy. C.hế/t rồi, không biết bà em đi đâu rồi”.

Nghe thế, tôi không kịp nghĩ gì, cũng vội đến mức quên cả thay quần áo, cứ thế chạy như bay đến bệnh viện.

Tôi cùng nhân viên y tế tìm khắp nơi cũng không thấy bà đâu, mỗi người toả đi một hướng, lục lọi mọi ngóc ngách xó xỉnh, sau cùng tôi chợt nhìn thấy tiệm café đối diện bên đường có một đống phế liệu đang được ai đó nhặt dở, như có linh tính liền chạy sang bên đó.

Trong một phòng VIP trên tầng hai, một cụ già quỳ sụp xuống đất, run rẩy ôm chân một cô gái ăn mặc sang trọng. Cô ta nhìn bà tôi như một thứ mọi rợ bẩn thỉu, ghê tởm hất chân ra, khiến bà ngã lăn ra đất.

Nhưng bà tôi lại nhanh chóng bò lên, vừa run rẩy vừa khóc: “Xin cô đừng làm hại cháu tôi. Tôi biết tôi sai rồi, tôi sẽ kiếm tiền đền xe cho cô, cháu tôi không có tiền đâu, cô đừng kiện nó, nó còn phải đi làm, cô kiện nó thì nó sẽ bị đuổi việc mất”. Cánh tay thâm quầng vì truyền nước của bà tôi đưa lên, định chạm vào người Thư Nghi, nhưng lại sợ làm cô ta phật ý nên chỉ ngượng ngập giữ nguyên trên không trung: “Tôi sẽ đền cho cô mà. Tôi xin cô đấy, tôi lạy cô, tôi sẽ đền cho cô mà”.

Thư Nghi ghét bỏ lườm bà tôi một cái, rồi lại nhìn luật sư. Gã đó lập tức tiến lên, đưa một tờ giấy trước mặt bà tôi: “Ký vào cái này”.

“Tôi không biết chữ, tôi không viết được”. Bà tôi cuống quít: “Tôi hứa trả thì sẽ trả mà”.

“Không viết được thì điểm chỉ”. Gã luật sư hung hăng giật lại tờ giấy, lại tiện tay xô ngã bà tôi.

Tôi không thể nào chịu nổi, cả người giận đến run lên, muốn xông vào, nhưng những lời của Hải lại như đá kìm chân tôi. Rút cuộc, tôi lấy điện thoại ra, nhắn cho Phong một tin: “Tôi kiện cô ta nhé? Mặc kệ hậu quả gì, tôi muốn kiện cô ta”.

Tin nhắn vừa gửi đi, phía sau tôi bỗng dưng vang lên một tiếng “Ting” rất khẽ. Có một đôi giày da bước lên song song với tôi. Mắt người ấy thẳng tắp nhìn về căn phòng phía trước, chỉ trả lời một câu kiên định mà ngắn gọn:

“Được”.