42. Tháng Năm Chẳng Đổi Thay - Đoạn 15

Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:50:42
Lượt xem: 0

Khi tôi đạp cửa xông vào bên trong, luật sư của Thư Nghi đã tóm chặt tay bà tôi, chuẩn bị ấn xuống trang giấy bên dưới.

Trong lúc bọn họ hoảng hốt chưa kịp phản ứng lại, tôi đã lao đến giằng lấy tờ giấy kia, phát hiện ra đó là một tờ đơn đã được soạn thảo sẵn dưới danh nghĩa của bà tôi, nội dung trình bày rằng do bà tôi cần tiền nên mới cố ý lao ra trước đầu xe của Thư Nghi để ăn vạ.

Đọc xong, cả người tôi không khỏi run lên vì phẫn nộ, tôi đẩy gã luật sư ra, ôm lấy bà, hai mắt đỏ ngầu quét một lượt trong phòng:

“Bắt nạt cả một người già ốm yếu bệnh tật, lương tâm của các người bị ch.ó gặm rồi à? Cả một lũ vô đạo đức ép người không biết chữ nhận tội mà họ không làm, các người có còn là người không? Các người là quỷ mới đúng, đồ thú đội lốt người”.

Thư Nghi liếc thấy bóng Phong thì lập tức đứng phắt dậy, sắc mặt cô ta hơi tái đi, miệng ấp úng: “Anh… anh Phong”.

Luật sư và vệ sĩ của cô ta cũng nhanh chóng lùi xa bà tôi, miệng cuống quít giải thích: “Anh Phong, bà cụ này dàn cảnh bị tai nạn để ăn vạ, bọn em đã đến bệnh viện thương lượng rất nhiều lần nhưng người nhà cứ gây khó dễ. Hôm nay bất đắc dĩ lắm chị Thư Nghi mới phải mời bà ta ra đây nói chuyện, chưa gì bà ấy đã khóc lóc bù lu bù loa lên đòi bồi thường. Bọn em cũng không biết phải làm sao”.

“Bà cụ đòi bồi thường?”.
“Vâng, đúng vậy”.

“Một người tinh thần không minh mẫn, lúc nhớ lúc quên mà vẫn đòi bồi thường được ư?”. Ánh mắt Phong sắc bén nhìn gã luật sư, giọng nói vẫn trầm ổn đều đều, nhưng mỗi câu lại như chứa d.a/o găm trong đó: “Tôi chưa thấy người nào dàn cảnh tệ đến mức chọn đúng thời gian mưa lớn không ai ra đường, cả phố bị ngắt điện tối om để lao ra trước đầu xe người khác ăn vạ đấy. Các người muốn vu khống người khác thì cũng phải tìm lý do hợp tình hợp lý một chút, đằng này vẽ ra một câu chuyện ngu xuẩn như thế là đang khinh thường IQ của người nghe đấy à?”

Vẻ mặt của gã luật sư cứng đờ: “Không phải. Anh xem, hôm ấy trời mưa lớn như thế, bà ấy tự nhiên lao ra đường thì làm sao tránh khỏi bị người khác nghĩ linh tinh được. Bọn em chỉ là bất đắc dĩ mới phải dùng mời bà cụ sang đây thôi, chuyện xảy ra không ai mong muốn, nếu gia đình bà ấy đồng ý thoả thuận ngay từ đầu thì cũng chẳng đến mức này”.

“Vì sao họ không đồng ý thoả thuận?”
“Vì…”.

Gã luật sư không dám nói tôi yêu cầu một câu xin lỗi, ấp a ấp úng mãi không trả lời được. Lúc này Thư Nghi cũng lấy lại tinh thần, lập tức ngắt lời cậu ta:

“Vợ anh muốn em xin lỗi thì em phải xin lỗi sao? Do bà cô ta tự xông ra đường làm hại người khác, em không đòi gia đình cô ta phải bồi thường thì thôi, cô ta còn kiện ngược lại em. Không việc gì em phải xin lỗi”.

Tôi cũng nghiến răng nói: “Rõ ràng cô thấy bà tôi nhưng cố tình không tránh”.

“Cô có bằng chứng không?”. Cô ta trừng mắt hỏi tôi: “Cẩn thận cái miệng không tôi kiện cô tội vu khống”.

Tôi định nói về việc vận tốc xe của cô ta thay đổi, nhưng đột nhiên lại bắt gặp ánh mắt của Phong, cuối cùng đành nuốt xuống. Ngay sau đó, tôi nghe anh ta nói:

“Thư Nghi, cô muốn bồi thường cũng được, không bồi thường cũng không sao. Nhưng cô không có quyền xúc phạm và vu khống người khác, nhất là những người lớn tuổi ngang hàng với ông bà cô”. Phong đứng ở ngoài cửa, bóng dáng cao ngất, mái tóc như có thể chạm đến khung cửa: “Vậy nên thứ người ta muốn chỉ là thái độ thiện ý của cô, không phải là tiền. Bình thường cô ngang ngược thế nào tôi không quan tâm, nhưng hôm nay tôi phải nhắc cô một câu rằng: Để một bà cụ bệnh tật quỳ dưới chân mình là việc rất tổn phúc”.

“Anh…”. Thư Nghi bị nói đến cứng họng, vành mắt bất chợt đỏ hoe: “Anh chỉ lo bà cháu cô ta bị bắt nạt, anh chưa từng để ý đến em. Anh có thấy cô ta đòi kiện em không? Cô ta mới ngang ngược, anh quản cô ta đi. Vì sao chỉ chỉ trích mình em chứ?”.

“Tôi nghĩ cô nên tự hỏi lại mình xem vì sao lúc trước cô ấy chưa từng có ý định kiện cô, nhưng sau lần luật sư của cô đến gặp thì cô ấy lại thay đổi”.

Nói tới đây, Phong có vẻ không muốn tranh cãi nên dời mắt nhìn về phía tôi: “Yên Chi, đưa bà đi thôi”.

Khi chúng tôi ra đến cửa vẫn nghe tiếng Thư Nghi hét lên: “Chúng ta quen nhau nhiều năm như thế, vậy mà anh chưa từng coi trọng em dù chỉ một lần. Anh không lấy em thì thôi, nhưng để cô ta làm loạn như vậy không sợ Đông Á trở mặt với Thịnh Hải sao? Hẳn anh phải biết rõ nhất nếu cô ta kiện em thì ai sẽ là người phải chịu thiệt, nhưng tại sao anh vẫn làm lơ? Cô ta quan trọng đến mức anh sẵn sàng đánh đổi lợi ích của Thịnh Hải sao? Một người phụ nữ anh mới vừa quen vài tháng bằng cả sự nghiệp của anh sao?”.

Phong dừng bước, im lặng một lát rồi mới quay đầu nhìn cô ta: “Tôi và cô ấy đều không như cô, xuất thân nghèo khó nên không chấp nhận được cảm giác bị người khác coi thường”

Ánh mắt Thư Nghi hiện lên vẻ ngỡ ngàng, lát sau lại dường như hiểu ra, vẫn cố chấp nói: “Em chưa từng chê anh”.

Phong không trả lời nữa, chỉ đưa tôi và bà ngoại đi. Khi về đến bệnh viện, anh ta gọi điều dưỡng kiểm tra bà tôi một lượt, lại nhẹ nhàng động viên bà tôi vài câu, sau đó mới rời đi.

Đợi anh ta đi rồi, bà tôi mới nắm tay tôi hỏi: “Cậu ta là ai thế con? Sao mấy người kia lại bảo con là vợ của cậu ấy? Việc này là thế nào hả con?”

Tôi đắn đo hồi lâu, đành thở dài: “Bà, con đã chia tay anh Hải rồi. Người đó là bạn trai mới của con”

“Bạn trai mới?”. Vẻ mặt bà tôi không tin nổi: “Là sao hả con? Con chia tay Hải từ lúc nào? Sao không nói cho bà biết? Sao lại đột ngột thế?”.

Vì sợ bà lo lắng nên tôi đành bịa ra một lý do về việc chia tay với Hải, tôi nói sau đó tôi gặp được người tốt, thấy hợp nên đã đăng ký kết hôn, lúc trước tôi có nói với bà rồi nhưng bà không nhớ.

Bà tôi có lẽ cũng biết bệnh của mình nên không trách tôi, chỉ hỏi Phong đối xử với tôi thế nào, gia cảnh ra sao, tôi chỉ cười đáp: “Anh ấy tốt lắm, gia đình cũng cơ bản. Đợi khi nào bà khỏe thì con đưa bà đến gặp người ta nhé”.

Bà tôi gật đầu, hiếm khi bà tỉnh táo lâu như hôm nay: “Ban nãy cậu ta bảo vệ con, bà cũng cảm thấy cậu ta không phải là người xấu. Hình như cậu ta có quen cái cô Thư Nghi đó phải không?”.

“Vâng. Lúc trước nhà anh ấy muốn anh ấy lấy cô ta. Nhưng cũng chia tay rồi”. Nói tới đây tôi lại hỏi: “Sao tự nhiên bà lại sang gặp cô ta? Cô ta có dọa bà sợ không?”.

“Cái cậu bảo là luật sư kia bảo bà ra ngoài nói chuyện. Nói là hôm trước con có đe dọa đòi họ bồi thường nhiều hơn cho bà, họ đã ghi âm lại rồi, nếu bà không ra nói chuyện thì họ sẽ nộp đơn kiện con tội tống tiền. Bà thấy bọn họ nhìn giàu có, lại còn bảo là luật sư nên bà sợ, cứ thế đi theo họ”.
“Về sau có việc gì thì bà phải hỏi con đã rồi hãy làm được không? Bọn họ không phải là người tốt đâu. Bà lại không biết chữ, đừng tin ai bảo ký giấy tờ gì cả. Bọn họ chỉ muốn lừa bà để phủi trách nhiệm về vụ tai nạn thôi”

“Ừ, ừ, bà biết rồi. Sau này bà không thế nữa đâu”. Bà thở dài, nắm tay tôi: “Nhưng Yên Chi này, bà lo lắm. Con tự nhiên lấy chồng như thế, bà lo lắm. Dù sao thì con với Hải cũng đã yêu nhau nhiều năm rồi, giờ tự nhiên con lấy người khác, dù cậu ta có hôm nay có biểu hiện tốt, nhưng mới quen vài tháng sao bằng vài năm được, bà vẫn cứ thấy không yên tâm”.

“Bà ơi, con lớn rồi, con biết làm thế nào mà. Anh Phong tốt với con lắm, con sẽ không có chuyện gì đâu, bà đừng lo nhé”.

Sau đó, tôi phải dỗ bà mãi thì bà mới chịu tin, rồi mới nằm xuống ngủ. Chị điều dưỡng sắp xếp ổn thỏa cho bà xong lại quay sang xin lỗi tôi mãi, nói về sau bệnh viện sẽ chú ý hơn, cam đoan không để xảy ra tình trạng như vừa rồi nữa.

Tôi cũng không trách bọn họ, chỉ hỏi: “Hôm nay chị gọi cả người giám hộ của bà em à?”

“Ừ. Lúc ấy cuống quá nên tôi gọi cậu ấy luôn, thử hỏi xem cậu ấy có đưa bà đi không”. Chị ấy chỉnh lại kim truyền, đắp chăn lên cao cho bà tôi: “Mãi đến bây giờ tôi mới gặp cậu ấy lần đầu đấy. Trông sáng sủa đẹp trai thật, còn cao ơi là cao nữa. Chắc phải gần đến mét chín ấy nhỉ?”

“Em cũng không rõ, nhưng chắc tầm khoảng hơn mét tám tí thôi”
“Ừ, nhìn rõ phong độ. Tôi mà còn trẻ là kiểu gì tôi cũng mê cậu ấy như điếu đổ đấy. Cậu ấy có quan hệ thế nào với cô thế?”.

Tôi cười: “Anh ấy là chủ nợ của em”.

***

Sau hôm ấy, tôi dành nhiều thời gian đến bệnh viện chăm sóc bà hơn, cũng cẩn thận suy nghĩ lại nhiều thứ hơn. Dù đám người của Thư Nghi không đến nữa, nỗi uất ức trong lòng vẫn chưa nuốt hết, nhưng cuối cùng tôi vẫn nộp đơn lên tòa án, xin rút toàn bộ lại yêu cầu khởi kiện Thư Nghi.

Tôi làm điều này không phải vì sợ cô ta, mà là vì không muốn gây thêm phiền phức cho Phong nữa. Dù sao thì khi tôi nói muốn kiện Thư Nghi, một chữ ‘Được’ của anh ta đã đủ xoa dịu lòng tôi rồi, có nhiều chuyện không thể chỉ nghĩ riêng cho mình, cho nên lần này tôi chấp nhận chịu nhục để tất cả được bình yên.

Khi Hải biết việc này mới nhắn tin cho tôi: “Yên Chi, em không sao chứ?”

Tôi không trả lời lại, anh lại gửi thêm một tin nhắn nữa: “Anh biết em đã rút đơn khởi kiện rồi, cũng biết em thiệt thòi, nhưng không có cách nào đến bên cạnh để an ủi em được. Yên Chi, cứ nghĩ mọi việc nhẹ nhàng đi, coi như bà không may gặp chuyện, chỉ cần bây giờ bà vẫn còn sống và khỏe mạnh là tốt rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Đọc xong tin nhắn này, tôi chỉ biết cười nhạt. Bà tôi vẫn còn khỏe mạnh ư? Con mắt nào của anh thấy bà tôi vẫn còn khỏe mạnh?

Anh vẫn luôn như thế, gặp chuyện gì cũng luôn nghĩ những điều thật tốt đẹp và lạc quan. Tôi cũng không thể trách anh, vì anh chưa từng sống trong hoàn cảnh như tôi, chưa từng trải qua nghèo khó, hẳn sẽ không hiểu được lòng tự trọng của người nghèo.

Vì thế nên tôi không nhắn lại, chỉ lẳng lặng tắt điện thoại đi rồi nhắm mắt nằm trên ghế mây. Chắc vì tôi mệt, hoặc có lẽ vì ghế mây bập bênh quá êm, chỉ một lát sau tôi thực sự thiếp đi, lúc mở mắt dậy thì thấy có một người đứng bên phía bên kia ban công.

Phong hơi khom người cho Mimi ăn, chú chim nhỏ có lẽ rất thích anh ta nên hót ríu ra ríu rít, thỉnh thoảng còn cọ cọ đầu vào ngón tay của Phong ra chiều rất thân thiết. Khi tôi cho ăn, nó còn chưa từng có bộ dạng như vậy.

Lòng tôi thầm mắng Mimi là đồ phản bội, nhưng lại không giận, ngược lại khoé môi còn vô thức nở một nụ cười, không nỡ lên tiếng phá vỡ cảnh tượng yên bình trước mặt.

Lúc này, ánh tịch dương đỏ rực từ chân trời chiếu lên tóc và bóng lưng của một người đàn ông, giống như vẽ lên người anh ta một quầng sáng dịu dàng mà chói loá. Ở góc độ này, tôi có thể nhìn thấy nửa sườn mặt của anh ta, trên gương mặt thoảng như còn vương vấn bóng dáng của thiếu niên, mi mục như hoạ, mày đẹp như hoa, ngũ quan cương nghị xuất chúng, như một ‘soái ca’ bước ra từ câu chuyện ngôn tình nào đó.

Có lẽ hình ảnh này quá ấn tượng nên đột nhiên tôi lại nhớ đến một chuyện vào nhiều năm trước. Nếu không nhìn thấy người đàn ông này đứng trong ánh hoàng hôn, có lẽ tôi cũng đã sớm quên từ lâu rồi.

Khi đó tôi mới chỉ là sinh viên năm nhất của trường Đại học, vào mỗi buổi chiều tan lớp tôi thường nán lại muộn nhất để nhặt nhạnh những chai lọ bị người ta vứt đi. Ngoài giảng đường ra, sân bóng là nơi có nhiều phế liệu nhất, tôi xách theo một ba lô to tướng đứng đợi tới khi các sinh viên nam chơi bóng xong mới lom khom ra thảm cỏ nhặt, khi ngẩng lên tình cờ lại thấy một cậu thanh niên.

Cậu ta đeo ba lô, ngồi vắt vẻo trên bờ tường cao ngất ở sân bóng, ánh hoàng hôn năm ấy cũng chiếu lên mái tóc ngắn bị vò đến mức bù xù của người đó, bóng lưng mang vẻ phong trần và tuỳ hứng, trông giống một sinh viên hư hỏng ở khoá trên.

Hình như anh ta cũng phát hiện ra tôi nên chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt trong veo như ánh nước lẳng lặng quan sát tôi. Mà lúc này, tôi cũng chợt nhận ra gương mặt người đó đầy vết sây sát, bên khoé môi còn một vệt m.á/u chưa kịp lau đi, dường như anh ta mới vừa đánh nhau xong.

Năm đó tôi chỉ là một cô bé nhát gan, thấy vậy phản ứng đầu tiên là sợ hãi lùi lại. Người đàn ông kia nhìn tôi một lát rồi đặt chai nước trên tay xuống, nhảy khỏi tường, loáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi chờ đợi rất lâu cũng không thấy anh ta quay lại nữa, rút cuộc trước khi ra về vẫn rón rén lấy vỏ chai nước đặt trên bờ tường nhét vào ba lô.

Nhiều năm trôi qua tôi không còn nhớ đến chuyện nhỏ nhặt ấy nữa, vậy mà bây giờ nhìn một bóng lưng trước mặt lại đột nhiên nghĩ tới ánh hoàng hôn năm nào. Ai mà ngờ được sinh viên hư hỏng khi ấy lại trở thành tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hải, còn là chồng tôi chứ?

Mới nghĩ đến đây thì đột nhiên Phong quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ngơ ngẩn của tôi liền khẽ nhíu mày. Tôi cũng ngượng đến chín mặt, vội vã dời mắt đi nơi khác, giả vờ vươn vai như mới ngủ dậy:

“Anh về từ lúc nào thế?”.

“Một lúc rồi”. Anh ta thả Mimi lên cành cây: “Ngủ ngon nhỉ?”

“Ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, chỉ ăn và ngủ. Tình hình này kéo dài thêm vài tháng nữa thì chắc cân nặng của tôi sẽ sớm tương đương với lứa heo nái chuẩn bị xuất chuồng thôi”.

Phong liếc qua bờ vai tôi: “Biết heo nái chuẩn bị xuất chuồng trung bình bao nhiêu cân không?”.

“100kg”
“Cô bao nhiêu cân?”
“Tôi 48kg”
“Vậy thì muốn thành heo nái cô phải ăn ngủ cật lực thêm cả năm nữa, vài tháng chưa xuất chuồng được ngay đâu”.

Tôi bật cười thành tiếng: “Hay là cho tôi ra ngoài đi làm nhé? Ở nhà chán quá. Tôi đảm bảo sẽ chọn công ty đàng hoàng đứng đắn, sẽ không làm mất mặt anh đâu”.

“Muốn làm công việc gì?”.
“Trước tôi làm ở bộ phận phát triển của công ty chế tạo máy phát điện, giờ tôi cũng định xin làm công việc gần gần như thế. Có nộp hồ sơ xin việc ở mấy công ty rồi, nhưng chưa có công ty nào phản hồi”.
“Bằng cấp không đạt tiêu chuẩn à?”

Tôi lắc đầu: “Không phải. Chắc vì lúc trước lý lịch của tôi có vết đen nên người ta không nhận”. Chẳng hiểu sao tôi lại có thể thoái mái nói với anh ta, không giấu giếm: “Trước tôi kiểm định kỹ thuật sai một bộ phận nên phải đền bù hợp đồng mấy trăm triệu, bị công ty cũ sa thải. Chắc các công ty khác thấy thế nên mới từ chối nhận tôi. Tôi định nộp hồ sơ thêm vài công ty nữa, nếu không được thì tôi sẽ xin trái ngành”.

Phong gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên hỏi tôi: “Ở Thịnh Hải đang thiếu một nhân viên kiểm định kỹ thuật, cô muốn đến thử không?”.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, có chút không tin nổi.

Thịnh Hải không những là mơ ước của rất nhiều sinh viên mới ra trường, mà còn là mục tiêu nỗ lực của các nhân viên kỹ thuật kỳ cựu. Ai chẳng muốn đến làm ở tập đoàn đứng đầu cả nước về thiết bị y tế? Ai chẳng muốn hưởng đãi ngộ cực kỳ tốt, môi trường làm việc năng động, tuy nhiều áp lực nhưng lại là nơi rèn dũa cực tốt để thành công?

Tất nhiên tôi cũng rất muốn, nhưng tôi sợ mình không theo kịp được các nhân viên xuất chúng ở Thịnh Hải, sợ làm sai, cũng sợ làm mất mặt Phong, nên tôi nói:

“Tôi kém lắm”.

“Vì kém nên không muốn rèn luyện?”. Anh ta nghiêm khắc nhìn tôi: “Vậy thì làm ở công ty nào cũng đều sẽ phải đền bù hợp đồng cả”.

“Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn rèn luyện, muốn cố gắng, nhưng Thịnh Hải quá lớn, người giỏi có rất nhiều… tôi sợ làm mất mặt anh”

“Vậy thì đừng làm mất mặt là được”. Lời nói của Phong ngắn gọn, không phải ép buộc, nhưng lại như một mệnh lệnh mà tôi chỉ được phép cố gắng để làm theo.

Tôi không hề phản cảm với câu nói ấy, ngược lại, dường như càng thêm quyết tâm đạt được điều mà Phong muốn. Rút cuộc, sau một lúc lâu suy nghĩ, tôi mới đáp: “Vậy được, tôi sẽ thử nộp hồ sơ đến Thịnh Hải. Tổng giám đốc Phong, cảm ơn”.

Phong xoay người lại, hai tay chắp sau lưng, bộ dạng rất thư thái nhàn nhã. Anh ta không trả lời tôi mà chỉ yên lặng ngắm hoàng hôn, mãi tới khi hai chân tôi bắt đầu tê rần, anh ta mới lên tiếng:

“Vì sao không kiện nữa?”.

“À…”. Tôi biết anh ta muốn hỏi đến chuyện kiện Thư Nghi, đành cân nhắc một chút rồi đáp: “Tự nhiên thấy không cần thiết nữa. Cô ta có xin lỗi hay không, sức khoẻ của bà tôi cũng không thể trở về như trước được nữa. Hơn nữa, ép buộc xin lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì, đã không chân thành thì tôi cũng không cần”.

Phong nhìn tôi rất lâu, rất lâu, đến nỗi hai má tôi nóng bừng: “Nếu từ bỏ việc kiện lần này, về sau không còn cơ hội nữa đâu. Suy nghĩ kỹ chưa?”

Tôi kiên định gật đầu: “Tôi suy nghĩ kỹ rồi”.

Anh ta nói một câu nửa đùa nửa thật: “Ngốc như thế chẳng trách phải đền bù hợp đồng mấy trăm triệu”.

Tôi bĩu môi: “Thế mà tôi sắp được vào làm việc ở tập đoàn thiết bị y tế lớn nhất cả nước đó”.

Phong nhìn bộ dạng của tôi liền bật cười. Anh ta nhét một thứ mát rượi vào tay tôi, cúi xuống mới thấy đó là chìa khoá của chiếc xe điện trong nhà.

Phong nói: “Mới đi làm mà dùng Maserati có lẽ sẽ hơi bất tiện. Chiếc xe điện này coi như đãi ngộ trước cho nhân viên kỹ thuật mới”.

Tôi ngẩn người một lúc rồi mới nắm chặt chìa khoá trong tay, đứng thẳng người, kiên định dõng dạc đáp: “Cảm ơn tổng giám đốc, về sau tôi nhất định sẽ cố gắng”.