42. Tháng Năm Chẳng Đổi Thay - Đoạn 26
Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:50:42
Lượt xem: 0
Những lời nói của Đới Vũ Quân chẳng khác gì sét đánh ngang tai, khiến tinh thần tôi phút chố hoang mang không diễn tả nổi. Nhưng tôi luôn tự nhắc nhở mình phải cảnh giác với tên kẻ như hắn nên chỉ nói:
“Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi không tin đâu”
“Ấy, em…”.
Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đổ chuông, Đới Quốc Cường gọi tới khiến vẻ mặt nham nhở của hắn lập tức thay đổi: “Bố, có chuyện gì vậy?”
“…”
“Cái gì? Tai nạn ở chỗ nào?”
“…”
“Tình hình có nặng không?”
“…”
“Bây giờ con đến ngay”.
Cúp máy xong, ngẩng lên nhìn thấy tôi định đi, Đới Vũ Quân lại nói: “Muốn biết tin không?”
“Tin gì?”
“Hải bị tai nạn, vừa được đi cấp cứu rồi, có vẻ nặng”.
Khi Đới Vũ Quân nói những lời này, tuy sắc mặt tỏ ra rất nghiêm trọng và lo lắng nhưng tôi lại có cảm giác hắn có một chút hả hê, không rõ có phải là sự thật không, nhưng một người thực sự lo cho em trai mình, lúc này vẫn còn tâm trí nói cho tôi biết tin ư? Tôi đâu có hỏi anh ta.
Đới Vũ Quân thấy tôi không đáp thì cười khẩy: “Lạnh lùng thế. Thôi đi đây”.
Nhìn bóng hắn lững thững đi khỏi đó, cảm xúc trong lòng tôi như bị xào xáo thành một mớ hỗn độn, một phần là nghi ngờ hoang mang về việc Đới Vũ Quân vừa nói, phần còn lại nhiều hơn là lo lắng cho Hải.
Dù gì chúng tôi cũng đã ở bên nhau rất nhiều năm, bảo coi như người dưng rồi không quan tâm đến sống c.hế.t của anh, tôi không làm nổi!
Vì thế nên tôi đã đi nghe ngóng khắp nơi tình hình về tình hình của anh, nhưng tập đoàn Thịnh Hải che giấu tin này kín như bưng, ngay cả những cổ đông trong tập đoàn còn không biết, nhân viên cấp thấp như tôi càng không thể nào tìm hiểu được. May sao nhờ có Thương làm ở căn tin nên mấy hôm sau tôi mới nghe được tin Hải đang nằm ở bệnh viện quốc tế Hải Thành.
Thương bảo:
“Thấy mấy bà uống café ở đây rồi nói chuyện với nhau thế thôi, cũng chẳng rõ tình hình thế nào”.
“Ừ, mấy hôm nay ông Phong cũng không về nhà, chỉ nhắn tin bảo bận nên không về được, mà tao cũng không dám hỏi ông ấy chuyện liên quan đến anh Hải”
“Ờ, hai lão đó ghét nhau như gì, mày hỏi có khi lão lại tưởng mày vẫn còn lo lắng cho người cũ, rồi lại gây sự với nhau”.
“Tao lo thật mà. Dù gì cũng ở bên nhau 4 năm, bảo không quan tâm làm sao được. Nói chung giờ tao chỉ muốn biết tình hình của anh ấy có nặng không hay có vấn đề gì không thôi, cũng không có ý định hỏi thăm gì đâu”.
“Ừ, thì yêu nhau bao nhiêu năm trời, anh Hải bị như thế tao cũng sốt ruột chứ nói gì mày. Nhưng mà đúng là chịu đấy, tập đoàn bưng bít thông tin kinh lắm, chả biết sống ch/ế/t thế nào”
“Hay là mày thay tao đến bệnh viện một chuyến?”
Thương chớp chớp mắt: “Ừ cũng được, để tao đến thử xem thế nào. Mà tao phải google đường đã, có biết đường quái đâu”.
“Xem đi”.
Trong lúc tìm đường, Thương lại phát hiện ra để vào được bệnh viện quốc tế Hải Thành thì phải có thẻ VIP, nó không có thẻ thì không vào được, mà vừa hay tháng trước tập đoàn chúng tôi chuyển giao thiết bị y tế cho Hải Thành nên được bệnh viện tặng 5 chiếc thẻ đen. Trưởng phòng tôi mang về hai cái, một cái cho chị trưởng nhóm, một cái cho tôi, đã tích hợp thông tin lên App nên chỉ có tôi là có thể đến đó.
Khi tôi nói điều này, Thương mới hỏi: “Lỡ ông Phong biết thì sao?”
“Tao chỉ đến xem rồi về ngay thôi. Không vào thăm đâu”
“Ừ, thế cũng được. Mày nhớ là đi xong về luôn đấy, để ông ấy biết được lại lắm chuyện”
“Ừ”
“À mà cái vụ lão Quân kia nói đó, mày đã kiểm chứng lại chưa?”
“Lão bảo ông Phong mua thuốc tránh thai nên tao mới không có thai được, thật ra thì đúng là không dùng biện pháp bao lâu nay cũng không động tĩnh gì, nhưng thuốc tránh thai thì phải uống vào mồm mới có tác dụng chứ? Tao có uống lần nào đâu”.
“Pha vào nước thì sao? Giống như trong phim ấy”.
“Mày cứ làm như trong phim ấy mà pha dễ thế. Tao nghĩ ông Phong không hèn đến thế đâu, muốn tao không có em bé thì lão bắt tao uống là được mà. Lão bỏ tiền ra lấy tao thì lão có quyền nói gì tao phải nghe nấy chứ”
“Ừ cũng đúng. Nhưng cái lão Quân kia làm sao biết được mày không có thai? Hay là thấy lâu rồi không động tĩnh nên lão mới chơi đòn thế để đánh tâm lý mày?”
“Không biết nữa. Thôi để giải quyết xong việc anh Hải đã rồi mới tính đến việc đó sau”
“Ừ, tranh thủ chiều nay đi đi”
“Sáng mai đã, mai ông Phong lại đi nước ngoài”
“Mẹ, đi gì mà khiếp thế, như chim”
“Tập đoàn đang mở rộng thị trường mà. Lần này chắc lại đi nửa tháng”
“Ừ”.
Tối hôm đó Phong về nhà ăn cơm, sau đó tự tay tôi sửa soạn đồ đạc để anh chuẩn bị đi công tác. Lần này tập đoàn mang một số máy móc sang tận Châu Phi, thời tiết bên ấy nóng nực nên tôi chỉ chọn những quần áo mỏng để xếp vào va ly cho anh, tình cờ lại tìm thấy một mẩu hoá đơn bệnh viện.
Mấy thím người làm có lẽ mắt kém, không để ý nên mới giặt luôn cả thứ này, lớp chữ bên ngoài hoá đơn đã bị nước làm mờ, tôi chỉ đọc được mang máng dòng chữ: Thanh toán tiền điều trị đợt 2 cho bệnh nhân … h…h… H…y…, phòng …02”
H…y liệu có phải là Huyền không? Phòng …02 là 1102 ư?
Bỗng dưng có tiếng bước chân ai đó bước vào phòng, tôi giật mình vội vàng giấu mẩu giấy đi, vừa xong thì một vòng tay ấm áp ôm siết lấy eo tôi. Gương mặt Phong kề bên má tôi, khẽ hỏi: “Chưa xong à?”.
“Sắp xong rồi, em xếp áo vest nữa là xong”. Tôi cố làm ra vẻ bình thường: “Anh làm việc xong rồi à?”.
“Chưa xong, nhưng lười không muốn làm nữa”
Cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai mình, tôi khẽ cười: “Tổng giám đốc, anh càng lúc càng sa đoạ rồi đấy nhé”
“Sắp phải đi nước ngoài nửa tháng nên phải tranh thủ sa đoạ, nếu không sang bên ấy có muốn sa đoạ cũng không được”
“Bên Châu Phi cũng nhiều gái xinh lắm đấy. Anh không thấy à, mấy hoa hậu Châu Phi đến em nhìn cái còn mê như điếu đổ nữa là… Anh sang bên đó biết đâu lại gặp tình yêu sét đánh thì sao?”.
Phong chọc ngón tay vào eo tôi, khiến tôi bị buồn đến râm ran cả người: “Anh qua độ tuổi tình yêu sét đánh từ lâu rồi, giờ chỉ thích ăn cơm nhà, ngủ giường quen thôi”
“Không tin”
“Không tin thì thôi”
Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của anh, tôi không nhịn được nhăn nhó: “Ít ra thì anh cũng nên giả vờ nói ngọt để dỗ em vài ba câu chứ?”
“Nói ngọt thế nào?”
“Bảo là có vợ đủ rồi, anh không cần tình yêu sét đánh đâu. Những cô gái khác có dụ dỗ anh thì anh cũng không cần”.
Tất nhiên Phong không nói những câu sến súa như vậy, chỉ cúi xuống bế tôi đi thẳng lại giường, nhanh chóng áp xuống người tôi: “Anh có cách này rất hay, em muốn thử thay vì nghe nói ngọt không?”
Tôi vừa tức vừa buồn cười, mắm môi mắm lợi trừng mắt, chặn trước ngực anh: “Khoan đã, em muốn hỏi một việc”.
“Em hỏi đi”. Anh cúi xuống nhìn tôi: “Cho em 1 phút, hỏi nhanh lên đấy”.
“Em tìm thấy hoá đơn trong túi áo của anh. Anh trả tiền viện phí cho ai vậy?”
“Hoá đơn nào cơ?”
“Bị giặt nước rồi, không nhìn rõ là hoá đơn nào”
Nói xong, tôi xoè tay giơ hoá đơn cho Phong xem, anh nheo mắt nhìn một lượt, có vẻ cũng chẳng nhớ ra là hoá đơn gì nên bảo: “Anh không nhớ”.
“Đừng nói dối”. Tôi nửa đùa nửa thật: “Anh nuôi phụ nữ bên ngoài phải không?”
“Không có, chỉ nuôi một người thôi”. Dứt lời, anh kéo tay tôi khỏi ngực mình rồi áp xuống môi tôi, tôi vẫn vùng vẫy muốn hỏi nhưng người đàn ông kia quá nóng bỏng, chỉ vài phút sau đã mềm nhũn trong vòng tay anh, đầu óc chẳng còn nhớ được thứ mình muốn hỏi là gì nữa.
Là anh có muốn chúng ta có con không? Hay là cô gái ở bệnh viện Hải Thành đó có phải là người mà anh yêu không?
Tôi cũng không rõ nữa!
Sáng hôm sau Phong ra sân bay từ rất sớm, vừa vặn lại là chủ nhật, không phải đi làm nên tôi tranh thủ đến bệnh viện Hải Thành.
Đây là bệnh viện quốc tế 5 sao nên những khu điều trị VIP được cách ly rất nghiêm ngặt, tôi phải cầm thẻ hội viên đi qua 3 lớp kiểm tra, sau đó nhân viên lễ tân mới dẫn tôi vào bên trong:
“Chị cần đến phòng bệnh nào để em đưa chị đến đó ạ”
“Cảm ơn, tôi muốn đến thăm phòng bệnh của anh Đới Thanh Hải, giám đốc nghiên cứu kỹ thuật của tập đoàn Thịnh Hải”
“À vâng”. Lễ tân tươi cười lịch sự: “Trước khi đến đó cho em xin xác nhận một chút, chị có quan hệ gì với anh Đới Thanh Hải ạ?”
“Là… em dâu”. Nói tới đây, tôi lại dúi vào tay lễ tân một phong bì tiền, nhỏ giọng nhờ vả: “Em dâu mà một mình đến thăm thế này không phù hợp lắm, nhưng có việc gấp nên tôi vẫn phải đến. Chị ko cần ghi tên tôi vào sổ theo dõi người đến thăm bệnh nhé”
Lễ tân vội rút tay về: “Em không nhận đâu ạ. Nếu chị là em dâu thì chỉ cần chứng minh mối quan hệ là được, không cần ghi vào sổ theo dõi”.
Tôi không có cách nào, đành phải đưa ảnh giấy kết hôn của tôi và Phong cho lễ tân xem. Cô ấy nhìn đi nhìn lại ba chữ Đặng Việt Phong rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi:
“Vâng, thế này là được rồi. Xin lỗi vì làm mất thời gian của chị. Mời chị đi theo em”
Tôi cũng ngại hỏi cô ấy muốn nói gì nên chỉ im lặng đi theo tới phòng bệnh. Hải nằm ở khu VIP nhất của bệnh viện Hải Thành, phòng 1104. Tôi liếc qua cửa kính thấy có 4, 5 điều dưỡng đang chăm sóc anh, Hải nằm trên giường, đầu vẫn còn băng trắng xoá, người ngợm xây xước khắp nơi, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ vụ tai nạn xảy ra không hề nhẹ.
Nhưng người vẫn còn sống là tốt rồi, hơn nữa còn được chăm sóc cẩn thận ở bệnh viện quốc tế như vậy nên tôi cũng yên tâm, vừa định ra về thì lại đụng mặt ngay ông nội.
Tôi giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại: “Ông…. ông nội”.
“Yên Chi, con đến thăm Hải à?”
“Vâng ạ. Con nghe nói anh Hải bị thương nên thử đến xem thế nào”
“Sao không vào bên trong?”
“Con cũng định vào, nhưng thấy anh ấy đang nghỉ ngơi nên….”. Tim tôi đập thình thịch, cố tìm lý do để chống chế: “Con định lúc khác đến thăm sau”.
“Phong đi đâu mà con lại đến đây một mình?”
“Sáng nay anh ấy đi sang Châu Phi để đàm phán mở rộng thị trường cung cấp thiết bị y tế của bên đó rồi ông ạ. Nên chỉ có mình con đến”
Ông nội gật đầu, không hỏi thêm gì, nhưng dường như ánh mắt lại phảng phất một tia phức tạp. Ông bảo tôi: “Đã đến đây rồi thì vào đi. Lâu rồi không gặp con, vào trong phòng nói chuyện một chút”.
Tôi không dám cãi lời ông nội, đành cúi đầu lẽo đẽo theo ông vào phòng. Khi Hải thấy cả tôi và ông đến thăm thì vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên: “Ông nội, Yên Chi”.
“Cứ nằm đi, nằm đi”. Ông nội phất tay: “Cái nhà này loạn hết rồi, hết đứa này đến đứa khác bị thương, thế mà từ lớn đến bé đều giấu ông già này. Nếu không phải nghe được bố chúng mày nói chuyện điện thoại với bệnh viện, có khi chúng mày xuất viện rồi ông còn không biết”.
“Cháu bị thương nhẹ thôi, sợ ông lo lắng nên cháu mới bảo bố cháu đừng nói cho ông biết. Ông xem, cháu có sao đâu”.
“Nằm một đống thế mà bảo không sao, thế còn muốn nặng như nào mới là có sao?”. Ông nội mắng xong lại hạ giọng: “Nói xem, thương tích thế nào?”
“Cháu chỉ bị rách một ít da đầu với cả va đập phần mềm thôi, bác sĩ bảo nửa tháng nữa là có thể xuất viện”
“Đi đứng kiểu gì mà lại bị tai nạn? Đâm vào ai? Tìm người ta để xin lỗi chưa?”
Hải hơi ngập ngừng: “Cháu bị xe chở hàng mất lái đ.âm phải, gây tai nạn xong thì họ chạy mất rồi, nghe nói công an mới tìm được tài xế hôm qua, cũng chưa thấy họ thông báo lại kết quả thế nào”.
“Xe chở hàng bị mất lái?”
“Vâng ạ. Đến giờ cháu cũng không biết được sau đó thế nào, chỉ nhớ được đến đó thôi. Nhưng ông đừng lo, hai xe va chạm trực diện mà chỉ bị thương nhẹ thế này là tốt lắm rồi”.
“Tay thì thế nào? Có ảnh hưởng gì không?”
“Không ạ, tay cháu vẫn tốt, vẫn chế tạo máy móc được bình thường”.
Lúc này ông nội mới gật gù: “Mới có một năm mà hết em bị thương rồi lại đến anh. Nhà này bị động long mạch chỗ nào không biết”
Hải cười cười, anh có vẻ không nói nhiều về vấn đề này nên quay sang hỏi tôi: “Yên Chi đến cùng với ông à?”
“À… vâng. Em nghe nói anh bị tai nạn, nên đến thăm anh”
“Anh ổn rồi ấy mà. Không sao đâu. Bị xây xước tí thôi”. Anh hỏi: “Gần đây nghe nói em đang làm dự án nghiên cứu, bận lắm phải không?”
“Cũng không bận lắm, không giới hạn thời gian nên cũng thảnh thơi thôi ạ”.
Nói tới đây, Hải lại quay sang ông nội, giới thiệu về tôi: “Ông nội chắc chưa biết đúng không? Yên Chi giỏi lắm, hạng mục siêu máy chụp MRI mà Thịnh Hải đang sản xuất lần này là do em ấy cải tiến đấy. Hình như giáo sư Brown, giáo sư danh tiếng nhất của ngành kỹ thuật còn nhận em ấy làm học viên của mình nữa đấy, cháu nghe mang máng thế. Phải không Yên Chi?”.
Tôi cúi đầu gượng cười, đáp qua loa vài câu, ông nội lại đăm đăm nhìn cả hai người chúng tôi, vẻ thâm trầm trong mắt mỗi lúc một lớn.
Căn phòng bệnh của Hải rõ ràng rất rộng, bốn phía có cửa sổ hướng ra vườn, vậy mà tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đó. Nhưng ông nội vẫn còn ở đây nên tôi không thể đi ngay, chỉ có thể cố nán lại trò chuyện thêm một lúc, may sao sau đó có điện thoại của Thương nên tôi mới có cớ rời đi.
Không ngờ lúc ngang qua phòng 1102 thì lại đúng lúc cửa mở, một người điều dưỡng bước ra, tôi tình cờ nhìn vào lại thấy một cô gái có làn da trắng sứ như tuyết ngồi trên giường, tóc cô ấy dài đến chưa đến ngang vai, đôi mắt to đen láy, cơ thể mỏng manh yếu ớt, giống như một cánh hoa giấy màu trắng dễ dàng bị gió thổi bay.
Cô ấy hỏi một người điều dưỡng khác trong phòng: “Hôm nay anh ấy có gửi thư cho tôi không?”
“Có”. Người điều dưỡng cầm một phong bì thư trên tay: “Có cần tôi đọc cho cô nghe không? Hay cô muốn tự đọc?”
“Để tôi tự đọc”. Cô gái vươn tay ra, nhưng đầu ngón tay hơi lệch so với vị trí đứng của điều dưỡng. Người điều dưỡng kia vội vàng cầm lấy tay cô ấy, đặt thư vào bên trong: “Đây, cô đọc đi”.
“Ừm”. Cô gái mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng như ánh nắng, đôi mắt ngây ngô nhìn khoảng không phía trước, nhưng bàn tay nâng lại niu bức thư kia như báu vật: “Cảm ơn”.
Sau đó, ngón tay cô ấy bắt đầu lần mò chữ trên thư, chậm rãi từng chút, từng chút, lúc này tôi cũng chợt nhận ra dường như cô ấy bị mù.
Một cô gái xinh đẹp như vậy, vì sao lại không thể nhìn thấy ánh sáng chứ?
Khi quay ra đến cửa kiểm soát ra vào, gặp lại người lễ tân ban nãy, tôi có buột miệng hỏi: “Cô gái ở phòng 1102 kia bị làm sao vậy?”
Sắc mặt người lễ tân ngay lập tức tái mét, vội vàng đứng thẳng dậy: “Chị Yên Chi, bệnh viện chúng tôi thật sự cũng không biết anh Phong đã có vợ, ban đầu cũng không rõ quan hệ của anh ấy và Thanh Huyền. Mong chị hãy bình tĩnh, có gì thì bệnh viện chúng tôi sẽ phối hợp với chị để tìm cách giải quyết”.
Quả nhiên đây là điều mà lễ tân đã muốn nói khi tôi vừa vào đây, lúc nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của tôi, thái độ của cô ấy đã có gì đó không đúng lắm. Nhưng vì tôi nói đến thăm Hải nên lễ tân do dự không dám nói, mãi tới khi tôi hỏi về cô gái ở phòng 1102, cô ấy mới chột dạ rồi nói luôn.
Thật buồn cười, hành động cho lễ tân tiền để bưng bít việc đến đây của tôi, cuối cùng trong mắt cô ấy lại trở thành tôi dùng tiền để mua chuộc sự im lặng, để bọn họ đứng nhìn tôi ra tay đánh ghen với cô gái ở phòng 1102.
Nhưng tôi không giải thích, chỉ lạnh giọng hỏi: “Được, muốn tôi bình tĩnh thì cô nói thật cho tôi biết, cô gái đó tên đầy đủ là gì? Quê quán ở đâu? Chồng tôi bao nuôi cô ta ở đây bao lâu rồi?”.
Ánh mắt lễ tân cùng quẫn không biết phải làm sao, cô ấy còn quá trẻ, chắc chỉ 20, 21 tuổi, dễ bị lung lay về tâm lý. Thấy cô ấy có vẻ muốn chạy đi gọi quản lý đến giải quyết, vẻ mặt tôi càng lạnh thêm, cuối cùng, lễ tân không biết phải làm sao, đành nói thật.
Cô ấy nói cô gái nằm ở phòng 1102 kia tên là Khương Thanh Huyền, người ở tỉnh xxx, khi được đưa vào đây cô ấy đã bị u não ác tính giai đoạn 2, dù đã được điều trị bằng các loại thuốc tốt nhất, chế độ chăm sóc tốt nhất nhưng hiện tại cũng đã chuyển sang giai đoạn cuối, mắt không còn nhìn thấy gì suốt hơn bảy năm nay, tiên lượng sống tiếp cũng không còn quá lâu.
Tôi gật đầu, nghĩ đến bờ vai mảnh mai run rẩy trên giường bệnh đó, lòng cũng có một nỗi thương xót không thể nói rõ.
Một người dưng như tôi còn có cảm giác như vậy, Phong nhìn thấy cô ấy mỗi ngày đều dần c.hế/t đi, liệu sẽ còn đau lòng ra sao chứ?
Tôi hít sâu một hơi rồi hỏi: “Chồng tôi có thường xuyên đến đây không?”
Lễ tân ngập ngừng hồi lâu rồi cũng gật đầu: “Có, một tuần anh ấy sẽ đến một lần, hoặc là vài lần”.
