42. Tháng Năm Chẳng Đổi Thay - Đoạn 27
Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:50:42
Lượt xem: 0
Tôi chẳng biết mình đã rời khỏi bệnh viện Hải Thành như thế nào, trở về nhà ra sao, chỉ biết khi ngã vật ra giường thì đầu óc chỉ còn lại một nỗi mơ hồ trống rỗng, từ tận trong tim chất chứa một sự đau lòng âm ỷ khó diễn tả bằng lời.
Lúc trước, tôi chưa từng nếm trải cảm giác bị phản bội, tình yêu quá yên bình nên cung bậc cảm xúc cũng chỉ rất giản đơn. Còn bây giờ khi ở bên Phong, yêu thì chưa đến hận cũng chưa xong, vậy mà biết trong lòng anh có một người phụ nữ khác, tôi vẫn cảm thấy thật sự rất khó nuốt. Giống như nếm phải một món ăn có mùi vị khó chịu, dù cố nhắm mắt nuốt xuống rồi nhưng vẫn không tài nào lọt qua họng nổi.
Nằm bẹp đến tận chiều tối thì thím Hoa mở cửa đi vào, thấy sắc mặt tôi rất tệ nên hỏi:
“Cô Yên Chi sao thế? Sao mặt mũi lại xám nghoét thế kia?”
“Cháu mệt, chắc là trúng gió rồi”.
“C.hế/t”. Thím ấy vội đi lại sờ trán tôi: “Không sốt. Cô có thấy lạnh không? Có nôn nao gì không?”
“Không ạ, cháu chỉ đau người, muốn nằm thôi”
“Tôi xuống nhà nấu cho cô bát nước gừng nhé. Uống đi cho ấm người lên, càng nằm càng mệt đấy”.
“Không cần đâu thím ơi, cháu nằm tí nữa là đỡ ấy mà”. Tôi mỏi mệt chống chế: “Thím cứ để cháu ngủ thêm lát nữa”.
“Thế sao được, trúng gió nguy hiểm lắm, cẩn thận đột quỵ như chơi”. Thím Hoa ngập ngừng nhìn tôi: “Với cả biết đâu bây giờ trong bụng cô lại có em bé thì sao? Cứ phải khỏe lại cái đã, nằm mãi càng mệt đấy. Để tôi xuống nhà nấu nước gừng”.
Thời gian gần đây Phong hay về nhà nên thím Hoa cũng đoán ra được quan hệ của chúng tôi tốt lên, mọi người đều háo hức mong chúng tôi mau có em bé, còn nấu sắc thuốc nam dễ thụ thai cho tôi, giờ thấy tôi mệt thì thím Hoa cứ lo, sợ tôi có em bé lại ảnh hưởng.
Nhưng tôi làm gì có may mắn đó? Có lẽ, thời gian càng trôi đi thì tôi lại càng cảm thấy lời của Đới Vũ Quân ít nhiều cũng có lý. Nửa năm trước tập đoàn có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, thấy chị em trong phòng đăng ký thêm các xét nghiệm sinh sản, tôi cũng đăng ký, kết quả trả về là mọi thứ tốt cả, vậy thì tại sao tôi không thể có thai?
Tôi không biết, chỉ cảm thấy rất hoang mang, không biết làm cách nào để trút ra nên chỉ có thể nói với Thương. Lần này, nó nghe xong thì im lặng rất lâu, mãi sau mới thở dài một tiếng:
“Tao vẫn cứ thấy sao sao ấy, tính ông Phong trước giờ cũng quân tử mà. Như mày vẫn nói đấy, thích thì cứ bảo mày uống thuốc là được, hoặc lão ấy dùng biện pháp, hòa thuốc tránh thai lừa mày uống làm gì? Tao nghĩ lời của lão Quân đấy không đáng tin lắm đâu”
“Ừ, tao cũng cứ tự bảo với mình thế, nhưng chả biết sao lại cứ thấy hoang mang”
“Thì thằng cha Quân đó vừa khôn vừa gian, chơi đòn tâm lý với mày chứ sao”. Thương bảo: “Thế bình thường mày ăn uống như nào?”
“Trưa thì ăn cơm căn tin, tối thì ăn ở nhà thôi, nước thì khát lúc nào uống lúc đấy, có gì khả nghi đâu”
“Nếu mày hoang mang thế thì thử lấy nước mày hay uống mang đi xét nghiệm đi, có kết quả là biết đúng hay sai luôn chứ mấy, ngồi đây đoán già đoán non cũng có tác dụng gì đâu”.
Lần này đến lượt người im lặng là tôi, tò mò là vậy nhưng cuối cùng chính tôi lại sợ biết kết quả. Thương thấy tôi không nói mới bảo:
“Sao thế? Sợ rồi à?”
“Tự nhiên tao nghĩ khi biết kết quả, ông ấy trả lời: Đúng đấy, tôi không muốn cô có thai đấy. Thì tao cũng không biết phải nói tiếp thế nào”.
“Mẹ, lúc đó thì cần gì phải chất vấn lão làm gì, biết được con người thật của lão như thế thì chỉ bỏ chạy cho nhanh ấy chứ, yêu đương quan trọng m.ẹ gì nữa. Tao bảo mày nhé, yêu thế nào thì yêu, nhưng nhất định phải chừa đường lui cho mình, nếu không, sau này càng sâu đậm thì càng khó rút chân ra được. Lúc đó có khi đối xử với mày như c.h.ó mày cũng không bỏ nổi ấy. Nên giờ nếu nghi ngờ thì cứ kiểm tra đi, biết được mặt nhau thế nào mà chuẩn bị tinh thần”
“Ừ, có khi phải thế thôi”
“Thế từ sáng đến giờ mày có liên lạc với lão không?”
“Không, lão bận nên có liên lạc gì nhau đâu”.
“Thế là chuyện con bé Huyền kia cũng chưa hỏi được chứ gì?”
“Ừ, chưa hỏi được”.
Thương gật gù: “Tao nghĩ từ từ hãy hỏi, đừng vội, cứ có kết quả của vụ thuốc tránh thai đã”
“Sao lại thế?”
“Mẹ con này, bình thường học hành giỏi giang thông minh mà sao yêu đương mù tịt thế”
“Thì từ trước đến giờ chỉ yêu mỗi một người, tình cảm cũng chả có sóng gió gì nên có biết vẹo gì đâu. Mày làm như tao có kinh nghiệm phong phú như mày ấy”.
“Ờ, cũng đúng”. Thương đáp: “Thì là thế này nhé. Nó sẽ chia thành 2 khả năng, nếu đúng thật là lão Phong cho mày uống thuốc tránh thai thì chứng tỏ lão không hề nghiêm túc với mày, đàn ông như vậy thì khốn nạn lắm, không cần tiếc, hỏi về con bé Huyền kia cũng chả còn ý nghĩa gì cả, vừa tốn hơi mà lão còn thấy mày luỵ lão. Còn nếu kết quả là lão không cho mày uống thuốc tránh thai thì hãy hỏi, vì ít ra lão không dùng biện pháp thì mày cũng có chút vị trí trong lòng lão”
“…”
“Nghĩ mà xem, lão cưới mày, còn để chuyện sinh con đẻ cái thuận tự nhiên, như thế chứng tỏ lão có tình cảm với mày còn gì”.
Tôi thấy Thương nói rất có lý. Chỉ cần làm rõ việc tôi có bị lừa uống thuốc tránh thai hay không thì sẽ hiểu thêm được rất nhiều thứ. Ví dụ như Phong có thực sự nghiêm túc và muốn gắn bó với tôi không, ví dụ như tôi có vị trí thế nào trong lòng anh.
Khi tôi đã có giá trị thì tôi có thể thẳng thắn hỏi anh về người phụ nữ ở bệnh viện kia. Còn nếu tôi không có giá trị gì thì dễ rồi, đã chẳng là gì của nhau thì lấy tư cách gì để hỏi về người ở trong lòng anh? Dù sao thì xuất phát của tôi cũng chỉ là một công cụ mà Phong dùng tiền mua về để trả thù Hải thôi!
Vì nghĩ như vậy nên tối hôm đó anh gọi điện thoại về, tôi vẫn tỏ ra rất bình thường, không hề nhắc đến chuyện tôi đã đến bệnh viện, cũng không hỏi về cô gái tên Huyền kia.
Phong hỏi han tôi xong lại nói về những việc anh đã làm ngày hôm nay. Anh bảo thị trường Châu Phi khó tiếp cận hơn anh tưởng, phần lớn người dân ở châu lục này còn đói nghèo, giai cấp thượng lưu thì gần như chỉ lựa chọn đầu tư vào các thiết bị y tế thô sơ, giá thành rẻ, nếu bị bệnh, họ sẽ không chữa trị trong nước và bay đến các nước có công nghệ tiên tiến hơn, cho nên dù tập đoàn Thịnh Hải có giảm giá thành sản phẩm đến mức thấp nhất để người dân Châu Phi có thể tiếp cận được thiết bị y tế tốt, thì các bệnh viện bên đó cũng nhất quyết không nhập.
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: “Giáo sư Brown có nói với em một câu rất hay, nếu muốn phát triển nguồn cung một cách tối đa thì bắt buộc phải biết cách tạo ra nhu cầu”.
Phong khẽ cười, đứng sau anh là mấy người đàn ông Châu Phi da đen bóng liếng, đối lập hoàn toàn với nước da của anh: “Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trường kỹ thuật thử nói cho anh nghe cách tạo ra nhu cầu xem nào”.
“Em không dám múa rìu qua mắt tiến sĩ đâu”. Tôi vẫn nói đùa như mọi lần, nhưng hôm nay, lòng thực sự nặng trĩu: “Nhưng em có ý này. Anh hãy thử thả con săn sắt một lần đi. Không cần giảm giá thiết bị y tế mà tặng miễn phí thiết bị y tế cho họ”.
Đáy mắt anh thoáng qua một tia hài lòng, Phong có vẻ không bất ngờ với câu trả lời của tôi, nhưng vẫn hỏi: “Không tính đến trường hợp lỗ à?”
“Không, đây là đang đầu tư chờ ngày thu hoạch. Bây giờ cứ cung cấp miễn phí một số thiết bị y tế cho họ, khi có thiết bị rồi, họ bắt buộc phải nâng cao năng lực của các bác sĩ trong bệnh viện, hoặc là thu hút nhân tài từ nơi khác đến để phát triển bệnh viện”. Tôi nói một mạch những suy nghĩ của mình, lời nào cũng rất nghiêm túc: “Có máy móc tốt và bác sĩ giỏi, đương nhiên trình độ khám chữa bệnh cũng đi lên. Mà bản chất con người khi đã được hưởng thụ những thứ tốt hơn, sẽ không muốn sử dụng những thứ cũ nữa, trình độ khám chữa bệnh tốt thì lượng bệnh nhân đến sẽ tăng, tương đương nguồn thu của bệnh viện sẽ tăng. Lúc đó, để đáp ứng nhu cầu của người dân, hoặc thậm chí ngay cả của bản thân họ, đỡ mất công bay sang nước ngoài chữa bệnh tốn kém, họ sẽ tiếp tục nhập vật tư y tế. Khi ấy ta gom cả vốn lẫn lãi tính gọn lại một mẻ”.
“Họ thấy giá cao thì nhập của tập đoàn khác thì sao?”
“Vậy thì chúng ta sẽ tặng những thứ mà họ bắt buộc phải dùng của ta mới sử dụng được. Ví dụ như lần này tặng máy MRI thế hệ 1, thì lần sau họ nhất định sẽ mua máy MRI cải tiến thế hệ 2, ví dụ như lần này tặng Robot tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, thì lần sau sẽ tặng Robot tích hợp trí tuệ AI thông minh hơn cấp 1. Các nút bấm, cách điều khiển và sử dụng vẫn y như thế hệ 1, chỉ là chức năng cải tiến hơn. Như vậy, họ sẽ không cần tốn thời gian để học cách sử dụng giống như mua thiết bị mới từ các tập đoàn khác”.
“Giỏi lắm”. Phong bật cười: “Đưa ra được cách thức tạo ra nhu cầu thông minh như thế, tham mưu giá trị cho lãnh đạo, cô Đỗ Yên Chi của phòng phát triển kỹ thuật muốn được thưởng gì nào?”
“Em chưa nghĩ ra”.
“Vậy thì cho em thêm một thời gian nữa để nghĩ, đợi đến khi anh về nước sẽ thưởng cho em sau”
“Được ạ”.
Thực ra tôi không cần quà gì, chỉ muốn biết trong lòng anh có bao nhiêu tình cảm cho tôi, nhưng lời ấy mãi chưa thốt ra được nên tôi đành nhịn.
Cả đêm hôm ấy tôi đã thức để nhìn bình nước lọc để trên bàn mãi, nghĩ đi nghĩ lại, suốt từ khi cưới đến giờ tôi chỉ uống nước nhiều nhất ở đây, cơm có thể bữa ăn ở nhà, bữa ăn ở ngoài, nhưng nước thì ngày nào tôi cũng uống trong chiếc bình đó, cho nên sáng hôm sau tôi đã lấy mẫu trong bình đi xét nghiệm.
Vì sắp tới tết nguyên đán nên viện kiểm nghiệm hẹn trả kết quả vào thời gian sau đó nửa tháng, vừa vặn cũng là thời gian mà Phong từ Châu Phi trở về. Phong nói ở nước ngoài không đón Tết nguyên đán như Việt Nam nên lịch làm việc của anh sẽ xuyên tết, dặn tôi nếu thím Hoa về quê thì cứ đến bệnh viện đón Tết với bà tôi, xong việc anh sẽ về. Tôi cũng dự định như vậy, chỉ là 30 Tết năm ấy tôi rảnh rỗi dọn nhà, tình cờ lại tìm thấy một chiếc máy đánh chữ nổi và vài bức thư chưa gửi trong ngăn tủ dưới bàn làm việc của anh.
Bình thường người làm trong nhà sẽ không động vào đồ đạc của Phong, nhất là những đồ cất trong ngăn bên dưới. Thế nhưng khi tôi lau dọn, tôi nghĩ những ngóc ngách ấy cũng cần lau nên mới mở ra, không ngờ lại tìm thấy bí mật của anh.
Mắt tôi vẫn còn sáng, nên tôi không cần sờ như Huyền mà vẫn đọc được những dòng Phong viết:
“Anh rất nhớ em, thời gian này anh không thể vào thăm em được, em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, phải uống thuốc đều và tập luyện theo lời bác sĩ. Em phải thật khỏe mạnh để chờ anh, được không?”
“Anh chỉ ước ngay bây giờ được ôm em vào lòng, ngửi mùi trên tóc em, nói với em là anh rất rất yêu em, yêu hơn cả chính bản thân anh, yêu hơn tất thảy mọi thứ anh có”.
“Trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ viết thư thế này đâu, hơi sến súa mà cũng rất mất thời gian, nhưng lại nghĩ em có thể đọc đi đọc lại nhiều lần từng chữ anh viết, không cần sờ tới điện thoại cũng có thể cảm nhận được anh bên cạnh, nên anh mới viết thư đấy. Anh bận việc không đến bên em được, chỉ có thể gửi thư, em nhận được thư của anh có vui không?”
“Bây giờ tạm thời anh không thể cưới em, nhưng bằng cả tính mạng mình, anh hứa sẽ nhất định lấy em làm vợ, cả đời yêu thương chăm sóc em. Em phải mạnh khỏe để còn mặc váy cưới nhé? Mạnh khỏe để còn sinh cho anh mấy đứa con thật giống anh và giống em. Đừng có từ chối đấy, vì anh đã thề rồi, mẹ của con anh chỉ có thể là em thôi”
“Em phải chịu khó uống thuốc đều, nghe lời bác sĩ, vì anh mà gắng gượng thêm một chút, được không? Anh sẽ sớm quay lại bên em thôi. Chúng ta cùng vượt qua tất cả nhé. Yêu em, Khương Thanh Huyền bé bé”.
Đọc đến đây, lồng ngực tôi như bị nhét vào cả ngàn tảng đá lớn, nặng nề đến mức không sao thở nổi. Tim cũng như bị ai đó xé ra hàng trăm mảnh, chẳng biết diễn tả cảm xúc lúc này ra sao…
Hóa ra cô gái bị mù đó mới chính là ánh sáng cuộc đời anh, là người mà anh yêu nhất, có thể nói những lời sến súa nhất, bận rộn như vậy vẫn bỏ thời gian viết thư cho cô ấy, quan tâm đến cô ấy, muốn lấy cô ấy làm vợ, cả đời chỉ muốn sinh con với cô ấy.
Chỉ là Thanh Huyền hiện tại không được khỏe nên anh tạm thời không thể tổ chức đám cưới, mà vừa hay sự xuất hiện của tôi lại như một công cụ trả thù Hải sắc bén nhất, cho nên anh mới đề nghị kết hôn với tôi. Ngay cả chuyện ân ái của chúng tôi mỗi đêm, có lẽ cũng chỉ là giải quyết nhu cầu đàn ông của anh khi cô gái kia tạm thời không đáp ứng được.
Vậy thì những điều ấm áp anh đem đến cho tôi bao lâu nay là gì chứ? Cứu tôi ra khỏi đám cháy, trèo lên mái nhà sửa lại ngói fibro cho tôi, cùng tôi đến Zurich, đem một chiếc ô lớn che tuyết rơi trên đầu tôi,… Tất cả là gì chứ?
Chẳng lẽ cũng chỉ là một màn kịch để tôi phải thật sự động lòng vì anh. Việc tôi thật sự yêu anh mới chính là sự trả thù đau đớn nhất dành cho Hải sao?
***
Mùng một tết, tôi vào bệnh viện thăm bà. Năm nay bà tôi vẫn đòi về nhà ăn Tết như năm ngoái, nhưng bác sĩ nói với trạng thái tinh thần của bà thì chưa rời khỏi bệnh viện được, vả lại bà tôi cũng đã quen với các cụ và nếp sinh hoạt trong này, nên khi tôi thuyết phục mấy câu cũng xuôi xuôi.
Bà tôi bảo: “Nhanh con nhỉ? Vèo cái mà đã cái Tết thứ hai ở trong này rồi, chuẩn bị bước sang năm thứ 3 nằm viện. Ở lâu trong này có khi bà sắp quên cả cuộc sống vất vả bên ngoài luôn rồi”.
“Bây giờ mọi thứ đã khác trước rồi, bà có ra viện về nhà thì cũng không vất vả nữa đâu”. Mấy năm nay lương ở Thịnh Hải của tôi rất cao, phần thưởng từ những công trình nghiên cứu của tôi cũng nhiều, tôi đã có thể trả tiền viện phí cho bà, còn gom góp được một khoản nho nhỏ: “Con tìm được công việc ổn định nên có tiền lo cho bà rồi mà, bà cứ ở trong này đến khi khoẻ hẳn, lúc nào xuất viện con thuê một căn chung cư nhỏ rồi hai bà cháu mình ở nhé”.
“Ừ”. Bà gật đầu, cười hiền hoà: “Dạo này con với Phong thế nào, hai đứa vẫn yêu nhau đấy chứ?”.
“Vâng ạ, bọn con vẫn bình thường mà”
“Xem xem ý cậu ta thế nào, có thật sự nghiêm túc với con không. Năm nay con cũng lớn tuổi rồi, cũng phải lấy chồng chứ cứ yêu mãi sao được”. Nói tới đây, bà tôi lại thở dài: “Đấy, lúc trước yêu thằng Hải 4 năm cũng không đi đến đâu, bây giờ yêu cái cậu này cũng gần 3 năm rồi, nếu cũng không đi đến đâu thì thời gian nào mà làm lại nữa. Phụ nữ có thì, chờ đợi mãi làm sao được?”
Nghe bà nhắc đến chuyện kết hôn với Phong, chẳng hiểu sao khoé mắt tôi lại tự nhiên cay cay. Suốt 3 năm trời tôi chưa dám nói với bà việc tôi đã lấy chồng, bây giờ cũng chẳng rõ như vậy có phải tốt hay không, chỉ thấy tủi thân vô cùng.
“Vâng, con biết rồi mà. Nếu không thì con không lấy chồng, cứ ở mãi với bà thôi”
“Cha bố cô, tôi già rồi, vài năm nữa tôi cũng c.hế/t thôi, tôi không sống mãi với cô được. Cô phải lấy chồng cho tôi nhắm mắt cũng yên lòng chứ. Rồi sinh cho tôi mấy đứa chắt ngoại nữa”. Bà chỉ tay vào trán tôi mắng: “Cô mà không lấy chồng thì liệu với tôi đấy”.
“Á… ôi… con biết rồi, con sẽ lấy chồng mà. Bà cứ yên tâm ở trong này an dưỡng cho khoẻ, kiểu gì con cũng sẽ lấy chồng cho bà xem”
“Ừ. Nói được làm được đấy”.
***
Ngày mùng 2 Tết, một mình tôi ngủ nướng trong căn nhà rộng lớn trống huơ trống hoác, ngay cả Mimi cũng đã làm bỏ ra ngoài tổ ở cây quế sau nhà cùng vợ và mấy đứa chưa mọc đủ lông cánh của nó, Thương thì năm đầu tiên có được chút tiền nên dẫn bố mẹ và mấy đứa em về quê, mỗi tôi chẳng có ai ngó ngàng đến.
Bỗng dưng điện thoại đổ chuông, là một số lạ gọi đến, ban đầu tôi định không nghe, nhưng lại nghĩ người gọi vào mùng 2 Tết thế này chắc chắn phải có việc, thế nên đắn đo một hồi vẫn nhận máy:
“Alo”
“Yên Chi, là tôi”.
Giọng của Đới Vũ Quân khiến tôi nhớ đến bản mặt nham nhở của anh ta, định cúp máy, nhưng anh ta lại nói: “Ông nội bảo cô nếu rảnh thì đến bệnh viện cùng chúng tôi một chuyến. Năm nay Phong không có nhà, mà Hải thì đang ở bệnh viện, nên ông muốn dẫn cả cô cùng đi”.
“Sao ông không gọi cho tôi mà phải thông qua anh?”.
“Bảo tôi gọi dễ hơn chứ sao. Một cụ già hơn 80 tuổi tìm số của cô đến lúc nào mới xong?”. Đới Vũ Quân bảo: “Ông bảo lần trước cô cũng đến thăm Hải một lần rồi còn gì. Tôi với ông đang đợi dưới nhà, mau xuống đi”.
Nói xong, anh ta không để tôi trả lời mà thẳng thừng cúp máy, tôi vén rèm cửa nhìn xuống đường thấy chiếc Rolls Royce biển ngũ quý 6 ông nội vẫn thường đi đang đỗ bên dưới, nghĩ lại Đới Vũ Quân cũng biết chuyện tôi đến thăm Hải, nên tôi do dự một lúc cũng sửa soạn quần áo đi xuống dưới.
Sợ ông chờ lâu nên tôi vừa đi vừa nhắn tin cho Phong để nói chuyện này, không ngờ vào trong xe mới thấy chỉ có Đới Vũ Quân. Tôi định mở cửa đi ra, nhưng hắn nói: “Vội cái gì, ông nội ở bệnh viện chờ sẵn rồi”.
Tay tôi liên tục ấn nút gửi tin nhắn nhưng chẳng hiểu sao lỗi liên tục, liếc qua vạch sóng mới thấy trong xe không hề có sóng, lòng bỗng bất an: “Sao anh bảo ông đang đợi tôi dưới nhà? Anh lừa tôi à?”
“Nói nhầm, ông đợi cô ở bệnh viện”. Dứt lời, Đới Vũ Quân ra hiệu cho lái xe chạy đi, cửa xe từ lúc tôi bước lên đã bị khoá, không thể xuống được.
Tôi tức đến ngứa răng: “Anh có ý gì? Dừng xe lại cho tôi xuống”
“Không cần giận dữ như thế, tôi không làm gì cô đâu, ông nội đang ở bệnh viện là thật”.
Hắn không có vẻ nham nhở như thường ngày, sắc mặt rất nghiêm túc, cũng không xán lại gần tôi. Nhưng tôi vẫn đề phòng nói: “Vì sao không xe không có sóng điện thoại?”.
“Ông tôi sợ phiền phức chứ sao? Xe này là xe ông tôi thường xuyên sử dụng, trước toàn bàn những vấn đề hệ trọng của tập đoàn ở đây, sợ kẻ thù nghe được nên lúc nào chả đặt thiết bị phá sóng, có phải bây giờ mới đặt đâu. Cô không tin thì lát nữa đến bệnh viện tự hỏi ông xem”.
Nhìn ánh mắt của anh ta, tôi có cảm giác Đới Vũ Quân không nói dối, bây giờ cũng không làm căng với hắn được nên tôi đành nhẫn nhịn. Ít lâu sau, Đới Vũ Quân lấy ra một xấp tài liệu, ném cho tôi.
Tôi theo phản xạ bắt lấy: “Cái gì đây?”.
“Tài liệu điều tra vụ nổ phốt pho, xem đi”
Những trang giấy kia dày đặc chữ, những tờ đầu ghi chép lại tình huống xảy ra vào ngày hôm đó, phía sau là một bảng phân tích dài dằng dặc, từ khối lượng phốt pho, thời gian phát nổ, lượng nổ, thời gian cháy. Tôi còn giở thấy mấy tấm ảnh được in ra từ camera theo dõi tại tầng 53, ở đó là hình Phong lững thững bước vào gian phòng trưng bày rồi loay hoay loay làm gì bên trong đó. Góc camera hơi khuất nên tôi không thấy được rõ ràng hành động của anh, nhưng nhìn thời gian thì rõ ràng là trước khi tôi đến khoảng 15 phút.
Xem đến đây, tim tôi lập tức đập như trống dồn trong ngực, tôi vẫn tự nhủ không tin, cố bày ra vẻ mặt thản nhiên hỏi Đới Vũ Quân: “Đưa cho tôi cái này làm gì?”.
“Chồng cô tưởng vụ nổ có thể xoá hết được video ở camera, nhưng không ngờ có một chiếc vẫn khôi phục được”. Đới Vũ Quân không trả lời câu hỏi của tôi, mà nói thẳng vào vấn đề chính: “Trình độ của nó cũng đâu kém gì thằng Hải, đều là người học kỹ thuật cả. Nó biết đặt phốt pho thế nào để phát n.ổ đúng lúc, cũng tính được khối lượng để không ảnh hưởng đến những tầng khác. Chẳng qua là không ngờ cô sẽ đến vào lúc đó thôi. Nói thẳng ra, nếu không phải là cô, thì nó sẽ sắp xếp một nhân viên khác đến mở cửa, nhưng không ngờ cô lại tới đúng lúc nên người được chọn là cô thôi”.
“Việc này liên quan gì đến tôi? Mấy thứ tài liệu này muốn in bao nhiêu bản mà chẳng được?”.
“Được, tài liệu thì có thể làm giả, nhưng video thì khó đấy?”. Đới Vũ Quân cắm usb vào ipad trước mặt tôi, video lập tức mở lên, hiển thị rất rõ ràng cảnh tượng giống hệt như trong tập tài liệu kia. Đới Vũ Quân bấm tạm dừng ở cảnh Phong một mình rời khỏi tầng 53: “Nếu cô muốn, tôi sẽ gửi cho cô một bản sao video để cô đi kiểm định xem có phải video này đã qua chỉnh sửa hay không”
“Khỏi”
“Tin hay không tuỳ cô, tôi chỉ có lòng tốt nói cho cô biết thế thôi”
Tôi cười nhạt: “Một người anh không tốt với em mình mà lại đi tốt với người ngoài ư?”.
“Không cần khích tôi”. Đới Vũ Quân tựa lưng vào ghế, bộ dạng thư thái nhàn nhã: “Cô thừa biết quan hệ giữa bọn tôi chẳng tốt đẹp gì, nó cũng chẳng ưa gì tôi. Thứ quan tâm chung duy nhất của cả tôi và nó chỉ là lợi ích”.
Nói đến đây, hắn quay sang nhìn tôi: “Người ta nói kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tôi xem cô như bạn nên mới nói cho cô biết”.
“Tôi và anh ấy không phải kẻ thù”
“Không phải ư?”. Đới Vũ Quân cười khẩy: “Một người coi cô là công cụ để trả thù Hải, lại không ngần ngại gi.ế/t c.hế/t cô bằng bẫy phốt pho, vậy mà không phải là kẻ thù ư? Nói cho cô biết một bí mật, người mà nó thật sự yêu là con bé ở phòng bệnh ngay cạnh phòng của Hải. Chúng nó cùng quê, lớn lên bên nhau, tình cảm thanh mai trúc mã đấy. Cô tưởng nó lấy cô là thật sự yêu cô ư? Người yêu cô thì làm sao nỡ đẩy cô đến chỗ c.hế/t chỉ để hoàn thành được mục đích đổ tội cho Hải?”
“…”
“Thế nên Yên Chi à, tỉnh táo lại đi. Tôn thờ kẻ thù, coi kẻ muốn g.iế.t mình là bạn, là chuyện ngu ngốc nhất trên đời. Bây giờ vẫn còn kịp đấy, tôi nghĩ cô cũng nên cân nhắc chọn đúng phe cho mình đi”.
