42. Tháng Năm Chẳng Đổi Thay - Đoạn 9
Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:50:42
Lượt xem: 0
Lời nói kia một quả b.o/m bị ném thẳng vào hội trường, khiến không khí xôn xao náo nhiệt lập tức im bặt.
Vài giây sau, toàn bộ ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn lên tôi. Mà tôi lúc này sau khi c.hế.t sững một hồi mới nặn ra nổi một nụ cười ngượng ngập. May sao MC trên sân khấu cũng chữa cháy rất nhanh, lập tức tung hô tình cảm vợ chồng của tôi và Phong lên đến tận trời:
“Tôi từng đọc rất nhiều truyện ngôn tình nhưng hôm nay mới được tận mắt chứng kiến ngôn tình ngoài đời thật. Ngôn tình là đây chứ đâu, phải không mọi người? Xin giới thiệu lại lần nữa để các vị khách quý được nhìn rõ hơn, người phụ nữ xinh đẹp duy nhất đang đứng trên sân khấu ngày hôm nay là phu nhân của Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hải, cô Yên Chi. Đây cũng là lần đầu tiên cô Yên Chi xuất hiện trong một sự kiện lớn của tập đoàn và trước truyền thông. Rất xứng đôi với tổng giám đốc Phong đúng không quý vị? Xin quý vị cho một tràng pháo tay”.
Tiếng nhạc chúc mừng cùng một tràng pháo tay lập tức vang lên, Thư Nghi cũng vỗ tay, nhưng trong mắt không hề có ý cười, cô ta chỉ đăm đăm nhìn Phong.
Lúc này, MC cũng hô cắt băng khai trương, mọi người bắt đầu cắt tấm vải đỏ, tôi cũng dời mắt khỏi Thư Nghi, cúi xuống lóng ngóng cắt băng. May sao lần đầu tiên cũng không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, tấm vải đỏ nhanh chóng được cắt đôi, pháo bông và pháo giấy lập tức được bắn vang trời, rơi lả tả xuống sân khấu.
Tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay chào mừng sản phẩm thiết bị y tế mới của tập đoàn Thịnh Hải, những lời chúc tụng và cảm ơn của MC kéo dài đến tận khi kết thúc buổi lễ. Xuống khỏi sân khấu, mấy người đàn ông bị đối tác và phóng viên vây kín, tôi là phụ nữ, không tiện đứng ở đó làm vướng chân vướng tay Phong nên chủ động tách khỏi anh ta, một mình đi tìm nhà vệ sinh.
Hôm nay tôi mặc váy hở vai, ban nãy pháo giấy rơi xuống dính hết lên tóc và người nên phải đứng trước gương gỡ từng mảnh giấy xuống. Cùng lúc này có một bóng người cũng bước vào khu vệ sinh nữ, Thư Nghi chọn bồn nước rửa tay bên cạnh tôi, lạnh nhạt liếc tôi ở trong gương:
“Cô biết tôi là ai không?”
Tôi đoán kiểu gì cô ta cũng tìm cách gây sự nên chỉ nói: “Tôi không biết cô”
“Tôi là vợ sắp cưới của anh Phong, cũng là người lẽ ra phải đứng trên sân khấu cắt băng khai trương ngày hôm nay”. Cô ta không thèm kiêng dè nể mặt ai, ngữ điệu vô cùng kiêu ngạo: “Cô đang chiếm vị trí của tôi đấy”
“Tôi không chiếm vị trí của ai cả”. Tôi bình tĩnh đáp: “Tôi không biết quan hệ của cô và anh Phong là gì, nhưng bây giờ tôi là vợ hợp pháp của anh ấy. Cô tự nhiên chạy đến đây nói với tôi những lời này, không sợ người khác nghĩ cô là kẻ thứ 3 sao?”
“Kẻ thứ 3 ư?”. Chị ta cười khẩy: “Kẻ thứ 3 là kẻ chen chân vào mối quan hệ của người khác, mà người ấy lại là cô, đâu phải tôi”.
Thư Nghi xoay xoay chiếc nhẫn kim cương to như viên kẹo trên tay: “Dù sao cô cũng mới đến, không biết thì tôi nể tình nói cho cô biết vậy. Gia đình anh Phong và gia đình tôi đã đi lại với nhau nhiều năm nay, hai nhà cũng đã xác định một thời gian nữa sẽ tôi và anh ấy kết hôn. Không biết giữa đường cô từ đâu nhảy ra, phá hỏng hôn sự của chúng tôi”.
Cô ta cười cười, ánh mắt di chuyển đến bụng tôi: “Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được lý do vì sao anh ấy lại cưới cô đấy. Bầu rồi? Hay cho anh ấy ăn bùa mê thuốc lú gì?”
“Sao cô không đi hỏi anh ấy, hỏi tôi làm gì?”
“Muốn hỏi cô được không?”
“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô”. Tôi phủi xong mảnh pháo giấy cuối cùng trên vai, xoay người rời khỏi bồn rửa tay: “Thêm nữa, mong cô nhớ cho. Hai người có là gì thì bây giờ anh Phong cũng đã là chồng của người khác, cô lại chẳng phải vợ của anh ấy, cô không có quyền chất vấn việc vợ chồng tôi như thế nào. Muốn biết thì tự đi điều tra đi, đừng làm phiền tôi”.
Thư Nghi ban đầu không nói gì, chỉ nhìn nhìn chằm chằm theo bóng lưng tôi, khi tôi sắp rời khỏi, cô ta mới bật cười: “Cô cũng biết anh ấy không yêu cô”
Bước chân tôi hơi khựng lại, cảm giác câu nói này rất quen, giống như lúc trước Hải đã từng khẳng định tôi không yêu Phong.
Chúng tôi không hề yêu nhau, ai cũng hiểu rõ điều này, đến cả người lần đầu tiên gặp như Thư Nghi cũng nhận ra.
Vì thế nên tôi không giấu giếm, chỉ ngoảnh đầu nhìn cô ta: “Thế thì có liên quan gì đến cô?”
“Tôi nói cho cô biết, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ giành lại anh ấy”
Mặt tôi tỉnh bơ như đang nghe một câu chuyện của người khác, không liên quan đến mình, thậm chí còn gật đầu: “Tốt, tôi ủng hộ cô. Cố gắng lên nhé. Tôi tin chắc cô sẽ thành công”.
Sau đó không đợi Thư Nghi trả lời mà nhấc chân đi thẳng!
Ra đến bên ngoài thì thấy Hùng đang đứng đợi sẵn, anh ta đang sốt ruột xem đồng hồ đeo tay, thấy tôi đi ra liền bảo tôi theo anh ta về.
Chúng tôi đi theo lối hành lang VIP để rời khỏi đó, không thấy Phong đi cùng nên khi ngang qua khu triển lãm, tôi có liếc vào một lần. Hùng có lẽ cũng biết tôi thắc mắc gì nên chủ động giải thích: “Anh Phong đang phải tiếp khách, lát nữa còn phải tham gia tiệc khai trương nên bảo tôi đưa cô về trước”.
Tôi gật đầu, không muốn nhắc đến anh ta, chỉ hỏi: “Anh có biết tôi vừa nói chuyện với ai không?”
“Cô Thư Nghi?”.
Tôi cười: “Ban nãy tôi quên mất, chưa hỏi ý sếp anh đã nói lại cô ta vài câu, chắc là làm mất lòng cô ta rồi. Có sao không?”
Dường như Hùng cũng đoán được giữa chúng tôi đã nói những gì nên khi xuống xe mới trả lời tôi: “Cô Thư Nghi là con gái của chủ tịch tập đoàn công nghệ Đông Á. Trước bố của anh Phong muốn anh ấy lấy cô Thư Nghi, hai nhà cũng đi lại một thời gian rồi, nhưng chắc cô cũng biết tính anh Phong, anh ấy không thích ai sắp xếp cuộc đời của mình cả”.
“Tôi cũng nghĩ vậy”. Tầm mắt tôi mông lung nhìn ra bên ngoài, nơi cuối con phố, toà nhà cao tầng của Thịnh Hải dần dần thu bé lại: “Chỉ là tôi thấy thay vì lấy một người chỉ để trả thù anh mình, thì cưới một người như cái cô Thư Nghi kia thì vẫn hơn”.
Hùng liếc tôi qua gương chiếu hậu, không đáp lời, tôi cũng không để ý đến anh ta, chỉ tập trung ngắm đường phố của tôi. Một lát sau, bỗng dưng tôi nhớ ra một chuyện nên lại bật dậy hỏi:
“Phải rồi. Cô Thư Nghi đó có chiếc Masterati nào không?”
“Hình như có một chiếc. Sao thế?”
“Không có gì”.
Tôi gần như chắc chắn Thư Nghi này cũng chính là Thư Nghi đã đ/â.m phải bà tôi vào ba tháng trước, nhưng nếu chính xác là vậy, tại sao Phong rõ ràng quen cô ta mà lại trả lời tôi rằng không nhìn thấy biển số của chiếc xe đó? Hai người có quan hệ thân thiết như vậy, xe của ‘vợ suýt cưới’ mà anh ta cũng không nhận ra ư?
Khi tôi đem chuyện này kể với Thương, nó trầm ngâm một lúc rồi đáp:
“Có khi lão ấy nhận ra, nhưng muốn bảo vệ người yêu nên mới không cho mày biết”.
“Ừ, tao cũng nghĩ thế. Xe xịn thế mà hỏng cam đúng hôm đó nghe cũng hơi khó tin”.
“Nhưng nếu đã thế thì chứng tỏ quan hệ của lão Phong với con bé đó cũng khá tốt, sao không cưới nhau luôn đi, lão đi cưới mày làm gì nhỉ?”
“Ai mà biết được? Có khi mục đích trả thù vẫn lớn hơn tình cảm thì sao? Đàn ông như ông Phong đó chắc không quá coi trọng tình cảm đâu”. Giọng tôi không chắc chắn: “Tao nghĩ vậy”.
“Ờ, từ hồi học Đại học đến giờ vẫn chưa thấy lão yêu ai. Ngày xưa cũng có mấy con khóa 45 mê lão đấy, viết thư tỏ tình với tặng quà các thứ, nhưng lão ném đi hết. Hôm tao bới thùng rác còn nhặt được cả cái áo sơ mi mới mang về cho bố tao mặc cơ mà”.
“Người thế cũng có người thích hả?”. Tôi âm thầm lè lưỡi: “Trông lừ lừ như cái tàu điện, đáng sợ c.hế.t đi được”.
“Mày chả biết gì cả. Gu của con gái bây giờ là lạnh lùng cục súc các thứ, có như mày, thích kiểu người hiền lành hòa nhã như ông Hải đâu. Kiểu giờ người ta thích bị ngược ấy, gặp người hiền thì hay bị chán”.
“Tao có chán đâu”.
“Đó là mày không chán thôi chứ. Tính ra ông Phong cũng đẹp trai c.hế.t đi được, đẹp trai hơn ông Hải nhiều”.
“Này, mày đừng nói gu của mày là gu thích bị ngược đấy nhé”
“Haha”. Thương bật cười thành tiếng trong điện thoại, giờ này nó đang tranh thủ rửa bát ở quán ăn lề đường, vừa gọi video với tôi vừa thoăn thoắt xả nước: “Kệ tao. Tao bị nhiễm truyện ngôn tình, cứ thích ngược đấy. Ê mà hôm đi dự sự kiện làm sao? Kể tao nghe xem”.
Chẳng mấy khi được dịp than thở, tôi tuôn một tràng dài về buổi lễ ra mắt thiết bị y tế ngày hôm đó. Tôi nói thế giới người giàu thật khác với thế giới của chúng tôi, ở đó đầy rẫy những lời thăm hỏi xã giao đầy câu nệ kiểu cách, những ánh nhìn lạ hoắc lạnh nhạt, cả những vở kịch mà mọi người diễn cho truyền thông xem.
Thương nghe đến đoạn Phong nhường việc cắt băng khai trương cho tôi mới há hốc miệng:
“Lão ấy đứng đó tuyên bố mày là vợ lão ấy, còn nhường kéo cắt băng á?”
“Ừ. Tao nghĩ có cả mặt Hải ở đó, lão ấy muốn chọc tức Hải thôi. Hoặc là giới thiệu tao là vợ lão rồi, sau này Hải cũng chẳng có mặt mũi nào ‘ăn lại vợ em trai’, kiểu kiểu vậy”.
Nó hoàn toàn không để lọt vào tai vế sau, ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ nhìn tôi: “Ôi, soái thế nhỉ? Thế rồi sao nữa? Chắc con mẻ Thư Nghi kia tức đ.iê/n lên đúng không?”.
“Này này”. Tôi gõ tay xuống bàn: “Vào chủ đề chính đi. Tao bảo ý lão ấy chỉ muốn chọc tức ông Hải thôi”
“Chọc tức hay không chọc tức cũng kệ đi. Chỉ cần lần này mình mát mặt là được. Với cả được bảo vệ như thế mày phải vui mới đúng. Đổi lại, nếu lấy ông Hải, thì với tính cách của ông ấy, liệu có ngày mày được đứng lên bục cắt băng khai trương không?”.
Câu hỏi này làm tôi cứng miệng, đúng là với tính cách hiền lành ôn hòa của Hải, chắc chắn anh sẽ dĩ hòa vi quý mọi chuyện. Nhưng tôi cũng đâu muốn được lên bục cắt băng khai trương? Tôi chỉ cần một cuộc sống êm đềm, không ganh đua mà thôi. Cho nên việc mà Phong đã làm không làm tôi động lòng.
Tôi đáp: “Tao không cần mát mặt trước ai cả, cũng không cần cắt băng khai trương. Mày xem, tao với anh Hải yêu nhau 4 năm, chưa từng có ai chen ngang, anh ấy cũng chưa làm tao tổn thương vì bất kỳ chuyện gì. So với việc được cắt băng khai trương hay mát mặt trước người khác, tao thấy như thế vẫn hơn nhiều rồi”.
Thương phẩy tay: “Đúng là cố chấp. Nhưng tao thấy dù bất cứ lý do là gì, thì lão Phong kia cũng được đấy. Rõ ràng suýt nữa thì cưới con mẻ Thư Nghi, mà quay lưng một cái là dứt khoát luôn, không ngại giới thiệu với tất cả mọi người mày là vợ lão. Ưng. Cho 10 điểm về độ cứng”.
Tôi phì cười, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên bảo: “À phải rồi. Mấy hôm nay mày có ghé qua chỗ bà tao không?”
“Có, cứ 2 ngày tao lại chạy qua một lần. Bà mày vẫn ổn, nhưng lúc nhớ lúc quên. Có hôm thì nhận ra tao, có hôm thì không. Hôm bà mày tỉnh táo thì hỏi tao ‘Mày đi đâu, sao không thấy mặt’, tao có bảo là mày đi công tác ở trong tận miền trung nên nhờ tao đến thăm rồi, yên tâm đi, bà mày ở đó có điều dưỡng chăm tốt lắm, không phải lo”.
“Ừ, nhưng vẫn nhớ bà, muốn đến thăm mà không biết khi nào mới đến được”.
Thương xếp từng chiếc bát đã được rửa đến bóng liếng vào kệ, thở dài bảo tôi: “Đừng ương ngạnh nữa, mềm mỏng một chút đi. Cứng đầu có giải quyết được gì đâu”.
Lần nào gọi điện nó cũng khuyên như vậy nên tôi cũng dần dần lung lay, cộng thêm cả lời Phong nói, anh ta bảo đối đầu với người đang nắm điểm yếu của mình là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Mà tôi thì không muốn mãi ngu xuẩn như vậy nên những ngày sau đó, tôi luôn tự nhủ mình phải nhẫn nhịn.
Có một hôm Phong về nhà, thấy tôi đang chơi với Mimi ở ngoài sân thì khẽ dừng lại liếc một cái. Bình thường tôi sẽ coi như không thấy anh ta, nhưng hôm ấy, tôi phải uốn lưỡi đủ 7 lần mới thốt ra được một câu:
“Anh về rồi à?”.
Phong khẽ cau mày, nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Tôi cũng như làm việc xấu nên hổ thẹn với lòng, không dám đối diện với anh ta, vội vàng quay sang nhìn Mimi.
May sao một lát sau, tôi lại nghe anh ta đáp: “Nuôi nó được mấy tháng rồi?”
“Hình như là một tháng rưỡi”. Tôi trầm ngâm nhớ lại: “Phải rồi, là một tháng rưỡi đấy. Anh xem, nó đã mọc đủ lông cánh rồi”
“Biết bay chưa?”
“Tôi sợ nó bay mất nên chưa dám thả ra lần nào, không rõ đã biết bay chưa”
Bước chân Phong đổi hướng đi về phía tôi, anh ta cúi đầu nhìn Mimi đang nhảy loạn xạ trong lồng, lặng lẽ đưa một ngón tay vào.
Mimi trước giờ ngoài tôi ra rất sợ người khác đến gần, thế nhưng hôm nay chẳng hiểu sao nó lại không sợ Phong, ngược lại còn nhảy lên tay anh ta, dùng chiếc mỏ bé xíu của mình gõ gõ xuống đó, bộ dạng rất thích chí hưởng thụ.
Tôi chăm sóc nó hàng ngày còn chưa được đối xử như vậy, liền buột miệng kêu lên: “Ôi, đồ phản bội”.
Phong bật cười: “Thả nó ra thử đi”.
“Hả?”. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta thực sự cười. Có lẽ do hôm nay trời nắng, ánh mặt trời ấm áp rọi xuống vai và tóc rồi, cho nên tôi thấy gương mặt ‘ác ma’ đỡ lạnh lùng đi rất nhiều: “Lỡ… nó bay mất thì sao?”.
“Đó là lựa chọn của nó”. Anh ta trả lời rất thản nhiên, để mặc ngón tay cho Mimi đùa giỡn: “Khi đủ lông đủ cánh, con chim nào cũng mong muốn được bay cao, không phải bó buộc mãi trong một nơi chật hẹp”
Tôi có cảm giác câu này mang hàm ý sâu xa nào đó, nhưng tạm thời không nghĩ ra, mà sau đó Phong lại nói thêm: “Còn nếu nó không dám ra thế giới, đã quen với việc được con người chăm sóc, nó sẽ tự lựa chọn nơi nó cho là an toàn”.
Anh ta quay sang nhìn tôi: “Thả nó ra đi, cuộc đời nó, để nó tự quyết định”.
Tôi nhìn Mimi đang híp mắt ở trong lồng rồi lại nhìn ánh mắt trong veo kiên định của anh ta, lưỡng lự một hồi rồi cũng đưa tay bấm nút khóa bạc, cánh cửa lồng chim ngay lập tức được kéo lên. Mimi thấy động, sợ hãi nhảy từ trên ngón tay của Phong xuống, nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía cửa lồng.
Tôi đặt lồng chim xuống, lùi ra sau mấy bước: “Mimi, muốn bay cao hay muốn ở lại?”.
Con chim vành khuyên nhỏ dè chừng bước ra ngoài, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xa lạ, thích thú nhìn đàn chim khác bay qua. Nó thử vỗ cánh vài lần nhưng không bay được, không nản lòng, lại tiếp tục vỗ cánh thêm vài lần nữa, cuối cùng cũng đậu lên được cành hoa hồng leo ở trên cao, cúi xuống quan sát chúng tôi.
Cảm giác được nó sắp sửa bay đi, chẳng hiểu sao lòng tôi lại có cảm giác tiếc nuối không chịu được. Thời gian qua tôi chỉ có nó bầu bạn, tôi ích kỷ không muốn nó rời xa tôi, đành cố chấp chìa tay lên, tỏ ý muốn Mimi đậu vào tay mình.
“Mimi, lại đây”
“Lại đây nào. Ra ngoài mày biết tìm gì để ăn? Đừng đi nữa, lại đây”
Nhưng nó chỉ nhìn tôi một lát rồi lại tiếp tục đập cánh bay lên, đậu lên cao hơn một chút rồi chẳng mấy chốc đã bay mất. Tôi chưng hửng đứng khựng lại giữa sân, không thể tin nổi Mimi đã bỏ rơi mình, lúc sực nhớ ra, còn suýt nữa thì chạy đuổi theo nó.
Nhưng Phong cũng ngay lập tức đưa tay kéo tôi lại. Anh ta cau mày: “Chạy nữa là rơi xuống sông”.
Giật mình cúi xuống mới thấy cách ba, bốn bước chân nữa là đã đến khúc sông nhân tạo ngay sau nhà. Tôi không đi nữa, nhưng vẫn ấm ức trách anh ta: “Tại anh đấy, tại anh mà Mimi bay rồi. Anh không bảo tôi thả nó ra thì còn lâu nó mới bay mất. Tại anh đấy”.
Phong ngẩn ra vài giây rồi bật cười: “Đã bảo để nó tự quyết định cuộc đời nó, cô ấm ức cái gì?”
“Trời sắp vào đông rồi, nó mới tập bay, nó không bay xa được. Mà không bay xa được thì làm sao về phía nam tránh rét được? Nó mà c.hế.t thì tại anh đấy. Sao anh không bảo tôi đến mùa xuân hãy thả nó? Giờ thả nó vào mùa này nó không chịu được thời tiết lạnh, nó c.hế.t thì sao? Anh tìm nó lại cho tôi đi”.
“Ai bảo cô là nó sẽ bay về phía nam tránh rét?”
“Ngày trước học sinh học, cô giáo vẫn dạy thế còn gì?”. Tôi nhăn nhó cãi với anh ta: “Mùa đông các loài chim thường bay về phương nam tránh rét”
“Đó là chim lớn, có thể bay đường dài. Con chim vành khuyên của cô bé bằng nắm tay, sao có thể bay vào tận phía nam?”
“Nó vừa đi vừa nghỉ”
Người đàn ông kia có vẻ bất lực với tôi, anh ta lắc đầu cười, kiên nhẫn giải thích cho tôi nghe vành khuyên không phải loài chim di cư đường dài, bẩm sinh nó có thể thích nghi với nhiều môi trường khác nhau, khi thời tiết lạnh, nó sẽ tự tìm nơi trú ẩn an toàn.
Nghe xong, tôi bán tín bán nghi hỏi anh ta: “Anh có chắc chắn không?”
“Lúc trước học sinh học cô được mấy điểm?”
“6 điểm”
Phong không nói gì nữa, chỉ bảo tôi đi vào nhà. Tôi vẫn cố chấp đuổi theo bước chân anh ta: “Anh được mấy điểm?”
“Không nhớ”. Anh ta chắp tay ra sau lưng, chậm rãi đi từng bước. Người làm trong nhà nhìn thấy Phong về, ai cũng cúi đầu chào hỏi, anh ta có vẻ không thích, chỉ khoát tay tỏ ý bảo không cần chào. Phong nói với tôi: “Tôi chỉ nhớ chim vành khuyên không bay về phía nam”.
Tôi bĩu môi ‘xùy’ một tiếng, lúc lên đến cầu thang mới chợt nhớ ra một chuyện, đột nhiên quay ngoắt lại nhìn Phong.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta cũng ngẩng lên: “Chuyện gì?”
“Tôi nhớ ra rồi”
“Nhớ ra cái gì”
“Anh được mấy điểm sinh”.
Hồi còn học Đại học, ‘Bảng vàng’ của trường dùng để vinh danh thủ khoa, á khoa. Chúng tôi thường chỉ xem Thủ khoa mà chưa thèm ngó xuống nhìn vị trí thứ hai lần nào. Nhưng khi nhắc đến điểm sinh học, ký ức của tôi như được thức tỉnh, tôi nhớ năm đó Thủ khoa là Đới Thanh Hải, còn á khoa là Đặng Việt Phong.
Phải rồi, Đới Thanh Hải được 10 điểm Toán, 10 điểm Hóa, 9 điểm Sinh, còn Đặng Việt Phong 9,75 điểm Toán, 9 điểm Hóa, 10 điểm Sinh. Vừa khéo kém Hải 0,25 điểm, trở thành Á Khoa.
Phong có vẻ thực sự chẳng quan tâm đến việc tôi biết mình được mấy điểm sinh, chỉ rút ra một tập hồ sơ gì đó đặt lên mặt bàn, bảo tôi:
“Cầm lấy cái này điền thông tin vào”.
“Cái gì vậy?”
Tôi tò mò đi xuống cầu thang, bước đến bàn uống trà nhìn kỹ mới thấy đó là một tập Hồ sơ đăng ký học lái xe. Khi sửng sốt ngước lên định hỏi Phong đưa tôi thứ này là ý gì, thì anh ta đã nói trước:
“Để tránh việc tự đi taxi ra ngoài rồi gặp rắc rối như vừa rồi, tôi nghĩ cô nên tự học lái xe. Bây giờ thi bằng lái cũng không khó gì, chăm chỉ học là được, nếu cần, tôi sẽ bảo giáo viên đến bổ túc riêng cho cô”.
