42. Tháng Năm Chẳng Đổi Thay - Đoạn 10
Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:50:42
Lượt xem: 0
Đúng như lời Phong nói, học lái xe không khó như tôi tưởng tượng, ngày đầu tiên cô giáo dạy tôi làm quen với xe, giảng về các thao tác an toàn, làm chủ tốc độ. Ngày thứ hai tôi đã được thực hành, lái một mạch quãng đường hơn hai trăm mét.
Giáo viên là một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, tóc xoăn, đeo kính gọng nâu. Chị ấy ngồi bên cạnh bảo tôi: “Không cần đi chậm thế, em cứ đi nhanh lên, chân phanh có chị giữ bên này rồi”.
Nhưng tôi vẫn nhát gan, đi chậm như rùa bò, mấy đứa nhóc đi xe đạp trong tiểu khu còn đi nhanh hơn cả tôi. Thím Hoa và mấy người làm đứng bên đường thì hô hào vỗ tay:
“Cô Yên Chi giỏi quá, đi được xe rồi này”
“Cố lên cô Yên Chi”
“Mới ngày thứ hai đã lái được xe, siêu thật”
“Hàn Quốc hay nói thế nào nhỉ?”
“Chaiyo”
“À… ờ đúng. Chaiyo. Cô Yên Chi, Chaiyo”
Tôi đang căng thẳng cũng phải phì cười, tự nhiên lại có cảm giác nơi này cũng khá đáng yêu, mọi người tuy vẫn giữ khoảng cách với tôi, nhưng ai cũng dễ mến. Có lẽ vì sống một thời gian nên tôi cũng bắt đầu quen, dần dần không còn quá ác cảm với việc ‘bị nhốt’ nữa.
Chị giáo viên thấy thế cũng nói: “Mấy cô kia quý em thật đấy. Từ lúc em lên xe đến giờ, các cô ấy cứ đứng đó nhìn mãi thôi”
“Vâng, chắc là lần đầu em lái xe, các cô ấy háo hức muốn xem”
“Có chồng yêu thương chiều chuộng, mời cả giáo viên dạy lái xe riêng đến cho vợ, ngay cả người làm trong nhà cũng tốt như thế, chị ngưỡng mộ em thật đấy”. Chị giáo viên tươi cười nhìn sang tôi: “Yên Chi đúng là tốt số thật”.
Tôi không thích được khen kiểu này nên chỉ mỉm cười rồi thôi, chị giáo viên lại chuyển qua khen biệt thự của Phong ở vị trí đẹp, cây cối xanh tươi, khí hậu trong lành,… mãi đến tận khi tôi suýt đâm vào cột đèn bên vỉa hè thì chị ấy mới vội vàng đạp phanh, không dám lơ đãng nữa.
Học lái xe được ba ngày thì tôi cũng bắt đầu lái thành thạo đi loanh quanh tiểu khu được, nhưng vẫn chưa có gan chạy ra đường lớn. Tối hôm đó Phong về nhà muộn, anh ta vừa đỗ xe vào gara thì tôi cũng từ bên ngoài phi vào. Bình thường tôi chỉ biết dừng ở một vị trí, hôm nay thấy có xe chắn ở lối vào nên tôi cuống, đạp nhầm chân phanh thành chân ga, chiếc xe điện lập tức vọt lên, đ.â/m sầm vào đuôi xe Audi của anh ta.
Nắp capo xe điện bật tung, xì khói trắng xoá. Phong cũng lập tức nhảy xuống xe, lao về phía xe điện kéo tôi ra:
“Có sao không?”.
Tôi ho sặc sụa, sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn: “Ôi, tôi làm hỏng xe anh rồi. Xe của anh trớt hết rồi”.
Có lẽ vì run nên tôi vẫn giữ thói quen cũ, xảy ra việc không lo bị thương mà chỉ sợ va vào xe đắt tiền thì không đền nổi cho người ta. Phong thấy vậy mới ngẩng đầu nhìn đuôi chiếc Audi, lúc này nó đã bẹp rúm một đoạn:
“Giáo viên dạy cô lái xe kiểu gì thế?”
“Tôi cuống quá, đạp nhầm chân phanh”.
“Đứng dậy đi. Xem có bị thương chỗ nào không”.
May sao đây là xe ô tô điện mini, tốc độ vọt lên không quá nhanh, ngoài bị đập bắp tay vào vô lăng ra thì người tôi cũng không xây xước gì. Phong thấy tôi không sao mới bảo tôi ra ghế ngồi đợi, sau đó lái xe điện lùi khỏi Audi, đánh gọn gàng vào một chỗ trong gara.
Lúc quay lại thấy mặt tôi vẫn xanh mét, anh ta mới nói: “Vào nhà rửa mặt rồi ra cổng đợi tôi”.
“Anh định đưa tôi đi sửa xe à?”. Tôi đứng phắt dậy: “Nhưng giờ tôi chưa có tiền để sửa đâu”
“Chưa có tiền sửa thì cô định đền cho tôi bằng gì?”
“Tôi ký sổ nợ cho anh”. Trên người tôi thứ gì có thể bán thì tôi cũng đã bán hết cho anh ta rồi, không còn gì có giá trị để trao đổi, đành mặt dày nói: “Sau này đi làm có tiền tôi sẽ trả. Tôi với anh chưa ly hôn, tôi không chạy được đâu. Anh cho tôi nợ đi”.
Phong lườm tôi một cái: “Vào rửa mặt đi”
Tôi không dám cãi lời, vội vàng chạy vào rửa mặt rồi chạy ra cổng đợi. Một lát sau mới thấy Phong lái chiếc xe Hyundai cũ đi ra. Anh ta đã thay một bộ đồ thể thao thoải mái, tóc vẫn còn hơi ươn ướt, cả người thoang thoảng mùi xà phòng sạch sẽ, hình như vừa mới tắm xong.
Phong mở cửa xuống khỏi ghế lái, vòng sang ghế phụ rồi bảo tôi: “Còn đứng đó làm gì? Lên xe”
“Tôi lái xe á?”. Tôi chỉ vào mặt mình, ban nãy vẫn còn sợ nên không dám bước lên xe.
“Không thì ai lái?”
“Tay lái của tôi như thế mà anh dám giao tính mạng cho tôi, anh không sợ c.hế/t à?”
“Để cô tự tập lái xe có lẽ tôi còn c.hế/t trước”. Ý anh ta nói đến chuyện bị tôi đ/â.m vừa rồi: “Dạy cô lái là đang tìm cách giữ lại tính mạng tôi đấy. Lên xe”
Tôi bĩu môi, bị anh ta nói mát như thế nhưng không tức, vẫn trèo lên xe. Lúc này, Phong giống như một ông thầy chấm thi mặt sắt đen xì, kiểm tra bài cũ của tôi từ đầu đến cuối, nghe được câu trả lời làm anh ta hài lòng mới gật đầu cho phép tôi nổ máy xe.
Có anh ta ngồi bên cạnh, tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi, hình như Phong cũng nhận ra chi tiết này nên nói: “Sợ cái gì?”.
“Sợ lỡ tay g.iế/t anh”. Tôi nói nửa đùa nửa thật.
“Gan của cô chưa lớn đến thế”. Anh ta cúi đầu nhìn xuống chân tôi, nói lại lần nữa: “Giữ nguyên gót chân ở một vị trí, muốn phanh hay muốn đạp ga, chỉ di chuyển mũi chân, tuyệt đối không di chuyển gót chân”.
Tôi gật đầu, hít vào một hơi thật sâu rồi nổ máy xe, ấn chặt gót chân xuống sàn, từ từ điều khiển xe chạy về phía trước. Giờ này đã muộn, người dân trong tiểu khu đã đi ngủ hết, nhưng con đường trước nhà vẫn bật đèn đuốc sáng trưng, sương lạnh tháng 10 rơi lả tả dưới những ngọn đèn đường, như mưa tuyết.
Tôi không dám nhìn ngang ngó dọc, cứ thế lái xe đi lòng vòng trên đường, men theo con sông nhân tạo uốn lượn trong tiểu khu, chạy qua từng khúc cua nhỏ.
Vì không muốn bị Phong cười nên tôi cố gắng lái tốt hết sức có thể. Anh ta ngồi bên cạnh không cho ý kiến gì, chỉ thỉnh thoảng nhắc tôi về việc giữ mức ga và cách xoay vô lăng, tôi nghiêm túc làm theo lời ‘thầy dạy’, chỉ là khi chạy hết một vòng tiểu khu, quay sang thì thấy anh ta đã nhắm mắt ngủ rồi.
Anh ta ngủ ư? Ngồi trên xe tôi lái, giao tính mạng mình cho một kẻ mới tông vào đuôi xe của anh ta, cứ thế mà ngủ được ư? Chẳng trách nãy giờ anh ta im bặt.
Tôi cẩn thận cho xe tấp vào lề đường rồi dừng lại, do lái mới nên dù đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức nhưng xe vẫn giật khựng một nhịp rồi mới dừng hẳn. Quay sang thì Phong vẫn đang ngủ ngon, vì tư thế không thoải mái nên anh ta hơi nghiêng người, mái tóc ngắn xoà xuống trán.
Khi nhắm mắt, đầu mày của anh ta giãn ra, vẻ lạnh lùng trên gương mặt cũng giảm đi rất nhiều. Hoặc có thể vì hôm nay anh ta mặc một bộ đồ thể thao nên nhìn không quá cứng nhắc, tôi có cảm giác anh ta thế này rất giống một thanh niên tuấn tú lơ đãng ngủ quên trên thư viện, rất tùy hứng, cũng rất đẹp trai.
Phải rồi, nhìn ở góc nghiêng thế này mới thấy gương mặt của Phong cũng có một vài nét giống Hải. Nhưng chắc vì cảm giác nên tôi thấy đường nét của Hải mềm mại hơn, ôn hòa hơn, còn Phong thì mang vẻ cương nghị và cứng rắn.
Anh em ruột, sao tính cách và con người lại khác nhau nhiều như thế nhỉ?
Tôi âm thầm đánh giá một lát, cũng không đánh thức anh ta, chỉ im lặng ngả người vào ghế ngắm đèn đường. Lúc này sương đã chuyển thành những hạt mưa nhỏ, lặng lẽ rơi từ trên cao xuống nền đường. Trong xe không một tiếng động, cho tới khi chuông điện thoại reo lên, đánh gãy toàn bộ sự yên tĩnh.
Phong cau mày mở mắt, quay sang nhìn tôi trước rồi mới nghe điện thoại. Hình như đầu dây bên kia bàn công việc, anh ta chuyên chú lắng nghe xong thì cúp máy, bảo tôi: “Đi được mấy vòng rồi?”.
“Chắc khoảng 10 vòng, tôi không nhớ rõ nữa. Nhưng đi lâu lắm rồi”.
“Nhớ vị trí chân phanh và chân ga chưa?”
“Tôi nhớ rồi”
Phong gật đầu: “Thế thì về thôi”.
Tối hôm đó anh ta ngủ lại nhà, nhưng ở phòng bên. Vách tường giữa hai phòng cách âm rất tốt, tôi không nghe thấy tiếng động ở gian phòng kế bên, nhưng ánh đèn ở bàn làm việc của anh ta phản chiếu lên cây quế ở sau nhà, hình như đến gần 4h sáng mới tắt.
Sau hôm đó, trình độ lái xe của tôi quả thực tiến bộ rất nhiều, ngay cả giáo viên cũng phải khen nếu cứ thế này chắc chắn tôi sẽ đỗ bài thi sa hình, chỉ cần trau dồi lý thuyết nữa là nắm chắc tấm bằng trong tay.
Chiếc Wuling Mini tôi thường dùng và Audi của Phong cũng được đem đến gara sửa lại, hôm người của gara mang trả hai chiếc xe về, tôi cũng đột nhiên nhận được điện thoại từ một số lạ, nhận máy xong mới biết đó là luật sư của Thư Nghi.
Anh ta chủ động giới thiệu: “Chào cô, tôi là luật sư của cô Nguyễn Thư Nghi. 3 tháng trước, xe của cô Thư Nghi không may đụng phải bà cô, lúc ấy vì trời mưa lớn, không nghe được tiếng va chạm nên cô Thư Nghi không biết chuyện này, mãi đến gần đây cảnh sát giao thông liên hệ thì cô ấy mới biết tin. Cô Thư Nghi rất tiếc và cũng rất xin lỗi gia đình cô về sự cố đó, hiện tại, cô ấy muốn đến thăm và bồi thường chi phí nằm viện cho bà cô. Cô có thể cho tôi xin địa chỉ bệnh viện và số giường bà cô đang nằm được không?”.
Tôi nghĩ nếu cô Thư Nghi kia thực sự có tấm lòng, thì phải đích thân gọi điện thoại cho tôi chứ không phải nhờ Luật sư liên hệ như thế này. Có điều, tôi không muốn chấp những việc nhỏ nhặt nên vẫn cho anh ta biết nơi bà tôi đang điều trị. Luật sư của Thư Nghi nghe xong lại hẹn tôi ngày mai sẽ đến thăm.
Không ngờ, ngày hôm sau đến bệnh viện vẫn chẳng thấy ‘chủ của chiếc xe Masterari’ đâu, chỉ có một người phụ nữ và một người đàn ông tới. Bọn họ giới thiệu người nam là Luật sư của Thư Nghi, người nữ là trợ lý của cô ấy.
Ban nãy trên hành lang tôi đã nhìn thấy hai người này, trước khi vào phòng bệnh, trợ lý nữ cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, lúc tôi đi lướt qua, tình cờ nghe được giọng nữ sang sảng từ điện thoại vọng ra: “Bọn nghèo kiết xác đó kiểu gì cũng vòi vĩnh thêm, nhưng nhớ đừng cho thêm xu nào. Cho một lần, bọn nó sẽ còn bám theo dây dưa mãi. Còn bà già kia nữa, c.hế/t thì c.hế/t quách đi, đền tiền một lần cho xong, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn lại càng dễ bị bòn rút tiền”.
Khi đó tôi không nghĩ bọn họ đang nói đến bà mình, chỉ cảm thấy người ở đầu dây bên kia có tâm địa thật độc ác. Không ngờ cuối cùng lại gặp đôi nam nữ đó ở đây.
Trợ lý của Thư Nghi cầm một giỏ quà to tướng đặt lên giường bệnh của bà tôi, trong đó còn nhét một phong bì rất dày: “Hôm nay chị Thư Nghi bận việc đột xuất nên không đến được, có gửi ít quà cho chúng cháu thay mặt đến thăm bà. Chúc bà nhanh khỏe ạ”.
Bà tôi hôm nay không minh mẫn, tay chân vẫn còn bầm tím đầy vết kim truyền, cứ ngơ ngác nhìn họ như một đứa trẻ. Tôi ức không chịu được, cầm lấy giỏ quà trả về: “Cái này các người cầm về đi. Bà tôi đang khỏe mạnh, giờ sau tai nạn trở thành người thế này mà cô Thư Nghi kia cũng không hỏi thăm được một câu tử tế, lại bảo trợ lý với luật sư đến đây. Cô ta khinh thường người khác vừa thôi. Quà này các người cầm về đi, tôi không cần quà của các người”.
Người luật sư hôm qua vừa nói chuyện điện thoại với tôi tiến lên phía trước: “Chị bình tĩnh đã. Thư Nghi hôm nay thật sự bận việc đột xuất nên không đến được, chị ấy có gửi lời hỏi thăm đến bà chị, còn chuẩn bị một số tiền bồi thường nhờ chúng tôi mang đến. Chị xem…”. Vừa nói, anh ta vừa dúi chiếc phong bì vào tay tôi, cố ý để tôi kiểm tra độ dày của phong bì: “Chị ấy có tấm lòng như vậy mà”.
Nếu là hơn 3 tháng trước, có lẽ tôi sẽ nuốt nhục vào lòng mà nhận số tiền này. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, đánh đổi cũng đánh đổi rồi, tôi không cần cầm tiền một cách hèn mọn như vậy nên tôi từ chối:
“Có đôi lúc, tiền không phải là tấm lòng đâu. Lúc xảy ra tai nạn, bà tôi cần đưa đi cấp cứu, cô ta chọn bỏ đi. Va chạm mạnh như thế ít nhiều sẽ có tiếng động, đầu xe cũng bị móp, vì sao cô ta lại nói cô ta không phát hiện ra? Tôi thấy cô ta là cố tình bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm thì có. Giờ cảnh sát giao thông tìm đến mới viện lý do mưa lớn nên không biết gây ra tai nạn”. Tôi thẳng lưng nhìn bọn họ, nói ra những ấm ức bấy lâu: “Bà tôi thế này, cả quãng đời về sau chắc chắn sẽ để lại di chứng, không thể hồi phục hoàn toàn được. Gia đình chúng tôi cũng chưa đòi hỏi cô ta phải đền bù gì, nhưng là một con người có đạo đức bình thường, ít nhất cũng nên hỏi thăm một cách chân thành. Không phải bảo trợ lý, luật sư đến rồi ném cho chúng tôi chút tiền là xong. Quà với tiền này tôi không nhận, các người về đi”.
Gã luật sư quan sát đồ dùng và quần áo trên người bà tôi, cũng đoán chừng chúng tôi chẳng phải kẻ giàu sang gì. Khi tôi cương quyết không nhận, hắn lại đổi giọng: “Nói đi cũng phải nói lại, tôi thấy chị Thư Nghi thế này là đã quá tốt với gia đình cô rồi. Xảy ra tai nạn là do bà cô tự lao ra giữa đường, lẽ ra bên gia đình cô mới phải bồi thường cho chị Thư Nghi. Xe chị ấy hỏng phải tự đi sửa, tinh thần chị ấy bị ảnh hưởng, gia đình cô có chịu trách nhiệm không? Tôi khuyên cô đừng có được voi đòi tiên, chị Thư Nghi chịu xuống nước bồi thường cho gia đình cô đã là quá đạo đức rồi, còn đòi chị ấy đến tận nơi xin lỗi, cô nên xem lại đi”.
“Được, anh nói xảy ra tai nạn là do bà tôi tự lao ra giữa đường. Vậy xin hỏi xe của chị ta có chạy quá tốc độ không? Nếu không chạy quá tốc độ, vì sao lại không tránh được bà tôi?”
“Chị Thư Nghi đi đúng tốc độ, do bà cô tự nhiên lao ra, lại mặc bộ đồ tối giữa trời mưa, không ai tránh kịp. Đây là lỗi hoàn toàn của bà cô”
Tôi cười khẩy: “Bằng chứng ở đâu? Anh là quan tòa hay sao mà dám đứng ở đây phán lỗi hoàn toàn do bà tôi?”
Luật sư của chị ta hơi sững lại, sau đó híp mắt nhìn tôi, anh ta sợ bị tôi gài bẫy nên không mở miệng nữa. Tôi lại nói: “Các người đã như vậy thì chúng ta không cần nói chuyện nữa. Có gì đợi quan tòa giải quyết. Chỉ có thẩm phán mới phán xét được lỗi có phải hoàn toàn do bà tôi hay không”
“Cảnh sát giao thông đã cho tôi xem lại camera hành trình rồi, sự việc rành rành, ai cũng nhìn ra được ai sai. Cô muốn kiện thì cũng được thôi, nhưng không nắm chắc phần thắng, ra tòa chẳng khác gì làm trò cười”. Giọng nói của anh ta sắc nhọn chĩa vào tôi, đe dọa: “Lúc đó người ta sẽ bảo cô là loại người không biết đủ, được voi đòi tiên, đã sai mà được bồi thường rồi còn chê ít, khi đó có khi lại càng thêm chuốc nhục vào người”.
Tôi siết chặt tay thành quyền, giận đến lòng run lên: “Được, cứ ra đó tòa rồi mới biết ai sẽ là người nhục”
“Được thôi. Tôi chờ tiếp cô”. Anh ta lấy một tấm danh thiếp nhét vào tay tôi: “Tôi là Luật sư Nguyễn Trung Văn, cấp bậc luật sư cấp cao, Senior Associate, cố vấn Luật cho tập đoàn công nghệ Đông Á, cũng là luật sư của cô Nguyễn Thư Nghi”.
Nói đến đây, anh ta lại làm như nhớ ra chuyện gì, phất tay bảo tôi: “À phải rồi, quên chưa nói cho cô biết, cô Thư Nghi là con gái của chủ tịch tập đoàn Đông Á, là cành vàng lá ngọc chính thống đấy”. Gã luật sư nhếch mép cười khẩy: “Chờ gặp cô ở Tòa nhé. Hoặc khi nào suy nghĩ lại thì có thể gọi cho tôi theo số ngày hôm qua”.
Dứt lời, hắn vẫy tay gọi trợ lý rồi xách đồ đi thẳng.
Khi đám người đó đi một lúc lâu rồi, tôi mới có thể từ từ nguôi giận. Lúc này tôi có thể khẳng định Thư Nghi mà tôi đã gặp ở lễ ra mắt sản phẩm của Thịnh Hải và Thư Nghi đã đ/â.m phải bà tôi là cùng một người.
Kiểu phụ nữ kiêu ngạo và coi thường người khác như cô ta, làm sao sai được chứ?
“A… a”.
Nghe tiếng bà kêu lên, tôi quay đầu lại mới thấy bà đang lấy tay giật kim truyền, m.áu từ vết thương nhỏ từng giọt xuống ga giường trắng muốt. Nhưng bà không tỉnh táo, không biết đau, thấy m.áu còn dùng ngón tay hứng lấy rồi đưa lên miệng liếm thử một cái. Tôi một tay giữ chặt tay bà, một tay ấn chuông gọi điều dưỡng, thấy bà vẫn ê a, lòng tôi đau đến buốt giá.
Tôi rúc vào người bà, tủi thân rơi nước mắt: “Con sẽ đòi lại công bằng cho bà. Có thua kiện con cũng phải làm đơn tố cáo cô ta. Bà đợi con nhé, con sẽ không để người khác coi thường bà đâu”.
Bà tôi không hiểu, nhưng thấy nước mắt của tôi thì chịu ngồi yên trở lại. Bàn tay gầy guộc của bà luồn vào tóc tôi, cào cào da đầu tôi, giống như hồi còn nhỏ, mỗi lần ngồi ở bục cửa, bà vẫn luôn chọc tôi buồn bằng cách như vậy. Khi đó tôi co rúm người lại trong lòng bà, hét lên: “Á… buồn quá, buồn quá, bà đừng cào tóc con nữa mà”.
Bà tôi tủm tỉm cười: “Yên Chi có tóc dày đẹp quá. Giống hệt tóc bà ngày trước. Giờ tóc bà rụng hết rồi”.
“Bà ơi, sau này con lớn lên, con mua dầu gội mọc tóc cho bà nhé. Giống như ngoài tờ quảng cáo dán ngoài đường ấy, gội mấy lần là tóc sẽ mọc lại luôn. Nhưng đắt lắm, lớn lên con kiếm được tiền mới mua được”.
Bà tôi gật đầu: “Ừ, nhớ nhé. Bà đợi Yên Chi có tiền mua dầu gội mọc tóc cho bà đấy”.
Tôi vẫn bị buồn, cười toe cười toét: “Nhớ mà. Sau này con lớn, con sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho bà nữa”. Lại nhớ đến việc bà đi nhặt rác bị chủ nhà ra đuổi, còn hắt cả thau nước rửa rau vào người bà, tôi nói: “Có tiền rồi sẽ không ai coi thường chúng ta đâu”.
Bà không đáp, vẫn cào cào tóc trêu tôi. Vèo một cái bây giờ tôi đã trưởng thành rồi, vẫn không có gì trong tay, vẫn để bà bị người khác coi thường, còn ra nông nỗi này, nhưng bà vẫn không quên chọc tôi vui như ngày xưa.
Tôi òa lên khóc nức nở: “Lần này con sẽ không thất hứa nữa đâu”.
***
Tối hôm đó về nhà, có lẽ vì vẫn nặng lòng chuyện của bà nên tôi trằn trọc không ngủ được. Nửa đêm, đột nhiên lại nghe ngoài cửa ban công vang lên mấy tiếng ‘cạch… cạch…’, ban đầu tôi nghĩ gió thổi làm cành cây va vào cửa, nhưng tiếng cạch vẫn liên tiếp vang lên, rút cuộc tôi đành khoác áo ra bên ngoài xem thử.
Khi mở cửa, nhìn thấy một con vật bé xíu đang đứng dưới đất, đầu nghiêng nghiêng nhìn tôi, tôi kinh ngạc đến há hốc miệng, suýt nữa thì hét ầm lên:
“Mimi”. Tôi sung sướng ngồi sụp xuống đất, ôm lấy nó: “Mimi, mày về thăm tao đấy à? Đúng là mày rồi, Mimi. Mày cũng nhớ tao đúng không?”
Mimi không hiểu tiếng người, nhưng dường như nó cũng nhớ tôi, cọ cọ đầu vào tay tôi, ra chiều rất thương nhớ. Lòng tôi cũng ấm lên nhiều, vội vàng che nó vào vạt áo, định đứng dậy đi vào phòng thì lại thấy phòng bên cạnh cũng bật điện.
Hai gian phòng có chung một ban công, tôi không biết hôm nay Phong về, khi thấy anh ta bước ra mới tròn xoe mắt hỏi: “Anh về à?”.
Phong cũng không ngờ giờ này tôi còn thức nên khẽ cau mày: “Làm gì thế?”
Tôi giơ chú chim nhỏ trong vạt áo cho anh ta xem: “Anh nhìn này, Mimi quay lại rồi. Tôi nghe tiếng gõ cửa, ra ban công thì thấy nó”.
Phong chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn con chim trong lòng tôi: “Nó đang tìm chỗ trú ẩn an toàn để tránh rét. Mùa đông đến rồi”.
“Ừ”. Tôi hoàn toàn tin vào lời của Á khoa 10 điểm sinh: “Vậy tôi lại làm tổ cho nó nhé?”
“Không nhốt trong lồng nữa à?”
“Không. Lạnh thế này nó sẽ không bay cao đâu”.
Ánh mắt Phong thấp thoáng ý cười, anh ta không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sương muối. Tôi cũng ôm Mimi giấu lại trong vạt áo, khi chuẩn bị quay vào phòng, đột nhiên tôi dừng bước, hỏi Phong:
“Anh có biết cảnh sát giao thông nói với tôi, ai là người đụng phải bà tôi vào đêm đó không?”.
Anh ta ngoái đầu nhìn tôi, có lẽ từ biểu cảm của tôi cũng nhận ra được tôi đang muốn nói gì. Cho nên Phong không trả lời, chỉ đáp: “Thỏa thuận ổn thỏa cả rồi chứ?”
“Không. Tôi cãi nhau với bọn họ một trận, còn muốn tố cáo cô ta. Bây giờ luật sư của cô ta và tôi hẹn gặp nhau ở Tòa”. Ngừng vài giây, tôi lại hỏi: “Thư Nghi là người mà anh suýt nữa sẽ lấy làm vợ. Tôi với cô ta đưa nhau ra tòa như thế, sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ?”.
Anh ta trầm mặc suy nghĩ một lát mới nói: “Tôi nghĩ thỏa thuận vẫn tốt hơn”.
“Vì sao?”
“Vì khi đã có một phần lỗi, xét ở nhiều phương diện, cô vẫn là người yếu thế hơn”
Tôi hiểu ý anh ta, lỗi bắt đầu ở bà tôi là một phần, thế lực cô ta quá lớn so với gia cảnh của chúng tôi chính là phần còn lại, tôi yếu thế hơn là chắc chắn.
Nhưng tôi có thua cũng phải thua một cách vẻ vang, cho nên tôi vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, hỏi:
“Nếu ra tòa, anh sẽ làm chứng cho tôi chứ?”.
