9. Tình Yêu Là Cố Chấp - Đoạn 31
Cập nhật lúc: 2025-11-25 04:04:13
Lượt xem: 0
Tạ Vân bỗng nhiên cười phá lên: “Thành, sau bảy năm anh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn Baron? Vẫn bốn tên chó trông nhà này?”. Cô ta nhổ một ngụm nước bọt xuống đất: “Nhai mãi một miếng kẹo cao su trong miệng không thấy mất mùi vị sao?”
Kiến Thành bình thản nhìn cô ta, ánh mắt của anh quảng đại dường như có thể chứa đựng cả bầu trời rộng lớn: “Tôi yêu một người bảy năm, yêu mãi không thấy chán”
Một câu đả kích triệt để!!!
Sắc mặt khinh thường của Tạ Vân lập tức tái nhợt, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Được. Vậy sau này xuống địa ngục mà yêu”
Dứt lời, đám thuộc hạ của Tạ Vân lăm lăm cầm gậy gộc xông lên, người của Kiến Thành cũng vứt súng, tay không lao lại.
Hai bên lao vào nhau đánh túi bụi, Baron hùng hùng hổ hổ tóm cổ một tên, giơ tay vặn một phát gãy cổ, Lôi hai tay nắm tóc hai tên, dồn lực đập đầu chúng vào nhau, máu từ trên trán bắn ra tứ phía.
Kiệt nhặt một chiếc gậy văng dưới sàn, lấy đà chạy đến vách kính rồi bật santo một vòng ngược lại, lia gậy đúng một vòng, cả sáu tên bị gậy đập vào mặt phun máu mồm máu mũi, ngã xuống như ngả rạ.
Năm chiếc phi tiêu trên tay Dương xuyên gió bay đi, găm vào ngực của năm tên thuộc hạ của Tạ Vân đang cầm gậy lao lại phía anh ta. Dương phủi phủi tay, lại rút ra từ trong áo thêm năm chiếc nữa, lần này còn chưa kịp phi tiêu thì một bóng đen từ phía sau nhào đến, giơ gậy bổ thẳng vào đầu anh.
A Mạc lúc này đang móc cổ họng một tên ở gần đó, nhìn thấy thế liền gào lên: “Anh Dương, cẩn thận”
Theo phản xạ, Dương giơ tay ra đỡ, tuy nhiên đúng lúc cây gậy chỉ còn năm centimet nữa là chạm đến đầu anh ta thì tên thuộc hạ của Tạ Vân bỗng dưng đổ ầm xuống.
Hắn vừa ngã xuống đất thì khuôn mặt của Lý Thiên Kim hiện ra trước mắt Dương, con dao găm trên tay cô lúc này vẫn còn nhỏ máu tong tong xuống sàn kính.
Dương kinh ngạc nhìn Thiên Kim, kêu lên: “Sao lại ở đây?”
Thiên Kim tiếp tục cầm dao đâm vào một tên đang lao đến phía sau Dương, trả lời: “Theo anh tới đây”
Trái tim Dương đột nhiên như bị ai gõ mạnh một cái, rung loạn lên trong lồng ngực. Anh ta hít sâu một hơi đứng dậy, tiếp tục rút ra đống phi tiêu trong áo mình: “Đứng sau lưng tôi”
“Anh trước mặt tôi sau lưng, mỗi người một hướng, yểm trợ cho nhau”
Phi tiêu trên tay Dương bay đi, tiếp tục hạ gục năm tên thuộc hạ của Tạ Vân, khóe miệng bỗng nhiên cong lên thành một nụ cười hài lòng: “Accept”
Trong khi đó, Nam xắn cao tay áo sơ mi, chậm rãi bước ra trước mặt Kiến Thành, dùng giọng điệu châm biếm nói: “Tao không hiểu rút cục là tao thua mày ở điểm gì mà cô ấy lại một mực chọn mày”
Kiến Thành bình thản bẻ mấy khớp cổ tay, hờ hững trả lời:
“Đánh thử là biết”
“Được”. Nam vừa nói vừa lao lại phía Kiến Thành, một tay tì lên vai, một tay bắt lấy vai anh, vốn định sử dụng chiêu dùng chân kẹp cổ.
Kiến Thành nhanh như cắt dùng một tay giữ chân của Nam, sau đó dùng chính bàn tay anh ta làm điểm tựa, xoay người quăng mạnh anh ta xuống sàn kính. Lực mạnh đến nỗi kính chịu lực tựa hồ như muốn nứt ra.
“Cách đây mười ngày, mặt của cô ấy là do mày đánh?”. Nắm đấm của Kiến Thành cách mặt Nam đúng ba centimet, dường như chỉ cần hắn ta mở miệng nói là có thể ngay lập tức xuống tay.
Nam cười nhạt, biết rõ Kiến Thành sẽ không giết mình, bởi vì nếu thực sự muốn giết anh ta, chỉ cần Kiến Thành giơ tay dứt khoát bẻ cổ là được, đâu cần phải dùng đến nắm đấm thế này:
“Mày muốn biết trong bảy năm kia, cô ấy đã lên giường với tao bao nhiêu lần không?”
Đầu gối Kiến Thành ghì lên ngực anh ta, nắm đấm vung xuống như mưa, mỗi một quyền anh đều dùng một trăm phần trăm lực của mình để phát tiết: “Một lần cũng không”. Anh nghiến răng nghiến lợi gầm trong cổ họng: “Biết tại sao cô ấy không yêu mày không?”
Anh không chờ Nam trả lời đã nói tiếp: “Vì đến việc làm một thằng đàn ông, mày cũng không xứng”
Khắp mặt của Nam máu me nhòe nhoẹt, còn không thể nhìn ra được mắt, mũi, miệng gì. Đúng lúc này, một tên thuộc hạ của Tạ Vân âm thầm tiến đến, cầm gậy sắt đập vào đầu Kiến Thành.
Trước lúc gậy kịp hạ xuống thì anh đã nhanh như chớp xoay người vặn ngược cây gậy, khiến cho cổ tay tên kia lập tức trật ra ngoài, lồi cả xương. Nam nhân cơ hội này vội vội vàng vàng bò về phía Tạ Vân, gào lên: “Khốn kiếp. Giết chết hắn đi”
Tạ Vân cười nhạt, sau đó ghé tai Nam nói nhỏ điều gì, nghe xong, hắn lập tức đứng dậy, đẩy xe lăn của Tạ Vân vào trong một đường hầm cũng bằng kính ở gần đó.
Kiến Thành nhìn thấy bọn chúng bỏ đi như vậy, động tác ra chân liền nhanh hơn một chút, đạp văng ba tên địch vào vách kính, còn có thể nghe được cả tiếng xương bọn chúng kêu răng rắc. Anh đuổi theo Tạ Vân vào đường hầm kia, khi vừa chạy được một quãng thì đột nhiên phía sau hạ xuống một cánh cửa, hoàn toàn ngăn cách Kiến Thành với đám người đang đánh nhau bên ngoài.
Đi hết đường hầm vẫn là một khu thủy cung âm u lạnh lẽo, màu xanh của ánh đèn phản chiếu với màu nước càng khiến cho không gian ở nơi này trở nên vô cùng quái dị, ở trên các vách tường, thỉnh thoảng còn có cả những loài cá hình thù kỳ lạ bơi qua bơi lại.
“Cô làm cái gì vậy?”. Nghe âm thanh kinh ngạc của Nam, Kiến Thành mới nhìn theo tầm mắt anh ta, sau đó liền phát hiện ra An Nhã đang ở sau vách kính trong thủy cung, trên lưng đeo một bình dưỡng khí, miệng ngậm một cái ống nối với chiếc bình.
Trong một thoáng trái tim Kiến Thành như bị một mũi tên xuyên qua, bàn tay anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc, mà lúc này, Nam đã lao tới bóp cổ Tạ Vân, gào lên: “Thả cô ấy ra, nếu không, tôi giết chết cô”
“Giết tao?”. Tạ Vân ngẩng đầu hỏi lại, không biết đã móc ra một con dao găm từ khi nào.
Kiến Thành nhìn thấy lưỡi dao sáng loáng liền ngay lập tức lao lại, tuy nhiên trước khi anh kịp chạm đến thì con dao trong tay Tạ Vân đã xuyên qua bụng Nam.
“Mày có gan giết tao? Cái thứ như mày, con mẹ nó, chỉ là thằng phế vật”
An Nhã ở ngay sau tấm kính, chứng kiến rõ ràng Nam mở to mắt nhìn bụng mình, vẻ mặt không sao tin được. Cô vùng vẫy như muốn nói gì nhưng miệng lại ngậm ống dưỡng khí, tay chân lại bị trói không thể bơi được, chỉ có thể bất lực khóc. Mà ở dưới nước, nước mắt hòa vào đại dương, đau lòng đến mấy cũng không sao kêu lên được.
Kiến Thành liếc nhìn cô, ánh mắt vằn lên những sợi tơ máu, khóe miệng anh mấp máy mấy từ, An Nhã ở trong bể nước đọc khẩu hình có thể lờ mờ đoán ra được: “Nhã, hãy kiên nhẫn đợi anh”
Cơ thể Nam đổ ập xuống sàn kính, không rõ còn sống hay đã chết. Tạ Vân tay vẫn cầm con dao đầy máu của anh ta, ngẩng đầu nhìn Kiến Thành, cười cười: “Anh thấy em có tốt với anh không? Đến cả tình địch của anh, em cũng giúp anh xử lý rồi”
Sau bảy năm, cô ta hình như bị điên rồi. Điên đến mức khiến người ta phải rùng mình ớn lạnh.
Kiến Thành lùi về sau ba bước, lạnh lẽo nhấn mạnh bốn từ: “Thả cô ấy ra”
“Nhưng em không muốn thả, làm sao bây giờ?”. Tạ Vân thè lưỡi liếm con dao đầy máu, nói tiếp: “Em muốn anh tận mắt chứng kiến cô ta chết, chết đau đớn, đau đớn đến mức anh sẽ ám ảnh cả đời”
Quanh người Kiến Thành tỏa ra đầy sát khí, ánh mắt anh tràn ngập máu tanh: “Rút cục, cô muốn gì?”
Tạ Vân chống tay vào thành xe lăn, đứng dậy. Lúc này Kiến Thành mới nhìn thấy cổ chân cô ta có lắp một thiết bị bằng kim loại có thể co giãn, hình như là để thay thế gân Achile ở gót chân.
“Dương Kiến Thành, nhìn thấy không?”. Cô ta chậm rãi bước ba bước, mỗi bước chân đều phát ra tiếng “kẹt… kẹt” của dây kim loại: “Các người đã lấy đi Hồng Dã, hại chết cha tôi, khiến tôi phải ngồi xe lăn, cuộc sống tốt đẹp của tôi, trong một đêm, các người đã hủy hoại sạch sẽ”
“Cha con cô tự làm tự chịu”
Tạ Vân bỗng nhiên cười phá lên: “Biết tại sao tôi có thể sống đến tận bây giờ không?”. Bước chân cô ta đã đi lại gần anh, Tạ Vân đặt hai tay lên ngực của Kiến Thành: “Trả thù anh và cô ta xong, tôi mới có thể nhắm mắt được”
Kiến Thành im lặng không nói. Nhìn gân xanh nổi trên trán anh, có thể nhận ra bao nhiêu kích động và phẫn nộ bị đè nén.
Tạ Vân nói tiếp: “Nhưng khi nhìn thấy anh, tôi phát hiện ra là sau bảy năm, tôi vẫn yêu anh như cũ”. Cô ta liếc nhìn An Nhã đang vùng vẫy bất lực trong bể kính: “Lẽ ra tôi đã sớm giết cô ta, nhưng cái thằng ngu kia cứ nhất định bảo vệ cô ta. Cho nên, tôi muốn cả anh, cả hắn, cùng đứng ở đây, cùng chứng kiến cô ta bị cá mập cắn đến không còn một mảnh thịt”
Nghe đến đây, máu nóng trong đầu Kiến Thành bốc lên ngùn ngụt. Anh không thể nhẫn nại được nữa, năm đầu ngón tay co lại thành hình móng diều hâu, anh ngay lập tức giơ lên nhắm vào cổ họng của Tạ Vân. Có điều, cô ta phản ứng vẫn rất nhanh nhẹn, nhanh như cắt lùi về phía sau vài bước, thành công tránh được đòn của anh.
“Đánh tay đôi?”. Tạ Vân bật cười thành tiếng: “Để xem sau bảy năm, chúng ta ai thắng”
An Nhã ở sau lớp kính cố mở to mắt nhìn Tạ Vân và Kiến Thành đánh nhau, nước mắt rơi không ngừng.
Tạ Vân gắn thiết bị ở chân khiến cô ta di chuyển vô cùng linh hoạt, khi giơ chân đạp về phía Kiến Thành cũng rất có lực. Lúc lớp đinh kim loại kia đập vào xương sườn của anh, cô có thể lờ mờ nhìn ra được có chiếc xương nào đó trên cơ thể anh đã rạn vỡ.
“Thành”. Cô chỉ có thể gào lên trong lòng, hoàn toàn bất lực.
Tạ Vân biết sức mạnh của mình ở chân, cho nên cô ta hầu như chỉ dồn lực dùng chân tấn công Kiến Thành. Anh giơ tay ra đỡ, sau đó dùng một chân làm trụ, chân còn lại xoay đúng chín mươi độ đạp vào người Tạ Vân khiến cô ta văng đi mấy mét.
“Tôi không muốn đánh phụ nữ”. Anh xuống tấn thủ thế, hai bàn tay nắm chặt thành quyền: “Cô xem nên làm thế nào đi”
“Vậy đánh đàn ông nhé?”.
Lời vừa nói xong, cửa phía trước mặt Kiến Thành đột nhiên mở ra, sau đó hai tên đàn ông ngoại quốc đô con hùng hổ bước ra. Tạ Vân liếc bọn họ, nói: “Đánh hết sức đi”
Kiến Thành hít sâu một hơi, anh hơi ngoảnh đầu nhìn về phía An Nhã, sau khi nhìn thấy kim chỉ khối lượng dưỡng khí còn lại trên bình vẫn còn 1/3 mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Hai tên kia không nói không rằng một tiếng, giơ nắm đấm lao như bay về phía anh. Kiến Thành căn đúng đến điểm bọn hắn sắp chạm đến mặt mình mới nghiêng người, hai tay băt lấy hai tay bọn chúng kéo mạnh một cái.
Anh không cần lấy đà cũng có thể bật lên cao gần nửa mét, sau đó nghiến răng dùng sức đạp vào lưng hai tên kia, đầu bọn chúng theo quán tính đập mạnh vào vách kính, máu lập tức bắn ra.
Tạ Vân nhìn thấy vậy cũng ngay lập tức xông vào, hai tên ngoại quốc đầu đầy máu, cố sống cố chết lao đến ôm chân Kiến Thành. Tạ Vân nhân cơ hội này, cầm dao đâm mạnh vào lưng anh.
An Nhã bật khóc, quẫy đạp không ngừng. Kiến Thành từ từ xoay người lại, dùng tay không của mình bắt con dao Tạ Vân đang giơ trên không trung, định tiếp tục đâm xuống.
Máu từ lưng và tay anh chảy ra ướt đẫm cả một mảng sàn kính. Tuy nhiên, vẻ mặt người đàn ông ấy vẫn không biến sắc.
Bóng lưng anh vĩnh viễn mạnh mẽ như thế, bờ vai vĩnh viễn có thể chống đỡ cả trời đất, chịu đựng được cả những đau đớn mà người khác không thể nào gánh được.
An Nhã muốn gào lên: “Thành, xin anh… xin anh đừng vì em”.
Thế nhưng, lời không những không thể nói được mà còn nhìn thấy hai tên ngoại quốc lồm cồm bò dậy, ra sức đấm đá vào người anh.
Kiến Thành không phản kháng, bàn tay vẫn giữ dao trên không trung, máu vẫn rơi không ngừng, Tạ Vân cũng đứng đơ ra như thế, muốn rút tay ra không được, buông xuống cũng không thể.
Anh hơi liếc nhìn An Nhã, miệng lẩm bẩm nói mấy từ: “Vì em, anh đã chết một lần rồi. Chết thêm lần nữa cũng không sao”
Kiến Thành nói đến đây, dao trong tay anh đột nhiên bẻ ngược lại đâm Tạ Vân. Cô ta dù đã giơ chân dồn lực đạp anh văng ra xa nhưng vẫn bị dao cắm vào một bên bả vai.
Kiến Thành bị văng vào vách tường kính rồi đập lại xuống sàn. Anh ngẩng đầu, trông thấy mấy con cá mập bắt đầu lượn lờ xung quanh An Nhã, cổ họng liền nghẹn lại.
Kiến Thành nghiến răng chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp”.
Sau đó nhanh như cắt bật dậy, lao về phía Tạ Vân, anh chạy đến đâu, máu rớt ra đến đó, tuy nhiên bây giờ Kiến Thành chẳng còn quan tâm đến những thứ như vậy, chỉ dồn toàn lực ra đòn với ba người kia.
Anh nhảy lên bám vào một khung đỡ của vách kính rồi tung chân đạp vào cổ hai tên người ngoại quốc khiến cổ bọn chúng lập tức gãy ra, chết không kịp nhắm mắt.
Tạ Vân nhìn thấy vẻ mặt khát máu của anh như vậy, vô thức lùi về phía sau mấy bước, cô ta vừa định bấm nút mở cửa chạy thoát thân thì bàn tay Kiến Thành đã tóm được cô ta, sau đó dùng chính con dao trong tay Tạ Vân, cắt ngọt một đường.
Không phải là cắt da thịt, mà là cắt sợi dây kim loại ở cổ chân cô ta. Tạ Vân lập tức đổ ụp xuống sàn, vì lực ngã quá mạnh cho nên sống mũi bị dập gãy, máu tuôn ra như suối.
Kiến Thành có một nguyên tắc: Không giết đàn bà. Cho nên anh để Tạ Vân sống. Nhưng là sống những tháng ngày cuối cùng trong tù ngục. Cả cô ta và Cao Dũng, luật pháp nhất định sẽ khép vào khung tội tử hình.
Lúc xử lý Tạ Vân xong xuôi thì đám cá mập kia cũng đã bơi đến gần An Nhã. Kiến Thành cả người đầy máu lao đến dùng chân điên cuồng đạp vào kính, nhưng dù anh có đạp bao nhiêu cũng không suy chuyển gì. Kính ở đây quá dày, có lẽ chỉ có đạn mới có thể xuyên qua.
Kiến Thành dùng chân không được lại dùng tay, cá mập cứ quẩn quanh bên người An Nhã, mà lúc này kim chỉ trên đồng hồ bình dưỡng khí cũng đã gần hết, mu bàn tay Kiến Thành đập vào kính bắt đầu tóe máu, máu mới, máu cũ hòa cùng với nhau, chảy dọc xuống vách chịu lực màu xanh nhạt.
An Nhã vừa khóc vừa lắc đầu, ánh mắt như muốn nói: “Đi đi, kính vỡ thì nơi này sẽ ngập nước, anh cũng sẽ chết. Thành, xin anh, hãy đi đi”
Kiến Thành dường như nghe được âm thanh trong lòng cô, anh lắc đầu: “Không đi. Có chết cùng chết”
Đúng lúc đó, Baron cùng đám Lôi, Kiệt, A Mạc phá được cửa xông vào.
Baron cầm súng máy trên tay hét lớn: “Thành, lùi ra sau”
Kiến Thành gật đầu, ngay lập tức lùi ra sau mấy bước. Baron vừa cầm súng máy lia về phía kính chịu lực gần An Nhã, vừa gào ầm lên: “Con mẹ nó, ai bảo ở trong thủy cung thì không dùng súng được hả? Ông mày cứ thích dùng súng đấy thì sao? Ngập thì ngập con bà nó luôn đi”
Lời trên miệng Baron vừa dứt, kính bắt đầu nứt ra, từ vết nứt, vài vệt nước lọt qua, sau đó vết nứt cứ to dần to dần, dưới áp lực kinh khủng của cả trăm nghìn mét khối nước, chỉ trong vòng năm giây, toàn bộ trần kính lập tức vỡ nát, nước biển tuôn vào ào ào như thác lũ. Kiệt, Lôi, A Mạc đứng bên dưới chỉ chờ đúng lúc này, ngay lập tức giương súng bắn vào đám cá mập đang bơi ở gần An Nhã.
Kiến Thành lao qua dòng nước, ôm lấy cô, nước trong đường hầm thủy cung lúc này đã ngập đến đầu người, sức nước mạnh đến nỗi có thể cuốn phăng mọi thứ trong thủy cung.
Kiến Thành một tay ôm An Nhã, tay còn lại sải rộng, bơi về phía cửa, gầm lên: “Mau thoát ra ngoài”
Nước dâng lên rất nhanh, sáu người cũng bơi rất nhanh, đến khi ra đến khúc ngoặt đầu đường vào thủy cung, Dương cùng Lý Thiên Kim đã chờ sẵn ở đó.
Kiệt bơi cuối cùng, vừa bơi ra khỏi khúc ngoặt thì Dương bấm nút hạ cửa xuống, sau đó nắm tay Lý Thiên Kim vừa bơi, vừa hét lên: “Mọi người, cửa này chỉ chịu được chưa đầy một phút, mau bơi đi”
Lúc này, sáu mươi người kia cũng đã ra đến bên ngoài, khi Kiến Thành cùng mọi người ra đến nơi, vừa nắm được dây cáp từ trên máy bay thả xuống thì nước từ trong căn hầm cũng ào ào như thác lũ vọt ra.
A Mạc cheo leo trên thang dây nhìn công viên kia chỉ trong vòng mấy phút đã ngập nước trắng xóa, đến nóc nhà cũng khong nhìn thấy đâu nữa, sống lưng liền lạnh buốt.
Trên máy bay, Kiến Thành lấy một chiếc thảm cuộn vào người An Nhã, sau đó ôm chặt cứng cô trong lòng: “Em không sao chứ? Cảm thấy thế nào?”
“Thành”. Cô áp mặt vào ngực anh, nước mắt không còn rơi được nữa: “Em không sao. Sao anh lại như vậy hả? Nếu anh xảy ra chuyện gì…”
Anh vội vàng ngắt lời: “Anh không sao”. Bàn tay anh siết chặt lưng cô, giọng nói có phần hơi run rẩy: “Xin lỗi”
“Chúng ta còn sống là tốt rồi. Thành”. An Nhã ghé sát vào tai anh, nói ba chữ: “Em yêu anh”
Trong lòng còn lén bổ sung thêm: “Thực sự yêu anh”
Kiến Thành giơ bàn tay đầy máu ôm lấy khuôn mặt cô, sau đó đặt lên môi An Nhã một nụ hôn, mặc kệ những người xung quanh đang mắt tròn mắt dẹt nhìn bọn họ. Nụ hôn của anh không mang theo dục vọng, chỉ đơn thuần là nụ hôn sau bao nhiêu sóng gió vẫn còn được ở bên nhau, trái tim và cảm xúc dâng trào không thể kìm được.
Anh hôn đến khi An Nhã không thở được mới miễn cưỡng buông ra, khẽ nói nhỏ đủ để cô nghe thấy: “Anh cũng vậy. Rất yêu em”.
Lý Thiên Kim nhìn Kiến Thành và An Nhã, lẳng lặng quay mặt đi. Không ngờ khi vừa quay sang bên cạnh đã bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm của Dương nhìn mình: “Em…”. Anh ta hơi ngừng lại, hít sâu một hơi mới có thể nói thêm ba từ: “Có bạn trai chưa?”
Baron cùng Lôi không nhịn được, chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp, các người làm buồn nôn chết tôi rồi”
A Mạc ngẩn tò te nhìn mọi người, mặt bỗng dưng đỏ bừng bừng. Kiệt ngồi một bên giũ giũ tóc, khóe miệng nở ra một nụ cười. Ngày mai anh nhất định sẽ đến thành phố A, sẽ tìm đến người phụ nữ của anh, cũng sẽ hôn Diệp Linh nồng cháy như vậy.
***
Ngày hôm sau, sau khi đưa An Nhã đến bệnh viện kiểm tra xong xuôi, bác sĩ kết luận em bé trong bụng cô hiện tại đã được tám tuần, đã có tim thai, hiện tại rất khỏe mạnh. Kiến Thành mới có thể thở phào một tiếng.
Cả một hành lang bệnh viện chật cứng người đứng chờ đợi kết quả siêu âm của An Nhã, sau khi cô cầm tấm hình có một chấm nhỏ bước ra, A Mạc, Lôi, Dương, và Lý Thiên Kim vội vàng lao đến, hỏi liên tục đến mức An Nhã không biết trả lời người nào trước, người nào sau.
Kiến Thành ôm vai cô, trực tiếp mở miệng nói: “Mọi người yên tâm. Tám tháng nữa có thể bế em bé”
Nghe xong, Dương cầm tay Lý Thiên Kim kéo đi: “Đấy, em nghe chưa? Bây giờ đi nộp chứng cứ phạm tội thôi”
Thiên Kim cười cười, sau đó nắm tay Dương ra xe, hai người lái xe đến trụ sở thanh tra Chính Phủ.
Ngày hôm sau, trên tất cả các mặt báo của toàn quốc đều đồng loạt xuất hiện một tin: “Cục trưởng cục An Ninh Nguyễn Cao Dũng bắt tay với tội phạm buôn bán vũ khí. Sau khi thanh tra kiểm tra còn phát hiện ra ông ta còn phạm rất nhiều tội khác như tham nhũng, nhận hối lộ, ..”
An Nhã ngồi trên giường xem bản tin thời sự trên tivi, khẽ thở dài một tiếng. Kiến Thành ở bên cạnh nghe tiếng thở dài này liền giơ tay ôm cô vào trong lòng mình, dịu dàng vuốt mấy sợi tóc trên trán An Nhã:
“Những ngày tháng sau này, chúng ta có thể sống bình yên rồi”.
