9. Tình Yêu Là Cố Chấp - Ngoại truyện 1
Cập nhật lúc: 2025-11-25 04:04:13
Lượt xem: 0
Trong bệnh viện lớn thành phố, ở một phòng bệnh được công an túc trực ngày đêm, Nam nằm trên giường bệnh yếu ớt mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một tay anh ta không cắm kim truyền vẫn bị còng vào thành giường, chiếc còng số tám thô cứng lạnh lẽo chạm vào da thịt trên tay, hoàn toàn giam cầm nửa đời còn lại của anh ta trong bóng tối.
Một chiếc lá cuối thu bên ngoài rụng xuống, đem những ký ức vụn vặt xưa cũ rơi lả tả trong lòng anh ta. Từng kỷ niệm xưa cũ như một dòng nước ùa về trong trái tim vốn đã thủng lỗ chỗ.
Năm đó anh ta mười tuổi, An Nhã sáu tuổi, còn nhớ lần đầu tiên khi gặp nhau, cô bé đó đã không tiếc nụ cười với anh ta mà ngồi lắng nghe những câu chuyện anh ta kể suốt cả một buổi chiều, nụ cười của An Nhã năm ấy trong veo lấp lánh.
Anh ta còn nhớ, khi đó trên người chỉ có một chiếc huy hiệu hình Pikachu, đem nó đưa ra cho An Nhã, nói rằng: “Cái này tặng cho em, mai sau khi nào chúng ta lớn lên, có thể đem đến tiệm trang sức đổi lấy một chiếc nhẫn”
An Nhã gật đầu, ngây ngô tin.
Mười lăm năm sau, anh ta ra nước ngoài du học trở về, điều đầu tiên làm sau khi về nước đó chính là tìm đến nhà An Nhã. Cô hiện tại đã hơn hai mươi tuổi, xinh đẹp dịu dàng, nụ cười vẫn trong veo lấp lánh.
Trái tim anh ta khi đó thực sự đã rung động dữ dội, bởi vì anh ta biết, sau mười lăm năm, cuối cùng cũng đã đến lúc đổi chiếc huy hiệu kia thành một chiếc nhẫn để tặng An Nhã rồi.
Tuy nhiên, bởi vì cô không nhận ra anh ta, thái độ cũng không còn tự nhiên như ngày xưa, cho nên anh ta suy nghĩ rất nhiều ngày, cuối cùng đành cất chiếc nhẫn lại vào một góc, mua một sợi dây chuyền hình hồ ly tặng An Nhã.
Ngày anh ta tặng chiếc dây chuyền đó cho cô, cũng là ngày phát hiện ra An Nhã hình như thích một người đàn ông khác, lúc ở tiệm trà Hồng Lâu kia, anh ta đã trông thấy cô nhìn vào căn phòng có tấm rèm kia rất lâu, ánh mắt ngập tràn mong đợi nhưng rút cục bước chân lại không dám vào.
Người đàn ông ở trong đó là Dương Kiến Thành, nghe nói là xã hội đen, đại ca thứ hai của bang Hồng Dã.
Những ngày sau đó, anh ta lặng lẽ đứng một bên chứng kiến An Nhã và người đàn ông kia bắt đầu xích lại gần nhau, bắt đầu yêu nhau, bắt đầu cùng vào sinh ra tử.
Một hôm, anh ta tình cờ nghe được ba mình nói chuyện với một cấp dưới tên là Hải Đăng gì đó, hai người hình như nói gì đến buôn bán vũ khí, nhận hối lộ. Nam biết rõ đám người của Roger ở Thái Lan xưa nay luôn đối đầu với Kiến Thành, cho nên đã âm thầm bắn tin cho bọn chúng, đồng thời khuyên ba mình móc nối với Roger để đổi lấy lợi ích. Cuối cùng, Roger thành công mua chuộc Đăng, còn cha con anh ta đứng bên ngoài làm ngư ông đắc lợi.
Năm đó, anh ta lợi dụng Đăng để cài chip định vị vào điện thoại của An Nhã. Khi cô và Kiến Thành chạy trốn lên một vùng núi hẻo lánh, anh ta đã sớm tìm ra được, sau đó một mặt thông báo vị trí cho Đăng, một mặt gọi Kiều Đức Viên đến đó, cuối cùng đạt được mục đích gây hiểu lầm cho An Nhã và Kiến Thành.
Cái anh ta muốn, chính là đến khi chết, hai người họ vẫn vĩnh viễn hận thù nhau.
Chỉ tiếc, năm đó khi rơi xuống núi, Kiến Thành đã không chết.
Trong vòng sáu năm sau đó, anh ta đã tìm đủ mọi cách để ép An Nhã phải tìm đến mình, từ việc gây khó dễ trong công việc cho cô, đến dùng tiền mua chuộc để cấp trên cho cô nghỉ việc không lý do, khiến An Nhã ở thành phố A mãi long đong lận đận không tìm được một công việc tử tế.
Tuy nhiên, người con gái ấy không những có ý chí vô cùng quật cường mà còn chịu đựng được cả những thứ mà người khác không thể chịu đựng nổi. Ba anh ta hại Kiều Đức Viên phải vào tù, An Nhã khóc đến hai mắt sưng húp, cô chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi nhưng rút cục vẫn kiên trì không tìm đến anh ta, không cầu xin sự giúp đỡ của anh ta
Anh ta nhẫn nại đóng vai một người đàn ông tốt, âm thầm đi bên đời An Nhã, chỉ mong cô có thể quên đi người đàn ông kia và chấp nhận đến bên mình.
Giữa lúc mọi chuyện đang thuận buồm xuôi gió thì Dương Kiến Thành lại đội mồ trở về.
Còn nhớ khi đó, lúc anh ta lái xe qua cổng tiểu khu Vạn Kim Phúc thì nhìn thấy Kiến Thành bước xuống từ một chiếc Taxi, chân của Kiến Thành hình như không còn đi lại như lúc xưa, hai tay phải chống gậy mới có thể di chuyển được. Nam vội vàng mở cửa xe bước xuống, giữ lấy cây gậy trên tay Kiến Thành:
“Anh là Thành có phải không?”
Kiến Thành hơi nghiêng đầu nhìn anh ta, sắc mặt hơi trắng trẻo, dường như đã nằm trên giường bệnh lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng: “Anh là bạn của Nhã?”
Nam gật đầu: “Là tôi”
“Anh có biết Nhã đang ở đâu không?”
“Cô ấy đã chuyển nhà rồi, không còn ở đây nữa”
Kiến Thành nắm chắc cây gậy, Nam có thể nhìn rõ được những vết kim chi chít trên cổ tay anh: “Cô ấy đã đi đâu? Anh có địa chỉ mới của Nhã không?”
“Không”. Anh ta lắc đầu, chậm rãi buông tay ra: “Cô ấy đã sắp quên anh rồi. Anh quay trở lại bây giờ để làm gì?”
Kiến Thành nhíu mày, lúc này chân anh đã đau đến mức không thể tiếp tục đứng vững được, từng giọt mồ hôi lăn trên trán: “Ý anh là gì?”
“Cô ấy hiện tại sắp trở thành vợ chưa cưới của tôi. Mong anh đừng làm phiền đến cuộc sống tốt đẹp bây giờ của Nhã nữa. Cô ấy đã quên anh rồi”
Kiến Thành không nói không rằng nữa câu, chống gậy xoay lưng bỏ đi. Mà trước lúc anh đi khuất, Nam còn cố nói với thêm một câu: “Sáu năm trước cô ấy đã dứt khoát với anh rồi. Anh không có tương lai, không thể cho cô ấy cuộc sống như cô ấy mong ước, tìm cô ấy cũng vô ích”
“Dứt khoát?”. Kiến Thành hơi ngoái đầu lại, nói: “Nhã không phải người như thế”
“Được. Vậy tới bệnh viện thành phố tìm đi. Ở đó sẽ có câu trả lời cho anh”
Sau khi Kiến Thành vừa lên Taxi đi khỏi, Nam liền lấy điện thoại ra, gọi cho một vị bác sĩ ở bệnh viện thành phố. Anh ta nói: “Ông hãy đem bệnh án của bệnh nhân Kiều An Nhã sửa lại thành ngày 14/9/2xxx, ghi rõ là bệnh nhân yêu cầu đình chỉ thai”. Nam liếc nhìn đồng hồ, bổ sung thêm: “Mười phút nữa phải hoàn thành xong cho tôi”
Anh ta ngồi một chỗ cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt đau khổ của Kiến Thành khi nhìn thấy tập bệnh án kia, nếu đổi lại là anh ta, chắc anh ta cũng đau lòng đến chết.
Nam cho người theo dõi Kiến Thành nguyên cả ngày hôm đó, và điều anh ta làm tiếp theo đó chính là đến tìm An Nhã, nói rằng gặp một người giống hệt Kiến Thành ở khách sạn Hồng Hoa, rồi lại tốt bụng dẫn cô đến đó.
Lời nói của anh ta, An Nhã làm sao có thể không tin. Cô ngây ngây ngô ngô xin nghỉ công việc phục vụ nửa ngày để chạy đến đó, thực lòng cũng không ngờ rằng khi cô cùng Nam bước vào khách sạn, Kiến Thành lại đứng ở bên kia đường, chua xót nhìn cô.
Nam có thể nhìn thấy bàn tay Kiến Thành nắm chặt thành quyền, nắm chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Sau sáu năm trở về, biết người phụ nữ mình yêu đã phản bội mình, biết đứa con chưa thành hình của mình đã bị nhẫn tâm bỏ đi, còn tận mắt chứng kiến An Nhã cùng người đàn ông khác vào khách sạn. Kiến Thành có lẽ phải có sức chịu đựng cực kỳ phi thường mới có thể chống gậy đứng suốt ba tiếng bên dưới đường nhìn lên khách sạn Hồng Hoa như vậy.
Đau đớn nhất kiếp này, không phải là rơi từ vách núi xuống, mà có lẽ chính là ngày hôm ấy. Người thì vẫn còn sống, nhưng trái tim đã hoàn toàn rơi xuống vực thẳm!!!
Anh quay người bỏ đi, để lại một bóng lưng cô liêu tột cùng. Bóng lưng anh vĩnh viễn mạnh mẽ như thế, bờ vai vĩnh viễn có thể chống đỡ được cả trời đấy, chịu đựng được cả những bi thương mà người khác không thể nào gánh đỡ được.
Anh quay đi, niềm hy vọng cuối cùng cũng chợt tắt.
Mà người con gái kia lại không hề biết rằng, người đàn ông cô đang nỗ lực tìm kiếm, đã thực sự buông tay rồi. Anh thực sự đã từ bỏ rồi!!!
Tuy nhiên, Nam không thể ngờ được rằng, một năm sau, An Nhã lại có thể gặp lại Dương Kiến Thành một lần nữa.
Không rõ vì lý do gì mà Kiều Đức Viên đột ngột bị chuyển trại, lúc này Cao Dũng đang bận rộn với việc phân chia vũ khí của Tạ Vân nên không có thời gian quan tâm đến những việc như vậy.
An Nhã cùng mẹ Tâm dọn đến thành phố B để thuận tiện đến trại giam thăm Kiều Đức Viên, sau đó tình cờ gặp tổng giám đốc tập đoàn lừng lẫy cả nước – Hàn Thiên, chính là Dương Thành Viễn.
Mà nhìn thấy người đàn ông tên Dương Thành Viễn này, anh ta lập tức nhận ra, đó chính là Dương Kiến Thành.
Khi ấy anh ta thực sự đã hốt hoảng, vốn dĩ lúc đó An Nhã đã có thể gần chấp nhận anh ta thì Kiến Thành lại xuất hiện, hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô. Anh ta đã tìm đủ mọi cách, mọi phương án để tách An Nhã ra, tuy nhiên Dương Kiến Thành vẫn cao tay hơn, Kiến Thành không những cắt đứt hết tai mắt của anh ta ở thành phố B, mà còn khiến công ty Nam Phát rơi vào tình cảnh cực kỳ thê thảm.
Mà trong lúc anh ta đang bù đầu giải quyết những vấn đề kia thì An Nhã đã dọn đến ở chung với Dương Kiến Thành.
Anh ta đã cố nhẫn nhịn chịu đựng, rõ ràng là muốn khuyên giải An Nhã từ bỏ người đàn ông kia để trở về bên mình. Tuy nhiên, lúc hai người gặp mặt ở bệnh viện, khi An Nhã lặng lẽ rút tay trở về, từ chối lời cầu hôn của anh ta. Nam thực sự đã phát điên.
Anh ta đột nhiên nhớ lại hình ảnh Kiến Thành đứng bên ngoài khách sạn Hồng Hoa hơn một năm trước, rồi lại tưởng tượng ra hình ảnh một tháng nay cô nằm dưới thân Kiến Thành rên rỉ, không kìm được kích động, liền vung tay tát An Nhã.
Tại sao anh ta ở bên cạnh cô tám năm, cô không tiếp nhận sự giúp đỡ nào, vậy mà Dương Kiến Thành mới trở về một thời gian ngắn, chỉ dùng thủ đoạn ép buộc cô đôi chút, cô lại có thể trèo lên giường cùng hắn? Nghĩ đến đây, trong đầu hắn bỗng xuất hiện bốn chữ: Đĩ điếm lăng loàn.
Sau khi bị người của Kiến Thành đánh cho thừa sống thiếu chết, anh ta ôm hận trong lòng, thầm hạ quyết tâm trả thù bằng được.
Cùng lúc này, ba anh ta cũng đã chuyển tiền ra nước ngoài xong xuôi, chuẩn bị bỏ trốn sang Đức. Nam nghe lén được Cao Dũng nói chuyện với Tạ Vân, trong cuộc nói chuyện đó, Cao Dũng có nói sẽ bảo vệ cho Tạ Vân ở thành phố B, đổi lại, cô ta nhượng lại cho Cao Dũng 1/4 kho vũ khí.
Tạ Vân ngang nhiên đem người đến tận biệt thự của Kiến Thành đánh bom, cảnh sát ở đây mắt nhắm mắt mở tỏ vẻ không biết gì, kỳ thực là do lệnh của Cao Dũng ép xuống. Sau khi cấp trên yêu cầu giải thích, ông ta chỉ phân trần trước nhân dân thành phố B: Đây là một cuộc tập trận của lực lượng cảnh sát.
Mọi luồng thông tin lập tức bị bưng bít.
Khi Kiến Thành dọn đến biệt thự ở ngoại ô còn dễ dàng hơn cho Tạ Vân rất nhiều. Ở đó không có dân cư, mà Kiến Thành chọn đến nơi nguy hiểm như vậy là để tránh liên lụy đến người vô tội, mà Tạ Vân cũng chỉ cần nơi ít bị nhòm ngó đến như thế này để có thể thoải mái sử dụng các vũ khí quân sự.
Cho đến tận lúc Nam lẻn vào biệt thự của Kiến Thành, anh ta mới nhận ra mình thực sự rất khâm phục người đàn ông ấy.
Đường hoàng, chính trực, đội trời đạp đất, lòng dạ trong như nước, Kiến Thành thà đặt chính mình vào nguy hiểm còn hơn để người dân vô tội lầm than. Anh ta biết, mình thực sự đã thua rồi!!!
Nhưng, dù thua thì anh ta vẫn phải đem An Nhã đi, vẫn phải có được cô, chết cũng không bỏ.
Có lẽ Kiến Thành cũng không thể lường được rằng tần số bộ đàm của mình cũng bị hack. Lúc anh đang bù đầu bắn bắn giết giết thì Nam đổi tần số bộ đàm kết nối đến bộ đàm của An Nhã, sau đó dụ cô rời khỏi hầm ngầm kiên cố, cuối cùng, đem An Nhã đến nơi trú ẩn của Tạ Vân, kiên nhẫn chờ Tạ Vân giết chết Dương Kiến Thành.
Còn nhớ, lúc đó, An Nhã ngồi trên máy bay đã khóc rất nhiều, hỏi anh ta: “Tại sao? Tại sao anh lại như vậy?”
Nam giơ tay chạm vào khuôn mặt của cô, lau đi nước mắt lăn dài trên má An Nhã: “Vì tôi yêu em. Vì em, cái gì tôi cũng có thể làm”
Cô nghiêng đầu tránh đi bàn tay anh ta, tựa như sự đụng chạm đó làm An Nhã cảm thấy dơ bẩn: “Giết tôi đi”
“Tôi sẽ không giết em. Đợi thằng kia chết rồi, em sẽ toàn tâm toàn ý ở bên tôi”
“Tôi có chết cũng không ở cạnh anh”
Nam cười nhạt, vẻ mặt tỏ ra không quan tâm đến lời cô nói: “Em đừng cố chấp. Từ từ rồi em sẽ yêu tôi thôi”
Bắt đầu từ giây phút ấy, không một giọt nước mắt nào rơi xuống từ khóe mắt An Nhã nữa.
Chỉ trong vòng bốn tiếng sau, Dương Kiến Thành đã có mặt ở công viên bỏ hoang mà Tạ Vân trú ẩn. Cô ta đã sớm chuẩn bị trước cho nên đã bài binh bố trận kỹ càng, Tạ Vân biết lần này Baron cũng sẽ tham chiến, mà vũ khí quân sự của Baron, Tạ Vân không thể so được. Thế nên cô ta đã bày mưu dồn mọi người đến thủy cung. Khi đó người của cô ta có gậy sắt và dao gấp, còn người của Kiến Thành có súng nhưng lại không thể sử dụng. Tương quan lực lượng lập tức thay đổi.
Trong thời gian hai bên giao chiến, Tạ Vân đã âm thầm sai người đem An Nhã bỏ xuống bể kính trong thủy cung. Cô ta không khoan dung đến mức đem bình dưỡng khí cho An Nhã có thể sống lâu hơn một chút, chỉ là cô ta muốn An Nhã có thể duy trì sự sống cho đến khi Kiến Thành tìm thấy mà thôi.
Một kẻ đứng dưới thủy cung, một kẻ đứng sau tấm kính, Kiến Thành nhìn An Nhã chết dần chết mòn, loại đau đớn này quả thực vô cùng dã man, nhưng với Tạ Vân, lại cực kỳ kích thích.
Nam trước giờ luôn bảo vệ An Nhã, nhìn thấy An Nhã bị ném xuống bể thủy tinh như vậy liền nổi điên lao lại đe dọa Tạ Vân. Tạ Vân đã cảm thấy anh ta chướng mắt từ lâu, hiện tại cô ta cũng đã đủ lông đủ cánh, không còn cần đến cha con anh ta nữa, cho nên đã dứt khoát dùng dao đâm chết Nam.
Anh ta dường như không thể tin được con dao kia lại cắm vào bụng mình, trước lúc ngất đi, vẻ mặt vẫn hiện rõ sự kinh ngạc tột độ. Nam ngoảnh đầu nhìn An Nhã, miệng yếu ớt gọi tên cô, mà lúc này, An Nhã cũng bất lực vùng vẫy trong biển nước, anh ta mơ hồ còn nhìn thấy cô đang khóc.
Cô vẫn khóc vì anh ta… anh ta có chết cũng cảm thấy mãn nguyện rồi!!!
Lúc anh ta bị dòng nước mát lạnh làm cho tỉnh lại, trước mặt chỉ là một màn xanh nhàn nhạt, còn lẫn cả rong biển. Nam nghe loáng thoáng giọng Kiến Thành nói với một trợ thủ của anh ta: “Lôi cả hắn ra ngoài”. Sau đó, cánh tay anh ta bị một lực mạnh kéo lên khỏi mặt nước, người kia vừa bơi vừa lôi anh ta đi, ít phút sau đã ra được đến bên ngoài.
Nam bị vứt lên sàn máy bay, trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, anh ta nhìn thấy An Nhã run rẩy trong lòng Kiến Thành, cô nhìn Kiến Thành bằng ánh mắt chứa đựng bao nhiêu đau lòng, khẩu hình miệng còn nói ba từ: Em yêu anh.
Anh ta mỉm cười cay đắng, thực sự biết mình đã thua triệt để rồi, thua đến mức không thể cứu vãn được nữa.
Khi anh ta tỉnh dậy một lần nữa, không gian bên cạnh không còn là sàn máy bay lạnh lẽo mà là một vùng trắng xóa, bên cạnh còn có mấy chai dịch đang chảy từng giọt, từng giọt.
Anh ta khẽ cử động người, có lẽ vết thương trên bụng đã được khâu lại nên cảm giác vừa đau, vừa cảm thấy cộm cộm vì bị băng dính vào. Một cánh tay hình như có vật gì đó ghim lại vào thành giường, không thể cử động được, lúc ngẩng đầu lên nhìn mới nhận ra cổ tay anh ta đã bị còng bằng một chiếc còng số tám.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh được mở ra, hai người đàn ông mặc cảnh phục màu xanh lá bước vào, trên tay cầm một đống giấy tờ gì đó: “Nguyễn Thành Nam, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến việc rửa tiền, tàng trữ và sử dụng vũ khí quân sự, cố ý gây thương tích,… đề nghị anh hợp tác với chúng tôi”.
Ngoảnh đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, một chiếc lá cuối thu nữa lại rơi xuống. Nam khẽ mỉm cười trong lòng: “Kiều An Nhã, em phải thật hạnh phúc nhé!!!”
