9. Tình Yêu Là Cố Chấp - Ngoại truyện 3
Cập nhật lúc: 2025-11-25 04:04:13
Lượt xem: 24,600
Một tháng sau khi Tạ Vân cùng Cao Dũng bị bắt, Dương Kiến Thành đưa An Nhã quay trở về căn biệt thự ở trung tâm thành phố.
Chỉ trong vòng một tháng, căn nhà bị người của Tạ Vân làm cho đổ nát đã được anh xây dựng lại toàn bộ, kiến trúc giống hệt, bài trí cũng giống hệt nhà của An Nhã ở thành phố A lúc xưa.
Kiến Thành dìu cô ngồi xuống ghế, ôm lấy hai vai của An Nhã: “Hôm nay em thế nào? Có muốn ăn gì không?”
“Ông xã, anh ngày nào cũng hỏi em như vậy, em không thể nghĩ ra mình muốn ăn cái gì nữa”
Anh cười cười, cúi xuống xoa xoa vùng bụng đã bắt đầu nhô lên của An Nhã: “Anh chỉ lo con trai của chúng ta bị đói”
“Con trai anh ấy à? Ngày nào cũng khiến em ăn không vô”
“Đợi qua giai đoạn này, đến khi em khỏe lên rồi, chúng ta tổ chức lễ kết hôn được không?”
Cô nhìn anh, lắc đầu: “Thực ra… em cũng không quan trọng việc tổ chức lễ cưới lắm đâu. Chúng ta làm đăng ký kết hôn… cũng được mà”
Suy cho cùng, An Nhã vẫn mặc cảm về gia thế của gia đình mình, thêm vào đó, trước đây Lý Thiên Kim lại rất được lòng ba mẹ anh, cho nên bây giờ cô không dám hy vọng gia đình Kiến Thành sẽ chấp nhận mình, lại càng không mong cầu sẽ có thể đường hoàng sánh bước cùng anh bước vào lễ đường kết hôn. Cô hiện tại chỉ cần hai người vẫn ở bên nhau, chỉ cần con trai hai người được sinh ra lành lặn khỏe mạnh là tự cảm thấy thỏa mãn rồi.
Kiến Thành hiểu rõ được những mâu thuẫn trong lòng cô, anh ngẩng đầu, dịu dàng đem mấy sợi tóc lòa xòa giắt vào mang tai An Nhã: “Anh nhất định sẽ tổ chức một lễ kết hôn thật đàng hoàng cho em”
“Thành, không cần…”
Cô vừa nói đến đây thì điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông, Kiến Thành nhìn màn hình hiển thị tên người gọi đến hơi nhíu mày, lát sau mới bấm nút kết nối: “Ba”
“Khi nào con mới trở về nhà?”
“Gần đây con hơi bận, lát nữa sắp xếp xong việc con sẽ về bên đó”
“Ông nội con nói muốn gặp cô gái đó”
Anh hơi liếc An Nhã, ngón tay vừa vặn che đi vị trí loa trong điện thoại: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Thì cũng phải xem người ta mặt mũi thế nào, gia cảnh ra sao chứ?”
“Hiện tại không tiện lắm ạ”
Dương Vũ đặt tờ báo trong tay xuống bàn, hắng giọng: “Tại sao?”
“Cô ấy đang có thai, đi lại nhiều không tốt. Khoảng nửa tháng nữa mẹ con cô ấy khỏe hơn, con sẽ đưa cô ấy đến gặp mọi người”
“Đang có thai?”. Âm thanh phát ra từ Dương Vũ lớn đến nỗi cả Dương Hàn, Tố, Tống Liên Chi ngồi gần đó cũng có thể nghe thấy, kinh ngạc ngoái đầu lại.
Kiến Thành gật đầu: “Vâng, đã được gần ba tháng”
“Vậy…”. Dương Vũ định nói thêm gì rồi lại thôi, lát sau dường như vẫn chưa thể tin được cho nên tiếp tục hỏi lại: “Đã được ba tháng rồi?”
“Vâng”
Dương Vũ thở dài: “Được rồi”. Sau đó không nói không rằng thêm câu nào, cúp máy.
Điện thoại vừa ngắt, An Nhã liền quay sang nhìn Kiến Thành, vẻ mặt hiện rõ vẻ khó xử: “Anh đừng như vậy. Để em đến chào hỏi ba mẹ anh”
“Đợi một thời gian nữa, anh sẽ đưa em về nhà”. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc cô, nói thêm: “Đừng suy nghĩ nhiều, đã có anh ở đây”.
An Nhã nép sát người vào lòng anh, cảm nhận được từng nhịp đập vững vàng dưới lớp áo sơ mi đen quen thuộc của Kiến Thành, tự mình cảm thấy thỏa mãn, tự mình thấy hài lòng.
Nửa tiếng sau đó, có tiếng xe hơi tiến vào trong sân biệt thự, Kiến Thành nghe loáng thoáng tiếng vệ sĩ của mình chào bên ngoài: “Ông Hàn”
An Nhã ngồi trong lòng Kiến Thành còn chưa kịp định hình ra người được vệ sĩ của anh chào hai tiếng “Ông Hàn” kia là ai thì cửa chính đã bị mở ra. Tiếp theo là Tống Liên Chi cùng vài người nữa bước vào.
Mà nhìn thấy mấy người này, Kiến Thành đành buông cô ra, đứng dậy, cúi đầu chào: “Ông nội, bà nội, ba, mẹ”
Bởi vì người nhà của anh đến quá bất ngờ cho nên An Nhã chưa chuẩn bị tinh thần gì cả, trong mấy giây mặt mày liền ngơ ra. Sau khi định thần lại, cô vội vội vàng vàng đứng dậy, vô thức lùi về phía sau mấy bước, miệng lí nhí nói: “Cháu… chào ông, chào bà, chào hai bác”
An Nhã quay sang một cô gái có gương mặt rất giống Kiến Thành, không cần đoán cũng nhận ra đó là em gái của anh, vừa định nói tiếp: “Chào em”, thì Bội Bội đã lên lên tiếng trước: “Chị dâu”
Hai chữ “Chị dâu” này, cô đã nghe bọn Lôi, Dương, A Mạc nói rất nhiều lần, không hiểu sao hôm nay nghe từ miệng em gái của anh nói ra, cô lại cảm thấy xúc động như vậy.
Tống Liên Chi không nói câu gì, đột nhiên đi lại gần cô rồi giơ tay lên… sau đó vén mấy sợi tóc trên trán An Nhã.
“Có phải mang thai vất vả lắm không?”
Lúc này, trái tim đang đông cứng lại của cô mới có thể đập trở lại trong lồng ngực, An Nhã thực sự không thể ngờ được câu đầu tiên sau khi đàng hoàng gặp nhau giữa cô và mẹ của Kiến Thành lại là những lời thế này, sống mũi bỗng dưng lại trở nên cay cay.
“Cháu…”. Cổ họng cô hơi nghẹn lại, lắp bắp mãi mới phát âm ra được mấy từ: “Không sao ạ”
Kiến Thành lúc này mới nhìn thấy trên tay Dương Vũ có xách theo một túi đồ gì đó rất lớn, Dương Vũ tiến lại gần, ném túi đồ vào tay anh: “Con làm đàn ông kiểu gì đấy? Đã đến nước này rồi mà còn chưa tổ chức cho người ta một lễ cưới đàng hoàng là làm sao?”
Bà nội anh cũng chậm rãi đi lại, nói: “Đúng là không ra gì, giống hệt ba con”
Dương Vũ mặt mày bỗng nhiên nghệt ra, sau đó không nói không rằng câu nào, đi đến sofa ngồi xuống. Kiến Thành trông thấy ba mình như vậy, lại nhớ đến một câu chuyện nhiều năm về trước, khi đó Dương Vũ và Tống Liên Chi tổ chức lễ cưới ở New York, con trai của họ, tức là anh lúc ấy đã được năm tuổi rồi.
Dương Hàn hơi liếc sắc mặt xanh xao An Nhã, hàn khí trên người dường như cũng giảm đi hơn một nửa, lát sau lạnh lùng nói: “Chọn ngày tốt, tháng tốt, kết hôn đi. Anh hơn ba mươi tuổi rồi, còn không chịu trách nhiệm với người ta à?”
Kiến Thành nhìn Tống Liên Chi đang sờ sờ cổ tay gầy guộc của An Nhã, đáy lòng bỗng xuất hiện một cảm giác bình dị yêu thương khó có thể nói thành lời. Anh khẽ cười: “Vâng. Con biết rồi, ông nội”
***
Vào một ngày tốt, tháng tốt của một thời gian sau đó, một hôn lễ giản dị bên bờ biển cuối cùng cũng diễn ra.
Lúc này bụng An Nhã đã hơi lớn, em bé cũng bắt đầu biết đá bóng trong bụng, cô mặc một chiếc váy cưới bồng bềnh màu trắng vừa vặn có thể che đi vòng bụng đã nhô ra, hạnh phúc nắm tay ba mình bước vào lễ đường.
Hai bên thảm đỏ được trang trí rất nhiều loại hoa hồng nhập ngoại cao cấp, còn nhớ lần đầu tiên sau bảy năm gặp lại Dương Kiến Thành, Phương Lan đã nhìn những cành hoa hồng giống thế này, xuýt xoa: “Em xinh xắn như thế, chiu khó đi làm những sự kiện lớn nhiều vào, kiểu gì cũng gặp được mấy anh soái ca con nhà giàu. Ví dụ như tổng giám đốc công ty này này”
Cô ngoảnh đầu tìm kiếm Phương Lan đang ngồi ở hàng ghế cho khách mời, anh mắt rất muốn nói với chị ấy rằng: bây giờ cô đã thực sự trở thành vợ của tổng giám đốc công ty Hàn Thiên rồi, thực sự trở thành vợ của Dương Kiến Thành rồi. Chị Lan, lời chị nói đã thành hiện thực rồi. Cám ơn!
Khóe môi An Nhã nở ra một nụ cười mãn nguyện, cô quay lại nhìn người đàn ông mặc một bộ vest đen, tay cầm một bó hoa hồng cũng màu đen đứng phía cuối con đường, trong mắt bỗng chốc lại nhìn thấy cả một bầu trời hạnh phúc.
Anh chính là bầu trời của cô, người đàn ông cô yêu, bảy năm trước và bảy năm sau, vẫn một tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy.
Anh là cảnh sát, anh cũng là xã hội đen. Đường hoàng, chính trực, giỏi giang ưu tú, xuất sắc hơn người, anh có một tấm lòng trong như nước, sống nghĩa khí khiến người khác chỉ có thể sùng bái đầu.
Anh là Dương Kiến Thành của cô, là người không tiếc tính mạng của mình để cô có thể bình an mà sống.
Anh là người luôn âm thầm chịu đựng, âm thầm hy sinh, âm thầm che chở bảo vệ cô, nửa câu than phiền cũng không hề có.
Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới này.
Xin lỗi, ngôn từ của cô quá ít ỏi, không thể miêu tả trọn vẹn được con người quá đỗi xuất chúng của anh, hiện tại chỉ có thể dùng cả nửa đời còn lại của mình để cùng anh trải qua bốn mùa mưa nắng, cảm nhận được trọn vẹn hai chữ “hoàn hảo” xuất phát từ con người của Dương Kiến Thành.
Tiếng nhạc Beautiful In White vang lên, Kiều Đức Viên đặt tay An Nhã vào tay Kiến Thành, dùng ánh mắt chứa đựng bao nhiêu gửi gắm nhìn con rể.
Kiến Thành mím môi khẽ gật đầu, lại dùng chính ánh mắt kiên định của mình để khẳng định với Kiều Đức Viên: Cả đời này anh sẽ đối xử tốt với An Nhã.
Mẹ Tâm ngồi ở một góc bên cạnh khán đài, nhìn con gái, con rể, lại nhìn đến chồng mình, khóe môi nở ra một nụ cười hoàn toàn mãn nguyện.
Sau khi Kiều Đức Viên quay đi, Baron bỏ tay đang ôm mấy cô mỹ nữ ra, thản nhiên rảo bước lên khán đài, đưa cho Kiến Thành một hộp nhung đỏ: “Thành, cái này tớ đã phải chạy đôn chạy đáo suốt một tuần trời, còn lục tung cả châu phi lên để đem về cho cậu. Lát nữa hãy đưa đến thêm cho tớ mấy cô mỹ nữ nhé”
Cha xứ đứng bên cạnh đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Baron nói xong, lại quay sang An Nhã: “Em dâu, trước đây anh còn tưởng cậu ta không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông. Không ngờ có một ngày cậu ta cũng lấy được vợ, vợ cậu ta không những không phải đàn ông, mà còn rất xinh đẹp nữa”
An Nhã bật cười: “Cám ơn anh, Baron”
Kiến Thành đá chân Baron một cái, anh ta nén đau cố không kêu lên, sau đó gãi gãi đầu: “Ây, thôi đến giai đoạn chính rồi. Xin phép rút lui xuống khán đài, cùng anh em yểm trợ quá trình hai vợ chồng em chuẩn bị đeo gông vào cổ”
Khi Baron đi rồi, Kiến Thành mới chậm rãi mở hộp nhung trên tay ra, trong đó liền hiện ra một cặp nhẫn có viên đá ở giữa hình ngôi sao lấp lánh.
Ngôi sao… rất giống những ngôi sao đẹp đẽ ở đảo hoang năm ấy.
Anh cầm một chiếc nhẫn lên, chân thành nhìn cô: “Nhã”
“Vâng”
“Em có muốn quay lại hòn đảo kia một lần nữa không?”
Chờ đợi anh nói chính là những lời này đấy!!!
Cô thực sự rất muốn quay trở lại hòn đảo kia một lần nữa, cùng anh tận hưởng lần đầu tiên ngọt ngào, cùng anh tiếp tục đoạn tình yêu chưa bao giờ héo mòn của hai người như khi ở bờ biển năm ấy.
Không có chăn đệm xa xỉ, chỉ có bầu trời đầy sao lấp lánh.
Không có phòng tắm đẹp đẽ, chỉ có vùng biển chảy một dòng hải lưu ấm.
Không có phòng ngủ sang trọng, chỉ có biển hoa xinh đẹp mọc khắp triền đồi.
Bảy năm không oán không hối!!!
An Nhã rưng rưng nước mắt, gật đầu: “Em muốn”
“Vậy kết hôn xong, chúng ta cùng đi”
Cô lại tiếp tục gật đầu, cổ họng nghẹn lại.
Mà lúc này, cô gật đầu cũng có nghĩa là đã đồng ý kết hôn với anh, Kiến Thành chỉ chờ có thế, lập tức đeo nhẫn vào tay An Nhã.
Bên tai liền truyền đến mấy tiếng “tạch… tạch”, sau đó là những dòng rượu champagne vọt ra, bắn tung tóe về phía hai người. Lôi, Dương, Kiệt, A Mạc mỗi người cầm một chai champagne phun tới tấp lên lễ đường, gào lên: “Đại ca, chị dâu, chúc hai người trăm năm, nghìn năm hạnh phúc”
Baron nói to: “Thành, quà của hai vợ chồng cậu đây”.
Nói xong, anh ta vỗ vỗ tay, trên bầu trời lập tức xuất hiện hai chiếc máy bay quân sự xé gió lao tới.
Thân máy bay được sơn chữ rất to, một chiếc có chữ “Anh em vào sinh ra tử”, một chiếc có chữ “Phu thê kề vai sát cánh”. Máy bay bay vòng vòng trên bầu trời chừng ba phút, sau đó cửa chính mở ra, từ trên đó trượt xuống rất nhiều dải kim tuyến lấp lánh, cảnh tượng quả thực quá mức phô trương, mà cũng ngầu khỏi phải nói.
Kiến Thành đứng giữa những người anh em của mình, nâng cao ly rượu trong tay, hét to: “Anh em, cạn ly”
Mọi người cũng đồng thanh hô lớn: “Đại ca, cạn ly”
Sau khi uống cạn liên tiếp mấy ly rượu, Kiến Thành đi đến bên cạnh, ôm vai An Nhã, nói nhỏ: “Đến lượt em”
Cô khẽ cười, ra dấu OK.
Trên tay An Nhã lúc này đang cầm hai bó hoa, một là hoa hồng trắng, một là hoa hồng đen. Cô nhìn một đám người phía sau, dồn hết sức hét lớn: “Mọi người, chuẩn bị bắt hoa nhé”.
Diệp Linh cùng Lý Thiên Kim trong trang phục phù dâu, Kiệt cùng Dương sau khi uống xong rượu cũng trở lại vị trí phù rể, cả bốn người hồi hộp đứng phía sau An Nhã, trong lòng Dương, Kiệt đều đang nghiêm túc suy nghĩ xem có nên sử dụng võ để lao tới giật hoa hay không.
Mọi người cùng đồng thanh đếm số: “Ba… hai… một”
Tiếng “một” vừa dứt, An Nhã nhắm chuẩn Lý Thiên Kim và Diệp Linh, căn điểm hoa rơi, dùng hai tay ném mạnh một cái. Khỏi phải nói, hai người đàn ông kia không hề nể nang ai đã ngay lập tức bật mạnh cướp hoa, thành công mỗi người chiếm đoạt một bó.
Kiệt cầm một bó hoa hồng đen đi đến trước mặt Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc hệt như học sinh lớp một chuẩn bị thi hết học kỳ: “Em… lấy anh nhé”
Diệp Linh bịt miệng, sững sờ một lúc rất lâu, sau đó lặng lẽ gật đầu.
Ở phía bên kia, Dương lại cầm một bó hoa hồng trắng cùng năm chiếc phi tiêu vừa rút ra từ túi áo vest đi đến gần Lý Thiên Kim, nói: “Anh đã dạy em phi tiêu, cũng cướp hoa về cho em rồi. Bây giờ em chọn đi, lấy phi tiêu và hoa được tặng kèm cả anh, hay lấy anh và được tặng kèm hoa cùng phi tiêu”
Lý Thiên Kim khoanh tay trước ngực, cố nén cười, nói: “Cả hai không phải như nhau sao?”
“Sao có thể giống nhau được. Một cái là anh là hàng đính kèm, một cái là lấy anh mới được tặng kèm thứ khác. Khác nhau hoàn toàn chứ”
“Em lấy mình hàng tặng kèm thôi được không?”
“Ý em là lấy anh á?”
“Không. Lấy phi tiêu và hoa”
Dương dứt khoát trả lời: “Thôi, cái đó là hàng mẫu, không bán”
Thiên Kim không thể tiếp tục nhịn nổi, liền phì cười: “Được rồi, vậy lấy tạm anh đi”
Dương chỉ chờ có thế, lập tức kéo cô vào lòng, cúi đầu phủ xuống môi cô hôn như chốn không người.
Lôi nhìn thấy cảnh này liền huých khuỷu tay vào người A Mạc, nói: “Mày thấy chưa? Còn mỗi hai chúng ta thôi đấy”.
A Mạc nhìn đám đông một lượt, một lát sau đó khi xác định được mục tiêu mới chậm rãi trả lời: “Anh Lôi, hai cô kia cũng được lắm. Em với anh cá xem, ai tán đổ được trước nhé.”
“Cá thế nào?”
“Một chiếc Posrche”
Bàn tay Lôi đặt lên khẩu súng ở thắt lưng, trong đầu đã nghĩ ra một cách vô cùng khủng bố, nhếch môi cười nói: “Thành giao”
– Hết –
“Anh muốn sống cuộc đời như vậy, không chối bỏ quá khứ, hiện tại và tương lai đều là người đàn ông của em. Trước sau như một”
– Dương Kiến Thành-
Truyện bắt đầu viết vào ngày 11/04/2018, hoàn thành xong cả hai phần vào ngày 11/08/2018.
Tác giả: Phạm Kiều Trang – Hổ Bé
