9. Tình Yêu Là Cố Chấp - Ngoại truyện 2
Cập nhật lúc: 2025-11-25 04:04:13
Lượt xem: 0
Ngày hôm đó, tại sân bay thành phố A là một ngày trời nắng đẹp.
Chỉ chưa đầy hai mươi tư tiếng, Kiệt đi đi lại lại giữa hai thành phố đến tận hai lần, và lần này, cũng chính là lần anh mong đợi nhất, quay trở lại nơi đây để đường hoàng xuất hiện trước mặt người con gái trong lòng anh. Đã bảy năm rồi!!!
Giữa dòng xe cộ chạy qua đông đúc như thoi đưa, anh đứng lặng lẽ bên đường nhìn lên tòa nhà 45 tầng của công ty tài chính Minh Dã. Từ khi bang Hồng Dã sụp đổ, nơi này đã bị nhà nước tịch thu sung công rồi đem phát mại, cuối cùng sau mấy phiên đấu giá cũng được bán cho một công ty khác.
Tòa nhà vẫn như vậy, chỉ có ông chủ đã thay đổi, công việc cũng thay đổi, vậy mà Diệp Linh vẫn kiên trì hết lần này đến lần khác nộp hồ sơ vào xin việc ở đây cho đến khi được nhận mới thôi. Người khác có thể không biết, riêng Kiệt hiểu rất rõ rằng: Cô ấy muốn làm việc tại tòa nhà này là để đợi anh, hàng ngày hàng giờ đều sống trong những ký ức tốt đẹp mà hai người đã từng có khi xưa, dù Diệp Linh luôn biết anh sẽ không bao giờ quay lại.
Kiệt lẩm nhẩm đếm trong miệng từng con số, đếm đến hai mươi thì dừng lại, ánh mắt dường như có thể xuyên qua ô cửa sổ, chạm vào gương mặt của một người.
Anh rất muốn hét lên thật to rằng: Linh, anh đã trở về rồi!!!
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi từng người, từng người rời khỏi tòa nhà kia, cho đến khi ánh hoàng hôn cuối ngày vừa buông xuống khỏi khung cửa sổ, Diệp Linh cũng xuất hiện trước mặt anh trong một bộ váy mềm mại màu xanh nhạt.
Cô không hề nhận ra một người đàn ông đang ở bên kia đường, vui vẻ trò chuyện với một người đồng nghiệp, sau đó bước đến trạm chờ xe bus ngồi xuống.
Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, khung cảnh trước mặt chợt trắng xóa mờ ảo, Diệp Linh tháo kính lau đi mấy giọt nước đọng trên đó, khi ngẩng đầu lên nhìn liền thấy bóng dáng quen thuộc của một người.
Cô mỉm cười lắc đầu, trong lòng tự giễu: Đây là lần thứ một nghìn lẻ một mình nhìn thấy người giống anh ấy rồi. Một nghìn lần kia, chưa bao giờ nhìn đúng.
Cô đeo kính vào, chớp mắt vài lần, hình bóng kia vẫn chưa biến mất sau màn mưa. Lại chớp mắt thêm một lần nữa, tháo kính ra lau tiếp rồi lại đeo vào, người đàn ông mặc sơ mi đen vẫn lặng yên ở đó.
Anh xuyên qua cơn mưa, băng qua một con đường, băng qua làn xe cộ, mái tóc ngắn ướt sũng cùng áo sơ mi dán chặt vào cơ thể càng làm tôn lên vẻ nam tính gợi cảm mà chỉ có những người từng rèn luyện sức khỏe nghiêm ngặt mới có được.
Kiệt đứng trước mặt cô, giơ tay chạm vào khuôn mặt đang kinh ngạc đến mức cứng đờ của Diệp Linh, dịu dàng nói: “Trời mưa thế này, em có muốn đi nhờ một đoạn không?”
Mất đến một phút sau, cô khó khăn lắm mới có thể cử động cơ hàm, lắp bắp gọi hai tiếng: “Anh… anh”
Từng giọt nước chảy từ trên mái tóc anh, chảy xuống, từng giọt, từng giọt tí tách. Kiệt nhìn cô, rồi lại nhìn bàn tay đang tự bấu vào nhau của Diệp Linh, đột nhiên không kìm được, lập tức cúi xuống ôm cô vào trong lòng: “Anh đã trở về rồi”
Nước mắt cô hòa cùng nước mưa trên áo anh, không rõ chảy xuống bao nhiêu, chỉ biết trên vai Kiệt có một mảng ấm nóng, cô mới có thể lên tiếng: “Nói với em, đây không phải là mơ đi. Em không mơ phải không?”
“Không mơ. Anh về rồi. Sau này sẽ không xa em nữa”
“Kiệt”. Diệp Linh nấc nghẹn, muốn nói thêm nhưng cổ họng không thể phát ra được âm thanh nào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
“Ừ. Anh ở đây rồi”
Dưới cơn mưa ngày hôm ấy, những ánh hoàng hôn cuối cùng xuyên qua những giọt nước đọng, tạo thành một dải cầu vồng lung linh cuối chân trời. Có hai người lặng lẽ ôm nhau, không nhìn cầu vồng, không quan tâm cơ thể sũng nước, không để ý ánh mắt của những người qua lại… chỉ lặng lẽ ôm nhau như thế, ôm nhau cho bảy năm, ôm nhau cho trăm năm. Trước sau đều như một!!!
Trong khi đó, tại thành phố B, sau khi kéo Lý Thiên Kim đến Thanh tra chính phủ nộp chứng cứ phạm tội của Nguyễn Cao Dũng xong xuôi, Dương lại lái xe đưa cô ra ngoại ô thành phố.
Ngồi trên xe, nhìn những cánh đồng xanh mướt chạy dọc hai bên đường, Thiên Kim nhắm mắt hít hà mùi hương lúa thơm thơm, mái tóc xoăn bồng bềnh tung bay theo chiều gió.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đến một ngôi chùa”. Dương vẫn tập trung lái xe, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước: “Hơi xa một chút đấy”
“Không sao. Tôi rất thích những nơi thanh tịnh”
Anh nhìn Lý Thiên Kim, ý cười từ khóe mắt lan xuống tận khóe môi. Thiên Kim vô tình ngoảnh đầu sang, bắt gặp ánh mắt này của Dương, bỗng dưng lại đỏ mặt: “Anh nhìn… cái gì vậy?”
Dương thản nhiên quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm, nói: “Sau này em định làm gì? Nghe anh Thành nói, em đã bỏ chương trình học tiến sĩ để về nước”
“Sống cuộc đời bình thường. Ngày ngày tập bắn súng, có thời gian sẽ tìm thầy luyện võ, ban đêm cày phim thần tượng, khi đi ngủ mơ về các soái ca”
“Tôi thường thấy người luyện võ không thích xem phim thần tượng cho lắm”
“Ai bảo anh thế?”. Thiên Kim ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy hưng phấn nhìn đoạn đường dài phía trước: “Tôi thích luyện võ nhưng cũng thích trai đẹp nhé”
“À”. Anh chỉ “à” một tiếng, không tiếp tục nói thêm gì. Khoang xe đột nhiên lại trở nên cực kỳ tĩnh lặng.
Lý Thiên Kim cũng im lặng theo, lát sau cô không nhịn được, lại len lén quay sang nhìn Dương. Nửa khuôn mặt anh dưới ánh sáng vàng rực của tà chiều phảng phất một chút u buồn, còn ẩn giấu một vẻ cô đơn sau nụ cười thường trực trên khóe môi.
Bất giác, trái tim Thiên Kim như bị ai gõ mạnh một cái.
Đây chính là một dạng quyến rũ chết người của đàn ông, phong cách toát ra từ Dương khiến cho phụ nữ vừa có cảm giác an toàn, lại vừa có cảm giác muốn nương tựa, không phải là nương tựa vào anh, mà là cả hai nương cùng tựa vào nhau.
Lý Thiên Kim càng nhìn lại càng ngây ngốc, trong lòng không nén nổi một câu hỏi: Người đàn ông này rút cục có phải luôn che giấu rất tốt sự cô đơn dưới vẻ ngoài luôn tươi cười bình thản không? Tại sao khi ở bên cạnh Dương, cô lại có cảm giác như anh thực đơn độc quá!!!
Nghĩ đến đây, bỗng dưng trong đầu cô lại xuất hiện một ý nghĩ, đó chính là muốn nắm lấy tay người đàn ông kia, để có thể sẻ chia một chút cô đơn của anh, để nụ cười mỗi ngày của anh không phải lẻ loi như vậy nữa…
“Em đã tìm được thầy dạy võ chưa?”.
Giọng nam trầm trầm truyền đến kéo Lý Thiên Kim trở về thực tại, cô bối rối quay mặt đi, lát sau mới cố ổn định hô hấp, trả lời: “Hiện tại chưa có”
“Em muốn học võ để làm gì?”
“Đương nhiên là để tự bảo vệ mình rồi”
Ánh mắt Dương vẫn mông lung nhìn về một phía, bình thản nói: “Em liều lĩnh bám theo bọn tôi đến tận nơi ở của Tạ Vân như vậy, có phải là vì anh Thành không? Tôi cảm thấy năng lực bắn súng của em rất tốt, theo cảm quan của tôi, một người sinh ra trong cuộc sống tốt đẹp như em, không cần phải học cách tự bảo vệ bản thân mình”
Trước đây khi còn ở Washington cũng có rất nhiều người theo đuổi Thiên Kim, mỗi khi bọn họ nhìn thấy cô đến trường bắn tập bắn súng thì đều nói một câu: “Bắn súng là môn thể thao rất thú vị. Tôi thích phụ nữ có cá tính mạnh như em”. Nhưng thực sự không ai có thể nhìn ra được, ngay cả ba cô cũng không thể nhìn ra được, cô tập bắn súng lại chỉ vì Dương Thành Viễn.
Không ngờ hôm nay, có một người đàn ông chỉ mới quen một thời gian ngắn, đã có thể nhìn thấu được lòng cô rồi!!!
Thiên Kim gượng gạo mỉm cười, nói: “Tôi cảm thấy bắn bia điện tử rất chán, cho nên muốn thay đổi một chút. Hơn nữa, có thể cùng chiến đấu cũng là một loại cảm giác rất kích thích”
“Ừ’. Dương gật đầu: “Rất kích thích”
“Tôi thấy anh bắn súng cũng rất giỏi, dùng phi tiêu cũng giỏi, vậy…”
Thấy Thiên Kim chần chừ, Dương đành nói tiếp: “Muốn tôi dạy võ cho em à?”
Khóe miệng cô lập tức như bị ai kéo căng ra, ngoảnh đầu ra bên ngoài che đi nụ cười tươi rói: “Tập phi tiêu trước được không?’
Dương liếc nhìn cô, một ngón tay đặt bên môi che đi ý cười, lát sau mới lên tiếng: “Đến nơi rồi. Em xuống đi”
Bên ngoài là một khu rừng trúc xanh biếc, ở giữa rừng có một đoạn bậc thang dài bằng đá, bậc thang này có lẽ đã rất lâu đời cho nên đá ở giữa đều đã bị bào mòn trơn nhẵn, màu sắc cũng khác biệt so với hai bên.
Dương nắm tay cô đi lại gần bậc thang, gió ở bên ngoài rừng trúc thổi man mát êm dịu, cảm giác đầu tiên truyền đến đại não Thiên Kim chính là vô cùng thoải mái.
“Đá mòn rồi nên rất trơn, nắm tay tôi đi cho dễ”. Anh ngẩng đầu lên nhìn phía cuối bậc thang, nói: “Leo lên chừng một nghìn hai trăm bậc là có thể lên đến chùa. Chùa ở ngay đỉnh núi”
Cô gật đầu, nắm tay Dương từng bước, từng bước đi lên, đi đến khoảng hơn sáu trăm bậc, anh lại đột nhiên nói: “Đây là nơi tôi lớn lên”
Thiên Kim kinh ngạc nhìn anh, nơi lòng bàn tay đang nắm tay Dương bỗng nhiên tê ngứa. Trong tám trăm bậc còn lại, Dương kể một câu chuyện:
“Nghe sư thầy kể lại, ba mẹ ruột của tôi sinh quá nhiều con, đến tôi là đứa con thứ bảy thì không còn sức để nuôi nổi nữa. Khi họ đem tôi gửi vào chùa, tôi mới ba tuổi”
Những ngón tay của cô bỗng nhiên cứng lại, Thiên Kim co ngón tay nắm chặt lấy tay Dương, nghe anh nói tiếp:
“Sư thầy nuôi tôi từ nhỏ cho tới lớn, năm tám tuổi đã được thầy dạy võ, rồi đến học phi tiêu. Ban đầu, thầy nói không được sát sinh, những thứ đó chỉ nên dùng phòng thân khi cần. Tôi rất kiên định gật đầu nghe theo”. Anh cười cười, nét cười u buồn: “Nếu thầy ở trên trời cao biết tôi đã dùng những thứ thầy dạy để giết nhiều người đến vậy, chắc chắn sẽ rất thất vọng”
“Không phải đâu. Anh chỉ phòng vệ thôi, anh không cố ý giết người”
Dương ngoảnh đầu nhìn cô: “Cô nghĩ thế à?”
Lý Thiên Kim đến nghĩ cũng không cần nghĩ, vô cùng tin tưởng gật đầu.
“Sau khi thầy mất, tôi không ở chùa nữa mà đến thành phố A lập nghiệp. Lúc đầu không có tiền, nhưng thanh niên thì có sức khỏe, tôi xin được một chân bốc vác thuê ở bến cảng. Chủ khu hàng ở đó thấy tôi là người từ nơi khác đến, lại ít tuổi cho nên đã quỵt tiền của tôi, tôi cự lại, ông ta sai người đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết. Tôi nhớ lời thầy dạy, không sát sinh, tuy nhiên bọn chúng đánh xong lại dùng dao chém tôi, khi tôi bị chém đến bê bết thì anh Thành xuất hiện”
“Anh ấy đã cứu anh?”
Dương gật đầu: “Anh ấy nói: Sau này đi theo anh ấy, người ta đâm tôi một dao, anh ấy sẽ đỡ cho tôi một dao. Trong suốt tám năm theo anh Thành, anh ấy vì tôi và những anh em còn lại mà khắp người đầy sẹo. Có thể nói, ngoài sư thầy ở chùa ra, người tốt nhất với tôi, chỉ là anh ấy”
Dương nói đến đây thì tám trăm bậc cũng vừa đi hết. Trước mặt Lý Thiên Kim hiện ra một ngôi chùa không lớn lắm, trên tường phủ một lớp rêu mốc, cánh cửa bằng gỗ đã cũ kỹ phai bạc màu theo thời gian, tuy nhiên, cô có thể tưởng tượng ra được cậu bé ba tuổi năm ấy đã lớn lên ở nơi này, trái tim bỗng nhiên lại cảm thấy cực kỳ rung động.
“Đến rồi”
Thiên Kim hít sâu một hơi, nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa trên sân, khẽ mỉm cười: “Nơi này… là nơi đẹp nhất mà tôi từng biết. Thanh tịnh, êm dịu, bình yên”
Cô lén bổ sung một câu trong lòng: Và có anh nữa.
Cả buổi chiều hôm ấy, Thiên Kim cùng Dương ở lại chùa chơi cùng lũ trẻ nhỏ, hai người được trụ trì chùa phát cho hai lá bùa bình an. Cô đeo nó lên cổ, giọng nói ngập tràn vui vẻ: “Này, anh thấy đẹp không?”
Nhìn thấy sợi dây chuyền bạch kim đã tháo đi, trên cần cổ trắng nõn chỉ còn một sợi dây chỉ đỏ nhìn vô cùng đơn giản, Dương cũng cười, nụ cười này của anh đã không còn cô đơn: “Đẹp”
Trên đường trở về thành phố, lúc về đến nhà Lý Thiên Kim đã gần mười hai giờ khuya. Dương dừng xe, lịch sự quay sang tháo dây an toàn cho cô, nói: “Cảm ơn nhé, ngày hôm nay tôi thấy rất vui”
Lúc anh cúi xuống, Thiên Kim có thể ngửi thấy được rõ ràng mùi hương trên người anh, thơm thơm, dịu nhẹ, hệt như hương thơm ở rừng trúc ban nãy. Trái tim đột nhiên chấn động dữ dội.
Lý Thiên Kim biết, cơ hội chẳng qua là tự mình cho mình, không ai có thể cho ta cơ hội, ta cũng chẳng thể trao cho ai cơ hội, chi bằng tự mình nắm bắt cơ hội của mình.
Cô mở cửa xuống xe, vẫy vẫy tay chào Dương. Khi xe của anh vừa nổ máy, hình như cô bỗng chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nói to:
“Anh hỏi tôi đã có bạn trai chưa đúng không?”
Không đợi Dương trả lời, cô đã ngay lập tức nói tiếp: “Tôi chưa có bạn trai. Nếu như anh chưa có bạn gái, hay là chúng ta thử tìm hiểu nhau đi”.
Dứt lời, Thiên Kim quýnh quáng bỏ chạy vào nhà, để lại ai kia vẫn ngẩn tò te ở trên xe, mãi rất lâu sau đó, Dương mới khẽ bật cười. Anh tự lẩm bẩm với chính mình: “Anh cũng chưa có bạn gái”.
