17. Lấy Người Không Yêu Mình - Ngoại truyện 3

Cập nhật lúc: 2025-12-02 14:46:47
Lượt xem: 0

Sau khi từ nhà chồng trở về, ngồi trên xe tôi cứ ôm hộp khăn giấy của anh khóc suốt. Khóc mãi đến mức anh sốt ruột quá mới bảo tôi:

– Sao hôm cưới không thấy em khóc nhiều thế này?
– Lúc đó bị ép buộc, không có tâm trạng để khóc nhiều.
– Ai ép buộc ai cơ?
– Anh.
– Anh là người bị hại.
– Em là người bị hại mới đúng, tại anh đẹp trai quá, quyến rũ em, em không nhịn được.

Anh phì cười, sau đó không nói gì nữa mà chỉ tập trung lái xe. Lúc sau khi chúng tôi lên đến nhà, vừa đóng cửa lại thì Phong áp tôi vào tường, phủ môi mình xuống môi tôi.

Nụ hôn của anh vẫn êm dịu như mọi khi, nhẹ nhàng cẩn thận lướt qua những cánh môi tôi, sau đó tách răng tôi đi vào, lưỡi cuộn lấy đầu lưỡi tôi, dây dưa kịch liệt.

Hơi thở thơm mát của anh trườn vào khoang miệng tôi, vị ngọt ngào lan từ môi lưỡi vào tận trong đáy lòng. Giọng anh khàn khàn:

– Anh nhớ em lắm.

Tôi hiểu chữ “nhớ” này có nghĩa là gì, tôi cũng nhớ anh giống như anh nhớ tôi. Đã sáu năm rồi tôi không được hưởng thụ loại xúc cảm thân mật giữa nam với nữ này, tôi cũng muốn được cùng anh trải nghiệm lại lần nữa, khát khao anh, cũng như anh khát khao tôi.

Tôi cười, vòng tay ôm lấy cổ anh rồi tiếp tục hôn. Chúng tôi hôn nhau từ cửa cho đến sofa, hôn từ sofa cho đến phòng ngủ, cuối cùng anh đặt tôi xuống giường rồi đè lên:

– Thiên…
– Vâng.
– Tối nay anh ngủ ở đây được không?
– Nhà em cũng là nhà anh, mà em cũng là… của anh. Anh cứ tự nhiên đi.

Trong đêm tối, nụ cười của anh lan tỏa rực rỡ, làm sáng rực lên cả một khoảng không gian trong lòng tôi. Anh cười bao giờ cũng đẹp trai, đẹp đến mức dù là tôi của mười mấy năm trước hay của mười mấy năm sau cũng si mê không thể nào dứt ra được.

Tôi nhắm thật chặt mắt chờ đợi, chờ đợi những nụ hôn của anh rơi xuống khuôn mặt tôi, chờ đợi anh yêu thương trân trọng tôi. Anh hôn tóc, hôn trán, hôn mũi, tôi miệng, cuối cùng khẽ liếm vành tai tôi, anh thì thầm:

– Anh thích mùi của em, không thích mùi Burberry.
– Ừm… em…

Tôi còn chưa nói hết câu, anh đã lại hôn lên môi tôi, hôn điên cuồng đến mức đầu óc tôi cũng tê dại trước sự tham lam quấn quít của anh. Tôi ghì chặt lấy cổ anh, điên cuồng đáp trả, tay anh nhanh chóng luồn qua áo tôi, xoa xoa vùng bụng còn phẳng phiu của tôi, khẽ than một tiếng:

– Sao gầy thế này?

Tôi nhăn mặt, cầm tay anh đặt lên ngực mình. Đỉnh đồi căng tròn đầy đặn của tôi ngập tràn sức sống, là sự kiêu hãnh nhất của tôi, tôi bảo:

– Ở đây không gầy.
– Ừ.

Bàn tay nóng rẫy của anh nhẹ nhàng cử động, vân vê nụ hoa nhỏ của tôi rồi lại bóp chặt, vặn vẹo ngực tôi thành nhiều hình thù gì không rõ. Người tôi càng ngày càng nóng, tôi khó chịu tự cởi phăng áo của mình, sau đó cởi đến áo của anh.

Quần áo của chúng tôi rơi lả tả xuống đất, đến khi không còn gì, Phong dừng lại, ở trên cao nhìn xuống ngắm thật kỹ cơ thể tôi. Anh nhìn từng tấc da thịt, từng đường nét thanh xuân của tôi, trong đôi mắt sâu như trời biển bỗng dưng như có một đốm lửa bùng cháy lên.

Yết hầu anh trượt lên trượt xuống mấy lần, sau đó cúi xuống ngậm lấy đỉnh đồi của tôi, vừa liếm vừa mút, cảm giác đê mê kích thích làm tôi không thể chịu nổi, miệng bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Tay nắm chặt lấy tóc anh.

– Phong… Phong…

Anh không trả lời tôi mà một tay đưa lên, cầm lấy bên ngực kia của tôi rồi xoa nắn, bên còn lại anh dùng răng khẽ cắn khiến người tôi như bị điện giật. Cảm giác vừa được mân mê, vừa được kích thích làm tôi thở hổn hển, đầu óc lúc ấy tê dại chẳng thể nghĩ được gì, chỉ thấy mình như kiểu thiếu oxy, sắp chết đến nơi rồi:

– Anh…. em khó chịu quá, khó chịu quá.

Anh dùng răng khẽ nhấm nháp thêm một lần nữa, khoái cảm từ trái tim tôi lan lên não làm cả người tôi vặn vẹo. Tôi rên rỉ như người sắp chết đến nơi, nhưng anh thì nhất định không buông tha, cũng không vội vàng cho tôi luôn mà một tay khẽ trượt xuống, đặt ở đúng nơi mẫn cảm nhất giữa hai đùi tôi rồi nhẹ nhàng cử động.

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, lúc ấy đã muốn sắp phát điên lên rồi.

Mấy năm qua tôi không hề nghĩ đến những chuyện này, nhưng bây giờ gặp anh tôi mới biết xúc cảm của mình hóa ra vẫn chưa bị mất đi mà là do chưa gặp đúng người. Tôi vẫn khát khao anh như ngày nào, muốn anh ở trong tôi chân thật như ngày nào, muốn chúng tôi làm tình như ngày nào…

Anh… tôi yêu anh…

Anh giày vò bầu ngực tôi một lúc rồi từ từ hôn xuống, hôn xuống vùng bụng phẳng phiu rồi lưỡi quét qua rốn, sau đó môi của anh dừng ở nơi mà tôi muốn anh chạm đến nhất.

Phong ngẩng đầu lên nhìn tôi, thấy khuôn mặt tôi đã sắp dại đi, anh mới khẽ nói:

– Thiên… em muốn gì?
– Muốn… muốn… anh…
– Ừ.

Nghe tôi nói thế, một tay anh mới nhấn vào bên trong tôi, lưỡi ở bên trên nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa ướt át của tôi. Lúc ấy, đầu óc tôi như muốn nổ tung vì sung sướng, khoái cảm như một ngọn thủy triều dâng lên, bao trùm lấy toàn bộ thân xác tôi, khiến tôi bồng bềnh như đang trôi dạt trên mặt nước.

Xung quanh dập dềnh như cơ thể không tồn tại trọng lượng, khắp người man mát dễ chịu nhưng trong mạch máu và huyết quản lại sôi trào.

Tôi cong người lên như con tôm vì không thể chịu nổi loại kích thích này, muốn lật người lên để ngồi trên bụng anh, cầm vật đó của anh nhấn thật sâu vào người tôi. Thế nhưng Phong nhất quyết không cho tôi toại nguyện.

Chân anh ghì chặt lấy chân tôi, lưỡi chuyển động không ngừng trên những điểm mẫn cảm nhất của tôi, tay ra vào kịch liệt. Tôi khổ sở hét lên:

– Đừng làm thế, đừng làm thế nữa.
– Sao lại không làm thế?
– Em không chịu nổi nữa, xin anh đấy. Xin anh, cho em đi. Cho em đi.
– Hôm trước em nói ai yếu sinh lý cơ?
– Em…

Tôi cắn môi, nhớ lại hôm trước ngồi trong nhà hàng, tôi hả hê thế nào khi nói anh yếu sinh lý, giờ thì tôi lại vật vã khổ sở vì anh không cho tôi:

– Em sai rồi, em sai rồi. Em chỉ muốn mình anh thôi, chồng em tuyệt vời nhất. Cho em đi, em sắp chết rồi.
– Thật không?
– Thật.
– Mấy năm nay thì sao?
– Cũng thế, chỉ cần mỗi anh thôi. Anh… Á… đừng…

Tôi còn chưa nói xong thì miệng anh đã ngậm lấy nơi kích thích nhất của tôi, hút mạnh, tôi chỉ thiếu điều cắn luôn lưỡi mà chết vì quá sung sướng. Giờ mới biết chọc phải kiểu người tẩm ngẩm tầm ngầm thì hậu quả nghiêm trọng như thế nào, tôi sắp điên lên rồi, nếu anh không cho tôi, tôi sắp điên lên rồi.

Anh thì nhìn thấy tôi khổ sở cực điểm như thế mới hài lòng, anh khàn khàn bảo tôi:

– Nói yêu anh đi.
– Em yêu anh, yêu anh, yêu từ hồi em bé tý. Đến giờ vẫn yêu anh. Yêu không dừng lại được.

Anh cười, sau đó ngồi thẳng dậy, cấp tốc đi vào trong tôi. Cảm giác trống rỗng đột nhiên được lấp đầy khiến tôi sung sướng đến mức suýt nữa thì hét lên. Tôi ôm chặt lấy eo anh, miệng bật ra mấy tiếng rên đứt quãng:

– Phong… Phong…
– Ừ.
– Em yêu anh…
– Anh cũng yêu em. Rất yêu.

Nghe được lời này của anh, kích thích từ thị giác đến thính giác làm toàn bộ dây thần kinh trên người tôi căng lên. Tôi co chân lại để anh mặc sức muốn tôi, tay kéo lấy cổ anh để anh cúi xuống hôn tôi. Chúng tôi hôn rất điên cuồng, làm tình cũng rất điên cuồng, anh ra vào mạnh mẽ, ra vào quyết liệt, mỗi lần đâm vào là một lần chạm đến cực điểm trong lòng tôi, khiến tôi đê mê đến dại đi.

Bên tai tôi dày đặc những tiếng hít thở khàn đặc của anh, những tiếng va chạm da thịt khi mạnh khi nhẹ, anh ở trong tôi chân thật nhất chứ không phải là mơ giống như những giấc mơ suốt sáu năm nay. Mười ngón tay đan vào nhau, tôi nhìn anh sâu nặng không nói thành lời.

– Anh nhớ em lắm.

Lưng anh vẫn đều đều lên xuống, từng giọt mồ hôi lấp loáng dưới ánh đèn, mỗi lần cảm nhận được sự va chạm ở bên dưới là khoái cảm như dìm tôi xuống một hố sâu không đáy, cả hai cùng xoáy vào trong đó, đê mê, khoái lạc, sung sướng không thể diễn tả thành lời, chỉ thấy toàn thân dại đi.

Nhìn người đàn ông tôi yêu say mê kịch liệt trên người mình, tôi thỏa mãn mỉm cười:

– Thật không? Anh có đụng vào ai ngoài em không?
– Không. Chỉ có mình em thôi.

Tôi cười, hai chân quặp chặt lấy eo anh để vật kia của anh đâm vào thật sâu hơn. Anh cũng chầm chậm vận động, nhấn vào thật sâu rồi rút ra, lại nhấn vào sâu rồi rút ra. Cứ thế cho đến một lúc sau, cử động bắt đầu nhanh hơn, bóng lưng lên lên xuống xuống không theo quy luật nào nữa. Tôi nằm bên dưới chỉ biết ôm chặt lấy eo anh, cong người chuyển động cùng anh, tôi cảm nhận được tốc độ anh nhanh đến mức phần dưới của mình bắt đầu thấy căng lên, sau đó hai mắt bắt đầu dại đi, khoái cảm bùng nổ như một tảng đá ném thẳng xuống mặt hồ yên ả.

Sóng cuồn cuộn lên, cuồn cuộn lên… đê mê cực điểm…

Tôi thét lên một tiếng, cào lên lưng anh những đường ngoằn nghèo:

– Phong… của em… của em…
– Ừ. Của em.

Không báo trước, chuyển động nhanh như vũ bão, mỗi lần nhấn đều đâm vào nơi sâu nhất, sau đó anh gầm lên một tiếng rồi phóng thích hoàn toàn vào trong cơ thể tôi.

Cả hai chúng tôi đều mệt nhoài nhưng vẫn không chịu buông nhau ra, anh vẫn lì lợm ở trong tôi. Qua một lúc sau đó, nặng quá nên tôi cau mày kháng nghị:

– Anh xuống đi.
– Không.
– Nặng em.

Anh khẽ cười, sau đó mới rút ra khỏi người tôi. Anh vào phòng tắm, lấy khăn cẩn thận lau đi chất dịch còn sót lại trong tôi, mãi sau mới nói:

– Mệt không?
– Mệt, mệt lắm rồi. Ngủ đi thôi.
– Chưa, mới một lần, chưa ngủ được.
– Anh định mai không cho em đi làm đấy à?
– Anh phải chứng minh cho em thấy anh không bị yếu sinh lý.

Tôi vừa tức vừa buồn cười, rúc vào lòng anh, thủ thỉ:

– Này, mình nói chuyện đi.
– Chuyện gì cơ?
– Chuyện của bọn mình ấy. Anh thích em từ bao giờ?