18. Gặp Người Đúng Lúc - Ngoại truyện 2

Cập nhật lúc: 2025-12-02 15:09:57
Lượt xem: 0

Tôi quay đi chỗ khác, cố tự nhủ với mình rằng: không được xiêu lòng, không được xiêu lòng, người mày bẩn lắm, mày không được chạm vào anh ấy.

Thế nhưng, anh không cho tôi hạ quyết xong nổi quá ba giây đã nâng cằm tôi lên, anh bảo:

– Anh biết chuyện ngày trước không phải lỗi của em. Em cũng không muốn thế. Anh không quan tâm đâu, chỉ cần mình vẫn ở cạnh nhau là được. Cái gì qua rồi thì để nó qua đi.
– Em không biết nữa. Em cũng muốn quên nhưng không quên được. Đến mang thai là con ai em cũng không biết thì làm sao em quên được. Em với anh không quay lại được nữa đâu, em sống thế này là thoải mái lắm rồi.

Anh thở dài, hít sâu một hơi:

– Từ từ rồi sẽ quên thôi.
– Em…
– Mai anh đưa em với con về Hà Nội nhé. Về quê ăn tết. Hết tết em muốn quay lại đây làm thì anh lại đưa em xuống.
– Không, em không đi đâu. Em ở đây được rồi.
– Không phải sợ. Có anh đây rồi. Về vài ngày cho con biết nhà mình, được không?
– Nhưng mà em…
– Nghe lời.

Chúng tôi ôm nhau ngủ suốt cả một đêm, ngày hôm sau tôi đành phải nghe theo lời anh, đưa con quay về Hà Nội.

Quân đưa tôi đến ngôi nhà ở Ciputra nhiều kỷ niệm của chúng tôi, trên đường về còn ghé qua cửa hàng đồ cho bé, đặt họ mang đến ti tỉ thứ từ đồ chơi, xe nôi, chăn đệm bỉm sữa cho con.

Lúc họ vận chuyển đến, tôi nhìn đồ đạc chất đầy mà xót đứt cả ruột, tôi bảo:

– Anh mua gì mà nhiều thế? Con còn lớn, sau mấy thứ này cũng có dùng nữa đâu.
– Còn đẻ đứa thứ hai, thứ ba cơ mà. Lo gì.
– Ai… ai đẻ con nữa cho anh.

Mặt lão tỉnh bơ nhìn tôi:

– Ngoài em ra thì còn ai vào đây? Anh làm gì biết đẻ.
– Cái đồ…
– Nhỏ tiếng để anh ru con ngủ.

Tôi đang định cãi đến cùng, nghe anh nói thế cũng đành phải ngậm miệng, đứng sang một bên để cha con anh ru nhau ngủ.

Hai mẹ con tôi ở nhà anh mấy ngày, định về qua nhà tôi dọn dẹp nhưng bố mẹ tôi lại đi vi vu rồi nên tôi ở luôn đây cho tiện. Ở đến hôm thứ ba thì Nhật tìm đến tận nhà chúng tôi.

Lúc nhìn thấy anh ta nói chuyện với Quân trong phòng khách, tôi bất ngờ không thể tin được, cứ đứng trên cầu thang tròn xoe mắt nhìn.

Anh ta gầy đi, mặt tái xanh và hốc hác thấy rõ, vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng cụp mắt xuống. Dù nhìn thảm hại như thế nhưng tôi không thể thương nổi, tôi nghiến răng bảo:

– Anh đến đây làm gì?
– Anh đến xin lỗi em và anh Quân.
– Tôi không cần anh xin lỗi. Anh đi đi, đi ngay khỏi nhà tôi.

Khi tôi sắp phát khùng đến nơi thì đột nhiên Quân nói:

– Linh, bình tĩnh đi.

Nhật nghe thấy thế cũng đệm thêm vào, anh ta bảo:

– Anh biết anh sai rồi. Nhưng hôm đó anh thề, anh chưa làm gì em cả. Em tha thứ cho anh được không?
– Gì cơ?
– Hôm đó anh không làm gì em cả. Anh chỉ nhận tiền người ta rồi cởi quần áo trèo lên giường thôi. Anh không làm gì em cả. Anh không hèn đến mức ấy. Anh xin lỗi.

Sau đó, Nhật kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Đại loại là có một lần công ty anh ta ký hợp đồng với công ty Quân, Nhật là người phụ trách mà Quân thì lại không thích anh ta nên anh đã hủy hợp đồng đó. Hợp đồng đó rất lớn, giám đốc bên công ty Nhật bị thiệt hại nhiều nên trút hết lên anh ta, cho anh ta thôi việc. Nhật bắt đầu thù Quân từ lúc đó.

Tiếp theo có một lần Huyền đến tìm anh ta, hỏi anh ta có muốn quay lại với tôi và trả thù Quân không. Nhật lúc ấy đang ấm ức vì tự nhiên bị thất nghiệp nên đồng ý. Sau đó, Huyền đã đưa cho anh ta một số tiền cũng không nhỏ để anh ta có vốn làm việc khác, đồng thời cũng để giữ bí mật chuyện kia.

Lẽ ra mọi chuyện sẽ mãi mãi không ai biết, nhưng mà gần đây mẹ Nhật đột nhiên phát hiện ra bị ung thư. Nhà anh ta đã dồn tiền chạy chữa nhưng vẫn không đủ, thậm chí còn định bán nhà đi để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.

Đúng lúc đó thì Quân lại đưa tay ra giúp gia đình anh ta, cho Nhật tiền chữa bệnh, nhận anh ta vào công ty làm. Bây giờ anh ta hối lỗi nên tìm đến để nói sự thật cho tôi biết.

Tôi nghe xong thì chẳng biết mình nên vui hay nên buồn, nên khóc hay nên cười. Những chuyện mà anh ta và Huyền đã gây ra cho tôi, khiến tôi phải chịu đựng đau khổ và xa cách suốt thời gian dài… Hai từ “tha thứ” với anh ta thật sự quá xa vời. Tôi không làm được.

Tôi nói:

– Anh đi đi. Từ giờ đừng để tôi nhìn thấy mặt anh lần nữa.
– Linh, anh xin lỗi. Anh sai rồi.
– Đi đi.

Thấy tôi tỏ thái độ như thế, Quân cũng không ngăn cản mà chỉ im lặng nhìn. Nhật ngượng ngập đứng dậy, lẩm bẩm nói hai từ “xin lỗi” thêm mấy lần rồi mới ra về.

Khi anh ta đi rồi, tôi mới ngồi sụp xuống bậc thang, không khóc mà chỉ đần ra nhìn trân trân sàn nhà. Những chuyện này diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ làm tôi không thích nghi kịp. Cảm giác mình cứ như một con rối, để cho người ta muốn quay đi hướng nào thì quay.

Bỗng dưng, một vòng tay vươn đến ôm trọn tôi vào lòng. Giọng Quân vẫn trầm mặc như thế, lạnh lùng như thế, nhưng trong lúc này chỉ cần có anh bên cạnh thôi, tôi cũng cảm thấy được trấn an:

– Qua hết rồi. Từ giờ đừng để trong lòng nữa.
– Thật hả anh? Là thật hả anh?
– Thật. Anh không bảo Nhật nói gì cả. Tự nói.
– Thế mà em cứ tưởng…
– Nhẹ lòng được chưa? Từ giờ ai cho uống gì thì còn uống linh tinh nữa không?
– Không uống nữa. Mà sao Nhật không tìm Huyền để đòi tiền tiếp mà lại lấy tiền của anh?
– Huyền nghỉ việc rồi.
– Dạ?
– Vô ý làm chết người. Tù sáu tháng. Bị đuổi việc rồi.

Tôi nghĩ ông trời có mắt, gieo nhân nào thì gặt quả nấy, chị ta bị như vậy thì cũng xứng đáng rồi. Mà thêm vào đó, nhà giàu như chị ta mà để con phải chịu án tù thì chứng tỏ cũng có người nhúng tay vào việc này, và người đó chỉ có thể là anh.

Tôi suýt nữa thì khóc, thời gian này tôi bắt đầu yếu đuối hơn trước rất nhiều rồi, hơi xúc động chút đã thấy sống mũi cay xè. May mà không ngoạc mồm ra khóc to.

Quân vỗ vỗ vai tôi rồi nói:

– Nín đi, ai lại khóc thế? Tý nữa bố mẹ với ông ngoại đến, thấy em khóc thế lại tưởng anh đánh em.
– Bố mẹ với ông ngoại đến á? Đến đây hả anh?
– Ừ. Không biết nghe ai nói mà mới sáng sớm đã gọi điện đến. Bảo ở nhà để tý nữa cả nhà qua.
– Nhưng mà… em chưa chuẩn bị gì cả. Em đã chuẩn bị gì đâu? Em không biết phải nói gì cả.

Anh thấy tôi lo đến cuống lên thế thì khẽ cười, sau đó cúi xuống hôn tôi. Quân bảo:

– Chuẩn bị hẳn một thằng cu bốn tháng rồi còn gì.
– Đó là việc khác chứ.
– Yên tâm đi. Em đang nắm đằng chuôi rồi.

Lúc đầu, tôi không hiểu anh nói thế nghĩa là gì, mãi sau khi bố mẹ và ông ngoại anh đến, không nói gì mà chỉ ôm lấy Cún hôn hít, tôi mới hiểu thế nào là nắm đằng chuôi.

Mẹ anh bình thường lạnh lùng giống hệt anh, thế mà lúc nhìn thấy thằng bé thì sắc mặt bỗng nhiên cứng lại. Sau đó viền mắt bỗng đỏ hoe. Bác gái hỏi:

– Mấy tháng rồi? Tên gì?
– Dạ… cháu chưa đặt tên. Đang gọi là Cún thôi ạ.
– Đưa thằng bé đây xem nào.

Tôi dè dặt đưa Cún cho bà nội bế, cứ tưởng bà chỉ nhìn thế thôi, ai ngờ vừa ôm nó vào lòng, mẹ anh đã thay đổi ngay vẻ mặt. Cười hiền hòa:

– Cha bố mày, sao giống hệt thằng bố mày thế? Giống y hệt thằng Quân lúc mới đẻ. Này, ông nhìn mà xem này.

Bố của anh đó cũng sốt ruột không yên, cứ chốc chốc lại ngó nghiêng nhìn con trai của chúng tôi mà không dám bế. Mãi sau khi nghe mẹ Quân nói thế mới lại gần, nhìn Cún rồi cười:

– Ừ, đôi mắt kia là giống bà.
– Cái tai nó giống ông đấy. Dái tai to thế kia kiểu gì sau cũng giỏi. Rồi cháu tôi cũng được học bổng Harvard cho mà xem.
– Bà suốt ngày học học. Nó mới mấy tháng đã tính xa thế làm gì.
– Phải tính xa chứ. Cháu đích tôn của tôi cơ mà. Ông nhìn này, nó cười đây này. Cười với tôi đây này.

Ông ngoại của anh cũng sốt ruột không kém, ngồi xuống ghế được mấy phút đã cau mày:

– Xem xong chưa, đưa thằng Cún đây cho ông cố nhìn nào.

Cả ngày hôm ấy, ngoài lúc cho bú ra tôi không được bế con một tý nào vì hết mẹ anh bế rồi bố anh bế, ông ngoại của anh cũng bế, cả nhà thay phiên nhau bế Cún nên tôi với anh rảnh rang nấu nướng. Trộm vía thằng bé rất ngoan nên ai bế cũng được, cứ buồn ngủ là tự ngủ, mẹ anh thích cháu nên lúc nó ngủ cũng không đặt xuống mà cứ ôm trong tay mãi.

Bố và ông ngoại anh hỏi tôi rất nhiều chuyện, nhưng mẹ anh thì ngoài câu hỏi “mấy tháng và tên gì” ra thì tuyệt nhiên không chịu mở miệng nói với tôi gì nữa. Mãi sau lúc chỉ có mình tôi xuống bếp rửa bát, bác gái mới xuống cùng rồi bảo tôi:

– Lúc tôi hẹn gặp cô ở quán café, cô đã biết có thai rồi đúng không?
– Vâng. Lúc đó cháu biết rồi ạ.
– Tại sao không nói với tôi.
– Cháu không muốn ràng buộc anh ấy. Với cả cháu biết cháu với anh Quân không đến được với nhau nên…
– May mà thằng bé nó mạnh khỏe, lỡ như lúc cô mang bầu đi biệt phái có chuyện gì thì cháu tôi thế nào? Tôi phải nói với thằng Quân thế nào?
– Không ạ. Đấy là do cháu tự lựa chọn. Không phải do bác. Với cả dù sao mẹ con cháu cũng bình an rồi bác ạ.
– Sinh con ở đâu?
– Ở bệnh viện huyện đó luôn bác ạ. Cháu sinh thường.

Mẹ anh im lặng nhìn tôi một lúc, có lẽ trong thâm tâm bác ấy vẫn chưa thực sự chấp nhận tôi, nhưng mà vì chúng tôi đã có Cún nên bác gái nói:

– Chuẩn bị đi đăng ký kết hôn đi. Thằng Cún bốn tháng rồi, cũng phải làm khai sinh cho nó. Đừng để cháu tôi không có đủ bố đủ mẹ.

Tôi dừng tay rửa bát, ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn bác ấy. Mẹ anh chắc cũng không muốn nói ra câu đồng ý nên mới nói vậy, mà nói xong cũng quay người đi luôn. Mãi đến khi bác ấy đi khuất khỏi gian bếp, tôi mới chợt nhận ra hình như mình đã được gia đình anh chấp nhận rồi. Dù vẫn còn miễn cưỡng nhưng dẫu sao được chính thức bên nhau cho con có bố có mẹ cũng là tốt rồi!!!

Đêm hôm đó, Quân ru con ngủ xong mới trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh tôi. Thấy tôi vẫn chưa ngủ, anh nói:

– Muộn rồi sao em vẫn chưa ngủ đi.
– Con ngủ rồi hả anh?
– Ngủ rồi. Anh đặt gối hai bên rồi.

Tôi cười, vòng tay qua ôm lấy anh:

– Dạo này anh ra dáng ông bố đảm đang lắm rồi đấy.
– Còn phải nói. À, lúc nãy anh mới gọi điện cho bố mẹ em rồi. Em vẫn chưa nói gì với bố mẹ à?
– Ơ, em chưa. Bố mẹ đang đi du lịch, em định chờ bố mẹ về rồi mới nói.
– Bố mẹ bảo mai book vé về xử tội em luôn.
– Không phải tội của em nhé. Tội của anh.
– Ừ, tội của anh. Thế anh tự nguyện chịu phạt được không?
– Thôi đi, anh lại bắt đầu gạ gẫm em đấy.
– Gạ gẫm vợ cũng là chuyện bình thường, chẳng có gì xấu hổ cả.
– Thôi… á…

Tôi còn chưa nói xong thì tay anh đã luồn vào trong áo tôi, nắm thật chặt bầu ngực vẫn còn căng tràn sữa của tôi.

Đã lâu lắm rồi chúng tôi không đụng chạm xác thịt thân mật như thế này, thậm chí là mấy ngày này dọn về ở cùng anh, tôi với anh cũng không hề quan hệ mà chỉ nằm cạnh nhau thế thôi.

Hôm nay, tất cả mọi hiểu nhầm đã được giải quyết cả rồi, tôi có thể buông bỏ mọi mâu thuẫn trong lòng, không muốn để anh phải chịu đựng cảnh “mỡ để miệng mèo mà không xơ múi được gì” thêm nữa.

Tôi bắt lấy tay anh, thì thầm:

– Anh làm gì thế? Con mới ngủ mà.
– Ngủ say rồi.
– Buồn em.
– Từ từ rồi không buồn nữa đâu.

Anh nói xong thì cúi xuống hôn tôi, đầu lưỡi khẽ tách răng tôi rồi luồn vào bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi tôi, hút hết hương vị ngọt ngào trong đó.

Ban đầu, môi anh chỉ nhẹ nhàng miết trên cánh môi tôi, thế nhưng lúc càng hôn sâu thì đầu lưỡi kia càng lúc càng làm càn, dây dưa đưa đẩy trong khoang miệng đến mức tôi không thở được, cũng không muốn buông ra. Đầu óc bắt đầu lâng lâng chếnh choáng theo nụ hôn mang đủ cung bậc cảm xúc ấy.

Bàn tay của anh từ từ chuyển động, chạm đến đỉnh đồi mẫn cảm của tôi rồi dùng ngón tay xoay tròn khiến toàn bộ dây thần kinh trên người tôi bỗng chốc căng cứng lên, một ít sữa theo dòng cảm xúc thấm ra. Tôi xấu hổ định giữ tay anh lại nhưng bỗng dưng lại thấy anh cúi xuống rồi ngậm lấy, hút hết từng giọt sữa trong veo trên ngực tôi.

Tôi như người mất hồn, miệng vô thức bật ra một tiếng rên:

– Đừng…
– Đừng gì?
– Anh đừng… làm thế.

Tất nhiên là anh không nghe, lực hút trong miệng càng tăng lên làm sữa mỗi lúc một chảy nhiều. Anh cứ mút mát hết bên này đến bên khác, dường như không biết đủ mà cứ giày vò ngực tôi, hễ miệng ngậm một bên thì tay kia cũng sẽ không để bên kia chịu thiệt thòi. Tôi thì lúc ấy giống như người sắp chết đến nơi, cảm giác không hề giống mỗi lần cho con ti chút nào mà chỉ thấy trong lòng trào dâng một niềm khát khao khó tả.

Tôi nắm lấy tóc anh, cổ họng bắt đầu khàn đặc:

– Anh…
– Ừ.
– Em nhớ anh lắm.

Tay anh bắt đầu vuốt ve vùng bụng của tôi rồi dần dần trượt xuống, đặt đến nơi nhạy cảm ướt át kia rồi nhẹ nhàng cử động:

– Anh cũng nhớ em.

Thật sự lúc đó tai tôi đã ù đi, không còn nghe được gì nữa mà tâm trí đã hoàn toàn đặt hết vào ngón tay anh. Tôi cũng là đàn bà, tôi cũng có nhu cầu sinh lý bình thường, bao nhiêu đêm dài xa vắng người đàn ông ấy, tôi khát khao anh điên lên được, muốn có anh điên lên được.

Bây giờ, tôi mới thật sự cảm nhận được sự ham muốn ấy rực cháy trong thân thể ấy có thể thiêu đốt lý trí con người đến thế nào. Toàn bộ cơ thể khi đó giống như bị ai rút cạn hết sức lực, chỉ còn duy nhất một cảm giác đó là muốn được anh mau chóng lấp đầy sự khát khao của tôi.

Ngón tay của anh chậm rãi đi vào sâu bên trong, nhấn vào rồi từ từ rút ra, nhấn vào rồi lại rút ra, tôi không chịu nổi, vừa thở hổn hển vừa rên rỉ van xin:

– Đừng anh. Em… không chịu được.
– Mới thế này đã không chịu được à?

Tôi xấu hổ quay đi chỗ khác, anh cũng rút ngón tay ra rồi cúi xuống hôn tôi. Lần này, anh hôn mỗi điểm một chút, từ môi, mắt, đến cổ, hôn cả mang tai rồi dời xuống bầu ngực, tiếp theo là xuống nữa, xuống mãi, đến nơi kia anh mới dừng lại.

Tôi suýt thì giật mình kéo anh lên, nhưng mà anh đã nhanh chóng đè chặt lấy một tay tôi rồi từ từ đưa lưỡi vào.

Lúc đó người tôi giống như có dòng điên chạy qua, toàn thân tê dại đến mức suýt nữa thì hét lên. Tôi cong người lên như con tôm, cố vùng vẫy:

– Anh đừng làm thế. Đừng làm thế.
– Nằm yên đi.
– Không mà… á…

Lưỡi của anh càng lúc càng xâm nhập sâu hơn, quét một đường đến vị trí kích thích nhất trên người tôi rồi dần dần luồn vào bên trong, hút hết chất dịch ngọt ngào kia rồi lại tiếp tục quét một đường.

Cả người tôi xụi lơ, không thở được, giống như sắp chết đến nơi. Đầu óc lâng lâng giống như bị nhét xuống một hồ nước, có thể nhìn thấy tất cả những thứ xung quanh nhưng lại không thể chạm đến được. Đê mê, khoái lạc, sung sướng đến tột cùng.

Anh hôn một lúc rất lâu, đến khi tôi suýt nữa thì bùng nổ thì mới chịu ngồi lên, ấn sâu dục vọng vào người tôi.

Tôi nghe thấy tiếng anh khẽ hít sâu một hơi, dường như khoái cảm bị đè nén lâu ngày cũng được trút ra. Tôi cũng như được khỏa lấp bao nhiêu khát khao, bấu chặt vai anh, rên rỉ đứt quãng:

– Anh… em yêu anh…
– Yêu bao nhiêu?
– Không đếm được.

Anh cười, sau đó bắt đầu chuyển động, cứ xích lại gần rồi lại rút ra, mỗi lần đều đâm thật sâu rồi lại rút ra thật xa. Lúc mạnh lúc nhẹ, lúc xa lúc gần, nhưng mỗi lần như vậy tôi đều không thể nhịn được khoái cảm trào dâng, hai chân vô thức kẹp chặt lấy hông anh để anh có thể đâm vào nơi sâu nhất, cùng anh chạm đến dục vọng cao nhất.

Hơi thở chúng tôi hòa quyện, da thịt cọ sát da thịt, trong căn phòng vang lên những tiếng va chạm đặc trưng của tình và dục, có cả tiếng rên của tôi và anh…

Cứ như thế cho đến khi lưng anh thấm đẫm mồ hôi, âm thanh trong họng tôi đã bắt đầu lạc đi. Từng trận kích thích như một cơn lốc thổi quét qua toàn bộ cơ thể, từ bụng dưới của tôi bỗng nhiên truyền đến một cảm giác tê dại đến hoang tàn, sau đó khoái cảm bùng nổ, tôi bấu chặt lấy vai anh, cong người lên, hét lên một tiếng:

– Anh… anh… Quân… ơi…
– Anh đây…

Anh vội vàng cúi xuống hôn lên bờ môi tôi, nuốt hết những tiếng rên vì sung sướng của tôi, sau đó tốc độ đột nhiên tăng lên như vũ bão, mỗi lần nhấn vào là một lần thăng hoa đến đỉnh điểm, hai mắt tôi bỗng chốc dại đi, không thể nghĩ được gì mà cứ điên cuồng chuyển động eo phối hợp với anh, để chúng tôi hòa tan vào nhau triệt để.

Tôi và anh điên cuồng đến mức chiếc giường cũng phải kêu lên những tiếng kẽo kẹt, kích tình mãnh liệt cho đến khi một dòng khí nóng phun trào giữa điểm tiếp giáp của chúng tôi, cả hai mới chịu từ từ thả lỏng người.

Anh vẫn không rút ra luôn như mọi lần mà lười biếng nằm úp trên người tôi, tôi vừa mệt vừa bị đè nên đành ấm ức lấy tay đẩy anh ra:

– Xuống đi nào, nặng em.
– Không xuống, nằm thế này ngủ đi.
– Nặng thế này làm sao mà ngủ được. Xuống đi.
– Muốn xuống cũng được. Nói một câu đi đã.

Tôi biết thừa anh muốn tôi nói gì, kỳ kèo với anh chắc chắn sẽ chẳng có tác dụng nên tôi nói luôn:

– Em yêu anh. Yêu anh thứ nhì trên đời. Sau con trai của anh.

Anh cười, Quân hôn lên trán tôi rồi cũng nói:

– Anh cũng yêu em. Yêu thứ nhất trên đời. Trước con trai của em.
– Đồ bố xấu xa.