21. Người Không Thể Bỏ Lỡ - Ngoại truyện 3
Cập nhật lúc: 2025-12-02 15:59:47
Lượt xem: 0
Bởi vì bố tôi vẫn giữ tôi ở nhà nên tôi đành phải nhờ chị Tâm trông Bống cho mình thêm mấy ngày. Bình thường chị Tâm rất quý con gái tôi, giờ được chơi với con thêm mấy ngày thì thích lắm, cứ bảo:
– Ừ đấy. Thôi mẹ Thanh làm gì thì làm, cứ để Bống cho bác. Bác ở nhà đang buồn đây. May mà có Bống ở với bác.
– Vâng. Chị giúp em với. Ngày kia có thời gian thì em qua.
– Gì mà qua sớm thế. Cứ ở bên đó giải quyết xong việc của em đi. Quan trọng nhất là dưỡng thai với cả tìm cách nói cho Vũ biết nữa. Bống cứ để chị lo.
– Vâng, em biết rồi. Có gì em sẽ thông báo cho chị ngay.
– Ừ, thế nhé. Chị đi cho Bống ăn đây.
Cúp máy xong, tôi định dậy đi vào phòng tắm rửa mặt thì bỗng nhiên lại nghe tiếng gõ cửa. Anh Thành ở bên ngoài nói vọng vào:
– Thanh, anh vào được không?
– Vâng, anh vào đi.
Anh Thành mở cửa đi vào, đem theo cả một hộp sữa bầu cho tôi. Anh thấy tôi định ngồi dậy thì vội vàng bảo:
– Nằm trên giường đi em. Không cần phải dậy.
– Em không sao đâu mà.
– Đang bầu, nghỉ ngơi nhiều mới tốt. Lúc nãy anh tiện qua hiệu thuốc ngay cổng viện, mua cho em hộp sữa bầu này. Anh đọc thành phần thấy tốt, em uống thử xem.
Tôi nhìn hộp sữa trên tay anh, lòng vừa thấy cảm động, vừa thấy biết ơn, mà cũng vừa thấy day dứt. Đành khó khăn nói:
– Anh… anh tốt với em thế mà em lại giấu anh… em xin lỗi.
– Sao lại xin lỗi, em không cần phải xin lỗi. Anh từng nói rồi, em thích ai cũng được, miễn tốt với em và thương em thì ai anh cũng ủng hộ hết. Kể cả Vũ cũng thế.
– Lẽ ra em không nên giấu anh…
– Ừ, lẽ ra em không nên giấu anh. Vì nếu anh biết trước, anh sẽ tìm cách giúp đỡ hai đứa. Không phải để em một mình chịu đựng mọi chuyện rồi về quê như thế.
– Bọn em sai rồi phải không anh?
– Ừ, sai rồi. Nhưng vẫn cứu vãn được. Chỉ cần bây giờ em cứ ăn uống bồi bổ cho tốt, mẹ khỏe con khỏe, thế là được.
Sống mũi tôi cay cay, muốn khóc nhưng mà lại sợ không dám khóc. Tôi run run hỏi anh:
– Anh ơi, thời gian vừa rồi em ở viện K nhiều lắm. Em sợ ảnh hưởng đến em bé nên đang làm xét nghiệm sàng lọc dị tật thai nhi. Em chưa dám nói chuyện này với anh Vũ. Em sợ lắm… liệu con có ảnh hưởng gì không hả anh?
– Kết quả siêu âm đâu, đưa anh xem.
Tôi vội vàng lấy mấy tờ giấy siêu âm ở bệnh viện huyện với cả ở phụ sản ra cho anh xem. Anh Thành cầm lên cau mày nhìn một hồi, rất lâu sau mới quay sang nói với tôi:
– Đọc qua kết quả siêu âm thì tạm thời chưa thấy gì bất thường cả. Tứ chi đầy đủ, tim phổi bình thường, độ mờ da gáy bình thường. Sơ bộ như vậy không bất thường thì xét nghiệm sàng lọc độ bất thường cũng rất ít.
– Thật hả anh? Sẽ không sao thật hả anh?
– Ừ. Anh lấy tư cách là bác sĩ ra đảm bảo với em, con của em và Vũ sẽ khỏe mạnh bình thường, sẽ không sao cả. Cứ yên tâm dưỡng thai đi.
– Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh.
– Lại đây, anh ôm một cái.
Tôi sợ chuyện mình với Vũ vừa mới được cả nhà biết đến, giờ lỡ như có ai bắt gặp tôi với anh Thành ôm nhau lại càng rắc rối. Thế nhưng, sau tất cả những gì anh Thành làm cho tôi, cái ôm này có lẽ sẽ mang ý nghĩa cảm ơn, động viên, và chấm dứt.
Một cái ôm của một người anh trai dành cho em gái của mình, tôi không thể từ chối được, đành hít sâu một hơi, hạ quyết tâm xích lại gần anh Thành. Sau đó yên lặng để anh ôm.
Anh Thành nói với tôi:
– Anh chẳng mong gì nhiều. Chỉ mong em bình an vui vẻ, sống thật hạnh phúc là được. Cả anh, cả Vũ, đều muốn em vui vẻ.
– Cảm ơn anh. Em cũng mong anh như thế.
Tôi nói xong câu này thì anh Thành cũng buông tôi ra, cười một cái rất tươi rồi mới đứng dậy:
– Anh ra ngoài đây, sữa này một ngày uống hai lần. Uống theo chỉ dẫn trên vỏ hộp nhé.
– Vâng.
Sau khi anh Thành đi rồi, tôi cứ nhìn hộp sữa kia rồi suy nghĩ mãi. Tôi cũng như anh Thành, không trông đợi gì nhiều, chỉ mong anh sẽ tìm được một người phụ nữ phù hợp với anh, yêu thương và đối xử tốt với anh. Người như anh xứng đáng có được hạnh phúc hơn tôi, xứng đáng gặp được một người tốt hơn gấp trăm nghìn lần…
Bây giờ chúng tôi vẫn là người một nhà, anh vẫn là anh trai của tôi là tôi đã cám ơn ông trời lắm rồi. Không dám mong gì hơn nữa.
Mấy ngày tiếp theo tôi ở bên nhà bố, mẹ kế vẫn không buồn nhìn mặt tôi, bà ấy dường như vẫn chưa thể nguôi giận nên mỗi khi đụng mặt tôi và Vũ thì chẳng nói chẳng rằng gì cả, chỉ lạnh lùng quay đi.
Bố tôi cũng tạm thời chưa nói gì, thế nhưng hàng ngày ông đều lẳng lặng nấu những món ăn bổ dưỡng cho bà bầu để tôi ăn. Vũ với anh Thành thì khỏi phải nói, mua hết thứ này thứ kia mang về, ép tôi ăn bằng được.
Buổi tối, tôi với Vũ vẫn ngủ riêng phòng bởi vì vẫn chưa được sự chấp nhận chính thức của bố mẹ. Thế mà nửa đêm nào anh cũng pha một cốc sữa nóng rồi mang vào cho tôi, anh còn thổi cho đến khi nguội âm ấm rồi mới bảo:
– Ngồi dậy uống sữa đi.
– Buổi chiều em uống rồi, em không uống nữa đâu.
– Phải uống vào thì con mới khỏe được. Anh hỏi bác sĩ rồi. Trước khi đi ngủ nên uống một cốc sữa này. Không béo đâu. Ngồi dậy uống nào.
Tôi bị nhồi ăn nhồi uống đến mức ngửi thấy mùi thôi cũng sợ, nhưng nghĩ đến một người như Vũ mà có thể vì mình làm những điều như vậy, cuối cùng đành ngoan ngoãn ngồi dậy uống.
Anh ở bên thấy mặt tôi nhăn nhó thì kiên nhẫn động viên:
– Uống một ngụm nữa là hết thôi.
– …
– Sắp hết rồi. Cố lên.
– …
– Được rồi. Hoàn thành nhiệm vụ. Giờ uống cốc nước lọc này rồi đi ngủ.
– Cứ thế này thì em thành con lợn mất.
– Có là lợn thì cũng là lợn của anh. Không phải lo.
Tôi phì cười:
– Lợn của anh để anh làm thịt chứ gì.
– Sinh xong rồi làm thịt sau. Giờ em nằm xuống ngủ đi.
– Anh về phòng luôn à?
– Ừ.
– Ru em ngủ đi. Giờ này mọi người ngủ hết rồi, chắc không ai biết đâu.
Vũ chần chừ suy nghĩ một lúc, lát sau thấy vẻ mặt tôi đầy trông đợi như vậy, anh không nỡ từ chối, đành giơ tay vuốt tóc tôi:
– Nhắm mắt ngủ đi, anh ở đây. Khi nào em ngủ thì anh về phòng.
– Vâng.
Có anh ở đây, dù không được ôm, không được hôn, nhưng tôi thấy thế cũng được rồi, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Khi lơ mơ thiếp đi, bỗng nhiên lại cảm thấy một vật mềm mềm chạm đến môi tôi, sau đó bên tai loáng thoáng có tiếng anh nói:
– Ngủ ngon.
Ngày thứ bảy sau khi làm xét nghiệm, bệnh viện gọi điện đến thông báo kết quả cho tôi. Tôi sợ mọi người biết nên trốn vào một góc, hồi hộp nghe kết quả. Cuối cùng, may sao bác sĩ lại nói:
– Tất cả các xét nghiệm đều bình thường cả nhé. Chỉ số của em bé bình thường.
– Thật hả bác sĩ? Con cháu không có bất thường gì chứ ạ?
– Ừ, yên tâm nhé. Phiếu kết quả sẽ gửi bằng email sang cho cô sau.
– Vâng ạ. Đến giờ đã biết giới tính chưa hả bác sĩ?
– Có rồi. Con trai nhé.
– Cháu cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.
Cúp máy xong, tôi mừng đến mức cứ ngồi bật khóc ngon lành. Cảm giác khi ấy chính là trải qua bao nhiêu long đong lận đận, cuối cùng thì ông trời cũng đã chịu nhìn đến tôi rồi, tôi bây giờ chỉ mong con trai của tôi lành lặn khoẻ mạnh thôi, không dám tham vọng gì hơn nữa.
Bây giờ Bống khoẻ, mà con tôi cũng ổn rồi…
Tôi tủi thân khóc quá nên cũng chẳng để ý đến xung quanh, cũng không nghe được tiếng người mở cửa đi vào phòng. Lúc sau, bỗng nhiên có một thứ âm ấm đặt lên vai, tôi ngẩng lên mới thấy bố đang vỗ vỗ vai mình, bên cạnh thì có mẹ kế đứng đó.
Bố tôi xót xa nói:
– Sao lại khóc hả con?
– Tại vì… tại vì… con mừng quá đấy bố ạ.
– Sao thế con?
– Bác sĩ vừa gọi đến, báo kết quả em bé trong bụng con không có gì bất thường. Là con trai đấy bố ạ. Trước con cứ sợ em bé bị làm sao. Giờ may quá, không làm sao rồi bố ạ.
– Ừ. Thế là tốt rồi. Đừng khóc nữa mà ảnh hưởng đến con. Nín đi con.
Mẹ kế thở dài, quay người rút một tờ khăn giấy trên bàn rồi đưa cho tôi. Bà ấy nói:
– Bầu bí mà khóc không tốt đâu. Con thằng Vũ thì kiểu gì cũng phải mạnh mẽ như bố nó, làm sao mà có vấn đề gì được. Khóc nhiều như thế mắt con nó buồn đấy.
– Dì…
– Nín đi. Dì với bố bàn rồi. Đợi khi nào sức khỏe của hai mẹ con ổn định rồi làm mấy mâm cơm nho nhỏ, mời vài người anh em họ hàng đến để thông báo hai đứa cưới nhau. Mấy hôm nữa rỗi thì đi đăng ký đi, sau còn làm khai sinh cho thằng cu.
Tôi kinh ngạc nhìn mẹ kế, nước mắt tôi càng tuôn ra như mưa. Không phải khóc vì tủi thân mà khóc vì hạnh phúc. Bởi vì sau bao nhiêu cay đắng bão giông thì tôi và anh, có cả Bống và con trai chúng tôi nữa, rút cuộc cũng vượt qua được định kiến, được bố mẹ chấp thuận để trở thành người một nhà.
Người ta nói, rắn lột xác để lớn lên, người đi qua gian khó để trưởng thành, sau mỗi nỗi đau đều là sức mạnh. Chúng tôi đã dũng cảm đương đầu lại với toàn bộ thế giới, đủ dũng khí để giành giật lấy hạnh phúc của chúng tôi, đến bây giờ có lẽ cũng đã được đền đáp rồi.
Tâm nguyện lớn nhất đời tôi, có lẽ cũng chỉ vậy mà thôi…
***
Hai tháng sau, khi em bé trong bụng tôi được gần năm tháng thì tôi và Vũ tổ chức đám cưới.
Lễ kết hôn của chúng tôi rất đơn giản, không có bên nội bên ngoại mà chỉ có bố tôi, mẹ tôi, mẹ kế và anh Thành ngồi chung một chỗ, cỗ bàn cũng chỉ làm vài mâm nho nhỏ, mời một vài người bạn bè thân thiết đến tham dự và uống mấy ly rượu mừng.
Anh Hải hôm đó vui nên uống đến say ngất ngưởng, cứ khoác vai Vũ, bảo với tôi:
– Thanh, anh giao thằng bạn của anh cho em. Sau này em nhớ phải đối xử tốt với nó đấy nhé. Kinh nghiệm tình trường nó còn ít, lại không biết nói ngọt, em cứ dạy dỗ nó dần dần. Nếu như nó vẫn u mê không chịu tiến bộ thì em cứ bảo anh.
– Anh đánh anh ấy thay em ạ?
– Chứ còn gì? Nhìn anh thế thôi chứ anh hơi bị khỏe đấy. Nó mà dám láo nháo với em thì để anh đấm cho.
Tôi cười tít mắt, Vũ thì lại lạnh lùng bảo:
– Hôm nay cho cậu bốc phét thoải mái đấy.
– Bốc phét thế thôi, ly rượu này chúc mừng hai người. Trải qua bao nhiêu chuyện mới đến với nhau được nhỉ? Thế thì phải sống với nhau đến đầu bạc răng long đấy. Phải hạnh phúc vào.
– Cảm ơn.
– Cạn ly.
Lúc mọi người uống rượu, tôi đứng dậy đi vệ sinh thì tình cờ đụng mặt bà Hương ở bên ngoài.
Bây giờ tôi đang bầu bì, tôi sợ bà ấy làm gì mình rồi ảnh hưởng đến con nên vô thức lùi lại. Không ngờ còn chưa kịp quay người bỏ đi thì chị ta lại ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa nhìn tôi:
– Đứng lại đó đi. Tôi muốn nói chuyện với cô.
Tôi quay đầu nhìn chị ta, thấy dáng vẻ chị ta sau hơn hai tháng trở nên tiều tuỵ trông thấy, hốc mắt sưng húp, dường như chuyện Vũ từ chối việc kết hôn đã làm tinh thần chị ta suy sụp rất nhiều.
Tôi cũng là đàn bà, tôi cũng có lòng thương đối với đàn bà, cho nên tôi vẫn kiên nhẫn bảo:
– Chị muốn nói gì?
– Nếu so về tình yêu với anh ấy. Cô không bao giờ bằng được tôi. Tôi yêu anh ấy nhiều hơn cô, quen anh ấy lâu hơn cô.
– Ừ.
– Nhưng anh ấy lại chọn cô.
Chị ta nở một nụ cười buồn bã và thê lương:
– Giờ tôi giao anh ấy cho cô. Nhưng nếu như cô làm anh ấy không hạnh phúc. Tôi sẽ hỏi tội cô. Lúc ấy tôi sẽ giành lại anh Vũ. Bất kể có thế nào tôi cũng sẽ giành lại đấy. Cô nhớ cho kỹ vào.
– Ừ
– Đối xử với anh ấy cho tốt vào.
Chị ta nói đến đây rồi xoay người liêu xiêu bỏ đi, tôi nhìn theo bóng bà Hương cho đến khi khuất hẳn mới chậm chạp thở dài.
Nghe nói bà ấy nghỉ việc ở công ty Vũ rồi, chị ta yêu anh rất nhiều năm, có lẽ không thể chịu được chuyện anh sẽ kết hôn với người khác, nên mới bị đả kích lớn như vậy.
Thực ra thì tôi rất hiểu cảm giác này, bởi vì lúc xưa cũng từng đau lòng như thế nên tôi biết, cảm giác nhìn người đàn ông mình yêu trở thành chồng của một người phụ nữ khác thực sự rất đau đớn và khó chấp nhận.
Nhưng mỗi người trong cuộc đời này đều có mối nhân duyên khác nhau, tôi hy vọng rồi một ngày nào đó chị ta cũng tìm được nhân duyên của chị ta. Những thứ không thể cưỡng cầu thì không thể nào gượng ép được.
Sau khi tổ chức lễ cưới xong, chúng tôi không về bên nhà bố mà đi thẳng về chung cư bên Liễu Giai.
Nhà bên này anh đã sửa sang lại, mua thêm nội thất, còn mua thêm cả một căn hộ sát bên cạnh để chị Tâm với Bống ở cho tiện. Vũ nói từ giờ đây là nhà của chúng tôi, Bống là con của anh và tôi, sau này vợ chồng chúng tôi sẽ sống cùng nhau ở đây, cho nên đêm tân hôn chúng tôi cũng sẽ ở nơi này.
Mặc dù đây là căn nhà mà tôi luôn ở suốt ba năm nay nhưng đêm đó leo lên giường nằm cạnh anh, cảm giác của tôi lạ lắm. Không hề cô đơn giống như trước đây mà thấy lòng nhẹ nhàng bình yên và nôn nao đến khó tả.
Tôi ngượng ngập không dám quay sang ôm anh, đêm đầu tiên là vợ chồng chung chăn chung gối nên tôi hồi hộp không sao chợp mắt nổi. Có lẽ Vũ cũng có cùng tâm trạng giống như tôi, anh cũng không ngủ được. Rất lâu sau bỗng nhiên hỏi:
– Em không ngủ được à?
– Em đang tận hưởng cảm giác đêm tân hôn.
– Thấy thế nào?
– Khó diễn tả lắm. Từ người bao mình rồi giờ thành chồng mình, cảm giác cứ sao sao ấy. Vừa quen vừa lạ.
– Thích hay khó chịu?
– Thích chứ. Em ước lâu lắm rồi. Được ngủ trọn vẹn với anh một đêm.
Vũ khẽ cười, dang tay ôm lấy tôi vào lòng, anh bảo:
– Biết sao ngày trước anh không ở lại ngủ với em hết đêm không?
– Không.
– Sợ cả đêm em lại không được ngủ.
Nghe thế, tôi ngượng đỏ hết cả mặt, xấu hổ rúc vào lòng anh. Lâu rồi chúng tôi không làm chuyện kia, mặc dù nhiều lúc nhớ nhau phát điên lên được nhưng lần nào Vũ cũng chủ động dừng lại ở nụ hôn mà không dám tiến xa hơn.
Anh nói con đang còn nhỏ, sợ không kiềm chế được rồi ảnh hưởng đến con cho nên thà anh đi tắm nước lạnh còn hơn. Tôi biết đàn ông phải chịu đựng kiểu vậy thì khó chịu lắm, nhưng thuyết phục thế nào Vũ cũng nhất định không chịu đụng vào người tôi. Cho nên dù rất thương anh nhưng tôi cũng chẳng có cách nào cả.
Thế nhưng hôm nay là đêm tân hôn của chúng tôi, cơ thể tôi cũng khoẻ lại rồi, ngay cả bác sĩ cũng bảo vợ chồng tôi có thể quan hệ nhẹ nhàng được. Tôi không muốn chúng tôi bỏ qua một đêm có ý nghĩa như vậy, cho nên một lúc sau, tôi bẽn lẽn nói:
– Anh, hôm qua đi khám em có hỏi bác sĩ rồi.
– Ừ.
– Bác sĩ nói con khỏe. Với cả bây giờ cũng hơn năm tháng rồi. Nếu có làm… thì cũng không sao đâu.
Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, đắn đo suy nghĩ vài giây rồi vẫn lắc đầu đáp:
– Để đến khi sinh xong đi.
– Anh không khó chịu à?
– Anh chịu được.
Tôi cười cười, không nói thêm gì mà chỉ lẳng lặng đưa tay xuống, nhẹ nhàng chạm đến vật nóng bỏng giữa đùi anh. Không đụng đến thì thôi, khi chạm tay vào rồi mới biết thứ đó đã trở nên cứng rắn và to lớn từ bao giờ rồi, thế mà anh vẫn bảo anh chịu được.
Hai má tôi nóng ran lên, nhẹ nhàng bảo:
– Thật à?
– Thanh, bỏ tay ra.
– Không bỏ.
– Đừng đùa nữa. Buông tay ra đi.
Lần đầu tiên tôi không những không nghe lời anh mà còn cúi xuống cầm chặt hơn, Vũ muốn giằng tôi ra nhưng sợ đụng đến bụng tôi nên không dám cựa quậy nhiều, anh chỉ bảo:
– Thanh, nghe lời. Bỏ tay ra, anh ôm em ngủ.
– Không, em muốn. Anh chiều em đi.
– Này…
Nói xong, tôi không chờ anh kịp phản ứng đã cúi đầu xuống ngậm lấy thứ trong tay mình. Vật nóng bỏng trong miệng tôi trong thoáng chốc nở ra to hơn, cứng rắn như sắt thép.
Tôi hài lòng giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve, dưới động tác này của tôi, cả người Vũ đột nhiên run lên. Anh khàn giọng nói:
– Em làm gì thế? Ngồi dậy đi…
– Mặc kệ em.
Tôi vừa nói vừa cử động miệng lên xuống, mặc dù trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ làm vậy, cũng chẳng có kỹ năng gì cả, nhưng tôi nghĩ chỉ cần có tình yêu thôi thì mình sẽ chẳng thấy còn thấy ngại ngùng gì nữa. Tôi chỉ muốn chăm sóc và yêu thương người đàn ông của mình, giống như anh đã vì tôi mà làm bao nhiêu việc. Tôi yêu anh nên không quan tâm bẩn sạch, vả lại, từ đầu đến chân anh có chỗ nào không sạch đâu.
Lưỡi tôi quấn lấy sự nóng bỏng của anh, từ từ kích thích ham muốn trong anh, lúc này Vũ không đẩy tôi ra nữa nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nặng tình của anh dán chặt lên người mình, nhìn một cách say đắm.
Qua một lúc sau, anh dường như không thể chịu nổi nữa nên xoay người lật tôi xuống, cổ họng khàn đặc nói một câu:
– Cái đồ hâm này…
– Bác sĩ bảo được mà. Em khó chịu, em muốn…
Cuối cùng, có lẽ ngay cả chính anh cũng không thể chống cự lại nổi ham muốn của tôi cho nên đành thở hắt ra một hơi, sau đó chậm chạp cúi xuống hôn lên môi tôi.
Môi của Vũ vẫn trong lành và mát lạnh như thế, khi hôn lên môi tôi còn thơm thơm cả vị bạc hà. Lưỡi anh nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi tôi, điên cuồng khuấy đảo trong khoang miệng tôi, nuốt hết cả những tiếng rên rỉ đầy mong chờ của tôi.
Anh hôn từ môi lên đến mắt tôi, thì thầm:
– Chỉ giỏi dụ dỗ người khác.
– Cả đời chỉ dụ được đúng một người.
Vũ khẽ cười, sau đó bàn tay chậm chạp đưa lên đặt ở bầu ngực căng tràn sức sống của tôi. Ngón tay anh vân vê nụ hoa đang ngạo nghễ ngẩng cao đầu kia, sau đó tiếp tục hôn tôi. Nụ hôn của anh dời xuống cổ, rồi dời xuống ngực tôi, đến khi chạm đến nụ hoa kia thì anh khẽ hít sâu một hơi, sau đó há miệng ngậm lấy.
Cảm giác của tôi giống như sắp bùng nổ, từng sợi thần kinh trên người bỗng nhiên căng lên, căng đến tê dại. Tôi vô thức túm lấy mái tóc anh, oằn người rên rỉ:
– Vũ… em…
Anh không đáp, chỉ tăng lực mút mạnh một cái khiến tôi cảm thấy như sắp chết đến nơi. Vật mềm mềm ươn ướt của anh lướt qua từng điểm nhạy cảm trên ngực tôi, tay bên kia vẫn nhẹ nhàng vờn quanh nụ hoa còn lại, tiếp tục giày vò giới hạn chịu đựng của tôi.
Có lẽ khi mang thai hoocmon trong người tôi thay đổi rất nhiều thì phải, chỉ qua một chút thôi mà trong lòng trào dâng một niềm khát khao mãnh liệt chưa từng có.
Tôi rất muốn anh, muốn anh ngay lập tức đi vào trong tôi, lấp đầy sự trống rỗng đến bải hoải thân xác tôi. Thế nhưng, động tác của Vũ lại rất thong rong chậm rãi. Anh nhấm nháp đủ hai bên ngực tôi một lúc rồi mới từ từ trượt xuống, hôn một cách đầy yêu thương và trân trọng lên vùng bụng đã nhô lên của tôi.
Chồng tôi thì thầm:
– Con trai. Ngủ đi. Đừng có thức xem chuyện người lớn.
Tôi đang lạc trong men say tình ái, nghe xong cũng phải phì cười:
– Bố gì mà xấu tính thế.
– Từ từ còn biết bố xấu tính hơn.
Dứt lời anh vùi đầu xuống giữa hai chân tôi. Tôi giật mình không phản ứng kịp, cả người trong thoáng chốc liền đơ ra như tượng. Trong tiềm thức tôi luôn mặc định rằng anh chê tôi bẩn cho nên chưa bao giờ nghĩ Vũ sẽ làm hành động này vì tôi, chưa bao giờ nghĩ ạn sẽ đối xử với tôi như vậy.
Tôi run rẩy lùi về phía sau, giọng lạc hẳn đi, nói với anh:
– Anh… đừng.
– Nằm yên đi em.
– Vũ…
Tôi còn chưa nói hết câu thì lưỡi anh đã chạm đến nụ hoa đầy mật ngọt dưới bụng tôi, quét một vòng. Khoái cảm ập đến như mưa giông bão giật khiến toàn thân tôi lập tức cứng đờ, sung sướng và sợ hãi đan xen, giày vò con người ta tưởng có thể chết.
Môi tôi bật ra một tiếng rên rỉ đầy ái muội:
– Đừng mà…
Tất nhiên là anh không nghe tôi, vẫn nhiệt tình cử động lưỡi chạm đến đỉnh cao sung sướng trong tôi. Lưỡi của anh mềm mại và dịu dàng, quấn quanh từng chút da thịt trào dâng đầy khát khao của tôi, từ từ dẫn tôi vào một mê cung yêu và dục không lối thoát, làm tôi say mê đến điên cuồng tê dại.
Hai mắt tôi dại đi, bấu chặt lấy ga giường rên rỉ kêu tên anh, khi đó không còn nghĩ được gì hết mà chỉ muốn anh, muốn anh và muốn anh…
Cơ thể tôi dần dần không nghe theo lý trí điều khiển nữa, đầu óc phiêu tán bay lên chín tầng mây, từng thớ thịt căng lên tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ thôi là sẽ tan vỡ.
Khi lửa dục thiêu đốt tất cả lý trí còn sót lại, tôi không thể kiềm nén nổi chính mình nữa, vội vã kéo anh lên, nhỏ giọng van xin:
– Anh… em muốn… cho em đi… xin anh đấy.
Vũ khẽ cười:
– Cho em nói lại.
– Em yêu anh.
Anh nhìn tôi sâu nặng, sau đó giữ chặt lấy eo tôi, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng đâm vào từng chút một. Anh nói:
– Anh cũng yêu em…
Cảm giác của cơ thể được lấp đầy và cả thính giác được kích thích bởi câu “anh cũng yêu em” của anh, tôi giống như phát điên, bấu chặt lấy lưng anh rồi hét lên:
– Vũ… Vũ…
Anh ấn hông vào thật sâu trong tôi, giống như muốn dùng hành động trả lời cho tôi biết “anh ở đây, ở trong tôi”. Tôi nằm dưới chỉ biết nhìn anh không thể nói nên lời, say mê đến kịch liệt.
Đàn ông trên đời này, tuyệt vời chỉ đến thế là cùng. Không cần tính đến những chuyện anh đã làm cho tôi, không cần tính đến tính cách lạnh lùng nhưng thâm tình của anh, chỉ tính riêng gương mặt hoàn hảo này thôi đã đủ làm người ta điên đảo rồi.
Mỗi lần anh ấn vào rồi rút ra, cơ thể tôi cũng lắc lư theo từng nhịp chuyển động của anh. Lưng anh lên xuống kịch liệt, từng giọt mồ hôi đong đưa, chảy xuống bầu ngực no đủ của tôi, thấm vào tận trái tim tôi.
Có lẽ yêu là đây, dục là đây, cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế gian này là đây. Được làm tình với người đàn ông mình yêu chính là loại cảm xúc thăng hoa nhất, không thứ gì trên đời này có thể so sánh được.
Anh mạnh mẽ chôn cơ thể mình vào cơ thể tôi, đem sự quyết liệt và mạnh mẽ của riêng anh đâm sâu vào tận sự khát khao của tôi. Chỉ một lúc như thế là tôi không chịu nổi, đạt đến đỉnh cao của thăng hoa, tôi cong chân, rên rỉ thành tiếng:
– Vũ… em yêu anh nhất trời đời. Yêu anh, yêu anh…
Anh vội vã cúi xuống nuốt hết tiếng rên đầy khoái cảm của tôi, phóng thích dục vọng trong tôi, khẽ thì thầm:
– Vợ, yêu em…
