32. Phía Sau Phù Hoa - Ngoại truyện 2

Cập nhật lúc: 2025-12-03 10:41:35
Lượt xem: 0

Rất nhanh, mẹ tôi đã ngay lập tức trả lời lại:

– Sao tự nhiên con lại hỏi thế?

– Con muốn biết, mẹ trả lời con đi.

– Hôm trước mẹ có nói với con rồi…

– Con muốn nghe cụ thể.

Mẹ tôi nhiều tuổi rồi, nhắn tin hơi kém, cho nên đọc xong tin nhắn này thì bà gọi điện thoại luôn. Nói qua nói lại mấy câu, mẹ tôi cũng chiều theo ý tôi, kể lại cụ thể chuyện ngày đó.

Hồi ấy vì trình độ y tế chưa phát triển, xét nghiệm huyết thống hay kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm cũng chưa có, cho nên để chắc chắn mẹ tôi mang thai con của cặp vợ chồng đó, từ khi chưa làm gì, họ đã đón mẹ tôi về nhà chăm sóc.

Ngay từ lúc bà chưa có thai, để đảm bảo việc cái thai là của bố Phong, đàn ông làm việc trong nhà đã bị đuổi hết, kể cả lái xe cũng không được phép làm nữa. Mẹ tôi ngày ngày quanh quẩn chỉ ở trong biệt thự nhà họ trồng rau chăm cá, thỉnh thoảng theo bà chủ ra ngoài đi mua sắm quần áo, đôi lúc rảnh rỗi cũng sẽ tâm sự với bà ấy, dần dần hai người phụ nữ bắt đầu trở nên gần gũi với nhau.

Mẹ tôi nói “người mẹ trên danh nghĩa” của Phong là một người phụ nữ rất tốt, bà ấy sinh ra trong một gia đình cao quý, vừa xinh đẹp, vừa có giáo dục, lại vừa có học thức. Nhưng đáng tiếc là cớ thể bà lại rất yếu ớt, còn bị bệnh suy tim, bố Phong vì thương bà ấy nên mới không để bà ấy mang thai, cuối cùng mới phải tìm đến mẹ tôi.

Trong suốt những ngày tháng ở ngôi nhà ấy, để có thể quan hệ trực tiếp được với mẹ tôi, bố Phong đã phải uống rượu rất nhiều mới có thể làm được. Mỗi lần xong xuôi ông đều ôm vợ mình khóc, ông nói nếu không có gánh nặng kế nghiệp gia đình trên vai, ông thà không có con cái, thà cô đơn như vậy cùng bà ấy đến cuối đời. Tuy nhiên, bởi vì chẳng ai có thể mang theo tội bất hiếu với cha mẹ nên rút cuộc ông vẫn cùng mẹ tôi sinh ra Phong.

Lúc biết mẹ tôi mang thai, hai vợ chồng họ đã rất mừng, bà chủ cứ liên tục nắm tay mẹ tôi, nhắc mẹ tôi phải ăn uống đầy đủ, phải chịu khó tẩm bổ và giữ gìn. Mẹ tôi nghĩ sắp có con thì chắc chắn bà chủ sẽ hạnh phúc, nhưng sau đó, đã không ít lần mẹ tôi thức dậy giữa đêm thấy bà ấy ngồi lặng lẽ ngoài hành lang khóc.

Mẹ tôi thương bà ấy nhưng chẳng biết làm sao, chỉ có thể đi lại gần ôm lấy bà ấy:

– Chị ơi, chị đừng buồn, em sẽ sinh con ra cho chị. Con của em cũng là con của chị. Chị đừng nói với nó về em thì nó sẽ không biết đâu, bí mật này chỉ có ba người chúng ta biết thôi. Sống để bụng, ch.ế.t chôn theo chị ạ.

– Sinh xong em định đi đâu?

– Em định về Hà Giang chị ạ. Trước em trốn bố mẹ đi, chắc bố mẹ em lo lắm, mấy lần em viết thư về rồi nhưng bố mẹ em không hồi âm. Thế nên sinh xong em sẽ về chị ạ.

– Ừ. Về quê, có ít vốn liếng, sau yêu thương ai thì lấy người đó, sinh lấy mấy đứa con cho vui cửa vui nhà.

– Vâng. Chị thích con gái hay là con trai?

– Con nào cũng được, nhưng có con trai là tốt nhất.

Mẹ tôi biết, nếu bà sinh con gái thì họ sẽ phải tìm người mang thai hộ thêm lần nữa, thế nên bà chủ mới muốn mẹ tôi sinh con trai. Dù cao thượng đến đâu thì bà chủ cũng chỉ là phụ nữ thôi, bà không thể chịu đựng được việc người chồng đầu ấp tay gối với mình chạm vào người phụ nữ khác, sinh con cùng người phụ nữ khác. Cho nên sinh con trai ngay lần đầu tiên là tốt nhất.

Thời đó, đến khi mẹ tôi bầu đến 7, 8 tháng thì cả Hà Nội mới có một bệnh viện có máy siêu âm. Bố Phong đưa bà đến đó, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ kết luận thai đôi, lại còn là một trai một gái nữa nên ông bà chủ mừng ơi là mừng, hôm ấy vợ chồng họ không những thưởng cho mẹ tôi mấy cây vàng, bà chủ vui đến mức còn chạy sang phòng mẹ tôi, ôm bụng bầu của mẹ tôi ngủ nguyên một đêm.

Bà chủ hỏi mẹ tôi:

– Thế Oanh thích đặt tên con là gì?

– Em không biết đâu, con của chị với anh mà. Anh chị đặt tên gì em cũng thích hết.

– Cho Oanh đặt tên đấy. Oanh mang bầu vất vả rồi, mang thai đôi nữa, chị cho Oanh đặt tên.

– Thôi, em không dám mà.

Bà chủ nói mãi, cuối cùng mẹ tôi mới rụt rè thử đặt hai cái tên, con trai tên Phương, con gái tên Ngân. Bà chủ nghe xong mới bảo:

– Con trai mà tên Phương thì hơi yếu ớt. Hay là đặt tên Phong nhé. Tên Phong vừa mạnh mẽ, lại vừa nhẹ nhàng, hay nữa.

– Vâng, đúng chị nhỉ? Con trai tên Phong hay hơn.

Thế là từ khi vẫn còn ở trong bụng mẹ, anh trai tôi đã có tên Phong, em gái tên Ngân. Hai người phụ nữ đều hy vọng khi sinh ra, cặp sinh đôi ấy sẽ mạnh khỏe khôn lớn, nhưng đến ngày mẹ tôi sinh thì bé gái ra sau nên bị ngạt, cuối cùng mất sau khi chào đời chỉ vỏn vẹn một tiếng.

Còn Phong, vì thai đôi nên thể trọng của anh rất nhẹ, lúc mới sinh chỉ chưa đầy 2kg, phải nuôi trong lồng ấp.

Nghe đến đây, tôi mới hỏi:

– Ngày hôm ấy có ai sinh cùng mẹ không?

– Mẹ không nhớ rõ, nhưng hình như có một nhà bạn của vợ chồng ấy hay sao đó. Lúc mẹ vào bệnh viện thì thấy vợ chồng bà chủ nói chuyện với vợ chồng họ.

– Anh Phong nằm lồng ấp mấy ngày mới được ra hả mẹ?

– 10 ngày thì phải. Trộm vía nó lớn nhanh như thổi, 10 ngày là đã tăng được 3, 4 lạng rồi, không phải nằm lồng ấp nữa nên bác sĩ mới cho nó ra. Hôm nó được ra khỏi lồng ấp, mẹ mới được bế nó lần đầu tiên, cho nó bú nữa…

Sau đó mẹ tôi về Hà Giang, còn ông bà chủ nuôi dạy Phong khôn lớn. Câu chuyện này tôi đã nghe rồi, tôi chỉ thắc mắc tại sao “mẹ” Phong lại mất và anh lại hận bố thôi.

Tôi thở dài một tiếng:

– Mẹ có biết tại sao bà chủ lại mất không?

– Chuyện này…

– …

– Là lỗi của mẹ.

– Tại sao lại là lỗi của mẹ?

– Lúc mẹ mới gặp lại bố Phong, mẹ đã xin ông ấy cho mẹ đến nhà nhìn Phong một lần. Mẹ cũng muốn đến thăm bà chủ nữa. Ông ấy thương tình nên cũng cho mẹ đến. Lâu ngày không gặp, mẹ với bà chủ ôn chuyện tâm sự cả buổi, bà ấy hỏi mẹ đã lấy chồng chưa, mẹ nói có 5 đứa con rồi, toàn là con gái cả. Bà chủ nghe thế cứ cười, xong rồi bảo: ước gì có thêm được đứa con gái, nhà có một mình Phong cũng buồn.

– Vì thế nên mẹ đã tiếp tục ngủ với bố của Phong à?

Mẹ tôi ngập ngừng một lúc, tôi cứ nghĩ bà sẽ thừa nhận, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Bà bảo:

– Không, mẹ không làm thế. Mẹ đến chỉ muốn nhìn thấy Phong, xem nó bây giờ khôn lớn thế nào thôi, mẹ không có ý định mang thai cho họ nữa.

– …

– Nó đẹp trai lắm, mắt sáng mũi cao, da trắng, học giỏi nữa. Bà chủ tự hào về nó, mẹ cũng….

Mẹ tôi nói đến đây mới nhớ ra bà vẫn còn một đứa con khác là tôi, một đứa con mà không thể so với Phong, một đứa con địa vị thấp hèn, ở tít một nơi xa tít mù tắp trong bản, ngay cả lớp 12 cũng chưa thể học xong…

Cuối cùng, bà đành quay lại chuyện chính:

– Mẹ ở nhà họ đến tối ngày thứ 3 thì bà chủ bắt đầu mệt, nhưng bình thường cứ mỗi tối là bà chủ sẽ pha cafe mang vào phòng cho ông chủ. Hôm ấy, mẹ thấy bà chủ yếu không đi được nên mới đi thay, nhưng lúc vào phòng mới biết ông chủ say rượu.

– …

– Hình như hôm ấy ông ấy uống nhiều quá nên mới nhầm mẹ là vợ ông ấy, cứ lao vào ôm mẹ gọi tên bà chủ thôi. Mẹ định đẩy ra nhưng lúc đó… Phong vào phòng nên bắt gặp.

Tiếp theo, mẹ tôi đã cuống quít giải thích rằng không phải, mẹ tôi với bố anh chưa hề làm gì cả. Tuy nhiên, Phong vẫn không tin nên vẫn nhất quyết đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà.

 

Hôm ấy trời mưa tầm tã, tiếng mưa rơi tưởng như có thể át cả những tiếng ồn ào dưới tầng một. Cứ nghĩ bà chủ ở trên tầng 2 sẽ không nghe được gì cả, nhưng khi mẹ tôi vừa mới bị lôi ra cửa thì bà chủ cũng từ trên lầu hổn hển chạy xuống, thấy mẹ tôi người ướt đẫm nước mưa mới hét lên:

– Phong, con không được làm thế?

– Mẹ, mẹ xuống đây làm gì? Mau lên phòng đi.

– Con không được đuổi bà ấy đi…

– Con không thích người phụ nữ này, con không muốn bà ấy ở trong nhà nữa. Mẹ, mẹ lên phòng đi.

Mặc kệ ai nói gì, anh vẫn kiên quyết tống mẹ tôi đi. Bố anh đứng bên cạnh cũng lên tiếng can ngăn, nhưng Phong chỉ lạnh lùng nói:

 

– Tốt nhất là bây giờ bố đừng nói gì cả, bố đưa mẹ lên phòng đi.

– Con vừa vừa phải phải thôi, con có biết bà ấy là ai không?

 

Có lẽ khi ấy bố anh say rượu, lại thấy mẹ tôi dầm mưa như vậy nên mới buột miệng nói ra. Phong không mảy may để ý đến điều này, chỉ cười nhạt:

 

– Là ai? Là nhân tình của bố à?

 

Bà chủ vừa thương mẹ tôi, vừa không muốn hai mẹ con ruột Phong đến tình cảnh như này nên cuối cùng mới bật khóc:

– Bà ấy… bà ấy… mới là mẹ ruột của con. Con không được đối xử với bà ấy như thế?

– Mẹ nói cái gì?

– Mẹ xin lỗi..

Bà chủ càng nói càng thở không ra tiếng, bà vừa khóc vừa ôm ngực, cuối cùng ngã gục xuống đất. Cả mẹ tôi lẫn Phong và bố Phong đều hốt hoảng, tất cả vội vã chạy đến sơ cứu rồi đưa bà đi bệnh viện, nhưng bác sĩ nói bệnh suy tim của bà chủ quá nặng, không thể tiếp tục được nữa, cho nên bà ấy hôn mê trong bệnh viện 3 ngày rồi ra đi.

Lúc đó, vì bố Phong giải thích nhưng anh không tin, mẹ tôi cũng nói nhưng anh không tin. Anh không chấp nhận được việc mình không phải con ruột của bố mẹ trên danh nghĩa bấy lâu nay, không chấp nhận được việc bố anh suýt nữa lại quan hệ với mẹ tôi, thế nên anh đã dọn ra ngoài ở và giận bố suốt cả một thời gian dài.

Nghe đến đây thì cuối cùng tôi đã thông suốt mọi chuyện, tôi không cảm thấy oán trách mẹ tôi nhiều như lúc trước nữa, cũng chẳng giận mẹ nữa, vì nghèo, vì còn trẻ dại nên mẹ tôi đồng ý mang thai hộ cho người ta cũng chẳng phải là điều gì quá sai trái cả. Tôi chỉ cảm thấy buồn vì ông trời đã sắp đặt mọi thứ quá ngang trái và trớ trêu mà thôi.

Tại sao mẹ tôi không mang thai hộ cho gia đình người nào khác, mà lại mang thai đúng người đàn ông tôi yêu? Còn tôi, tại sao trong cả biển người mênh mông rộng lớn như vậy, tôi không yêu người nào khác, lại yêu đúng anh trai tôi?

Ông trời thực sự rất biết cách trêu đùa lòng người…

Cúp máy xong, tôi thẫn thờ cả đêm không ngủ được, đến gần sáng, chị Hoa tỉnh dậy thấy tôi đang ngồi thu lu nhìn cửa sổ mới giật mình:

– Sao thế Giang? Không ngủ được à em?

– Vâng. Khó ngủ chị ạ.

– Sao thế? Có chuyện gì kể chị nghe xem?

– Tối qua em nói chuyện với mẹ. Mẹ em cũng kể lại hết chuyện ngày đó. Bà nói hồi bà còn trẻ, bồng bột, với cả thương người nữa nên mới đồng ý mang thai hộ. Lúc sinh ra Phong thì là thai đôi, anh nhẹ cân, phải nuôi lồng kính.

– Thế thì lão Khánh nói đúng đấy. Lão ấy nằm cùng lồng ấp với Phong. Có khi y tá nhầm hai người cũng nên.

– Có khả năng đó không hả chị?

– Có chứ, mày không xem chương trình Điều ước thứ 7 à? Hồi xưa chưa tiên tiến như bây giờ, bao nhiêu gia đình bị trao nhầm con đó thôi.

– Em sợ lắm. Nhỡ kết quả mà em là anh em với Phong thật thì chắc em sẽ đau lòng lắm, em không dám thử.

– Thế mày nghĩ đến nếu không phải thì sẽ ra sao chưa?

Tôi yếu ớt lắc đầu:

– Em chưa.

– Tao thì tao không rõ lắm, vì tao không phải người trong cuộc, nhưng tao nghĩ nếu không phải thì mày sẽ trút bỏ được toàn bộ gánh nặng đấy. Lúc ấy sẽ lại lao vào lão ấy, đ.iê.n cuồng một trận, làm đến khi chân đi hai hàng mới bõ. Phải giày vò từ sáng đến đêm mới mới bõ.

Nghe chị Hoa nói đến đây, tôi cũng tự tưởng tượng theo rồi đỏ mặt. Đã rất lâu rồi tôi không dám nghĩ đến những thứ loạn luân ấy, nghĩ đến đều cảm thấy bản thân mình đáng c.hế.t, đáng bị đày đọa vào địa ngục.

Nhưng, dù tôi biết thế nhưng cũng có ngăn cản được tình yêu với anh đâu, đến bây giờ, sau bao nhiêu chuyện như vậy mà tình yêu của tôi vẫn chưa hề phai nhạt, thậm chí còn đậm sâu hơn lúc đầu.

Tôi nghĩ, nếu Phong không phải là anh trai tôi thì thật tốt. Tôi sẽ tiếp tục được yêu anh, tôi sẽ đ.iê.n cuồng lao vào anh, tôi sẽ dùng mọi cách để ngăn cản anh kết hôn với người phụ nữ khác, tôi muốn anh chỉ là của riêng tôi mà thôi… Vĩnh viễn… vĩnh viễn…

Cuối cùng, tôi thở hắt ra một tiếng:

– Chị, ngày mai chị xin Khánh một sợi tóc giúp em được không? Em muốn đánh cược một lần.

Chị Hoa cười tươi như ánh nắng, ôm lấy tôi:

– Được, ngày mai tao gọi nó đến, tao sẽ lấy cả nhúm tóc cho mày. Xong tao sẽ mang đến trung tâm xét nghiệm cho mày luôn. Giờ mày cứ yên tâm ngủ đi. Dù sao chuyện cũng đã rồi, mình không thể thay đổi được kết quả mà chỉ chờ để biết kết quả thôi. Suy nghĩ lắm không giải quyết gì đâu, ngủ sớm đi cho có sức.

– Vâng, em biết rồi.

Ngày hôm sau, bà Hoa kiếm cớ nhờ Khánh mua gì đó mang đến bệnh viện, nhân cơ hội này cũng giả vờ bảo anh ta có một sợi tóc bạc, bảo nhổ giúp Khánh. Lão Khánh kia tưởng thật, nghe thấy tóc bạc thì cứ thở ngắn than dài mãi, bảo mới đó mà đã già mất rồi, chẳng mấy chốc hết thời đạp mái, lúc trên bảo dưới không nghe thì buồn ơi là buồn.

Tôi nghe xong không nhịn được phì cười, cứ lén lút nhìn anh ta mãi:

– Đạp ít thôi, giữ sức vài năm nữa còn dùng. Dùng nhiều quá có khi một năm nữa lại phải uống thuốc thì bảo mới nghe đấy.

– Còn trẻ ngày nào thì phung phí sức ngày ấy cũng chẳng sao. Đằng nào sau chả lấy người tôi không yêu. Làm vài lần đủ sinh con là được.

Anh ta nói đến đây mới liếc da thịt trên mặt tôi, trầm ngâm bảo:

– Ngày mai ông bác sĩ kia sang đấy. Suy nghĩ lại không?

Tôi không đáp, chỉ hỏi ngược lại:

– Hôm nay anh ấy thế nào rồi?

– Vẫn tốt. Vừa mua vé máy bay cho ông bác sĩ kia sang. Tốn không ít tiền đâu, đừng phụ công sức của nó.

– Có thể gửi cái này đến anh ấy giúp em được không?

– Cái nhẫn thì không…

Khánh chưa nói hết câu, tôi đã lấy một phong bao lì xì đỏ ra, dúi vào tay anh ta:

– Lì xì này là của anh, chúc anh năm mới vui vẻ.

– …

– Cái màu đỏ có ngôi sao này là của anh Phong. Anh đưa cho anh ấy giúp em.

Một năm bận rộn, chớp mắt cái cũng đến tết dương lịch. Lẽ ra bây giờ tôi đang ở Hà Giang, nhưng vì sự cố không mong muốn nên vẫn kẹt lại ở Hà Nội này. Tuy nhiên, dù ở Hà Giang hay Hà Nội thì dự định của tôi vẫn là: Năm mới gửi một phong bao lì xì cho Phong, chúc anh một năm nhiều sức khỏe, tiền vào như nước, danh vọng ngút trời.

Khánh cầm phong bao lì xì thì không quên lắc lắc mấy cái, thấy không có nhẫn bên trong mới yên tâm bảo tôi:

– Được. Nhưng cô lì xì cho tôi ít là tôi không nhận đâu nhé. Tôi tiêu tốn mấy lít máu cứu mạng cô cơ mà.

– Vâng, anh yên tâm. Không ít đâu. Anh đợi về nhà rồi hãy mở ra xem.

Tối hôm ấy, tôi vẫn nằm trong bệnh viện, chị Hoa thì có ông chủ tiệm cafe rủ đến phố đi bộ xem các chương trình biểu diễn chào năm mới. Chị Hoa thương tôi ở một mình không không nỡ đi, tôi phải xua mãi, đuổi bà ấy đi đi cho tôi yên tĩnh ngủ, bà ấy mới chịu nhận lời hẹn hò với ông chủ quán cafe.

Hôm ấy, tết Dương lịch nên bệnh viện rất vắng người, phòng bệnh của tôi là Phòng VIP, rất rộng rãi, nhưng ít người nên cũng rất trống trải. Tôi buồn nên chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống, cứ chờ đến buổi tối để gọi điện thoại về cho bố, nói chuyện với mấy đứa em, cúp máy xong thì cứ ngồi bó gối nhìn qua cửa sổ, hướng tầm mắt ra bầu trời thắp đèn đuốc sáng rực ở những tòa nhà bên ngoài.

Tôi cứ ngồi thế cho đến 8h tối thì nghe tiếng mở cửa, quay đầu lại mới thấy Phong xách một túi giấy đến. Mấy ngày không gặp, tôi rất nhớ anh, nhưng không dám vồ vập mà chỉ hỏi:

– Anh ăn cơm chưa?

– Ăn cùng đi.

– Dạ.

Trong túi giấy của anh có gà rán, có cơm chiên, có cả hai cái bánh kem nhỏ trị giá 10 nghìn. Rất lâu, rất lâu rồi mới được ngồi cạnh người ấy ăn một bữa cơm thế này, tôi rất ngoan ngoãn, ăn một mạch hết suất cơm của mình, sau đó, Phong còn nhường cho tôi chiếc đùi gà của anh.

Anh bảo:

– Ăn từ từ không nghẹn.

– Hôm nay cơm ngon hơn hẳn mọi ngày.

Anh thở dài, rút một tờ khăn giấy định lau đi hạt cơm dính bên miệng tôi, nhưng giữa chừng bỗng dưng lại khựng lại. Tôi hiểu ý, giơ tay nhận lấy tờ khăn giấy đó rồi lau miệng, lúc ngẩng lên lại thấy Phong đang nhìn tôi:

– Không ai chúc danh vọng ngút trời cả.

– Hả? À…

Tôi học văn hơi kém, lúc gửi phong bao lì xì cho anh chỉ nhét vào đó một tờ giấy, trong tờ giấy đó viết mấy dòng: Chúc anh một đời phồn hoa tựa gấm, thật nhiều sức khỏe, tiền vào như nước, danh vọng ngút trời.

Giờ anh nói mới biết, không ai chúc danh vọng ngút trời cả.

Tôi ngây ngô hỏi:

– Thế nên chúc thế nào?

– Chúc thật nhiều sức khỏe là được.

– À…

– Ăn xong đi rồi ăn bánh kem.

Vào năm mới, lẽ ra nên uống rượu Champagne để chúc mừng, nhưng vì tôi ốm nên chỉ ăn bánh kem. Tôi còn nhìn thấy dưới đáy túi giấy có hai que pháo bông, nhưng chắc vì Phong ngại nên không bảo tôi đốt nó.

 

Ăn xong bánh kem, tôi mới nói:

– Tết dương lịch anh nên đi với chị ấy.

– Ừ. Ăn xong rồi sẽ đi.

– Bao giờ anh tổ chức lại lễ cưới?

– Chưa biết nữa, nhưng chắc cũng không lâu nữa đâu.

– À… vâng.

Phong định nói gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ nhìn tôi giây lát rồi đứng dậy. Trước lúc anh rời đi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại cố tình với theo hỏi một câu:

 

– Anh…

Anh dừng bước, nghiêng đầu nhìn tôi, không hỏi mà chỉ chờ đợi tôi tự nói mà thôi. Cuối cùng, tôi bảo:

– Nếu em ngăn cản, anh có lấy vợ nữa không?

– Em sẽ không bao giờ làm như vậy.

– Nếu có thì sao?

Phong trầm mặc suy nghĩ một lúc, sau đó dứt khoát trả lời tôi:

– Tôi sẽ lấy vợ, bất kỳ ai, chỉ là không phải em.

Đợi đến khi anh đi rồi, tôi vẫn có cảm giác không thở được, phải chạy đến mở toang cửa sổ để không khí bên ngoài ùa vào rồi ra sức hô hấp. Lúc ấy, tôi thực sự rất muốn oán trách anh, trách anh lúc nào cũng tàn nhẫn, lúc nào cũng thẳng thắn nói sự thật, không bao giờ gieo cho tôi hy vọng, để tôi lúc nào cũng đau lòng và yêu anh thế này.

Lẽ ra anh nên bảo: “Anh sẽ suy nghĩ”, như thế thì ngày tết dương lịch của tôi mới được vui vẻ trọn vẹn chứ? Dù sao tôi cũng đã cô đơn một mình rồi mà…

Hôm ấy, tôi đứng ở trên cửa sổ, nhìn xuống thấy chiếc xe biển số ngũ quý 8 của anh đỗ ở sân bệnh viện rất lâu. Ngày nghỉ lễ, xe cộ đông đúc đã về hết, bãi đỗ xe thường ngày dày đặc, giờ trống huơ trống hoác, tôi nhìn lướt qua một cái đã thấy chiếc xe quen thuộc của anh lặng im ở dưới đó.

Tôi đứng ở tầng 7 nhìn đi suốt 3 tiếng, xe của anh cũng đỗ ở đó suốt ba tiếng, mặc người người nô nức chào đón năm mới, anh và tôi vẫn yên lặng mỗi người mỗi nơi như thế, không tiến lại, cũng chẳng hề rời đi, chỉ cùng nhau đón chờ năm mới trong cùng một khuôn viên, nhưng lại chẳng thể gần nhau được.

 

12 giờ đêm, tôi đốt que pháo bông còn sót lại trong túi giấy. Lúc ánh lửa bắt lên rồi nở ra thành trăm nghìn đốm sáng nho nhỏ, tôi đã ước nguyện một lần nữa. Lần này tôi không ước anh quên tôi đi nữa, tôi ước cả hai chúng tôi đều sẽ được hạnh phúc, cả hai đều sẽ sống những ngày tháng tiếp theo thật vui vẻ.

Có lẽ, tôi đã tự có câu trả lời mình mong muốn rồi. Anh sẽ lấy vợ, bất kỳ ai, không phải tôi, nhưng người mà anh yêu duy nhất có lẽ chỉ là tôi thôi… Tôi hiểu rồi…

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu tiếp nhận việc thăm khám của vị bác sĩ thẩm mỹ. Thời gian này da tôi đã bắt đầu lành lại, chỉ có mấy chỗ vẫn đỏ ửng như tôm luộc mà thôi. Bác sĩ kiểm tra xong mới bảo:

– Hồi phục rất tốt, tạm thời khả năng lành lại như ban đầu là 70%. Cô có dùng thuốc gì không? Với độ bỏng của cô, nếu chỉ để cơ thể tự chữa lành thì không thể hồi phục được kỳ diệu như thế?

Tôi xấu hổ gãi đầu:

– À… cháu được một người bạn chỉ cho bôi mỡ trăn ạ?

– Mỡ trăn?

– Vâng ạ.

– Well, thật tuyệt vời. Trước đây tôi chưa từng nghe nói đến mỡ trăn có tác dụng như vậy. Sau khi về nước tôi sẽ nghiên cứu thử xem. Còn giờ chúng ta bắt đầu điều trị nhé. Phần da mặt của cô có một chỗ đã lành, nhưng vẫn còn một số chỗ bị bỏng sâu, khó hồi phục. Tôi sẽ giúp đỡ cô chữa lành đến mức tốt nhất, được không?

– Được ạ.

Trong mấy ngày bắt đầu chữa sẹo, tôi cũng thấp tha thấp thỏm chờ kết quả xét nghiệm ADN của mình với Khánh, nhưng bên viện xét nghiệm nói phải chờ ít nhất 5 đến 7 ngày. Tôi sợ khi biết kết quả rồi lại phải mất công chờ đợi thêm một lượt xét nghiệm nữa, thế nên hôm tết Dương lịch Phong đến đã lén lút lấy một sợi tóc của anh, ngày hôm sau đưa cho chị Hoa mang đi xét nghiệm.

Khi tôi điều trị đến ngày thứ 6 thì da mặt đã gần như lành lại hẳn, những chỗ đỏ như tôm luộc đã bắt đầu chuyển về màu da cũ, những chỗ bỏng sâu thì bắt đầu đỏ lên. Bác sĩ nói:

– Như vậy là hồi phục tốt rồi. Vài ngày nữa chỗ bị đỏ này ngả thành màu da là hoàn thành. Lúc đó coi như hồi phục 98%.

– Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chú rất nhiều ạ.

– Cô phải cảm ơn cái cậu Lương… lương gì ấy nhỉ?

– Lương Hoàng Phong.

– Ừ, ừ, chính là cậu ấy. Cậu ấy bay sang tận chỗ tôi, còn theo tôi đến cả Hội nghị tôi đang tham gia để mời bằng được tôi sang đây. Cậu ấy nói có một người rất quan trọng đối với cậu ấy bị bỏng, mà còn bỏng phần mặt, cậu ấy mong tôi có thể bớt chút thời gian đến Việt Nam kiểm tra giúp cậu ấy. Lúc đó tôi hỏi: Người đó là bạn gái của cậu à? Cái cậu Lương ấy nói: Là người cháu yêu. Cô gái, một người đã vì cô bay nửa vòng trái đất, bỏ công bỏ sức thuyết phục tôi đến đây chữa cho cô, chắc hẳn phải rất rất yêu cô.

Trái tim tôi lập tức mềm xuống, cảm giác như được một dòng nước ấm nhẹ nhàng vây lấy, ấm áp, hạnh phúc và rung động đến nao lòng.

Tôi biết tình yêu của anh dành cho tôi rất lớn, cũng lớn như tôi yêu anh, nhưng bởi vì ranh giới giữa Yêu và Loạn Luân rất gần nên dù yêu tôi đến mấy thì anh cũng sẽ không bao giờ bước qua ranh giới đó.

Tôi hiểu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:

– Cảm ơn bác sĩ. Cháu sẽ trân trọng tình cảm của anh ấy.

– Thế là tốt rồi…

Buổi chiều hôm đó, viện xét nghiệm thông báo kết quả vào Gmail của tôi. Lúc nhìn thấy thư gửi tới, tôi hồi hộp đến mức không dám mở ra, tim cũng đập thình thịch, vừa lo lắng vừa mong ngóng, mâu thuẫn đến mức cứ ngồi im như tượng mãi.

Cuối cùng, chị Hoa phải nhào đến, mở ra giúp tôi:

– Làm gì mà mày sợ xanh mặt thế? Tao đã bảo không thay đổi được kết quả. Chỉ chờ để biết thôi cơ mà. Sợ cái gì, để tao mở ra cho.

Tôi chưa kịp ngăn cản thì bà Hoa đã mở ra, kéo xuống thì đập vào mắt tôi là một dòng đỏ chói: Người có mẫu Trần Lam Giang có quan hệ huyết thống với Dương Lâm Khánh theo dòng mẹ.

Toàn thân tôi lập tức run lên, phải dụi mắt mấy lần mới có thể chắc chắn được mình không nhìn nhầm. Chị Hoa ở bên cạnh thì sung sướng đến mức không nhịn được reo lên:

– Đấy, tao nói mà. Tao nói rồi mà. Lúc đó nằm trong lồng ấp chắc chắn nhầm rồi, mày là em lão Khánh chứ không phải lão Phong. Ông Khánh mới là anh trai của mày, không phải Phong. Mày với lão Phong không loạn luân, mày với ông Phong có thể yêu nhau, có thể lấy nhau.

– Thế… thế à chị?

– Khóc cái gì? Phải vui mới đúng chứ sao lại khóc? Mày cười đi, cười tao xem nào.

Chị Hoa nói là nói thế nhưng bà ấy còn khóc to hơn tôi, hai chị em cứ ôm lấy nhau rồi khóc. Khóc vì đời tôi đã có những lúc khổ quá, tưởng như ông trời đã dồn tôi đến đường cùng, dồn tôi đến mức phải chết đi, nhưng giờ đây, qua cơn bĩ cực thì những mầm non tươi tốt lại bắt đầu được chồi lên thì phải.

Hình như tôi đã bắt đầu sống lại rồi, tôi có động lực để tiếp tục rồi… Khánh mới là anh trai tôi.

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên lại cảm thấy mình vui mừng quá sớm thì phải. Kết quả này mới là một nửa thôi, nửa còn lại, Phong có quan hệ gì với tôi hay không cũng cần phải xem xét.

Dù khả năng rất nhỏ, nhưng đã bị nhấn xuống bùn một lần nên tôi sợ rồi, không dám sơ suất nữa.

Tôi quay sang bảo chị Hoa:

– Chị ơi, nhưng vẫn chưa chắc chắn chị ạ. Vẫn còn chờ kết quả xét nghiệm của em với anh Phong nữa.

– Ơ, thế chưa có à?

– Vâng.

– Ôi quan trọng gì, mẹ mày chỉ đẻ cho nhà họ được một đứa chứ mấy. Là ông Khánh thì không phải Phong được, giờ thế là chắc chắn rồi.

– Nhưng em vẫn lo. Em muốn chờ kết quả xét nghiệm của em với anh Phong rồi mới tính được chị ạ.

– À thì…

Chị Hoa chưa kịp nói hết câu thì bỗng dưng lại có tiếng người vọng đến ở cửa:

– Muốn biết thứ này à?