32. Phía Sau Phù Hoa - Ngoại truyện 3
Cập nhật lúc: 2025-12-03 10:41:35
Lượt xem: 0
Tôi với chị Hoa giật mình quay lại, thấy Phong đang cầm một phong bì màu vàng đứng ở cửa. Hình như anh vừa chạy đến đây nên tóc tai hơi rối, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Chị Hoa hơi ngượng ngập bảo:
– Ơ… Phong đến đấy à?
– Chị Hoa, có thể để tôi nói chuyện riêng với Giang một lúc được không?
– À… được, được chứ. Giờ tôi cũng về phòng trọ tắm rửa cái đã, hai người cứ nói chuyện đi.
Dứt lời, chị Hoa còn huých tay tôi một cái rồi mới vội vàng đứng dậy xách túi đi về. Trước khi rời khỏi còn không quên đóng cửa lại giúp hai người bọn tôi.
Khi trong phòng chỉ còn lại mình tôi và Phong, anh vẫn cầm nguyên túi giấy đó đứng ở chỗ cũ, không nói gì cũng chẳng làm gì cả, chỉ nhìn nhìn tôi thôi.
Lúc này, vì đã biết 80% anh không phải anh trai của tôi rồi nên cảm giác của tôi khác lắm, không còn cảm thấy quá tội lỗi khi ở gần anh nữa mà chẳng hiểu sao lòng cứ hồi hộp run lên. Cuối cùng, tôi không thể tiếp tục chịu đựng được ánh mắt nóng bỏng của anh nên nói:
– Trên tay anh… cầm gì thế?
– Em đoán xem…
– Em không đoán được.
– Nói dối.
Tim tôi đập thình thịch như trống dồn trong ngực, tôi ngượng ngập cúi đầu, không dám nhìn anh nữa mà chỉ bảo:
– Anh… có phải chúng ta…
Còn chưa nói hết câu thì anh đã đột nhiên xông lại, sau đó tóm lấy vai tôi, không đợi tôi kịp phản ứng đã hôn tôi điên cuồng. Mặc dù cũng hiểu phần nào đó cảm xúc hiện tại của cả hai, nhưng tôi vẫn bất ngờ, vẫn không thể tin được “anh trai” tôi đã chịu trở về bên tôi, chịu hôn tôi.
Nụ hôn của anh đầy cuồng dã và mãnh liệt, giày vò cánh môi tôi đến mức đau nhói. Nhưng lúc này, sự đau đớn không làm tôi bận tâm mà chỉ để ý đến mỗi anh thôi, yêu mỗi anh thôi…
Một lát sau, anh thở hổn hển buông môi tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi nói:
– Chẳng ai ngăn cấm được chúng ta yêu nhau cả.
Tôi vẫn ngây ngốc không biết nói gì, chỉ tròn xoe mắt nhìn anh. Phong kiên nhẫn nhắc lại lần nữa:
– Không cùng dòng máu thì không sao cả.
Tôi lập tức òa khóc:
– Anh ơi…
– Ừ, anh ở đây rồi.
– Em cứ có cảm giác không tin được. Em không tin được.
Phong không trả lời, chỉ đột ngột buông tôi ra rồi đứng dậy, đi thẳng ra cửa phòng. Tôi nghĩ chắc mình lỡ lời gì đó làm anh giận nên anh mới bỏ đi, lúc ấy định mở miệng nói xin lỗi, nhưng còn chưa kịp thốt ra thì đã thấy anh khóa cửa lại, sau đó lại nhào đến hôn tôi.
Lần này, nụ hôn của anh còn mãnh liệt hơn cả lần trước, vị ngọt từ đôi môi mà rất lâu rồi tôi mới được chạm đến, nhẹ nhàng truyền qua đầu lưỡi rồi quện vào đầu lưỡi tôi. Lúc ấy, tôi như một đứa trẻ tham lam, vì đã đánh mất một chiếc đồ chơi mình yêu thích nên bây giờ tìm được trở lại thì cứ ôm rịt lấy không chịu buông. Tôi ghì chặt lấy cổ anh, đ.iê.n cuồng hôn trả.
Chúng tôi hôn và hôn đến mức quay cuồng, hôn đến độ chẳng biết cả hai đã ngã xuống giường từ khi nào. Chỉ biết trong cơn đê mê say đắm, tôi có thể mờ mịt thấy khắp cổ tôi, tai tôi, mắt tôi, má tôi dày đặc từng dấu hôn của anh.
Anh nâng mặt tôi lên hôn khắp mọi nơi, còn tôi thì vừa đáp trả anh vừa khóc. Cảm giác sung sướng, đau khổ, kích thích và trầm luân đan xen khiến tôi không thể tự chủ, lúc này chỉ muốn xé toạc trái tim mình ra, moi nó đưa cho anh xem tôi đã yêu anh đến thế nào, biết rõ không yêu mà vẫn đâm đầu xông pha, ngu ngốc như thế nào.
Đầu lưỡi Phong mềm mại nuốt hết từng giọt nước mắt của tôi, anh khàn giọng nói:
– Đừng khóc, nước mắt làm nhiễm trùng da bây giờ.
– Ai bảo anh tìm bác sĩ về cho em hả? Ai bảo anh đối xử tốt với em hả? Anh cứ như thế bảo sao em không quên anh được, biết anh là anh trai em nhưng vẫn cứ yêu anh, yêu không dừng lại được. Tất cả là tại anh… tại anh…
– Ừ, tại anh, đừng khóc.
– Anh có yêu em không?
Anh không lưu tình xé áo tôi, một đường thẳng xuống dưới, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người tôi trong nháy mắt rách tả tơi. Giọng anh gấp gáp:
– Yêu… Biết em là em gái mình, nhưng vẫn yêu không dừng lại được.
– Em cũng thế…
Dứt lời, tôi lại kéo anh xuống hôn mình, Phong thì vừa hôn vừa ôm ghì lấy tôi. Trước giờ mỗi lần làm tình anh đều rất từ tốn, nhưng lần này anh vội vàng đến mức hành động nào cũng hấp tấp vội vã. Bàn tay lớn tham lam nắn bóp ngực tôi, cảm thấy vướng víu lại xé tung áo lót, sau đó một cảm giác mềm mại ấm áp lập tức ập tới, bao phủ lấy toàn bộ thanh xuân căng tràn sức sống của tôi.
Phong cúi xuống, hôn như mưa lên cổ tôi, sau đó liên tục dời xuống, đến khi chạm đến nụ hoa đang ngẩng cao đầu ấy, tôi nghe thấy anh hít sâu vào một hơi rồi nhanh chóng há miệng ngậm vào.
Tôi như mất hồn, lập tức bật ra những tiếng rên đến thất thần. Phong thì như phát đ.iê.n, anh dùng miệng gặm cắn nụ hoa của tôi, tay còn lại kịch liệt giày vò bên kia. Cảm giác vừa đau vừa sung sướng khiến thân thể tôi tưởng như bị xé rách làm hai nửa. Tôi oằn mình rên rỉ:
– Anh ơi… anh ơi….
– Anh sắp điên rồi…
Anh vừa nói, ngón tay vừa nhanh chóng lần theo vùng bụng phẳng phiu của tôi xuống bên dưới. Khi dừng lại ở nơi ấm áp kia, Phong không nhịn được nghiến răng một tiếng rồi chậm rãi đâm vào.
Cơ thể tôi như bị điện giật, lập tức gào lên:
– Đừng mà…
Anh không trả lời, chỉ cúi đầu hôn tôi. Đầu lưỡi mang theo hơi thở quen thuộc dây dưa trằn trọc, quấn lấy đầu lưỡi tôi rồi hút mạnh, tựa như hút đi cả linh hồn tôi vậy.
Tôi đắm chìm trong nụ hôn của anh đến mức quên cả hít thở, cứ ôm chặt lấy cổ anh rồi quay cuồng đáp trả. Ở bên dưới, ngón tay anh cứ liên tục giày vò tôi, một ngón không đủ, lại cho thêm ngón thứ hai. Tôi sợ mình sẽ chết trước khi anh cho tôi mất nên phải van vỉ anh:
– Anh ơi, dừng lại đi… dừng lại đi…
– Anh không dừng lại được.
Giọng anh khàn đặc, ánh mắt vì nhiễm màu dục vọng mà trở nên tối thẫm. Nhìn gương mặt sáng ngời của người đàn ông tôi yêu, bây giờ vì say đắm trong tình và d.ụ.c cùng tôi mà đỏ ửng như thế này, tôi không nhịn được, cảm thấy thỏa mãn nhất trên đời có lẽ chỉ đến thế này là cùng…
Tôi bấu chặt lấy cổ anh, thì thầm:
– Nếu không dừng được thì cho em đi.
– Em muốn biết kết quả không?
– Em đoán ra rồi, anh cho em đi…
Phong chậm rãi rút tay ra rồi quỳ giữa hai chân tôi. Lúc này, anh không vội vàng mà chỉ nói:
– Mở phong bì ra đi.
Giữa lúc quan trọng thế này mà anh vẫn có tâm trạng bảo tôi mở, tôi không muốn làm, nhưng lại sợ Phong sẽ không tiếp tục nên đành ấm ức với tay lấy túi hồ sơ ở ngay gần đó, run rẩy mở ra. Bên trong có một tờ kết quả giống hệt như bản mail của tôi, phía cuối có một dòng chữ đỏ thẫm: Trần Lam Giang và Lương Hoàng Phong không có quan hệ huyết thống.
Khi tôi đọc xong dòng chữ này thì không kìm được lại bật khóc. Trải qua quá nhiều đau khổ, quá nhiều chông gai và giày vò, cuối cùng đến bây giờ tôi mới nhận ra một chuyện: Hóa ra chia tay không phải là đau nhất mà là đau nhất chính là không được yêu anh nữa, vĩnh viễn phải quên anh…
Không… tôi không thể làm như vậy!
Phong cúi xuống, khẽ hôn lên mắt tôi:
– Đã rõ chưa?
– Em rõ rồi.
– Cảm giác thế nào?
– Muốn anh…
Vừa dứt lời thì vật cứng ngắn kia đột ngột đâm thẳng vào trong tôi, cảm giác trống rỗng và khát khao được lấp đầy khiến tôi sung sướng đến mức suýt nữa thì hét lên. Tôi bấu chặt lấy thắt lưng anh, đi.ên cuồng rên rỉ:
– Em muốn anh… muốn anh… em muốn anh điên lên được.
– Anh cũng vậy.
Nói xong, tấm lưng anh lại bắt đầu luật động kịch liệt, lần này cảm giác không hề giống như những lần làm tình trước đây. Trong ngọt ngào, trong hạnh phúc, trong cơn đê mê khoái cảm tôi còn cảm nhận thấy được sự khổ đau và giằng xé chân thật nhất giữa chúng tôi.
Cảm giác mất đi rồi lại có được khiến cả hai muốn cháy hết mình hơn bao giờ hết. Tôi ôm siết lấy anh, để anh liên tục chạm dùng tình yêu trần trụi nhất của mình đ.âm vào nơi sâu nhất trong tôi, sâu đến nỗi không thể sâu hơn nữa, tôi vẫn cảm thấy không đủ.
Trong phòng bệnh tĩnh lặng bắt đầu vang lên những tiếng da thịt va chạm, lúc chậm lúc nhanh, nhưng bất cứ âm thanh nào cũng mang theo sự cháy bỏng và cuồng si, cảnh xuân thấm đẫm in lên vách tường, không ngừng không nghỉ.
Tôi nằm bên dưới, mở thật to mắt nhìn trần nhà lắc lư rồi lại nhìn người đàn ông của tôi. Lúc này, gương mặt cương nghị thường ngày của anh như lẫn vào trong bóng tối, chỉ có ánh mắt rực lửa cùng d.ụ.c vọng say đắm nhìn tôi.
Anh khàn giọng nói:
– Có nhớ anh không?
Tôi mờ mịt gật đầu:
– Nhớ đến mức muốn c.hế.t, anh tin không?
Anh đột ngột đâm vào một cú thật sâu khiến tôi không nhịn được nhăn mặt, trong những âm thanh thở gấp của chính mình, tôi nghe loáng thoáng anh nghiêm giọng nhắc nhở:
– Đừng bao giờ hành hạ bản thân mình như vậy nữa, Giang, anh nói rồi, anh chịu không nổi đâu…
– Thế mà anh vẫn đi lấy vợ.
– Em hỏi lại câu lần trước đi.
– Câu nào cơ?
Lúc ấy cảm giác của tôi lâng lâng như ở trên mây, ngoài yêu anh và muốn anh ra thì có thể nhớ được gì nữa đâu. Mãi đến lúc nghe Phong thì thầm vào tai tôi, nói thực sự hôm ấy anh không chỉ muốn tôi chúc sức khỏe, tôi mới chợt nhớ ra hôm Tết Dương Lịch mình đã hỏi: Nếu em ngăn cản anh lấy vợ, thì anh có lấy vợ nữa không?
Giữa lúc thân dưới bị anh thúc mạnh một cách cuồng dã, tôi mấp máy mỏi lại:
– Nếu em ngăn cản, anh…
– Anh không lấy nữa.
Anh ghì chặt lấy tôi, nâng mặt tôi lên nhẹ nhàng hôn xuống, sau đó kiên định nhắc lại:
– Anh không lấy nữa. Anh chỉ lấy em. Cả đời này chỉ lấy em. Yêu em.
Tôi khóc, chẳng biết trong lần làm tình này tôi đã khóc bao nhiêu, chỉ biết đây là lần duy nhất từ khi yêu Phong đến giờ tôi khóc cả trong lúc bản thân đạt đến cực hạn của sự sung sướng.
Tôi bấu chặt lưng anh, òa khóc như một đứa trẻ:
– Cả đời này em cũng chỉ yêu anh. Nếu có thể hãy cho em trèo cao một lần đi, cho em trèo cao bám lấy anh một lần đi.
– Anh đồng ý.
– Muốn em đi…
Tốc độ ra vào của anh liên tục thay đổi, nhanh đến mức toàn thân tôi bị thúc đến rệu rã. Nhưng trong giây phút này, tôi không cảm nhận được gì ngoài một niềm hạnh phúc to lớn và sự quyến luyến đến đắm say vì anh.
Rút cuộc, tôi đã tìm được một người đàn ông thương tôi, một người đàn ông sẵn sàng chở che tôi dưới đôi cánh của anh, đưa tôi ra khỏi Phố Hoàng Thành, cho tôi đi học, cho tôi được sống một cuộc đời tự do theo đúng nghĩa. Dù trải qua bao giông gió, dù đã có những lúc tưởng như chúng tôi là anh em, anh vẫn im lặng dõi theo tôi, im lặng giúp đỡ tôi, từ chiếc bánh ngọt trong tiệm cafe đến phòng VIP khách sạn đó, từ tìm thấy tôi kịp thời rồi đưa tôi đến bệnh viện cho đến kiếm bác sĩ chữa trị khuôn mặt cho tôi…
Anh chính là người đàn ông tốt nhất trên đời này mà tôi gặp, cũng là người mà tôi yêu say đắm, yêu đến mức biết là trái đạo lý nhưng vẫn lặng thầm dõi theo, yêu đến mức có thể từ bỏ đi sinh mạng mình vì không chịu được đau khổ khi chia tay anh…
Đến hôm nay, có lẽ ngay cả ông trời cũng cảm động và xót thương cho tình cảm của chúng tôi, cho nên mới không thử thách chúng tôi nữa. Gian truân sóng gió hãy dừng lại ở đây thôi, chúng tôi đã nếm trải đủ rồi…
Trong tiếng thở dốc hỗn loạn và sự cuồng si của chúng tôi, tôi đưa tay lên sờ khuôn mặt anh, khẽ nói:
– Gặp được anh là điều đẹp nhất trong đời em.
Phong cầm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên từng đầu ngón tay, mỗi động tác đều tỉ mỉ và trân trọng, nâng niu tôi như một báu vật:
– Lẽ ra, anh nên đến Phố Hoàng Thành sớm hơn!
