32. Phía Sau Phù Hoa - Ngoại truyện 4
Cập nhật lúc: 2025-12-03 10:41:35
Lượt xem: 0
Sau một trận kích tình mệt nhoài, tôi chẳng còn sức lực gì nữa nhưng nằm mãi vẫn không sao ngủ được.
Những điều hạnh phúc này đến quá bất chợt, quá khó tin, tôi có cảm giác như mình đang mơ một giấc mơ thật đẹp vậy, sợ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa thì tất cả sẽ tan biến, cho nên cứ thao thức mãi không chịu thiếp đi.
Phong ở bên cạnh ôm tôi, thấy tôi cứ mãi mở mắt mới nói:
– Sao thế?
– Anh có cảm giác như em không? Thấy giống như mình đang mơ ấy?
– Vừa rồi vẫn chưa cho em cảm giác chân thật hả?
Tôi hơi đỏ mặt, nghĩ đến những chuyện vừa rồi thì không khỏi xấu hổ, rúc vào ngực anh:
– Em đang hỏi thật mà.
Anh khẽ cười, cúi xuống hôn lên tóc tôi:
– Không có cảm giác như đang mơ, mà thấy ông trời hình như rất thích đùa người khác thì phải. Không phải em gái, rồi lại là em gái, cuối cùng vẫn không phải em gái…
– Anh muốn thế nào hơn?
– Nếu là mơ thì đừng tỉnh lại nữa…
Nếu là mơ thì đừng tỉnh lại nữa, anh tình nguyện mắc kẹt trong giấc mơ này đến hết đời, tình nguyện cùng em ở nơi này già đi, chỉ cần chúng ta không phải là anh em, anh sẵn sàng chấp nhận hết.
Tôi bắt đầu hiểu được nhiều hơn những gì anh nói, cho nên xúc động vòng tay sang ôm chặt lấy anh:
– Em cũng mong thế…
– Anh sẽ không đi đâu cả, ngoan, cứ nhắm mắt ngủ đi.
– Em ngủ cả ngày rồi, giờ không buồn ngủ nữa. Anh có mệt không?
– Vẫn làm được hai lần nữa.
Cái tên này lúc đứng đắn thì ngay cả việc tôi nhào đến hôn anh, anh cũng đẩy ra rồi lau miệng thật sạch, còn giờ được thả phóng rồi thì lại hiện nguyên hình là một con sói vừa xấu xa vừa tham ăn, vừa mới gặp đã vội vàng ăn thịt tôi, giờ còn đòi ăn thêm 2 lần.
Tôi sợ nói nữa thì anh lại nổi thú tính nên đành đánh trống lảng:
– Sao tự nhiên anh lại đi xét nghiệm ADN huyết thống?
– Em đoán xem.
– Vì thấy Khánh thấy truyền máu cho em à?
Phong không phủ nhận, chỉ ôm lấy tôi:
– Hôm đưa em đến bệnh viện, bác sĩ nói máu em là nhóm máu hiếm, rất ít người có. Mà Khánh lại có nhóm máu giống em. Anh thấy lạ nên bắt đầu nghi ngờ từ lúc đó.
– Tốc độ xét nghiệm của anh chậm hơn cả của em nữa. Em mới gửi mẫu cách đây 5 ngày, chiều nay đã có kết quả rồi này.
Anh bật cười, không giải thích mà chỉ nói:
– Em định sẽ nói với Khánh thế nào?
– Em không biết anh ấy có chấp nhận em không nên cũng chưa biết phải nói thế nào cả. Anh thì sao? Anh có định … nói với bố không?
– Anh nói rồi. Lúc đầu bố cũng sốc, nhưng đến khi bình tĩnh lại, bố nói công sinh không bằng công dưỡng, muốn anh tiếp tục làm con bố, ở lại Hoàng Phong.
– Anh cảm thấy thế nào?
– Chắc từng gặp trường hợp đó một lần rồi nên lần thứ 2 cũng chẳng cảm thấy sao cả. Anh thấy bình thường thôi.
Mặc dù nói là nói thế, nhưng thông qua lồng ngực thoáng chốc cứng lại của anh, tôi cũng đủ đoán được anh rất buồn. Lúc đầu, anh đã phải chịu cú sốc vì người mà anh luôn gọi bằng mẹ, hóa ra lại không phải là mẹ ruột của anh. Sau đó đến bây giờ người mà anh luôn gọi bằng bố cũng chẳng phải bố của anh. Nếu không phải do năm đó bệnh viện nhầm lẫn, có lẽ bây giờ anh đã có cuộc đời ấm êm bên cha mẹ ruột mình, không phải người thừa kế Hoàng Phong, cũng chẳng có gánh nặng gì trên vai, chỉ quản lý cả một chuỗi khách sạn từ Bắc vào Nam thôi nhỉ?
Tôi vươn tay vuốt ve bờ môi anh, khẽ nói:
– Sau này, nếu có thể, chúng ta hãy sinh một đội bóng nhé?
– Sao tự nhiên lại muốn sinh cả một đội bóng?
– Nhà càng đông người càng hạnh phúc mà. Nhà của chúng ta ấy…
Có lẽ anh cũng hiểu nghĩa của bốn chữ “nhà của chúng ta” nên ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, Phong xúc động xoay người sang ôm lấy tôi, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn rất dịu dàng:
– Ừ. Nhà của chúng ta, sinh đủ một đội bóng, chẳng có sóng gió gì cả.
– Vâng. Chẳng có sóng gió gì cả.
Anh khẽ cười, tiếp tục hôn tôi, đầu lưỡi chạm nhẹ vào đầu lưỡi tôi rồi nhẹ nhàng hút lấy, thả ra rồi lại hút vào, liên tục như vậy, chẳng mấy chốc cơ thể tôi đã mềm nhũn ra dưới tay anh.
Quá trình trầm luân kia lại bắt đầu, trong phòng bệnh tiếp tục vang lên tiếng va chạm khe khẽ, sau đó âm thanh đó cứ ngày một dày lên, kịch liệt đến mức chiếc giường có gắn bánh xe cũng lắc lư đ.iê.n cuồng.
Phong bóp chặt lấy eo tôi, mỗi động tác nhấn người đều quyết liệt đến mức tôi gần như không chịu nổi, kích thích cùng sung sướng tột đỉnh đan xen khiến tôi không nhịn được kêu tên anh:
– Phong…
– Ừ, anh đây.
– Nói yêu em đi.
Vật cứng rắn như sắt thép kia đột ngột ấn vào đến tận cùng, anh ôm siết lấy tôi, cổ họng trầm đục thốt ra mấy chữ:
– Anh yêu em
***
Sau hôm ấy, tôi vẫn không biết phải nói với Khánh thế nào nên cứ chần chừ mãi, mà anh ta cũng không đến thăm tôi, nên tôi cũng chẳng có cơ hội để dò ý Khánh nên chẳng biết phải làm sao cả.
Chị Hoa bảo tôi:
– Nếu Phong đã nói cho bố ông ấy biết thì chắc nhà Khánh cũng sẽ sớm biết thôi. Con ruột của họ mà, kiểu gì chả phải nhận nhau. Đến lúc ấy ông Khánh có chấp nhận mày là em gái hay không thì tự ông ấy sẽ suy nghĩ. Mà tao nghĩ chấp nhận cũng được, mà chẳng chấp nhận cũng không sao. Đằng nào mày với ông Phong quay lại như thế cũng tốt rồi, với cả mình cũng chẳng ham hố thấy người sang bắt quàng làm họ, nên là cứ kệ đi, đến đâu thì đến.
– Vâng, em cũng nghĩ thế. Nhưng em cũng thấy lo cho anh Phong ấy chị ạ. Giờ tự nhiên bơ vơ, không phải con của bố anh ấy, mà nhà bên kia cũng cứ nghĩ Khánh là con ruột mấy chục năm trời rồi, giờ bảo đổi con… cứ sao sao ấy.
– Tao nghĩ chắc hai nhà đi lại thân thiết chứ không đổi đâu. Mẹ, ông Phong nhà mày giỏi thế, còn lâu bên Hoàng Phong mới chịu nhả ra. Với cả ở lâu cũng có tình cảm chứ. Đầy nhà nhầm con, nhưng đến khi biết sự thật rồi cũng không đổi lại nữa đấy. Sống với nhau lâu ngày rồi, thương lắm, họ không ruồng bỏ đâu. Thà cứ nhận thế rồi ai vẫn sống nhà nấy, rồi đi lại thân thiết là được rồi.
– Nếu là thế thì tốt chị nhỉ?
– Chứ còn gì nữa, mày cứ chờ đấy mà xem.
Kết quả đúng như chị Hoa nói thật, sau đợt ấy, Phong cũng nói với tôi là anh vẫn sẽ ở Hoàng Phong, bố mẹ ruột cũng nhận rồi, bọn họ ôm anh khóc như mưa một trận, nói nếu anh muốn thì có thể về tiếp quản chuỗi khách sạn của nhà bên ấy nhưng Phong từ chối. Anh bảo: “Mọi thứ cứ để Khánh tiếp tục là được rồi, anh không cần gì cả, cứ giữ nguyên như cũ thì tốt hơn”.
Nghe đến đây, tự nhiên tôi thấy thương Khánh vô vàn. Tôi hỏi:
– Thế anh Khánh nói sao hả anh?
– Bố anh cũng nói nếu Khánh muốn làm kinh doanh bên Hoàng Phong, toàn bộ cổ phần của bố sẽ giao cho nó. Cổ phần của mẹ vẫn là của anh. Hai đứa mỗi người một nửa, cùng quản lý và xây dựng Hoàng Phong. Nhưng nó cũng từ chối.
– Vâng. Ngày trước em hỏi anh ấy giúp anh xong thì định đi đâu, anh ấy bảo sẽ tiếp tục lang bạt khắp nơi, đến khi nào bố giục lấy vợ thì về, hoặc anh cần thì lại chạy về.
Phong khẽ cười:
– Ừ, tính nó thích tự do, không chịu ở yên một chỗ đâu. Nhưng được cái rất tốt bụng. Lúc đầu anh cứ nghĩ nó không chấp nhận được chuyện hai nhà nhầm con, nhưng mấy hôm nay thấy nó đến viện điều dưỡng thăm bố rồi, còn bảo gì mà bố mau khỏe lên, sợ mấy ông cổ đông lớn trong công ty như cọp ăn thịt anh.
– Thế hả anh? Thế thì tốt rồi. Hai nhà cứ đi lại như thế em thấy cũng được. Anh với Khánh, mỗi người đều là con của hai nhà, chẳng phải con riêng của ai cả.
– Ừ.
– Nhận bố mẹ rồi, anh có vui không?
– Giờ tự nhiên sắp có thêm 1 vợ, 3 bà mẹ, 3 ông bố, đông người như thế tất nhiên là vui rồi.
– Vợ nào cơ?
– Em đoán xem.
Kết quả của việc đoán ấy là anh đã dùng hành động để cùng tôi sản xuất ra thành viên đầu tiên của đội bóng, tôi mệt đến đứt hơi mà cái ông này vẫn nhất quyết không tha cho tôi, còn bảo:
– Một lần chưa chắc đã được đâu, dậy đi, làm thêm lần nữa cho chắc.
– Thôi, dừng lại, dừng lại. Em sắp gãy lưng rồi.
Anh bật cười thành tiếng, nụ cười tươi rói như ánh nắng:
– Vợ còn câu hỏi gì nữa không, để anh trả lời luôn một thể.
Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới quyết định hỏi anh chuyện của Linh. Lâu rồi tôi không thấy cô ta, mà người đột nhiên biến mất như thế nên tôi thấy lạ. Tôi bảo:
– Linh… thế nào rồi hả anh?
Cuối cùng, anh dẫn tôi đến một nơi thay cho câu trả lời. Lúc đứng trong một phòng bệnh được khóa kín trong trại tâm thần, nhìn thấy Linh đang điên cuồng đập phá đồ bên trong, tôi đã vô cùng kinh ngạc.
Tôi khó tin hỏi anh:
– Sao… chị ấy lại ở đây?
– Tâm thần phân liệt, khó phục hồi được nữa nên buộc phải nhốt vào đây.
– Nhưng… trước giờ em vẫn thấy chị ấy bình thường mà? Sao tự nhiên lại trở nên thế này hả anh?
– Cô ta bị tâm thần cách đây 5, 6 năm rồi, giờ bệnh nặng hơn thôi.
Anh vừa nói đến đây thì đột nhiên Linh ngẩng lên, cô ta phát hiện ra chúng tôi đứng ở cửa nên xồng xộc cầm ghế chạy lại, hai mắt đỏ ngầu như máu:
– Con khốn Giang kia, sao mặt mày lại lành rồi? Con ranh con, sao mặt mày lại lành rồi? Sao mày không chết đi hả? Tao ra bên ngoài được sẽ giết chúng mày, tao sẽ giết hết chúng mày.
– …
– Phong, anh thả tôi ra ngay. Tôi với anh phải cưới nhau, chúng ta còn chưa tổ chức đám cưới, anh thả tôi ra. Tôi phải ngủ với anh…
Chị ta cầm ghế đập ầm ầm vào cửa, đầu tóc rối tinh rối mù, trên người cũng có rất nhiều vết thương vẫn đang chảy máu. Linh của hiện tại không còn là một cô tiểu thư nhà giàu kênh kiệu như tôi đã từng gặp lúc trước nữa, bây giờ cô ta nhếch nhác thảm hại, đúng thật chẳng khác gì người điên.
Cô ta cứ liên tục chỉ tay vào mặt tôi mắng:
– Mày cướp chồng tao, con chó cái, mày cướp chồng tao. Tao giết mày. Thả tao ra, thả tao ra để tao giết mày…
Linh la hét quá dữ dội nên lát sau có mấy bác sĩ chạy vào phòng, bọn họ mỗi người túm tay chân cô ta rồi đè xuống giường, mặc Linh vùng vằng thế nào cũng vẫn dứt khoát đâm một mũi kim xuống. Cô ta chỉ có thể hét lên thêm mấy tiếng rồi từ từ lịm đi.
Một bác sĩ đi từ trong ra, nhìn thấy chúng tôi vẫn đứng ngoài cửa mới thở dài nói:
– Bệnh nặng lắm rồi, anh Phong, chắc khó có thể chữa lành được lắm.
– Tôi biết.
– Gia đình nên chuẩn bị tinh thần để cô ấy ở lại đây lâu dài.
– Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Mặc dù Linh đã gây ra rất nhiều chuyện, còn từng làm hỏng khuôn mặt tôi, nhưng thấy cô ta thế này tôi chẳng hả hê chút nào mà chỉ thấy lòng nặng nề hơn thôi. Điều kiện của cô ta tốt như thế, tại sao không thể sống đàng hoàng và lấy một người đàng hoàng được chứ?
Trên đường về nhà, tôi suy nghĩ rất lâu mới dám hỏi Phong:
– Anh, sao mẹ anh lại muốn anh ấy Linh?
– Ngày trước, gia đình cô ta cũng hay qua lại với nhà anh. Nhà Linh cũng có cơ to, phù hợp với việc phát triển kinh doanh của Hoàng Phong nên mẹ anh nói kết hôn với cô ta là tốt nhất. Lúc ấy, anh vẫn chưa yêu ai, thằng Khánh thì cả ngày dính lấy anh, mẹ anh sợ anh bị Gay nên cứ nhất quyết đòi anh lấy bằng được Linh.
– Anh bị Gay á?
– Ừ, trông anh thế này chẳng hiểu sao lại bảo anh bị Gay.
– Hồi trước lúc anh mới chuộc em ra khỏi Phố Hoàng Thành, xong ở cùng nhau bao nhiêu lâu mà không đụng vào nhau ấy, em cũng cứ tưởng anh bị Gay.
Lúc ấy, anh chỉ cười chứ không nói gì cả, thế nhưng đêm về lại liên tiếp dùng hành động để chứng minh cho tôi thấy anh không hề bị Gay, ngược lại, còn đàn ông đến mức lần nào tôi cũng phải van xin anh mới chịu thôi.
Haizzz, cái tên này, sao lúc mới quen thì lạnh lùng hờ hững mà yêu vào rồi thì anh dồi dào tinh lực vậy chứ?
Bẵng đi thêm một thời gian, tôi đã điều trị khỏi xong hoàn toàn nên được bác sĩ cho xuất viện. Phong đón tôi về căn Penthouse của anh, tìm một người giúp việc theo giờ để chăm sóc tôi, chị Hoa thì bây giờ sắp thành “bà chủ” của tiệm café luôn rồi nên rất rảnh rỗi, hễ lúc nào hứng lên sẽ lại sang chơi với tôi.
Chị Hoa hỏi:
– Bao giờ thì mày định dẫn ông Phong về quê ra mắt đấy? Tao là tao thấy lão ấy cũng có vẻ sốt ruột muốn cưới lắm rồi đấy
– Sao chị biết?
– Hôm trước mày chẳng kể ông ấy tặng nhẫn kim cương cho mày đấy à?
– À, tặng là tặng thế thôi chứ, bọn em đã nói gì đến chuyện cưới xin đâu. Mới thấy anh Phong bảo vài hôm nữa đến tết âm lịch thì dẫn em về nhà thăm bố anh ấy, rồi thăm cả bố mẹ bên kia nữa.
– Mày sướng nhé, chuẩn bị có đến 2 bố chồng, 1 mẹ chồng. Còn có một anh trai nữa chứ.
Nói đến Khánh tự nhiên tôi lại buồn, nửa tháng rồi không gặp, cũng không liên lạc với anh ấy, chẳng biết Khánh thế nào rồi, sau khi biết mọi chuyện thì anh có suy sụp hay không? Tôi nghe nói người có vẻ bề ngoài cà lơ phất phơ hay tỏ ra thản nhiên thế thôi, chứ khi gặp chuyện gì đó, hẳn nội tâm sẽ phải khó chịu hơn những gì ngoài mặt thể hiện rất nhiều. Chẳng biết là anh sẽ ra sao nữa…
Chị Hoa biết tôi vẫn nặng lòng vì chuyện của Khánh nên bảo:
– Lâu nay lão ấy vẫn không liên lạc gì với mày à?
– Không ạ. Anh Phong bảo anh ấy vẫn chưa ra nước ngoài, nhưng anh ấy không gặp em.
– Ừ, thôi kệ đi, cái gì đến thì đến, ép quá cũng vô dụng. Muốn ăn xúc xích không? Cái này tao mua được nhà người quen, sạch lắm.
– Vâng. Được ạ.
Lúc chị Hoa rán xúc xích, ngửi thấy mùi dầu mỡ tôi đã thấy khó chịu rồi. Ruột gan cứ cồn cào nôn nao, muốn nôn nhưng chạy vào nhà vệ sinh cũng chẳng nôn ra được gì cả, chỉ thấy cả người nhộn nhạo như mất hết cả sức lực thôi. Lát sau đi ra, chị Hoa thấy tôi mặt tái nhợt mới bảo:
– Này, hay là… mày bầu rồi?
– Em cũng không biết, nhưng mà hình như em chậm kinh mấy ngày rồi?
– Đợt trước có dùng bao không?
– Không ạ. Từ đợt quay lại đến giờ anh Phong không dùng bao nữa.
– Ôi vãi. Thế thì khả năng dính cao lắm đấy. Thôi mày ngồi yên đây, để tao đi mua que về cho mày thử.
Thực ra, tôi thấy người mình lạ lạ cũng đoán là có bầu rồi, nhưng lúc cầm que thử thai 2 vạch đỏ chót trên tay, chính thức biết mình có thai thì tâm trạng tôi vẫn vô cùng kích động.
Có bất ngờ, có hạnh phúc, có hồi hộp, có vui mừng, cũng có cả lo âu nữa… tóm lại có rất nhiều cảm giác trộn lẫn, nhưng thứ mà tôi cảm nhận rõ nhất vẫn là hạnh phúc.
Hạnh phúc vì được làm mẹ, hạnh phúc vì sắp có con, và hạnh phúc vì có một sự kết nối thiêng liêng với anh. Trải qua bao sóng gió, cuối cùng thì cũng đến ngày tôi được hái quả ngọt rồi…
Chị Hoa cũng mừng hệt như tôi, cả ngày hôm ấy cứ chạy hết nơi này đến nơi khác mua đồ bổ, mua sữa bầu, còn mua cả mấy quyển sách thai giáo cho tôi đọc nữa.
Tôi nhìn bà ấy chạy như con thoi thì phì cười:
– Mới bé tý thôi mà, còn chưa đi siêu âm, bà cứ lo sớm làm gì.
– Không được, tao phải lo cho con tao chứ. Nào, há miệng, ăn cháo cá chép.
Chị Hoa bảo tôi hãy nói với Phong đi, để xem anh sẽ thế nào. Tôi biết Phong sẽ không bao giờ chối bỏ đứa con này nên không quá lo lắng, cũng chẳng vội vàng. Tôi chỉ giấu que thử thai dưới gối, tối hôm ấy đợi anh về nhà, khi vừa trèo lên giường xong, cái ông xấu xa ấy bắt đầu sờ soạng lung tung, tôi mới nói:
– Khoan đã, em cho anh xem cái này trước.
– Làm xong rồi xem sau cũng được mà.
– Không, anh phải xem trước.
Tôi mắm môi mắm lợi đẩy tay anh ra, nhất quyết bắt anh phải xem, cuối cùng, Phong đành bất mãn bảo:
– Đâu, xem cái gì, đưa đây anh xem nào.
– Anh nhắm mắt lại.
Anh nhắm mắt lại, lúc đó tôi mới lấy que thử thai ra, chìa ra trước mặt anh rồi bảo:
– Anh mở mắt ra đi.
Khi nhìn thấy hai vạch trên que thử thai, sắc mặt đang ấm ức của anh lập tức cứng lại, sự bất ngờ và kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt. Phong sửng sốt nhìn que thử rồi lại nhìn tôi, sau đó lại vặn to đèn rồi cầm que lên, nhìn lại một lần nữa.
Lát sau, anh quay lại, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy anh cuống đến mức nói năng lắp bắp:
– Em… em…
– Chúc mừng anh, sắp được lên chức bố rồi có vui không?
Phong sững lại vài giây rồi lập tức nhào đến ôm lấy tôi, anh thơm lên tóc tôi, mắt tôi, má tôi, môi tôi, hôn khắp khuôn mặt tôi. Lần này nụ hôn của anh không hề chất chứa dục vọng mà chỉ có mỗi yêu thương cùng trân trọng thôi, anh nói:
– Thật không em?
– Thật chứ. Em thử ba que rồi. Que nào cũng hai vạch cả. Chắc là có rồi.
– Cảm ơn em… cảm ơn em…
– Anh có thích không?
– Thích. Rất thích. Rất rất thích.
– Anh thích là được rồi.
– Hôm nay không làm nữa, anh ôm vợ ngủ thôi…
Sau hôm ấy, bởi vì tôi có thai nên tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung vào tôi. Không chỉ có chị Hoa, mà cả mẹ tôi, mẹ ruột của Phong nữa, thậm chí hai ông bố của anh còn liên tục gửi đủ loại đồ bổ đến cho tôi. Gia đình anh sốt ruột đến mức còn gọi điện thoại để nói chuyện với bố tôi luôn rồi, chẳng biết đôi bên hẹn nhau thế nào mà bố tôi còn gọi lên khoe với tôi rằng: Ông đã ngâm hẳn một chum rượu to, chờ đến lúc hai ông bố kia lên thưa chuyện sẽ mang ra tiếp đãi thông gia.
Tôi nghe xong mà cười như mếu, em bé trong bụng tôi mới chỉ hơn một tháng thôi mà, tôi còn chưa tính đến cưới xin gì, sao hai bên phụ huynh đốt cháy giai đoạn nhanh thế?
Những ngày đầu thai kỳ, tôi nghén ngẩm rất ác, hầu như chẳng thể ăn gì cả. Phong thì cưng tôi như trứng mỏng, thấy tôi không ăn được thì sốt ruột, mời hết bác sĩ dinh dưỡng này đến chuyên gia dưỡng thai kia cho tôi. Thế nhưng, không ăn được vẫn là không ăn được, tôi nằm bẹp rồi nôn cả ngày, nhìn thấy thứ gì cũng ngán ngẩm.
Cứ như vậy đến một hôm, tôi ôm nhà vệ sinh để nôn khan nửa tiếng xong đi ra thì bỗng dưng lại ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng. Cứ tưởng chị Hoa đến nên vội vàng chạy ra, định hỏi mới sáng sớm bà ấy nấu món gì thì bỗng dưng lại thấy một bóng lưng đàn ông đang loay hoay trong bếp.
Tôi lập tức khựng lại, cứ nghĩ mình nhìn nhầm nên cứ đứng đó tròn xoe mắt nhìn anh.
Quá lâu không gặp, cứ nghĩ mọi chuyện đã trôi qua hết, giữa tôi và anh đã cách muôn sông vạn núi, không bao giờ vãn hồi được nữa. Thế nhưng, bây giờ anh lại đột ngột ở đây, đeo tạp dề nấu nướng, thân quen và thoải mái như chưa từng xa cách… tôi lại có cảm giác gần gũi không thể thốt ra lời.
Hình như Khánh cũng cảm nhận được bước chân tôi nên khẽ quay đầu lại, nhoẻn miệng cười. Anh nói rất tự nhiên:
– Anh thấy Phong bảo em không ăn được gì. Hồi ở Mỹ anh học được món này hay lắm, lại tốt cho bà bầu nữa. Mỗi tội nấu hơi hậu đậu nên thức ăn văng khắp nơi rồi.
– À… không… không sao.
– Ngồi xuống ghế nghỉ ngơi đi, bầu bì không nên đứng lâu.
Tất nhiên là tôi vẫn rất kinh ngạc nên cứ đứng đực ra, quá lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, ngay cả Phong cũng nghĩ Khánh sẽ không chấp nhận tôi. Nhưng bây giờ, anh lại đột ngột đến, còn nấu ăn cho tôi và nói chuyện bằng thái độ dịu dàng thế này, tôi cảm thấy không tin được.
Khánh thấy tôi cứ đứng ngẩn ra mãi mới đặt chiếc muôi xuống, xoay người đi lại gần tôi. Anh cầm tay tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế, sau đó khẽ gọi một câu:
– Đang bầu bí phải giữ gìn. Ngồi xuống đi, em gái!
