39. Yêu Hận Tựa Như Núi - Ngoại truyện 4

Cập nhật lúc: 2025-12-01 11:27:34
Lượt xem: 0

Kết thúc tour du lịch kéo dài nửa tháng cũng là khi Nghiêm thông báo với tôi đã giải quyết xong chuyện của chị Thanh. Tôi không hỏi anh kết quả, mà anh cũng không nói, chỉ bảo tôi mua vé máy bay quay về Hà Nội.

 

Nửa tháng không gặp, tôi nhớ anh đến quay quắt, đưa mọi người về nhà xong là vội vàng chạy như bay đến Vĩnh Nghiêm. Tôi vẫn giữ thói quen cũ, lên thẳng tầng 35 rồi chạy vào phòng tổng giám đốc mà không cần gõ cửa. Vừa nhìn thấy Nghiêm ngồi ở bàn làm việc tôi đã sà vào lòng ôm lấy anh:

 

“Sếp Nghiêm, em về rồi này”.

 

Cơ thể anh hơi cứng lại, Nghiêm cũng nhanh chóng đỡ eo tôi, hắng giọng vài cái rồi mới nói: “Sao bảo em về chuyến 4h mà giờ đã về rồi? Còn không báo trước cho anh biết?”.

 

“Em cho anh bất ngờ đấy, anh có bất ngờ không?”.

“À… ừ… bất ngờ”.

 

Nghe giọng anh có chút không ổn, tôi nghi ngờ quay ra mới thấy anh Nhân nãy giờ vẫn đang ngồi ở ghế sofe, mặt mày nghệt ra. Hai gò má tôi lập tức nóng bừng bừng, vội vàng buông Nghiêm ra rồi đứng thẳng dậy, gãi đầu gãi tai:

 

“Xin lỗi, em vội quá nên quên mất, chắc làm phiền hai người rồi hả? Em ra ngoài trước, hai người cứ nói chuyện đi nhé”.

“Ninh – Ninh”.

 

Cả Nghiêm và anh Nhân cùng lên tiếng càng làm tôi khó xử, Nghiêm im lặng liếc qua anh Nhân, anh ấy mới nói tiếp:

 

“Có gì đâu, anh đến báo cáo với anh Nghiêm ít chuyện thôi. Xong rồi, em cứ ở đây đi. Đi tận nửa tháng mới về, phải tranh thủ nói chuyện chứ?”.

“Không sao, thời gian còn dài mà, việc của anh thì anh cứ nói đi”.

“À… thì… anh nói xong rồi mà”.

 

Nghiêm cười, lại kéo tay tôi, để tôi ngồi trên đùi anh: “Vừa hay tôi cũng muốn để cô ấy nghe. Cậu cứ báo cáo tiếp đi”.

 

Mặt mày anh Nhân càng nghệt ra hơn, mà tôi cũng xấu hổ, nhưng sếp đã nói như thế thì không dám cãi, đành ấp úng tiếp tục:

 

“Em đã giao bọn anh Tú cho công an rồi, cũng đã nói cho bọn chúng rõ chỉ cần nhận tội việc g.iế.t hai dân quân tự vệ kia, nếu nói ra chuyện bắt cóc thì tội sẽ càng nặng hơn. Nên chắc chắn bọn chúng sẽ không dám hé răng nửa lời đâu ạ”.

“Ừ”

“Còn về chị Thanh với anh rể anh, cả hai đứa con nữa, cũng đã sang Pháp rồi. Em đưa bọn họ ra sân bay, người của mình ở bên đó cũng xác nhận bọn họ đã sang đến nơi, hộ chiếu và visa cũng bị người của mình thu hết. Chỉ trừ khi anh đồng ý cho bọn họ trở về, bằng không, bọn họ sẽ không có cách nào về Việt Nam nữa”.

“Bố tôi nói thế nào?”.

“Chủ tịch nói ông sẽ không nhìn mặt chị Thanh nữa, nhưng hai đứa con của chị ấy, về sau ông vẫn sẽ sắp xếp sang thăm”.

 

Nghiêm gật đầu: “Cứ mặc kệ bố tôi đi. Ông ấy tự biết phân biệt nặng nhẹ, sẽ không để chị ấy tự ý quay về nước nữa đâu”.

 

“Vâng. Em biết rồi”

“Được rồi. Cứ tạm thế đã. Cậu ra ngoài đặt cho tôi 2 vé sang Mỹ vào thời gian sớm nhất đi”.

 

Anh Nhân nói ‘Vâng’ một tiếng, lại tò mò nên tủm tỉm nhìn tôi cười: “Hai người định sang thăm con trai đấy hả?”.

 

“Không”. Nghiêm dứt khoát trả lời: “Sang đón con trai tôi về. Chắc sẽ vắng mặt ở công ty một thời gian. Công việc cậu cứ phối hợp với trợ lý để giải quyết, việc gì tự quyết định được thì quyết định, cần thiết hãy gọi cho tôi”

 

“Vâng. Anh cứ yên tâm. Bọn em đi theo anh bao nhiêu năm nay cũng chỉ chờ có ngày này thôi. Sếp cứ sang đón con trai về đi, công việc ở nhà bọn em cân tất”.

 

Nghiêm bật cười: “Còn không mau ra ngoài đi”.

 

“Vâng, em khóa cửa ngay”.

 

Sau khi anh Nhân vừa đi khỏi thì Nghiêm cũng quay sang hôn lên cổ tôi, tôi bị anh hôn buồn không chịu được, lại giãy giụa muốn thoát, nhưng cánh tay ai đó giữ tôi rất chặt, muốn vùng vẫy cũng không vùng vẫy được:

 

“Á… buồn… buồn quá. Đừng hôn em nữa. Nhân viên của anh vào thấy bây giờ”

“Em không nghe Nhân nói à? Cậu ta khóa cửa rồi, có khi còn đứng canh cửa luôn. Không có ai dám vào đâu”.

 

Tôi lấy tay chặn miệng anh: “Anh quyết định việc của chị Thanh rồi hả?”

 

“Ừ. Anh đã nói chuyện với bố, ông không ngăn cản anh, nhưng bảo nếu có thể thì nên niệm tình hai đứa cháu còn nhỏ. Thế nên anh không tố cáo chị ta nữa, chỉ cắt hết chức vụ, thu gần như toàn bộ tài sản rồi đuổi sang Pháp. Về sau không được phép đặt chân về nước nữa”.

 

Tôi nghĩ kết cục này là quá nhẹ với chị Thanh, nhưng người có lòng tham vô hạn như chị ấy, chắc hẳn cả quãng đời về sau sẽ phải sống trong cay cú và giày vò, còn không được đặt chân trở về quê hương. Mà việc tra tấn tinh thần như vậy mới là nỗi đau nặng nề nhất, Nghiêm làm như vậy vừa có thể giúp anh thanh thản, vừa có thể làm chị Thanh phải hối hận, như thế có lẽ là đã đủ rồi.

 

Tôi gật đầu: “Vâng. Em nghĩ đó là cách tốt nhất. Anh xử lý như vậy là ổn thỏa rồi”.

 

“Có thưởng cho anh không?”. Tay anh lại lần mò vuốt ve dọc đùi non tôi, hơi thở phả bên tai nóng hổi đầy gợi cảm: “Hửm…”.

 

Nửa tháng không gặp, không những tâm trí mà cả thân xác tôi cũng rất rất nhớ anh. Lúc này chỉ cần đụng chạm một chút thì cả người đã mềm nhũn: “Anh muốn thưởng bằng gì?”.

 

“Sắc”. Anh đáp một cách dứt khoát, ngón tay chạm đến nơi ẩm ướt rồi xoay tròn khiến tôi như bị điện giật.

 

Tôi thở hổn hển ôm lấy anh: “Có cho thương lượng không?”.

 

“Không thương lượng”

“Vậy thì thưởng cho anh sắc”.

 

Sau đó, những nụ hôn ngọt ngào lập tức tìm đến môi tôi, dường như người đàn ông kia cũng nhớ tôi nên động tác có phần gấp gáp. Anh vừa hôn vừa cởi váy trên người tôi, tôi cũng lúng túng lôi kéo áo sơ mi của anh, rồi cả dây thắt lưng của anh, chẳng mấy chốc quần áo trên người chúng tôi đã bị ném vung vãi ở dưới đất, hai thân thể không một mảnh vải nóng hổi vội vã ôm siết lấy nhau.

 

Nghiêm quơ tay dẹp hết giấy tờ trên bàn, sau đó nhấc bổng tôi lên trên đó. Tôi vừa ngẩng đầu thì anh đã lại tiếp tục hôn, vật nóng bỏng kia cũng gấp gáp xông thẳng một đường vào cơ thể, cảm xúc đê mê lập tức ập đến khiến tôi không nhịn được, cắn môi anh rồi khẽ kêu một tiếng:

 

“A…”.

 

Anh không đáp, chỉ khẽ cười rồi lại tiếp tục chôn sâu vào người tôi, một tư thế ấy không đủ, lát sau lại đẩy tôi ngược lại, tấn công tôi từ phía sau, đến khi eo tôi bị anh bóp đến đỏ ửng thì Nghiêm mới quay tôi lại. Anh ngồi trên ghế, còn tôi ngồi trên người anh, làm không ngừng không nghỉ.

 

Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, bao nhiêu vị trí, chỉ biết tới khi anh ôm tôi vào căn phòng nghỉ trắng muốt kia lần nữa thì tôi đã mệt đến mức cả người như sắp biến thành một vũng nước. Nghiêm thấy tôi thở không ra hơi mới đưa tay vuốt tóc tôi, cười cười:

 

“Mệt lắm à?”.

“Sếp Nghiêm, anh có thù với em phải không? Lần nào cũng hành hạ em đến muốn sống muốn c.hế/t”.

“Ừ, anh bắt đầu ghi thù với em từ 5 năm trước, bây giờ tính sổ dần dần”.

“Một ngày nào đó em cũng sẽ bỏ chạy khỏi anh, anh chờ đấy”.

“Thoải mái. Để xem em có chạy nổi không, hay là vài ngày nửa tháng lại quay về năn nỉ anh cho em gặp con”.

 

Tôi bĩu môi ‘xùy’ một tiếng: “Em nhớ con lắm rồi. Anh mau mau cho em gặp con đi”.

 

“Để anh xem”. Nghiêm cầm điện thoại lên, nhìn nhìn một lúc rồi bảo tôi: “Nhân gửi vé máy bay đây rồi, 7h chúng ta bay. Sáng ngày mai sẽ đến nơi”.

 

“Đi gấp như thế anh sắp xếp công việc có kịp không?”.

“Anh đã sắp xếp từ khi em bắt đầu vào Sài Gòn rồi. Chỉ chờ mỗi em quay về để đi thôi”.

 

Tôi mỉm cười, vuốt ve nốt ruồi lệ trên khóe mắt anh: “Vâng. Thế thì chúng ta chuẩn bị đi gặp con trai thôi”.

 

“Em nghỉ ngơi chút đi đã, từ giờ đến lúc bay còn 8 tiếng nữa, tranh thủ ngủ đi”.

“Vâng”.

 

Nói là nói thế nhưng Nghiêm vẫn cẩn thận lau rửa sạch sẽ cho tôi, sau đó tự mình đi tắm rồi mới ôm tôi ngủ. Tuy nhiên, có lẽ vì tôi háo hức được gặp con nên nằm mãi không ngủ được, Nghiêm dường như cũng vậy, rút cuộc chúng tôi chỉ nằm nói chuyện với nhau mấy tiếng rồi dậy đi ăn, sau đó thì ra sân bay.

 

Tôi nhắn tin cho chị Nhung, Hoài, và Huy biết tôi có việc phải sang Mỹ mấy ngày. Bọn họ cũng không hỏi, chỉ bảo tôi đi đường mạnh khỏe, có tin tức gì thì báo về cho những người ở nhà. Tôi nói lần này nhất định tôi sẽ mang về cho bọn họ một điều bất ngờ vô cùng lớn lao, chị Nhung tưởng tôi sẽ cưới Nghiêm bên Mỹ nên hỏi:

 

“Định trốn bọn chị sang Mỹ lấy chồng đấy à? Không mời à?”.

“Không, điều bất ngờ khác cơ. Chị yên tâm đi, em mà cưới kiểu gì em sẽ mời chị đầu tiên, mời chị đến làm phù dâu của em”.

“Thề đi”.

“Em thề, em hứa, em đảm bảo”

“Được, thế thì tao tin”.

 

Vừa nhắn đến đó thì loa phát thanh thông báo đã đến giờ lên máy bay, tôi vội vàng cất điện thoại vào trong túi rồi nắm tay Nghiêm đi qua cửa hành khách, lên máy bay ngủ một giấc rồi chốc chốc lại dậy, mở mắt ra vẫn thấy có anh ở bên mình thì trái tim lại như được vỗ về. Tôi mỉm cười tựa vào vai Nghiêm, cùng băng qua nửa vòng trái đất để đến nơi có con trai chúng tôi, nơi mà chỉ cần nghĩ đến là tôi đã cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến.

 

Nghiêm nói ở đây anh đã mua cho con một ngôi nhà, thuê hai người chăm sóc, ban đầu tôi cứ ngỡ là một căn nhà nhỏ bình thường thôi. Nhưng khi Nghiêm dẫn tôi đến nơi, nhìn ngôi biệt thự có sân vườn trồng cỏ cây xanh biếc, nhìn chiếc xích đu màu trắng treo trên cành cây bạch sồi, cách đó không xa còn có một cầu gôn bóng đá mini,… tôi mới phát hiện ra rằng anh đã không để con chúng tôi thiếu thốn gì cả, ở đây có lẽ là tốt nhất rồi.

 

Nghiêm nắm tay tôi đi qua cánh cổng trắng, thấy lòng bàn tay tôi vã mồ hôi mới quay sang hỏi: “Đừng lo lắng quá, con sẽ nhận ra em thôi”.

 

“Em… 5 năm con lớn lên không có em bên cạnh, giờ tự nhiên em đến thế này, em sợ con không chấp nhận em”.

“Giữa mẹ và con luôn có một sợi dây liên kết vô hình, em đã nghe câu đó chưa?”.

“Em…”.

 

Tôi ấp úng không biết phải đáp như thế nào, Nghiêm lại động viên tôi: “Tự tin lên. Con trai chúng ta là đứa thông minh hiểu chuyện, anh nghĩ mọi chuyện sẽ không khó khăn như em tưởng đâu”.

 

“Vâng”.

“Đi thôi”.

 

Lúc chúng tôi mở cửa vào trong nhà thì thấy một người bảo mẫu đang lúi húi nấu đồ ăn trong bếp, một người thì đang lau dọn, ở trên thảm trong phòng khách có một thằng nhóc 4 tuổi đang cau mày lắp lego.

 

Nghe tiếng động, con trai tôi mới ngẩng đầu lên, thấy Nghiêm thì hai mắt sáng rực, gọi to một tiếng: “Bố”.

 

“Bắp cải”.

“Bố đến rồi. Bố ơi con nhớ bố”.

 

Thằng bé ngay lập tức vứt lego chạy lại, dang hai tay định ôm lấy bố, Nghiêm cũng ngồi xổm xuống định ôm con. Nhưng lúc này vì tôi đang đứng sau lưng Nghiêm nên thằng nhóc cũng nhanh chóng nhìn thấy tôi. Bước chân của con lập tức khựng lại, Bắp Cải mở to đôi mắt tròn lay láy của nó nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Nghiêm.

 

Mà lúc này, tôi nhìn thấy đứa con trai mình đã dứt ruột đẻ ra lớn khôn thành thế này thì không nhịn được, đã tự nhủ sẽ không khóc rất nhiều lần nhưng viền mắt vẫn cay xè, miệng cứng lại không thể thốt ra tiếng được.

 

May sao, lúc này Nghiêm cũng nói: “Bắp Cải, có nhận ra ai đây không?

 

“Bố”

“Ừ”.

“Đây là mẹ ở ngoài ạ?”.

 

Nghe đến chữ ‘Mẹ’, rút cuộc tôi không thể kiềm chế thêm, lập tức khóc òa lên. Lúc này Nghiêm cũng nói: “Là mẹ của con đấy. Mẹ sang thăm con, nhưng nhìn thấy con thì mẹ khóc rồi, con dỗ mẹ đi”.

 

Thằng nhóc vẫn chần chừ nhìn tôi, nhưng chắc vì tôi khóc ghê quá nên một lúc sau Bắp Cải mới rón rén tiến lại, bấu đôi bàn tay bé xíu của nó vào gấu váy tôi, khẽ gọi một tiếng: “Mẹ… mẹ ơi… Mẹ đừng khóc nữa nhé. Trong ảnh lúc nào mẹ cũng cười cơ”.

 

Tim tôi tựa như bị thứ gì đó chạm vào, đau đớn, hạnh phúc, xúc động, tất cả trộn lẫn đan xen khiến tôi run rẩy như một đứa trẻ lạc mẹ. Tôi ngồi xuống, không dám ôm con mà chỉ vừa khóc vừa nói: “Bắp Cải có ảnh của mẹ à?”.

 

“Có chứ. Bố mang đến cho con nhiều ảnh của mẹ lắm. Ảnh nào mẹ cũng cười. Bố bảo với con khi mẹ cười là đẹp nhất, mẹ không có lúm đồng tiền như bố, nhưng mẹ cười thì kiểu gì lòng bố cũng mềm nhũn ra”.

 

Thằng bé vừa nói vừa cố ý kéo dài giọng, miệng chu lên khiến tôi đang khóc cũng phải bật cười: “Bố nói như thế thật ư?”.

 

“Vâng ạ. Bố bảo bố yêu mẹ lắm, bố còn bảo con phải ăn thật nhiều để nhanh lớn, rồi còn phải bảo vệ mẹ. Bố bảo vì mẹ đã vất vả sinh ra con, lại bận việc không thể đến thăm con như bố được, không được gặp con mẹ thiệt thòi nhiều, cho nên con phải yêu mẹ nhiều hơn cả bố yêu mẹ đấy”.

 

Nghe Bắp Cải nói đến đây, tôi mới càng thêm hiểu Nghiêm đã nuôi dạy con của chúng tôi rất tốt. Dù tôi không thể đến thăm con chừng ấy năm, nhưng anh không hề giấu con sự tồn tại của tôi, còn nhắc nhở con bảo phải vệ tôi và yêu tôi. Cả đời tôi có hai người đàn ông đối xử với tôi như thế này chắc là đã mãn nguyện rồi, không còn nuối tiếc gì nữa rồi.

 

Tôi xúc động muốn dang tay ra ôm lấy con vào lòng, nhưng lại ngại dọa sợ thằng bé nên chỉ nói: “Thế thì mẹ không khóc nữa. Mẹ lau nước mắt rồi, mẹ có thể ôm con một cái không?”.

 

Bắp Cải chậm lãi lắc đầu, tôi cũng có cảm giác hụt hẫng, nhưng ngay sau đó nó lại sáp lại gần tôi, dùng cánh tay mũm mĩm của nó để ôm lấy cổ tôi: “Bố bảo con là đàn ông, con phải ôm mẹ”.

 

“Bắp Cải”. Tôi lại bật khóc nức nở, dang tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của con vào trong ngực tôi. Cảm nhận sự ấp áp từ cơ thể thằng bé, cảm nhận được tiếng tim đập của nó, đây là khúc ruột của tôi, m.áu mủ của tôi, thứ tình cảm mẫu tử thiêng liêng ấy khiến tôi hạnh phúc đến nỗi nói không thành lời.

 

Tôi cố nén lòng mình lại, nức nở ôm con: “Mẹ rất nhớ con, mẹ nhớ con lắm. Bắp Cải, mẹ xin lỗi vì mấy năm qua không sang thăm con được. Con đừng giận mẹ, sau này mẹ sẽ không xa con nữa đâu. Mẹ hứa, mẹ không bao giờ rời xa con nữa đâu”.

 

“Mẹ ơi, con không giận mẹ đâu, bố nói mẹ bận mà. Mẹ bị ốm phải chữa bệnh nên mới không thăm con được, thế nên con không giận đâu. Mẹ đừng ốm nữa nhé”

“Ừ, ừ. Mẹ không ốm nữa, mẹ khỏe rồi”.

“Mẹ cũng đừng khóc nữa mà. Bắp Cải cũng khóc theo đấy. Bắp Cải dễ mềm lòng lắm, không cứng như đá giống bố đâu”.

 

Tôi bật cười, theo phản xạ ngước lên nhìn Nghiêm, lại thấy anh cũng đang lặng lẽ quan sát mẹ con tôi, đôi mắt hơi đỏ lên, giống như đang kịch liệt kìm nén điều gì đó.

 

Xa cách 5 năm, trải qua đau khổ cũng 5 năm, bây giờ cả gia đình được đoàn tụ thế này chắc hẳn anh cũng có tâm trạng như tôi, hoặc hạnh phúc hơn tôi. Người đàn ông này có thể đưa lưng ra che mưa chắn gió cho mẹ con tôi, dành rất nhiều tâm huyết cho ngày đoàn tụ này, tâm trạng của anh tôi hiểu.

 

Tôi mỉm cười, dùng ánh mắt nói với anh hai chữ Cảm ơn. Nghiêm lại xoa đầu tôi: “Đồ ngốc. Em chơi với con đi. Anh đi ra ngoài một lát”.

 

Sau khi Nghiêm đi rồi, tôi cũng không khóc nữa, sợ Bắp Cải khóc theo nên tôi lại kiếm chuyện hỏi han thằng bé. Con trai của chúng tôi không hề nhút nhát mà rất cởi mở, nói chuyện cũng rất ngoan ngoãn và thông minh, nó nói với tôi rằng ở trên phòng có nhiều ảnh của tôi lắm, mỗi lần bố đến đều sẽ ngủ lại trên đó với nó, còn kể cho nó rất nhiều chuyện cổ tích, kể cả chuyện siêu nhân, nói xong lại nắm tay tôi dẫn lên đó.

 

Đúng là khi Bắp Cải mở cửa, nhìn căn phòng xếp đầy mô hình xe hơi và siêu nhân của con, trên tường còn treo rất nhiều ảnh của tôi qua từng năm tháng, tôi mới hiểu tại sao khi gặp tôi, thằng bé mới bảo đây là mẹ ở ngoài…

 

Bắp Cải chỉ vào một tấm ảnh khi tôi đứng trên du thuyền của Nghiêm vào năm ấy, đọc vanh vách: “Bố nói đây là ảnh bố chụp mẹ vào ngày đầu tiên bố mẹ có con”.

 

Tôi hơi đỏ mặt: “À… lúc đó mẹ đi nhờ du thuyền của bố”.

 

“Còn đây là ảnh lúc mẹ bắt đầu học trường học viện âm nhạc”.

“…”

“Đây là ảnh lúc mẹ mang thai con. Mẹ ơi, khi ấy con đang ở trong bụng mẹ đúng không?”

“Ừ, lúc ấy con bé bằng quả xoài, ngày nào mẹ ra ngoài cũng đều mang con đi theo đấy”.

“Bằng quả xoài ấy hả mẹ?”.

“Ừ, bằng quả xoài”.

“Vậy tại sao con lại tên là Bắp Cải”.

“Là vì mẹ thích ăn bắp cải”.

 

“Ồ…”. Đôi mắt đen lay láy của thằng nhóc sáng lên, tựa như đã thông suốt được điều gì đó. Nó che miệng mỉm cười rồi lại chỉ vào một tấm ảnh khác, bảo tôi: “Đây là ảnh mẹ đang biểu diễn violin. Bố bảo mẹ là nghệ sĩ violin nổi tiếng, có nhiều khán giả và Fan hâm mộ lắm. Bố còn cho con nghe video mẹ chơi đàn nữa, lần nào bố sang cũng mở bài violin mẹ chơi để ru con ngủ”.

 

Tôi ôm lấy con: “Thật ư? Con có thích nghe không?”.

 

“Mẹ ơi, con tiết lộ cho mẹ một bí mật nhé, đến giờ ngày nào con cũng phải nghe đoạn video đó mới ngủ được đấy. Bây giờ con gặp mẹ ở ngoài rồi, mẹ chơi đàn violin cho con nghe nhé”.

“Ừ, mẹ chơi đàn cho Bắp Cải nghe, tối mẹ sẽ ôm Bắp Cải ngủ, kể chuyện cho con nữa, được không?”.

 

Thằng bé thích thú reo lên: “Được ạ. Có cho bố ngủ cùng không hả mẹ?”.

 

“Thế thì Bắp Cải sẽ nằm ở đâu?”.

“Con nằm ở giữa bố mẹ nhé. Để quay bên nào cũng thấy bố và mẹ”.

 

Nghe con nói như vậy, tôi lại càng thấy thương thằng bé nhiều hơn. Suốt năm năm nay nó một mình ở đây, dù Nghiêm có cho con tất cả những điều tốt nhất đi chăng nữa thì chắc hẳn con sẽ vẫn thiếu tình thương, thiếu vòng tay ấm áp của cha mẹ. Con đã thiệt thòi nhiều như vậy, tôi lại càng không nỡ để con phải thất vọng, chỉ muốn bù đắp cho con:

 

“Được chứ. Từ giờ trở đi ngày nào Bắp Cải cũng nằm giữa bố mẹ, được không?”.

“Con chỉ nằm giữa 3 hôm thôi được không? Bố bảo con là đàn ông, phải biết tự lập. Nhưng mà mẹ ơi, cho con hoãn tự lập 3 ngày nhé, con mới chỉ là một đứa bé 4 tuổi thôi mà”.

 

Tôi bật cười: “Đừng nghe bố con. Từ giờ có mẹ rồi, mẹ sẽ bảo vệ con. Con muốn hoãn tự lập bao nhiêu cũng được”.

 

…

 

Tối hôm đó, ba người chúng tôi chen chúc trên một chiếc giường nhỏ trong phòng của Bắp Cải. Nghiêm kể chuyện cho con nghe, còn tôi ban nãy đã chơi một bản violin rồi nên Bắp Cải rất hài lòng, cứ tủm tỉm rúc vào ngực bố nó rồi khen hay mãi.

 

Nghiêm kể đến câu chuyện thứ 3 thì Bắp Cải cũng buồn ngủ rít mắt, nó ngáp dài mấy cái rồi ôm lấy Nghiêm ngủ quên lúc nào không biết. Anh sợ con nằm nghiêng khó chịu nên lật người Bắp Cải lại, để nó xích lại gần tôi.

 

Tôi nhỏ giọng hỏi: “Con ngủ rồi hả anh?”.

 

“Ừ, ngủ rồi. Bình thường nó ngủ ngoan lắm, đêm ít khi dậy, toàn ngủ xuyên đêm”

“Những lần trước anh thỉnh thoảng sang Mỹ rồi biến mất một tuần, nửa tháng, không phải là đến thăm chị Thùy Anh mà là đến thăm con à?”.

“Bắp Cải kể với em rồi à?”.

“Vâng. Con bảo mỗi lần anh đến toàn kể chuyện cho nó nghe, đưa con đi trượt tuyết, chơi bóng rổ, còn bảo anh là cầu thủ bóng đá sút phạt tệ nhất, sút lần nào cũng ra ngoài”.

 

Nghiêm bật cười: “Có một lần anh lỡ sút vào gôn, thằng bé không bắt được nên ấm ức suốt ba ngày. Ba ngày đó cứ hễ rảnh rỗi là sẽ kéo anh ra sút phạt. Về sau, anh không dám sút trúng lần nào nữa”.

 

“Cái tính cố chấp này giống ai thế?”.

“Theo em thì giống ai?”.

 

Tôi bĩu môi: “Một khuôn đúc ra từ anh”.

 

Bàn tay ấm nóng của anh ôm qua người con, nắm lấy bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay của tôi. Anh nói: “Con có nhiều nét giống em lúc nhỏ hơn”.

 

“Sao lại giống em lúc nhỏ?”.

“Câu chuyện em kể lúc trước, em nói mười mấy tuổi em bị bắt phải lấy chồng ấy. Lúc đó, chúng ta đã gặp nhau rồi”.

 

Tôi sửng sốt quay sang nhìn anh, không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy mà anh vẫn nhớ đến năm xưa từng gặp tôi ở thôn làng hẻo lánh ấy. Nghiêm thì tủm tỉm cười, tay càng nắm tay tôi chặt hơn: “Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, chắc chắn anh sẽ bao nuôi em ngay từ lúc đó”.

 

“Cái này là nuôi vợ từ bé đấy hả?”.

“Ừ. Nuôi vợ từ bé”.

 

Tôi khẽ xoay người ôm lấy anh: “Sếp Nghiêm, nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, chắc chắn em cũng sẽ yêu anh kể từ ngày hôm ấy”.

 

“Bây giờ thì sao?”.

“Vẫn yêu, yêu càng nồng nàn”.

 

Anh hôn lên trán con, lại hôn lên trán tôi: “Anh cũng vậy”