40. Yêu Như Lần Đầu - Đoạn 8

Cập nhật lúc: 2025-12-01 14:46:35
Lượt xem: 0

Ngày hôm sau, Khải tập huấn xong cũng không có thời gian quay lại thăm nhà mà phải lên đơn vị luôn. Tôi lại quay về với cuộc sống nhàm chán như trước, chẳng có việc gì làm nên ngày dài lê thê.

Các bạn cùng lớp đại học hầu như đã có việc hết cả, chỉ có tôi ra trường nửa năm rồi vẫn chật vật chẳng xin được vào tòa soạn nào, tôi cũng bắt đầu sốt hết cả ruột. Có lần thấy đứa bạn cùng lớp đăng ảnh tháng đầu tiên đi làm, tôi cũng vào chúc mừng, tiện cũng có hỏi:

“Mày ơi, mày xin được vào tòa soạn C đấy à? Siêu thế?”
“Ôi siêu gì, chỗ tao làm đang tuyển người mà. Đầy người nộp CV. Thế mày đã đi làm đâu chưa?”
“Tao chưa”
“Ơ tao tưởng mày đi làm rồi chứ? Vẫn chưa xin được ở đâu à?”
“Ừ, nộp CV mà chưa có tòa soạn nào nhận cả, đang chán c.hế.t đây”
“Ôi mịa, tao bằng khá còn nộp phát ăn ngay, mày bằng giỏi, lại xinh xắn dễ nhìn, thế mà không tòa soạn nào nhận á? Hay là mày kén việc ấy chứ?”
“Kén cái khỉ gì, thật. Tao đi rải CV khắp rồi, nhưng ở đâu cũng trả lời không nhận. Mà ở Hà Nội cũng chỉ có mấy tòa soạn lớn chứ mấy, tao nộp cả rồi đấy”
“Ơ thế lạ nhỉ? Thế để tao hỏi trưởng phòng nhân sự chỗ tao xem thế nào, nếu được thì tao bảo mày”
“Ừ nhé, hỏi hộ tao nhé”.

Tôi cứ tưởng chỗ cái Hương đang tuyển người, mà hồ sơ của mình đẹp thế chắc họ sẽ nhận thôi. Ai ngờ mấy hôm sau nó lại nhắn:

“Ê mày ơi, mày có thù oán gì với ai là tai to mặt lớn không? Sao tao vừa mở lời nhắc đến tên mày thì bà trưởng phòng nhân sự từ chối luôn. Bảo không nhận mày?”
“Mày nói thật hay đùa tao đấy?”
“Tao nói thật mà. Bà ấy bảo Đỗ Thị Bạch Dương chứ gì? Tao Vâng, xong bà ấy phán luôn ‘Không nhận’, không có tòa soạn lớn nào nhận người này đâu, khỏi phải hỏi”
“Sao lạ thế nhỉ? Tao có làm gì đâu, mới ra trường còn chưa đi gây thù với ai nữa kia”
“Thôi mày cứ nghĩ cẩn thận xem, chứ người mà có thể tác động đến các tòa soạn cũng không phải vừa đâu. Một là rất nhiều tiền, hai là rất nhiều quyền. Ba là có cả một và hai, kiểu người như thế mà đụng vào là chỉ có chế.t đấy”.

Ban đầu tôi không nghĩ ra là ai, nhưng nghe đến rất nhiều tiền và quyền thì bỗng dưng hình ảnh của mẹ chồng bất chợt sượt qua trong đầu.

Tôi nhớ ngày đầu kết hôn, mẹ chồng đã nhắc tôi phải làm một công việc tử tế. Nếu người tác động đến các tòa soạn để không nhận tôi chính là bà, thì chẳng lẽ bà cảm thấy làm nhà báo vẫn không đủ tử tế ư? Tại sao không nói thẳng với tôi? Tại sao lại dùng những trò ấy sau lưng tôi như vậy?

Trong lòng tôi ấm ức mà không thể giải tỏa được, cũng không muốn tự nhiên phải nuốt cục tức này nên tối đó mới định nói chuyện này với Khải. Nhưng hôm ấy tự nhiên anh ta lại bảo tôi:

“Tôi sắp phải đi tuần tra biên giới cùng với bộ đội biên phòng, chắc là khoảng 10 ngày nữa sẽ không dùng được điện thoại. Ở vùng giáp biên sóng kém lắm, với cả ăn ngủ trong rừng, không có chỗ sạc nên chắc không liên lạc được với em một thời gian”.
“Ơ? Tôi tưởng anh là bộ đội bình thường thôi, sao lại phải đi tuần tra biên giới cùng với bộ đội biên phòng?”
“Dạo này tội phạm vượt biên nhiều lắm, lực lượng bộ đội biên phòng mỏng, không thể kiểm soát hết được, nên quân nhân bình thường cũng phải đi”.
“À. Ra thế. Trước giờ anh đã đi như thế lần nào chưa?”
“Có. Tôi đi nhiều lần rồi”
“Vất cả không?”
“Cũng tạm”
“Cũng tạm là thế nào?”.
“Là trèo đèo lội suối, mười dặm trường chinh”.

Đọc đến đây, tôi vô thức bật cười, cảm thấy quân nhân đúng là vinh quang. Đi tuần tra biên giới vốn dĩ vừa nguy hiểm vừa vất vả, lại không thể liên lạc với người thân, đêm hôm ở trong rừng rú nghĩ cũng đã thấy sợ c.hế.t đi được, thế mà người đàn ông kia lại chỉ trả lời bằng đúng hai từ ‘cũng tạm’.

Thấy anh ta như vậy, tự nhiên tôi lại không muốn trút giận nữa, với cả nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng chẳng có bằng chứng là mẹ chồng làm, cuối cùng tôi quyết định không nói ra chuyện kia, chỉ bảo:

“Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn đi thử một lần cho biết”.
“Nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ dẫn em đi thử một lần cho biết”.

Nụ cười của tôi lại càng đậm hơn, khóe miệng tưởng như bị kéo căng đến tận mang tai:

“Không sợ tôi quấn chân anh rồi đòi về giữa đường à?”
“Nhà báo Bạch Dương, muốn có được tin tức chân thật nhất thì phải chịu đựng được gian khổ. Đi săn tin mà đòi về giữa đường là không có thông tin viết báo đâu nhé”
“Trong nhiều trường hợp vẫn có thể dùng ‘chiêu’ được mà. Ví dụ như tôi hối lộ anh, anh chụp ảnh mang về cho tôi viết báo”
“Hối lộ gì cơ?”
“Đấy thấy không? Cắn câu rồi đúng không?”.

Khải gửi lại một icon mặt cười, anh ta bảo bởi vì cả đời chưa bao giờ được nhận hối lộ, nên giờ nghe thấy hai chữ ‘Hối lộ’ là khó kiềm lòng. Tôi nham nham nhở nhở nhắn:

“Bánh trung thu nhé? Bánh trung thu tôi tự làm”. Năm nay nhuận hai tháng 7, nên bây giờ tháng 10 rồi mới sắp đến trung thu.

“Vậy được. Để tôi đi mượn cái máy ảnh, lần này đi tuần tra biên giới nhân tiện chụp luôn”
“Đại úy háo hức được ăn bánh trung thu thế hả?”
“Ừ. Ở trên này điều kiện kinh tế khó khăn, không có bánh trung thu nên tôi mới háo hức”
“Nói dối. Anh đừng tưởng tôi không biết, doanh trại nào cũng được phát bánh trung thu”
“Nhà báo đang thu thập thông tin của quân đội đấy à?”
“Anh đừng báo cấp trên bắt tôi nhé, tôi chỉ mới google mấy bài báo của quân đội gần đây nên mới biết thôi”.

Lần này anh ta gửi nhiều icon mặt cười hơn: “Tôi phải đi đây, em ngủ sớm đi. Về ăn bánh trung thu của em sau”

“Đi cẩn thận nhé”
“Yên tâm, kiểu gì về cũng có ảnh cho em”.

Tôi định bảo anh khỏe mạnh là được, nhưng nói ra thì cứ ngại ngại, cuối cùng lại đành thôi.

Hình như dạo gần đây tôi đã quen với việc trò chuyện hàng ngày với Khải, giờ anh ta nói phải đi 10 ngày không liên lạc, bỗng dưng tôi lại thấy hụt hẫng sao sao ấy, cả đêm đó cứ trằn trọc mãi không ngủ được, đến gần sáng mới thiếp đi thì lại mơ thấy ác mộng.

Tôi mơ thấy Khải bị thương, anh ta bị tội phạm vượt biên dùng s.ú/ng bắn trúng, lúc ngã xuống, một bên ngực áo màu xanh vẫn chảy m.áu đầm đìa.

Mơ đến đây, bỗng dưng tôi giật mình bật dậy. Nhìn xung quanh thấy bầu trời đã sáng rõ, tiếng chim chóc hót ríu rít ngay bên bệ cửa sổ, không gian yên bình giống như mọi ngày, chỉ có tim tôi là vẫn đập thình thịch trong ngực.

Đang định bước xuống giường thì nghe tiếng gõ cửa lạch cạch bên ngoài, giọng của Huyền vọng vào:

“Chị Dương ơi, chị dậy chưa?”
“Ơi, chị dậy rồi. Sao thế?”
“Xuống nhà ăn cơm trưa thôi. Sáng chị không ăn sáng nên em nấu cơm trưa sớm. Em nấu xong rồi, có bào ngư đấy, bố chồng chị vừa bảo bà Minh mang sang”
“Chị chồng chị ấy hả?”
“Vâng. Bà ấy mới vào chửi em một trận. Hỏi chị nhưng em bảo chị đi làm rồi, may mà bà ấy không lên phòng”

Lần nào cũng thế, chú Huân thương tôi nên có gì ngon toàn gửi sang cho tôi ăn, mà bảo lái xe cầm vào thì bố chồng tôi không hài lòng, nhất quyết cứ bắt bằng được chị chồng phải đưa, còn luôn dặn chị ấy phải thân thiết với tôi. Nhưng bà Minh thì chuyên làm ngược lại, hôm nào đến cũng kiếm đủ lý do để chửi c.hó mắng mèo, câu cửa miệng luôn là ‘Cái lũ nhà quê chuột sa chĩnh gạo’.

Tôi chẳng thèm chấp nên bảo Huyền:

“Ừ, em cứ kệ bà ấy, nói chán thì thôi ấy mà”
“Nhưng hôm nay chị ấy tự nhiên bảo với em là anh Khải không có tình cảm gì với chị, chẳng qua là bố chị ấy hứa hẹn nên phải cưới thôi. Em cãi bảo không phải, chị ấy bảo mày không tin thì hỏi chị mày mà xem”.
“Em tin không?”.

Cái Huyền ngẫm nghĩ một lát rồi ngập ngừng nhìn tôi:

“Nhưng mà em thấy chị xưng anh – tôi với anh Khải. Mà anh Khải cũng xưng tôi với chị”

Tôi bật cười, đúng là ở cùng nhà chẳng thể giấu được những chuyện ấy, mà Huyền chắc cũng đoán ra được rồi nên tôi đành phải nói thật:

“Ừ thì đang vun đắp tình cảm. Có tình cảm hay không thì chị không biết”
“Không biết là không biết thế nào. Anh ấy không chủ động thì chị phải chủ động đi chứ, phải hốt ngay, đừng có chần chừ”

Bộ dạng của Huyền khi nói mấy lời này vô cùng khí thế, hai mắt sáng quắc nhìn tôi. Tôi thì ngạc nhiên đến há hốc cả miệng:

“Hả? Gì mà mày khuyên chị hốt kinh thế?”
“Thật. Này nhé, anh Khải làm bộ đội, nhưng nhà giàu nứt đố đổ vách ra. Quan trọng hơn là anh ấy đẹp trai, tốt bụng, chững chạc, mà còn lại là chồng chị. Người như thế đào ba tấc đất cũng khó thấy đúng không nào? Em nói thật, anh ấy là kiểu mà con gái thích xếp cả hàng dài luôn ấy chứ. Chị là vợ của anh ấy, thế là đã hơn hẳn người khác rồi, phải tranh thủ mà hốt đi chứ. Anh ấy mà yêu chị, đứng về phía chị thì con mụ Minh kia còn lâu mới dám bắt nạt chị nữa”
“Ừ, nghe cũng bùi tai đấy nhỉ?”
“Ơ, em nói thật đấy”
“Ừ thì thật, có ai bảo mày nói dối đâu. Nhưng mày làm như dễ hốt lắm ấy, người ta như thế mà còn phải thích chị hả?”
“Chị phải tấn công mạnh vào mới đổ được chứ?”.

Tôi liếc nó một cái:

“Khai mau, mày có người yêu rồi phải không? Sao nói như kiểu có kinh nghiệm tình trường dày lắm thế?”
“Không, em hay đọc ngôn tình nên có kinh nghiệm đấy”

“Tiên sư…”. Tôi lẩm bẩm mắng Huyền, nhưng trong lòng thì lại bắt đầu phân vân về việc nó nói. Giấc mơ ban sáng đã khiến tôi phải suy ngẫm rất nhiều, có lẽ, tôi sợ hãi như thế cũng bởi vì tôi sợ mất đi.

Hình như tôi bắt đầu cảm mến người đàn ông kia rồi thì phải!

Một lát sau, tôi ngập ngừng hỏi: “Thế tấn công kiểu gì?”

Huyền cười hì hì: “Đấy, thấy em nói đúng rồi phải không?”

“Xùy xùy, nói xem nào”
“Thì chủ động quan tâm anh ấy này. Xong rồi lúc nóng lúc lạnh, làm cho anh ấy thắc mắc không biết chị có thích anh ấy không ấy. Rồi thỉnh thoảng tạo bất ngờ, như lên thăm anh ấy chẳng hạn”
“Sao mày sến chuối thế hả? Đọc ngôn tình gì mà sến thế?”
“Ơ kìa, ngôn tình thì phải sến chứ”
“Tao đọc một tác giả ngôn tình nhưng chẳng sến chuối thế bao giờ?”
“Ai cơ?”
“Không nói cho mày biết”
“Xùy…”

Thật ra tôi không định làm mấy thứ sến như Huyền nói, nhưng nghĩ lại, mà nếu như cuộc hôn nhân giữa tôi và Khải từ giả thành thật có khi cũng tốt. Như thế, bố tôi sẽ không phải thất vọng vì tôi ly hôn, mà tôi cũng không phải cất công đi tìm một người đàn ông phù hợp với mình, bởi vì ‘chồng tôi’ bây giờ là một người có thể chấm đủ 10 điểm mà.

Mỗi tội, tôi hạ quyết tâm tán tỉnh là thế mà đối tượng lại đi tuần tra biên giới, không liên lạc được nên đành phải tạm gác lại kế hoạch. Có thời gian rảnh rỗi, tôi lại đến thăm chú Huân, đợt này bố chồng tôi lại phải ở viện làm hóa trị, vì là quan chức cấp cao trong quân đội nên chú Huân tôi được nằm hẳn một khu riêng ở bệnh viện 108. Tôi tay xách nách mang một cạp lồng đến, mấy anh quân nhân canh gác ở đó còn phải kiểm tra năm lần bảy lượt mới cho vào.

Lúc vào đến phòng bệnh lại thấy chú Huân gầy đi một chút, da mặt xanh rợt bủng beo, mẹ chồng tôi thì đang ngồi bên cạnh bóp chân bóp tay.

Thấy tôi, bố chồng tôi định há miệng thì ho mấy lượt, mẹ chồng phải vội vàng xoa ngực cho ông. Tôi cũng vội chạy lại nói:

“Bố khó chịu lắm à? Có đau lắm không bố”.

Chú Huân ho một lúc mới ngừng lại, liên tục lắc đầu:

“Không sao đâu, lính ấy mà, ốm xong lại khỏe như voi. Con lại mang gì đến thế?”
“Thịt gà hầm thuốc bắc bố ạ. Con vừa hầm xong đấy. Để con đổ ra cho bố ăn nhé?”
“Con tự hầm đấy à?”
“Vâng, con hầm mà”

“Ừ, thế thì phải ăn chứ”. Bố chồng tôi vẫy vẫy tay với mẹ chồng: “Bà nó đổ ra đi, tôi ăn thử gà hầm con dâu làm”.

Mấy lần trước tôi mang đồ đến, mẹ chồng tôi đều không vui. Nhưng chú Huân thì ngược lại, ông bị bệnh nên ăn gì cũng thấy không ngon, chỉ có đồ ăn tôi mang đến là ông ăn một cách vui vẻ. Vài lần như vậy, thành ra mẹ chồng tôi cũng chấp nhận, không tỏ thái độ khó chịu với đồ ăn của tôi nữa.

Bà định đứng dậy làm thì tôi đã nhanh tay làm trước, tôi đổ ra hai bát, đưa cho mẹ chồng một bát:

“Mẹ cũng ăn thử đi”.

Bà nhìn bát gà hầm rồi lại nhìn tôi, khẽ nhíu mày: “Để cho ông ấy ăn đi. Tôi đang ăn kiêng”.

Chú Huân nói: “Cái bà này, sao cứ suốt ngày cau có với con dâu thế. Không ăn thì mang đây, tôi ăn hết cho”.

“Thì tôi đang ăn kiêng thật còn gì, ông ăn đi, vẫn còn nóng đấy”.
“Ừ”.

Chú Huân vừa ăn vừa hỏi tôi về công việc, sau đó lại hỏi về Khải. Tôi nói anh ta đi tuần tra dọc biên giới hơn một tuần nay, đến giờ vẫn chưa liên lạc về. Chú Huân lại bảo tôi có muốn dùng điện thoại vệ tinh để gọi không.

Tôi biết bộ đội tuần tra vẫn có điện thoại riêng, nhưng làm vậy hơi ngại nên chỉ cười: “Không cần đâu ạ. Chắc mấy hôm nữa anh ấy liên lạc về đấy mà. Không có tin tức nghĩa là tin tốt phải không bố?”

Chú Huân cười hiền hòa: “Con bắt đầu hiểu nghề nghiệp của nó hơn rồi đấy. Đúng là không có tin tức là tin tốt. Chịu khó con nhé, nó đi tuần tra mấy ngày rồi về ấy mà. Một thời gian nữa nếu nó có nguyện vọng xin về, thì bố đi hỏi thử xem”.

“Vâng”
“Hay là hai đứa đẻ lấy đứa con đi. Có con cái vào thì nó có động lực để về ngay ấy mà, với cả cấp trên cũng tạo điều kiện nữa”.

Tôi há miệng định nói, nhưng thấy lời vừa rồi của chú Huân hình như có hàm ý gì đó. Nghĩ kỹ lại, hình như chú ấy cũng ngầm hiểu được Khải chưa thực sự có tình cảm với tôi, chưa sâu nặng nên chưa có động lực quay về, hoặc là ở nơi này có một thứ gì đó khiến anh ta không muốn trở lại.

Là thứ gì nhỉ?

Tôi không dám hỏi thẳng, chỉ cười: “Vâng. Nhưng con nghĩ cứ để tự nhiên bố ạ, khi nào duyên con cái đến thì đón nhận. Với cả anh ấy đang có công việc quen ở trên đó, cứ để anh ấy làm bố ạ”.

“Ừ, trước thì thoải mái, nhưng giờ có vợ rồi phải khác chứ. Sau có con cũng phải khác”
“Vâng”
“Thôi không nói chuyện này nữa. Dạo này con có chuyện gì hay không, kể cho bố nghe xem”.

…

Nói chuyện với bố chồng đến tận chiều muộn tôi mới ra về. Lúc rửa cạp lồng thì mẹ chồng cũng đang gọt hoa quả gần đó, bà không nói chuyện với tôi, nhưng tôi thì vẫn còn khúc mắc về chuyện ‘các tòa soạn không nhận mình’ nên mới hỏi bà:

“Mẹ này, mẹ có không thích việc con làm nhà báo không?”
“Cô hỏi thế là ý gì?”
“Không có ý gì cả ạ. Con chỉ muốn biết ý mẹ thế nào thôi”

Bà suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi thì chẳng thấy ưng nghề nào cả. Căn bản là tôi không thích cô, nên cô làm gì tôi cũng không hài lòng”.

Tôi bật cười: “Vâng, cảm ơn mẹ”.

Ra khỏi bệnh viện 108, tôi vừa mới ngồi lên taxi đi về nhà thì đột nhiên nhận được tin nhắn. Cứ tưởng là Khải, nhưng lại là con bạn cùng lớp tôi:

“Ê mày ơi, có chỗ này đang tuyển người này. Tờ báo điện tử nhỏ, mới thành lập thôi nên đang tuyển nhân sự. Tao có thử hỏi cho mày rồi, người ta nhận đấy”
“Thế à? Mày đọc họ tên tao chưa?”
“Đọc rồi mà, họ đang cần nhân sự nên bảo mày đến phỏng vấn”
“Báo nào thế mày?”
“Công ty truyền thông mạng, HIZ ấy, vừa là báo vừa là công ty truyền thông. Tao cho mày địa chỉ, mày mang hồ sơ đến thử xem nhé”
“Ừ, cảm ơn mày nhé. Lúc nào rỗi tao mời đi cafe nhé”
“Ôi cảm ơn cảm mẹ gì, mày có việc là được rồi. Mai cứ đến xem nhé, kết quả thế nào thì bảo tao”
“Rồi rồi, tao biết rồi. Nhưng mà vẫn cảm ơn nhé. Cảm ơn Madame Hương”
“Gớm quá đi. Nhớ lịch ngày mai đấy, họ đang cần nhân sự, đến càng sớm càng tốt nhé”.
“Ừ”.

Mãi mới có công ty chịu nhận hồ sơ của mình, tất nhiên là tôi không dám bỏ lỡ cơ hội, vội vàng xin nghỉ ở trung tâm thẩm mỹ rồi sửa soạn đến đó luôn.

Địa chỉ mà Hương gửi là một văn phòng nhỏ nằm trên tầng hai của một khu tập thể cũ. Gọi là công ty thế thôi chứ chỉ có mỗi 3 nhân sự, một giám đốc và hai chuyên viên truyền thông.

Anh giám đốc có vẻ rất trẻ tuổi, mặt mũi cũng rất đàng hoàng, thấy tôi cầm CV đến thì lập tức mỉm cười đứng dậy: “Bạch Dương phải không?”

“Vâng ạ. Em thấy công ty mình đang tuyển nhân sự nên tới nộp hồ sơ ạ”
“Ngồi đi, ngồi đi. Anh nghe Hương nói về em rồi. Hoa khôi của trường báo chí phải không?”.

Tôi cũng cười: “Tin đồn thất thiệt thôi anh ạ”.

“Xinh thật mà”. Anh giám đốc chìa tay ra: “Đưa anh xem hồ sơ”

Xem xong một lượt hồ sơ, anh giám đốc đồng ý nhận tôi ngay tức thì. Anh ấy nói mình tên Tuấn, mới mở công ty truyền thông được một thời gian, bây giờ có lẽ nhân sự ít, nhưng công việc thuận lợi thì tiến tới sẽ có thêm nhiều người hơn, sau đó bảo tôi tạm thời làm chuyên viên truyền thông, chuyên đi săn tin từ các kênh rồi biên soạn, đăng lên mạng, lương khởi điểm một tháng 7 triệu.

Thật lòng mà nói, một công ty truyền thông nhỏ và một mức lương như vậy không đạt kỳ vọng của tôi, nhưng bây giờ có việc là tốt rồi, vả lại, làm đúng nghề mình muốn thì mới có động lực để cống hiến một ngày 10 tiếng. Thế nên tôi đáp:

“Vâng, săn tin từ các kênh rồi biên soạn lại là nghề của em đấy. Anh giao cho em đúng nghề thế này là em mừng nhất rồi”
“Trước em cũng từng làm công ty truyền thông rồi à?”
“Em làm cộng tác viên cho các tòa soạn, cũng đi săn tin rồi biên soạn lại thành báo”
“À à… thế làm chuyên viên truyền thông là đúng rồi. Thả hổ về rừng”
“Hổ gì đâu, làm đúng việc mình thích thôi ạ”
“Bao giờ thì em có thể đi làm?”
“Em muốn đi làm sớm, nhưng chắc là vẫn phải sắp xếp công việc một chút, với cả bây giờ là ngày 20 rồi. Anh cho em xin phép đến đầu tháng sau đi làm ạ”
“Ừ được, thế quyết định thế nhé. Đầu tháng sau đến làm cho anh”
“Vâng ạ”
“Bắt tay một cái”

Được tuyển xong, tôi mừng ơi là mừng, trên đường về nhà còn mua một con vịt quay mang về liên hoan với Huyền.

Con bé Huyền dạo này bị nghiện ngôn tình, lúc nào cũng hỏi tôi ‘Cái anh giám đốc kia có đẹp trai không? Có bằng anh Khải không’, tôi nói ‘Không biết’, nó lại bĩu môi bảo: ‘Gu thẩm mỹ của chị kinh ch.ế.t được”.

Tôi nghĩ gu thẩm mỹ của mình cũng có đến nỗi đâu, tôi cũng thấy Khải đẹp trai mà. Cao to trắng trẻo, vai rộng eo hẹp, cơ bắp rắn chắc, đúng chất quân nhân đầu đội trời chân đạp đất. Còn anh Tuấn kia ấy à, trông cũng được, nhưng là người làm ăn, không thể sáng sủa khỏe mạnh bằng Khải được.

Aizzz… Dù sao chồng tôi vẫn là nhất!

Nghĩ đến đó, tôi tủm ta tủm tỉm cười thầm như dở hơi, xong xuôi lại lẩm nhẩm đếm ngày xem bao lâu nữa Khải sẽ về, mặc dù lòng nhớ như in rằng ba hôm nữa mới đủ 10 ngày anh ta đi tuần tra biên giới.

Tôi cứ nghĩ khi tối ngày thứ 10 kiểu gì mình cũng sẽ gọi điện cho anh ta trước để hỏi han, nhưng đến tối hôm thứ 8 đột nhiên lại thấy một dãy số toàn 9 gọi tới cho mình. Số VIP thế này chắc hẳn người gọi cũng không phải người tầm thường, mà đúng thật, khi tôi nghe máy thì lại là giọng mẹ chồng tôi.

Lần này, giọng bà không lạnh lùng như thường mà thoáng có chút run rẩy:

“Cô đang ở đâu?”
“Ơ, mẹ à? Con đang ở nhà? Sao thế hả mẹ?”
“Thằng Khải bị thương. Cô biết chưa?”