40. Yêu Như Lần Đầu - Đoạn 9

Cập nhật lúc: 2025-12-01 14:46:35
Lượt xem: 0

Tôi đang ngồi trên giường lập tức đứng bật dậy: “Mẹ nói gì cơ? Anh Khải bị thương ấy ạ?”.

“Trên đơn vị nó mới gọi về, bảo nó bị thương, họ bảo không vấn đề gì nhưng tôi không yên tâm”.
“Họ có nói bị thương thế nào không mẹ? Bây giờ anh ấy đang ở bệnh viện hay ở đâu ạ?”
“Vẫn ở trên biên giới, nghe nói ở trạm xá”.

Phải rồi, mẹ chồng vốn ghét tôi như thế, lần này chủ động gọi tôi trước cũng đủ hiểu bà lo cho Khải thế nào. Tôi nghĩ không phải bà có lòng tốt thông báo cho tôi biết, mà có lẽ mẹ chồng không lên biên giới được nên mới tìm đến tôi thôi.

Thế nên tôi đáp: “Vâng, thế để bây giờ con bắt xe lên ngay”

“Bố cô đang nằm viện, tôi không đi được, cái Minh cũng đang phải giải quyết việc của chi nhánh nhà hàng trong miền nam, không về kịp. Cô là vợ nó, dễ chăm sóc cho nó hơn, cô lên xem nó thế nào”
“Vâng. Có gì con sẽ báo lại cho mẹ ạ”
“Gọi video về”.
“Vâng”
“Không cần bắt xe đâu. Bây giờ tôi bảo lái xe của nhà tôi qua đón cô, cô cứ chuẩn bị đồ là được”
“Thôi để con bắt xe đi cho tiện mẹ ạ, bảo chú lái xe chở thì lại mất công chở đi chở về”

“Xe khách không lên đến chỗ thằng Khải được đâu. Còn nếu cô thuê taxi đi đêm hôm thế này, lỡ bị người ta giở trò gì, cô định ăn nói với con tôi thế nào?”. Mẹ chồng tôi có vẻ hơi khó chịu: “Tôi đã sắp xếp thì cô phải nghe lời, đừng có học đâu cái thói cãi người lớn”.

Tình hình thế này tôi cũng chẳng có hứng cãi bà ấy làm gì, với cả có người chở đi chở về cũng đỡ mất công bắt xe, nên tôi nói: “Vâng, thế để con chuẩn bị đồ”.

“Làm gì thì cũng nhanh cái chân tay lên, nhanh lên xem thằng Khải thế nào”
“Vâng”

Cúp máy xong, tôi thử gọi cho Khải nhưng vẫn không liên lạc được. Chẳng biết anh ta bị thương thế nào, nhưng tôi cũng sốt ruột quá, chỉ vội vàng vơ tạm mấy bộ quần áo nhét vào va ly rồi chạy đi luôn.

Lúc xuống cổng thì thấy chú lái xe của nhà chồng đã chờ sẵn bên ngoài rồi, chú ấy sợ tôi mang nhiều nên mở cửa xe xuống bảo:

“Mẹ cháu đã mang đủ đồ rồi, cháu không cần mang nhiều đâu, chỉ mang quần áo đồ dùng cần thiết thôi”

“Vâng”. Tôi ngồi lên ghế lái, vẫn thở hồng hộc: “Mẹ cháu gửi nhiều đồ không chú?”

“Ôi bà ấy chỉ thiếu gửi mỗi bác sĩ lên nữa thôi. Đồ xếp đầy cả cốp xe rồi. Từ đồ ăn đến thuốc thang, dụng cụ y tế các thứ, đủ hết rồi”
“Vâng ạ”

Chiếc xe bảy chỗ nhanh chóng nổ máy chạy đi, tôi thì cứ nghĩ đến giấc mơ Khải bị bắ.n hôm trước thì ruột gan cứ cồn cào hết cả, y như ngồi trên đống lửa. Thấy tôi cứ bấm đi bấm lại điện thoại cho Khải, chú lái xe lại nói:

“Cháu đừng lo quá, chắc cậu ấy cũng bị thương nhẹ thôi. Nếu bị nặng thì phải chuyển về Hà Nội rồi, với cả bình thường mẹ chồng cháu lo cho cậu Khải nhất, lần này bà ấy không lên đó mà chỉ bảo cháu lên, chứng tỏ cậu ấy không vấn đề gì đâu”.
“Vâng, tự nhiên nửa đêm nửa hôm báo tin như thế, cháu cũng sốt ruột”

“Không phải lo”. Chú lái xe tốt bụng động viên: “Cháu tranh thủ ngủ đi một giấc, từ đây lên chỗ cậu Khải chắc phải 10 tiếng nữa, đường xa, cứ nghỉ đi cho khỏe”

“Vâng. Chú lái xe đêm thế này có mệt không?”.
“Mệt gì đâu, nghề này ấy mà. Bà chủ gọi lúc nào là phải đi lúc ấy”
“Thế ạ? Chú làm cho nhà mẹ cháu lâu chưa?”
“Cũng chẳng biết là lâu hay chưa, nhưng tôi làm từ khi cậu Khải còn bé tí”

Tôi thấy chú ấy lái xe lái một mình cả đêm, sợ chú ấy buồn nên cứ kiếm chuyện để nói, ban đầu chú ấy cũng rất kiệm lời, nhưng sau cũng dần mở lòng hơn, còn kể cho tôi nghe khá nhiều chuyện của Khải.

Câu chuyện cứ thế kéo dài suốt cả nửa chặng đường, cuối cùng đến khi trời sáng, tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tôi tỉnh dậy thì đã đến Lào Cai rồi, chú lái xe bảo đi thêm 4, 5km đường đèo nữa là có thể đến chỗ của Khải.

Nhìn ra bên ngoài mới thấy xung quanh chỉ có núi và vực, những khúc cua gập ống tay áo kéo dài như thân một con rắn lớn, những tảng đá lở lăn lỗ chỗ xuống đường, những vực sâu hun hút chìm trong màn sương, giữa màu xanh um của lá chẳng có nổi một nóc nhà nhỏ,… khung cảnh rộng lớn đìu hiu, lòng người bất giác cũng có cảm giác trống trải.

Đột nhiên tôi lại nghĩ, trời đất này rộng lớn là thế, biên giới này cô đơn buồn tẻ là thế, tại sao một người đàn ông tưởng như có tất cả trong tay lại chọn lên đây? Anh ta không tiếc thân mình vì người khác, ngày ngày bảo vệ tổ quốc, biên cương mà không nghĩ đến ngày trở về? Rút cuộc, lòng anh ta còn chấp niệm điều gì vậy?

Cho đến khi xe dừng ở trạm xá, tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời, vả lại, nhìn người đàn ông kia nằm yên lặng ở trên giường, một tay bị bó bột, trên đầu cũng quấn một miếng gạc to thấm m.áu, bất giác, tôi chẳng còn muốn nghĩ đến đáp án nữa.

Dù sao đi chăng nữa, vì lý do gì đi chăng nữa, làm quân nhân vẫn mãi mãi là vinh quang…

Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi thì Khải đột nhiên mở mắt, hình như giác quan của anh ta vẫn rất sắc bén, lập tức quay đầu ra cửa rồi phát hiện ra tôi.

Tôi cũng lẳng lặng nhìn anh ta, lúc trước cứ nghĩ gặp mặt phải hỏi han nhiều lắm, nhưng giờ đột nhiên lại chẳng biết phải mở miệng thế nào, cuối cùng, tôi chỉ gượng gạo cười: “Tôi lên thăm anh”.

Hai mắt Khải vẫn còn vương tơ m.áu, anh ta có vẻ ngạc nhiên, im lặng mấy giây mới đáp: “Sao em biết mà lên?”

“Mẹ nói với tôi. Tôi với chú lái xe bắt đầu đi từ 10h đêm qua, giờ mới đến nơi”. Tôi rảo bước đi lại gần, nhìn vết thương trên đầu Khải: “Anh có đau lắm không?”

“Không sao, bị thương nhẹ thôi”. Anh ta cười cười, định ngồi dậy, nhưng tôi ngay lập tức ngăn lại:

“Anh cứ nằm đó, người ngợm đang bị thương thế còn ngồi dậy làm gì. Cứ mặc kệ tôi, anh nằm đi”.
“Dậy xem em béo gầy thế nào”

Một câu đơn giản nhưng đủ làm lòng tôi xúc động như đ.iên, người ốm chẳng được quan tâm thì thôi, còn lo người khỏe béo hay gầy: “Tôi vẫn béo tốt, khỏe lắm. Chỉ có anh bị ốm thôi”

“Ốm đâu mà ốm, đã bảo là vết thương nhỏ mà”
“Vết thương nhỏ mà phải bó bột à? Đầu anh khâu mấy mũi?”

“Năm mũi”. Khải cười cười, nhìn tôi: “Nhưng bác sĩ quân y tay nghề giỏi lắm, khâu thẩm mỹ, không có sẹo đâu”

“Chị bác sĩ tên Võ Thùy Trâm ấy hả?”
“Sao em biết?”
“Thì lần trước chị ấy chăm sóc cho tôi mà. Tôi đoán”.

“Ừ”. Anh ta gật đầu: “Đi đường xa có mệt không?”

“Không, tôi ngủ được mấy tiếng nên không mệt. Anh có đói không? Anh nằm đây có một mình thôi à?”
“Buổi sáng mới ăn rồi. Em ăn chưa?”.
“Tôi ăn bánh mì dọc đường rồi”

Khải đang định nói thêm thì có một cậu lính trẻ đột nhiên chạy vào: “Báo cáo đại đội trưởng, em đưa chị Trâm về xong rồi. Ơ…”

Thấy tôi, mặt cậu ta nghệt ra: “Đây là ai vậy ạ?”

“Vợ tôi”. Anh ta bình thản nói.

Mặt cậu lính lại càng đực như ngỗng: “Vợ… vợ anh ấy ạ?”. Mấy chừng nửa phút tiêu hóa, cậu ta mới như hiểu ra, hai mắt sáng quắc, đứng nghiêm hô thật to: “Chị dâu, em chào chị dâu”.

Tôi phì cười: “Chào cậu”

“May quá, có chị dâu lên chăm đại đội trưởng thì tốt rồi. Từ hôm qua đến giờ mấy anh em bọn em sốt hết cả ruột, đại đội trưởng bị thương thế mà nói kiểu gì anh ấy cũng bảo chỉ cần ở trạm xá mấy hôm là khỏi. Lẽ ra phải lên bệnh viện tuyến huyện để chụp chiếu rồi xét nghiệm chứ, điều kiện y tế ở đây làm sao so được với bệnh viện tuyến huyện”. Cậu ta nói liến thoắng, tốc độ bắn như súng liên thanh: “Bọn em không yên tâm nên phải đi đón bác sĩ quân y về đây khám cho anh ấy. Bác sĩ vừa khám với bó bột xong là anh ấy bảo bọn em tiễn bác sĩ về luôn”

“Cậu sợ tôi ghen nên đang giải thích đấy à?”

Cậu lính trẻ như bị bắt thóp, ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Đâu có, em đang nói sự thật, nhân tiện giải thích chị Trâm là bác sĩ quân y để chị khỏi hiểu lầm ạ”.

“Tôi không hiểu lầm đâu, cậu cứ yên tâm”
“Vâng. Ai cũng tin tưởng chồng mình như chị dâu thì tốt quá”.

“Ai cũng khéo miệng như cậu thì không có ai hiểu lầm chồng mình đâu”. Tôi nói nửa đùa nửa thật: “Với cả, tôi tin tưởng đại đội trưởng tuyệt đối”.

Có tiếng người ho nhẹ bên tai, có lẽ Khải cũng không nhịn được cười, tủm tỉm đưa tay lên che miệng. Cậu lính trẻ cũng phì cười: “Vâng vâng, em không làm phiền đại đội trưởng với chị dâu nữa, nhờ chị dâu chăm sóc anh ấy nhé. Xin phép đại đội trưởng, em ra ngoài ạ”.

“Đi đi”. Khải xua tay.

Tôi nhìn cậu lính kia cho đến khi ra khỏi phòng mới hỏi: “Cậu ấy ở đây chăm sóc anh à?”

“Ừ, cậu ấy tên Thành, đi cùng tôi tuần tra ở biên giới. Tôi bị thương, cậu ấy cũng vào đây chăm sóc tôi. Cậu ấy tính cũng thật thà hiền lành, mỗi tội nói nhiều, ngày nào cũng ra rả bảo tôi đi bệnh viện chụp chiếu”
“Bị thương nặng thế sao anh không đến bệnh viện? Mẹ anh lo cho anh lắm đấy”
“Từ đây ra bệnh viện huyện mất 4 tiếng, đi xe máy không tiện, mà muốn đi ô tô phải điều xe công vụ, phức tạp lắm. Với cả vết thương của tôi tôi biết, chỉ gãy ít xương thôi, bó lại là tự lành”.

Thương tích nặng thế mà anh ta bảo ‘chỉ gãy ít xương’, tôi nghe xong cũng bất lực, không hiểu thân thể anh ta làm bằng đồng hay bằng đá nữa.

Thế nhưng Khải không thích thì cũng chẳng ép được, tôi cũng không kèo nhèo nhiều, chỉ lục đục quay ra lấy đồ ăn xếp đầy tủ inox cạnh giường, một phần lại đem đi chia cho các bác sĩ trong trạm xá.

Hình như các bác sĩ, y tá ở đây rất quý Khải nên khi biết tôi là vợ anh ta thì ai nấy đều niềm nở, nhận hoa quả xong còn cho ngược lại tôi một túi chè lam. Khi quay về phòng bệnh thì Khải vẫn đang nằm truyền dịch, thấy tôi xách theo túi to túi nhỏ, anh ta mới cười bảo:

“Em được cho gì thế?”
“Chè lam đấy, ngon lắm. Anh có ăn không?”
“Em ăn đi”

Tôi gật gật, cũng chẳng nỡ ăn, lại mang túi chè lam cất vào tủ. Vừa ngẩng lên thì nghe Khải hỏi:

“Bao giờ em về?”
“Tôi định ở lại vài hôm. Thế có được không?”.
“Em không phải đi làm à?”
“Tôi vừa xin nghỉ ở thẩm mỹ viện rồi. Vừa nộp hồ sơ sang một công ty truyền thông, giờ đang chờ nhận việc nên rảnh rỗi”
“Ừ, nhưng ở trên này điều kiện vật chất vẫn còn kém lắm, sợ em không chịu nổi”
“Không phải hôm trước anh nói làm nhà báo phải chịu được gian khổ à? Tôi lên đây mục đích chính không phải thăm anh đâu, mà là muốn tranh thủ rèn luyện trước đấy”

Anh ta mỉm cười: “Thế em có mang bánh trung thu cho mục đích phụ không? Tôi chụp được nhiều ảnh làm tư liệu cho em viết báo lắm đấy”

“Aizzz. Tôi quên mất rồi. Hôm qua đi vội quá nên quên cầm theo”. Tôi ngượng ngùng gãi đầu gãi tai: “Hay là anh cứ đưa cho tôi tư liệu trước, lần sau tôi làm bánh trung thu cho anh”.

Khải dứt khoát lắc đầu: “Không được”.

“Thế làm sao được nhỉ? Hay là trên này có bột không? Tôi đi mua bột làm bánh trung thu cho anh”
“Chắc là có, nhưng phải chờ chợ phiên. Sáng nay tôi nghe chú nằm phòng bên cạnh nói năm hôm nữa có chợ phiên. Nếu em ở lại đến khi đó, tôi dẫn em đi”.

Người vùng cao bọn tôi thích nhất là đến ngày chợ phiên, nghe Khải nói vậy thì tôi không cần nghĩ đã gật đầu như bổ củi: “Ở chứ. Tôi ở đây chăm đại đội trưởng một tuần, đại đội trưởng nhớ đưa tư liệu cho tôi, tiện dẫn tôi đi chợ phiên nhé”.

“Còn phải xem thái độ của em đã”.

Tôi biết ngay chẳng có bữa ăn nào miễn phí mà, nhưng thôi, dỗ dành người bị thương một chút cũng chẳng sao cả, thế nên tôi cũng hùa theo: “Thái độ của tôi tất nhiên là tốt tuyệt đối rồi. Đại đội trưởng có gì sai bảo không? Tôi làm cho”

“Rót cho tôi cốc nước”
“Có ngay”.

***

Buổi chiều, cậu lính tên Thành kia vừa dẫn Khải đi tắm rửa thì tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng. Ban sáng tôi đã báo cáo tình hình của Khải nhưng mẹ chồng chỉ xem, không hồi âm, đến tận bây giờ mới gọi lại:

“Nghe nói cô định ở lại đó một tuần à?”.

Tôi liếc chú lái xe đang ngồi hút thuốc cách đó không xa, cũng đoán được mọi việc ở đây đều được chú ấy báo lại với mẹ chồng nên không ngạc nhiên, chỉ đáp:

“Vâng. Con định ở lại với anh Khải vài hôm. Đợi anh ấy đỡ thì con về”
“Cô thật lòng chăm sóc nó, hay là đang có tính toán gì?”

Tôi cũng quen với kiểu nói chuyện này của mẹ chồng rồi, lâu dần cũng chẳng buồn chấp bà, chỉ nói: “Anh ấy là chồng con, con ở lại chăm sóc anh ấy cũng làm mẹ nghi ngờ ạ?”

“Không phải tình thân, cũng chẳng có tình yêu, mọi việc đối xử tốt đều xuất phát từ mục đích cả”. Mẹ chồng bình thản nhận xét: “Nhưng mà thôi, cô cứ ở lại đó chăm sóc nó đi. Tôi sẽ trả công cho cô, muốn bao nhiêu cô cứ nói một tiếng”

“Không cần đâu mẹ ạ, không phải cái gì cũng dùng tiền để mua. Con ở trên này chăm sóc anh Khải vì con cảm thấy nên làm thế thôi, với cả lâu rồi con không được đi chơi, nên lần này cũng tranh thủ ở trên này chơi mấy hôm”.

“Tùy cô”. Giọng bà có vẻ không kiên nhẫn, cũng lười đôi co với tôi: “Ở trên đó chăm sóc nó cho tốt, nếu có thể thì khuyên nó xin xuất ngũ đi, về dưới này làm việc cho đỡ vất vả”.

“Vâng, con biết rồi”
“Cô khuyên được nó, tôi cũng sẽ không để cho cô thiệt đâu”.

Tôi cười: “Anh Khải vào rồi, con cúp máy đây ạ”.

Mặt trời nhanh chóng lặn xuống dưới chân núi, nhịp sống ở thị trấn nơi biên giới vốn dĩ rất đìu hiu, khi tắt ánh sáng thì còn yên tĩnh hơn gấp nhiều lần, khác xa với khung cảnh xô bồ nhộn nhịp ở Hà Nội.

Trong trạm xá chỉ có mấy chiếc bóng tuýp dài, vì đã dùng lâu năm nên ánh sáng rất kém. Mấy người chúng tôi và hai bác sĩ trực ngồi quây quần ăn cơm, xong xuôi, để tiết kiệm điện nên mọi người nhanh chóng chia nhau về phòng đi ngủ.

Trong mắt người khác, tôi và Khải là vợ chồng nên ai cũng mặc định chúng tôi sẽ ở chung một phòng, cậu lính tên Thành còn nhiệt tình đến nỗi kê thêm một chiếc giường bệnh khác sát giường của Khải để chúng tôi nằm cho rộng rãi.

Đêm đầu tiên ở biên giới sương muối xuống lạnh buốt, chúng tôi lại chỉ có một chiếc chăn mỏng do trạm xá phát nên lạnh ơi là lạnh. Tôi đã cố nằm ra mép giường để cách xa người đàn ông kia rồi, nhưng đến gần sáng thì rét không chịu được, anh ta hình như cũng phát hiện ra tôi run nên mới lên tiếng hỏi:

“Em lạnh à?”.

Tôi xấu hổ định giả vờ ngủ, nhưng nghĩ mình chẳng bao giờ qua nổi mắt quân nhân tinh tường như anh ta nên đành nói thật: “Ở trên này lạnh hơn chỗ tôi. Bình thường vào mùa này, ở chỗ tôi chỉ xuống đến 17, 18 độ là cùng, sao ở đây lạnh quá”.

“Giáp biên mà, địa hình ở đây cao hơn ở chỗ em”. Anh ta cười: “Với cả sắp sang mùa đông rồi, gần sáng nhiệt độ thấp hơn”.

“À đúng nhỉ, sắp sang mùa đông rồi”.

Khải khẽ trở mình, định ngồi dậy: “Ban nãy tôi cũng quên mất không xin thêm chăn cho em. Nằm ở đây đợi một chút nhé, tôi đi mượn thêm cái chăn”.

“Không cần đâu”. Tôi khẽ nói, tay vô thức níu áo anh ta lại: “Mọi người ngủ hết rồi, đừng làm phiền”.

Khải nhìn cánh tay bám trên áo mình rồi lại nhìn tôi, đôi mắt sáng như sao của anh ta giống như ánh lửa trong đêm tối, một đôi mắt mà sau này dù tôi có lạc đường, chỉ cần nhìn vào đó cũng vẫn tìm được một phương hướng để trở về: “Bạch Dương, lạnh đấy. Thời tiết lạnh ở đây không giống như chỗ em đâu”.

“Tôi chịu được mà. Tôi đang rèn luyện đấy”.

Khải khẽ cười, nghe tôi nói vậy, anh ta cũng không dậy tìm chăn nữa, tôi cũng buông tay khỏi áo anh ta, lặng lẽ thu tay về.

Bên ngoài gió luồn qua những khe hở trên cánh cửa, thổi vào trong căn phòng nhỏ khiến tôi càng lạnh run. Phải công nhận rằng Khải nói đúng, cái lạnh ở đây khác hẳn vùng núi chỗ tôi, kiểu như rét buốt đến tận xương, thở thôi cũng thấy hốc mũi đau nhức.

Tôi không muốn làm phiền mọi người đang ngủ, nhưng lạnh thế này cũng chẳng biết phải chống chọi hết đêm ra sao. Đang loay hoay thì bỗng dưng lại nghe Khải nói:

“Có muốn nằm lại gần đây cho ấm không?”
“Dạ?”
“Chiều nay tôi tắm rồi, không còn mùi m.áu nữa, chỉ còn mùi khử trùng thôi. Nếu em không chê mùi thuốc khử trùng thì nằm gần lại đây, thân nhiệt của tôi cao hơn, chia cho em một ít thân nhiệt của tôi đấy”.

Tôi thề là tôi không phải kẻ háo sắc, nhưng đêm hôm lạnh lẽo thế này, lại có một người đàn ông đẹp trai sẵn sàng san sẻ hơi ấm cho tôi, tất nhiên chẳng tội gì mà tôi không nhận.

Có điều đồng ý ngay thì cũng hơi ngại, thế nên tôi dè dặt bảo:

“Anh không lạnh à?”
“Quân nhân mà, được rèn luyện nên quen rồi. Với cả tôi là đàn ông, da tôi dày hơn em”.

“Ừ”. Tôi ừ khẽ bằng giọng mũi, sau đó cũng chậm chạp nhích người về phía anh ta. Công nhận Khải nói rất đúng, thân nhiệt của anh ta cao hơn, khi tôi còn chưa chạm đến vai anh ta thì đã cảm thấy xung quanh người được một luồng hơi ấm bao phủ.

Trong tiếng sột soạt của chăn đệm, tôi ngửi thấy mùi xà phòng trên áo anh ta, ngửi thấy cả mùi dầu gội bồ kết lẫn hương thơm đàn ông nồng đượm. Sạch sẽ, trong lành, lại mang một vẻ dung dị và bình yên rất riêng, khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu.

Tim tôi bất giác đập loạn nhịp, lại sợ anh ta nghe thấy nên đành phải nói chuyện: “Anh làm sao lại bị thương?”

“Đi tuần gặp tội phạm vượt biên, lúc đầu thấy cả phụ nữ nên mọi người cứ nghĩ bình thường, nhưng sau mới biết là nam đóng giả nữ, bọn chúng còn có sú/ng, bọn tôi suýt nữa thì trở tay không kịp”.
“Ngoài anh ra có ai bị thương không?”
“Không. Cũng may sú/ng của bọn chúng là s.ú/ng ngắn cải tiến, vũ khí không bằng quân đội nên chống trả cũng không quyết liệt lắm. Bọn tôi bắt được 2/5 người, vẫn để lọt ba người”.

Tôi ngước lên nhìn vết thương trên trán của anh ta, khẽ hỏi: “Vết thương đó là bị trong lúc truy đuổi theo ba người còn lại hả?”

“Ừ”. Anh ta cười: “Sao em biết?”.

“Với tính cách của anh, chắc chắn khi thấy tội phạm bỏ chạy thì sẽ đuổi theo đầu tiên rồi. Đại đội trưởng được rèn luyện tốt, 1 đánh 1 vẫn thắng được, chỉ có 1 đánh 3 mới có thể làm anh bị thương như thế thôi”

Trong phòng bệnh chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn hành lang hắt vào, người đàn ông bên cạnh đột nhiên cúi xuống nhìn tôi, đáy mắt như có thêm một tia sáng, làm thân thể tôi bất giác nóng bừng.

Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với ánh mắt ấy, luống cuống quay đi, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Để tôi đoán tiếp nhé. Anh không dùng s/ú.ng mà đánh tay không, phải không?”

“Ừ”. Khải thấy tôi thế cũng ngoảnh đầu nhìn lên trần nhà, hắng giọng một tiếng rồi mới đáp: “Bọn tôi có s.ú/ng, nhưng không phải lúc nào cũng dùng s.ú/ng được. Dùng một viên đạ.n thôi cũng phải làm 10 trang báo cáo. Với cả chĩa s.ú/ng vào đồng bào mình cảm giác không dễ chịu gì. Bắt được bằng tay không là tốt nhất”.

Lời nói của anh ta có vẻ rất đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh như vậy mà làm được những điều ấy thật sự khó vô cùng. Trong lúc hiểm nguy, ai chẳng nghĩ đến tính mạng của bản thân mình trước, chỉ có anh ta đặt nặng hai chữ ‘đồng bào’ để rồi bị thương như vậy mà thôi.

Trong lòng tôi lén lút thở dài một tiếng, cảm thấy rất kính phục người đàn ông này, cũng cảm thấy thương một cách khó diễn tả. Có điều, nói mấy câu sến chuối không phải phong cách của tôi, thế nên tôi chỉ bảo:

“Điều trị xong rồi anh có về không? Kiểu về nghỉ phép để tĩnh dưỡng ấy”

“Chắc là không về được, nhiệm vụ đi tuần biên giới vẫn chưa xong, mà bây giờ quân số ít, không thể giao cho người khác được. Tôi điều trị xong lại phải quay về đi cùng với biên phòng”. Ngừng lại một lát, Khải mới nói tiếp: “Em muốn tôi về à?”

“Cũng không phải. Tôi thấy thời gian này chú Huân yếu hơn, phải nằm viện suốt. Tưởng anh được nghỉ phép thì nhân tiện về thăm chú ấy”
“Xong nhiệm vụ trên này tôi sẽ về. Thời gian này nhờ em thỉnh thoảng ghé thăm bố giúp tôi nhé?”

“Việc tôi nên làm mà. Anh không nhờ thì tôi cũng sẽ làm”. Nói tới đây, tôi lại sợ Khải nghĩ mắc nợ mình nên mới bảo: “Bố anh tuần nào cũng bảo người mang cho tôi bao nhiêu đồ ăn ngon, tôi ăn hết rồi thì phải đến thăm bố anh chứ, cái gì cũng phải có đi có lại mà. Tôi chỉ mong chú Huân sống thật lâu để tôi được ăn nhiều đồ ăn ngon thôi”.

Khải bật cười: “Bố tôi sống thêm 20 năm, em cũng làm vợ tôi thêm 20 năm để ăn đồ ăn ngon hả?”

“Hỏi anh trước đi. Tôi dám thì anh có dám không?”

Tất nhiên, sau đó tôi không nghe được câu trả lời của Khải.

Một đời rất dài, đừng nói là 20 năm, ba năm cũng đã đủ quá dài. Nếu không, anh ta đã không tự đánh cược với bản thân để lên nhà tôi vào đêm hôm đó.

Công bằng mà nói, tôi chẳng có thứ gì có thể so nổi với anh ta. Một đứa con gái vùng cao quê mùa cục mình, gia cảnh bình thường, một người đàn ông có đủ ngoại hình lẫn tri thức, lại là con trai duy nhất của một nhà danh gia. Chỉ tính sơ sơ vậy thôi cũng đủ thấy chúng tôi quá khác biệt, không thể ở bên nhau được.

Vậy thì tại sao lại phải kéo dài đến tận 20 năm chứ? Đùa gì thế?

Tôi cũng tự cảm thấy ngượng nên không đợi anh ta đáp đã nói: “Đùa chút thôi. Tôi tuy ham ăn ham uống nhưng vài năm nữa cũng phải giảm béo rồi, làm vợ anh thêm hai năm thôi”.

“Ừ”. Khải không bình luận gì, chỉ bảo: “Đỡ lạnh chưa?”

“Tôi đỡ rồi, hết lạnh rồi”
“Em tranh thủ ngủ đi, ở đây buổi sáng mọi người dậy sớm lắm. 5h đã dậy rồi. Đêm không ngủ, sáng mai ồn ào là không ngủ được đấy”.

Tôi gật gật: “Ừ, anh cũng ngủ đi”.

Sau đó, tôi giả vờ nhắm mắt, nhưng trong lòng vừa xấu hổ lại vừa ngượng, mãi mà không ngủ được. Khải nằm bên cạnh cũng không có động tĩnh, hình như anh ta cũng ngủ luôn nên chỉ một lát sau tôi đã nghe được tiếng thở đều đều, còn có tiếng tim đập rất bình ổn của anh ta.

Hóa ra người ta không để ý, chỉ có mình tôi nặng lòng mà thôi!