40. Yêu Như Lần Đầu - Ngoại truyện 2
Cập nhật lúc: 2025-12-01 14:46:35
Lượt xem: 0
Sau cơn bão, bầu trời trên mặt biển thoáng đãng xanh trong, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mặt nước lấp lánh, không khí mát lạnh thư thái.
Tàu không số hiệu lúc này chỉ có tôi và một người đàn ông, anh ngồi ở mũi tàu, tay nắm chặt tay tôi, mái tóc ngắn bay phấp phới theo chiều gió thổi.
Lúc trước cứ ngỡ có rất nhiều điều cần nói, nhưng bây giờ ngồi bên nhau lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mãi rất lâu, rất lâu sau, khi hoàng hôn dần dần buông xuống chân trời, Khải mới khẽ gọi tên tôi:
“Bạch Dương”.
“Vâng”
“Mấy năm qua em đã đi những nơi nào?”.
Tôi tựa đầu vào vai anh, lẳng lặng hít vào hương thơm từ áo người ấy hòa lẫn cùng gió biển:
“Em đi đến Moscow làm cộng tác viên cho một tòa soạn báo nhỏ bên ấy, sau nửa năm thì họ nhận em vào làm chính thức, hoạt động chủ yếu ở Yakutia. Anh có biết nơi đó không?”.
Khải cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc lẫn đau lòng. Anh không trả lời, chỉ siết chặt ngón tay tôi: “Lạnh lắm phải không?”.
Lạnh chứ, Yakutia là nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ hàng ngày thường là -30 độ, ở đây người ta không cần dùng đến tủ lạnh để bảo quản thực phẩm, thịt cá bị thời tiết ướp đến cứng đơ, xe ô tô dừng lại nếu tắt máy thì sẽ không khởi động lại được, ngược lại, chỉ cần ra ngoài quên găng tay 5 phút thôi, da thịt đã bị bỏng lạnh đến đỏ ửng.
Thời tiết ở Yakutia quá khắc nghiệt, không có ai dám đến, cho nên Tòa soạn kia mới nhận tôi.
Nhưng tôi lại không nói ra điều ấy, chỉ bảo: “Lúc đầu mới đến cũng thấy lạnh, nhưng dần dần cũng quen. Với cả hầu như mọi người ở Yakutia chỉ hoạt động trong nhà thôi, mà nhà thì có hệ thống máy sưởi nên ấm lắm”.
Anh mím chặt môi, lặng thinh một hồi lại hỏi: “Em ở đó bao lâu?”
“Hơn một năm. Khi các phóng sự ở Yakutia kết thúc thì tòa soạn gọi em về. Em ở Moscow làm việc thêm 3 năm, đến tháng 6 năm ngoái mới về Việt Nam nộp CV tại tòa soạn quân đội”. Những đau khổ cô đơn nơi đất khách quê người, tôi chỉ kể gói gọn lại trong ba câu, sợ Khải đau lòng nên lảng sang chuyện khác: “Anh thì sao? Mấy năm nay ở đảo sống thế nào?”.
“Hàng ngày huấn luyện với các quân nhân trên đảo, một năm được nghỉ phép về thăm nhà một lần, ở nhà nửa tháng rồi lại đi”. Anh cũng giống tôi, kể rất ngắn gọn: “Cứ lặp đi lặp lại như thế hết 5 năm”.
Tôi nói đùa: “Sao trong 5 năm đó lại không lấy vợ?”.
Khải ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà đỏ rực phản chiếu dưới mặt biển, kiên định đáp một câu: “Chắc là vì chờ một người”.
Anh lại hỏi tôi: “Sao trong 5 năm đó em lại không kết hôn?”
“Chắc là vì muốn gặp lại một người”.
Lúc ra đi, cả hai chúng tôi chưa từng hẹn ngày gặp lại. Nhưng trong suốt những tháng năm dài đằng đẵng đã trôi qua, cả tôi và Khải lại luôn đi tìm câu trả lời cho mình về tình cảm với đối phương. Suốt 5 năm, một người không lấy vợ vì chờ tôi, một người không kết hôn vì muốn gặp lại người cũ.
Tình yêu vốn là một loại trải nghiệm, không có quá trình, không có nhìn nhận, không có khổ đau, liệu có thấu hiểu được hạnh phúc hay không?
Gió chiều mát rượi thổi tới làm cay cay mắt tôi, trên bầu trời, mấy con chim hải âu chao liệng tranh nhau một con cá, làm ồn ã cả không gian yên bình trên mặt biển. Khải vẫn nắm tay tôi, nhẹ nhàng nói:
“Bạch Dương, anh xin lỗi”
“Vì điều gì cơ?”
“Vì đã để em chịu ấm ức từng ấy năm”. Giọng anh khàn khàn, như lẫn vào trong tiếng hải âu: “Chuyện của anh với Tố Như đã là chuyện từ rất lâu rồi. Anh thừa nhận trước lúc kết hôn với em, anh vẫn còn nghĩ đến cô ấy. Nhưng sau này ở cạnh em, cùng em trải qua rất nhiều chuyện, dần dần anh không nhớ đến cô ấy nữa”
“…”
“Anh phát hiện ra, hình như anh thay đổi rồi. Anh bắt đầu thích một người. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến vợ mình ở nhà đang làm gì, ở một mình có buồn không, ở trong nhà rộng như thế có sợ không”. Khải hít vào một hơi thật sâu: “Không biết em có tin không, nhưng là sự thật đấy”
Tôi cúi đầu cười: “Từ lúc nào cơ? Thích em ấy”
“Anh cũng không rõ. Chắc là từ khi em lên trạm xá thăm anh, hoặc là lúc đi chợ phiên rồi rơi xuống núi”. Ngón tay anh miết nhẹ mu bàn tay tôi, vết chai cọ vào da thịt làm tôi ngưa ngứa: “Cũng có thể là sớm hơn, không biết được”
Tình cảm là chuyện rất khó nói, làm sao có thể cắt nghĩa được là thích từ bao lâu? Chúng tôi không có tình cảm mà kết hôn, ngay cả bản thân tôi cũng chẳng rõ ràng được mình bắt đầu yêu anh từ bao giờ, anh không biết thích tôi từ khi nào cũng đúng.
“Sớm hay muộn không quan trọng, có tình cảm là tốt rồi”.
Anh cũng cười, hôn lên tóc tôi: “Bạch Dương, cuốn nhật ký đó không chỉ có vậy đâu”
“Dạ?”. Nhắc đến cuốn nhật ký, tôi vẫn cảm thấy ngượng: “Xin lỗi anh, không được anh cho phép mà tự tiện động vào đồ của anh”.
“Xin lỗi gì chứ? Đã nói ngôi nhà đó có 50% của em, em làm gì ở trong nhà mình đều không phải tự tiện. Với cả chuyện anh với Tố Như, anh không định giấu em. Lúc đầu, anh định đợi sau này có dịp thích hợp thì nói cho em biết, nhưng chưa kịp nói thì em đã biết trước rồi”. Nói tới đây, anh thò tay vào túi áo lấy cuốn sổ nhật ký kia ra, giở đến trang cuối rồi nhìn tôi: “Bạch Dương, ở đây vẫn còn một tờ nữa, nhưng bị xé rồi”.
Kỳ thực, trong một thoáng chốc tôi đã rất muốn biết tờ giấy bị xé đó có ghi điều gì, nhưng nghĩ lại, nếu nó không quan trọng với tôi, tại sao chị Minh lại phải xé nó chứ?
Chỉ vì một trang giấy mà hiểu lầm rồi đau khổ chừng ấy năm, bây giờ khi đã đủ trải nghiệm, biết được người đàn ông kia thật lòng, tôi nghĩ dù có thế nào thì cũng không cần phải biết Khải đã ghi gì ở đó nữa. Tôi tin anh, trải qua nhiều chuyện như thế, cũng tin rằng anh yêu tôi rồi.
Cho nên tôi chỉ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh: “Đại đội trưởng”
“Ừ”
“Chuyện về chị ấy, cứ cất giữ trong tim nhé. Em không ghen với chị ấy, cũng không giận đâu”
“Bạch Dương…”.
“Anh có quá khứ, nhưng anh cũng có tương lai. Đại đội trưởng, những chuyện cũ cứ đặt ở một góc thật trịnh trọng trong tim nhé, còn hiện tại, chúng ta bắt đầu cùng bắt đầu lại từ đầu, nhé?”.
Hoàng hôn buông xuống, màu đỏ rực như thấm cả vào đồng tử của người đàn ông đó, ánh mắt anh nhìn tôi đầy sâu nặng, lại không kìm được, dang tay ôm lấy tôi: “Bạch Dương”.
“Vâng”
“Anh đã đặt xuống chuyện cũ từ rất lâu rồi. 5 năm đã qua và hiện tại, chỉ một lòng yêu em”.
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống, thấm vào vai áo anh. 5 năm tưởng chừng đã bỏ lỡ, bây giờ lại có được mới cảm thấy trân quý hơn cả ngàn lần, tay tôi bấu chặt lấy lưng anh, khẽ nói:
“Anh không giận em à? Giận em vì theo người khác rời bỏ anh ấy”.
“Không. Lúc đầu anh không hiểu được tại sao em thay đổi nhanh thế, nhưng sau này thấy quyển nhật ký bị xé đi một trang anh mới hiểu, em làm thế chỉ để rời xa anh thôi”
Tôi mỉm cười: “Cảm ơn anh”
***
Buổi tối, Khải tự tay vào bếp nấu cho tôi một nồi súp cua, ăn xong, chúng tôi lại vào khoang tàu ôm nhau đi ngủ.
Hôm nay, đài duyên hải thông báo ở biển đông trời quang mây tạnh, tầm nhìn xa trên 10km, chúng tôi có thể yên tâm đi ngủ mà không cần phải lo gặp bão giống hôm qua. Nhưng có lẽ trong lòng tôi vẫn còn ám ảnh chuyện cũ nên không thể ngủ được, cứ chốc chốc lại liếc ra bầu trời bên ngoài ô cửa kính nhỏ.
Khải cũng phát hiện ra điều này nên cười: “Đêm nay không có mưa đâu. Mà dù có mưa thì tàu không số hiệu vẫn chống đỡ được. Em cứ yên tâm”.
Tôi ngoảnh đầu nhìn anh: “Đại đội trưởng, em hỏi bí mật quân sự, anh có thể tiết lộ không?”.
“Chuyện hôm trước bọn anh đi làm nhiệm vụ hả?”
Quả nhiên chỉ có anh hiểu tôi, tôi tủm tỉm cười, nhìn anh gật gật: “Mọi người có thường phải đi như thế không?”.
“Cách đây mấy năm thì phải đi liên tục, nhưng một năm gần đây thì quân đội mình gần như giành lại được toàn bộ chủ quyền trên biển rồi, tần suất phải đi như vậy ít hơn nhiều”.
“Có nhiều người hy sinh không?”
Anh nhìn tôi, im lặng một hồi mới đáp: “Có”.
Đều là những con người đã lặng thầm chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất, từng mảnh trời, từng vùng nước biển của quốc gia mình, dẫu hy sinh cũng không được hy sinh dưới danh nghĩa vì tổ quốc, vì quê hương.
Nghĩ đến việc mấy năm nay Khải từng không ít lần phải đi làm những nhiệm vụ đặc biệt đó, tim tôi lại nhói lên. Tôi nhào sang ôm lấy anh: “Hy vọng sau này sẽ không còn ai hy sinh nữa”.
“Nhất định sẽ như thế”. Nói xong, bỗng dưng anh biến từ đâu ra một chiếc bánh nhỏ, trên đó còn cắm một cây nến. Khải đưa cho tôi cầm rồi bật lửa, châm nến, một đốm sáng lập tức rọi khắp khuôn mặt tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn bánh rồi nhìn anh: “Đây là…”.
“Bánh sinh nhật của em đấy. Trên tàu không làm được bánh kem nên anh làm bánh Flan, sau này về đất liền sẽ đền lại cho em một chiếc bánh khác thật to nhé, hôm nay chịu khó thổi nến bánh sinh nhật nhỏ”. Khải cười cười: “Nhà báo Bạch Dương, chúc mừng sinh nhật em”.
Ánh nến trong mắt tôi bỗng chốc nhòe đi, sống mũi cũng cay xè, suýt nữa thì không nhịn được, bật khóc ngay lúc đó.
Nhiều năm rồi, kể từ khi bố tôi và dì Uyên mất đi, tôi đã không còn nhớ đến sinh nhật nữa, cũng chẳng có ai tổ chức sinh nhật cho tôi. Vậy mà một người mãi tận 5 năm mới gặp lại, lại không hề quên ngày này, còn tự tay làm bánh Flan để tặng tôi.
Chẳng trách, Khải lại vội vã muốn rời đảo Nam Du vào ngày 19 đến vậy. Hóa ra vì anh biết, ngày 20 chính là sinh nhật tôi. Vừa qua ngày mới đã đưa cho tôi bánh.
“Em ước đi rồi thổi nến”.
Tôi gật gật, chắp tay lại rồi ước thật to: “Em ước em và đại đội trưởng Phạm Minh Khải mãi mãi luôn bên nhau, dù gặp bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không rời xa nhau nữa. Em ước em và anh ấy ở tương lai đều sẽ sống thật tốt, không cần giàu sang phú quý, chỉ cần hạnh phúc dài lâu”.
Ước xong, tôi chu miệng thổi Phù một cái, ánh nến lập tức tắt ngấm, trong bóng tối mờ ảo nơi khoang tàu, chỉ còn một đôi mắt sáng ngời như sao nhìn tôi đăm đăm.
Tôi nói: “Ngày mai em mới ăn bánh kem được không?”.
Anh trả lời: “Được”.
“Ngày mai em dậy muộn một chút được không?”
Anh vẫn nói: “Được”.
“Ngày mai mở mắt ra vẫn có anh ở bên cạnh được không?”
“Được”. Khải tiến sát lại gần tôi: “Bạch Dương, anh hứa với em, cả đời này sẽ không bao giờ rời bỏ em”.
“…”
“Bạch Dương, anh rất yêu em”.
Sau đó, một bờ môi mềm mại áp xuống môi tôi, tôi lặng lẽ nhắm mắt, cũng ôm lấy cổ người ấy, im lặng lắng nghe thế sự xoay vần ở bên tai.
Những lần trước hôn thế nào tôi đã không nhớ nữa. Nhưng lần này chắc chắn tôi sẽ nhớ như in.
Đây mới là nụ hôn khi đã được trải nghiệm tình yêu đích thực của tôi, cảm giác yêu một người và người ấy cũng yêu mình, chỉ đụng chạm môi thôi cũng khắc sâu vào ký ức, cả đời khó phai.
Tình đến khó tự chủ!
Sau đó, sự thân mật ngày càng tăng, đầu lưỡi của anh cuốn theo hơi thở nóng hổi bắt đầu cạy mở hàm răng tôi, cuộn lấy đầu lưỡi tôi rồi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, tôi có cảm giác nửa linh hồn mình cũng bị anh hút lấy.
Nhưng khi còn chông chênh trong men say của những lần lưỡi chạm lưỡi, nụ hôn của anh lại càng như khiêu khích hơn. Môi anh lướt qua cằm tôi, lại hôn đến mũi tôi rồi dời đến vành tai tôi, nhẹ nhàng ngậm lấy. Dây thần kinh mẫn cảm trên người tôi lập tức như bị thứ gì đó kéo căng, khi đó chỉ ước nếu giãn ra được, hoặc đứt phựt ra thì tốt biết mấy.
Thế nhưng, anh vẫn cứ giữ vẻ khiêu khích như vậy khiến toàn thân tôi run rẩy, trong da thịt râm ran như bị kiến bò, cảm giác còn khó chịu hơn bị ai đó hăng hái chiếm đoạt trong cơn kích tình mãnh liệt.
Cuối cùng, tôi không nhịn nổi, buột ra một tiếng yếu ớt: “Đừng…”
Âm thanh mềm mại, ướt át không hề mang theo vẻ cự tuyệt, ngược lại, lại giống như một lời mời gọi khiến cơ bắp trên người ai kia lập tức cứng đơ. Anh ghì chặt lấy tôi, mạnh mẽ hôn cuồng nhiệt, hôn đến khi tôi không thở nổi mới buông ra: “Đừng gì cơ…”
Mặt tôi đỏ bừng, muốn bảo anh dừng lại, nhưng cũng sợ anh dừng lại nên ấp úng không biết phải bày tỏ nỗi lòng ra sao. Đúng lúc này, một bàn tay nóng nổi lại từ từ luồn xuống từ cổ áo tôi, rồi nhanh chóng phủ lên bầu ngực đầy đặn khiến tôi hoàng hốt đến mức phải cắn môi, suýt nữa thì kêu lên một tiếng.
Giọng Khải trầm trầm, thô đục: “Đừng thế này…”. Tay lại vuốt ve nhiều hơn, cọ đi cọ lại nụ hoa kia: “Hay thế này?”.
Tôi không biết anh còn có một mặt gian xảo như vậy. Từ trái tim đến lỗ tai đều nóng ran, nhưng lại sợ càng xấu hổ thì càng bị anh trêu chọc, nên tôi cố làm ra vẻ: “Đừng dừng lại”.
Quả nhiên sau đó người phải hít vào một ngụm khí lạnh là anh. Khải dường như khó có thể kiềm chế, lập tức đẩy tôi xuống giường rồi đè lên: “Vậy thì không dừng lại”.
Tiếp theo, quần áo trên người tôi ngay lập tức bị ai đó cởi ra rồi quăng xuống đất, tôi cũng vội vã đưa tay cởi thắt lưng anh. Nhưng ngay khi dây lưng vừa tháo xuống, có thứ gì đó lại được ấn vào lòng bàn tay tôi, giơ lên xem thử mới thấy đó là chiếc nhẫn cưới anh đã đeo cho tôi năm xưa.
Tôi nhớ khi tôi ra đi đã vứt bỏ nó rồi, không ngờ anh vẫn còn giữ, bây giờ còn đưa lại cho tôi.
Tôi kinh ngạc ngẩng lên nhìn anh, lại thấy Khải nói: “Bạch Dương, trở về đất liền, chúng ta đi đăng ký kết hôn được không?”.
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt: “Bố mẹ anh không đồng ý thì phải làm sao?”
Anh trả lời vô cùng kiên quyết: “Chỉ cần em đồng ý là được”.
Tôi nghĩ, đã cược một ván bài tất tay, hà tất phải bận lòng đến việc bố mẹ chồng đồng ý làm gì? Chúng tôi nguyện ý bên nhau là được, chỉ cần đời này không đổi thay.
Vì thế nên tôi đưa bàn tay cho anh, mỉm cười nói: “Đại đội trưởng, em đồng ý”.
Anh cũng cười, lặng lẽ đeo nhẫn vào tay tôi, khẽ gọi tôi một tiếng: “Vợ”.
“Vợ của đại đội trưởng”.
“Ừ, vợ của anh”.
Sau đó, tôi xúc động kéo anh xuống hôn tôi, trong lòng đột nhiên lại có cảm giác như đêm nay mới chính là đêm tân hôn của chúng tôi, ngọt ngào và nhiệt tình như lửa.
Bàn tay tôi vuốt ve mãi khuôn ngực trần của người ấy, sờ đến vết sẹo dài ngay dưới xương sườn của anh, muốn cúi xuống hôn nhưng Khải đã nhanh hơn một bước, môi anh đặt trên bầu ngực căng tràn sức sống trên người tôi, đầu lưỡi đong đưa, nhẹ nhàng ngậm lấy.
Kích thích tột độ khiến tôi quên mất mình định làm điều gì, toàn thân như bị điện giật, miệng bật ra một tiếng rên: “Aaa”.
Lòng bàn tay có nhiều vết chai của anh mạnh mẽ nhào nặn bên kia, bận rộn không đáp, giày vò tôi triệt để.
Ngoài biển mặt trăng vẫn sáng, gió vẫn hối hả đưa đẩy mạn thuyền, những ngôi sao lấp lánh trên cao lặng lẽ chiếu soi, chẳng có ai bận tâm đến khoang thuyền chật hẹp có hai cơ thể nóng hổi quấn quít.
Khi môi anh dời xuống dưới eo tôi, tôi xấu hổ nhắm mắt lại, thân thể dần dần cứng ngắc, các ngón chân cũng vô thức co lại, cọ xát vào lưng anh.
Ở biển cả mênh mông, tôi chẳng còn phải che giấu tiếng lòng mình, mỗi lần anh chạm đến đều khẽ “Ưm” một tiếng, toàn thân run rẩy như chiếc lá rụng cuốn theo cơn gió, muốn đưa tay bám lấy thứ gì đó, nhưng rút cuộc lại chỉ có thể túm chặt ga giường, một ngón tay chạm vào bánh Flan, vị ngọt lập tức lan tỏa trong không khí.
Trong lúc kích tình, khướu giác của người đàn ông kia vẫn nhạy bén phi thường, anh ngẩng lên từ giữa hai chân tôi, nhìn bánh Flan sáng loáng rồi lại nhìn gương mặt đỏ ửng của tôi, chẳng hiểu nghĩ gì mà lại nhanh chóng vùi đầu xuống, đầu lưỡi lại dấn thật sâu hơn vào bên trong thân thể tôi.
Tôi gần như không chịu đựng nổi, chân vô thức quặp chặt lấy gáy anh, lại thấy ở bên dưới dường như có thêm một ngón tay ướt át, nhẹ nhàng đưa vào rồi lại nhẹ nhàng kéo ra, kích thích đến mức trời đất trước mắt tôi quay cuồng chao đảo.
Tôi ngửa đầu, muốn bật ra một tiếng hét nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể hét nổi. Người ở bên dưới say sưa gặm cắn hồi lâu lại khàn giọng bảo tôi:
“Bạch Dương, muốn kêu thì kêu đi”
“Em nói…”. Tôi thở hổn hển: “Em nói… em muốn… anh có cho em không?”. Giọng tôi gần như van vỉ.
“Em muốn những gì?”. Ngón tay anh lại tăng tốc, như trêu đùa tôi nhiều hơn.
“Em muốn không phải ngón tay, em muốn…”. Mặt tôi đỏ lên, liếc xuống thứ đã sớm đứng thẳng bên dưới người anh. Cuối cùng, những từ đáng xấu hổ ấy tôi không nói ra được, chỉ có thể đưa tay chạm thử.
Cả người anh ngay lập tức run lên, ánh mắt ẩn chứa sự trêu chọc kia lập tức tối thẫm. Tôi như càng thêm đắc ý, tốc độ lên xuống của tay cũng nhanh hơn, vật kia càng lúc càng nóng bừng, nở rộ.
Có điều, tôi cũng chẳng đắc ý được lâu, bởi vì qua nửa phút sau Khải đã bắt lấy eo tôi, mạnh mẽ kéo tôi xuống người mình: “Bạch Dương, đừng đùa với đàn ông 5 năm liên tục ăn chay”.
Tôi ngước lên nhìn anh, cười tủm tỉm: “Ăn chay thật không? Chẳng lẽ anh cũng không dùng tay à?”.
Khải nuốt khan một ngụm nước bọt, trả lời thành thật: “Mấy lần định dùng, nhưng cảm thấy… nên để dành đến lúc gặp lại thì tốt hơn”
“Vậy lỡ không gặp lại nữa thì sao?”.
Mặt anh đỏ bừng: “Thì dùng tay”.
Tôi không nhịn được bật cười, sau đó không báo trước, cầm thứ nóng hổi kia ấn sâu vào thân thể tôi. Có lẽ, hành động này của tôi làm Khải giật mình, anh vội vàng định tách ra, nhưng đã bị tôi ngăn lại.
Anh nói: “Bạch Dương, làm thế sẽ đau đấy”.
Kỳ thực, quá lâu không động chạm, giờ đột ngột như vậy, tôi cũng phải nhăn nhó vì đau đớn. Nhưng tôi vẫn làm ra vẻ chẳng sao, nói: “5 năm ăn chay rồi, đêm nay không cần phải để dành nữa. Đại đội trưởng, chúng ta tân hôn đi”.
Anh sững sờ nhìn tôi, đáy mắt giống như pháo hoa nở rộ trên mặt biển, rực rỡ chói sáng, say đắm ngất ngây. Khải gật đầu nói: “Được, Bạch Dương, chúng ta tân hôn đi”.
Sau đó, từng đợt sóng bắt đầu dội vào thân thể tôi, ban đầu chỉ là những cơn sóng nhỏ mềm mại dịu dàng, sau đó sóng từ từ lớn dần, cuộn lên, gầm réo đi.ên cuồng trong cơ thể tôi.
Đầu óc tôi choáng váng mê loạn, chỉ nghe ai đó liên tục nói bên tai tôi ba chữ “Anh yêu em”.
Dưới sự kích thích của cả tri giác lẫn thính giác, lửa nóng và dụ.c tình như điên đảo đốt lên trong cơ thể tôi, cuộn xoáy dâng trào, mải mê quyết liệt, hung hăng giày vò, dịu dàng dồn ép… khoái cảm bùng nổ khắp cơ thể.
Tôi bấu chặt hai vai của anh, gồng người chống lại trận co rút từ bụng dưới, dưới những trận co thắt chật hẹp, người đàn ông kia gần như đã chạm được đích đến, anh đ/iên cuồng chạy nước rút trên người tôi, sau một cú nhấn người, toàn bộ lý trí dường như sụp đổ.
Khải ôm chặt tôi vào lòng, liên tục gọi tên tôi: “Bạch Dương… Bạch Dương…”
“Em ở đây”.
“Gọi anh đi”.
“Ông xã”.
Anh hôn lên môi tôi, cười mãn nguyện: “Vợ”
***
Sau trận kích tình, cả người tôi đều ướt nhẹp mồ hôi, Khải lại bế tôi đi tắm.
Trên tàu có một bồn tắm bằng gỗ, anh đổ đầy nước ấm bên trong rồi tự tay kỳ cọ khắp thân thể tôi. Dưới ánh sáng đèn điện, tôi có thể nhìn thấy vết sẹo dài trước ngực anh, lần này, không đợi anh phản ứng, tôi đã cúi đầu hôn lên đó.
Khải khẽ giật mình, trước khi anh mở miệng, tôi đã lên tiếng trước: “Tại sao anh lại có vết sẹo này?”.
“Anh bị tai nạn xe”. Anh trả lời qua loa: “Lành sẹo lâu rồi, không còn đau nữa”.
“Bị tai nạn vào ngày em đi phải không?”
Động tác của anh lập tức khựng lại, anh cúi đầu nhìn tôi, không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Sao em lại hỏi như vậy?”.
“Chị Trâm nói với em trước đây anh bị tai nạn xe, phải nằm một chỗ một thời gian dài, sau đó mới viết đơn tình nguyện chuyển công tác đến đảo Trường Sa”. Tôi cười cười: “Hôm nay thẳng thắn nói chuyện mới biết lúc còn bên nhau, anh đã thích em rồi. Nếu thích em thì tại sao lúc em bỏ đi, anh không đi tìm em? Lúc dì Uyên mất, với tính cách của anh, nếu anh biết được, anh sẽ không để em phải đưa dì về quê một mình, chôn cất dì một mình”.
“…”
“Cho nên xâu chuỗi lại, em đoán anh bị tai nạn xe vào ngày em đi, cho nên anh mới không tìm được em. Có phải không?”.
Khải lặng thinh hồi lâu, có lẽ cũng biết là không thể giấu được nên đành phải nói: “Ừ, năm đó lúc em lên xe của người kia, anh đuổi theo, lái xe không cẩn thận nên bị tai nạn”. Nói đến đây, anh thở dài: “Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Bây giờ chỉ nhắc đến chuyện vui thôi”.
Nói thì nói vậy, tuy chuyện đã qua nhưng vết sẹo còn đó, một phần lỗi vẫn là do tôi. Tôi chẳng biết phải làm cách gì để đền bù cho anh, cuối cùng, chỉ có thể ôm anh trong bồn nước:
“Ừ, nhắc đến chuyện vui, làm chuyện bản thân muốn”.
Người nào đó vừa mới dập lửa, khi bầu ngực tôi cọ xát, lửa trong mắt lại cháy phừng phừng. Anh khàn khàn gọi tên tôi: “Vợ”.
Tôi cúi đầu hôn anh, gọi lần nữa: “Ông xã”.
