40. Yêu Như Lần Đầu - Ngoại truyện 3
Cập nhật lúc: 2025-12-01 14:46:35
Lượt xem: 0
Cả một đêm hôm ấy, hai chữ ‘ông xã’ tôi phải gọi cả nghìn lần, đến mức ngày mai cổ họng như bị ai cào rách, đau đến mức không nói được ra tiếng nữa.
Lần trước tôi đi từ đất liền ra đảo Nam Du tốn đúng 10 ngày, lần này Khải nói tàu không số hiệu được thiết kế riêng nên tốc độ có thể nhanh hơn, khoảng một tuần có thể quay về đến cảng.
Trong một tuần này chúng tôi dành toàn bộ thời gian cho nhau, ban ngày ngồi ở mũi tàu câu cá, buổi chiều cùng ngắm hoàng hôn, đến tối cùng nhau uống rượu, cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao, lại ôm nhau đi ngủ, mỗi lần lên giường đều nhiệt tình như lửa.
Không một đêm nào chúng tôi ngủ trước 3h sáng, không một đêm nào anh chỉ làm một lần, chúng tôi – hai kẻ tuổi đã không còn nhỏ, vậy mà lại hăng say như những cô cậu đôi mươi, quấn quít mải mê chinh phạt, không biết điểm dừng, cũng chẳng hề thấy chán.
Cứ như vậy, 7 ngày lênh đênh trên biển cũng kết thúc, sau khi đặt chân xuống đất liền, Khải lại đưa tôi đi một chặng đường xa nữa để trở về căn nhà cũ ngày xưa.
5 năm trôi qua, ngôi nhà hai tầng chúng tôi từng ở vẫn thế, cánh cổng xinh đẹp đã được phủ kín bởi giàn hoa giấy, trong sân, những chậu hoa tôi từng trồng năm xưa vẫn y nguyên.
Khải mở cánh cửa sắt nặng nề kẽo kẹt, mỉm cười đưa tay ra: “Chào mừng nhà báo Bạch Dương đã về nhà”.
Tôi cũng nắm tay anh, làm bộ như bước trên thảm đỏ: “Đại đội trưởng vẫn giữ phòng cho em đấy chứ?”.
“Tất nhiên, nhà này có một nửa của em. Anh cũng là của em, cho nên nhà này toàn bộ là của em”.
Tôi bật cười: “Cảm ơn đại đội trưởng”.
Lúc vào đến nhà mới biết anh không hề nói quá, tất cả mọi thứ trong căn nhà đều giữ nguyên khi tôi ra đi, thậm chí ngay cả một đôi dép nữ tôi đã để quên, anh vẫn cất gọn gàng trên giá.
Căn phòng trên tầng hai cũng vậy, chăn gối chưa từng thay, tủ quần áo vẫn để dành riêng một ngăn thật lớn cho tôi, chỉ có gian phòng sau giá sách không còn nữa, Khải nói nơi đó sau này sẽ được cải tạo thành nơi đọc sách uống trà, hoặc khóa cửa vĩnh viễn cũng được.
Tôi lắc đầu bảo: “Không cần như vậy đâu. Em tôn trọng quá khứ của anh, em cũng nói rồi, em không giận đâu. Anh cứ làm gì anh muốn là được”.
Anh ôm tôi nói: “Anh cũng muốn cải tạo gian phòng này từ lâu rồi, chỉ là lâu nay chưa có thời gian thôi. Quyển nhật ký và ảnh của cô ấy, anh đã đóng gói lại gửi về nhà bố mẹ của Tố Như rồi, sau này họ sẽ bảo quản những kỷ vật đó”. Khải xoay người tôi lại, nhìn vào mắt tôi: “Bạch Dương, sau này anh chỉ sống với hiện tại và tương lai thôi”.
Tôi lặng lẽ dang tay ra ôm lấy anh: “Vâng. Sau này chúng ta chỉ sống với hiện tại và tương lai thôi”.
***
Mấy ngày sau đó, chúng tôi ở hẳn tại nhà cũ, Khải vừa từ đảo về nên tạm thời cấp trên cho anh nghỉ phép một tháng, tôi vì có sự trợ giúp đắc lực của đại đội trưởng nào đó, dù không còn tư liệu cũ vẫn có thể viết được một bài báo về các quân nhân ở đảo Trường Sa.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ gia đình Khải sẽ sớm biết chuyện và đến tìm tôi, nhưng thật kỳ lạ, chị Minh không hề xuất hiện, chỉ có mẹ chồng đến nhà vào tận nửa tháng sau.
Có lẽ đã được thông báo từ trước nên bà không bất ngờ khi gặp tôi, thậm chí lúc tôi rót nước, thái độ của bà vẫn rất ôn hòa. Mẹ chồng tôi nhìn Khải kè kè bên tôi, nói:
“Con ra ngoài đi, mẹ nói chuyện với Dương một chút”. Dứt lời, lại sợ con trai không yên tâm nên bảo: “Mẹ chỉ nói chuyện nhẹ nhàng thôi, không động đến một sợi tóc nào của vợ con đâu mà sợ”.
Lúc này, Khải mới gật đầu bảo: “Mẹ, bọn con sẽ không chia tay nữa đâu”.
Mẹ chồng tôi lườm anh một cái: “Biết rồi, đi đi”.
Sau khi Khải đi khỏi, bà mới quay sang nhìn tôi, thở dài một hơi rồi lại nâng tách trà lên uống, có lẽ cân nhắc mãi cũng chưa biết phải nói thế nào với tôi.
Tôi thì lúc trước đã hứa rồi lại không làm được, cũng ngượng với mẹ chồng nên im lặng đợi bà mở miệng trước. Mãi sau, bà mới hỏi:
“Cô có biết thằng Khải ở Trường Sa không?”
Tôi thành thật lắc đầu: “Cháu không biết”
“Gặp nó ở đó thấy thế nào?”
“Lúc đầu thì ngạc nhiên, nghĩ cháu lại thất hứa với bác. Nhưng sau đó thì nếu thật sự đã có duyên thì đi cùng trời cuối đất vẫn không tránh được”. Tôi hít sâu vào một hơi, gom hết tự tin của cuộc đời mình nhìn mẹ chồng: “Bác, trước kia cháu không đủ tự tin để nói cháu yêu anh ấy, nhưng bây giờ trải qua 5 năm, có thời gian nhìn nhận lại tình cảm của mình, cháu thật sự không muốn bỏ lỡ anh ấy nữa. Cháu biết bác sẽ không chấp nhận chuyện chúng cháu ở bên nhau, nhưng cháu và anh Khải đã lựa chọn rồi, mong bác hiểu cho cháu”.
“Hai người lựa chọn cái gì?”
“Lựa chọn ở bên nhau ạ”.
“Giỏi thật đấy”. Mẹ chồng tôi liếc tờ giấy kết hôn ở trên kệ tivi mà tôi còn chưa kịp cất đi: “Các người quá giỏi rồi. Các người đều trưởng thành cả rồi, chẳng coi ai ra gì nữa. Tự lựa chọn ở bên nhau, tự đi đăng ký kết hôn lại, tôi là mẹ của thằng Khải mà tôi còn không được thông báo tiếng nào cơ đấy”.
“Cháu xin lỗi bác”. Tôi mím môi: “Lúc trước cháu đã nhận tiền của bác, nhưng lại không thực hiện được lời cháu hứa. Số tiền ấy cháu sẽ gửi lại bác. Cháu thật sự xin lỗi bác”.
“Xin lỗi thì có ích gì?”. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, nhìn chằm chằm lông mày tôi, nhìn đến mức làm tôi nóng hết mặt.
Mãi sau, mẹ chồng mới nói: “Gọi lại đi”
“Dạ?”
“Các người đã đăng ký kết hôn rồi, còn gọi bác cái gì?”
Tôi ngẩn ra một hồi, đầu óc chẳng hiểu sao lại chậm chạp khác thường, mất một lúc mới hiểu mẹ chồng đã chấp nhận tôi. Lòng tôi như nở hoa, vui đến mức sống mũi cay cay, run run gọi một tiếng: “Mẹ”.
Mẹ chồng tôi hài lòng gật đầu, lại nói: “Cách đây một tháng tôi đã nói rồi, nếu con trai tôi và cô vì yêu nhau mà lấy nhau, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện hôn nhân của hai người. Thằng Khải yêu cô, và cô cũng yêu nó, lựa chọn rồi thì cứ ở bên nhau đi”.
“…”
“Nó giận tôi, 5 năm nay bỏ đi biệt tích ở ngoài đảo. Đã không lấy vợ, một năm còn về thăm mẹ đúng một lần”.
“…”
“Tôi chịu thua rồi. Tôi biết nó thật lòng yêu cô. Hai người xem thế nào, kết hôn rồi thì sớm sinh con đi”.
“…”
“À phải rồi, có thời gian thì nhớ đến thăm ông ấy, ông ấy chắc là nhớ cô lắm đấy”.
…
Hôm ấy, nói chuyện với mẹ chồng mới biết chú Huân đã hôn mê suốt 5 năm nay, đúng thời gian tôi đi, Khải cũng bị tai nạn phải nằm ICU tận 3 tháng, mẹ chồng đau lòng đến sống dở c.hế.t dở.
Sau khi rời khỏi phòng ICU, Khải có lờ mờ đoán ra được lý do tôi ra đi có một phần liên quan đến mẹ chồng, khi anh hỏi bà, mẹ chồng không giấu được nên mới nói đã đưa cho tôi 2 tỉ để tôi rời đi. Khải vừa thất vọng về mẹ, lại vừa thất bại vì tôi, cho nên mới viết đơn tình nguyện ra công tác ở đảo.
Những tháng năm ấy, mẹ chồng tôi đã khóc suốt, nhưng anh nói một năm sẽ về một lần, cũng hứa chỉ đi 5 năm nên mẹ chồng tôi vẫn ôm hy vọng sau này Khải sẽ thay đổi. Sau khi gần hết thời gian 5 năm đó, mẹ chồng lại gặp được tôi ở buổi triển lãm, bà nhìn thấy nhẫn kết hôn trên tay tôi, sợ tôi đã lấy chồng rồi mà còn gặp lại Khải thì sẽ lại làm tổn thương anh, cho nên mới gặp tôi và đưa tiền để tôi rời đi.
Không ngờ, người tính vẫn không bằng trời tính, tôi đã đồng ý rồi, cũng đi rồi, vậy mà vẫn gặp được nhau ở Trường Sa xa xôi.
Biết tôi chưa từng kết hôn với người khác, biết tôi vẫn nặng lòng với Khải và anh cũng vẫn yêu tôi, mẹ chồng không chấp niệm nữa. Bà đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau, còn nói sau này sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện vợ chồng tôi, chỉ cần tôi và Khải hạnh phúc là đủ.
Tôi nắm tay bà nói: “Mẹ, chúng con sẽ hạnh phúc, mẹ đừng lo”.
…
Sau khi mẹ chồng ra về, Khải ôm tôi trong lòng, hỏi tôi và bà đã nói chuyện gì, mẹ có mắng tôi không.
Tôi bảo mẹ không mắng tôi gì cả, chỉ dặn hai vợ chồng sớm sinh con. Anh nghe xong cũng bật cười: “Thế thì tối nay đi ngủ sớm một chút đi, để anh nỗ lực hết sức”.
Từ lúc quay lại, hầu như đêm nào anh cũng giày vò tôi, bảo hôm nay nỗ lực hết sức đều là giả, có hôm nào anh không nỗ lực hết sức đâu?
Tôi mắm môi mắm lợi đẩy anh ra: “Tối nay đi ngủ sớm, ngày mai đến bệnh viện thăm bố nhé?”
Nhắc đến bố, nét mặt của Khải hơi chùng xuống: “Từ từ cũng được, không vội đâu. Khi nào em thoải mái thì đến, không thích thì thôi”.
Nghe anh nói vậy, tự nhiên tôi lại lờ mờ đoán được anh đã biết chuyện gì đó giữa tôi và chú Huân. Nhưng dù tôi hỏi thế nào thì Khải vẫn không chịu nói, anh chỉ bảo đợi một thời gian nữa giải quyết xong mọi chuyện thì đến thăm bố chồng cũng được.
Tôi cũng không rõ đợi một thời gian là lúc nào, mãi cho đến hai hôm sau, trong một lần đến nhà hàng của mẹ chồng để ăn tối, tình cờ lại gặp chị ta tranh cãi với quản lý, đầu bù tóc rối gào lên:
“Mày không nhận ra tao à? Mở to mắt ra nhìn xem tao là ai? Tao là chủ của nhà hàng này, chủ của mày đây, mày dám đuổi tao à?”.
“Chị Minh, chị đừng làm khó em nữa. Bà chủ đã yêu cầu bọn em không được cho chị đến đây, bọn em cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi, có gì thì chị nói với bà chủ đi, bọn em có biết gì đâu”
“Nói cái mẹ gì. Bà ấy không nhận tao là con nữa rồi, gặp được đâu mà nói”
“Thế thì chị thông cảm, em không để chị vào được”.
“Mày…”.
Lúc này, Khải đang nói chuyện với một người bạn cũ ở sảnh khác, chỉ có tôi đi rửa tay rồi bắt gặp chị ta ở đây.
Chẳng biết vì sao chị Minh lại bị mẹ chồng tôi từ mặt, nhưng với tính cách ấy, nếu để chị ta tiếp tục quản lý không sớm thì muộn chuỗi cửa hàng cũng sẽ phá sản.
Chuyện cũ tôi không thèm chấp chị ta nên định quay đi, nhưng đúng lúc này, chị Minh lại thấy tôi. Giống như một con bò nhìn thấy tấm vải đỏ, chị ta lập tức lao ra túm lấy tôi:
“Mày về lúc nào đấy? Sao mày lại ở đây?”. Nói xong, lại như chợt hiểu ra chuyện gì nên chị ta hét: “Là mày, mày đúng không? Con ra/nh này, vì mày quay về nên bà già mới từ tao đúng không? Tao phải g.iế/t mày”.
Tôi đẩy chị ta ra, lạnh lùng giáng thẳng vào mặt chị ta một cái tát: “Tỉnh lại chưa?”.
“Mày…”. Chị ta lại như phát đ.iên, lồng lên muốn đánh trả. Lại bị tôi đẩy ra, cho một cái tát nữa: “Tôi hỏi chị tỉnh lại chưa?”.
“Con khốn này”. Chị chồng bị đánh ngã ngồi trên đất, ôm má nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nể tình chị ta vẫn là chị của Khải, nên vẫn nói một cách tử tế: “Chuyện cũ tôi còn chưa tính sổ với chị, chị đã muốn gây sự với tôi rồi à? Bây giờ không phải ngày xưa đâu, đ.iê.n ít thôi”.
“Tao đ.iê.n đấy, mày làm gì được tao? Tao đ.iên đấy, lũ ch.ó chúng mày định hợp nhau lại bắt nạt tao à? Tao nói cho mày biết, đừng có mơ. Đừng hòng tao để mày đánh tao”.
Nói xong, lại lao về phía tôi định đánh, nhưng cùng lúc này, bỗng dưng có một người đàn ông cao lớn đứng chắn trước mặt tôi. Khải hất tay chị Minh ra, trừng mắt quát: “Chị làm loạn đủ chưa?”
“Cậu… cậu… Khải. Cậu xem đi, vợ cậu đánh chị đấy, nó muốn g.iế.t chị đấy. Cậu phải đứng về phía chị, dạy dỗ nó đi”.
“Chị tự xem lại chị đi. Bây giờ có ra con người nữa không?”. Giọng anh vô cùng lạnh lùng: “Chị đừng tưởng em không biết những chuyện chị làm. Cả mẹ nữa, mẹ cũng biết rồi. Vì biết nên mẹ mới tước quyền thừa kế của chị đấy. Nếu chị còn muốn làm người thì sống tử tế lại đi”.
“Tử tế? Chị sống thế này vẫn chưa đủ tử tế à? Hay cứ động vào con vợ cậu thì đều là không tử tế? Nó cho cậu với mẹ ăn bùa mê thuốc lú gì mà cả hai người đứng về phía nó, đối xử với chị như thế hả?”
“Tự hỏi lại bản thân chị đã sống như thế nào, làm những gì, để bị đối xử như thế đi. Xem chị sống sao để đến mức bây giờ tất cả mọi người đều quay lưng với chị”. Khải nhìn chị Minh chằm chằm: “Chuyện chị đã làm, chị phải tự chịu lấy hậu quả. Em nói với chị lần cuối cùng, nếu chị còn động dám đến vợ em, thì em sẽ không bỏ qua cho chị đâu”.
“Cậu dám dọa chị cơ à?”
“Không phải dọa, em nói thật. Chị đừng đến đây làm loạn nữa, cũng đừng nghĩ cách làm hại ai nữa. Trước kia sống không tốt, kết quả thế nào, chị tự nhìn thấy rồi đấy”.
Nói xong, anh quay lại nắm lấy tay tôi, trước mặt chị Minh dắt tôi đi về nhà. Có Khải bảo vệ, chị Minh tất nhiên không dám làm gì tôi, nhưng khi chúng tôi chuẩn bị lên xe, chị Minh bỗng dưng gào lên: “Chị sống không tốt, đúng, chị sống không tốt nên bây giờ tất cả mới quay lưng với chị. Chồng chị bỏ chị, mang theo hai đứa con bỏ chị đi rồi, mẹ cũng bỏ chị, còn em, Khải, em cũng bỏ chị nốt à? Chị lớn lên với em từ nhỏ, thứ gì cũng nhường em, chị là chị ruột của em, một giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Chẳng lẽ chị không bằng một đứa không máu mủ với em. Để đến mức em cũng phải bỏ chị à?”
Anh mở cửa cho tôi vào xe, mỏi mệt quay đầu nhìn chị Minh: “Sau này, hãy sống đàng hoàng đi”.
Đến tận khi chúng tôi rời khỏi đó, chị Minh vẫn quỳ trước cửa nhà hàng, gào khóc như một kẻ đ.iê/n.
Đúng lúc này trời đột nhiên đổ mưa tầm tã, mấy nhân viên trong nhà hàng thấy chị ta tội nghiệp mới mang ô ra, nhưng chị Minh hung hăng hất ô đi, sau đó loạng choạng đứng dậy nhìn chằm chằm xe của Khải, tới khi xe của chúng tôi sắp khuất sau một ngã rẽ, chị ta mới loạng choạng rời đi.
Không còn thấy bóng dáng chị Minh nữa, tôi mới thở dài hỏi anh: “Cứ để mặc chị ấy hả anh?”.
“Ừ. Phải đến khi không còn gì, may ra tính cách chị ấy mới thay đổi được”. Khải vẫn chuyên tâm lái xe, tự nhiên lại kể cho tôi nghe: “Tính khí chị ấy không tốt lắm, từ nhỏ đến lớn thường xuyên bắt nạt người khác, không ai thích chị ấy. Nhưng chị ấy lại đối xử rất tốt với anh”.
“…”
“Chị Minh, anh, Tố Như, ba người bọn anh cùng nhau lớn lên. Tố Như là người ngoài duy nhất chịu được tính khí của chị ấy, cho nên chị Minh lúc nào cũng mong sau khi trưởng thành bọn anh có thể lấy nhau”.
Nói tới đây, anh mới quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lại nặng trĩu: “Chắc có lẽ vì thế nên sau này anh lấy em, chị Minh mới có thành kiến nhiều như thế. Chị ấy luôn nói chỉ chấp nhận một người em dâu là Tố Như. Cô ấy mất rồi, anh phải tìm một người giống Tố Như”.
Khải cười đầy bất lực: “Không có được, chị ấy lại trút giận như thế đấy. Tính tình như trẻ con, thích gây rắc rối, làm người khác khó chịu”.
Lúc này tôi mới vỡ lẽ nguyên do chị chồng ghét tôi, lại luôn miệng nhắc đến Tố Như với tôi.
Tôi cũng chẳng biết nên buồn hay nên giận, nhưng mỗi người đều có cái cố chấp của riêng mình. Chỉ là chị chồng cố chấp về một Tố Như mà gây ra quá nhiều đau thương cho người khác như vậy, dù là bất cứ lý do gì cũng không đáng được tha thứ.
Khải có lẽ cũng hiểu được điều này nên bảo tôi: “Anh biết những chuyện chị ấy đã từng làm với em rồi. Mãi đến gần đây, khi quay lại Hà Nội mới biết. Bạch Dương, anh xin lỗi. Anh không biết năm đó em phải chịu ấm ức nhiều như thế. Thay mặt chị anh, mẹ anh, bố anh, xin lỗi em”
Tôi mỉm cười lắc đầu: “Chuyện đã qua rồi, không cần xin lỗi. Em cũng quên rồi”. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt anh, vẻ nặng nề trong đó dường như nặng thêm: “Em tin ông trời có mắt, người tốt hay kẻ xấu đều có nhân quả. Chị Minh ra thế này là hậu quả chị ấy đáng phải nhận, em không muốn nghĩ đến chị ấy nữa. Em cũng như anh, hy vọng sau này chị ấy sẽ sống đàng hoàng”.
“Bạch Dương”. Ngón tay anh vuốt ve gò má tôi: “Năm đó đau khổ lắm phải không?”
Tôi lắc đầu, cầm lấy tay anh đưa lên miệng hôn: “Qua hết rồi”
“Cảm ơn em”
“Vì chuyện gì?”
“Vì ở bên anh chịu nhiều ấm ức như thế mà vẫn quay lại”.
Tôi bật cười: “Vì em yêu anh mà”.
“Anh cũng yêu em”
***
Cuối tuần đó, tự tay tôi hầm một bát canh gà hạt sen, mang đến bệnh viện thăm bố chồng.
Mặc dù Khải nói chú Huân 5 năm rồi chưa tỉnh lại, sẽ không ăn được canh gà của tôi, nhưng tôi nhớ khi còn tỉnh táo, chú Huân thích nhất món này nên vẫn kỳ cạch hầm từ sáng sớm để mang đến.
Mẹ chồng gặp tôi đã không còn vẻ khinh khỉnh như trước, ngược lại, còn chủ động cầm hộp canh gà cho tôi: “Bố có ăn được đâu, hai đứa để ăn cho khỏe. Nhanh còn kiếm đứa cháu cho bố chúng mày mừng chứ”
Tôi cười cười: “Con để dành một phần ở nhà rồi, phần này con mang cho bố và mẹ. Có nhiều lắm, mẹ ăn đi”.
“Ừ, để đó lát nữa mẹ ăn. Hai đứa vào thăm bố đi”
“Vâng”.
Chú Huân vẫn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện 108, mấy năm nay sống thực vật trên giường, ăn uống đều qua ống xông.
Sau năm năm, bố chồng tôi gầy đi rất nhiều, từ một đại tướng cao lớn quyền uy, bây giờ chỉ còn một ông già hom hem đầu tóc bạc phơ, nằm co ro trên giường, trên người cắm đủ loại dây nhợ.
Nhìn chú Huân thương quá, lại nhớ đến bố nên tôi òa lên khóc: “Bố ơi”.
“…”
“Bọn con đến thăm bố đây rồi. Bố có nhận ra con không? Con là Bạch Dương”
“…”
“Bố con ở trên trời nếu thấy bố thế này, kiểu gì cũng trách con cho mà xem. Bố, lúc trước bố đã hứa sẽ chăm sóc con thay phần bố con, sao bây giờ bố lại thất hứa? Bố phải tỉnh dậy đi chứ. Bố dậy xem này, anh Khải về rồi, con cũng về rồi”.
Tất nhiên, chú Huân vẫn lặng im trên giường không đáp, nhưng tôi không bận tâm, cứ nắm tay chú ấy nói luyên thuyên mãi. Tôi nói nhiều đến mức Khải sợ tôi mệt, đành kéo tay tôi đi về.
Nhưng lúc tôi vừa đứng dậy, bỗng dưng có cảm giác ai đó nắm tay mình. Giật mình cúi xuống mới thấy mấy ngón tay chú Huân khẽ động đậy, tôi tưởng mình hoa mắt, nhìn đi nhìn lại mới xác định là thật, ngay cả Khải cũng ngạc nhiên gọi:
“Bố…”
“Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ. Tay bố động đậy”.
Sau đó, rất nhanh có năm, bảy bác sĩ chạy vào. Bọn họ người thì kiểm tra tim, người thì kiểm tra mắt, người thì gọi chú Huân. Lát sau, chú Huân mở mắt ra thật, ban đầu ú ớ không nói ra tiếng, nhưng vừa thấy mặt tôi, hai mắt chú Huân đã đỏ hoe.
Thì ra, chú ấy không quên tôi, chú ấy vẫn nhớ được tôi. Tôi mừng đến c.hế/t đi được.
Dưới sự chăm sóc tích cực của các bác sĩ, chỉ một tuần sau đó chú Huân đã hồi phục, khi nói được, câu đầu tiên, chú ấy bảo với tôi:
“Bạch Dương, bố xin lỗi con”.
Chú Huân xin lỗi vì năm xưa đã hiểu lầm tôi, khiến tôi phải chịu tổn thương không có cách nào bù đắp. Chú Huân nói, nếu không nói được lời xin lỗi này thì chú ấy có xuống suối vàng cũng không có mặt mũi nào gặp lại bố tôi, cho nên 5 năm qua mới gắng gượng tồn tại từng ngày. Cho đến khi tôi quay lại, nghe được giọng của tôi, chú ấy như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài, nỗ lực tỉnh lại chỉ để có thể nói lời xin lỗi tôi.
Chú Huân còn nói, năm đó sau khi tôi ra đi, chú Huân mới điều tra ra được sự thật. Sau khi biết người làm những việc đó là chị Minh, chú Huân mới gọi chị ấy đến mắng một trận, nhưng chị Minh lại nói những lời làm chú Huân tức đến vỡ mạch m.áu não, cộng thêm bệnh ung thư, cho nên dù được cấp cứu kịp thời vẫn bị hôn mê tận 5 năm.
Bí mật kia cũng bị chôn vùi từ lúc đó!
Tôi nghe đến đây thì khóc như mưa, nói tôi không trách chú ấy. Tôi chỉ hy vọng chú Huân sẽ tiếp tục sống, để tôi không phải thiệt thòi vì không còn ai để tôi có thể gọi một tiếng bố.
Chú Huấn ôm lấy đầu tôi, gật gật: “Bố sẽ cố gắng. Bố hứa với con bố sẽ cố gắng”
“Bố ơi, con có cái này muốn cho bố mẹ xem”.
Sau đó, tôi đưa cho chú Huân và mẹ chồng một tờ giấy siêu âm, trên đó có ghi tôi đã mang thai 8 tuần, em bé đang phát triển khỏe mạnh. Mẹ chồng tôi bình thường kiêu kỳ lạnh lùng là thế, vậy mà khi nhìn thấy cháu qua tờ giấy siêu âm thì mắt đỏ hoe, cứ ôm vào lòng cười mãi, còn bảo với chú Huân:
“Cháu nội của chúng ta đấy. Lạy trời lạy phần, cuối cùng thì thằng Khải cũng sắp có con rồi. Ông thấy không? Ông phải mạnh khỏe, phải sống lâu vào để con bế cháu đấy nhé”
Bố chồng tôi cười hiền hòa, ánh mắt ấm áp nhìn mẹ chồng tôi: “Phải khỏe chứ, khỏe để còn phụ vợ chồng chúng nó bế con chứ”
Khải ở bên cạnh cũng ôm lấy vai tôi, kéo tôi vào lòng, nở nụ cười hạnh phúc.
Còn tôi, tôi nhìn những người thân yêu của tôi trong khắp căn phòng này, lại đặt tay lên bụng, lẩm bẩm tự nói trong lòng:
“Bố, mẹ, dì Uyên,… con tìm lâu như thế, cuối cùng cũng đã tìm được một chỗ dựa, một gia đình cho mình rồi. Mọi người không cần lo lắng về con nữa, sau này con sẽ thật hạnh phúc.
Có gia đình chồng bên con, có một người đàn ông tuyệt vời yêu thương con, và có cả những đứa con của con và anh ấy.
