41. Một Đời Không Kịp Đợi Nhau - Đoạn 10

Cập nhật lúc: 2025-11-25 02:14:12
Lượt xem: 0

Chẳng rõ tôi đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết tới khi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện, trên tay cắm một dây truyền nước, phía dưới chân hình như đã được xử lý, băng trắng như giò heo.

Duy chẳng biết đi đâu, chỉ có một y tá trực đang kiểm tra sổ sách ở gần đó, lúc quay lại thấy tôi tỉnh mới vội vã chạy lại:

“Chị tỉnh rồi à?”
“Đây là bệnh viện nào vậy ạ?”
“Bệnh viện quốc tế Việt An”

“À…”. Mở miệng mới thấy cổ họng khô khốc, người đau như bị ai dần một trận: “Người đưa tôi vào đây đi đâu rồi?”.

“Anh ấy ở phòng bên, các bác sĩ đang xử lý vết thương cho anh ấy”
“Anh ta bị thương à?”
“Vâng. Lúc đưa chị vào đến sảnh bệnh viện thì bị cành cây gãy đổ vào. Nhưng may là chỉ xước xát với va đập ít thôi. Mới đi chụp phim về xong”
“Tôi vào đây lúc mấy giờ vậy ạ?”
“4h sáng”.

Tôi gật đầu, lại nhìn ra cửa sổ, thấy trời đã sáng, cơn bão dường như đã tan, không còn gió rít ầm ầm như đêm qua nữa.

Từ 19h đêm qua chính quyền thành phố đã cấm người dân ra đường cho đến 6h sáng, ngay cả tôi bị kính đ.âm cũng không thể đến bệnh viện xử lý vết thương, thế mà Duy lại có thể đưa tôi vào đây lúc 4h sáng. Anh ta bất chấp nguy hiểm như vậy để làm gì chứ?

Lòng tôi đột nhiên xuất hiện nỗi bất an, lại xen lẫn một chút cảm kích. Ở một nơi xa lạ như Hạ Long, gặp được một người sẵn lòng giúp đỡ mình khi hoạn nạn như vậy, nói không biết ơn là giả. Nhưng hận thù lại luôn nhắc nhở tôi rằng, tất cả những điều anh ta làm lại là dối trá.

Một người đã từng che chở cho tôi năm đó, chẳng phải cuối cùng vẫn đem bán tôi để đổi lại hợp đồng đó ư?

Vì thế nên rút cuộc tôi không đi thăm anh ta, mà lúc Duy đến phòng tôi, nhìn thấy bờ vai dưới áo sơ mi của anh ta gồ lên, tôi cũng không hề hỏi han một lời.

Tôi chỉ nói: “Bác sĩ bảo khoảng hai ngày nữa tôi mới xuất viện được, nhưng tạm thời cũng không thể di chuyển nhiều trong nửa tháng tiếp theo. Việc nhập thuốc cho bệnh viện, tạm thời tôi sẽ giao lại cho người khác. Ý anh thế nào?”.

“Tùy cô”. Anh ta đặt một tấm thẻ từ xuống giường, bảo tôi: “Chìa khóa mở cổng biệt thự, mật khẩu vào nhà là 5 số 8, cần lấy đồ gì thì cứ vào lấy, lúc đi đóng cửa lại là được”.

“Anh về Hà Nội luôn bây giờ à?”
“Chưa biết, ngủ một giấc đã rồi tính”.
“Ừ”

Sau đó, cũng chẳng biết Duy đi đâu, chỉ biết không thấy anh ta ở bệnh viện nữa. Ngày hôm sau thì có người đến thăm tôi, nhìn thấy anh Quý đi vào, tôi hơi ngạc nhiên:

“Ơ…Sao anh lại xuống đây?”.

“Em nằm đi, nằm đi, đừng ngồi dậy”. Anh Quý rảo bước đi lại, nhìn chân tôi: “Làm sao lại bị thương thế này? Có nặng không? Bác sĩ bảo sao rồi”.

“Em bị dẫm vào kính, khâu mấy mũi thôi. Chắc mai được ra viện thôi ấy mà. Mưa gió như thế anh chạy xuống đây làm gì?”
“Chạy xuống thăm em chứ làm gì? Sáng nay anh mới nghe Ngân nói, không yên tâm nên chạy xe xuống luôn”.

Hôm qua Ngân có gọi điện video cho tôi, thế nên mới biết tôi phải nằm trong bệnh viện, cũng quên dặn nó đừng nói với ai chuyện này. Giờ anh Quý từ Hà Nội xuống tận đây nên tôi rất ngại, đành nói:

“Ngại quá, vết thương nhỏ thôi mà phiền cả anh đi đường xa xuống đây. Anh ăn gì chưa? Ngồi đi, em rót nước”

“Thôi, chân tay em thế thì rót nước cái gì. Cứ nằm đó, tự anh rót”. Anh Quý mang theo ít hoa quả với cả yến, đặt xuống tủ bên đầu giường, nói chuyện một lúc lại lấy da./o gọt cho tôi ăn.

Anh ấy còn đưa tận miệng khiến hai má tôi đỏ bừng, cứ bảo: “Em bị thương ở chân chứ có phải ở tay đâu, em tự ăn được mà. Anh để em tự ăn thôi”

“Ôi người bị thương phải được chăm sóc tận tình chứ, có phải lúc nào anh cũng chăm sóc cho em như thế này đâu. Nào, há miệng ra anh đút cho”.
“Thôi,…”
“Ơ kìa sếp bảo mà không nghe à, thì em cứ há ra xem nào, a, nào, há miệng”.

Anh Quý cứ cầm miếng táo đặt bên miệng tôi, tôi nói thế nào cũng không được, cuối cùng đành phải miễn cưỡng há miệng. Nhưng ngay lúc này cửa đột nhiên bật mở, Dương chống gậy đứng bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy động tác thân mật quá mức của chúng tôi.

Gương mặt anh thoáng sững lại, sau đó cũng phản ứng rất nhanh, đổi thành vẻ tươi cười: “Anh Quý xuống thăm Quỳnh Giao à?”.

Anh Quý cũng vẫn bình tĩnh đứng dậy: “Dương làm sao thế? Sao lại phải chống gậy thế kia?”

“Em bị tai nạn xe, nhưng ổn rồi, giờ đi lại được rồi”
“Nhà này được cả đôi đấy nhỉ. Em thì bị tai nạn xe, Quỳnh Giao thì bị dẫm phải kính rách chân. Lần này về Hà Nội khéo phải đi xem bói xem có vấn đề gì không”

Dương tủm tỉm đi lại gần, ngồi lên giường ôm vai tôi, như đánh dấu chủ quyền: “Vâng, em cũng định thế đây. Em là đàn ông, bị thương tí cũng không sao. Nhưng mà vợ em bị thế này thì xót lắm, chữa trị xong phải đi xem bói thật xem thế nào”

“Nghe nói hai người sắp kết hôn hả?”
“Vâng, một tháng nữa bọn em đính hôn, năm sau kết hôn. Đến lúc đó bọn em mời anh tham dự, anh đừng từ chối đấy nhé”.
“Yên tâm đi, Quỳnh Giao là đồng nghiệp thân tín nhất của tôi, việc trọng đại của em ấy thì tôi phải tham gia chứ. Lúc đó sẽ chuẩn bị một món quà to thật to tặng hai người nhé”
“Vâng, em cảm ơn anh”.

Anh Quý ngồi nói chuyện với bọn tôi thêm một lúc rồi bảo phải qua bệnh viện Gloria kiểm tra tình hình nên chào ra về. Lúc anh ấy vừa đi khỏi, Dương cũng không buồn hỏi tôi câu nào về vết thương mà lập tức chất vấn tôi:

“Trước lúc anh vào, hai người đang làm gì vậy? Sao anh ta đang ở Hà Nội mà lại chạy xuống tận đây?”.

“Anh ấy xuống kiểm tra tình hình nhập thuốc vào bệnh viện, tiện đến thăm em”. Tôi mỏi mệt chống chế: “Ban nãy anh ấy gọt táo, bọn em ngồi cạnh ăn táo thôi. Em với anh ấy chỉ là đồng nghiệp, anh đừng nghĩ lung tung”.

“Anh nghĩ lung tung? Em nghĩ xem, em bị thương không nói với anh mà lại đi nói với cấp trên của em. Người khác nói với anh là em đang nằm viện thì anh mới biết, chân đang như thế cũng không ngại đường xa để xuống với em. Thế mà em xem, xuống đến đây nhìn thấy cảnh này, anh không nghĩ lung tung mới lạ đấy”.

Từ sau khi Dương bị tai nạn, tính cách của anh có chút thay đổi, thỉnh thoảng hay cáu gắt hoặc tra hỏi vô cớ. Bác sĩ lại luôn nhắc nhở tôi rằng sau tổn thương não, tốt nhất không nên để Dương bị kích thích về tinh thần, thế nên tôi đành hạ giọng:

“Em với anh Quý thật sự không có gì cả. Anh ấy biết em ở bệnh viện vì có đồng nghiệp của em ở dưới này thông báo, còn anh, em sợ anh lo lắng nên không nói”. Tôi thở dài: “Có thể ban nãy do em không biết giữ khoảng cách với anh ấy, em xin lỗi, về sau em sẽ chú ý hơn”.

Dương nhìn tôi đăm đăm: “Không có gì thật không?”.

“Thật”

“Ừ, anh tin em”. Cuối cùng, gương mặt hằm hằm giận dữ của anh mới giãn ra, Dương đi đến ôm tôi vào lòng, lại cúi đầu hôn lên trán tôi: “Anh đã dặn em rồi, có việc gì thì phải nói với anh, sao em bị thế này mà lại chẳng nói gì. Anh lo lắm em biết không? Bác sĩ ở bệnh viện phục hồi chức năng không cho đi, nhưng anh vẫn quyết đi”.

“Chân anh thế còn đi cái gì? Sao không gọi cho em?”

“Gọi cho em thì em đồng ý cho anh xuống chắc”. Dương hỏi: “Có đau lắm không?”

“Không sao, hết đau rồi. Em định hôm nay xuất viện”
“Sao lại xuất viện sớm thế? Chân em đã khỏi đâu, ở lại điều trị khỏe hẳn đi đã rồi tính tiếp”.
“Bác sĩ cũng cho về rồi ấy mà. Vết thương nhỏ thôi. Em về nhà nghỉ ngơi cũng được”.

Dương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Ừ, thế cũng được. Để anh bảo trợ lý chuẩn bị thủ tục rồi mình về Hà Nội”.

Nói là nói thế, nhưng khi xuất viện xong, tôi quay về biệt thự để lấy đồ thì trời lại tiếp tục mưa tầm tã, rút cuộc, chúng tôi đành ở lại Hạ Long thêm một đêm.

Chỉ trong vòng hai ngày tôi nhập viện, toàn bộ cửa sổ trong biệt thự đã được thay mới, đồ đạc xếp lại gọn gàng, bếp lạnh ngắt. Tôi cứ tưởng Duy đã quay về Hà Nội rồi, nhưng buổi tối sau khi mấy người phụ tá của Dương nấu ăn xong lại thấy Duy về, cả người đàn đầy sương gió mỏi mệt.

Dương ngạc nhiên hỏi: “Sao anh về muộn thế?”

Duy liếc tôi một cái rồi đi thẳng đến tủ lạnh, mở nước uống: “Giờ mới giải quyết xong việc. Tưởng chiều nay em về rồi, sao giờ còn ở đây?”

“Mưa to quá, tài xế không quen đường, không dám lái xe, nên bọn em mới ở lại. Anh ăn cơm chưa?”
“Chưa”
“Thế thì ngồi ăn cơm cùng cả đi. Giờ em với Quỳnh Giao cũng mới ăn cơm”.

Anh ta đặt cốc nước xuống bàn, nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời: “Đợi anh đi tắm đã”.

Bữa cơm hôm ấy hầu như người nói chuyện chỉ là Dương, Duy bình thường ít mở miệng, chỉ trả lời các câu hỏi của em trai, còn tôi ngồi cùng anh em họ cũng chẳng có tâm trạng mà trò chuyện nổi, chỉ cúi đầu ăn.

Một lát sau Dương chuyển chủ đề sang vợ chưa cưới của Duy, lại bảo tôi: “Quỳnh Giao, em không biết đâu, anh Duy với Lan Chi yêu nhau từ nhỏ đấy”.

Tôi cười: “Thế ạ?”

“Ừ, từ hồi còn bé tí hai người ấy đã suốt ngày bám dính lấy nhau rồi, đến nỗi mẹ chị Lan Chi còn bảo sau này chị Lan Chi chắc chỉ lấy được anh Duy thôi, vì tất cả mọi người đều biết mới 5 tuổi hai anh chị ấy đã hẹn cưới nhau rồi, còn trao nhẫn cỏ các thứ. Mà đúng thật, sau lớn chị Lan Chi cũng bảo chỉ cưới anh Duy thôi”.

Duy cau mày nói: “Chuyện còn nhỏ kể làm gì? Ăn đi”

“Ơ, tình cảm đẹp như thế thì em phải kể chứ. Quỳnh Giao là vợ em mà, cũng được phép biết chứ, Quỳnh Giao nhỉ”

Tôi chỉ cười không đáp, Dương lại thao thao bất tuyệt: “Chị Lan Chi thích vẽ tranh, đi du học cả chục năm, thế mà anh Duy vẫn ở nhà đợi đấy. Đợt đó mẹ anh thấy chị Lan Chi đi lâu quá, mà anh Duy cũng nhiều tuổi rồi, sợ sau này cha già con mọn nên bảo hay là anh ấy tìm người nào khác đi. Nhưng anh Duy vẫn cứ khăng khăng đợi chị ấy, không lấy vợ. Mãi cách đây 5 năm chị Lan Chi về nước, thế là mẹ anh mang trầu cau hỏi cưới luôn. Nhưng mà sau đợt đấy thì đúng lúc ông nội anh ốm nặng, việc của tập đoàn giao lại hết cho anh Duy, bận quá không tổ chức đính hôn được, mãi đến năm ngoái mới làm lễ đính hôn đấy”.

Hai chữ ‘5 năm’ giống như một con d.a/o cắm phập vào lòng tôi, khiến tôi như một kẻ đi trong sương mù chợt bàng hoàng tỉnh ngộ, lại cảm thấy thật nực cười. Cười chính bản thân mình, tại sao đến tận bây giờ mới thực sự hiểu lý do vì sao anh ta đột nhiên trở mặt nhanh đến thế.

Hợp đồng có lẽ chỉ là lý do phụ, lý do chính là người phụ nữ anh ta yêu đã du học trở về, Duy muốn cắt đứt với tôi, nhưng lại sợ tôi đeo bám anh ta, cho nên mới dùng cách đó để tôi không còn ôm bất cứ hy vọng nào đối với anh ta nữa.

Quả nhiên là người từng lăn lộn trên thương trường, thủ đoạn tàn nhẫn hơn hẳn người bình thường. Chỉ tiếc, tôi bị người ta đùa giỡn như vậy mà đến tận bây giờ mới nhận ra mà thôi…

Đúng lúc này Duy nói: “Ăn xong chưa?”.

Dương thấy anh trai đột nhiên nổi giận thì hơi ngây ra: “Em ăn xong rồi. Sao thế anh?”.

“Gọi điện thoại về cho mẹ đi. Mẹ đang hỏi cậu đấy. Tự nhiên trốn viện xuống tận đây, rồi cũng không gọi về thông báo với mẹ một câu là thế nào?”
“À… em quên mất. Để em gọi về cho mẹ”.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, tôi không có tâm trạng ngồi nói chuyện phiếm với anh em họ, chỉ lẳng lặng chống nạng đi về phòng.

10h tối, Dương gõ cửa phòng tôi: “Quỳnh Giao, anh vào được không?”

Tôi buồn ngủ rũ cả mắt, lẩm bẩm đáp: “Em ngủ rồi, có gì mai rồi nói”.

Bên ngoài nhanh chóng yên tĩnh trở lại, tôi tưởng Dương đã về phòng ngủ rồi, nhưng lát sau bỗng dưng lại nghe tiếng cửa lạch cạch mở. Chẳng biết Dương kiếm được ở đâu chìa khóa dự phòng, tự ý vào phòng thôi.

Tôi hơi khó chịu ngồi dậy: “Sao thế hả anh? Có chuyện gì mà cần nói gấp thế?”.

“Gấp gì đâu, tự nhiên anh muốn ngủ chung với em thôi”. Anh cũng chống nạng đi lại giường: “Lạ nhà, không quen, có em ngủ bên cạnh chắc dễ ngủ hơn”.

Tôi biết Dương chỉ kiếm lý do, nhưng anh đang bệnh, tôi nhịn: “Hôm nay em mệt, em chỉ muốn ngủ một mình thôi. Anh sang ngủ với anh Duy đi, hai anh em chắc lâu rồi không có thời gian trò chuyện với nhau rồi còn gì?”

“Em làm sao mà mệt?”.
“Chắc vì vết thương vẫn chưa lành, đi lại nhiều nên mệt”.

“Phải không? Hay là trước khi anh xuống đây, em ở bệnh viện làm gì mờ ám với lão giám đốc kia nên mệt”. Anh bỗng dưng cao giọng, trừng mắt chất vấn tôi.

“Anh sao thế? Buổi sáng em đã giải thích rồi, em với anh Quý không có gì cả. Ở bệnh viện thì có thể làm chuyện mờ ám gì? Không phải lúc anh vào thì cửa vẫn không khóa đấy à?”. Nói đến đây, tôi lại dịu giọng: “Em biết có một số chuyện hôm nay làm anh dễ hiểu lầm, nhưng đã thống nhất với nhau rồi, đừng nhắc lại nữa được không?”.

“Em lúc nào cũng kiếm lý do mệt. Lần nào em cũng mệt. Anh cũng là một thằng đàn ông, em có hiểu không?”.
“Em hiểu, nhưng chuyện nam nữ em nghĩ nên để tự nguyện thì thích hợp hơn”
“Tự nguyện? Bao lâu? 3 năm nữa, hay 10 năm nữa?”.

Trước đây, dù tôi có từ chối thế nào thì Dương cũng vẫn nhẹ nhàng thỏa hiệp, nhưng bây giờ tính cách anh thay đổi, như muốn dồn tôi vào chân tường. Mà tôi thì thực sự không thể tiếp tục tình cảm này, lại không thể nói ra lời chia tay, đôi bên co kéo thật sự rất mỏi mệt.

Rút cuộc, tôi chỉ có thể nghĩ cách dỗ dành anh: “Đợi sau khi chúng ta đính hôn, được không?”.

Đáy mắt giận dữ của Dương cuối cùng cũng từ từ dịu lại, anh ngồi xuống giường, ôm lấy vai tôi: “Quỳnh Giao, anh không muốn ép em. Anh chỉ muốn chúng ta gần gũi với nhau hơn, có thể thì tình cảm mới thêm khăng khít được”

“Em biết mà”.

“Được rồi, em không muốn thì thôi. Nhưng hôm nay để anh ngủ ở đây. Anh một nửa giường, em một nửa giường, chia đôi giường bằng gối ôm, được không?”. Giọng anh như thầm thì, lại như năn nỉ: “Anh nói thật đấy, lạ nhà anh không ngủ được. Lúc mới đến bệnh viện phục hồi chức năng, có em ngồi bên giường cả đêm anh mới ngủ được còn gì?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Vâng, anh nằm xuống đi. Để em đỡ anh”.

“Đợi chút, anh uống thuốc đã”.

Bởi vì tinh thần của Dương vẫn chưa ổn định nên bác sĩ vẫn kê những thuốc có cả tác dụng an thần. Anh uống thuốc xong, nằm xuống giường nói với tôi vài câu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn tôi, nằm cạnh một người đàn ông vô cùng quen thuộc nhưng lòng lại có cảm giác xa lạ vô bờ, tôi không thể ngủ nổi, nửa đêm lại muốn ra ngoài hóng gió.

Lúc bước ra cửa thì đột nhiên thấy bóng một người đang tựa vào tường, trên tay anh ta có một đốm đỏ lập lòe, mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí.

Có lẽ Duy không ngờ tôi sẽ ra ngoài nên hơi ngạc nhiên, mà tôi cũng kinh ngạc không kém. Tôi định hỏi anh ta đứng đây làm gì, nhưng nghĩ lại câu chuyện về chị Lan Chi mà Dương đã kể cho tôi nghe, nỗi chua xót hận thù lại trào dâng, cuối cùng, lời nói ra chỉ là một câu móc mỉa:

“Chủ tịch có thói quen rình mò chuyện riêng tư của người khác từ bao giờ vậy? Chẳng lẽ việc em trai anh ngủ với tôi mà anh cũng muốn kiểm soát à?”.

Gương mặt anh ta chìm trong bóng tối, chẳng rõ được biểu cảm, nhưng đốm lửa trên tay rõ ràng ngay lập tức vụt tắt. Duy bóp nát điếu thuốc, giọng nói lạnh như băng, lại pha chút mỉa mai: “Không dám”

“Nếu không dám, phiền chủ tịch đừng đứng trước cửa phòng của tôi như vậy. Lỡ lát nữa chúng tôi có làm tiếp, tôi lỡ miệng kêu to quá thì lại lọt vào tai chủ tịch, làm bẩn tai anh”.

Anh ta cười khẩy: “Cũng đâu phải tôi chưa từng nghe?”

“Lúc trước khác, bây giờ khác, mỗi người là một cung bậc khác nhau, đâu phải làm với ai cũng kêu giống ai”.

“Mạnh miệng thật”. Duy hất hằm nhìn vào bên trong phòng, ở vị trí này có thể nhìn thấy một góc giường, Dương đang nằm ngủ say ở đó: “Nói to như thế không sợ nó nghe được à?”

“Anh ấy ngủ rồi, giữ sức, lát nữa còn làm tiếp”

Anh ta không trả lời nữa, chỉ nhìn tôi đăm đăm, nhìn đến mức tôi cũng cảm thấy ngứa ngáy. Cổ họng tôi lúc này cũng khát khô, đành mặc kệ anh ta, lách người đi thẳng qua.

Có điều, hành lang hơi tối, lúc ngang qua tôi không để ý nên va phải vai anh ta.

Lực cũng không mạnh lắm, cũng không thấy Duy kêu tiếng nào, nhưng dường như tôi cảm nhận được anh ta hơi cứng người lại, giống như vừa bị động phải vết thương.

Khi tôi đi được một quãng, đột nhiên anh ta nói: “Từ tối đến giờ cô nổi đ.iên cái gì?”