41. Một Đời Không Kịp Đợi Nhau - Đoạn 11
Cập nhật lúc: 2025-11-25 02:14:12
Lượt xem: 0
Cho đến khi quay về phòng ngủ, tôi cũng chẳng rõ mình nổi đ.iê/n vì cái gì. Vì tôi cảm thấy tổn thương khi người đàn ông kia đã cắt đứt với tôi bằng thủ đoạn hèn hạ nhất, hay là vì tình cảm của anh ta với cô gái tên Lan Chi kia đã như một cái dằm sắc găm sâu vào tim tôi?
Ngẫm đi ngẫm lại, dù là bất cứ lý do gì thì cũng không thể thừa nhận rằng tôi đang đố kị, đang khó chịu. Tôi không những hận anh ta, mà còn cảm thấy cáu kỉnh với chính mình. Vì cái gì mà tôi phải bận tâm đến chuyện anh ta yêu ai nhất, vì ai mà phản bội tôi chứ?
Ngày hôm sau trời đã bắt đầu ngớt mưa, xe cộ lưu thông đông đúc trở lại, chúng tôi cũng lên xe về Hà Nội.
Trên đường về, tâm trạng của Dương rất tươi tỉnh, cứ nắm lấy tay tôi bàn kế hoạch lễ đính hôn thế nào, mấy tháng nữa đám cưới ra sao, hỏi tôi đã tìm được thiết kế váy đính hôn chưa, dặn tôi phải đặt may riêng loại cao cấp nhất.
Tôi mỏi mệt không muốn trả lời vấn đề này, chỉ ậm ậm ừ ừ cho xong, Dương lại hỏi tôi:
“Mấy cái email của công ty bên Pháp em trả lời lại chưa?”
“Em trả lời rồi, em bảo không tham dự được buổi phỏng vấn”. Điều này là tôi nói thật, bởi vì thời hạn phỏng vấn không còn nhiều, mà tôi còn chưa xử lý xong chuyện bên này nên đành lỡ công việc bên Pháp.
“Ừ, thế là được rồi. Sau này cưới xong, em muốn đi làm cũng được, không muốn đi làm cũng chẳng sao. Anh nuôi được hết”
“Anh nghỉ gần một tháng rồi, việc ở công ty có ảnh hưởng gì không?”
“Không, sếp bảo ưu tiên cho nghỉ. Mà không làm công ty này thì anh làm công ty khác ấy mà, có năng lực thì sợ gì không có nơi nhận”
“Sao anh không về làm cho công ty của anh Duy?”
Khi tôi hỏi câu này, nét mặt của Dương hơi thay đổi. Anh đảo mắt đi nơi khác, nghĩ nghĩ vài giây mới trả lời tôi: “Làm cho công ty gia đình khó lắm. Với cả anh đang thích bôn ba, vài năm nữa về làm cho tập đoàn Viễn Dương sau cũng chưa muộn”.
“À…”
“Em sợ anh không có cổ phần ở tập đoàn hả?”
Tôi thành thật lắc đầu: “Không, em chỉ hỏi thôi”.
“Yên tâm đi, ông nội cũng để cho anh một ít cổ phần. Nói là ít vậy thôi chứ lợi nhuận từ cổ phần đó trong một quý cũng đủ sống cả đời”. Dương cười: “Cho nên kể cả anh thất nghiệp cũng vẫn nuôi được em”.
“Anh có năng lực, sẽ không thất nghiệp đâu”
“Ừ”. Anh vuốt tóc tôi, động tác dịu dàng, đôi mắt như lấp lánh ánh lửa: “Tuy anh không nhiều tiền bằng anh trai anh, nhưng so về tình cảm, anh chắc chắn hơn anh ấy. Nên em đừng nhìn thấy anh trai anh mà ham nhé”
Tim tôi bất giác nhói lên một cái, tinh thần cũng như bị kéo căng, hoảng hốt ngẩng lên nhìn anh: “Anh nói gì thế?”.
“À… Ý anh là anh Duy nhiều tiền, nhưng bận rộn. So về tình cảm thì anh có thể dành thời gian cho em nhiều hơn, chăm sóc em tốt hơn anh ấy với chị Lan Chi. Hai người họ sắp cưới thế thôi, chứ anh Duy đi làm dưới Hạ Long này suốt, có mấy khi gặp được nhau đâu”.
“À…”. Nỗi căng thẳng trong lòng tôi lúc này cũng dịu xuống, lòng lén lút thở phào một hơi: “Tình cảm thanh mai trúc mã nhiều năm, cần gì gặp, hiểu nhau là được. Với cả anh trai anh có kiếm nhiều tiền hay ít tiền hơn anh, em cũng không quan tâm”.
“Ừ”. Dương thở dài một hơi: “Thật ra từ bé đến lớn anh rất ngưỡng mộ anh ấy, nhưng thỉnh thoảng cũng xấu tính nên có ghen tị nữa. Ở nhà, ông nội, bố mẹ đều yêu quý anh ấy, mọi người đều khen anh ấy giỏi giang rồi bảo anh phải học theo anh ấy. Nhưng em biết không, anh đã cố gắng lắm rồi, lúc nào cũng cố đuổi theo được bước chân của anh ấy, thậm chí được học bổng tốt hơn anh ấy, điểm tốt nghiệp cao hơn anh ấy, nhưng chẳng ai nhìn nhận anh cả”.
“…”
“Đầu bếp trong nhà làm bánh, lỡ tay cắt thành mấy phần không bằng nhau, ông nội sẽ chia cho anh ấy phần lớn hơn”.
“…”
“Anh ấy làm rách bức thư pháp ông nội thích nhất, ông chỉ xoa đầu anh ấy, bảo về sau phải cẩn thận. Nhưng anh làm vỡ một chiếc chén sứ bình thường thôi, ông nội cũng cau mày”.
“…”
“Bố mẹ anh không tham gia nhiều vào thương trường, phần lớn việc trong tập đoàn là ông nội quản lý. Sau này ông nội bệnh nặng, trước khi mất có chia cổ phần, anh ấy được nhiều nhất, cũng được bổ nhiệm làm chủ tịch tập đoàn”.
“…”
“Cho nên Quỳnh Giao, không phải là anh thua kém anh ấy, 5 năm trước anh đã đuổi kịp anh ấy rồi, chỉ là không ai ghi nhận thôi. Anh không làm ở tập đoàn Viễn Dương vì anh không muốn núp mãi dưới bóng của anh ấy, anh muốn một mình tung bay, anh muốn một ngày nào đó sẽ có thể bay cao hơn anh ấy”.
“…”
“Anh sẽ không để em cảm thấy chồng em thua kém người khác đâu. Em cứ tin vào anh, đợi anh thành công hơn anh ấy nhé?”
Những lời này của Dương khiến tâm trạng của tôi bất giác bộn bề vô vàn, cảm giác lòng bị treo vào một thứ gì đó, không nhẹ không nặng, chỉ cảm thấy như ngổn ngang.
Hóa ra, tình cảm anh em của bọn họ rút cuộc cũng không vô tư trong sáng như tôi tưởng, một người sinh ra đã có sẵn mọi thứ, một người nỗ lực đuổi theo người kia, mải miết mãi như vậy ròng rã suốt mấy chục năm, dù kết cục có thể đi song song được, thì Dương mãi mãi vẫn không thoát được cái bóng của anh trai anh ấy.
Bởi vì ngay từ vạch xuất phát anh đã thua rồi, về đích cùng lúc cũng có ích gì đây?
Rút cuộc, tôi chỉ có thể nắm tay anh, an ủi: “Em tin anh mà. Rồi một ngày anh sẽ thành công thôi. Trong mắt em, anh là người tốt nhất”
“Thật không?”
“Thật”
“Cảm ơn em”.
Sau khi về Hà Nội, bác gái đến thăm chúng tôi, thấy chân tôi bị thương, mẹ Dương cứ nhất quyết bắt tôi đến viện phục hồi chức năng để điều trị, từ chối mãi không được nên tôi đành phải nghe theo.
Trong thời gian này, công việc ở Hạ Long tôi cũng giao lại cho cấp dưới phụ trách, suy nghĩ suốt mấy hôm, tôi mới nói với anh Quý chuyện mình muốn nghỉ việc.
Anh Quý lúc biết tin thì rất sửng sốt, cứ giữ tôi lại, còn hỏi có phải vì lần trước anh ấy xuống Hạ Long thăm tôi bị Dương hiểu nhầm, cho nên tôi mới nghỉ việc hay không.
Tôi đáp: “Không phải ạ, thật ra em có kế hoạch nghỉ việc từ hơn một tháng trước rồi. Nhưng vẫn còn nhiều việc nên em chưa nghỉ. Giờ công việc ở dưới bệnh viện Gloria cũng ổn ổn rồi, có thể giao cho cấp dưới phụ trách, không cần đến em nữa. Mà hoàn thành được hợp đồng với bệnh viện Gloria thì khó khăn của công ty mình cũng coi như được giải quyết. Mọi thứ tạm ổn hết rồi, em nghỉ việc để nhường chỗ cho các nhân tài khác thôi”.
“Quỳnh Giao, bây giờ em là trụ cột chính của công ty, mà chúng ta cũng làm việc với nhau lâu rồi. Dù công ty đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhưng Việt Khang vẫn rất cần em. Nếu có gì không hài lòng thì em cứ thẳng thắn nói với anh, chúng ta từ từ tìm cách giải quyết. Nếu là vấn đề về lương thì anh cũng đang định bàn với em, đợi đến khi hoàn thành đợt tất toán đầu tiên với Gloria, anh sẽ tăng thêm 20% lương cho em. Còn nếu khúc mắc nằm ở chỗ Dương hiểu lầm anh em mình, thì anh sẽ gặp cậu ấy để nói chuyện cho cậu ấy hiểu”
“Không phải anh ạ. Em không khúc mắc hay bất mãn về bất cứ việc gì. Lương anh trả cho em rất tốt, mà chuyện em nghỉ việc cũng không liên quan đến anh Dương. Em làm việc ở bên Pháp quen rồi, bạn bè của em cũng ở bên đó hết, sắp tới em sang đó định cư nên mới muốn xin nghỉ việc”.
Ở đầu dây bên kia, anh Quý im lặng một lúc, có lẽ biết khó lòng giữ chân tôi nên thở dài: “Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Định cư là chuyện hệ trọng, hơn nữa ở Việt Nam tuy điều kiện kinh tế không bằng Pháp, nhưng dù sao cũng là quê hương mình, có người thân mình”.
Tôi không nói với anh ấy chuyện mình mồ côi, chỉ cười đáp: “Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Sau này em nghỉ việc, em vẫn sẽ cố gắng hỗ trợ công việc cho anh từ xa. Thế nên nếu công ty có chuyện gì thì anh cứ nói với em nhé, em sẽ cố gắng hết sức”.
“Quỳnh Giao, không nghĩ lại sao?”
“Em quyết định rồi”
“Bao giờ thì em định sang Pháp?”
“Chắc là nửa tháng nữa anh ạ”.
“Ừ”. Giọng anh Quý nặng nề: “Không giữ chân nổi người muốn đi, thôi thì đành chấp nhận vậy”
Phải chia tay công việc gắn bó bấy lâu, tôi cũng buồn, lòng chông chênh vô hạn: “Em sẽ cố giải quyết hết công việc trước khi đi, ổn rồi em mới nghỉ”
“Ừ, chân em đang như thế, em cứ nghỉ đi đã, công việc anh sẽ bảo mọi người làm thay. Không cần cố quá đâu. Sức khỏe là quan trọng nhất”
“Em khỏe rồi ấy mà. Vết thương lành rồi, mỗi tội đi hơi lặc tí thôi”
“Vẫn phải nghỉ mà”.
“Không sao đâu, chắc 2 hôm nữa xuất viện rồi em đến”.
“Hai hôm sao mà lành chân”.
Tôi với anh Quý cứ dùng dằng việc đi làm và nghỉ, cũng chẳng rõ Dương đi vào từ lúc nào, thấy anh, tôi đành kiếm cớ cúp máy. Lúc quay lại, thấy mặt Dương hằm hằm: “Em hẹn 2 hôm nữa đi đâu?”
“Em đến công ty làm việc, chân em khỏi rồi. Em phải làm chứ?”
“Chân thế này đã khỏi gì, bác sĩ bảo ít nhất phải nghỉ 2 tuần nữa. Mà anh thấy em nên nghỉ việc ở công ty đó đi. Đi làm vất vả, phải chạy đôn chạy đáo suốt, đang bị thương mà vẫn bắt đi làm. Lương thì được bao nhiêu đâu”
“Đã làm việc thì ai chẳng vất vả, lương em như thế là cũng ổn mà”
“Anh bảo em ở nhà anh nuôi không nhàn hạ hơn à? Cứ phải xông pha làm gì. Phụ nữ thì ở nhà chăm sóc gia đình, đi làm đẹp, sinh con đẻ cái, việc kiếm tiền để cho đàn ông làm thôi”
Chẳng biết có phải vì dạo này tôi khó tính, hay là vì Dương thực sự thay đổi, mà nghe anh nói những lời này, tôi cứ cảm thấy khó chịu.
Nhưng vì sắp không ở bên nhau nữa, cho nên tôi vẫn nhịn: “Chuyện này để sau rồi tính được không? Đằng nào bây giờ cũng chưa sinh con, đang còn rảnh rang, em muốn đi làm để biết đây biết đó. Sau này kết hôn, sinh con rồi tính”.
Sau đó, tôi phải dỗ dành mãi Dương mới chịu thôi, nhưng lúc tôi đi làm trở lại thì anh lại khó chịu.
Hôm đầu tiên, tôi đã cố gắng về sớm, nhưng anh vẫn cằn nhằn bảo người bị thương sao phải đi làm đến hết giờ hành chính, lẽ ra chỉ nên làm một buổi thôi.
Hôm thứ hai tôi lại về sớm hơn, nhưng anh vẫn không hài lòng, bảo chân tôi như thế, đi đi lại lại nhiều ảnh hưởng đến việc hồi phục vết thương.
Hôm thứ ba, tôi đi làm về thì anh nói về sau đừng đi làm nữa, anh cần có tôi ở bên cạnh, về sau chuyện kinh tế trong gia đình để anh lo. Sự kìm kẹp của anh khiến chúng tôi mâu thuẫn đến mức đỉnh điểm, tôi không thể nhịn nổi nữa, cũng phản kháng:
“Em có chân có tay, em có mục tiêu riêng, kế hoạch riêng, em không cần ai nuôi, cũng không muốn bị quản lý như thế này. Anh không thể cứ lấy lý do em bị thương rồi ép em ở nhà mãi được, em có quyền quyết định của riêng em”
“Anh quản lý? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Còn em, em xem em đi, em bị thương như thế thì đi làm cái gì? Việc gì phải gọi điện thoại cả tiếng đồng hồ với giám đốc công ty em? Làm từ xa không được à mà phải đến tận đó?”.
“Có những công việc không thể làm online được. Anh cũng đi làm, cũng sống trong môi trường công ty, tại sao anh không hiểu việc đó mà cứ phải kìm kẹp em sống theo ý anh như thế?”.
“Anh đi làm, nhưng có bệnh thì anh được cấp trên cho nghỉ. Mối quan hệ của anh và giám đốc trong sáng. Không như em, đứng núi này trông núi nọ”.
Câu nói của anh làm tôi sững sờ, tôi tròn mắt nhìn anh, không tin nổi: “Anh nói gì?”.
Vành tai Dương đỏ bừng, cũng gầm lên: “Không phải à? Em đừng tỏ ra thanh cao vô tội nữa. Em tưởng anh không biết trong lòng em đang nghĩ gì ư? Lúc trước em nói không quen cuộc sống hôn nhân cũng chỉ là cái cớ. Thật ra em đã nhìn thấy mục tiêu có nhiều tiền hơn anh rồi, anh không phải giám đốc, không có tương lai như người ta nên em muốn chia tay phải không? Anh nói cho em biết, cuộc đời sau này chưa biết ai hơn ai đâu, đừng lòng tham vô đáy”.
Mấy năm rồi, tôi không ngờ có ngày Dương lại dùng những từ ngữ nặng nề như vậy với tôi, dù lòng tôi ngay thẳng, chưa từng có suy nghĩ vụng trộm sau lưng anh, nhưng nghe anh kết tội như vậy, tôi thất vọng đến mức không muốn giải thích nữa.
Tôi lẳng lặng quay lưng đi: “Em thấy anh đang mất bình tĩnh đấy. Em không muốn cãi nhau với anh. Lúc nào bình tĩnh lại rồi thì nói chuyện tiếp”
“Em đi đâu? Lại muốn đến với hắn phải không?”. Anh lao đến chắn trước mặt tôi, không cho tôi đi.
“Em không đến với ai cả, em về nhà”
“Không đi đâu cả, chưa nói chuyện xong thì em không được đi đâu hết. Em giải thích rõ cho anh, mấy ngày hôm nay em đến công ty làm gì? Em ra ngoài gặp ai?”
Lồng ngực tôi có cảm giác bị chất vào một tấn đá nhọn, vừa nặng nề vừa khó chịu, như một con lạc đà trên lưng treo đầy hàng hóa, mệt tới mức không muốn bước nữa.
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Dương, dõng dạc nói một câu: “Nếu anh cứ thế này thì chúng ta chia tay đi”.
Hai từ chia tay này nói ra như động vào vảy ngược của Dương, hai mắt anh đỏ trừng trừng, tóm được lọ hoa bên cạnh liền ném xuống đất vỡ toang: “Chia tay? Ai cho phép? Chia tay để em leo lên giường lũ khốn kia mà không có ai quản ư? Quỳnh Giao, lợi dụng anh mấy năm nay chán rồi muốn tìm người khác ư? Đừng có mơ”.
Tôi không nói nữa, chỉ xoay người bỏ đi, nhưng Dương cũng lập tức tóm cổ tay tôi lôi lại. Anh túm rất thô bạo, hất tôi ngã xuống sàn nhà: “Anh cấm em rời khỏi đây”.
“Anh bị đ.iê/n rồi à?”. Tôi cũng gào lên: “Muốn đ/iê.n thì kiếm người khác mà đ.iê/n, đừng có động vào em”.
“Ừ, anh đ/iê.n rồi. Em ép anh đ/iê.n rồi”. Anh lao đến giữ chặt tay tôi, sau đó rút khăn trải giường bên cạnh, buộc tay tôi lại.
Tôi cố hết sức vùng vẫy nhưng không thể thoát được anh, sức lực phụ nữ vẫn không thể thắng nổi với sức đàn ông dù bị thương, rút cuộc, tôi chỉ có thể cố hét lên gọi y tá, nhưng mấy người vừa mới ló đầu vào đến cửa đã bị Dương trừng mắt quát: “Cút hết ra ngoài”
“Nhưng mà…”
“Ai trả lương cho các người? Muốn bị đuổi việc hết không? Cút đi”.
Mấy người y tá bị anh dọa sợ, cũng không dám giúp tôi, chỉ nhìn tôi đầy thương hại rồi lui ra ngoài. Tôi bị Dương trói chân trói tay rồi quăng lên giường, mặc tôi gào thét, anh vẫn chỉ nói:
“Trừ khi anh cho phép, em đừng mong đi khỏi đây. Còn việc chia tay, Quỳnh Giao, em đừng có mơ”
Sau đó, Dương cầm điện thoại của tôi đi ra ngoài, còn khóa trái cửa.
Tôi nằm thu lu trên giường, như một con thú bị xiềng xích tay chân, tinh thần suy sụp thảm hại, vừa đau lòng, vừa bất lực, vừa sợ hãi, lại không thể tin một chàng trai hiền lành ấm áp đã ở bên tôi 3 năm, bây giờ thay đổi đáng sợ đến như thế.
Dương giống như một kẻ có bệnh, chỉ muốn chiếm hữu tôi làm của riêng, dùng bạo lực để ép tôi phải nghe lời vậy!
Nước mắt tôi chầm chậm rơi xuống chăn đệm, không có cách nào lau đi, hét khản cổ cũng không có người đến cứu, cũng chẳng biết chịu giày vò như vậy qua bao lâu, cuối cùng mệt quá thiếp đi.
Tới khi tôi tỉnh dậy thì trong phòng đã có thêm rất nhiều người, đều là đàn ông, ai nấy đều mặt lạnh như tiền. Tôi hoảng sợ vội vã ngồi bật dậy, nhưng chân tay bị trói, cơ thể chao đảo ngả nghiêng, lại ngã sấp mặt xuống giường.
Dương đi đến đỡ tôi dậy, ngón tay dịu dàng vuốt má tôi, nhưng lúc này, những động tác của anh chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm: “Quỳnh Giao, anh đã bảo vệ sĩ đến đây để bảo vệ em, từ giờ em không phải sợ gì cả. Cứ ngoan ngoãn ở đây, có người cơm bưng nước rót, chăm sóc hầu hạ em đến chân tơ kẽ tóc. Về tiền thì cũng không cần lo, anh có đủ để em tiêu thoải mái cả đời”.
Nói xong, anh lại làm như nhớ ra chuyện gì đó, vẫy tay gọi bảo vệ mang đến một chiếc túi Hermes: “Anh mới mua túi cho em này, em xem có thích không?”.
Tôi trợn mắt nhìn anh: “Dương, anh đừng thế nữa được không? Thả em ra đi”.
“Khi nào em nghe lời thì anh sẽ thả. Quỳnh Giao, cuộc sống thế này không phải tốt hơn à? Đợi anh xuất viện, anh sẽ mua cho em một căn biệt thự rộng hơn bệnh viện này, trong tủ chất đầy túi xách, quần áo, giày dép cho em, ngoài vườn trồng hoa cho em ngắm. Phụ nữ ai cũng thích như thế mà, sao em lại không vui?”
“Em muốn tự do”. Tôi nghĩ bệnh của anh thật sự nặng lắm rồi, bây giờ không thể nói đạo lý được, chỉ có thể nịnh nọt: “Phụ nữ không phải búp bê đặt trong lồng kính, phải được ra ngoài, được tiếp xúc với thế giới thì mới vui vẻ được. Nếu như anh không thích em tiếp xúc với người khác giới, em sẽ hạn chế tối đa, nhưng anh đừng nhốt em thế này, được không?”.
“Anh cũng không muốn nhốt em thế này, nhưng anh cũng hết cách rồi”. Dương chậm rãi cởi trói tay cho tôi: “Quỳnh Giao, đến khi nào em suy nghĩ thông suốt thì nói với anh. Chúng ta xuất viện về nhà”.
“Anh làm thế này có nghĩ đến mọi thứ sẽ bị phản tác dụng không?”
“Lúc đầu anh cũng nghĩ thế, mấy năm nay em muốn gì, cần gì, từ chối anh thế nào, anh cũng đều chiều chuộng em. Anh sợ ép em quá sẽ bị phản tác dụng. Nhưng em xem, nếu như anh không ép em, không phải bây giờ em đã sang Pháp rồi à? Có nhiều người không thích nhẹ nhàng, mà cứ phải dùng biện pháp mạnh mới nghe lời được”.
Cổ họng tôi bất giác trào dâng một cơn buồn nôn không thể nói rõ, tôi nhìn người trước mặt, rõ ràng là rất thân quen, nhưng lúc này lại như một kẻ xa lạ sẵn sàng dìm c.hế/.t tôi, khiến tôi sợ hãi.
Dương cũng không nhiều lời, vỗ vỗ tay tôi rồi đứng dậy: “Hôm nay chắc em mệt rồi, cứ ngủ một giấc thật ngon đi. Ngày mai nói chuyện tiếp”.
Tôi không cố chấp đuổi theo anh đòi tự do, cả đêm ấy vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng, nhưng có 2 người vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng nhìn tôi ngủ, camera lại chĩa thẳng vào giường tôi nằm, thật sự tôi không sao ngủ nổi.
Lần thứ hai trong đời tôi bị giam giữ như vậy, tuy vẫn chưa tệ bằng lần đầu tiên, nhưng cũng đủ khiến người ta suy sụp kinh hãi không thôi. Cảm giác như mới nửa ngày trời mà mọi thứ đã trở mặt, nhanh đến mức không kịp chuẩn bị tâm lý vậy.
Những ngày tiếp theo, tôi vẫn bị giam cầm ở bệnh viện, dường như Dương đã dùng rất nhiều tiền để mua chuộc các bác sĩ và y tá nên hàng ngày vẫn có người mang cơm đến cho tôi, giúp tôi uống thuốc, lại dỗ dành tôi đừng giận dỗi với anh nữa, cứ ngoan ngoãn ở đây điều dưỡng đến khi khỏe lại.
Tôi chỉ cảm thấy nực cười, đây là chuyện giận dỗi ư? Đây là kiểm soát và giam giữ người trái phép, nhưng bọn họ chẳng biết kiếm đâu ra một bệnh án tâm lý, ấn định tôi bị tâm thần không ổn định, cần phải nghỉ ngơi.
Hôm ấy tôi đã gào lên với Dương rằng: “Anh mới đúng là người có bệnh, tôi không có bệnh gì cả, thả tôi ra”.
“Sao em lại không có bệnh? Gần đây bác sĩ tâm lý đã khám cho em rồi, em ngủ không ngon, thường xuyên nói sảng, cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Bác sĩ nói em bị trầm cảm, có dấu hiệu tâm thần”
“Tôi ra thế này không phải vì anh nhốt tôi à? Anh lấy quyền gì để nhốt tôi? Anh lấy quyền gì để bảo tôi bị tâm thần? Anh thả tôi ra”
“Đấy thấy không, Quỳnh Giao, em như thế này là phát bệnh rồi”. Dương ôm vai tôi, kéo tôi ngồi xuống giường, nhưng tôi chống cự kịch liệt, tôi bị bức đến mức cả người như muốn phát đ.iê.n, giằng co vùng vẫy quyết liệt, rút cuộc vẫn bị hai người vệ sĩ kia khóa chặt chân tay rồi quăng lên giường.
Dương ôm lấy tôi, nhìn những dấu vết giằng co đến tím bầm ở cổ tay tôi, tặc lưỡi: “Em nghe lời đi có được không? Em cứ thế này anh xót lắm”.
Tôi xoay lưng về phía anh ta, không trả lời, chỉ có nước mắt lăn dài trên má.
Thân cô thế cô, không liên lạc được, cũng chẳng có ai tìm kiếm. Chẳng có ai biết tôi bị Dương giam giữ ở đây, cũng chẳng có ai bận tâm tôi biến mất giữa thế giới này. Dù tôi đã cố van xin sự giúp đỡ, dù đã cố vùng vẫy, nhưng rút cuộc vẫn chỉ như một con kiến nhỏ bị rơi trúng hồ nước, yếu ớt mỏng manh không một nơi bấu víu, người qua lại nhộn nhịp, lại chẳng ai muốn đưa tay giúp đỡ chú kiến kia.
Quả nhiên, sức mạnh của đồng tiền vô cùng lớn!
Trong thời gian tôi bị nhốt ở bệnh viện, có mấy lần bác trai và bác gái cũng đến thăm con trai. Tuy nhiên, vệ sĩ của Dương đã thông báo từ khi bọn họ vừa đến cửa, sau đó tôi bị kéo đến một khu khác, nhốt trong phòng, bố mẹ anh ta không thấy tôi cũng có hỏi, nhưng Dương chỉ ậm ừ nói tôi bận đi làm, bọn họ cũng không nghi ngờ gì.
Chỉ là, có một hôm Duy đến.
Cách hai lớp cửa kính, tôi đứng bên trong rèm thấy anh ta chậm rãi đi qua hành lang, bộ dạng thanh nhạt khoan thai, lại mang một phong thái trầm ổn như sông núi, không bao giờ sụp đổ.
Tôi há miệng, muốn kêu tên anh ta, nhưng cửa kính dày 2 lớp, nơi này lại cách hồ cá quá xa, tôi đứng trong rèm chớp căn bản anh ta không nhìn thấy, cũng không nghe được.
Thế nhưng không hiểu sao bước chân Duy bỗng nhiên dừng lại, anh ta nghiêng đầu sang bên này, tôi cũng ú ớ giơ hai tay lên đ.iê.n cuồng vẫy. Vệ sĩ đứng bên cạnh sợ tôi bị phát hiện, lập tức ôm ngang tôi đi thẳng vào gian phòng bên trong.
Nước mắt tôi lã chã rơi xuống, vừa gào vừa cắn mấy tên vệ sĩ, nhưng bọn họ như một núi thịt, làm cách nào cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là không gặp được Duy.
Chỉ trong vòng 10 ngày trời, tôi từ một người năng động hòa mình với thế giới, thích được xông pha, muốn được cống hiến, nhiệt huyết với công việc mình làm… đột nhiên biến thành một kẻ cả ngày chỉ nằm đờ trên giường trong bệnh viện, hết khóc rồi ngủ, hết ngủ rồi lại thẫn thờ, đầu tóc rối bời không buồn chải, hai mắt thâm quầng sưng húp, lẻ loi bần thần như một chiếc bóng.
Dù tôi nhịn ăn, la hét, cào cấu, tìm đủ mọi cách để chạy thoát, hay mềm mỏng khuyên nhủ Dương thả tôi, thì anh ta vẫn kiên quyết không mủi lòng. Tinh thần tôi rút cuộc cũng đến bờ vực sụp đổ, cảm giác không thể chịu đựng nổi thêm một giây phút nào, thì tối hôm ấy Dương bỗng dưng nói với tôi:
“Quỳnh Giao, bao nhiêu ngày rồi nhỉ?”
Tôi định không đáp giống như mọi lần, nhưng đột nhiên nghĩ anh ta hỏi như vậy, chắc hẳn có lý do, thế nên mới lầm bầm nói: “10 ngày”
“À… 10 ngày rồi, chân em ổn rồi nhỉ?”
“Ổn rồi”.
“Cũng không đến tháng, đúng không?”
Tôi như chợt hiểu ra, vội vàng co rúm người lùi lại: “Tránh xa tôi ra”.
“Lúc trước em hứa với anh, đợi đến khi ổn định thì chúng ta làm chuyện nên làm. Bây giờ chân em ổn rồi, sức khỏe cũng tốt. Đến lúc rồi”.
“Không, không, tôi không muốn”
Anh ta nhanh chóng bắt lấy chân tôi, thô lỗ lôi tôi lại: “Quỳnh Giao, nghe lời đi”
“Anh như thế này còn ép tôi cái gì? Tôi không muốn. Anh thả tôi ra, khi nào chúng ta giải quyết được chuyện này, hòa bình rồi thì muốn làm gì thì làm. Giờ tôi không muốn”
“Không muốn cũng phải làm”. Tay anh ta bắt đầu lần mò lên đùi tôi, tôi cố đạp ra, nhưng Dương lại dùng hai chân đè xuống: “Vợ chồng cãi nhau, ân ái làm hòa. Làm xong thì kiểu gì chúng ta cũng hòa bình lại thôi”
“Không, không”. Tôi nhìn anh ta giống như một con quỷ dữ chực nhe nanh múa vuốt lao lại, sợ đến mức cả người căng cứng, liên tục lắc đầu: “Tôi không muốn, không muốn”.
“Nghe lời, nếu em còn chống cự, anh sẽ để vệ sĩ ở đây chứng kiến đấy. Nếu em ngoan ngoãn, chúng ta làm trong không gian riêng. Quỳnh Giao, em là người thông minh, em biết phải chọn cái gì mà, đúng không?”
