41. Một Đời Không Kịp Đợi Nhau - Đoạn 12
Cập nhật lúc: 2025-11-25 02:14:12
Lượt xem: 0
Tất nhiên, tôi biết phải chọn gì, nhưng tôi không muốn lựa chọn bất kỳ điều gì, chỉ thấy ghê tởm.
Có điều, nếu như tôi vẫn chống cự thì kết quả vẫn chỉ có một, cho nên đành lựa chọn nhẫn nhịn chờ cơ hội phản kháng. 10 ngày nay, 2 người vệ sĩ chưa bao giờ rời mắt khỏi tôi, nếu như bọn họ đi rồi, có lẽ tôi sẽ có cách.
Cho nên tôi nói: “Tôi không muốn người khác nhìn thấy. Anh đừng ép tôi. Nếu anh ép tôi làm trước mặt vệ sĩ, tôi ch.ế/t cho anh xem”
Dương nghe thấy vậy thì lập tức hạ giọng: “Được, được, không muốn người khác nhìn thì không cho ai nhìn”. Anh ta quay đầu quát hai người vệ sĩ: “Nghe thấy chưa? Đi ra ngoài”.
Hai người vệ sĩ gật đầu, nhanh chóng mở cửa đi ra. Khi bọn họ vừa đi, Dương cũng chồm lên người tôi, hôn tới tấp lên mặt tôi: “Bọn họ đi rồi, giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, em cứ thả lỏng đi”.
“Không dùng bao à?”. Tôi cố gắng kéo dài thời gian.
“Không, năm nay chúng ta nhiều tuổi rồi, sinh con sớm mới tốt. Lần này có luôn là tốt nhất, em thấy thế có được không?”.
“Tôi chưa muốn sinh con bây giờ. Anh đi tìm bao đi, không dùng thì tôi không làm”.
Dương nói thêm mấy câu nhưng tôi vẫn kiên quyết như vậy, anh ta đành thở dài, ngồi dậy định bảo vệ sĩ đi kiếm thứ đó. Khi Dương vừa quay lưng thì tôi cũng bật dậy, lúc này bên cạnh tôi có một lọ hoa, một tấm chăn mỏng, tôi có thể dùng lọ hoa để đập anh ta, nhưng phút cuối tôi vẫn không muốn làm tổn thương Dương, cuối cùng chỉ dùng chăn trùm lên đầu anh ta.
Dương bị trùm từ phía sau, bất ngờ không kịp chống cự nên loạng choạng vung tay lên, anh ta nghĩ xử lý một chiếc chăn quá đơn giản nên không gọi vệ sĩ, chỉ gằn giọng hỏi tôi giở trò gì.
Tôi không đáp, chỉ lấy vạt chăn quấn hai chân anh ta rồi đạp Dương ngã xuống giường, nhân lúc anh ta chưa kịp ngồi dậy liền mở cửa sổ trèo ra ngoài. Đến khi Dương thoát khỏi chăn, gọi được vệ sĩ thì tôi đã bám được vào cành cây rồi leo từ tầng hai xuống đất. Anh ta đứng trên cao gầm lên:
“Giữ cô ấy lại. Mau”.
Đám vệ sĩ vội vã chạy xuống, tôi cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, đôi bàn chân trần của tôi dẫm lên những viên sỏi trắng rải dọc đường, đạp lên đá xếp bên cạnh hồ cá Koi, băng qua thảm cỏ, mải miết chạy mãi cuối cùng cũng thoát được khỏi khu chăm sóc đặc biệt.
Đám vệ sĩ vẫn đang đuổi theo ngay sau lưng, tôi không dám dừng lại, chỉ cắm cúi tiếp tục chạy, lại đến được bãi đỗ xe. Đêm muộn, người ở bệnh viện phục hồi chức năng dường như đã ngủ hết, trong bãi đỗ xe chỉ có một chiếc vừa mới đến, còn chưa kịp tắt đèn.
Ánh sáng đèn của chiếc xe ấy giống như ngọn đèn dẫn lối trong đêm đen của tôi, tôi không kịp suy nghĩ nhiều, cứ thế lao đến mở cửa xe ngồi vào, miệng liến thoắng: “Giúp tôi với, cho tôi đi nhờ một đoạn, xin giúp….”.
Còn chưa nói hết câu thì nhận ra người ngồi bên cạnh là Duy, tôi lập tức im bặt, trợn mắt nhìn anh ta.
Trông thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi, đầu mày anh ta nhíu chặt: “Làm cái gì thế?”.
“Tôi…”. Tôi nhìn đám vệ sĩ đã đi tới gần, cuống quít lên: “Anh nổ máy xe đi đi, vừa đi tôi vừa nói”.
Mặc dù anh ta chẳng có lý do gì để nghe theo lời tôi, nhưng rút cuộc Duy vẫn đưa tôi rời khỏi bãi đỗ xe đó. Lúc sắp ra đến cổng kiểm soát, vệ sĩ của Dương chạy lại chắn trước đầu xe, tôi sợ nên vội vã ngồi sụp xuống trốn, lại thấy Duy liếc tôi một cái.
Anh ta không hạ hẳn kính lái xuống, chỉ hé một chút: “Chuyện gì?”
Hai tên vệ sĩ nhận ra Duy, lập tức chào: “Ơ, anh Duy”.
“Tôi hỏi có chuyện gì?”
Bọn chúng nhìn nhau, không dám nói thật, cuối cùng chỉ đáp: “Con mèo của chị Quỳnh Giao chạy mất, bọn em đang đi tìm, không biết nó có nhảy vào xe của anh không”.
“Kính xe đóng, cốp cũng đóng, cậu nói xem mèo vào đường nào?”.
Hai tên kia mặt mày tái mét, xin lỗi Duy rối rít rồi nhường đường cho anh ta đi qua. Tới tận khi ra đến đường lớn, tôi vẫn chưa dám ngồi lên, mãi đến lúc Duy quát, tôi mới dám thẳng lưng dậy:
“Còn ngồi đó làm gì? Ngồi lên cho đàng hoàng”
Tôi lẳng lặng hít vào một hơi, sửa sang lại đầu tóc, nhưng bộ dạng vẫn nhếch nhác không chịu nổi: “Cảm ơn anh”.
Duy vẫn yên lặng lái xe, mười đầu ngón tay đặt trên vô lăng thon dài đẹp đẽ, là kiểu bàn tay cứng cỏi mạnh mẽ, lại mang nét phóng khoáng, khác hẳn bàn tay gầy guộc thư sinh của Dương: “Nói đi”. Ý anh ta là chuyện vừa rồi.
Tôi hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm chân mình: “Cũng không có chuyện gì đâu, tôi với Dương cãi nhau, nửa đêm nửa hôm tôi giận dỗi bỏ đi. Anh ấy bảo vệ sĩ đuổi theo tôi”
“Từ khi nào bệnh viện cũng cần vệ sĩ?”.
Anh ta hỏi đúng trọng tâm khiến tôi bất giác lúng túng, lại kiếm lý do nói dối: “Từ lúc từ Hạ Long về, tôi bị ám ảnh tâm lý nên cứ sợ trộm, anh ấy thuê vệ sĩ cho tôi yên tâm”.
Duy đảo tay lái nửa vòng, rẽ vào con đường thẳng nhất trong thành phố: “Tôi thấy vừa rồi cô sợ vệ sĩ hơn sợ trộm đấy”.
“Chắc anh hiểu lầm thôi”. Tôi vẫn không muốn anh ta biết việc Dương đã nhốt tôi, không hẳn vì sợ Duy chê cười, mà vì không muốn anh ta nhìn em mình bằng ánh mắt khác.
May sao anh ta cũng không truy hỏi nữa, chỉ bảo tôi: “Cô xuống chỗ nào?”.
“Cho tôi xuống khách sạn nào gần nhất là được”.
Vừa dứt lời thì điện thoại của Duy đổ chuông, anh ta nhìn tôi một cái, tỏ ý hỏi tôi có muốn trực tiếp nghe không, nhưng tôi lắc đầu, Duy đành đích thân nhận máy.
“Anh, Quỳnh Giao có đi với anh không?”
“Vợ của em, sao lại hỏi anh?”
“Ban nãy em nghe vệ sĩ nói lúc cô ấy vừa chạy ra ngoài thì xe anh cũng từ bệnh viện đi ra, không biết hai người có đi cùng nhau không nên em hỏi”.
Lúc ấy, tôi rất sợ Duy sẽ trả lời có, nhưng ban nãy vừa mạnh miệng nói chỉ là tôi giận dỗi Dương, nên tôi không dám ra hiệu cho anh ta, chỉ có thể nhìn Duy bằng ánh mắt khẩn khoản. May sao anh ta chỉ đáp:
“Ban nãy vệ sĩ của em đã hỏi một lần rồi. Không tin à?”
“Không phải, lời anh cả nói, em đâu dám không tin”. Dương cười: “Nửa đêm rồi, anh còn đến bệnh viện làm gì vậy?”.
“Nếu không phải vì công việc, em nghĩ anh đến thăm em vào giờ đấy à?”. Giọng anh ta vẫn trầm ổn lạnh lùng, lại mang một nét uy quyền khó diễn tả: “Có đối tác quan trọng cũng điều dưỡng ở đó, bàn công chuyện với ông ấy nên giờ mới về. Sao? Có cần anh đọc số phòng cho em không?”
“Không, em không dám. Không phải em nghi ngờ anh, em chỉ thắc mắc chút thôi”. Dương hạ giọng: “Muộn rồi, anh về lái xe cẩn thận đấy”
Cúp máy xong, Duy cũng không buồn quay sang tôi chất vấn, dường như anh ta không có hơi đâu quan tâm đến chuyện tôi và Dương, chỉ yên lặng lái xe.
Tôi cũng không giải thích, lúc này tâm trạng hỗn độn bộn bề, chỉ muốn đến một nơi nào đó thật an toàn để ngủ một giấc, nhưng Hà Nội này rộng lớn như thế, tôi lại chẳng có nhà để về, cũng không có người thân để dựa dẫm, rút cuộc, chỉ có thể đến khách sạn.
Trước khi xuống xe, tôi đành mặt dày quay sang hỏi anh ta: “Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Nhưng có một chút vấn đề, anh giúp tôi được không?”
Duy nhướng mày nhìn tôi, tôi thì ngại quá, hai má nóng ran: “Cho tôi mượn một ít tiền. Ban nãy vội quá, tôi không mang tiền, cũng không cầm theo điện thoại, không có tiền thanh toán khách sạn”.
Ánh mắt của anh ta chợt trở nên sâu thẳm, như bất lực, cũng như phức tạp dồn nén, cuối cùng chẳng nói chẳng rằng câu nào đã dẫm chân ga lái đi. Tôi cuống quít hỏi anh ta: “Anh đi đâu thế?”
“Không tiền, không điện thoại, vào khách sạn người ta đem bán cô thì ai biết?”
Mặt mày tôi ngơ ra, mất mấy giây mới tiêu hóa được lời anh ta nói, ngẫm lại đúng là nếu như tôi không mang tiền, giấy tờ tùy thân không có, điện thoại cũng không, lỡ vào khách sạn gặp người xấu thì không biết xử lý thế nào. Duy nói thế rất đúng.
Cuối cùng, tôi không nói nữa, chỉ yên lặng để anh ta đưa về nhà. Chẳng biết vì sao lúc này tôi lại có cảm giác tin tưởng Duy hơn những người khác, tôi cảm thấy có thể dựa dẫm vào anh ta, dù anh ta cũng từng phản bội tôi, từng nhấn tôi xuống vực sâu tăm tối. Nhưng có lẽ bẩm sinh người đàn ông này đã có một loại phong thái mạnh mẽ khiến người ta có cảm giác tin tưởng tuyệt đối, cũng có một loại bản lĩnh vững vàng để người khác muốn an tâm dựa vào, cho nên giây phút này, tôi vẫn lựa chọn như thế.
Đường phố nửa đêm đã không còn phồn hoa tấp nập, chỉ yên tĩnh lặng lẽ, lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thế giới tự do thế này, lòng không nhịn được bồn chồn không yên, lại háo hức hạ kính xe xuống, giơ tay đón gió trời.
Chiếc xe của Duy băng qua con đường trồng những cây cổ thụ mát rượi, tôi hy vọng anh ta sẽ đưa tôi đến căn chung cư cũ, nhưng cuối cùng xe lại rẽ vào một biệt khu.
Đúng là chủ tịch một tập đoàn xây dựng có khác, nơi nào cũng có biệt thự của riêng mình. Duy đưa tôi vào nhà, bật điện, vẫn hỏi tôi một câu như cũ: “Tầng 1, 2 đều có phòng ngủ. Cô muốn ở phòng nào?”.
“Phòng nào gần phòng anh nhất?”
Gương mặt anh ta thoáng sững lại, Duy ngẫm nghĩ vài giây, muốn hỏi gì đó, rồi lại thôi: “Tầng 2, khu bên phải. Tôi ở phòng đầu tiên”.
Tôi gật đầu, chậm rãi đi lên tầng 2, mở cửa vào căn phòng thứ hai. Ở đây nội thất đã hoàn thiện xong nên chẳng thiếu thứ gì, khác hẳn căn nhà ở dưới Hạ Long. Người tôi đã mệt mỏi rã rời, nhưng chân tay quá bẩn, đành đi tắm, lát sau mặc một bộ áo choàng tắm còn thơm mùi mới đi ra, ngã xuống giường là ngủ say như c.hế/t.
Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới thực sự có một giấc ngủ ngon như vậy, không mộng mị không lo sợ, không sợ hãi rơi nước mắt, chỉ đơn giản là ngủ thôi. Đến khi mở mắt tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau rồi.
Bụng tôi đói đến mức reo òng ọc, rửa mặt xong mới mở cửa ra ngoài, định kiếm thứ gì đó để ăn.
Không ngờ vừa xuống đến cầu thang đã ngửi thấy một mùi khét lẹt xộc lên, vội vã chạy xuống mới thấy căn bếp như bị ai phá tung, thức ăn, nồi niêu xoong chảo mỗi thứ văng một góc, Duy đeo tạp dề đứng trong bếp, mặt mày cau có, thái dương vã đầm đìa mồ hôi.
Tôi hốt hoảng chạy lại: “Anh làm cái gì thế?”.
Anh ta hằm hằm nhìn tôi, giống như nhìn tội đồ: “Làm cái gì? Cô không nhìn thấy à?”.
Một lúc sau tôi mới nhận ra là anh ta đang muốn nấu cơm, nhưng nấu không nên hồn, lại bị tôi phát hiện nên thẹn quá hóa giận, nổi giận đùng đùng.
Chủ tịch tập đoàn Viễn Dương cao quý trong mắt bao người, chinh chiến trên thương trường trận nào thắng trận đó, vậy mà giờ vào bếp thì vừa vụng về vừa lúng túng, đúng là cười c.hế/t tôi. Nhưng tôi sợ anh ta nổi đ/iê.n ném mình ra khỏi nhà nên cố nhịn:
“Để tôi nấu cho. Tôi nấu là được chứ gì?”
Anh ta hậm hực tháo tạp dề: “Cái món c.hế.t tiệt này sao khó làm thế không biết”
“Anh đang nấu món gì?”
“Miến tôm thịt”
“Anh muốn ăn món này à?”
Duy nhíu mày hỏi tôi: “Không thì nấu làm gì?”
“Ừ, để tôi nấu. Tôi biết nấu món này. Anh ra ngoài ngồi chờ đi, tôi nấu nhanh thôi. 20 phút là xong”.
Cuối cùng, anh ta đành đưa tạp dề cho tôi rồi lững thững ra phòng khách. Tôi ở trong bếp tốn 15 phút dọn sơ qua bãi chiến trường anh ta để lại, 5 phút nấu một nồi miến tôm thịt, vừa vặn 20 phút đã ngửi thấy mùi miến thơm lừng.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau ăn miến, hình như Duy thực sự thích món này nên ăn hẳn hai bát, còn tôi vì đói nên cũng ăn hai bát. Lúc ăn xong, tôi mới nói với anh ta:
“Anh giúp tôi một chuyện được không?”
“Lại giúp đưa cô đi khách sạn à?”
Tôi lắc đầu: “Lấy lại giấy tờ tùy thân giúp tôi. Tôi muốn rời khỏi đây”.
Động tác của Duy hơi khựng lại, anh ta khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn tôi: “Vì sao tôi phải giúp cô?”
“Anh muốn tôi chia tay em trai anh còn gì? Bây giờ Dương khỏe rồi, không cần tôi chăm sóc nữa, tôi chia tay anh ấy cho đúng ý anh”
Anh ta im lặng mấy giây rồi cúi đầu xuống, tiếp tục ăn miến: “Lý do của mình, đừng đem gán lên người khác. Cách đây 2 tháng cô vẫn còn mạnh miệng nói sẽ không chia tay, không ai có thể đe dọa được cô, sao giờ lại đổ lên đầu tôi rồi?”
“Tôi đổi ý rồi, được không?”. Mặt mày tôi tỉnh bơ, lòng rất rõ ràng sẽ không bao giờ nói dối được anh ta, nên đành chơi bài cùn: “Cửa nhà anh cao quá, tôi cố rồi nhưng không bước vào nổi. Thế nên tôi muốn chia tay. Tôi nghĩ nếu tôi chủ động chấm dứt với Dương thì anh sẽ đỡ phải ra tay, nên anh giúp tôi đi, lấy được giấy tờ tùy thân rồi, tôi sẽ đi thật xa, không bao giờ quay lại đây làm bẩn mắt anh nữa”.
Duy nghĩ nghĩ một lát, lại trả lời cộc lốc: “Không rảnh, việc của mình thì tự giải quyết đi”.
Thật ra, tôi biết không phải là anh ta không muốn giúp, mà là Duy không thích bị tôi qua mặt. Nếu như tôi nói sự thật, có lẽ anh ta sẽ suy nghĩ, nhưng bởi vì tôi nói dối, cho nên anh ta mới không giúp tôi.
Thuyết phục anh ta mãi không được nên tôi đành chuyển chủ đề khác: “Nhà này anh có ở thường xuyên không?”
“Không”
“Thế thì cho tôi mượn ở tạm vài ngày được không? Lấy được giấy tờ xong tôi sẽ đi ngay”.
Lúc này, anh ta cũng ăn xong, đẩy bát miến sạch trơn ra giữa bàn: “Đổi lại, tôi được gì?”
Quen nhau nhiều năm, tôi không lạ gì người đàn ông này, Duy tuy không kén ăn nhưng bình thường chỉ ăn rất ít, lại có phong cách cao quý của con nhà danh gia, không bao giờ ăn sạch sẽ đồ ăn như vậy.
Cho nên tôi mạnh dạn nói: “Anh muốn ăn gì thì cứ nói một tiếng, tôi sẽ tận tình cơm nước phục vụ anh”. Ngừng lại một giây, tôi lại bổ sung thêm: “Nhưng mà anh phải đưa tiền đi chợ đấy, tôi chỉ nấu thôi. Hoặc cùng lắm là thêm khoản dọn dẹp nhà cửa”.
Duy hừ lạnh một tiếng, không nói không rằng câu nào, lau miệng rồi đi về phòng. Tôi biết anh ta như vậy kiểu gì cũng đồng ý, mà đúng thật, một lát sau anh ta cầm một xấp tiền cong cong đi ra, hình như mới lấy từ ví nên vẫn còn nếp gấp, đưa cho tôi:
“Nấu món gì dễ ăn vào. Cô nấu không ngon đừng trách tôi đuổi cô ra khỏi nhà”.
Tôi bày ra vẻ mặt nịnh nọt, hai tay nhận tiền: “Yên tâm, tôi sẽ cố hết sức. Nhưng anh phải hứa với tôi, trong thời gian tôi ở đây đừng để Dương biết. Bọn tôi cãi nhau, bây giờ tôi không muốn gặp anh ấy”
Duy sầm mặt, chỉ thiếu điều trừng mắt mắng tôi đã ở nhờ lại còn đòi hỏi cao, nhưng may sao đúng lúc ấy anh ta lại có điện thoại, hình như ở công ty có việc gì đó nên Duy phải đến ngay. Trước lúc anh ta ra khỏi cửa còn dặn tôi mật mã khóa vào nhà, tôi thì ở trong bếp í ới gọi với theo: “Khi nào anh đến ăn cơm thì nhớ báo trước một tiếng, không là không có cơm ăn đâu đấy”.
Đáp lại tôi chỉ có một tiếng đóng cửa “rầm” một cái!
Người này sao lúc nào cũng cục cằn thế không biết!
Nhưng ngẫm lại, anh ta không những giúp tôi thoát khỏi bệnh viện, che giấu Dương giúp tôi, lại cho tôi được ở nhờ tại đây, chừng ấy việc đủ để tôi biết ơn lắm rồi. Giống như năm xưa, giữa lúc khó khăn không có tiền đóng học phí, tôi tưởng phải bỏ học ngang, thế mà vẫn là anh ta từ đâu xuất hiện, cho tôi tất cả mọi thứ mà trước kia tôi chưa từng dám mơ đến.
Thế nhưng vì sao lại có biến cố vào 5 năm trước chứ?
Tôi thở dài một hơi, nghĩ mãi nghĩ mãi, rút cuộc vẫn là không có câu trả lời, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không rõ.
Đêm thứ hai ở biệt thự của Duy, tôi vẫn ngủ rất ngon, tranh thủ phục hồi sức lực. Ngày hôm sau cũng chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn, tự nấu ăn, tự kiếm việc để làm, hết lau dọn ba tầng lầu rồi lại nhổ cỏ ngoài bồn hoa ban công, rảnh hơn nữa sẽ xem tivi, đọc sách. Duy không đến đây, tôi cũng không dám ló mặt ra khỏi cửa chính.
Đêm thứ ba, đang ngủ bỗng dưng nghe thấy tiếng cộc cộc, rõ ràng tôi đã khóa cửa phòng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có một bóng người mở cửa đi vào bên trong, tôi hoảng hốt muốn bật dậy, nhưng tay chân lại không thể động đậy nổi, cúi xuống nhìn mới thấy khắp người đã bị trói bằng ga giường trắng tinh.
Miệng tôi ú ớ muốn kêu lên, nhưng họng cũng nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh được. Lúc này, bóng người kia cũng đi đến gần, nhờ có ánh sáng đèn ngủ đầu giường, tôi mới thấy đó là Dương. Mặt anh rất đáng sợ, đồng tử đen thẫm không chút ánh sáng, trên miệng treo một nụ cười quái dị:
“Quỳnh Giao, sao em lại bỏ trốn khỏi anh? Em có biết anh đi tìm em cực khổ lắm không? Sao em lại theo anh trai anh đến đây?”
“Em có biết người anh căm hận nhất là anh ấy không? Tại sao em lại theo anh ta, hả?”.
Nói đến đây, mắt anh bất chợt biến thành màu đỏ ngầu, Dương giơ tay bóp cổ tôi, gương mặt như biến thành quỷ dữ: “Mau theo anh về nhà, chúng ta tổ chức đám cưới. Em chỉ cần ở nhà sinh một đàn con, đẻ hết đứa này đến đứa khác, anh sẽ kiếm tiền mang về. Chúng ta sẽ ở một biệt thự riêng, xung quanh có vệ sĩ canh gác, cả đời em chỉ được biết đến anh và con, vĩnh viễn không được ra ngoài. Thế giới của em chỉ có anh thôi, hahahaa”.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaa”. Vào lúc cổ họng tôi bị bóp đến không thở được thì tôi cũng bật dậy, cả người vã đầm đìa mồ hôi, run đến mức co rúm lại. Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Trong lúc đang run rẩy thì có một bàn tay giữ chặt vai tôi, tôi giật mình ngẩng phắt lên, lại thấy Duy đang ngồi đó. Theo phản xạ, không nhịn được hét to:
“Đừng, đừng, đừng động vào tôi”.
Anh ta cũng bị tiếng hét của tôi làm sững lại, Duy buông tay ra khỏi vai tôi, đầu mày nhíu thật chặt: “Quỳnh Giao, bình tĩnh”
Giọng nói anh ta rất ấm, lại mang tông trầm, có cảm giác rất đáng tin cậy. Chẳng rõ có phải vì thế mà nỗi sợ hãi trong lòng tôi dịu xuống hay không, mà sau đó tôi bắt đầu hít thở ổn định được trở lại. Mất một lúc, tôi mới đưa tay lên xoa mặt, lẩm bẩm: “Đây có phải là mơ không? Đây là mơ hay thật?”.
“Cắn một miếng vào lưỡi thử xem mơ hay thật”.
Ăn nói móc mỉa như vậy, chắc chắn không phải là mơ rồi. Tôi ngẩng lên nhìn Duy, lúc này mới chợt nhận ra anh ta rất khác Dương, từng đường nét gương mặt đều mang vẻ thâm trầm đĩnh đạc, có phong thái của đàn ông đã trải qua đủ phong ba, lại có sự phóng khoáng ngang tàng của tuổi trẻ. Dương thì không có được những cốt cách như toát ra từ trong xương đó, anh đeo kính cận, nhìn như mọt sách, người dong dỏng cao, bộ dạng điềm đạm thư sinh.
Nói trắng ra, tuy là hai anh em ruột nhưng ngoại hình của bọn họ rất khác nhau, phong thái cũng khác nhau. Cho nên trong ánh đèn sáng tối nhập nhoạng, Duy ngồi đây, tôi không bị nhầm lẫn, cũng không còn sợ hãi.
Đợi bình tĩnh lại rồi, tôi mới hỏi anh ta: “Sao anh lại vào được đây?”.
“Có chìa khóa dự phòng”.
“Dù đây là nhà anh, nhưng như thế là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân”
Duy khẽ cau mày: “Cô la hét như có người sắp g.iế/t cô đến nơi. Tôi không tìm cách vào, lỡ có án mạng thì biết đòi ai chịu trách nhiệm?”
Tôi khó tin hỏi lại: “Tôi la hét ấy hả?”
Anh ta hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời, lạnh lùng đứng dậy định đi về phòng. Khi ấy chẳng biết có phải vì vẫn còn sợ, hay là vì chưa kịp suy nghĩ, tôi đã buột miệng nói: “Này”.
Duy quay đầu lại, mặt tôi bất giác nóng bừng, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng hỏi một câu chống chế: “Anh đi… về phòng à?”
“Không thì ngủ với cô à?”
“Không”. Tôi lập tức lấy lại tinh thần: “Tôi chỉ hỏi như vậy thôi. Anh về phòng đi”.
Sau khi anh ta đi khỏi, tôi cũng không ngủ lại tiếp được, cứ nằm ngẩn ngơ trên giường, lát sau trở mình lại vô tình sờ vào một thứ cứng cứng mát rượi. Cầm lên mới thấy đó là điện thoại của Duy, hình như ban nãy anh ta làm rơi ở đây, chắc đêm rồi cũng quên nên không quay lại lấy.
Tôi không muốn tò mò, nhưng tay vô tình ấn vào lại thấy màn hình sáng lên, trên đó có một tin nhắn đã gửi đến từ hai tiếng trước của chị Lan Chi: “Cuối tuần này anh rảnh không? Đưa em đi thử váy cưới nhé. Nhà thiết kế may xong rồi, nhưng em không biết nên chọn cái nào nên anh nhớ chọn giúp em đấy”.
Nhìn thời gian trên lịch mới nhớ bây giờ đã tháng 8, tức là chỉ còn vài tháng nữa bọn họ sẽ tổ chức đám cưới, đi thử váy cưới cũng chẳng có gì là lạ. Bây giờ tôi và Duy cũng chẳng liên quan gì nữa, thời điểm họ cưới chắc tôi cũng đã ở Pháp rồi, vậy thì tại sao đọc xong tin nhắn này, lòng tôi cứ nhoi nhói nhỉ?
Cả một đêm mộng mị, rồi lại tỉnh dậy giữa chừng, ngày hôm sau tôi không dậy nổi, mãi đến buổi chiều đói bụng mới lết xuống bếp, nấu một bữa cơm ăn.
Vừa xong xuôi thì thấy Duy về, anh ta không báo trước sẽ về ăn cơm nên tôi hơi ngạc nhiên, vừa soạn thêm bát ra vừa nói: “Anh có ăn cơm không?”.
Anh ta liếc tôi, trả lời hờ hững: “Nấu đủ cơm không?”.
“Chắc là đủ. Nhưng thức ăn đạm bạc lắm, chỉ có rau với canh thôi”
“Cô không đi siêu thị à?”
Tôi không dám nói rằng mình sợ ra ngoài, chỉ nói dối: “Tôi lười”.
Anh ta chẳng thèm đáp, nhưng cuối cùng vẫn ngồi vào bàn ăn cơm. Chúng tôi không có nhiều chuyện để nói, cả buổi chỉ có tiếng tivi xoa dịu bầu không khí. Mãi đến khi dọn dẹp xong xuôi, tôi ra ngoài phòng khách uống nước thì thấy anh ta đặt thứ gì đó lên bàn, gọi tôi: “Này”.
“Hả?”. Tôi nheo mắt, nhìn kỹ mới thấy đó là túi xách của tôi. Nhìn thấy túi xách tôi mừng như đ.iê/n, vội vã chạy lại mở ra, thấy bên trong đồ đạc còn nguyên, từ giấy tờ, tiền, đến cả điện thoại.
Thật kỳ lạ, rõ ràng điện thoại của tôi Dương đã lấy rồi. Thế mà bây giờ vẫn ở đây.
Tôi kinh ngạc ngẩng lên nhìn anh ta, lại thấy vẻ mặt Duy rất lạnh lùng, cũng chẳng buồn quan tâm đến bộ dạng của tôi, chỉ bình thản tựa lưng vào ghế xem tivi:
“Anh lấy điện thoại của tôi ở đâu thế?”
Duy hậm hực bấm chuyển kênh, mặt lạnh như tiền: “Hỏi thừa”.
Tôi lại cuống quít: “Ý tôi là sao Dương lại đồng ý trả những thứ này cho anh. Anh ấy không nghi ngờ gì à? Anh ấy có biết mấy hôm nay anh ở cùng với tôi không?”
“…”
“Hay là anh dùng cách nào để lấy?”.
“…”
“Anh ấy có hỏi tôi đang ở đâu không?”
“…”
Miệng tôi vẫn lẩm bẩm, tay lại kiểm tra giấy tờ, lúc sờ thấy hộ chiếu, lòng sung sướng như đ.iê/n, không nhịn được cười toe toét: “Siêu thật”.
“Cảm ơn anh nhé. Có đủ mọi thứ ở đây hết rồi. Cảm ơn anh”.
Có lẽ Duy bị tôi lải nhải đến ngứa răng, rút cuộc bực bội đứng dậy, ném điều khiển xuống ghế. Anh ta lầm bầm mắng tôi: “Phiền phức”.
