41. Một Đời Không Kịp Đợi Nhau - Đoạn 13

Cập nhật lúc: 2025-11-25 02:14:12
Lượt xem: 0

Mặc dù bị mắng như vậy nhưng tôi vẫn đuổi theo anh ta, mặt dày nói: “Anh vẫn chưa trả lời tôi. Dương có biết tôi đang ở đây không?”.

“…”
“Này…”

Rút cuộc, khi anh ta lên đến cầu thang mới chịu nhả ra đúng một chữ: “Không”.

Duy nói không thì chắc chắn sẽ là không, tôi tin tưởng tuyệt đối. Lòng tôi lén lút thở phào một tiếng, miệng cong lên, tay vẫy vẫy như đang chào nguyên thủ quốc gia: “Cảm ơn anh nhé. Ngày mai chắc chắn tôi sẽ nấu một bữa cơm thịnh soạn để đãi anh. Anh muốn ăn món gì để tôi nấu?”.

“…”
“À, tôi làm sườn nướng mật ong nhé? Hay gà hấp hành? Hay beefsteak?”
“…”
“Cá chiên không? Bò nhúng dấm không?”
“…”
“Hay lẩu?”

Tôi mừng quá nên miệng liến thoắng như sú/n.g bắn liên thanh, người kia thì càng ngày càng hậm hực, bước chân dằn xuống bậc thang ầm ầm. Thế mà trước lúc anh ta khuất sau ngã rẽ ở tầng 2, tôi lại nghe loáng thoáng một câu: “Sườn nướng mật ong”.

Tôi búng tay: “Ok, thành giao”. Sau đó quay người lạch cạch bấm điện thoại, dò xem siêu thị gần nhất là chỗ nào.

Nhưng đến khi siêu thị gần nhất hiện lên ở google map trước mắt tôi, động tác của tôi bất chợt khựng lại. Tôi nhận ra cảm giác lúc này thật giống ngày xưa, khi còn ở bên nhau tôi cũng hay chọc Duy kiểu này.

Tính cách anh ta lạnh lùng, lại ít nói, mỗi lần đến chỉ ăn cơm, xong rồi lên giường, ngay cả khi ân ái cũng rất kiệm lời. Năm đó tôi lại đang ở độ tuổi thanh xuân tươi trẻ nhất, trong tim mang một khát khao yêu đương mãnh liệt, cho nên tôi đã cố gắng thay đổi người đàn ông kia.

Anh ta ít nói, tôi lại càng nói nhiều, hỏi không trả lời, tôi sẽ lải nhải đến mức anh phải mở miệng mới thôi. Có đôi lần Duy bực quá mà không làm sao được, lại tóm gáy tôi lại, hôn đến mức trời đất quay cuồng, hai má đỏ ửng lên, tay chân mềm nhũn. Xong xuôi anh ta mới hỏi: “Còn nói nữa không?”.

“Em…”. Kết quả còn chưa nói đến câu tiếp theo thì lại bị hôn tới tấp, rồi cũng chẳng biết bị kéo lên ghế sofa từ lúc nào. Giữa lúc anh ta đạt đến đỉnh cao nhất, tôi ôm lưng anh ta, cắn lên vành tai anh ta thì thầm: “Anh muốn ăn thịt kho tàu hay thịt chiên?”.

Duy cũng bất lực trước tôi, búng mũi tôi cười: “Ăn em”.

Tôi cũng cười: “Thế thì là ăn chay”.

“Anh ăn thịt chiên”

“Thành giao”. Tôi vỗ vỗ lên má anh: “Mau dậy đi, em xuống bếp nấu cho anh”.

Nhiều năm rồi, ở bên Dương tôi chưa từng có cảm giác tươi trẻ nhiệt huyết như vậy, nhưng chỉ mới vài ngày bên Duy, bỗng dưng tôi lại có được cảm giác vui vẻ như năm nào. Vì sao vậy? Vì sao vậy?

Cuối cùng, tôi vẫn làm sườn nướng mật ong cho Duy ăn, nhưng lòng lại luôn gào thét nhắc nhở mình không được quá thân thiết với anh ta, không được quên hận thù, càng không được quên Duy sắp kết hôn.

Tối đó, ăn cơm xong tôi cũng không dám nán lại phòng khách mà đi thẳng lên phòng, nằm trên giường mở điện thoại ra mới thấy trong mấy ngày Dương lấy điện thoại của tôi, anh ta đã dùng danh nghĩa của tôi để nhắn tin cho khắp mọi người.

Anh Quý hỏi tôi sao không đi làm, anh ta trả lời rằng: “Em có việc gấp phải sang Pháp tối nay, xin lỗi vì bây giờ mới báo được cho anh. Anh thông cảm cho em nhé, có gì em sẽ liên lạc lại”.

Ngay cả Ngân cũng thế, anh ta dùng đúng ngữ điệu của tôi để trả lời bọn họ, khiến không ai nghi ngờ về sự biến mất của tôi.

Đọc những dòng tin nhắn mà Dương nhắn, sống lưng tôi lạnh toát, có cảm giác như một người quen thuộc với mình đến mức hiểu rõ tính nết và cách biểu đạt của mình, sau đó có thể âm thầm sao chép lại rồi một ngày nào đó giả làm mình cũng chẳng ai phát hiện ra.

Thật đáng sợ!

Lúc tôi chuẩn bị tắt điện thoại để đi ngủ thì lại thấy Dương nhắn tin đến: “Em đang ở đâu? Quỳnh Giao, mau quay về đi, em có trốn thế nào anh cũng tìm được em thôi”.

“Em không thoát được anh đâu”
“Em tưởng thuê y tá vào lấy đồ trong lúc anh không có ở đó là xong ư? Em ở đâu anh cũng có thể tìm ra được”

Đọc những dòng này, tôi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như một bóng ma lớn trong lòng, dù thoát rồi vẫn không xua đi được. Tôi vội vàng chặn số điện thoại của anh ta, cho hết thông tin liên lạc vào sổ đen. Xong xuôi mới thấy tạm yên tâm, sau đó mở Gmail lại thấy Triệu Khang gửi một email vào 3 ngày trước.

Cũng may Gmail tôi đặt mật khẩu, mà tôi chỉ liên lạc với Khang qua mail nên có lẽ Dương không đọc được những thứ này. Tôi nghĩ, trong lúc Dương ráo riết tìm tôi như vậy, nếu tôi sang Pháp thì có thể anh ta sẽ đi theo và tìm được, cho nên tôi quyết định vào Tây Nguyên trước, dù sao chuyện tìm được mẹ bây giờ còn quan trọng hơn.

Triệu Khang nhắn tôi rằng: “Quỳnh Giao, anh sắp phải rời Tây Nguyên rồi, em đã tìm được giấy tờ mẹ em để lại chưa? Tìm được thì nhắn ngay cho anh nhé. 16 này anh rời Tây Nguyên”

Hôm nay đã là mùng 9, còn 6 ngày nữa anh ấy sẽ rời khỏi, mà tôi thì lại chưa lấy được giấy tờ, thuyết phục Duy mãi cũng không được, tôi trăn trở cả đêm hôm ấy, rút cuộc đành quyết định tạm thời đặt hết hận thù xuống, tranh thủ lấy lòng anh ta.

Tôi vẫn nhớ rõ từng thói quen, từng sở thích của Duy, vì vậy sáng ngày hôm sau tỉnh dậy thật sớm, ra siêu thị mua nguyên liệu về nấu món cháo ngao nhiều tía tô anh ta thích, buổi tối sửa soạn một mâm cơm đầy ắp những món Huế, vừa cay vừa mặn, Duy ăn một mạch hai bát cơm, ngoài một cái nhíu mày ra cũng chẳng nhận xét câu nào.

Ngày thứ hai, thứ ba cũng vậy, tới ngày thứ 4 tôi sốt ruột quá, còn nghĩ ra chuyện mua mấy đôi dép đi trong nhà, cắm hoa, tự gọt một đĩa hoa quả dâng tận miệng Duy.

Tất nhiên, anh ta biết tỏng trong bụng tôi đang nghĩ gì, không nhận miếng táo tôi gọt mà chỉ nói mát: “Ăn sợ mắc nghẹn”

Tôi nhe răng cười hì hì, anh ta lại bảo: “Mấy hôm nay cô đang làm trò gì đấy? Có gì nói đi”.

Tôi chỉ chờ có thế, lập tức ngồi thẳng lưng dậy: “Vẫn chuyện cũ thôi, nhưng lần này tôi không hỏi mua lại nhà nữa. Tôi chỉ muốn đến căn nhà đó để lấy một thứ đã để quên thôi”.

“Vì thứ đó nên mới nằng nặc đòi mua lại nhà?”.

Tôi liếc anh ta, không dám vòng vo nữa, ngượng ngùng gật đầu.

Lúc này, anh ta mới nhận lấy miếng táo vẫn đang ở trên tay tôi, bày ra bộ dạng dễ dãi trăm năm khó gặp: “Để ở đâu?”.

Tôi vẩy vẩy cổ tay mỏi đến cứng đơ: “Hơi khó diễn tả. Anh cứ cho tôi mượn chìa khóa, tôi đảm bảo chỉ lấy trong vòng 10 phút thôi. Xong tôi sẽ trả anh nhà ngay”.

“Nhà của tôi, có gì mà khó diễn tả?”
“Tại tôi giấu kỹ”.

Anh ta không thèm nói nữa, tỏ rõ quyết tâm không cho tôi quay lại căn nhà đó. Rút cuộc tôi đành phải trình bày với anh ta vị trí giấu đồ, nhưng nói xong lại không chắc chắn: “Quá lâu rồi, cũng không biết có phải ở đó không. Ngày trước có mấy lần tôi di chuyển đến chỗ khác”.

Duy bất lực ôm trán, bỏ nửa miếng táo xuống bàn, đứng dậy đi thẳng lên tầng. Tôi cứ nghĩ sau đó anh ta sẽ tự kiếm đồ mang về cho tôi, nhưng có lẽ vì không tìm được nên chiều ngày hôm sau Duy về rất sớm, trên tóc vẫn còn dính vài sợi tơ nhện, hậm hực bảo: “Đi”

Mặt mày tôi ngơ ngác: “Đi đâu?”.

Anh ta không nói, chỉ đi thẳng ra xe, tôi cũng lẽo đẽo chạy theo, cuối cùng Duy chở tôi đến chung cư cũ.

Nhận ra biển số xe của anh ta, bảo vệ không còn ngăn cản nữa, chẳng những tự động mở cửa, còn để dành một chỗ đỗ rộng rãi mát rượi cho xe của chủ tịch tập đoàn Viễn Dương.

5 năm qua đi, khuôn viên của chung cư đã có nhiều thay đổi, bồn hoa ngày trước tôi hay chạy xuống chơi với đám con nít, bây giờ đã mở rộng hơn, có một đài phun nước nhỏ ở giữa, bên trong trồng rất nhiều hoa tulip, thang máy cũng đã được thay mới.

Nhưng điều làm tôi kinh ngạc nhất là mọi thứ trong căn nhà cũ vẫn còn nguyên, giống như 5 năm qua thời gian ngưng đọng tại nơi này, mọi thứ chưa từng thay đổi, đồ đạc lặng yên ở vị trí cũ, rèm cửa sổ cũng chẳng bạc màu, tựa như chúng tôi hàng ngày vẫn sống ở đây vậy.

Tôi có cảm giác như thứ gì đó vừa nứt ra rồi trào dâng trong lòng, có lẽ là kỷ niệm xưa cũ, cũng có thể là tình cảm đã vùi chôn năm đó như phá kén thoát ra, trái tim không nhịn được, kịch liệt run rẩy.

Tôi định hỏi anh ta vì sao lại không vứt hết tất cả vào thùng rác, nhưng không mở miệng nổi, chỉ ngẩng đầu nhìn Duy. Có lẽ anh ta đọc hiểu được ánh mắt tôi, chỉ thờ ơ trả lời đúng một câu: “Lười dọn, không rảnh”. Anh ta ném chìa khóa lên bàn, bắt đầu không kiên nhẫn: “Cô tìm nhanh lên. Cần lấy những đồ gì thì cầm luôn đi”.

Tôi dở cười dở khóc, thật sự chẳng muốn cầm đi thứ gì, nhưng vẫn phải cố gắng thoát khỏi cảm xúc quá khứ, đi thẳng vào phòng ngủ để tìm giấy tờ của mẹ tôi. Mấy năm trước đúng là tôi giấu ở một ngăn kín trong tủ quần áo, nhưng thời gian trôi qua, giấy tờ mỏng bị dính lên quyển sổ dày bên trên, chẳng trách Duy không tìm được.

Mà thực ra những thứ mẹ để lại năm xưa cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là một tờ giấy ghi mấy chữ xiêu vẹo: “Hoàn cảnh của tôi khó khăn, không thể nuôi được cháu. Cầu xin ai nhặt được cháu thì nuôi dưỡng cháu giúp tôi, tôi dập đầu cảm ơn. Cháu tên Đỗ Quỳnh Giao, chưa làm khai sinh, sinh ngày 16/9/19xx”.

Nhiều năm rồi, bây giờ đọc lại vẫn thấy nỗi thương tổn xót xa vẫn nhiều như xưa, lòng nặng trĩu. Tôi cẩn thận lấy điện thoại chụp lại rồi gửi email cho Triệu Khang, sau đó lại nhìn quanh căn phòng ngủ cũ vẫn còn nguyên dấu tích của chúng tôi vào 5 năm trước một lượt nữa, nhặt chiếc đồng hồ đeo tay đã hết pin trên bàn rồi mới quay ra.

Duy nhìn thấy tôi cầm theo đồng hồ thì khẽ nheo mắt, tôi lại bày ra vẻ mặt tỉnh bơ đáp: “Anh bảo tôi cần đồ gì thì lấy luôn còn gì? Cái đồng hồ này đính full kim cương, tôi lấy đi chắc bán được khối tiền”.

Đây là đồng hồ mà anh ta tặng tôi, vào năm quen nhau đầu tiên, sau đó cũng là lần uống rượu cùng đầu tiên, nụ hôn đầu tiên…

Anh ta chẳng thèm nói, chỉ bảo: “Đồ trong két vẫn còn nguyên đấy, cần cho cô thêm 10 phút nữa để vào lấy không?”.

“Thôi, nặng quá ngại mang đi. Lát nữa ra sân bay, qua cửa kiểm tra, an ninh ở đó thấy mang nhiều đồ giá trị lại mất công giải trình”.
“Đặt vé rồi à?”.

Tôi lắc đầu: “Chưa, bây giờ tôi mới đặt. Nhưng tôi xem rồi, có chuyến bay lúc 10h đêm, chắc tôi đi giờ ấy”.

“Giận dỗi bỏ đi mà lại chọn đi máy bay, đây là cô đang cho người khác cơ hội để đón cô về à?”.

Anh ta nói một câu vừa đủ để cung cấp thông tin cho tôi, cũng vừa đủ để tôi tỉnh ngộ. Tôi nghĩ, ý của Duy là Dương đã cho người lùng sục tôi ở sân bay, chỉ cần tôi xuất hiện ở đó thì anh ta sẽ tìm thấy tôi và đưa tôi quay trở về.

Tinh thần tôi ngay lập tức căng lên, tôi nuốt khan một ngụm nước bọt: “Vậy tôi đi phương tiện nào được?”

“Công ty tôi chuẩn bị nhận gói thầu sửa chữa lại đường sắt Bắc – Nam, ngày mai tôi định ngồi tàu đi khảo sát một chuyến, nếu cô đi cùng cung đường thì đặt vé đi”.

Tôi lập tức gật đầu như bổ củi, tay nhanh chóng rút điện thoại ra, gõ tìm kiếm vé tàu vào Tây Nguyên: “Anh đi chuyến nào, để tôi đặt vé xem”.

“Cô muốn đi chuyến nào thì đi chuyến đó”.

Chuyến tàu sớm nhất khởi hành vào lúc 7h tối, bây giờ đã là 5h chiều, thời gian gấp đến nỗi chúng tôi chỉ kịp về nhà để dọn quần áo, không mua nổi thứ gì mang lên tàu, lúc vừa đến ga thì chỉ còn 15 phút nữa tàu sẽ lăn bánh.

Khi tàu bắt đầu chầm chậm rời khỏi ga rồi, tôi vẫn không dám tin rằng mình sắp thoát được khỏi Hà Nội, càng không tin chủ tịch tập đoàn Viễn Dương bận rộn như thế mà bây giờ lại ngồi cùng chuyến tàu với tôi, đi từ Bắc vào Nam.

Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi thì có tiếp viên đẩy xe đồ ăn đến, hỏi chúng tôi có muốn dùng gì không, tôi đói bụng nên gọi một ly mì tôm, quay sang hỏi Duy thì anh ta chỉ chọn mỗi cafe.

Tôi cau mày hỏi: “Uống cafe ban đêm sẽ đói đấy”

“Đồ ăn trên tàu không nuốt được”
“Có bánh giò ngon mà. Anh ăn bánh giò lần nào chưa?”
“Chưa”
“Thế thì ăn thử đi. Để tôi gọi chị tiếp viên kia lại mua”.

Sau đó, không đợi anh ta kịp trả lời, tôi đã chạy ra cửa, lảo đảo chạy dọc hành lang gọi chị tiếp viên để mua cho anh ta hai cái bánh giò. Vất vả như vậy mà lúc quay về còn nói đến rát cả họng thì Duy mới chịu ăn. Khó tính y như một đứa trẻ con vậy, 5 năm rồi, cái tính nết này chẳng thay đổi gì cả.

Đợi anh ta ăn xong, tôi mới hỏi: “Bánh ngon không?”

“Cũng tạm”
“Tạm là thế nào? Có ngon không?”

Anh ta nghĩ nghĩ một lát, lại uống thêm một hớp cafe: “Cũng tạm”

Tôi chỉ thiếu điều muốn ném anh ta qua cửa sổ, nhưng nghĩ ở đây tôi chỉ có thể dựa vào anh ta, ném Duy rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi chẳng biết giải quyết thế nào cả. Thế nên tôi nhịn.

Tàu bắt đầu đi qua những con đường đông đúc, băng qua những phố phường Hà Nội, băng qua ga Giáp Bát, Văn Điển, rồi Chợ Tía, cuối cùng khi đến ga Vạn Điểm, tôi mới quay đầu hỏi anh ta: “Chủ tịch nói đi là đi, công việc ở tập đoàn đã bàn giao lại chưa?”.

Duy nâng mắt nhìn tôi: “Quản lý có năng lực sẽ biết tự sắp xếp. Không phải chuyện gì cũng đưa đến tay lãnh đạo”.

Tôi âm thầm lè lưỡi, nếu không phải chuyện gì cũng đưa đến tay lãnh đạo, vậy thì vì sao đi khảo sát tuyến đường sắt Bắc Nam anh ta lại phải đích thân đi.

Trong lòng tôi mơ hồ có câu trả lời, nhưng lại không dám thừa nhận, cuối cùng chỉ nói: “Cảm ơn anh”.

“Vì cái gì?”.
“Chẳng vì cái gì. Mà có thể là vì có anh đi cùng, đỡ buồn nên tôi cảm ơn”

Duy xùy một tiếng: “Văn vở”

“Đang cảm xúc thế mà lại nói tôi văn vở”. Tôi cau có: “Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc”.

“Nói đi”
“Vì sao anh lại giúp tôi?”

Tôi muốn nói rất nhiều lời, ví dụ như: vì sao lúc trước anh ta nhất quyết không cho tôi về lại nhà cũ, bây giờ lại đồng ý để tôi về đó lấy đồ, vì sao anh ta luôn muốn tôi biến khỏi tầm mắt mình, vậy mà khi ở Hạ Long cho tôi ngủ nhờ, về Hà Nội cũng vẫn đưa tôi về nhà mình, vì sao anh ta luôn ghét tôi, mà lại giúp tôi nhiều đến thế. Nhưng vì nói như vậy hơi dài dòng, nên tôi chỉ hỏi ngắn gọn như vậy.

Đáp lại, Duy chỉ nâng mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt biết rồi còn hỏi: “Trí thông minh cô khiêm tốn như thế, không hiểu sao lại làm đến chức phó giám đốc Việt Khang được”.

“Xùy”. Tôi lườm anh ta, nói khích: “Không dám nói chứ gì?”

Duy ngả lưng xuống giường, chẳng thèm liếc tôi: “Chẳng lẽ phải nói thẳng vì tôi muốn cô và em trai tôi mau chia tay”.

Tôi cười hì hì: “Yên tâm đi, về sau tôi sẽ không làm phiền đến em trai anh nữa đâu. Cũng không quay lại Hà Nội nữa”.

“Vào Tây Nguyên làm gì?”. Đột nhiên anh ta hỏi một câu chẳng hề liên quan.

Tôi hơi ngây ra, xong cũng nói thật: “Tìm mẹ”

“Thứ cô muốn lấy ở căn nhà kia, là giấy tờ liên quan đến mẹ cô à?”.

Tôi gật gật đầu: “Ừ, là thư tay của mẹ tôi để lại. Chữ mờ lắm rồi. Cũng chẳng rõ bà ấy có vào Tây Nguyên không, nhưng dù sao cũng muốn vào một chuyến, không tìm được thì coi như đi chơi”

Sau đó, Duy không trả lời lại nữa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, cũng chẳng rõ có phải ngủ hay không. Tôi thì không ngủ được vào giờ này, chỉ ngồi bó gối trên giường, lẳng lặng nhìn cây cối vụt qua bên ngoài cửa sổ.

Thế gian muôn hình vạn trạng, xách hành lý lên chính là khách qua đường, đặt khăn gói xuống chính là đã tìm thấy cố hương.

Nhiều năm rồi, tôi đã đến rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, từng yêu đương, từng thất bại, từng nghĩ đã tìm được một chốn yên bình để dựa dẫm suốt cuộc đời còn lại, cũng từng suy sụp khi người bên cạnh đột ngột trở mặt,… cuối cùng vẫn là tay trắng ra đi, giống như một vị khách qua đường, mãi chẳng tìm thấy nhà để về vậy.

Lần thứ hai tôi rời khỏi Hà Nội, tại sao lại vẫn phải bằng cách này chứ?

Lòng tôi giống như chất chứa đầy đá vụn, rõ ràng từng hạt rất nhẹ, nhưng gom lại cũng thành nặng ngàn cân, tâm trạng lúc này cũng chẳng biết nói sao cho phải.

Chẳng biết tôi đã ngồi bao lâu, đếm được bao nhiêu ánh đèn đường, bao nhiêu ngọn cây, chỉ biết rằng đến khi người đàn ông ở giường kia trở mình, ngồi dậy đưa cho tôi một tờ khăn giấy, tôi mới biết hóa ra nãy giờ mình đang khóc.

Tôi xấu hổ nhận lấy tờ khăn giấy trên tay anh ta, lúng túng lau nước mắt: “À… cảm ơn”.

Duy nhìn tôi rất lâu, rồi mới đáp: “Ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ đến Lăng Cô, tàu chạy sát men theo sườn núi Hải Vân, ngồi ở chỗ này sẽ thấy được biển”.