41. Một Đời Không Kịp Đợi Nhau - Đoạn 18

Cập nhật lúc: 2025-11-25 02:14:12
Lượt xem: 0

Khóc xong một trận long trời lở đất, tôi dường như đã lụi tắt hy vọng về việc mẹ sẽ quay đầu lại nhìn tôi, nhưng vì có những lời động viên của Duy nên ngày hôm sau tôi lại đến.

Lần này, người phụ nữ đó không gào không thét, cũng chẳng ném quả dại vào người tôi, chỉ là khi thấy bóng tôi đến bà ấy liền vội vã quay trở vào nhà, đóng cửa lại. Tôi cũng không lên tiếng, chỉ đứng đó một lúc, nhìn ngôi nhà dột nát xiêu vẹo của bọn họ, lại lẳng lặng quan sát mấy đứa trẻ đang nghịch đất bẩn ngoài sân, bọn chúng đứa nào cũng lấm lem, quần áo rách tươm chẳng buồn vá, lớn nhỏ gì cũng đều không đi học, nô đùa xong lại cười ngô nghê.

Đột nhiên tôi nghĩ, nếu lúc trước mẹ không bỏ tôi mà mang tôi đến đây, liệu cuộc đời sẽ thế nào? Sẽ là một Quỳnh Giao được đi đây đi đó, gặp được chủ tịch tập đoàn Viễn Dương, từng làm phó giám đốc của Việt Khang, hay là vẫn quanh quẩn trong thôn Độc Lập này, đầu tắt mặt tối, không được học hành, vừa tròn 18 tuổi đã lấy chồng sinh con?

Có lẽ, sẽ chẳng ai có câu trả lời cho điều ấy. Bởi vì chỉ cần một quyết định trong nửa giây thôi cũng đủ để làm thay đổi vận mệnh của một người. Ai mà biết hôm nay lựa chọn thế này, ngày mai liệu có phải hối hận vì lựa chọn như thế không, có phải không?

Ngày hôm sau, và hôm sau nữa tôi vẫn đến ngôi nhà có cây mẫu đơn cổ thụ đó, nhưng kết quả vẫn như cũ, không gặp được người phụ nữ ấy, cũng chẳng còn thấy mấy đứa trẻ con. Rút cuộc, tôi cũng hiểu và chấp nhận sự lựa chọn của mẹ tôi, sau này tôi sẽ không đến nữa.

Lúc quay về lán, Duy xách cho tôi một xô nước suối mát để rửa mặt, sau đó lại đưa cho tôi một tờ giấy và một cây bút, bảo tôi viết lại một bức thư cho người phụ nữ kia.

Tôi lắc đầu bảo không biết viết gì, anh ta lại nói nghĩ ra cái gì thì viết cái đó, ở đây giao thông đi lại khó khăn, người dân cũng chẳng biết dùng internet, lỡ đi khỏi rồi sau này bỗng dưng hối hận lại không biết phải liên lạc ra sao.

Tôi nghĩ cũng phải, thế nên cũng cặm cụi viết lại một bức thư, nhét vào đó gần như toàn bộ số tiền mặt mà tôi có, xong xuôi Duy lại giao cho bác trưởng thôn giúp tôi. Hai người bọn họ mới gặp một lần mà bác trưởng thôn kia lại có vẻ rất quý anh ta, cứ bắt tay cười mãi: “Cứ yên tâm, để tôi gửi cho. Cô Nga nhà có cây mẫu đơn đỏ to to chứ gì? Cô ấy chăm chỉ nhất thôn này đấy, hôm nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, nhưng cũng khổ, lấy phải ông chồng rượu chè suốt ngày”.

“Vâng”. Duy gật đầu: “Có ít việc cần gặp cô ấy mà không gặp được, nên bọn cháu để lại bức thư, nhờ bác khi nào có dịp thì gửi cho cô ấy giúp cháu”

“Yên tâm, ngày mai cô ấy ra đây đi nộp thuế, tôi gửi cho”
“Cảm ơn bác”.
“Hai cô cậu đi luôn hả?”
“Vâng”
“Hay là ăn bữa cơm đã? Ăn no rồi hãy đi”

Duy mỉm cười từ chối, sau đó còn tặng bác trưởng thôn một chiếc bật lửa Zippo, hai bên chào tạm biệt mãi mới ra về được, khi đến cổng, bác trưởng thôn còn nhìn anh ta bằng đôi mắt tràn đầy hy vọng, trịnh trọng nghiêm túc nói một câu: “Tương lai thôn Độc Lập nhờ cậu”.

Duy gật đầu, chỉ đáp bốn chữ: “Bác cứ yên tâm”

Rời khỏi nhà bác trưởng thôn thì đã gần 10 giờ sáng, lúc này, hai mắt của tôi vẫn đau nhức, tinh thần kiệt quệ không muốn mở miệng nói câu nào. Duy đuổi theo bước chân tôi, chủ động hỏi:

“Bạn của cô có về luôn không?”
“Hôm qua anh ấy cũng bảo sẽ đi cùng, nhưng không rõ đã đi được chưa. Để lát nữa tôi ghé qua đó hỏi xem thế nào”.
“Ừ”

Đi thêm một quãng, ánh nắng chói chang như đổ lên đầu, chúng tôi không có mũ cũng chẳng có ô, hai má có cảm giác bị nắng làm cho bỏng rát. Lần này đến lượt Duy hái một chiếc lá thật to làm ô che cho tôi, anh ta cao ơi là cao, trên tay cầm theo chiếc ô lá trông rất buồn cười.

Bình thường kiểu gì tôi cũng sẽ trêu anh ta vài câu, nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng ấy, chỉ hỏi: “Câu vừa rồi của bác trưởng thôn, là ý gì vậy?”.

“Câu nào?”
“Tương lai của thôn Độc Lập đó”.

Anh ta liếc tôi một cái, trong ánh mắt lúc này chẳng có giễu cợt hay mỉa mai, chỉ có một sự phức tạp sâu thăm thẳm mà tôi không thể đọc hiểu.

Duy im lặng một lúc, mãi đến khi tôi tưởng anh ta sẽ không trả lời câu hỏi kia, thì anh ta lại nói: “Trưởng thôn nói muốn xây một con đường từ ngoài quốc lộ vào trong thôn nhưng xin kinh phí mấy năm nay vẫn chưa được hỗ trợ. Tôi thấy làm một con đường dài 7km cũng không tốn kém lắm nên đồng ý hỗ trợ cho ông ấy”.

Bước chân tôi lập tức khựng lại, tôi quay đầu nhìn anh ta, chỉ thấy một người đàn ông và chiếc ô lá vừa đủ để chắn tia nắng vàng rộm chiếu xuống thân thể tôi. Gương mặt Duy lúc này đẫm mồ hôi, lại có thêm vài vết muỗi đốt, nhưng có lẽ từ lúc quen biết tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy anh ta đẹp trai đến thế.

Đẹp trai không chỉ vì ngoại hình, mà là vì hành động của anh ta cao quý vô cùng. Ở một nơi nghèo nàn chẳng ai thèm ngó đến, xa trung tâm, vật liệu đắt đỏ, vậy mà xây dựng một con đường 7km từ quốc lộ vào đây lại bảo ‘không tốn kém lắm’.

Thôi đi chủ tịch Viễn Dương, tôi có ngốc đâu?

Cảm giác đau lòng trong tôi có lẽ vì điều này mà nhanh chóng dịu xuống, tôi nở một nụ cười méo xệch bảo anh ta: “Bao giờ thì bắt đầu?”

“Sau khi từ Hà Nội về”

Tôi gật đầu: “Có đường bê tông vào, giao thông thuận tiện hơn, kinh tế của người dân trong thôn chắc cũng sẽ phát triển hơn”.

“Chắc vậy”.

“Cảm ơn anh nhé”. Tôi nói rất chân thành: “Mất công lên đây cùng tôi, còn tốn kém một khoản để làm đường”

“Khỏi, tôi có làm vì cô đâu”
“Vì ai cũng được, làm việc tốt đều nên được cảm ơn”

Anh ta hừ lạnh một tiếng: “Mau mè văn vở”.

Tôi quen với việc anh ta hay mắng kiểu này rồi nên không để bụng, chỉ cười. Duy chẳng thèm để ý đến tôi, thế nhưng lát sau anh ta đột nhiên hỏi: “Muốn phụ trách công trình này không?”.

“Hả?”. Mặt tôi lập tức ngơ ra, nhất thời chưa tiêu hóa kịp lời anh ta nói: “Phụ trách việc xây đường ở đây á? Tôi có chuyên môn về xây dựng hay quản lý dự án đâu?”

“Phụ trách phê duyệt đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng, tổng hợp báo cáo tiến độ và thay tôi giám sát từ xa là được. Những việc này lúc trước ở Việt Khang không phải cũng do cô đảm nhiệm à?”
“Nhưng lúc đó là thuốc, còn bây giờ là đường”.

“Cũng chẳng khác nhau lắm”. Anh ta thờ ơ trả lời: “Dù sao cô cũng từng vào trong này, biết rõ tình hình đường xá, quản lý giám sát từ xa được. Tôi còn nhiều việc khác, không rảnh quản lý”.

Thực ra việc xây dựng con đường này có ý nghĩa rất lớn đối với người dân trong thôn, cũng có thể sẽ thay đổi được phần nào đó cuộc đời của mẹ tôi, cho nên tôi rất muốn góp chút sức gì đó. Chỉ là bây giờ quay lại Hà Nội rất khó, một thân một mình ở đây lại càng khó hơn, vả lại, tôi cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Duy nữa nên tôi từ chối:

“Tôi nghĩ tôi không phù hợp đâu, sẽ làm hỏng việc của anh đấy. Anh tìm người khác đi”.

“Vậy cũng được”. Anh ta xoay người đi trước, bộ dạng thản nhiên, nhưng lời nói lại như có gai: “Chỉ sợ đến lúc tìm được người thì bọn trẻ đã đi làm công nhân hết rồi”

“Công nhân là sao?”
“Hôm qua biết mấy đứa nhóc nói với tôi gì không?”

“Không biết”. Tôi đuổi theo bước chân của anh ta: “Nói gì vậy?”

“Nói khi nào học hết tiểu học ở trường tiểu học trong thôn, bọn chúng sẽ ra thị trấn xin việc làm. Chỉ cần nói dối thêm 3, 4 tuổi là người ta sẽ nhận. Tôi hỏi vì sao không muốn đi học tiếp, đám trẻ con đó có nói trường cấp hai ở quá xa, không thể đi đi về về được, ở lại thì không có cơm ăn. Thế nên học xong thì đi làm công nhân phụ việc cho các công trường xây dựng”.

Không thể tưởng tượng nổi đám trẻ con mới mười mấy tuổi, người gầy trơ xương như vậy thì đi làm công nhân kiểu gì. Tôi biết, ở thôn Độc Lập này kinh tế khó khăn, trẻ con chỉ thích đi làm nương rẫy với cha mẹ hơn là đến lớp. Trong thôn có một trường tiểu học nhỏ, lũ trẻ 7, 8 tuổi bị ép mãi mới chịu vào học lớp 1, tốt nghiệp xong tiểu học có khi đã là 12, 13 tuổi, nói dối thêm 3 tuổi để được vào công trường làm công nhân phụ việc, có khi người ta cũng cho.

“Trường cấp hai của bọn chúng ở đâu cơ?”
“Nghe nói ngoài thị trấn”
“Vậy thì cũng đâu có xa”

“Khoảng 8km. Nếu đi xe đạp vẫn đi đi về về được”. Duy nhìn tôi, nói một câu đủ khiến tôi đầu hàng: “Chỉ là đường khó đi”.

Cuối cùng, từng câu từng chữ mà Duy nói chẳng hề có lời nào ép buộc tôi, nhưng những điều anh ta nói vẫn đủ khiến cho tôi phải khuất phục, như một con diều chao liệng trên cao sẵn lòng tình nguyện thu dây về tay người ấy.

Anh ta hiểu tôi, còn tôi thì lại chẳng thể hiểu nổi chính mình. Dù đã quyết tâm ra đi rồi nhưng vẫn xiêu lòng vì tương lai của mấy đứa trẻ ở thôn Độc Lập, rút cuộc vẫn hỏi một câu:

“Nếu là giám sát từ xa thì địa điểm làm việc sẽ ở đâu? Hà Nội hay là ở trụ sở chi nhánh gần đây nhất của tập đoàn Viễn Dương?”

“Hà Nội”. Duy dứt khoát nói.

Tôi cúi đầu, thở dài một tiếng: “Tôi không muốn quay lại Hà Nội nữa”

“Nếu lý do là vì em trai tôi thì yên tâm đi, nó sang nước ngoài rồi”.

Tôi trợn tròn mắt, ngẩng phắt lên: “Sang nước ngoài làm gì cơ?”.

Anh ta lặng lẽ quan sát gương mặt tôi, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác đáy mắt Duy lạnh đi một nửa: “Điều trị bệnh. Bác sĩ đánh giá sau tai nạn tâm lý nó vẫn chưa ổn định lại được, bố mẹ tôi đưa nó sang nước ngoài để phục hồi tốt hơn”.

“À… thế mà tôi cứ tưởng…”
“Tưởng gì?”.

Tôi không dám nói tưởng Dương sang Pháp tìm tôi, chỉ bảo: “Tưởng bị làm sao nên mới sang nước ngoài”.

Anh ta nói móc: “Còn quan tâm sao không làm lành?”

“Làm lành làm gì? Bọn tôi chia tay rồi. Với cả nếu quay lại với anh ấy, cả đời về sau làm ‘người nhà’ với anh, lương tâm tôi sẽ cắn rứt ch.ế/t mất”.
“Cô cũng biết cắn rứt lương tâm cơ à? Lúc mới gặp lại mạnh miệng nói không chia tay lắm cơ mà?”

“Giờ hối hận rồi, được không?”. Tôi xị mặt xuống.

Nhìn thấy bộ dạng cãi cùn của tôi, khóe miệng Duy hơi nhếch lên, chẳng rõ là cười hay không cười: “Cuối cùng là làm hay không làm”.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi vẫn dè dặt hỏi: “Nếu thuận lợi thì thời gian làm đường khoảng bao nhiêu lâu?”.

“Hai tháng”.
“Còn không thuận lợi?”
“Ba tháng”

Hai tháng, hoặc ba tháng, cũng không phải là thời gian quá dài, hơn nữa nếu như tôi nhớ không nhầm thì lần trước bác gái có nói hôn lễ của Duy sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 âm, tức là còn gần 5 tháng nữa. Tôi phụ trách công trình này xong, có lẽ vẫn kịp rời đi.

Cuối cùng, tôi lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu rồi hạ quyết tâm đáp: “Vậy được. Nhưng tôi chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nếu có gì không biết hoặc thiếu sót thì nhờ anh chỉ bảo”.

“Cứ quyết vậy đi. Cũng chỉ là một con đường 7km thôi”
“Ừ”.

Nói qua nói lại một hồi cũng đến nhà thầy lang, khi tôi vào thăm thì Triệu Khang đang nằm nói chuyện với một cô gái trẻ, trông có vẻ như mới vừa vào. Thấy tôi, Triệu Khang đành dừng câu chuyện rồi theo tôi ra bên ngoài, khi tôi nói chuẩn bị rời khỏi đây, hỏi anh ấy có muốn đi cùng không, Triệu Khang nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu:

“Anh cảm thấy chân đang dần dần ổn rồi, đắp lá này nhạy phết, mới có mấy hôm mà hết cả sưng đau, thầy lang bảo chừng nửa tháng nữa là lành, có thể đi lại bình thường được. Thế nên chắc là anh sẽ ở lại thêm nửa tháng”. Anh ấy nhìn quầng mắt sưng húp của tôi, có lẽ cũng đã đoán ra chuyện tôi bị mẹ từ chối, cũng không hỏi, chỉ bảo: “Em đi luôn à?”

“Vâng, chắc là em đi luôn”
“Đi cùng người bạn kia à?”
“Vâng. Bây giờ bọn em bắt xe ra đường quốc lộ, sau đó chắc em quay lại Hà Nội”
“Ơ, sao em bảo đi du lịch một vòng đã, giờ tự nhiên lại quay lại Hà Nội nhanh thế?”.

“Em có việc nên phải quay lại Hà Nội giải quyết đã, xong xuôi thì mới bắt đầu chuyến ‘công du’ được”. Tôi cười: “Anh vẫn nhất quyết ở lại đây hả? Lỡ bỏ lỡ thời gian vàng, hỏng chân thì sao?”

“Chân của anh, anh biết mà. Em yên tâm đi, kiểu gì cũng sẽ lành thôi. Anh ở đây chứng kiến bao nhiêu người gãy xương chỉ nửa tháng là lành hẳn rồi”.
“Có mà anh mới tăm tia được một cô bé nên muốn ở lại tán tỉnh người ta thì có”.

Như bị chọc trúng tim đen, vành tai Triệu Khang bất chợt đỏ lên, xấu hổ gãi gãi đầu: “Kinh thật, đúng là cái gì cũng biết”.

“Chuyện, em mà”. Tôi nháy mắt: “Thôi thì đành phải nhượng bộ vì sự nghiệp có người yêu của anh vậy. Nhưng nhớ hỏi xem cô bé ấy đã đủ 18 tuổi chưa nhé? Léng phéng với trẻ vị thành niên là xong đời anh đấy”

“Biết rồi, biết rồi, em yên tâm đi, anh hỏi rồi, người ta vừa tròn 18 rồi”

Tôi phì cười: “Cấm chỉ lừa xong trốn”

Triệu Khang cũng cười: “Đã bảo em yên tâm mà. Mau về đi không lát nữa nắng lắm”

“Có gì nhớ liên lạc với em đấy”
“Ừ, anh biết rồi. Về đi, về đến nơi nhớ báo cho anh một tiếng”.

Tôi gật đầu, trước lúc rời khỏi vẫn lén lút để lại cho Triệu Khang một chút tiền, mấy năm nay anh ấy phiêu bạt khắp nơi, chụp được rất nhiều ảnh, nhưng tên tuổi cũng chưa được nhiều người biết đến, cho nên cũng không dư giả lắm. Triệu Khang nhiệt tình giúp đỡ tôi tìm mẹ như vậy, tôi cũng chẳng biết báo đáp anh ấy ra sao, cuối cùng chỉ có thể trả ơn anh ấy bằng cách này mà thôi.

Lúc tôi rời khỏi nhà thầy lang thì vẫn thấy Duy đang đứng dưới gốc cây đa cổ thụ, đám trẻ con vẫn quấn quít lấy anh ta hệt như hôm qua. Có một đứa bé gái kéo ống quần Duy, huơ chân múa tay như đang kể chuyện gì đó, anh ta cúi đầu nghiêm túc lắng nghe, lát sau còn đưa tay xuống vuốt mấy sợi tóc lòa xòa bị gió thổi tung của đứa nhóc, động tác rất dỗi dịu dàng.

Quen nhau nhiều năm, tôi chưa bao giờ thấy một chủ tịch Viễn Dương có một bộ mặt ôn hòa với trẻ con đến thế.

“Chú Duy ơi chú Duy, sau này chú Duy có quay lại nữa không?”
“Không biết”
“Vậy chị xinh đẹp thì sao? Chị ấy có quay lại nữa không?”

Anh ta lặp lại: “Không biết”

“Vậy chú Duy với chị xinh đẹp có lấy nhau không?”

Tim tôi nhói lên một cái, mà đầu mày của người đàn ông kia cũng khẽ nhíu lại: “Sao lại hỏi như thế?”

“Vì cháu thích chú Duy với chị xinh đẹp lắm, giống như thích anh cháu với chị dâu của cháu ấy. Chú Duy với chị xinh đẹp lấy nhau thì tốt biết mấy, đến lúc quay lại đây, cả hai người lại đi cùng nhau”.

Anh ta búng mũi đứa bé, hừ khẽ: “Con nít thích nói chuyện người lớn. Mau về nhà lo học bài đi”.

Đứa bé vẫn không bỏ cuộc, nắm lấy gấu quần anh ta lắc lắc: “Nhưng chú có lấy chị xinh đẹp không?”

“Không biết”
“Không biết là có hay không?”
“Đã bảo là không biết mà”

Đứa bé toét miệng cười, vẫn cố chấp ghép đôi: “Thế thì là có rồi”.

Duy cũng bất lực xua tay: “Mau về nhà đi”.

Cả đám trẻ nghe thế đành tiu nghỉu hùa nhau chạy đi, chẳng mấy chốc đã mất hút sau con đường nhỏ. Lúc Duy ngẩng lên thì vừa vặn trông thấy tôi, còn tôi thì hơi ngượng nên cười trừ: “Đi thôi”

Mặt trời đã thẳng đứng trên đầu, nắng không thể tả. Chúng tôi một trước một sau đi trên con đường nhỏ, vừa ra khỏi thôn đã thấy một chiếc xe ba gác chờ sẵn.

Phía sau xe ba gác có một mái che bằng phên nứa, hai bên sàn còn bọc ghế da, trông nửa hiện đại nửa cũ kỹ, có chút buồn cười. Chẳng biết Duy kiếm đâu ra chiếc xe ba gác này, lúc leo lên, lái xe còn nhiệt tình đưa cho chúng tôi hai chai nước khoáng, tôi lịch sự nhận xong, đợi xe chạy rồi mới ghé tai Duy hỏi:

“Anh kiếm đâu ra xe này thế?”

“Bác trưởng thôn gọi giúp”. Anh ta nói đùa: “Khách quý mới được đi xe này đấy”.

“Công nhận”. Tôi nhặt một sợi rơm dưới sàn, xoay xoay nghịch trong tay: “Hy vọng vài tháng nữa ô tô sẽ vào được tận trong đây. Bọn trẻ con thấy ô tô chắc là thích lắm”.

“Chắc vậy”. Duy ngồi tựa vào thành xe, bộ dạng lười biếng, nhưng hình như anh ta bày ra vẻ mặt nào cũng đều rất rất đẹp trai: “Ngủ chút đi”

“Tôi biết rồi”.

Sau khi ra đường quốc lộ, chúng tôi bắt một chiếc taxi quay lại Đà Lạt, sau đó mua vé máy bay để về Hà Nội. Đặt chân xuống sân bay thì trời đã tối mịt, tôi không muốn tiếp tục ở nhờ nhà của Duy nên chủ động bảo với anh ta rằng tôi sẽ tìm khách sạn ở tạm, ngày mai sẽ bắt đầu đi tìm nhà để thuê. Không ngờ, anh ta lại đưa cho tôi một chiếc thẻ từ trông rất quen, tôi cảm thấy hơi khó tin, cứ tròn mắt nhìn mãi.

Duy hắng giọng nói: “Không phải lúc trước cô cứ nằng nặc đòi ngôi nhà này sao? Giờ không muốn ở nữa à?”.

Tôi không dám nhận, chỉ hỏi: “Sao tự nhiên anh lại đổi ý?”

“Để không cũng chẳng làm gì”. Anh ta lạnh nhạt đáp: “Với cả dù sao cô cũng quay về để làm việc cho công ty tôi, coi như cấp nhà ở cho nhân viên”.

“Có điều kiện gì không?”
“Điều kiện gì?”.

Chẳng lẽ tôi lại nói thẳng ‘Điều kiện như lúc xưa, khi anh ta bảo chỉ cần tôi theo anh ta thì ngôi nhà ấy sẽ thuộc về tôi’.

“Thì tự điều kiện được cấp nhà ấy”

“Làm tốt công việc của cô là được”. Duy như đi guốc trong bụng tôi, anh ta biết tỏng tôi đang nghĩ gì nên nói: “Năm nay cô 30 rồi, đâu còn trẻ trung như năm đó nữa mà còn sợ người ta muốn bao nuôi nên mới tặng nhà?”

“Cũng phải”. Tôi gật đầu, nhận tấm thẻ từ trong tay anh ta, khách sáo nói một tiếng: “Cảm ơn”

Taxi dừng ở chung cư cũ, tôi một mình xuống xe, lững thững xách ba lô về ngôi nhà quen thuộc, lần này, tâm trạng thật sự rất khác.

Có lẽ đã trôi qua nhiều năm, cũng có lẽ đã trải qua rất nhiều việc, tôi không còn là cô sinh viên hai mấy tuổi năm đó, người bao nuôi tôi cũng chẳng còn là người mà tôi yêu hết lòng vào năm nào, bây giờ quay lại đây vẫn cảm thấy không gian ngập kỷ niệm xưa cũ, nhưng lòng lại chẳng còn trong sáng như lúc xưa.

Tuy nhiên, lưu lạc suốt mấy ngày trời sức lực của tôi đã gần như cạn kiệt, lại thêm chuyện về mẹ, đầu tôi nặng trĩu không muốn nghĩ ngợi gì nữa, đành gạt hết tất cả sang một bên, ngã xuống giường liền ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió gì.

Khi tôi tỉnh lại đã là chiều muộn ngày hôm sau, tinh thần của tôi có vẻ khá hơn, còn tự chạy xuống siêu thị dưới nhà mua một con gà về nấu cháo.

Ăn uống xong, mở điện thoại lên mới thấy một Email từ tài khoản lạ, mở ra mới thấy là Dương gửi đến: “Quỳnh Giao, em đang ở đâu? Em định trốn anh cả đời sao? Anh nhớ em sắp phát đ.iê/n rồi. Em đừng chặn anh nữa, nhận được email này thì liên lạc lại với anh đi, anh rất nhớ em”.

Tôi không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng của mình nên lặng lẽ kéo email đó vào danh sách chặn, sau đó rảnh rỗi lại lên mạng tìm địa điểm cung cấp vật liệu xây dựng gần với thôn Độc Lập nhất, lọc được 5 đơn vị uy tín liền đánh dấu lại.

Tôi biết, chỉ cần tôi chăm chỉ, vận dụng hết khả năng và thời gian của mình để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình ngày nào, thì lũ trẻ con trong thôn Độc Lập, người dân ở đó và cả mẹ tôi nữa, sẽ sớm có đường đi ngày ấy. Bọn họ sẽ được thông thương với thế giới, hiểu biết nhiều hơn, kinh tế cũng sẽ khá hơn.

Vì thế nên suốt mấy ngày sau đó tôi chỉ ở lì trong phòng để học cách làm việc, tìm thông tin, bất đắc dĩ lắm mới phải ra ngoài mua đồ ăn hoặc băng vệ sinh gì đó.

Tới ngày thứ 6 thì Duy gọi điện thoại đến cho tôi, anh ta thông báo đã liên hệ với chính quyền ở Đak Lak, xin được chủ trương cho xây dựng một con đường dẫn từ đường quốc lộ vào thôn Độc Lập.

Đúng là tập đoàn lớn có khác, xử lý công việc thật sự quá nhanh chuẩn gọn, chỉ 6 ngày đã đến được giai đoạn này, nếu đổi lại là công ty Việt Khang của tôi, có lẽ vài năm cũng chưa xong.

Tôi không khỏi trầm trồ thán phục, bảo anh ta: “Thế thì tốt quá. Tôi cũng đã tìm được một vài công ty vật liệu xây dựng lớn ở vùng đó rồi, khi nào gặp, tôi sẽ báo cáo trực tiếp với anh”.

“Sang tuần đi”. Anh ta gõ tay xuống bàn, đáp: “Đến Viễn Dương làm việc, có trợ lý hỗ trợ cô”.

Tất nhiên đã làm việc thì phải đến công ty, tôi cảm thấy yêu cầu này hợp lý nên sang tuần tiếp theo đã chuẩn bị rất tươm tất để đến Viễn Dương làm việc. Duy bảo trợ lý sắp xếp cho tôi một phòng làm việc cùng tầng với chủ tịch, cung cấp cho tôi toàn bộ các tài liệu tôi cần, nhiệm vụ của tôi chỉ là cống hiến hết mình cho dự án.

Những ngày đầu tôi bận bù đầu từ sáng đến tối, vừa học vừa làm, trợ lý của Duy cũng hỗ trợ tôi rất nhiều, ngày nào cũng mua đồ ăn và nước uống cho tôi, thỉnh thoảng cô ấy còn nói đùa: “Em chưa thấy ai từ bên mảng dược phẩm sang lĩnh vực này mà thích nghi nhanh như chị. Đỉnh thật đấy”.

Tôi cười: “Làm gì có, tôi còn phải học nhiều lắm. Có gì không hiểu, nhờ Như chỉ dạy tận tình nhé”.

“Vâng, chị yên tâm. Sếp Duy đích thân giao nhiệm vụ rồi, có gì chị cần hỏi thì cứ hỏi em ạ. Em biết thì em sẽ chỉ hết mình”
“Cảm ơn Như”

Cô bé cười rực rỡ: “Chị Quỳnh Giao xinh thật đấy”.

“Thật à?”
“Thật mà. Em nhìn thấy nhiều người đẹp rồi, nhưng người xinh như chị Quỳnh Giao thì ít lắm. Nét nào cũng xinh, mà xinh không phải do phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Cứ tự nhiên dịu dàng kiểu gì ấy. Nếu em là con trai, em cũng thích chị”.
“Như cũng xinh mà”
“Chị khen thế em thích lắm”.

Tôi thấy cô bé này trẻ trung, dễ gần, lại rất thoải mái nên thích nói chuyện, thỉnh thoảng cũng sẽ order trà sữa về để cả hai chị em cùng uống. Như ngồi bàn ngoài ngay cửa phòng làm việc của Duy nên có một hôm tôi chạy ra đó định hỏi chút việc thì lại đụng mặt một người phụ nữ.

Chị ấy rất cao, chiều cao khoảng hơn một mét bảy gì đó, da trắng như trứng gà bóc, tóc xoăn mắt đen, vừa nhìn đã thấy phong thái của con gái nhà danh gia, bất kỳ cử chỉ nào cũng cao quý.

Chị ấy đang nói chuyện với Như, khi liếc thấy tôi thì dừng lại, nở một nụ cười: “Chào bạn”.

“À… chào chị ạ”

Chị ấy liếc thẻ đeo trên cổ tôi, hỏi rất thân thiện: “Bạn này là nhân viên mới hả?”.

“Vâng ạ. Em mới đến làm ở Viễn Dương”
“Trông xinh quá”.

Tôi ngượng ngùng nói “Chị cũng rất xinh”, chị ấy gật đầu, lại nói thêm với Như vài câu gì đó rồi mới mở cửa đi vào phòng của Duy. Khi chị ấy đi rồi, Như mới nháy mắt bảo với tôi: “Chị biết ai đó không?”

Lòng tôi đã ngờ ngợ, nhưng vẫn lắc đầu: “Chị không”

“Sếp bà đấy, chị ấy tên là Lan Chi”.