41. Một Đời Không Kịp Đợi Nhau - Đoạn 8
Cập nhật lúc: 2025-11-25 02:14:12
Lượt xem: 3
Hết một tuần điều trị tích cực, Dương được chuyển sang bệnh viện phục hồi chức năng, gia đình anh bao cả một khu điều trị, thuê hơn 20 y bác sĩ chuyên phụ trách y tế và chăm sóc cho anh.
Có quá đông người nên hầu như tôi chẳng có việc gì làm, ngày ngày cũng chỉ ngồi nói vài ba câu chuyện bâng quơ với anh. Dương đã nói chuyện lại được, tinh thần cũng rất tốt, vết thương phục hồi khá nhanh, chỉ là tính cách có chút thay đổi, hay cáu kỉnh vô cớ với nhân viên y tế, hay thẫn thờ suy tư, đặc biệt là hai chân anh vẫn chưa đi lại được.
Chúng tôi không ai nhắc đến chuyện cãi cọ hôm ấy, giống như một sự cấm kị trong lòng, chẳng người nào muốn động vào. Chỉ có Dương hỏi tôi:
“Quỳnh Giao, mọi việc vẫn sẽ như cũ, phải không em?”
Tôi không muốn anh thất vọng, đành nói dối: “Vâng”.
Đáy mắt anh sáng rỡ: “Thế thì anh sẽ cố gắng hồi phục thật nhanh, hơn hai tháng nữa tổ chức lễ đính hôn rồi, không đi lại được thì em mất mặt lắm”.
“Có gì đâu mà mất mặt”. Tôi đáp: “Nhưng mà em cũng không vội, đính hôn cứ từ từ cũng được. Anh đừng cố gắng quá, cứ thoải mái tinh thần, nghe theo lời bác sĩ nhé”.
“Không được. Anh mà không tổ chức lễ đính hôn sớm, tự nhiên em lại đổi ý rồi sang Pháp mất thì sao? Cứ theo đúng kế hoạch đi, 2 tháng nữa đính hôn, đợi cuối năm nay anh trai anh cưới xong, năm sau mình cưới nhé?”
Tôi gượng gạo cười: “Vâng”.
Dương nắm tay tôi, ngón tay vuốt ve lên vị trí nhẫn đính hôn lúc trước tôi đeo, bây giờ tôi không đeo nữa nhưng anh không hỏi, chỉ trầm ngâm nhìn ráng chiều đỏ rực một hồi lâu, xong lại nói: “Quỳnh Giao, em biết lúc bị tai nạn, anh nghĩ đến việc gì không?”.
“Không”
“Anh nghĩ đến sau này không được gặp em nữa, chế.t rồi sẽ không cưới được em. Quỳnh Giao, dù em không yêu anh, nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh em cả đời. Anh vẫn tin là một ngày nào đó sẽ thay đổi được em, giống như trở thành thói quen của em, lúc đó, em quen với sự có mặt của anh rồi, sẽ không muốn xa anh nữa”. Anh ngước lên nhìn tôi: “Anh có ích kỷ quá không?”.
Tôi không đáp, chỉ cười: “Hỏi anh đi. Yêu như vậy, anh có mệt mỏi không?”.
“Anh không mệt”.
“Ừ”. Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, dù sao cũng không có tương lai, không cần vẽ ra nhiều ảo tưởng quá làm gì: “Trưa nay anh muốn ăn gì? Để em tự vào bếp nấu”.
“Ăn nộm ngó sen được không?”
“Được chứ. Anh chờ ở đây, em đi làm cho anh ăn”.
“Em cứ bảo y tá chuẩn bị đồ là được, không cần tự đi mua đâu”.
“Em biết rồi”.
Lúc tôi làm xong nộm ngó sen thì Ngân gọi điện thoại đến, bảo nó đang ở trước cổng bệnh viện phục hồi chức năng, hỏi tôi Dương ở phòng bao nhiêu.
Cả tuần nay tôi nghỉ, nó vẫn nhắn tin hỏi thăm nên biết Dương bị tai nạn, giờ còn đến tận đây. Tôi cũng ngại, nhưng bạn đã đến cửa thì không kiếm lý do được, đành chỉ cho nó đường vào.
Ngân tay xách nách mang bao nhiêu đồ bổ, lúc vào khu vực chăm sóc VIP cứ xuýt xoa mãi: “Ôi, bệnh viện gì mà như cái khách sạn 5 sao thế này. Sạch với đẹp thế”.
“Thì giờ toàn thế cả mà”. Tôi nhìn tay nó: “Đến chơi thôi là được rồi, còn mua quà cáp làm gì tốn kém, lương mày được bao nhiêu đâu, hàng tháng còn phải gửi tiền về nuôi bố mẹ với mấy đứa em ở quê nữa”.
“Ôi giào việc gì, chồng mày bị nặng thế chả lẽ tao là bạn lại không đến thăm. Mua cũng không tốn kém mấy đâu. Mà anh Dương ở phòng nào, sao đi mãi không đến thế?”.
“Anh ấy đang ở phòng ăn, ở cuối dãy này này. Đưa đây tao xách cho”
“Thôi nặng lắm, để tao xách”.
Lúc đi vào, nhìn thấy Ngân đến, Dương có vẻ hơi ngạc nhiên.
Nhưng chúng tôi đã đi ăn cùng nhau mấy lần, cũng không xa lạ gì nên mọi người nhanh chóng bắt chuyện, Ngân còn ở lại ăn trưa cùng bọn tôi, xong xuôi còn dặn Dương giữ gìn sức khỏe một hồi rồi mới ra về.
Khi tiễn nó, Ngân hình như chợt nhớ ra điều gì nên bảo: “À đúng rồi, nãy tao nhìn thấy ai giống ông Duy lắm, nhưng tao đi phía sau, chỉ nhìn thấy mỗi lưng với một bên mặt thôi nên không biết có phải không, 5 năm không gặp ông ấy rồi còn gì. Mà bệnh viện này VIP như thế, ông ấy lại lắm tiền, chắc là phải đấy nhỉ?”.
Từ hôm cãi nhau ở hành lang đến giờ tôi không gặp anh ta, khi chuyển Dương sang đây chỉ có trợ lý của anh ta sắp xếp. Tôi nghĩ có lẽ Duy đến thăm em trai, nhưng thấy tôi ở đây nên không vào, cũng ngại nói với Ngân, chỉ có nó là thao thao bất tuyệt:
“Anh Dương đang ở đây, mày mà gặp lại ông ấy thì cũng phiền lắm”.
“Tao không quan tâm”
“Lỡ anh Dương biết được thì sao? Mày không sợ à?”
“Sợ cái gì?”. Tôi cười: “Quá khứ là quá khứ, không ai thay đổi được. Nếu không chấp nhận được quá khứ của người ta thì cứ việc chia tay. Có ai cấm được đâu”.
Ngân âm thầm lè lưỡi: “Mày cứng thật đấy. Tính cách như này, chẳng trách ai cũng thích mày”. Đến đây, nó lại nghĩ ra chuyện gì nên hỏi: “À, lúc nào thì mày đi làm lại? Tao nghe nói hợp đồng với bệnh viện Gloria đã ký xong rồi à?”.
“Ừ, ký xong rồi. Chắc 2, 3 hôm nữa tao phải xuống Hạ Long một chuyến”
“Có cần tao đi cùng không?”
“Ừ cũng được, mày xuống lo công tác hậu cần với cả phụ người ta sắp xếp nhà thuốc, hướng dẫn cụ thể cách sử dụng và bảo quản thuốc, các công việc khác”.
“Ừ, tao biết rồi. Thôi mày vào đi, tao về đây”.
***
Tôi nghỉ gần hai tuần, dù vẫn xử lý công việc ở bệnh viện nhưng vẫn không bằng trực tiếp đi làm được. Vả lại, Dương ở đây có người chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, căn bản không cần gì đến tôi, cho nên sang tuần tiếp theo tôi bắt đầu đi làm lại.
Xuống Hạ Long bận rộn bao nhiêu việc, xong đến buổi tối lại về, mệt đến đứt hơi. Cứ như vậy một ngày tôi đi đi về về cả mấy trăm cây số, có một hôm mệt quá không muốn lái xe nữa, thế là đành ngủ lại ở dưới bệnh viên Gloria luôn.
Dương thấy tôi không về thì cứ gọi điện dặn dò mãi, bảo tôi giữ gìn sức khỏe, thuê khách sạn an toàn để ở. Nhưng tôi lười thuê khách sạn, Ngân thì bảo đi thăm họ hàng gì đó rồi ngủ lại bên ấy, thế là tôi cũng chẳng buồn ăn gì, kê mấy chiếc ghế nhựa trong nhà thuốc lại thành giường rồi ngủ luôn.
Đang say giấc thì đột nhiên nghe ‘xoảng’ một tiếng, ngước lên thì có một chiếc bóng cao ngất đang đứng ngay bên cạnh.
“Ai thế?”. Tôi hốt hoảng bật dậy, vội vàng nhảy xuống khỏi ghế. Lúc đưa tay bật điện mới biết bệnh viện đã mất điện, ngoài trời sấm chớp đì đùng, cây cối lắc lư ngả nghiêng, mưa đập vào rào rào vào kính.
Một ánh chớp xẹt qua, vừa vặn để tôi nhìn thấy gương mặt lạnh như cục đá của Duy. Chẳng biết sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng nhận ra người đàn ông ấy, trái tim tôi cũng bất giác thở phào một tiếng.
Duy đá chiếc ghế sang một bên, bật đèn Flash, khẽ cau mày: “Làm cái trò gì ở đây?”.
“Ngủ”. Tôi đáp cộc lốc: “Còn anh, tự nhiên đêm hôm xuống đây dọa ma ai thế?”.
“Xuống kiểm tra tiến độ công việc”.
Tôi bĩu môi, có trời mới tin chủ tịch hội đồng quản trị lại xuống Hạ Long vào đêm mưa gió thế này để kiểm tra công việc, nhưng tôi lười cãi cọ, chỉ đặt chiếc ghế vào chỗ cũ rồi hỏi: “Kiểm tra xong chưa? Mất điện thế này thì kiểm tra gì nữa, về đi cho tôi còn ngủ”.
Anh ta không trả lời, chỉ nhìn nhà thuốc bệnh viện còn ngổn ngang thùng nọ thùng kia, bìa carton vứt vương vãi khắp nơi, lại dừng mắt ở mấy chiếc ghế nhựa tôi vừa xếp lại.
Tôi tiện miệng nói: “Cũng may là các thuốc cần bảo quản ở nhiệt độ thấp chưa chuyển xuống đây. Trạm phát điện của bệnh viện lúc nào hoạt động?”.
“Chắc một tuần nữa”. Duy hất hàm bảo tôi: “Ra phòng khác mà ngủ”.
“Còn phòng nào nữa đâu, ở đây chỗ nào cũng ngổn ngang. Mấy khu điều trị thì tôi không muốn vào, sợ ám vía cho bệnh viện”. Tự nhiên tôi nổi hứng nói đùa: “Vía tôi tốt, khỏe mạnh, ai cũng khỏe mạnh thì chẳng ai đến bệnh viện của anh đâu”.
Anh ta khinh bỉ nói một câu: “Trông như con mèo hen, khỏe mạnh chỗ nào?”.
“Không bao giờ ốm vặt. Chẳng mấy khi phải dùng thuốc chứ đừng nói phải đi bệnh viện. Tôi không yếu ớt như anh, anh xây bệnh viện là hợp lý rồi đấy”.
“Tôi xây bệnh viện chữa bệnh cho người khác, không chữa bệnh cho tôi”
“À đúng rồi, bệnh của anh chắc phải sang bệnh viện tâm thần mới chữa được”.
Có lẽ Duy không ngờ tôi nói như vậy, ngẩn ra hai giây rồi cười lạnh: “Ký hợp đồng xong rồi nên không coi ai ra gì nữa phải không?”.
“Làm gì có”. Tôi thay đổi thái độ nhanh như lật sách, vội vàng đứng dậy kéo ghế: “Mời chủ tịch ngồi. Chủ tịch xuống đây kiểm tra công việc có gì chỉ bảo? Sai ở đâu Việt Khang sửa lại ngay”.
Bên ngoài vẫn mưa rền gió rít, dưới ánh đèn flash, anh ta lườm tôi một cái sắc lẹm: “Đúng là người phụ nữ tráo trở”.
Tôi thu lại sắc mặt nịnh nọt: “Bây giờ anh mới biết là quá muộn rồi đấy”.
“Biết lâu rồi, chỉ là không ngờ cô trở mặt nhanh hơn tôi tưởng thôi”. Anh ta cười nhạt: “Hoặc có thể nói cô diễn quá tốt, tôi suýt chút nữa tin là thật”.
Tôi hiểu ý anh ta muốn nói những năm tháng bên cạnh anh ta, tôi đã đóng vai một người phụ tốt, giả vờ thật lòng yêu thương chăm sóc anh ta.
Thật ra, tôi đã từng rất thật lòng, nhưng tấm chân tình của tôi chỉ đổi lại được sự phản bội hèn hạ của anh ta. Cho nên người tráo trở không phải là tôi, mà là anh ta mới đúng.
Anh ta có tư cách gì mắng tôi diễn chứ?
Tôi cười đáp: “Người như chủ tịch đây mà cũng có lòng tin đối với người khác đến mức suýt chút nữa tin là thật cơ à? Tráo trở phải nói đến anh mới đúng, tôi đâu thể bằng một góc anh được”.
“Tôi tráo trở?”. Anh ta cúi đầu xuống, ánh mắt áp bức mãnh liệt, hơi thở cũng lạnh băng: “Cô….”
Còn chưa nói hết câu thì bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân và người nói chuyện bên ngoài, Duy đột nhiên im bặt, cảnh giác nhìn về phía cửa.
Xen lẫn trong tiếng mưa gió, chúng tôi nghe được ở bên ngoài hành lang có 3, 4 người, bọn chúng đang bàn nhau chuyện ăn cắp đồ trong bệnh viện, câu nào cũng sặc mùi m.áu tanh:
“Bệnh viện này mới xây nên chưa có nhiều người trông coi đâu. Đồ thì còn mới hết. Mình lấy càng nhiều càng tốt, mang bán ra chợ đen”.
“Vẫn có bảo vệ trông đấy, mang nhiều đồ thế này khó chạy, bị bắt được lại rách việc”.
“Đứa nào bắt thì x.iê/,n cho nó một nhát, xem nó còn dám đuổi theo không”
“Bọn mình đứa nào chẳng mang d.a/o, tầm này đếch phải sợ gì, liều mới ăn được nhiều. Với cả bọn nó thấy mình có d.a/o cũng không dám làm gì đâu”.
“Lỡ bọn nó báo công an thì sao?”
“Đồ ngu, đêm nay trời mưa, mất điện thế này, có báo công an cũng không tìm được mình. Cứ lấy thoải mái đi, đứa nào nhảy ra x.iê/n đứa đó”.
“Ok”.
“Ê, còn phòng này nữa, vào xem thử”
Nghe đến đây, sống lưng tôi đột nhiên lạnh toát, ngẩng phắt lên nhìn Duy, cũng thấy vẻ mặt anh ta phảng phất căng thẳng. Anh ta hạ giọng, khẽ nói với tôi: “Kiếm chỗ nào trốn đi”.
“Anh thì sao?”
“Cứ trốn trước đi”.
“Không, anh đi với tôi”. Tôi kéo tay anh ta đi thẳng vào sau tủ quầy: “Tôi biết có chỗ để trốn. Đi”.
Ban đầu anh ta chần chừ không đi, nhưng tôi dùng hết sức để kéo, Duy sợ động vào mấy chiếc ghế nhựa gây tiếng động nên đành phải đi theo tôi. Chúng tôi vừa núp sau tủ quầy thì đám người kia cũng tiến vào. Bọn chúng nhanh chóng lục lọi khắp nơi, có kẻ reo lên vì tìm được mấy thùng thuốc chưa xếp lên tủ, sau đó lại bàn nhau mang thuốc này đi bán cũng được kha khá tiền.
Tôi sợ hãi không dám phát ra tiếng động nào, Duy thì bình tĩnh hơn, anh ta ngồi sát bên cạnh tôi, hương thơm cơ thể bao trùm toàn bộ người tôi, da thịt ấm áp, đụng chạm quen thuộc, khiến tôi không nhịn được, bỗng dưng lại nhớ đến chuyện của những ngày xưa.
Sau đó, có một tên đột nhiên kêu lên: “Ê, ở đây còn cái tủ. Không biết có tiền không”.
“Tìm thử xem”.
“Tối bỏ mẹ, vứt cho tao cái đèn pin”.
Một kẻ vứt cho hắn một chiếc đèn pin, tim tôi cũng ngay lập tức như muốn bắn lên tận cổ họng. Lúc này, Duy cũng nhận ra tôi sợ, nhưng anh ta không hề mở miệng, càng không giống như Dương an ủi động viên tôi. Duy dùng đôi bàn tay lớn của anh ta đè ép vai tôi, giống như muốn nói với tôi rằng: “Hãy bình tĩnh”.
Tôi ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh ta, lại thấy tay như bị nhét vào một vật gì đó, cúi xuống mới thấy là chiếc điện thoại của anh ta.
Cái người này, hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, tự nhiên đưa cho tôi điện thoại làm gì vậy?
Rất nhanh sau đó tôi đã có câu trả lời.
Khi ánh đèn của tên ăn trộm vừa lia về bên này thì Duy cũng lập tức đứng phắt dậy, anh ta vung chân lia một đường, tốc độ nhanh đến nỗi tôi chỉ nghe một tiếng: “Bốp”, sau đó là âm thanh kêu lên: “Ối” của tên ăn trộm, đèn pin của hắn văng xuống đất, đập vào tường vỡ toang.
Đồng bọn của hắn ngay lập tức hét lên: “C.on m.ẹ nó, có người”
“Đ/â.m c/hế.t nó”.
Mấy tên nữa cuống quít lao lại, lưỡi d.a/o sáng loáng của bọn chúng sượt qua mắt tôi, sáng như ánh chớp bên ngoài cửa sổ. Lúc đó, tôi không kịp nghĩ gì, cũng đứng dậy định hỗ trợ Duy, nhưng có một bàn tay thò đến sau lưng tôi, túm gáy tôi đập xuống sàn.
Thì ra bên ngoài còn có một người nữa, hắn vào sau cùng, vừa vặn nhìn thấy tôi đứng lên. Gã đàn ông hôi hám ấy nhanh chóng đè lên người tôi, phả ra hơi thở gớm ghiếc:
“Còn một đứa con gái nữa”
“Đàn ông thì g.iế/t, đàn bà thì h.iế/p. Năm người chẳng lẽ không đánh lại được một người. G/iế/.t thằng ch.ó đó đi”.
Sau mấy giây bị choáng, tôi nghe được những từ ngữ bẩn thỉu của đám ăn trộm, lập tức tỉnh táo trở lại. Tôi hoảng sợ dùng điện thoại trong tay đập liên tiếp vào mặt hắn: “Cút ra, cút ra”.
“M.ẹ con đ.iên này”. Hắn hất tay tôi, tát vào đầu tôi túi bụi: “Muốn c.hế/t nhanh hơn à? Có tin ông h.iế/p mày đến c/hế.t không?”.
Bên kia đám người vẫn đang đánh nhau, trời quá tối, tôi chỉ nghe được thấy có một tiếng “Phập” rất ngọt, mùi m/á.u tanh lập tức xộc đầy trong mũi.
Cảm giác kinh hãi của 5 năm trước như ùa về trong tâm trí tôi, tôi giống như một kẻ bị tâm thần vừa mới hết thuốc, đ.iê.n cuồng la hét vùng vẫy, sau đó đột nhiên kẻ đang đè trên người tôi bị đạp văng ra xa, thân thể hắn cũng như chiếc đèn pin ban nãy, đập vào tường mạnh đến mức nghe được cả tiếng xương gãy.
Duy ôm tôi lên: “Có sao không?”.
Thân thể tôi vẫn run bần bật, hất anh ta ra, cuống quít lùi lại phía sau rồi co rúm người lại: “Tránh ra, tránh ra”.
“Này”
“Tránh ra”.
“Mật Ong”.
Cái tên “Mật Ong” này rất lâu rồi mới có người gọi tôi, mà không phải, trước giờ chỉ có duy nhất một người gọi nó. Lúc đó anh ta luôn nói người tôi có mùi ngọt đậm như mùi mật ong, tôi bảo là do mùi sữa tắm, nhưng Duy cứ kiên quyết rằng không phải. Anh ta bảo chắc chắn tôi đã ăn vụng mật ong trong tủ lạnh, nên thường trêu tôi, gọi tôi là mật ong.
Có lẽ, vì cái tên quá quen thuộc, hơi ấm quá quen thuộc nên sự cảnh giác của tôi đã lập tức tan biến, tôi ngẩng lên nhìn anh ta, hai mắt ngấn nước, suýt chút nữa thì quên mất nhào vào lòng anh ta như lúc xưa. May sao khi hai tay đang chuẩn bị đưa lên thì lại rụt về.
Tôi lúng túng ngồi cách xa Duy: “Anh… anh sao rồi? Bọn chúng sao rồi?”.
Anh ta không trả lời, chỉ lấy lại điện thoại từ tay tôi: “Đưa điện thoại để cô gọi công an, ai bảo cô dùng điện thoại đập hắn?”.
“Hả? À…”. Tôi ngơ ngác nhìn tên trộm kia đã ngất xỉu dưới bức tường, xấu hổ đáp: “Anh không nói, tôi không biết, tưởng anh đưa cho tôi cầm để dễ đánh nhau”.
“IQ thấp thế này không hiểu sao làm được phó giám đốc của một công ty”. Ngón tay anh ta nhanh chóng bấm số của bảo vệ, dặn bảo vệ báo công an, sau đó quay sang tôi: “Đứng dậy đi”.
Tôi đứng dậy đi theo sau anh ta, lúc quay đầu lại mới phát hiện 4 tên trộm còn lại đã nằm bẹp dưới đất, nhờ ánh chớp, tôi thấy đùi của một tên chảy m.áu đầm đìa, những con d.a/o còn lại thì đặt ngay trên bàn quầy.
Tôi nhìn theo bóng lưng Duy, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, trước đây ở bên nhau tôi chưa từng thấy anh ta động chân động tay bao giờ, không ngờ 5 tên cầm d.a/o cũng không làm được gì anh ta, còn bị đánh cho thảm hại. Chẳng trách ban nãy tôi kéo anh ta trốn, anh ta lưỡng lự không muốn đi. Thì ra là định ra ngoài tự xử lý bọn chúng.
Haizzz, nghĩ lại mới thấy tôi đúng là rỗi hơi.
Rất nhanh sau đó mấy người bảo vệ lẫn nhân viên vội vã chạy vào, công an cũng đến. Công an lấy lời khai của bọn tôi một lúc, rồi lại hỏi thăm Duy vài câu, sau đó mới đưa đám ăn trộm đến bệnh viện.
Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, điện vẫn chưa có lại, không ít cây cối bên ngoài bị bật gốc, đổ ngả nghiêng. Nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 4h sáng, còn mấy tiếng nữa mới đến giờ làm việc, cả đêm tôi không được ngủ, giờ người oải vô cùng.
Đang đứng ngẩn ngơ ở ngoài sảnh thì có một chiếc xe thể thao đỗ trước mặt tôi, Duy hạ kính xe xuống, mặt lạnh bảo: “Lên xe”.
“Đi đâu?”. Tôi vừa hỏi anh ta, vừa chạy ra xe. Lúc này có cho tiền tôi cũng không dám ngủ lại bệnh viện nữa, mà đến khách sạn thì lại lười, thôi thà đi theo anh ta, hỏi đi đâu cũng chỉ là nói miệng.
Khi ngồi yên vị trên ghế phụ, anh ta lập tức dẫm chân ga lái đi, lát sau có lẽ vì buồn miệng mới nhả ra cho tôi một câu: “Kiếm chỗ ngủ”.
“Tôi không ngủ với anh”. Tôi uể oải nói, lòng rất hiểu Duy cũng chẳng hứng thú gì việc ngủ với tôi, nhất là đêm nay.
Anh ta hừ lạnh một tiếng: “Bớt ảo tưởng đi, không phải đồ cũ lúc nào cũng được dùng lại đâu”.
