Chấp niệm Hoài An - Đoạn 10

Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0

Đoạn 10

Hội đồng xét xử Nghị án khá lâu, mọi người ngồi đợi ròng rã hơn hai tiếng mới thấy thẩm phán đi ra, sau đó, phiên tòa lại tiếp tục.

Đúng như Trần Trí Minh dự đoán, hội đồng xét xử đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của các cổ đông về việc Trần Trí Minh lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lợi, tội tham ô tài sản. Đồng thời quyết định giải quyết việc bên bị đơn tố cáo cổ đông Phạm Bình Minh, cổ đông Đỗ Văn Khuê, cổ đông Đặng Thành Trung tội vu khống và tội đe dọa g.i*t người bằng một vụ án khác, sau đó tuyên kết thúc phiên tòa.

Đám cổ đông nghe xong thì đồng loạt kêu oan, còn bên tập đoàn Thiên Minh thì mọi người nhảy lên vỗ tay reo hò, Hoài An lật ngược tình thế một cách ngoạn mục, chiến thắng vẻ vang, ai nấy đều không ngớt lời khen cô, ngay cả Cảnh Duy bình thường luôn nghiêm túc đứng đắn là thế, bây giờ còn cười không khép được miệng, cứ nhất quyết kéo cô đi liên hoan bằng được.

“Luật sư Hoài An hôm nay ngầu đét luôn, cái đoạn cô nói số tiền mua mỏ thực tế 45 tỉ là tôi tưởng quả này tôi giao trứng cho ác rồi, không ngờ đối phương cũng vì thế mà mất cảnh giác, cuối cùng mới sơ hở rồi bị cô bắt bài luôn, đỉnh thật đấy”. Nói xong, lại quay sang nhìn Trần Trí Minh: “Hôm nay luật sư Hoài An vất vả rồi, phải thưởng ngay một bữa thật thịnh soạn để động viên tinh thần, phải không sếp?”.

Trần Trí Minh không vội trả lời, anh vẫn lịch sự như thường ngày, quay sang hỏi Hoài An:

“Luật sư Hoài An hôm nay đã mệt chưa? Có muốn đi ăn một bữa với mọi người không?”

Hoài An thấy mọi người đang vui vẻ nên cũng thoải mái đồng ý: “Được chứ. Nhưng mà bữa này để tôi mời nhé, hôm nay tôi thắng kiện nên sắp sửa được nhận 1% phí luật sư mà. Người được nhận tiền là tôi nên hôm nay cứ để tôi mời”.

Trần Trí Minh không làm khó cô, tủm tỉm cười: “Ừ, hôm nay luật sư Hoài An là người có công lớn nhất, muốn gì cũng được, tất cả nghe theo cô”

Hoài An cũng bật cười, quay sang hỏi mấy người công nhân đứng bên cạnh: “Các anh đi một quãng đường xa xuống đây nên ưu tiên các anh chọn món. Ở Hà Nội cái gì cũng có, các anh thích ăn gì thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi đưa mọi người đi ăn”

“Ôi bọn tôi có biết chọn gì đâu, luật sư Hoài An dẫn bọn tôi đi ăn gì bọn tôi cũng thích hết. Được mời là tốt rồi”

“Thế thì đi uống bia nhé? Trời nóng thế này uống bia mát lắm này”. Hoài An nhìn Trần Trí Minh và Cảnh Duy: “Hai người có đồng ý không?”

“Đã bảo tất cả nghe theo luật sư Hoài An mà”. Trần Trí Minh đưa chìa khoá xe cho Cảnh Duy, nói: “Đi thôi”.

Lúc bọn họ ra đến cổng toà thì đụng mặt mấy người cổ đông và đoàn luật sư bên nguyên cũng đang chuẩn bị xuất phát. Bọn chúng nhìn Hoài An chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Hoài An đã quá quen với điều này nên không cảm thấy sợ, chỉ là hơi khó chịu. Cô vừa định ngoảnh đầu đi thì Trần Trí Minh đã đưa tay kéo rèm cửa xuống, ngăn cách không gian bên trong xe với bên ngoài. Anh bình thản nói một câu:

“Không cần để ý đến bọn họ. Chỉ cần tôi chưa ch*t, bọn họ sẽ không thể động đến cô”

Nếu là người khác, Hoài An sẽ cảm thấy câu nói này quá màu mè khoa trương, nhưng không hiểu sao lời ấy thốt ra từ miệng của Trần Trí Minh, cô lại có cảm giác nó tràn đầy sức mạnh, đáng để người ta tin cậy.

Hoài An đáp: “Đây là quyền lợi đặc biệt ngoài phí tranh tụng của tập đoàn dành cho luật sư sao?”

“Coi là thế cũng được”. Trần Trí Minh nói đùa: “Biết đâu sau này tôi lại có vụ kiện khó hơn cần phải tìm đến dịch vụ pháp lý. Mà tìm được người khiến tôi ưng ý như luật sư Hoài An không dễ, để đám cổ đông kia hại ch*t cô thì phiền lắm”

“Mạng tôi lớn lắm, không ch*t sớm được đâu”. Hoài An cũng đùa lại: “Nhưng nếu có lần sau chủ tịch tìm đến tôi, phí luật sư của tôi nhất định sẽ tăng đấy”

“Cái này gọi là cứ thắng được một trận thì giá trị của bản thân lại được nâng lên một chút à?”
“Đúng vậy”

“Luật sư Hoài An có nghĩ đến việc ký hợp đồng dài hạn với Thiên Minh không?”. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt bình đạm không một gợn sóng: “Làm việc ở Thiên Minh, giá trị của cô không tính theo lần thắng kiện nữa, mà mà tính đúng giá trị thực. Có nhận án hay không nhận án thì tiền lương mỗi tháng vẫn là 10 nghìn đô?”

Hoài An không nghĩ Trần Trí Minh lại đột nhiên đề nghị như vậy, 10 nghìn đô một tháng là mức lương rất tốt đối với một luật sư, lại đỡ phải đau đầu vì phải nhận cùng lúc nhiều vụ kiện như bây giờ, nhưng Hoài An thích thử sức và tự rèn giũa kinh nghiệm của mình từ nhiều vụ án khác nhau, vả lại, cô còn có một nỗi sợ mơ hồ đối với Trần Trí Minh. Anh là kiểu đàn ông quá cuốn hút nhưng cũng có quá nhiều cạm bẫy, cô không muốn bản thân mình sa chân vào lưới tình của anh, cho nên quyết định từ chối:

“Cảm ơn chủ tịch đã ưu ái tôi, nhưng tôi tự do quen rồi, không thích gò bó ở một chỗ, một lĩnh vực, cho nên cứ để tôi cố gắng nâng giá trị bản thân sau mỗi vụ kiện thôi”.

Trần Trí Minh gật đầu: “Nếu ngày nào đó luật sư Hoài An đổi ý thì cứ nói với tôi một tiếng, nhất định tôi sẽ sắp xếp vị trí tốt nhất cho cô”

“Cảm ơn anh”.

Hoài An dẫn mọi người đến một nhà hàng bia hơi trên phố lớn, gọi ra rất nhiều món ăn ngon để chiêu đãi mọi người. Hôm ấy ai cũng vui vẻ uống bia trò chuyện, nói về việc khai thác trên mỏ Hàm Ninh, nói về buổi xét xử ngày hôm nay, nói về tương lai, bọn họ từ những người hoàn toàn xa lạ trở thành người quen của nhau, khoác vai thoải mái uống hết ly này đến ly khác.

Minh Châu lần đầu tiên được ngồi gần Trần Trí Minh thế này thì cứ ghé tai Hoài An nói nhỏ: “Ôi, đúng là đẹp trai thật đấy. Còn thân thiện nữa chứ. Em chưa từng thấy chủ tịch nào mà có thể ngồi uống bia thoải mái với mọi người thế này được luôn đấy. Anh này nếu không thay người yêu như thay áo thì đúng là hoàn hảo, 100 điểm”.

Hoài An khẽ cười: “Người ta đẹp trai, có tiền, người ta có quyền. Chị mà nhiều tiền như anh ấy thì chị cũng nuôi ba vạn mỹ nam trong hậu cung, mỗi ngày thưởng thức một anh”

“Haha”. Minh Châu cười ngặt cười nghẽo: “Đúng nhỉ? Có tiền thì phải hưởng thụ chứ. Chung tình làm gì cho phí ra”.

Nói đến đây, bỗng dưng nó lại chợt nhớ gì chuyện gì nên hỏi: “Mà phải rồi, em vẫn thấy không đúng lắm. Anh ấy nếu giàu như thế thì việc gì phải ém số tiền 405 tỉ đi, bỏ tiền túi ra để xây dựng hệ thống thoát nước là được mà. Đỡ rắc rối, đỡ bị kiện”.

Thật ra, Hoài An cũng rất thắc mắc về chuyện này, nhưng việc đó không liên quan đến cô, nên cô không dám đào sâu.

Trong quá trình thu thập tài liệu, Hoài An biết rõ ràng Trần Trí Minh không sử dụng toàn bộ số tiền 405 tỉ để đầu tư hệ thống thoát nước, cũng biết thật sự anh đã chuyển rất nhiều tiền để giúp đỡ bác sĩ kia, chỉ là không hiểu sao Trần Trí Minh hoàn toàn có khả năng dùng tiền túi của mình thay vì sử dụng tiền của tập đoàn, mà lại phải chọn cách rắc rối như thế.

Rõ ràng anh vẫn còn một công ty lớn ở nước ngoài, tiền nhiều vô kể. Các cổ đông không biết được chuyện này, chỉ có Hoài An vô tình nghe được sau vài ngày ở chung nhà với anh, hơn nữa khi thấy thái độ chẳng lo lắng gì của anh khi bị kiện, cô cũng đã đoán ra nội lực kinh tế của Trần Trí Minh không tầm thường rồi.

Có lẽ chuyện liên quan đến kinh doanh, người không ở trong giới như cô không thể hiểu hết được, nhưng thôi cứ mặc kệ đi. Nhận đủ 1% phí luật sư là được rồi. Những việc khác không nên tọc mạch thì hơn.

Bọn họ uống bia đến gần 12 giờ đêm mới tàn cuộc, Cảnh Duy phụ trách đưa 6 người công nhân về khách sạn nghỉ ngơi. Trần Trí Minh, Hoài An và Minh Châu thì đi cùng một xe, bởi vì tiện đường qua ký túc xá của trường Luật nên Minh Châu về trước.

Con bé lễ phép chào mọi người rồi dặn đi dặn lại Trần Trí Minh: “Nhờ anh đưa chị Hoài An về nhà an toàn ạ”. Nói xong lại quay qua cô: “Chị Hoài An về cẩn thận, tới nơi thì nhắn tin báo cho em biết nhé”

“Ừ, chị biết rồi. Vào trong đi”
“Vâng ạ”.

Minh Châu còn lén lút liếc Trần Trí Minh thêm một cái nữa rồi mới xoay người đi vào. Trần Trí Minh thấy bộ dạng đề phòng của con bé thì hơi buồn cười, nói với Hoài An: “Trợ lý của luật sư có khác, có tinh thần đề cao cảnh giác thật đấy”.

Hoài An lúc này cũng đã hơi ngấm bia, ban nãy mọi người chúc cô rất nhiều, cũng khó từ chối nên cô đã uống 5, 6 ly gì đó. Bây giờ đầu óc ong ong, suýt nữa thì buột miệng một câu: Đó là vì trông anh không đáng tin đấy.

May sao sau đó cô nuốt lại kịp, chỉ ậm ừ đáp: “Dù sao thì anh cũng chưa vợ, tôi chưa chồng, vừa uống say lại vừa đi riêng thế này dễ khiến người ta nghi ngờ mà”

Trần Trí Minh cười cười: “Cô thì sao? Có đề phòng tôi như vậy không?”

Hoài An nghĩ nghĩ một chút rồi lắc đầu, nói một câu khiến chính cô cũng thấy buồn nôn: “Tôi tin vào nhân cách con người của chủ tịch”.

Trần Trí Minh liếc cô một cái: “Không giỏi nịnh người khác thì đừng nịnh. Cô không nịnh thì tôi cũng không động đến cô”.

Hoài An bắt đầu xây xẩm mặt mày vì bia, cười hì hì: “Tôi biết mà. Chủ tịch thiếu gì phụ nữ, cần gì phải động đến tôi chứ. Cho nên tôi hoàn toàn yên tâm về anh. Chủ tịch nhất định sẽ đưa tôi về nhà an toàn”.

Lúc này, Trần Trí Minh mới phát hiện ra Hoài An nói năng hơi khác so với thường ngày. Hình như cô say rồi, bộ dạng không còn lạnh lùng nghiêm túc nữa mà hơi lộn xộn, đầu cứ lắc lư hết bên này đến bên kia.

Trần Trí Minh định đưa tay đỡ gáy cô, nhưng sợ Hoài An nghĩ anh có ý đồ xấu nên chỉ nói: “Bây giờ cô muốn về đâu? Về nhà tôi hay nhà cô?”

“Vệ sĩ của anh có đứng ở cửa canh cho tôi không? Ở nhà tôi ấy?”

“Có canh”. Anh đáp: “Nhà cô ở tầng bao nhiêu?”

“Tầng 4”
“Thế thì người khác trèo cửa sổ vào cũng không quản được”.

“Vậy hả?”. Hai mắt Hoài An đã bắt đầu ríu lại, cô nghĩ có lẽ do bia hôm nay nặng quá, cũng có thể là vì cả ngày đã tốn rất nhiều sức lực trên toà, bây giờ thắng kiện rồi thì đầu óc như được “xả hơi”, buồn ngủ không chịu được: “Thế thì về nhà anh đi”.

Rồi lại cố mở mắt, nghển cổ nhìn Trần Trí Minh, ngờ vực hỏi: “Nhưng anh sẽ không làm gì tôi chứ?”

“Muốn làm đã làm rồi”. Anh nói xong, đột nhiên lại cảm thấy ngượng miệng. Hình như sáng nay, ở trên toà, chính anh đã từng muốn làm, cho nên bây giờ nói xong mới tự xấu hổ với chính mình như vậy.

Hoài An tất nhiên không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, gật gật gù gù: “Đúng vậy. Thế thì về nhà anh đi. Chủ tịch Trần Trí Minh, đám cổ đông của anh bây giờ chắc chắn chỉ muốn gi*t tôi thôi, anh phải quản tôi đấy”.

Trần Trí Minh ừ một tiếng trong cổ họng, mở nắp một chai nước đưa cho cô, sau đó mới ngẩng lên nhìn tài xế: “Lái xe về The Victory đi”

“Vâng, chủ tịch”.

Quãng đường về nhà anh tốn gần ba mươi phút, Hoài An uống nước xong thì tựa đầu vào ghế, tay vịn chặt cửa sổ nhắm mắt. Trần Trí Minh hôm nay uống cũng nhiều, nhưng tửu lượng của anh trước giờ rất tốt, không say lắm, cũng chẳng có việc gì làm nên nghiêng đầu nhìn Hoài An.

Công bằng mà nói, cô cũng là một người phụ nữ khá xinh đẹp, nét mặt thanh tú, mũi cao môi mỏng, làn da trắng sứ như ngọc. Nhưng nếu so với quá nhiều những mỹ nhân đã từng ở bên đời anh, có lẽ Hoài An cũng chỉ như một bông hoa dại mang sắc hương tươi sáng giữa rừng mẫu đơn rực rỡ.

Vì thế cho nên Trần Trí Minh chắc chắn không bị thu hút bởi vẻ ngoài của cô, thứ anh cảm thấy Hoài An trở nên khác biệt, có lẽ là trí tuệ và tính cách quật cường chẳng giống ai của người phụ nữ ấy.

Giống như bác sĩ Hải Yên vậy, độc lập mà mạnh mẽ, tưởng gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời, không có cách nào nắm trong lòng bàn tay được!

***

Lúc Hoài An tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, đầu cô ong ong, sờ đến điện thoại đã hơn 11h trưa, tin nhắn và cuộc gọi xếp chồng đầy màn hình.

Hoài An nhíu mày đọc một lượt rồi gọi điện thoại cho Minh Châu, chưa đầy một hồi chuông, con bé đã nghe máy:

“Chị Hoài An, bây giờ mới ngủ dậy à?”
“Ừ. Sao thế? Có chuyện gì gấp mà gọi chị nhiều thế?”
“Sáng nay có mấy người đàn ông đến tìm chị, trông bọn họ sợ lắm, em có bảo hôm nay chị nghỉ nhưng họ cứ ngồi chờ mãi, mới ra về được một lúc thôi”
“Bọn họ có nói tên tuổi không?”
“Không, chẳng nói gì cả ạ. Em hỏi có phải cần tìm chị hỗ trợ dịch vụ pháp lý không, bọn họ cũng không đáp”
“Ừ, chờ chị 30 phút, chị rửa mặt rồi đến ngay”
“Vâng”.

Không phải lên tòa, cô cũng chẳng makeup, chỉ đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ đứng đắn rồi mở cửa ra ngoài, lúc ra đến phòng khách lại vô tình đụng mặt Trần Trí Minh.

Hình như anh mới từ phòng tập gym ra nên trên người vã đầy mồ hôi, thân trên không mặc áo, bên dưới mặc quần đùi, tay cầm một chai nước mát. Hoài An theo phản xạ liếc cơ ngực rắn chắc và vùng bụng phẳng phiu của anh, trong lòng nhộn nhạo xấu hổ như nai con chạy loạn, nhưng ngoài mặt nghiêm túc như không:

“Chủ tịch”. Cô tự giác dời mắt lên gương mặt cũng đẫm mồ hôi của Trần Trí Minh, lịch sự chào một tiếng.

“Luật sư Hoài An ngủ ngon thế?”. Vẻ mặt anh cũng rất bình thản, nhưng lại đi đến ghế sofa rút áo choàng mặc vào: “Tỉnh rượu chưa? À quên, tỉnh bia chưa?”

“Tôi không say, chỉ là uống bia vào thì hơi buồn ngủ thôi”. Hoài An nói dối: “Hôm nay anh không phải đến công ty à?”

“Mới thắng kiện xong, tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ xả hơi”. Trần Trí Minh nhìn bộ dạng tất tưởi của cô, hỏi: “Luật sư Hoài An không nghỉ à?”

“Không, ở văn phòng có việc, tôi phải đến giải quyết. Chủ tịch nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi trước đây”. Hoài An đi một đoạn, lại chợt nhớ ra một chuyện nên quay đầu lại nói: “À phải rồi. Chắc là chiều nay tôi sẽ dọn đồ về nhà. Mấy ngày qua cảm ơn anh, đợi lúc nào có thời gian, tôi mời anh ăn cơm nhé?”

“Vội tránh xa tôi thế sao?”. Trần Trí Minh nói đùa: “Bên đó chưa an toàn lắm đâu”

“Không sao. Đằng nào cũng không thể ở nhà anh mãi được, sớm hay muộn thì cũng phải đối diện thôi”. Cô hỏi: “Tôi có thể hỏi một câu được không?”

“Luật sư Hoài An hỏi đi”
“Anh định xử lý các cổ đông kia thế nào?”

Ban đầu, Hoài An cứ nghĩ Trần Trí Minh thời gian qua bị bọn họ cô lập chống đối như vậy, chắc chắn sẽ khó tha cho những cổ đông đó. Nhưng Trần Trí Minh lại bình thản nói: “Dĩ hòa vi quý”

Anh cười: “Cô thì sao?”

Hoài An hơi ngẩn ra, mấy giây sau mới đáp: “Tôi cũng định rút tố cáo”

“Không phải nói cô không nuốt trôi được, phải trả thù bằng được mới thôi à?”

“Tôi trả thù rồi”. Hoài An cười: “Bọn chúng đe dọa tôi, tôi cũng làm bọn chúng bẽ mặt một trận trước tòa. Thế cũng coi như hả dạ rồi. Cố ép nữa thì vật cực tất phản, già níu đứt dây”.

Ngừng vài giây, cô lại tiếp tục: “Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là bọn chúng không kháng cáo trong vụ kiện của anh”.

“Nếu kháng cáo thì cô định thế nào?”

“Còn phải xem chủ tịch Trần Trí Minh có tiếp tục sử dụng dịch vụ pháp lý của văn phòng luật Bình An không đã”. Cô nói nửa đùa nửa thật.

Trần Trí Minh cũng cười. Thực ra làm kinh doanh như anh không có bạn bè vĩnh cửu hay kẻ thù vĩnh cửu, đám cổ đông đó vốn đã nuôi lòng phản trắc anh từ lâu, nhưng lại đều là “khai quốc công thần” của tập đoàn nên Trần Trí Minh không có cách nào chặt bỏ. Lần này, chuyện mua mỏ đất Hàm Ninh thật ra chỉ là anh đang mượn gió bẻ măng, nhờ tay Hoài An để xử lý đám cổ đông đó. Nhưng cũng vì không muốn dồn bọn chúng vào chân tường để rồi bị phản ngược tác dụng, cho nên Trần Trí Minh cũng suy nghĩ như Hoài An, cố ý chừa lại cho đám cổ đông đó một đường lùi.

Anh lăn lộn bao năm trên thương trường mới rèn luyện được bản lĩnh mềm nắn rắn buông như vậy, còn Hoài An, cô tuy còn ít tuổi nhưng rất thông minh, biết tiến lùi đúng chỗ. Trần Trí Minh ngoài ngạc nhiên, còn rất hài lòng về cô.

Anh không nỡ nhìn thấy cô gặp chuyện, cho nên mới tốt bụng nói một câu: “Luật sư Hoài An, lén đặt máy ghi âm vào người đối thủ là hành động rất mạo hiểm. Tuy cô có thể thu thập được bằng chứng có giá trị, nhưng giá trị nhất vẫn phải là sinh mạng cô. Nếu bọn chúng tìm được thiết bị ghi âm trước khi xét xử, hậu quả thế nào, cô có nghĩ đến không?”

Hoài An sửng sốt mở to mắt nhìn anh, ngày hôm qua không thấy Trần Trí Minh nhắc đến vấn đề này, cứ nghĩ anh chỉ quan tâm đến kết quả. Không ngờ Trần Trí Minh còn không bỏ sót cả quá trình, tốt bụng cảnh báo cô.

Hoài An nuốt khan một ngụm nước bọt, đáp: “Tôi biết”

“Biết là tốt rồi”. Trần Trí Minh nói: “Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi. Giúp được, chắc chắn tôi sẽ không từ chối”

“Cảm ơn chủ tịch”. Hoài An mở cửa ra ngoài, chẳng hiểu sao trái tim bất giác lại đập nhanh hơn một chút, thình thịch gõ dồn dập trong lồng ngực: “Chào anh”.

***

Lời tác giả: Thể theo nguyện vọng của phần lớn độc giả, tớ đã mở nhóm truyện đọc trước (Bên trong có 5 đoạn tiếp theo, chưa full). Mọi người ai muốn đọc sớm thì đặt gạch trong nhóm nha.

Cách thức vào nhóm như sau: Giá 100k, chuyển khoản qua các ngân hàng dưới đây:

Tên tài khoản: truonganthanyeu
(Dịch ra là: Trường An Thân Yêu)
Tại ngân hàng BIDV hoặc Vietcombank.
Mọi người vào mục chuyển khoản, cứ chọn ngân hàng rồi gõ vào stk chữ truonganthanyeu là sẽ ra tên tớ.

Hoặc nếu không ck được như vậy thì ck qua stk Vietcombank Phạm Kiều Trang STK 0931004208977

3504205071464 – Phạm Kiều Trang, Agribank

1990697808 – Phạm Kiều Trang, BIDV

LƯU Ý: NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN PHẢI GHI RÕ LÀ TÊN FACEBOOK NGƯỜI MUA.
NẾU KHÔNG GHI TÊN FB TỚ KO XÁC NHẬN ĐƯỢC. CHUYỂN KHOẢN XONG THÌ GỬI ẢNH GIAO DỊCH QUA MESSENGER CHO TỚ NHÉ.