Chấp niệm Hoài An - Đoạn 11
Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0
Đoạn 11
Đúng như Hoài An dự đoán, những người hùng hổ đến văn phòng tìm cô ngày hôm ấy đều là người của các cổ đông tập đoàn Thiên Minh.
Tất nhiên, bởi vì vụ án đã được xét xử và công khai mọi bằng chứng trước tòa nên bây giờ bọn chúng không thể làm gì Hoài An, bởi vì nếu cô xảy ra chuyện gì, đám cổ đông đó chắc chắn sẽ nằm trong diện tình nghi đầu tiên. Thậm chí lúc gặp mặt, bọn chúng cũng không dám to tiếng đe dọa Hoài An mà chỉ lịch sự nói:
“Luật sư Hoài An, ông chủ của chúng tôi muốn gặp mặt cô để thương lượng một vài chuyện, không biết cô có thể sắp xếp thời gian sớm nhất không?”
“Hiện tại tôi rất bận, lịch gần như đã full đến tháng sau rồi, nếu ông chủ các anh ông vội thì có thể hẹn gặp vào tháng sau”.
“Cô”. Gã ngồi bên cạnh nghe vậy thì trợn mắt định cự lại, nhưng bị người kia đè xuống:
“Cô Hoài An, phía chúng tôi rất có thiện chí gặp mặt, đôi bên thương lượng không chỉ tốt cho chúng tôi, mà còn tốt cho cô nữa. Đừng để mọi việc đi quá xa, ngoài tầm kiểm soát thì không hay đâu”.
Hoài An mỉm cười: “Các anh đây đang đe dọa tôi ư?”
“Không phải đe dọa, chúng tôi chỉ nói sự thật thôi”. Người đàn ông mặt sắt đen xì kia nói: “Ngay cả chủ tịch của Thiên Minh cũng phải nể ông chủ của chúng tôi vài phần, luật sư Hoài An còn trẻ, nhiều chuyện có thể nghĩ chưa thấu đáo được, có thể thông cảm. Nhưng chúng tôi có lòng khuyên cô một câu, tương lai của cô còn dài, đừng vì nông nổi nhất thời mà tự hủy hoại đi sự nghiệp lẫn bản thân mình”.
Nghe bọn họ nói vậy, Hoài An biết ở phía Trần Trí Minh cũng đã quyết định xong việc chừa đường lùi cho đám cổ đông rồi. Cô cũng không nắn gân đám người kia nữa, giả vờ như nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới nói:
“Được, nếu các anh đã nói như vậy thì tôi cũng nói thẳng thế này. Tôi một thân một mình ở thành phố này, tất nhiên không muốn gây thù chuốc oán với bất cứ ai, chỉ mong có thể yên ổn kiếm tiền là đủ rồi. Nhưng nếu người khác động đến tôi, để tự bảo vệ mình, tôi sẽ chống trả đến cùng mới thôi”. Ngữ điệu của Hoài An bình thản đều đều, không run sợ, nhưng ngược lại cũng chẳng tự cao: “Để đôi bên không làm phương hại đến nhau, các anh cứ về nói lại đề nghị của tôi với ông chủ thế này. Bọn họ không kháng cáo vụ án mua mỏ Hàm Ninh, tôi cũng sẽ tìm cách rút lại tố cáo hành vi đe dọa gi*t người. Mỗi bên chịu nhường một bước, dĩ hòa vi quý”
Đám người kia nhìn chằm chằm Hoài An, cố moi móc từng biểu cảm trên khuôn mặt cô, xem cô muốn giở trò gì. Nhưng Hoài An từ đầu đến cuối đều cứng rắn lạnh nhạt, thêm nữa, qua vụ án mỏ Hàm Ninh, bọn họ biết không thể xem nhẹ người phụ nữ này, nếu cố dùng biện pháp mạnh với cô, chắc chắn Hoài An có ch*t cũng sẽ làm bị thương bọn họ. Cho nên, dĩ hòa vi quý có lẽ là cách tốt nhất.
Gã mặt sắt đen xì nghĩ tới đây thì nghiến răng cười nhạt: “Được, tôi sẽ về nói lại với ông chủ của tôi. Tôi tin luật sư Hoài An là người thức thời, biết nên làm gì mới phải”. Nói tới đây, hắn liền đổi giọng, hằm hè buốt giá như chứa d.*a/0 găm: “Lén giở trò sau lưng là hành động ngu xuẩn, biết không?”
“Không cần các anh nhắc nhở”. Khí thế của Hoài An cũng không thua gì đám người này, cô khoanh tay trước ngực, lạnh giọng nói: “Minh Châu, tiễn khách”.
Có cô ở đây, lá gan của con bé Minh Châu cũng lớn hơn hẳn. Nãy giờ đang im thin thít ngồi ở chỗ nghe ngóng, chỉ chờ có vậy thì lập tức đứng lên chạy về phía bàn trà, khom người giơ tay làm động tác tiễn khách: “Các anh, xin mời”.
Mấy gã kia gườm gườm nhìn Hoài An rồi hừ lạnh một tiếng, cay cú đứng lên ra về. Đợi bọn chúng đi khỏi rồi, Minh Châu ngay lập tức khóa trái cửa văn phòng, quay sang giơ ngón tay cái với cô:
“Chị Hoài An, phải thế chứ”. Con bé cười toe toét: “Mấy hôm trước không có chị ở đây, các lão ấy đến đây còn vênh vênh váo váo doạ em, ngứa hết cả mắt. Hôm nay thì hết vênh nhé, cứ tưởng ai cũng bắt nạt được đấy. Còn lâu mới bắt nạt được luật sư Hoài An nhé”.
Hoài An nhìn con bé: “Bọn chúng vẫn chưa để yên đâu, nên thời gian này em cũng phải cẩn thận. Có việc gì thấy khúc mắc thì phải gọi ngay cho chị, biết chưa?”
“Vâng, em biết mà”. Minh Châu ngồi xuống rót nước cho cô: “Mà anh Minh không làm gì các lão ấy nữa thật hả chị? Ra toà xong rồi thôi hả?”
“Ừ, xong việc thì ai về nhà nấy, coi như xong”
“Sao mà dễ thế? Cứ như trẻ con cãi nhau, cắt xoẹt không chơi với nhau nữa rồi mai lại làm hoà thế?”
Minh Châu còn nhỏ, chưa hiểu hết được những việc này, Hoài An cũng không muốn kéo nó vào mấy chuyện ân – oán thương trường nên không giải thích, chỉ cười:
“Người lớn cũng dễ làm hoà mà. Thêm bạn bớt thù là việc tốt chứ sao?”
“Hừ, em vẫn không thích mấy lão cổ đông kia, giảo hoạt độc ác như rắn rết ấy”. Nói tới đây, con bé lại chợt nghĩ ra chuyện gì đó, lập tức đổi sắc mặt quay sang bảo cô: “À, sau hôm lên toà xong em cũng thử đi hóng tin của anh Minh rồi nhé.
Nghe nói đúng là anh ấy đang theo đuổi một bác sĩ ở bệnh viện A thật đấy. Chị đó tên là Hải Yên, dân tình đồn cơ to lắm, môn đăng hộ đối với nhà anh Minh”.
Minh Châu chép miệng, làm bộ dạng trầm tư như bà cụ non: “Bạn em còn bảo ngày nào anh Minh cũng gửi hoa đến bệnh viện chỗ chị ấy, mà toàn là hoa nhập khẩu thôi nhé, cứ mười mấy triệu một bó. Hoa khôi trường em biết tin thì tức đỏ cả mắt, hôm qua còn nói với bọn em là: ‘Tặng bó hoa mười mấy triệu đã là gì, anh ấy còn tặng tôi nhẫn kim cương cả mấy trăm triệu. Chắc anh ấy chỉ đang cố ý tán tỉnh người khác để trêu tức tôi thôi’. Haha, đúng là buồn cười ch*t mất, anh Minh mà thèm chọc tức cô ta hả? Môn đăng hộ đối như bác sĩ kia mới xứng với anh ấy kìa. Với cả đàn ông tặng hoa mỗi ngày thì mới thể hiện tấm chân tình thực sự, đúng không chị Hoài An?”
Hoài An khá ít kinh nghiệm tình trường, không hiểu những điều này nên thành thật nói: “Chị không biết”
“Hả? Chẳng lẽ chị chưa được tặng hoa bao giờ à? Mà không phải, trước có mấy anh làm văn phòng ở tầng trên thích chị, có đặt hoa cho chị suốt còn gì, cả mấy anh luật sư nữa. Lần nào chị cũng không ký nhận mà yêu cầu ship hoàn trả lại luôn. Đó cũng vẫn tính là được tặng hoa đúng không?”
Hoài An đáp: “Chắc tâm hồn chị thô lỗ, không hiểu được tấm chân tình của đàn ông”.
Minh Châu phẩy tay: “Không phải đâu. Chắc là chị chưa gặp đúng người thôi. Gặp đúng người chị thích rồi thì họ tặng hoa cứ*/t lợn chị cũng vui”
Cô phì cười: “Có lẽ vậy”.
***
Mấy ngày sau, Hoài An nhận được điện thoại của đám tay chân của 3 vị cổ đông kia, bọn chúng nói ông chủ đồng ý không làm đơn kháng cáo, tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là Hoài An phải rút đơn tố cáo trước, đổi lại, bọn chúng cũng sẽ chuyển cho cô 10.000USD phí dịch vụ pháp lý.
Hoài An biết, cái gọi là phí dịch vụ pháp lý đó chính là khoản tiền dùng để bịt miệng cô. Mà lúc này cô cũng không cần thiết phải tiếp tục cứng rắn đối đầu với bọn chúng làm gì, cho nên thoải mái đồng ý.
Sau khi nhận tiền, Hoài An dùng toàn bộ số tiền này quyên góp xây trường tiểu học ở quê. Cô sinh ra ở một hòn đảo xa xôi cằn cỗi, kinh tế khó khăn, những năm còn nhỏ thì trường là mấy ngôi nhà lợp tranh, lớn lên một chút thì tường đất đã được thay bằng gạch đỏ, nhưng vì đặc thù địa lý nên quê cô gánh bão liên miên, mái ngói cứ lợp lại bị gió thổi bay, học sinh năm nào cũng bị mưa dột làm ướt hết đầu tóc.
Mấy năm nay làm việc ở Hà Nội cô kiếm được không ít tiền, Hoài An cũng thường trích lại một phần để làm việc này việc kia. Lúc thì tài trợ sách vở cho đám trẻ con mồ côi vì cha mẹ đi biển không về nữa, lúc thì xây nhà văn hoá thôn, lúc thì quyên góp làm đường, bây giờ là xây trường tiểu học.
Tuy nhiên, vì không muốn người khác chú ý đến mình nên cô thường dùng danh nghĩa của văn phòng Luật Bình An gửi tiền về. Mẹ cô không biết chuyện này, mỗi lần gọi điện thoại lên đều khen nức nở, lần này bà khen văn phòng luật kia hào phóng, tài trợ cả một khoản lớn xây trường, sau đó lại mắng cô:
“Đấy, cái người ta cũng làm luật sư, mày cũng làm luật sư, sao mà chẳng tài giỏi được như người ta vậy, mấy năm rồi cũng chẳng làm nên trò trống gì. Chồng thì không lấy, nhà cửa cũng không. Đến khi nào mày mới yên bề gia thất cho tao với bố mày đỡ phải lo nghĩ không biết”
Hoài An cười cười: “Mẹ cứ đợi đó, sau này con giàu, kiểu gì con cũng xây mấy cái trường, từ tiểu học đến cấp 3 luôn, sau đó đưa cả nhà mình đi du lịch khắp thế giới”
“Thôi thôi, mày lo được cho mày là tao với bố mày đã mừng lắm rồi”. Mẹ cô lẩm nhẩm mắng mỏ một hồi, xong lại hỏi: “Bao giờ thì định về? Tao đã hẹn người mai mối rồi, họ đồng ý rồi đấy. Khi nào mày về thì gặp người ta”
“Con vẫn đang bận nên chưa về luôn được. Nhanh cũng phải hết tháng sau”
“Sao lâu thế? Cái văn phòng Luật của mày bóc lột sức lao động của nhân viên đấy à? Cả năm chẳng thấy được nghỉ mấy ngày, làm quần quật mà chẳng thấy lương đâu”
“Dạo này có nhiều khách hàng, nhiều án nên bận lắm. Đợi giãn việc rồi con về”. Hoài An kiếm cớ đổi chủ đề: “Con gửi máy tính cho thằng Mậm rồi, mẹ nhận được chưa?”
“Nhận được rồi, hôm qua nó vừa ra bưu điện lấy rồi”
“Vâng. Mẹ hỏi nó xem dùng ổn không, không được thì bảo con, để con đổi”
“Ừ”.
Nói chuyện với thêm mẹ một lúc, nghe bà càm ràm thêm mấy câu rồi Hoài An mới cúp máy. Hôm nay là chủ nhật, Minh Châu có hẹn đi xem phim với bạn nên không đến văn phòng, cô thì lại chưa nhận mấy vụ khó nên cũng rảnh rang. Hoài An nghĩ lâu rồi chẳng đi mua sắm nên quyết định tự thưởng cho mình nghỉ nửa buổi, đóng cửa văn phòng đi đến trung tâm thương mại.
Đang loay hoay chọn đồ thì bỗng dưng nghe tiếng cãi nhau ầm ỹ bên cạnh, quay sang thì thấy một cô gái đeo túi Hermes, cả người mặc full đồ hiệu, trên tay bế một con cún Chihuahua cũng đeo vòng cổ Hermes, đang cãi nhau với người phụ nữ bên cạnh:
“Bà già đ.i*ê/n này, sao bà dám động vào c,h/ó của tôi hả? Bà có biết c.h/ó của tôi ngày nào cũng đi spa không mà dám dùng cái tay bẩn thỉu của bà động vào nó?”
Người phụ nữ trung niên kia trông có vẻ giống dân chợ búa, cũng không ngán ai, chống nạnh tru tréo lên chửi: “Tay tao bẩn thỉu á? Tay tao còn sạch hơn cái mặt mày đấy. Người thì không bế, lại đi bế ch/ó, cả chủ cả ch/ó trông màu mè sặc sỡ như hai con thần kinh. Có bệnh sao không ở nhà đi, ra ngoài chọc người làm gì hả?”
“Bà…”. Thái Yên trợn mắt, dẫm chân bình bịch: “Bà mới là đồ có bệnh. Đồ nghèo kiết xác, tôi sẽ kiện bà tội hủy hoại tài sản của người khác”
“Hủy hoại cái gì? Hủy hoại con ch.ó xấu như ma của mày hả?”. Người phụ nữ nghiến răng, vung tay bạt tai cho con cún Chihuahua đang sủa ầm ỹ trên tay Thái Yên một phát, khiến nó lập tức ngậm miệng, run như cầy sấy chui vào áo Chanel của cô ta: “Tao nói cho mày biết, chính con c.hó mắt trố mõm hô của mày cứ sấn sổ ngửi tay tao, thấy thơm thì cứ lao vào hít lấy hít để. Ai mà biết ch/ó của mày có bị dại như mày không? Tao còn chưa kiện chúng mày không rọ mõm khi ra nơi công động, gây nguy hiểm cho người khác thì thôi, mày còn dám đòi kiện tao à? Kiện đi, để xem tao thắng hay mày thắng?”
“Bà dám đánh ch.ó của tôi?”. Thái Yên không thèm giữ hình tượng tiểu thư con nhà danh gia, hét ầm ỹ: “Đồ vừa già vừa béo vừa xấu, bà chán sống rồi đúng không? Bà nói ai rọ mõm hả? Bà mới là đồ nên rọ mõm lại ấy, đồ thần kinh”
“Mày mới là đồ thần kinh”
“Bà nói cái gì?”
“Mày là đồ thần kinh, người làm sao c.hó như vậy, vừa xấu vừa xa, vừa sida vừa hôi nách”.
“Aaaaa, tôi sẽ kiện ch*t bàaaa”.
Thấy bọn họ sắp sửa lao vào đánh nhau, mấy người đứng gần đó lập tức lao ra can. Hoài An không có hứng dây dưa vào những chuyện này, hơn nữa lần đầu gặp nhau ở sân Golf, cái con bé Thái Yên kia cũng ăn nói xằng bậy chọc tức cô một trận, cho nên Hoài An không muốn quản, xoay người đi luôn.
Nhưng cô vừa đi được vài bước đã nghe tiếng Thái Yên gọi giật lại: “Cô kia. Luật sư Hoài An”
Hoài An theo phản xạ hơi dừng bước, mà hành động này khiến Thái Yên biết mình không nhận nhầm, liền reo lên: “Tốt quá, cô cũng ở đây. Mau lại đây giúp tôi kiện ch*t con mụ đ.iê/n này đi. Tôi trả cho cô 5 nghìn đô”
Hoài An không ưa nhất là kiểu phụ nữ thích dùng tiền lên mặt như này nên chỉ khẽ nhíu mày: “Tôi đang không trong giờ làm việc. Không nhận”.
“10 nghìn đô thì sao?”. Thái Yên có vẻ đã tức đến mức muốn dùng tiền đè ch*t con mụ già kia, không tiếc ra giá: “Giải quyết vừa ý, tôi thưởng thêm 5 nghìn đô”
Hoài An vẫn lạnh lùng đáp: “Không nhận”.
“20 nghìn đô”. Thái Yên thấy người phụ nữ kia vẫn hung hăng chửi bới, lại càng sốt ruột. Cô ta trước nay coi trọng nhất là mặt mũi, lần này cãi không thắng được, cũng nhất quyết không để thua: “Cô xử lý bà ta cho tôi, nếu hài lòng thưởng thêm 10 nghìn đô”.
Lần này Hoài An đáp rất nhanh: “Được”
Thái độ của cô thay đổi nhanh như xẹt điện như vậy khiến Thái Yên lập tức ngẩn ra, nhưng đối với cô ta, tiền không phải là vấn đề, vấn đề lớn nhất lúc này chính là phải bõ tức mới thôi.
Hoài An vừa đồng ý xong, Thái Yên đã vênh váo chỉ đạo: “Mau xử lý con mụ đó đi”
Hoài An không vội, chỉ thản nhiên xòe tay ra: “Quy định chỗ tôi là khách hàng thanh toán phí dịch vụ trước khi sử dụng. Cô Thái Yên trả tiền mặt hay chuyển khoản?”
Thái Yên há hốc miệng nhìn Hoài An, thấy vẻ mặt cô lạnh tanh như tiền, không như đang nói đùa, liền lục tìm trong túi Hermes ra một xấp tiền đô còn nguyên seri, nhét vào tay cô: “Còn thiếu bao nhiêu thì chuyển khoản”
Hoài An bình thản nói “Được”, rồi thẳng lưng đi lại phía người phụ nữ kia. Lúc này, bà ta vẫn tru tréo chửi Thái Yên, nước bọt văng tung tóe:
“Tưởng có tiền là hay lắm à? Mới tí tuổi ranh mà có tiền thì chỉ làm bồ nhí của đàn ông có vợ thôi. Vẻ vang lắm đấy mà lên mặt. Tiền bẩn như thế bà đây cũng không thèm, nghiệp ch*t mày luôn”
Hoài An dừng lại cách bà ta một quãng, tránh để nước bọt văng vào mặt: “Sao bà biết cô ấy dùng tiền bẩn? Còn trẻ không được giàu à? Đến tên người ta còn không biết mà dám nói người ta làm bồ nhí của đàn ông có vợ, bịa đặt dựng chuyện như thế biết phạm tội gì không?”
“Phạm tội gì? Tao nói thế, đúng thì đúng mà chẳng đúng thì thôi, tao có ăn cắp ăn trộm gì của ai đâu mà tội với chẳng lỗi. Có giỏi thì báo công an đi mà bắt tao này. Tao lại sợ chúng mày quá”
“Bà bảo đấy nhé”. Hoài An lập tức rút điện thoại ra, bấm số gọi cho công an phường. Người phụ nữ kia ban đầu tưởng bắt nạt được cô, không ngờ Hoài An làm thật, vội vàng đổi sắc mặt, lao đến giật điện thoại:
“Làm gì thế, cãi nhau thôi mà cũng báo công an à? Đừng báo nữa, có gì từ từ nói”
“Bà bảo không sợ mà”. Hoài An không ấn nút gọi, nhưng tay vẫn giữ khư khư điện thoại: “Biết bịa đặt chuyện cho người khác là phạm tội vu khống không?”
“Lỡ miệng thôi”
“Vậy ngược đãi động vật thì sao?”. Hoài An quay đầu chỉ vào con cún Chihuahua đang run như cầy sấy trong lòng Thái Yên: “Bà vừa mới đánh ch.ó của cô gái kia, không những phạm tội ngược đãi động vật, mà còn gây thiệt hại cho tài sản của người khác. Nếu nhẹ thì bị xử lý vi phạm hành chính, còn nếu thêm tội vu khống và gây rối trật tự công cộng, thì có thể bị xử lý hình sự. Bà muốn tôi gom một thể để khởi kiện, hay là muốn tách riêng lẻ từng tội?”.
Người phụ nữ đó trợn mắt định cự lại, nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh như trời sụp cũng chẳng suy chuyển của Hoài An, thấy ngữ điệu nói năng trầm ổn lưu loát của cô, lại thêm ban nãy con bé chảnh chọe kia gọi cô là luật sư, bà ta biết không chọc được nên đành hạ giọng:
“Thôi thôi, nói gì mà hình sự với hình xiếc nghe nghiêm trọng thế. Tôi không nói nữa là được chứ gì. Còn con ch./ó kia nó không rọ mõm, lại cứ sấn sổ vào tôi, tôi sợ nó cắn nên mới xô nó ra chứ có phải ngược đãi đâu. Chính cô ta cho c.h/ó ra nơi công cộng mà không rọ mõm, cô ta sai, cô ta mới bị phạt ấy”
“Ai nói cho động vật ra nơi công cộng bắt buộc phải đeo rọ mõm?”
“Cô là luật sư mà cô không biết việc đó à, có phải luật sư thật không vậy?”. Bắt được sơ hở của cô, khí thế của bà ta lại bừng bừng trở lại: “Người dân ít học như tôi còn biết, cô có học mà không biết hả? Đã không biết lại còn lên mặt dạy đời”
Những người xung quanh nghe thế cũng xôn xao chỉ trỏ nhau, ngờ vực nhìn Hoài An. Ngay cả Thái Yên cũng nghi ngờ cô. Thế nhưng, Hoài An chỉ mỉm cười đáp: “Trên tay cô ấy có xích giữ ch.ó. Nãy giờ con c.hó kia dù bị bà đánh bầm dập cũng không cắn lại hay nhảy ra khỏi người cô ấy lần nào. Luật quy định dắt ch.ó ra nơi công cộng phải rọ mõm hoặc xích giữ chó, đâu quy định 100% phải rọ mõm? Vả lại, mắt bà có vấn đề à mà nghĩ con chó bé bằng bàn tay ấy có thể gây nguy hiểm cho bà?”
Phản đòn quá hay, khiến người phụ nữ kia cuối cùng cũng đuối lý im bặt. Bà ta thất thế định chuồn lẹ khỏi đó, nhưng Hoài An nhất quyết không buông tha. Cô nói: “Bà có chạy cũng không thoát được đâu, tôi sẽ nhờ trung tâm thương mại trích xuất camera để mang đến công an tố cáo bà”
“Chạy làm gì, ai thèm chạy. Cái cô này, đã nói thôi mà, cứ hở tí là đòi báo công an thế. Hiểu nhầm thôi, ai về nhà nấy là được chứ gì?”
“Xin lỗi đi”
“Gì?”
“Xin lỗi con ch.ó trên tay cô gái đó”. Hoài An bình thản nói.
Thái Yên mắm môi mắm lợi chen vào: “Cả tôi nữa”
Hoài An tự động bỏ qua lời cô ta, chỉ khoanh tay nhìn chằm chằm người phụ nữ kia. Ban đầu bà ta không chịu xin lỗi, cô cũng không nói nhiều, cầm điện thoại quay người đi luôn. Bà ta thấy vậy lại càng run, cuống quít lên nói:
“Tôi xin lỗi là được chứ gì? Xin lỗi”.
Cả đám đông đang đứng xem kịch hay lập tức cười ồ lên, khuôn mặt béo núc ních của người phụ nữ đó cũng xấu hổ đỏ bừng bừng, vừa căm ghét nhưng cũng vừa sợ hãi nhìn Hoài An.
Cô dừng bước, cũng không muốn ép bà ta quá mức, cho nên chỉ quay đầu nhìn một cái rồi lại đi thẳng về chỗ Thái Yên: “Xong rồi đấy. Tôi đi trước đây”
“Nhưng bà ta chưa xin lỗi tôi”. Thái Yên vẫn ấm ức, nhưng hôm nay như vậy đã đủ bẽ mặt rồi, cô ta vội vàng đuổi theo Hoài An: “Cô vẫn chưa làm tôi hài lòng”
“Thế thì không nhận 10 nghìn đô thưởng thêm”. Cô lạnh lùng đáp.
Thái Yên hết nói nổi, vẫn ôm ch.ó chạy theo, lúc xuống đến thang cuốn mới nói: “Luật sư Hoài An, tôi nghe vụ kiện của cô rồi. Vụ mỏ Hàm Ninh của anh Minh ấy”.
“…”
“Lúc trước chỉ là hiểu nhầm thôi, tôi tưởng cô là mấy con bé mặt dày thích bám lấy anh ấy. Ai mà biết cô là luật sư. Tại cô không giới thiệu với tôi”
“Tôi không quen cô, không có nghĩa vụ phải giới thiệu với cô”
“Vậy thì bây giờ làm quen. Chuyện cũ xí xóa nhé”. Thái Yên tuy không thích bộ dạng lạnh nhạt của Hoài An, nhưng cô ta cảm thấy tính cách mình không được mạnh mẽ cho lắm, nhất là đối với Trần Trí Minh, Thái Yên không có cách nào trở thành hình mẫu mà anh thích được. Luật sư Hoài An thì lại có đầy đủ những yếu tố này. Hoài An vừa độc lập vừa quyết đoán, lại thông minh và nói năng lưu loát chừng mực, lúc gặp chuyện cũng không như cô ta, lúc tức giận cũng chỉ biết giậm chân tức tối.
Thái Yên muốn bắt bạn với Hoài An để học hỏi, cho nên mới nói: “Tôi thích anh Minh, nhưng anh ấy không thích tôi. Cô làm quân sư cho tôi đi, tôi trả thù lao cho cô hậu hĩnh. 50 nghìn đô, thế nào?”
