Chấp niệm Hoài An - Đoạn 12
Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0
Đoạn 12
Hoài An cảm thấy cô tiểu thư Thái Yên này khá trẻ con, có lẽ vì được nuông chiều và sống trong nhung lụa từ bé nên chẳng biết làm gì ngoài tiêu tiền.
Cô rất bận, không thích làm bảo mẫu, nhất là bảo mẫu của một cô nàng đỏng đảnh nên từ chối: “Tôi là luật sư, không phải quân sư”.
“Tôi nghe nói thấu hiểu tâm lý con người là vũ khí tối thượng của luật sư mà. Cô chắc phải từng học tâm lý học đúng không? Hiểu tâm lý sẽ biết cách làm quân sư tình cảm”
“Tôi học tâm lý để giải quyết công việc, không học tâm lý để quân sư tình cảm, đó không phải chuyên môn của tôi”. Hoài An nghiêm túc đáp: “Cô tìm người khác đi”
“Không phải cô chưa từng có bạn trai đấy chứ?”. Thái Yên ngạc nhiên nhìn cô: “Không có kinh nghiệm nên không dám làm quân sư sao?”
Hoài An mím môi không trả lời, cái cô Thái Yên này học hành và kinh nghiệm sống chẳng ra gì, nhưng động đến yêu đương thì đầu óc lại nhanh nhạy hơn hẳn bình thường, bắt được một tia hơi mất tự nhiên trong mắt Hoài An, Thái Yên liền ôm ch.ó tủm tỉm cười: “Tôi đoán đúng rồi phải không? Cô trông chắc nhiều tuổi hơn tôi mà chưa từng có bạn trai sao? Ế à? Hay kén chọn?”
Hoài An không để ý đến cô ta, cứ thế tiếp tục đi xuống thang máy.
Thái Yên không buông tha, tiếp tục nói: “Trông cô cũng không đến nỗi, chắc chỉ là kén chọn thôi. Tôi từng đổi qua mấy anh người yêu rồi, nhưng chẳng có ai bằng được anh Minh cả. Anh ấy có thể qua lại với cả đống phụ nữ, nhưng nhất quyết không chịu ngó ngàng đến tôi. Cô xem, tôi có phải kiểu người xấu xí đến mức làm anh ấy chán ghét đâu. Tôi xinh thế này cơ mà”
“…”
“Anh ấy ngoài miệng thì cứ nói tình cảm giữa tôi và anh ấy đặc biệt hơn hẳn những người khác, anh ấy không muốn làm tổn thương tôi. Nói gì mà đàn ông làm kinh doanh thì không tránh khỏi việc có phụ nữ vây quanh, bảo nếu yêu đương với tôi thì tôi sẽ phải chịu thiệt thòi. Hừ, ban đầu tôi tin sái cổ. Nhưng đó là từ trước năm 18 tuổi thôi, bây giờ tôi không ngốc nữa đâu, tôi biết thừa anh ấy chỉ kiếm cớ để không làm mất lòng tôi thôi, à, cả bố tôi nữa”.
Hoài An cảm thấy có chút thương tình, buột miệng hỏi: “Cô năm nay bao nhiêu tuổi?”
“21 tuổi”. Thái Yên nói thêm: “Tôi quen anh ấy từ năm 14 tuổi, tỏ tình năm 16 tuổi. Lâu như thế mà anh ấy vẫn từ chối tôi”
Chậc, chẳng trách tin sái cổ gã badboy như Trần Trí Minh! Cái miệng của anh ta đúng là toàn lời đường mật, từ chối yêu đương mà cũng khiến người khác vừa giận lại vừa không giận được như thế.
Nhưng nghĩ lại, dù sao Trần Trí Minh vẫn còn chút nhân tính, có thiếu nữ 16 tuổi d*ân/g đến tậ/n miện.g cũng không động vào tr/ẻ vị thà*h niên!
“Cô kém anh ta mười mấy tuổi, gọi chú được đấy”. Hoài An nói.
“Chú cái gì, anh ấy 37 tuổi, hơn tôi 16 tuổi, nhưng bề ngoài vẫn còn trẻ lắm. Hơn nữa gu của tôi cũng là đàn ông nhiều tuổi như anh ấy. Càng lớn tuổi càng dày dặn kinh nghiệm”.
Nhìn hai mắt Thái Yên sáng lấp lánh, vẻ mặt Hoài An đúng kiểu ba chấm (…). Cô không hiểu được suy nghĩ của đám cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, nhưng cô biết, gu của Thái Yên có lẽ không cần phải diễn tả nhiều lời như vậy, chỉ 3 chữ Trần Trí Minh là đủ.
Thang cuốn đưa hai người xuống đến tầng 1, Hoài An nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn, đi thẳng về hướng bãi đỗ xe. Thái Yên vẫn lẽo đẽo đi theo cô, thấy cô không trả lời lại tiếp tục lẩm bẩm: “Mấy năm trước anh ấy đổi phụ nữ liên tục, mỗi cô một kiểu, tôi không đoán được gu của anh ấy. Nhưng gần đây hình như anh ấy đang nghiêm túc với một bác sĩ, theo đuổi nhiệt tình khác hẳn mấy cô em kia, còn giúp cô ta trả một khoản tiền lớn”. Hầm gửi xe khá nóng, lại đông người, Thái Yên ôm chú chó Chihuahua đi lẫn bên trong trông nổi bần bật, ai cũng ngoái đầu lại nhìn: “Tôi tìm hiểu rồi, bác sĩ đó tính cách cũng na ná như cô, cho nên cô làm quân sư cho tôi đi. Chắc anh Minh thích kiểu phụ nữ độc lập mạnh mẽ như vậy. Bình thường tôi cũng mạnh mẽ lắm đấy chứ, nhưng chẳng hiểu sao cứ gặp anh ấy là tôi cứ cuống lên, chẳng nói năng được câu nào ra hồn. Cô giúp tôi theo đuổi được anh ấy, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề”.
Hoài An bấm chìa khoá mở cửa xe của mình, vẫn kiên quyết nói: “Tôi không có chuyên môn về việc này, phiền cô tìm người khác nhé”.
“Tôi không thấy ai hợp hơn cô cả”. Thái Yên định ra giá, nhưng thấy bộ dạng của Hoài An không có vẻ như cần tiền, đành dịu giọng: “Cô muốn gì, cô nói đi, tôi sẽ tìm cách đáp ứng”
“Muốn về nhà đi ngủ”. Hoài An uể oải lên xe, ném túi xách sang ghế phụ. Sau đó chợt nhớ ra xấp dollar kia, cô lại mở túi, cầm tiền nhét vào tay Thái Yên: “Dùng tiền của cô thuê chuyên gia tâm lý đi, thích hợp hơn đấy”
“Đây là tiền thù lao của cô mà”
“Hôm nay tôi có hứng, miễn phí cho cô”. Hoài An khởi động xe, liếc bộ dạng nghệt ra của Thái Yên, tự nhiên lại có lòng tốt nói thêm một câu: “Thái Yên, phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và tự tin thì không cần phải copy phiên bản của ai cả, càng không cần phải thay đổi bản thân để có được sự yêu thích của đàn ông. Cứ trưởng thành, tự rèn luyện nhân cách và bản lĩnh của mình, cô sẽ cảm thấy thế giới này tự nhiên cũng thay đổi”.
Sau khi cô nổ máy rời đi rất lâu rồi, Thái Yên vẫn đứng ngẩn ngơ trong hầm gửi xe, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Hoài An.
Cuối cùng, đến lúc thông suốt được, Thái Yên mới chợt nhận ra rằng: Hoá ra đây mới đúng là kiểu phụ nữ cuốn hút và hấp dẫn nhất, vẻ đẹp không nằm ở gương mặt mà nằm ở tính cách và trí tuệ. Ngay cả cô ta cũng cảm thấy có thiện cảm cực kỳ với kiểu người như Hoài An, Trần Trí Minh là đàn ông, chắc chắn sẽ cảm thấy yêu thích hơn nhiều lần.
Thái Yên vẫn nuôi hy vọng giành lại anh từ tay nữ bác sĩ kia, cho nên càng quyết tâm xách đồ nghề theo học tính cách của Hoài An. Cô ta một tay ôm chú cún Chihuahua, một tay rút điện thoại ra gọi cho trợ lý: “Tìm cho tôi số điện thoại của luật sư Hoài An đi”
“Phải, luật sư Hoài An tranh tụng vụ án của Thiên Minh đấy. Có địa chỉ nhà càng tốt”.
***
Trên đường trở về nhà, trong đầu Hoài An cứ quẩn quanh chuyện ở trung tâm thương mại vừa rồi, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại nhớ đến Trần Trí Minh từ lúc nào không biết.
Sau khi cô dọn ra khỏi nhà anh, hai người không gặp nhau nữa. Lúc thanh toán phí luật sư, Cảnh Duy đích thân đến văn phòng gặp cô, một là để xác nhận tiền đã chuyển vào, hai là gửi Hoài An một món quà. Ban đầu cô sợ là đồ quý giá nên không nhận, nhưng Cảnh Duy nói, món quà ấy là do chủ tịch Trần Trí Minh đích thân làm, không đong đếm giá trị bằng tiền được.
Đợi Cảnh Duy rời đi rồi, Hoài An mới mở hộp quà đó ra, bên trong là một chiếc hộp thuỷ tinh có các hạt phát sáng bên trong. Chỉ cần lắc một cái thì bên trong giống như mưa tuyết vậy, lấp lánh nhẹ nhàng rơi xuống, đẹp vô cùng.
Đang lúc Hoài An đang suy nghĩ không biết phải cảm ơn thế nào thì Trần Trí Minh gọi điện thoại đến, hỏi cô đã nhận quà chưa. Hoài An sờ hộp thuỷ tinh kia rồi đáp:
“Tôi nhận rồi. Rất đẹp. Bên trong là thứ gì vậy?”
“Vật liệu phát quang pha ion đất hiếm. Có bức xạ nhẹ, nhưng tôi đã dùng pha lê bọc kín nó lại rồi. An toàn”
Hoài An không có chuyên môn nên không hiểu những thứ này, cô chỉ để ý đến hai chữ ‘đất hiếm’: “Ion đất hiếm đó lấy ở trên mỏ Hàm Ninh sao?”
“Đúng vậy. Thấy cũng hay nên tiện tay làm cho cô một món quà. Coi như đó là kỷ niệm giữa văn phòng luật Bình An với tập đoàn Thiên Minh, cũng để cảm ơn cô vì đã giúp tôi cứu quản lý trong lần sạt lở”
“Cảm ơn anh, tôi rất thích”.
Sau khi cúp máy, Trần Trí Minh và cô không liên lạc nữa. Hoài An vẫn để chiếc hộp pha lê kia trên cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn thấy thì cũng nghĩ tới anh, lâu dần cũng thành quen nên chẳng để ý nữa, hôm nay gặp lại Thái Yên mới chợt nhớ ra đã hơn 2 tháng rồi không gặp Trần Trí Minh.
Hoài An thầm nghĩ, đúng là đàn ông quyến rũ chẳng khác gì thuốc độc, chỉ làm việc cùng một thời gian, cũng chẳng tư tình gì, vậy mà cứ quẩn quanh trong đầu mãi, không xua đi được!
***
Mấy ngày hôm sau, văn phòng Luật của Hoài An xuất hiện một vị khách không mời. Thái Yên lần này không ôm con cún Chihuahua đến, nhưng lại dẫn theo cả đám nhân viên mang cả núi quần áo và túi xách hàng hiệu tới xếp đầy ở chỗ làm của cô. Hoài An đi từ bên trong ra, nhìn thấy liền cau mày:
“Cô làm gì thế?”
“Làm bạn”. Thái Yên tỉnh bơ nói: “Chị Hoài An, em không thuê chị nữa. Chị làm bạn với em đi. Em muốn làm bạn với chị”
Minh Châu đứng gần đó nghe vậy thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn Thái Yên. Chẳng biết cái cô tiểu thư đeo túi Hermes bạch tạng này từ đâu xuất hiện, vừa đến đã rầm rầm rộ rộ, tặng cả đống hàng hiệu chỉ để đòi làm bạn với Hoài An.
Mà Hoài An thì tất nhiên không ham hố gì mấy món đồ này, chỉ lạnh lùng nói: “Mang đống đồ này về đi”
“Đây là đồ em tặng chị mà. Quà ra mắt làm bạn. Cũng không đáng bao nhiêu, chị nhận đi”
“Tôi không dùng mấy thứ này, cũng sẽ không nhận quà của cô. Thái Yên, những việc có liên quan đến tôi, phiền cô trước khi làm gì thì có thể hỏi ý kiến của tôi được không?”
“Đây là mang bất ngờ đến mà”.
“Không nhận”
“Chị không nhận thì ngày nào em cũng ở lì tại đây”. Thái Yên đi lại ghế sofa, khoanh tay ngồi xuống, bộ dạng ch*t cũng không sờn: “Chị đừng có ý nghĩ đuổi em. Em mua cả tòa nhà này là được chứ gì? Em là chủ rồi thì chị không để đuổi em được”.
Hoài An chỉ thiếu điều giơ tay đỡ trán. Đúng là không thể xem thường người có tiền được, cả một tòa nhà mấy chục tầng trên phố, nói mua là có thể mua ngay. Nhìn xem, năm đó cô đi tìm thuê văn phòng, phải chật vật chen chúc mãi mới có thể thuê được một ô nhỏ tại đây. Vị trí đắc địa, khách hàng có thể dễ dàng tìm đến, hơn nữa Hoài An cũng cảm thấy nơi này làm ăn cũng thuận lợi, cô không muốn vì rắc rối với Thái Yên mà phải dọn đi nơi khác. Vì vậy, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Hoài An quyết định thỏa hiệp:
“Thái Yên, tôi đã nói rồi, chuyện tình cảm của cô tôi không làm quân sư được. Tôi không có kinh nghiệm, cũng không có chuyên môn về việc này”
“Không cần làm quân sư”. Thái Yên phẩy tay: “Làm bạn thôi. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, bạn bè càng chơi lâu sẽ càng có tính cách giống nhau. Cho nên bây giờ chúng ta làm bạn trước đã”
“Tính cách tôi xấu lắm, cô nhiễm tính tôi làm gì?”. Hoài An nghĩ, mình chắc chắn sẽ không bị nhiễm ngược tính đỏng đảnh của Thái Yên.
“Mặc kệ. Chị cứ đồng ý đi. Chỉ cần chị đồng ý, từ giờ về sau trước khi làm gì em sẽ hỏi ý kiến của chị. Chị nói gì em cũng nghe”
“Cô chắc chắn chứ?”
Thái Yên kiên định gật đầu: “Chắc chắn”
“Vậy thì về nhà đi, mang cả đống đồ này của cô về. Tôi đang trong giờ làm việc, đừng có phiền tôi”
“Được thôi”. Thái Yên lập tức đứng dậy, răm rắp nghe lời: “Nhưng chị phải thề đi đã”
“Thề cái gì?”
“Thề sẽ làm bạn với em, đối xử tốt với em. Nếu không sẽ bị sét đánh ch*t”
Minh Châu nghe xong liền kháng nghị: “Ầy, thề độc quá. Chị Hoài An xinh đẹp thế này, bị sét đánh ch*t biến thành con bọ hung thì xấu xí lắm”.
“Thì đừng vi phạm lời thề thì sẽ không biến thành bọ hung”. Thái Yên nói xong lại nhìn Hoài An: “Chị thề đi”
Hoài An bình thường đứng trước tòa chẳng chịu cúi đầu thua ai, thế mà bây giờ lại thực sự bất lực trước 2 con nhóc này. Cô có chút đau đầu, không muốn phí thời gian giải quyết mấy chuyện vớ vẩn này nữa nên đành nói:
“Được rồi. Tôi sẽ làm bạn với cô”
“Chị thề đi”
“Thề”. Hoài An bắt đầu cáu bẳn, cầm một chiếc túi gần nhất dúi vào tay Thái Yên: “Mau về đi cho tôi còn làm việc”
Thấy cô đồng ý, Thái Yên cũng không tốn công dông dài nữa, hài lòng đứng lên bảo đám nhân viên ôm đồ về, còn nói từ giờ sẽ giữ liên lạc với Hoài An.
Đợi cô ta đi rồi, Minh Châu mới cười ngặt cười nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt: “Em chưa từng thấy ai kết bạn mà phô trương như cô ta đấy. Haha, còn hơn cả đại gia nam, mang cả núi quà đắt tiền đến làm quen. Chị Hoài An, cô ta là ai thế?”
Hoài An lắc đầu: “Chị không biết. Nhưng là bạn của Trần Trí Minh, chắc cũng là con nhà giàu”
“Ôi, nhìn cái túi Hermes bạch tạng cô ta xách mà xem. Cô ta đang xách cả cái biệt thự trên tay đấy. Tầm này chắc không phải con nhà giàu nữa đâu, mà là con nhà tài phiệt đấy. Giàu như thế bảo sao tính tình khác người”
“Mặc kệ cô ta đi”. Hoài An chán nản đi vào phòng làm việc bên trong, cô còn cả đống tài liệu cần xem, không có thời gian dây dưa với mấy chuyện vớ vẩn.
Nhưng Minh Châu vẫn nói với theo: “Nhưng chị đồng ý làm bạn với cô ta rồi nên lần sau cô ta đến, em vẫn phải đón tiếp đúng không? Chị Hoài An, đã thề rồi thì đừng nuốt lời, em sợ chị thành bọ hung lắm”.
Hoài An thản nhiên đóng cửa, không nghe lọt tai mấy lời của Minh Châu. Con bé đứng bên ngoài vẫn tủm ta tủm tỉm, nghĩ thầm: Tốt nhất về sau Thái Yên đến thì đối xử tử tế với cô ta mới được, nếu không, cô ta nổi cơn mua lại cả tòa nhà này thì bọn họ chắc phải dọn ra đường mất thôi!
***
Kể từ khi bắt đầu làm bạn, Thái Yên ngày nào cũng gọi điện thoại cho Hoài An. Cô lười nghe máy, cô ta lại nhắn tin, lúc thì rủ đi uống rượu, lúc thì đòi tới quán bar.
Cuối tuần đó rảnh rỗi, Thái Yên lại gọi điện thoại tới, hẹn Hoài An đi cưỡi ngựa.
Ban đầu cô không muốn đi, nhưng Thái Yên nói đây là hoạt động lành mạnh, còn bảo cưỡi ngựa có thể giảm stress. Nhân tiện hôm đó thành phố cũng cắt điện, không làm việc được, cho nên Hoài An mới đồng ý đi.
Không ngờ tại buổi cưỡi ngựa hôm ấy, cô lại tình cờ gặp lại Trần Trí Minh.
Cách đây một thời gian, cô nghe Thái Yên nói anh sắp sửa đính hôn với bác sĩ kia. Lúc ấy, chẳng rõ có phải vì Thái Yên khóc quá thương tâm nên trong lòng cô mới có chút phiền muộn hay không, mà từ hôm ấy, Hoài An đã quyết định cất tiệt chiếc hộp pha lê kia đi. Hôm nay gặp lại chủ nhân của nó, tâm trạng cô cũng ít nhiều bị xáo trộn.
Nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thản như không, còn mỉm cười chào Trần Trí Minh: “Anh cũng đến cưỡi ngựa à?”
“Hôm nay bọn tôi hẹn đi cùng nhau mà”. Trần Trí Minh vẫn đẹp trai như thế, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ mở một cúc, quần bò rách ôm đôi chân dài, trông không hề luộm thuộm mà lại mang vẻ lãng tử và cuốn hút rất khó tả: “Thái Yên không nói cho luật sư Hoài An biết sẽ gặp mấy người bọn tôi ở đây à?”
“Cô ấy chỉ rủ tôi đi cưỡi ngựa thôi”. Hoài An trả lời rất thật: “Tôi cũng quên hỏi”
“Đi chung thì không cảm thấy phiền chứ?”. Trần Trí Minh hỏi: “Nếu cô không thoải mái, tôi sẽ bảo mấy người kia sang cưỡi ngựa ở khu vực khác”
“Không sao, không việc gì đâu. Cưỡi ngựa đông người thì càng vui mà. Chủ tịch cứ chơi đi, không cần phải để ý đến tôi”
Trần Trí Minh cười cười, vẫy một nhân viên phục vụ lại, bảo cô ấy dẫn Hoài An đi thay đồ cưỡi ngựa. Lúc này Thái Yên vẫn đang đứng mải mê nói chuyện với mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu khác, Hoài An cũng không muốn làm phiền cô ấy, theo nhân viên đi vào bên trong luôn.
Thay đồ xong, một nhân viên khác dẫn một con ngựa có bộ lông đen tuyền, óng mượt như nhung đi về phía cô: “Cô Hoài An, đây là ngựa của cô. Nó tên là Hắc Mã. Trông cao to thế thôi nhưng rất thuần tính, không cần sợ đâu”. Anh ta nói: “Để tôi đỡ cô leo lên nhé?”
Trong chuồng ngựa có khá nhiều ngựa, nhưng con ngựa Hắc Mã này trông khác hẳn những con ngựa còn lại, nói làm sao nhỉ, Hoài An cảm thấy Hắc Mã rất lực lưỡng, điềm đạm, hơn nữa ánh mắt nó rất có thần, hẳn phải là một con ngựa thông minh.
Sau khi cô được nhân viên đỡ trèo lên ngựa, được dặn dò đủ thứ xong, Hoài An mới thử vuốt ve bờm của nó, khẽ gọi: “Hắc Mã”
Nhân viên đứng bên dưới thấy Hắc Mã tuy hơi khó chịu với Hoài An, nhưng lại không nóng nảy đẩy cô xuống, mới cười cười: “Hắc Mã này là con tốt nhất ở trường đua của chúng tôi đấy, chạy rất khỏe, tỉ lệ đua thắng 85%, còn rất thông minh, biết nhận chủ của mình nữa”
“Vậy sao?”. Hoài An hỏi: “Tôi tưởng ngựa trong trường đua này đều để khách cưỡi đua, không có chủ cố định chứ”.
“Nào có, nó thuộc sở hữu của chủ tịch tập đoàn Thiên Minh. Từng cùng anh ấy đua thắng bao nhiêu trận rồi đấy”. Nhân viên nói: “Lần nào đến đây anh Minh cũng chỉ cưỡi Hắc Mã, nhưng lần này anh ấy bảo tôi dẫn nó đến cho cô. Chắc anh ấy sợ cô cưỡi con ngựa khác sẽ dễ bị ngựa lồng lên rồi ngã. Đây là lần đầu tiên cô cưỡi ngựa phải không?”
Động tác xoa bờm ngựa của Hoài An hơi khựng lại. Mấy tháng đã trôi qua, cô cũng tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác, nhưng thật lòng mà nói, trong vô vàn người, chẳng có ai lịch thiệp được như Trần Trí Minh.
Hôm nay gặp lại, sự săn sóc tinh tế của anh vẫn khiến lòng Hoài An cảm kích. Cô khẽ gật đầu: “Phải. Đây là lần đầu tôi đến trường đua ngựa”
“Cưỡi ngựa cũng không khó lắm đâu, cô cứ làm theo những bước tôi hướng dẫn ban nãy là được. Nếu vẫn cảm thấy không tự tin thì cứ nói với chúng tôi một tiếng nhé. Bên chúng tôi sẽ cử nhân viên ngồi cùng để hỗ trợ cô”
“Cảm ơn anh”.
Nói xong, nhân viên dắt Hắc Mã ra ngoài. Hoài An ngồi trên lưng Hắc Mã, tập giữ thăng bằng. Cũng may Hắc Mã cũng khá dễ chịu, chậm rãi khoan thai bước từng bước, không làm cô ngã.
Trần Trí Minh cưỡi một con ngựa trắng, đứng ở hàng rào bên ngoài đợi cô. Thấy Hoài An đi ra mới hỏi: “Có ngồi được không?”
“Tàm tạm. Hắc Mã của anh có vẻ thuần tính, lưng cũng rộng nữa”. Cô nghiêm túc nhận xét: “Tôi nghe nói đó là ngựa của anh. Cảm ơn anh nhé”.
Trần Trí Minh không để tâm lời cảm ơn này, chỉ cười: “Hắc Mã với Bạch Mã là một đôi. Hắc Mã là ngựa đực, tính tình ôn hòa điềm đạm hơn nên phù hợp để người mới tập cưỡi. Luật sư Hoài An cứ ngồi trên lưng nó đi, nó không làm cô ngã đâu”.
“Bạch Mã là ngựa cái, tính tình nóng nảy thất thường sao?”. Hoài An nói đùa.
“Đúng vậy. Năm ngoái Thái Yên ngồi lên lưng nó, bị nó hất ngã một lần, suýt nữa thì gãy chân”. Anh nhìn về phía Thái Yên và một người đàn ông đang cưỡi hai con ngựa màu nâu đi đến chỗ bọn họ: “Từ đó đến giờ cô ấy không dám động vào Hắc Mã hay Bạch Mã nữa. Chỉ dám cưỡi mấy con ngựa thuần thôi”
Vừa nói tới đó thì hai người kia cũng tới gần. Hoài An nhận ra gã đàn ông bên cạnh Thái Yên chính là người đã trêu chọc cô ở sân golf lúc trước. Lần này, anh ta lịch sự hơn hẳn, vừa gặp đã chào:
“Chào luật sư Hoài An nhé. Hôm nay trông cô xinh quá”.
Hoài An miễn cưỡng đáp: “Cảm ơn”
Thái Yên thấy cô cưỡi Hắc Mã thì trợn tròn mắt: “Chị dám cưỡi Hắc Mã hả? Nó ngầu lắm đấy”
“Ngầu mới hợp với luật sư Hoài An chứ?”. Người đàn ông kia nói: “Luật sư Hoài An chưa biết tôi nhỉ? Tôi tự giới thiệu nhé, tôi tên là Hải Đăng”.
Trần Trí Minh lên tiếng: “Ai cần biết tên cậu”
“Ầy, cậu sắp lấy vợ rồi mà còn muốn giữ khư khư người đẹp, không để cho anh em có cơ hội tán tỉnh à. Tôi đây chưa có vợ, cũng chẳng có bạn gái, khó khăn lắm mới ưng mắt được luật sư Hoài An, cậu phải tạo cơ hội cho anh em tán tỉnh người đẹp chứ”. Nói xong, Hải Đăng lại ngẩng lên nhìn cô: “Lần gặp trước chỉ là hiểu nhầm thôi, xí xóa nhé. Bây giờ tôi giới thiệu tên thì coi như mới làm quen chính thức này. Luật sư Hoài An nhớ tên tôi chưa?”
“Làm quen thì được, nhưng nếu anh có tán tỉnh thì thôi”. Hoài An đáp nửa đùa nửa thật: “Hôm nay tôi đến đây chỉ vì muốn cưỡi ngựa, phiền anh đừng trêu chọc tôi”
“Nào có, nào có”. Hải Đăng liếc Trần Trí Minh đang tủm tỉm cười: “Cậu cười cái gì?”
Trần Trí Minh phẩy tay: “Nói nhiều điếc tai quá. Có cưỡi ngựa không?”
Thái Yên lập tức nói: “Có. Đi dạo một vòng đi. Em đợi nãy giờ, ê hết cả mông rồi”. Lại quay sang lườm Hải Đăng: “Anh còn câu giờ nữa là em cho anh rớt lại đằng sau đấy. Đừng có chọc vào chị Hoài An, chị ấy mà giận bỏ về là em xử anh luôn”.
“Này, tôi mới là bạn của hai người mà, sao tự nhiên hai người lại đứng ngược chiến tuyến với tôi thế”. Hải Đăng vò đầu, bắt gặp ánh mắt muốn ché*/m người của Thái Yên nên sau đó cũng dịu giọng: “Thôi được rồi, tôi đi theo mọi người là được chứ gì. Đi đi. Luật sư Hoài An, chúng ta đi”.
Hoài An không thèm để tâm đến anh ta, thúc Hắc Mã bắt đầu di chuyển. Lần đầu tiên cưỡi ngựa hóa ra không khó như cô tưởng, hoặc là Hắc Mã quá thông minh, cô chỉ khẽ thúc chân một cái, nó liền ngoan ngoãn cõng cô chạy đi, ban đầu tốc độ khá nhanh, nhưng Trần Trí Minh cưỡi Bạch Mã chạy song song lại giơ một ngón cái về phía Hắc Mã, nó lập tức chạy chậm lại.
Trần Trí Minh đi sát bên cô, thỉnh thoảng nhắc nhở Hoài An về tư thế và cách cầm dây cương. Thái Yên và Hải Đăng cũng đuổi theo sát nút, hai người bọn họ cãi nhau ầm ỹ, Hoài An nghe một lúc đã ong cả đầu.
Đúng lúc này có thêm một người đàn ông nữa cưỡi ngựa xuất hiện. Hoài An vừa liếc thấy đã nghĩ có lẽ hôm nay khi ra khỏi nhà cô đã bước nhầm chân trái, cho nên đến đây không những bị tra tấn lỗ tai, còn gặp cả người yêu cũ.
Minh Quân nhận ra cô thì lập tức đi đến gần: “Hoài An, em cũng đi cưỡi ngựa à?”
“Tôi mới tập buổi đầu tiên”.
“Có sợ không? Cần anh ngồi cùng để dạy không?”
“Không cần, tôi có ngã đâu?”
Hoài An trả lời thẳng thừng khiến Minh Quân hơi ngượng. Anh ta liếc sang phía Trần Trí Minh, rồi tỏ vẻ rất ngạc nhiên: “Ồ, đây chẳng phải là chủ tịch của tập đoàn Thiên Minh sao? Hôm nay anh cũng có hứng đi cưỡi ngựa à?”
“Ngày nghỉ rảnh rỗi thôi”. Trần Trí Minh vẫn chưa nhớ ra người này là ai, nhưng vẫn lịch sự nói.
“Trông ngựa của anh đẹp thật đấy”
“Cảm ơn”. Trần Trí Minh đáp, anh liếc vẻ mặt của Hoài An, thấy cô vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng đôi môi hơi mím lại. Đoán cô không thích người này nên anh nói: “Chúng ta đi thôi”.
Thái Yên, Hải Đăng và Hoài An cưỡi ngựa lững thững đi theo anh. Minh Quân nhìn theo bọn họ, cảm thấy khó khăn lắm mới gặp được những người này, đang không biết tiếp cận thế nào để bọn họ chịu ký hợp đồng với công ty nhỏ của anh ta thì thật may lại gặp Hoài An đi cùng.
Mặc dù Minh Quân rất tò mò khi cô có quan hệ với đám tài phiệt siêu giàu này, nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi, tiếp cận đám người kia mới là quan trọng nhất. Vì vậy, anh ta liền thúc ngựa đuổi theo Hoài An:
“Hoài An, mấy hôm trước anh có gọi điện đến văn phòng Luật của em nhưng không gặp em. Có cô bé nào nghe máy ấy. Anh bảo muốn gặp riêng mà cô ấy nhất định không cho”.
Hoài An nghiêng đầu hỏi: “Gần đây văn phòng của tôi đang tạm ngưng nhận khách hàng. Anh cần hỗ trợ dịch vụ pháp lý thì tôi có thể cho số của bạn tôi, cậu ấy cũng có văn phòng luật”
“Cũng không phải dịch vụ pháp lý gì, chỉ là muốn mời em đi ăn thôi. Hôm nay em đi cưỡi ngựa, chắc cũng có thời gian nhỉ?”
“À…”. Hoài An lạnh lùng đáp: “Hôm nay tôi bận rồi”
“Ngày mai thì sao?”
“Cũng bận”
Minh Quân biết cô không muốn gặp mình nhưng vẫn mặt dày nói: “Không sao, anh có thời gian. Anh chờ được. Lúc nào em rảnh thì chúng ta đi ăn”.
Hoài An kìm dây cương Hắc Mã, để nó dừng lại. Khi ba người kia đi xa một quãng rồi, cô mới quay đầu nói với Minh Quân: “Tôi không có gì để nói với anh. Chuyện của chúng ta đã chấm dứt lâu rồi, khi đó chỉ là tình cảm trẻ con, chia tay xong thì tôi không nhớ đến nữa. Bây giờ gặp mặt có thể là bạn, cũng có thể coi nhau như người dưng, anh không cần tìm gặp tôi hay mời tôi đi ăn, chúng ta không thân thiết đến mức đó”.
“Anh vẫn chưa quên được em. Hoài An, anh hỏi bạn bè cũ, cũng biết em chưa kết hôn. Chúng ta trai chưa vợ, gái chưa chồng, lúc trước đã từng bên nhau mặn nồng như thế, bây giờ liệu có thể cho nhau một cơ hội nữa không?”
Hoài An khẽ cười: “Thái độ của tôi qua 2 lần gặp vẫn chưa đủ rõ ràng sao?”
“Hoài An, em…”
“Hôm nay tôi chỉ muốn thảnh thơi cưỡi ngựa thôi, đừng làm phiền tôi”.
Nói xong, liền thúc Hắc Mã đi thẳng.
Tuy nhiên, mặc dù cô cho Minh Quân câu trả lời là vậy, nhưng anh ta vẫn cứ lẽo đẽo đi theo cô, nhắc đến rất nhiều chuyện ngày xưa, cố gợi lại tình cảm cũ giữa hai người. Hoài An thực sự rất muốn bỏ về, nhưng lại sợ Minh Quân còn bám theo cô về tận nhà, cho nên hết cách, cô đành nhắn tin cho Trần Trí Minh.
“Lúc trước anh nhờ tôi đóng giả làm bạn gái để giúp anh giải quyết mấy cô em Việt Kiều đòi về Việt Nam tìm anh, tôi đã nhiệt tình giúp đỡ đúng không?”
Trần Trí Minh nãy giờ cưỡi Bạch Mã đi trước, nhưng mắt quan sát vẫn chưa từng dời khỏi cô. Anh đọc tin nhắn xong, cảm thấy hơi buồn cười:
“Luật sư Hoài An muốn tôi giúp cô giải quyết tên đang bám đuôi cô à?”
“Phải”
“Phí dịch vụ tính thế nào?”. Anh vẫn nhớ hôm đó cô đòi phí dịch vụ, anh đã tặng cô một gói café chồn Weasel Trung Nguyên thượng hạng.
Hoài An đọc xong tin nhắn này thì dở khóc dở cười, Trần Trí Minh đúng là dân kinh doanh, thù lâu nhớ dai. Nhưng không sao, cô sẵn sàng trả giá, cho nên cũng lạch cạch nhắn lại: “Cách đây mấy hôm tôi có đi công tác ở Cuba về, mua được một hộp xì gà thượng hạng. Nếu chủ tịch không chê, tôi dùng nó làm phí dịch vụ cho anh”
Rất nhanh sau đó, Trần Trí Minh đã nhắn lại: “Được”.
