Chấp niệm Hoài An - Đoạn 13
Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0
Đoạn 13
Đi thêm một quãng thì Bạch Mã đột nhiên lồng lên, dùng hai chân sau làm trụ, tung nửa người trước lên cao. Trần Trí Minh cầm chặt dây cương, cứng rắn oai phong cưỡi trên lưng Bạch Mã, vẻ mặt bình tĩnh không hề nao núng. Bọn Thái Yên ở gần đó thấy vậy thì hét lên:
“Anh Minh, cẩn thận đấy”.
Trần Trí Minh không trả lời, chỉ ghìm chặt cổ Bạch Mã xuống, ban đầu nó vẫn cứng đầu không chịu, nhưng dưới sức mạnh của anh, chỉ nửa phút sau Bạch Mã đã bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn tiếp tục cõng Trần Trí Minh trên lưng.
Nhưng anh dường như không có ý định cưỡi Bạch Mã nữa nên xoay mặt nó hướng về chuồng, tiện miệng nói với Thái Yên và Hải Đăng:
“Hai người ra trường đua đi. Tôi cất Bạch Mã đã”
“Anh không cưỡi ngựa nữa à?”. Thái Yên sốt ruột nhìn lòng bàn tay hơi đỏ lên của anh: “Hay là chọn con khác đi”
“Không cần, tôi cưỡi Hắc Mã với luật sư Hoài An”. Trần Trí Minh bình thản đáp: “Đằng nào cô ấy cũng mới tập cưỡi, cần người hướng dẫn”.
“Này, cậu không định đưa cô ấy lên giường đấy chứ?”. Hải Đăng nói: “Cậu sắp có vợ rồi đấy, đừng có thấy người đẹp là quên hết đạo đức nhé. Lãng tử quay đầu, nói được làm được chứ”
“Chỗ nào ở trường đua này có giường hả?”. Trần Trí Minh cũng nói đùa: “Cho dù có, cô ấy không để tôi đưa lên giường đâu. Cậu khỏi cần lo bò trắng răng”
Thái Yên cũng nói chen vào: “Đúng đấy. Chị Hoài An là người đứng đắn. Lần đầu chị ấy đi cưỡi ngựa, anh Minh hướng dẫn cũng được mà”
“Tiểu thư Thái Yên đổi tính từ lúc nào thế? Lúc trước em có bao giờ thèm liếc người nào ít tiền hơn nhà em đâu, sao bây giờ suốt ngày lẽo đẽo chạy theo một luật sư, còn luôn miệng gọi chị Hoài An, chị Hoài An thế?”.
“Hừ, anh không hiểu đâu”. Thái Yên không muốn lắm lời giải thích, chỉ bảo: “Chị ấy là người đứng đắn, với cả cưỡi ngựa cùng thì có sao? Trước mặt mọi người làm chuyện bại hoại đạo đức được chắc? Đừng tưởng ai cũng đen tối như anh”.
“Được rồi được rồi. Tôi sợ hai người rồi. Luật sư Hoài An của hai người là nhất”. Hải Đăng lẩm bẩm: “Có ngày nào đó tôi sẽ đưa cô ta lên giường, chơi ch*t cô ta cho hai người xem”.
Trần Trí Minh nghe xong liền khẽ nhíu mày. Trước giờ đám đàn ông nhà giàu bọn họ cũng chẳng phải người tử tế gì, nhất là cách nhìn đối với phụ nữ. Bởi vì có tiền, được người đẹp chủ động theo đuổi quá nhiều nên bọn họ có cảm giác rất coi thường phụ nữ, nếu không muốn nói thẳng là có chút khinh bỉ.
Trần Trí Minh lúc trước cũng từng là người như vậy, nhưng càng nhiều tuổi, anh lại càng cảm thấy mỗi người đều có một loại tham vọng khác nhau. Với người kinh doanh như anh, tham vọng lớn nhất chính là tiền bạc và quyền lực tuyệt đối. Với phụ nữ, có lẽ họ cũng tham vọng có được một chỗ dựa kinh tế vững chắc, thoả mãn được nhu cầu về vật chất. Trần Trí Minh cảm thấy không cần thiết phải đánh giá lòng hư vinh của ai, cho nên sau này đám bạn bè nhận xét về cô gái nào đó, hầu hết anh chỉ lắng nghe, không cho bình luận.
Thế nhưng, hôm nay nghe Hải Đăng nói về Hoài An, chẳng hiểu sao trong lòng anh lại có cảm giác hơi ngứa ngáy, cuối cùng trước khi thúc Bạch Mã rời đi mới nói: “Làm nổi không?”.
“Gì?”
“Đưa cô ấy lên giường?”. Trần Trí Minh liếc về phía Hoài An đang bị Minh Quân đeo bám cách đó không xa.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Trí Minh, Hải Đăng hơi chột dạ, nhưng vẫn cố chống chế: “Cậu không đưa cô ta lên giường được vì cho tiền chưa đủ nhiều thôi”
“Cậu có thể cho nhiều hơn tôi, nên mới tự tin nói đưa được cô ấy lên giường?”. Anh cười: “Cậu nhiều tiền hơn tôi à?”
Tất nhiên, tập đoàn Hoàn Mỹ của gia đình Hải Đăng không thể so được với Thiên Minh của Trần Trí Minh, cho nên anh ta lập tức câm nín.
Trần Trí Minh cũng không đợi Hải Đăng đáp đã nói: “Không phải phụ nữ nào cũng giống nhau đâu. Phiền cậu vứt mấy suy nghĩ cặn bã đó đi. Hôm nay tôi và cậu đều không mang theo mấy cô em, mọi người đến đây chơi đều là bạn bè cả. Luật sư Hoài An là bạn của tôi, nói năng với cô ấy lịch sự chút nhé?”
Câu nói này của Trần Trí Minh quả thực đã vớt vát cho Hải Đăng được chút mặt mũi. Anh ta cũng không muốn vì một người phụ nữ mà trở mặt với Trần Trí Minh, cho nên cũng thức thời, gật đầu: “Được rồi”.
Trần Trí Minh bảo hai người bọn họ ra trường đua chơi, còn anh thì đưa Bạch Mã cho nhân viên, sau đó đứng dưới mái che chờ Hoài An đi đến. Trần Trí Minh đích thân đỡ cô xuống ngựa, sau đó lại đưa một chai nước chanh muối đã ướp lạnh cho Hoài An:
“Hắc Mã cưỡi được không?”
Cô mỉm cười, sờ vào bờm trên cổ nó: “Lần sau nếu có cơ hội đến đây, chủ tịch cho tôi mượn Hắc Mã lần nữa nhé? Nghe nói Hắc Mã đua rất tốt, nhưng mới là lần đầu cưỡi nó nên tôi không dám đua”
“Cần gì lần sau, lát nữa tôi dẫn em đi đua”.
Tự nhiên Trần Trí Minh đổi cách xưng hô khiến Hoài An hơi bất ngờ, cô quay đầu nhìn anh, bàn tay cũng trượt xuống mắt của Hắc Mã. Hoài An vừa định mở miệng thì Trần Trí Minh đã lập tức lao đến tóm lấy tay cô, hơi thô lỗ đẩy cô cách xa khỏi Hắc Mã.
Cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Minh Quân cũng lao đến: “Hoài An, sao em lại sờ mắt của ngựa? Nó sẽ nổi đ.iê/n đấy”.
“Hả?”. Hoài An chưa từng nghe nói sờ vào mắt ngựa sẽ khiến nó nổi đ.iê/n, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Trần Trí Minh, cô mới biết hành động vừa rồi của mình hình như rất mạo hiểm.
Mà Minh Quân ở phía bên kia cũng tranh thủ lấy lòng Trần Trí Minh: “Cảm ơn anh nhé. May mà anh nhanh tay, nếu không, con ngựa đó nổi đ.iê/n chắc sẽ làm cô ấy bị thương”
“Người của tôi, sao anh lại phải cảm ơn?”. Trần Trí Minh nãy giờ vẫn chưa buông tay Hoài An, bình thản đáp: “Bạn gái tôi có chuyện gì thì liên quan gì đến anh?”
“Anh nói gì cơ?”. Minh Quân tròn mắt, kinh ngạc hỏi lại: “Hoài An là bạn gái của anh? Từ khi nào vậy?”
Lòng bàn tay của Trần Trí Minh rất mềm và ấm, nhưng những khớp xương lại cứng rắn khác thường, Hoài An còn cảm nhận được vết chai mỏng do cầm bút ở trên ngón tay anh.
Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, cũng chỉ là diễn một vở kịch, nhưng trong tim Hoài An có cảm giác rất khác lạ. Cô biết cảm xúc ấy là gì, nhưng không muốn thừa nhận, chỉ có thể cố gạt tất cả ra khỏi đầu, hít vào một hơi rồi trả lời Minh Quân:
“Đó là việc riêng của tôi, không liên quan đến anh”.
Minh Quân nhìn bàn tay của hai người, cảm thấy hơi xấu hổ: “À… Dù sao trước đây cũng từng ở bên nhau mấy năm, bây giờ anh nghe nói em chưa kết hôn, cứ nghĩ em cũng chưa có bạn trai, chúng ta có thể nối lại tình xưa. Anh không biết bạn trai em là anh Minh. Xin lỗi hai người”
Trần Trí Minh khẽ cau mày, định nói gì đó, nhưng thấy Hoài An có vẻ không muốn dông dài thêm với người đàn ông kia nên cuối cùng chỉ kéo tay cô: “Em muốn ra trường đua không? Bọn Thái Yên đang ở bên đó”
“Vậy à?”. Cô vẫn chưa thể quen nổi với vở kịch này: “Có cách xa đây không?”
“Không xa lắm”. Trần Trí Minh cười: “Để tôi đỡ em lên ngựa”
“Vâng”.
Trần Trí Minh xoa bờm ngựa, dùng hiệu lệnh ra hiệu cho Hắc Mã, nó đang thong dong nhìn mây nhìn trời lập tức đứng yên, ngoan ngoãn để Trần Trí Minh vuốt ve, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.
Cảm thấy Hắc Mã đã có thể trèo lên, Trần Trí Minh mới dùng một tay giữ chặt dây cương, một tay đỡ lấy bắp đùi Hoài An, đẩy nhẹ cô một cái. Cô cũng mượn lực từ tay anh, đạp chân vào bàn đạp rồi nhảy lên, ngồi vững vàng trên lưng ngựa. Trần Trí Minh thấy cô học hỏi nhanh như vậy thì khẽ cười, sau đó cũng trèo lên theo, chỉ một giây đã ở ngay sau lưng cô.
Bọn họ không để tâm đến Minh Quân đang đứng nhìn ngay bên dưới, vừa ngồi yên vị, Trần Trí Minh đã thúc ngựa phi nước kiệu. Hắc Mã từ nãy đến giờ không được chủ nhân cưỡi, cũng chẳng được chạy nhanh, bây giờ nhận lệnh của Trần Trí Minh xong thì y như vừa được xổng chuồng, lập tức tung vó ngựa đạp nhanh trên đường, chạy thẳng đến trường đua.
Cảm giác được cưỡi ngựa quả thực rất khác so với cảm giác đi ô tô, Hoài An tay nắm chặt dây cương, bên gò má mát rượi gió thổi, phía dưới lại nghe những tiếng vó ngựa nện xuống đền đất đầy hùng dũng oai phong, cảm thấy phấn khích không thể tả.
Cô buột miệng kêu “Oa” một tiếng. Trần Trí Minh ở sát sau lưng cô, cảm thấy hơi buồn cười: “Sợ không?”.
“Hơi hơi sợ”. Hoài An thành thật đáp: “Nhưng rất phấn khích”.
“Giữ chặt lấy dây cương, có tôi ở phía sau thì không rơi được”.
“Hắc Mã được anh cưỡi như hổ được thả về rừng vậy. Ban nãy tôi cưỡi nó, trông mặt nó cứ ỉu xìu”.
“Nó thích được chạy nhanh”. Trần Trí Minh thúc vào Hắc Mã, nó hí lên một tiếng rồi lại phi nhanh hơn: “Ban nãy nó phải chạy sau Bạch Mã nên ấm ức đấy”.
“Đáng yêu thế?”. Hoài An cười cười: “Cả Hắc Mã và Bạch Mã đều là của anh à?”
“Ừ”. Trần Trí Minh đáp: “Nếu em thích, tôi tặng em một con”.
“Anh sẽ chỉ tặng Bạch Mã thôi”.
Anh cúi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt đầy thú vị: “Sao em biết?”
“Vì Hắc Mã hợp với anh, kiểu như nó chỉ có thể phục tùng một mình anh, và anh cũng chỉ thích cưỡi một mình nó vậy. Cả anh và nó đều mạnh mẽ, không chịu khuất phục và điềm tĩnh giống nhau, cho nên đôi bên đều rất hiểu nhau. Đua ngựa, không nhất thiết phải chọn ngựa hùng mạnh nhất, mà là chọn con ngựa hiểu được ý chủ nhân nhất. Anh biết sẽ không tìm được con ngựa thứ hai hiểu mình như Hắc Mã, cho nên sẽ không tặng nó cho tôi đâu. Nếu tặng, anh chỉ có thể tặng Bạch Mã thôi”. Ngừng lại vài giây, cô mới tiếp tục nói nửa câu còn lại: “Vả lại, tôi cũng không phải nhân vật quan trọng đến mức anh sẵn lòng tặng con ngựa quý như vậy”.
“Luật sư Hoài An, quá hiểu đàn ông không tốt đâu”. Mấy lọn tóc của cô lướt qua gương mặt anh, để lại một loại hương thơm nhàn nhạt, không phải là dầu gội đắt tiền, nhưng mùi hương thì khá lạ, đọng lại rất lâu.
“Vì sao?”
“Vì đàn ông sẽ không có cảm giác thành tựu. Cảm thấy trong lòng nghĩ gì cũng đều bị đối phương nhìn thấu hết rồi”.
“Không đâu”. Hoài An đáp: “Tôi chỉ nhận xét dưới góc độ quan sát và đánh giá sự việc đang xảy ra, tôi không hiểu được trong lòng chủ tịch đang nghĩ gì”. Cô quay đầu nhìn anh: “Nếu như hiểu được anh, ở trên biên giới tôi đã không đòi huỷ hợp đồng, rồi lại nhận hợp đồng. Bị anh xoay như chong chóng như vậy”
“Em cảm thấy tôi là con người thế nào?”
“Không tốt lắm, nhưng nhất định không phải là người xấu”.
Trần Trí Minh bật cười thành tiếng, anh cười rất đẹp trai, không bọc răng sứ, nhưng chiếc nào cũng trắng đều tăm tắp. Trần Trí Minh nói một câu chẳng hề liên quan: “Bạn trai cũ của em không hợp với em”
“Sao chủ tịch lại nói vậy?”
“Thông minh và thú vị như em, phù hợp với người có giá trị hơn”.
“Cảm ơn chủ tịch”. Hoài An vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi: “Có lời nhận xét này của anh, chắc chắn tôi sẽ càng quyết tâm không nối lại tình xưa với anh ta”.
Trần Trí Minh nhìn Thái Yên và Hải Đăng đang đua ngựa ở ngay phía trước, không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ bảo Hoài An: “Ngồi chắc vào, tôi và em cho 2 người kia hít khói”
“Hắc Mã cố lên”. Hoài An cảm nhận Hắc Mã đang sốt sắng phi nước kiệu, cả người cô lắc lư nhanh hơn, lưng đập vào vòm ngực rộng lớn vững chãi của Trần Trí Minh, cả hai người cùng Hắc Mã lao như tên bắn về phía trước, chẳng mấy chốc đã sắp đuổi kịp Thái Yên: “Chủ tịch Trần Trí Minh cố lên”
Trần Trí Minh khẽ cười, càng thúc ngựa chạy nhanh hơn, Hắc Mã nhanh chóng vọt qua Thái Yên, Hải Đăng, bỏ xa bọn họ rồi phi một mạch về đích. Hoài An ngồi trên lưng ngựa còn nghe tiếng Thái Yên hậm hực mắng mỏ: “Chơi bẩn nhé. Đã bảo không đua bằng Hắc Mã mà. Anh Minh, đồ chơi bẩn”.
***
Sau buổi đua ngựa ngày hôm ấy, Hoài An về nhà ốm mất hai ngày.
Không phải do cô bị hoảng vì đua ngựa, mà là hôm ấy phơi nắng hơi nhiều nên bị cảm, nằm bẹp không dậy được. Hoài An không thích người khác lo lắng cho mình nên chẳng nói với ai, ngay cả Minh Châu gọi điện thoại tới, cô cũng chỉ bảo đang ở nhà làm việc.
Mỗi tội, vì sốt nhiều nên cô khát khô cả họng, dạ dày cũng rỗng tuếch. Hoài An đành phải lên mạng đặt đồ ăn giao đến, rất nhanh, 15 phút sau đã có tiếng chuông cửa. Cô tưởng là shipper nên để nguyên đầu bù tóc rối như vậy chạy ra, không ngờ đứng bên ngoài lại là Minh Quân.
Anh ta thấy sắc mặt nhợt nhạt của Hoài An liền tỏ vẻ lo lắng:
“Em bị ốm à?”.
Cô lập tức đứng thẳng người: “Sao anh lại tìm được đến đây?”
“Anh đến văn phòng luật tìm em nhưng không gặp được, phải hỏi thăm mấy người bạn cũ. May mà một người có biết nhà em”. Minh Quân liếc vào phòng khách phía sau lưng cô: “Em đã uống thuốc chưa? Trông em mệt mỏi quá. Hay là đi bệnh viện xem sao nhé?”
“Tôi không sao”. Hoài An mệt muốn ch*t đi, lười nói nhiều nên thẳng thừng tiễn khách: “Hôm trước tôi đã nói rồi, giữa tôi và anh bây giờ không còn gì nữa. Phiền anh đừng tự ý đến nhà tôi như vậy, người khác nhìn thấy lại mất công hiểu nhầm”
“Người khác là ai cơ? Chủ tịch tập đoàn Thiên Minh à?”. Anh ta cười nhạt, nghĩ đến hôm đó ở trường đua, cả Hoài An lẫn Trần Trí Minh đều coi mình như không khí thì không nhịn được tức giận: “Hôm nay anh đến tìm em cũng vì chuyện đó đấy. Em có biết hắn là loại người thế nào không mà lại yêu đương với hắn?”
“Đó là chuyện riêng của tôi”. Hoài An ngán ngẩm định đóng cửa.
Minh Quân lập tức đưa tay giữ cửa, nói liền một mạch: “Hoài An, anh cũng là dân kinh doanh, anh không lạ gì Trần Trí Minh nữa. Anh nói thì em chịu khó nghe một chút đi. Hắn là kẻ chơi bời trác táng nổi tiếng khắp trong giới con nhà giàu, xung quanh hắn có bao nhiêu phụ nữ em biết không? Hơn nữa hắn cũng chuẩn bị đính hôn với người khác rồi, chẳng lẽ em còn muốn làm tiểu tam ư?”
“Anh làm như thế này là đang xâm nhập nơi ở của người khác bất hợp pháp đấy. Tôi không muốn phải kiện anh. Buông tay ra đi”
“Em kiện thì kiện, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Vì sao người muốn tốt cho em thì em lại không nghe, khăng khăng tin Trần Trí Minh vậy?”. Minh Quân mặt đỏ phừng phừng nói: “Em có biết con bé Cát Tường vì sao phải sang nước ngoài điều trị tâm lý 2 năm không?”
Cát Tường là em họ của Minh Quân, kém bọn họ 4 tuổi, tính tình nhí nhảnh đáng yêu, còn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Lúc trước khi hai người còn ở bên nhau, Hoài An cũng rất quý con bé, nhưng không hiểu sao khi cô đang học năm cuối thì Cát Tường đột nhiên biến mất, hỏi Minh Quân thì anh ta chỉ nói con bé gặp cú sốc tinh thần, phải ra nước ngoài điều trị.
Bây giờ Minh Quân đột nhiên nhắc đến Cát Tường khiến Hoài An có dự cảm không lành. Cô cau mày, không muốn nghe, nhưng từng chữ của Minh Quân cứ lọt vào tai cô: “Là vì tên khốn Trần Trí Minh đó đấy. Hắn thấy con bé dễ tin người nên cố ý tiếp cận, rồi còn làm Cát Tường… có thai”. Nhắc đến chuyện cũ, Minh Quân vẫn giận run lên: “Sau đó, hắn còn không chịu trách nhiệm mà còn ép con bé đi b*ỏ đứa bé. Cát Tường không chịu nổi cú sốc đó nên mới bị trầm cảm, điều trị mấy năm mà vẫn chưa bình thường lại được. Hoài An, loại đàn ông như vậy mà em vẫn muốn ở bên cạnh ư?”
Trái tim Hoài An như bị thứ gì đó đập vào, không đau lắm, nhưng cũng chẳng mấy dễ chịu. Trước nay cô vẫn biết Trần Trí Minh là loại người gì, cũng hiểu bất kể anh ta là loại cặn bã ra sao cũng chẳng liên quan đến cô, vậy mà lúc này chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy thật sự thất vọng.
Nhưng Hoài An không muốn Minh Quân đạt được mục đích, rồi tiếp tục dây dưa với mình nên ngoài mặt vẫn làm ra vẻ thản nhiên như không:
“Minh Quân, rất cảm ơn anh vì đã mất công đến tận đây để nói cho tôi biết việc này. Tôi sẽ suy nghĩ thật cẩn thận. Ngoài ra, tôi không có nhu cầu gặp lại anh, hoặc để anh tiếp tục xen vào cuộc sống của tôi. Vì thế nên chúng ta biết thế là được rồi, về sau đừng gặp nữa, được chứ?”
“Hoài An, anh…”
“Bỏ tay ra đi”.
Nói xong, cô lạnh lùng dùng sức đóng cửa, Minh Quân sợ bị kẹt tay nên cũng vội vã rút tay về. Cánh cửa nặng nề vang lên “Rầm” một tiếng, hoàn toàn ngăn cách hai người họ. Lúc này, Hoài An cũng chẳng còn tâm trạng nào để chờ ship mang đồ ăn đến, chỉ đi thẳng vào phòng tắm, xả nước nóng rồi nằm trong bồn rất lâu.
Nước ấm lưu chuyển quanh người, đầu óc có phần tỉnh táo dễ chịu hơn. Cô đột nhiên nghĩ đến lúc ở mỏ Hàm Ninh, nghĩ đến khi đến sân golf, nghĩ đến cả Hắc Mã của Trần Trí Minh. Cuối cùng, Hoài An bực bội cầm chiếc điện thoại của anh ném vèo một cái, chiếc iphone đời mới lập tức đập vào tường, màn hình vỡ toang. Hoài An nhìn linh kiện của nó văng mỗi thứ mỗi nơi, đáy lòng ồn ào cuối cùng cũng có thể dịu lại.
Cô nhủ thầm: Đồ đểu quả nhiên có khoác lên mình vẻ ngoài hào nhoáng đến mấy thì vẫn chỉ là đồ đểu!
