Chấp niệm Hoài An - Đoạn 14
Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0
Đoạn 14
Những ngày sau đó, dù Thái Yên có gọi điện rủ đi chơi thế nào thì Hoài An cũng luôn kiếm lý do bận rộn. Con bé gọi cả chục cuộc không được, lại xách theo chú chó Chihuahua đến tìm Hoài An.
Minh Châu gần đây cũng đã bắt đầu quen với việc “đại tiểu thư thích c.hó” kia thường xuyên đến văn phòng luật nên cũng không buồn lên tiếng ngăn cản, mặc kệ cô ta đi thẳng một mạch vào phòng làm việc của Hoài An, ít phút sau lại nghe tiếng thở dài não nề từ bên trong vọng ra:
“Không có việc gì làm, buồn chán ch*t mất thôi. Chị Hoài An, hay là ra nước ngoài đi mua sắm với em đi”
“Tôi bận lắm, rủ bạn cô đi”
Thái Yên nhăn nhăn nhó nhó: “Em không có bạn”.
“Thì dùng tiền mua tạm một người đi”
“Hừ, chị tưởng em chưa từng dùng tiền mua bạn chắc. Mấy đứa đó chỉ muốn đào mỏ của em thôi, làm bạn mà suốt ngày chỉ nhắc đến tiền, tiền, tiền, hết đòi túi xách rồi tới quần áo, nuôi còn tốn kém hơn là nuôi con cún Chihuahua này”. Thái Yên từ trước đến nay thực sự chưa từng có bạn, chơi với đám con gái nhà giàu thì cũng chỉ có thể xã giao, không tin tưởng được. Chơi với mấy người ít tiền hơn, họ lại chỉ lo lợi dụng cô. Chỉ có luật sư Hoài An là khác biệt hẳn với những người đó, có thể nói, đối với Thái Yên, Hoài An là người vừa chín chắn vừa đáng tin, tuy có hơi lạnh lùng, nhưng Thái Yên lại cứ mê mệt cái kiểu lạnh lùng đó.
“Chị huỷ hợp đồng với mấy thân chủ của chị đi. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng em trả”
“Huỷ thì dễ thôi. Chủ yếu là từ giờ về sau không có ai dám sử dụng dịch vụ pháp lý của văn phòng tôi nữa. Tôi còn chưa kiếm đủ tiền để về hưu non đâu”
“Em nuôi chị là được chứ gì?”.
Nghe câu này cứ giống như phim của Châu Tinh Trì vậy, chỉ khác người bao nuôi là một cô gái thôi. Nhìn vẻ mặt cố chấp của Thái Yên, Hoài An vừa tức vừa buồn cười:
“Cô rảnh lắm à?”
“Rảnh. Rảnh đến buồn chán ch*t luôn”
“Muốn kiếm việc để làm không?”
Hai mắt Thái Yên lập tức sáng lên: “Chị đồng ý đi mua sắm với em rồi à?”
“Không. Ngày mai tôi có lịch đến chùa làm việc, nếu cô muốn thì đi cùng tôi”
“Đến chùa á?”
“Phải”
“Làm công việc gì vậy? Quét lá đa hả?”
“Cô đi rồi biết”.
Mặc dù Thái Yên không rõ là làm việc gì, nhưng ngày hôm sau vẫn mặc một bộ quần áo đàng hoàng của Gucci đến văn phòng luật thật sớm, sau đó chen chúc cùng Minh Châu ngồi trên chiếc xe điện cà tàng của Hoài An đi gần 50km đến một ngôi chùa ở tận rìa ngoại ô.
Nơi này có nuôi gần 40 trẻ em mồ côi, bình thường, vào ngày nghỉ của cuối tháng, Hoài An thường đến đây phụ các sư thầy chăm sóc lũ trẻ. Minh Châu đi theo cô nhiều lần nên quen rồi, vừa tới đã chạy tới chạy lui pha sữa thay bỉm cho đám nhóc con, Thái Yên thì đứng ngẩn tò te nhìn một hồi rồi bịt mũi:
“Ôi, mùi nước tiểu hôi quá”.
“Đông trẻ con như vậy, không tránh khỏi được. Sư thầy nuôi bọn chúng như vậy là đã rất sạch sẽ rồi”. Hoài An lau mặt cho một đứa gần đó, miệng nói chuyện với Thái Yên: “Không phải cô bảo rảnh lắm sao? Đến đây rồi thì cho mấy đứa nhóc uống sữa đi”.
Tất nhiên, Thái Yên chưa từng phải động tay chăm sóc ai bao giờ nên làm sao biết cho một đứa trẻ uống sữa thì phải thế nào. Cô ta lóng ngóng nhìn tới nhìn lui, lại không để ý có hai đứa nhóc trắng trẻo mũm mĩm đã bò đến ôm chân mình từ khi nào, thấy bên dưới hơi nặng nặng, Thái Yên cúi xuống mới phát hiện ra hai cục bột kia đang chảy dãi lên ống quần đắt tiền của mình.
“Bế… bế”. Hai đứa đồng thanh reo lên: “Bế”
Thái Yên trợn mắt, sợ bẩn nên muốn giãy ra, nhưng lại sợ bọn nhóc kia đau nên đứng dở khóc dở cười: “Buông ra”
“Bế”. Lũ trẻ mồ côi thiếu hơi người, thường muốn được bế hoặc ôm ấp, thấy Thái Yên thì cứ bám lấy không buông. Thái Yên mặt mày méo xệch nhìn sang phía Hoài An, thấy cô một tay ôm một đứa, tay còn lại đang tất bật pha sữa, Minh Châu thì đứng hát múa cho đám trẻ lớn hơn, cô ta không gọi ai được, cuối cùng đành phải cúi xuống bế một đứa.
Đứa còn lại cũng nhào đến ôm lấy cô ta, sờ lên nhẫn kim cương của Thái Yên, còn làm hỏng lớp nền makeup mà stylist đã tốn gần một tiếng để trang điểm cho cô. Thái Yên hơi nhăn mặt, nhưng nghĩ ở đây cũng chẳng có Trần Trí Minh nhìn nên cũng thôi, tạm tha cho mấy đứa nhóc. Đúng lúc này có tiếng Hoài An gọi tên cô, Thái Yên lại phải lóng ngóng đứng dậy đi tìm bình sữa cho mấy đứa nhóc, bận rộn hết cả ngày trời mới được về. Vừa leo lên xe đã mệt ch*t đi.
Hoài An và Minh Châu thì vẫn khoẻ re, lúc về còn nói chuyện rôm rả. Lát sau thấy Thái Yên không hé miệng nói câu gì, Minh Châu mới hỏi:
“Đại tiểu thư Thái Yên mệt quá rồi à? Hết cảm thấy rảnh chưa?”
Thái Yên hừ lạnh một tiếng: “Tận 40 đứa, không hiểu sao sư thầy của chùa đó lại chịu đựng được”
“Nếu không thì sao? Cũng chẳng vứt đứa nào ra đường được. Đám nhóc đó đều bị bỏ lại ở cổng chùa, hoặc vứt ở bờ bụi nào đó, sư thầy nhặt được thì mang về nuôi. Sữa và quần áo cũng đều đi xin cả đấy. Thế mà trộm vía nuôi đứa nào cũng sạch sẽ bụ bẫm”. Minh Châu lẩm bẩm, nhớ lại lần đầu mới đến đây về, con bé đã khóc nức nở vì thương, sau này vì thấy ở cạnh Hoài An được làm nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống hơn, cho nên mấy năm nay cứ nhất quyết bám trụ văn phòng Luật Bình An, cuối tháng bận đến mấy cũng vẫn cố sắp xếp thời gian để được tới đây: “Chỉ là thiếu tình cảm của bố mẹ nên đứa nào trông cũng tội thôi”
Thái Yên khẽ cau mày, suy nghĩ một lúc lại ngẩng lên nhìn Hoài An: “Chị Hoài An hay đến đây à?”
“Một tháng đến một lần, có tháng rảnh rỗi thì đến hai lần”. Cô nói đùa: “Nếu cô đến thường xuyên, bọn nhóc sẽ nhớ được tên cô đấy”
“Ồ”. Thái Yên đáp: “Một tháng đến một, hai lần còn được. Đến nhiều quá thì mệt ch*t luôn đấy”. Xe điện đi qua một ổ gà xóc nảy, Thái Yên vịn chặt ghế phía trước, nói: “Với cả lần sau mà đi thì đi xe của em đi, ngồi cái xe này ê mông quá”
Hoài An bật cười: “Ừ”
“Lần tới em rủ bọn anh Minh đi cùng được không?”
Nhắc đến Trần Trí Minh, Hoài An vẫn cảm thấy trong lòng ít nhiều khó chịu. Nhưng rốt cuộc cô không cho ý kiến, bởi vì dù sao càng nhiều người làm công quả thì lũ trẻ lại càng được chăm sóc, cho nên cô chỉ bảo: “Tuỳ cô”
***
Sang tuần mới, văn phòng Luật của Hoài An thắng kiện một vụ án khá lớn, thân chủ rất hài lòng, ngoài phí luật sư ra còn thưởng thêm cho cô 3000USD và mời cô cùng Minh Châu đi ăn.
Đây là vị khách hàng quen mặt của Hoài An nên cô không từ chối được, tối đó định dẫn theo Minh Châu đến thì con bé có lịch học đột xuất, Hoài An đành một mình đến đó.
Trong bữa cơm, vị khách hàng kia có nói:
“Tôi có một đứa con trai, năm nay cũng chạc tuổi cô mà mãi chưa chịu lấy vợ. Luật sư Hoài An đã có bạn trai chưa? Nếu chưa, hay là thử tìm hiểu con trai của tôi xem sao”
“Vậy thì tiếc quá. Cháu đã kết hôn rồi ạ”. Cô vẫn thường nói như vậy để tránh việc khó xử với khách hàng: “Con trai của chú chắc cũng giống chú, vừa có điều kiện kinh tế tốt, vừa ưa nhìn, chắc sẽ không thiếu người theo đuổi đâu. Có lẽ cậu ấy chỉ chưa chọn được ai phù hợp nên chưa kết hôn thôi. Chú đừng lo”
Người đàn ông kia tự động bỏ qua vế sau, mỉm cười nhìn cô: “Tôi nghe nói luật sư Hoài An chưa kết hôn, tay cô cũng không đeo nhẫn cưới. Sao bây giờ lại thành đã kết hôn rồi? Hay là cô chê gia đình chúng tôi nên mới kiếm cớ từ chối?”
“Làm gì có chuyện đó? Cháu không có thói quen đeo nhẫn nên mọi người mới nghĩ thế thôi. Phụ nữ 31 tuổi chưa kết hôn chẳng phải thành bà cô ế chồng rồi sao?”. Sắc mặt Hoài An vẫn rất bình tĩnh, nói xong, còn tự giác nâng ly lên: “Chỉ là hiểu lầm thôi. Cháu kính chú một chén”
Ông ta nhìn cô chằm chằm, sau đó mới miễn cưỡng cười nhạt: “Một chén không đủ đâu. Ít nhất cũng phải 3 chén. Chúng ta làm việc với nhau lâu rồi, trung bình một năm tôi tìm đến dịch vụ pháp lý của văn phòng cô vài lần, nếu có thẻ tích điểm thì chắc cũng là khách hàng thân thiết rồi đấy. Luật sư Hoài An kính một chén sao được?”
Hoài An không thích bị ép rượu, nhất là khi cô đi xã giao một mình. Tuy nhiên, vị khách này mấy năm qua đã giới thiệu không ít khách hàng mới cho cô, chi tiền cũng rất thoáng tay, cho nên cô nghĩ ba ly cũng không phải là không cố được, đành gật đầu, uống một mạch ba ly rượu.
Người đàn ông đó thấy vậy mới hài lòng: “Đấy, phải có thành ý như vậy chứ. Luật sư Hoài An, tôi thấy phong cách của cô lúc trên toà hay ở ngoài đời đều rất được. Rất cứng rắn dứt khoát. Tôi thích. Hy vọng sau này chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác”.
“Cảm ơn chú. Cháu cũng mong như vậy”.
Có lẽ vì uống cùng lúc mấy chén liền nên sau đó, đầu óc của cô bắt đầu lâng lâng. Ngoài mặt, cô vẫn tỏ vẻ thản nhiên, bình tĩnh tiếp chuyện vị khách hàng kia, trong lòng thì kịch liệt tìm cách chống đỡ, gắng gượng thêm hơn một tiếng, rút cuộc mới được ra về.
Trong lúc ông ta đi thanh toán, Hoài An lập tức đi thẳng tới nhà vệ sinh rửa mặt, khi quay ra thì lại đụng mặt một người ở hành lang.
Trần Trí Minh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô nghe loáng thoáng gì mà “Bác sĩ Hải Yên, không cần khách sáo với anh, anh đồng ý để em lợi dụng mà. Nhân cơ hội này xử lý tốt gã người yêu của em đi, dông dài càng lâu, người mệt mỏi sẽ là em đấy”.
Nói tới đây, Trần Trí Minh cũng nhìn thấy có người đi tới. Anh chỉ liếc qua đúng một cái rồi quay đi, giây sau hình như nhận ra Hoài An nên lập tức quay đầu lại. Lần này, Trần Trí Minh không dời mắt khỏi cô nữa, cũng kiếm cớ cúp máy với bên kia:
“Được rồi. Ở bên đó đi. Anh có việc một chút, rảnh sẽ gọi cho em sau”.
Nói xong, anh nhét điện thoại vào túi quần rồi rảo bước đến chỗ Hoài An: “Luật sư Hoài An, trùng hợp thế? Em cũng ăn tối ở đây à?”
Lần này đụng mặt, cảm giác của Hoài An đã không còn như lần gặp ở trường đua khi trước. Có lẽ vì chuyện của Cát Tường nên thiện cảm của cô với Trần Trí Minh đã hoàn toàn biến mất, lúc này, chỉ cảm thấy chán ghét anh.
Hoài An lạnh nhạt đáp: “Tôi gặp khách hàng ở đây. Ăn xong rồi, giờ chuẩn bị về”
Trần Trí Minh vẫn rất tinh tường, dù cô đã che đậy rất tốt, nhưng anh nhìn một cái đã biết cô đang say: “Tự lái xe hay đi cùng người khác?”
“Tôi đi taxi về”. Hoài An nói dối: “Ban nãy đã đặt Grab rồi. Chắc giờ xe cũng đến rồi đấy. Tôi về trước đây, chủ tịch về sau nhé”
Trần Trí Minh khẽ gật đầu, không ngăn cản cô, nhưng từ khi Hoài An quay đi, tầm mắt anh chẳng dời khỏi người cô một khắc.
Đã hết giờ làm việc nhưng Hoài An vẫn ăn mặc rất lịch sự, áo vest, váy dài qua đầu gối, vừa lịch sự vừa nghiêm chỉnh, nhưng Trần Trí Minh là đàn ông nên anh rất hiểu, kiểu phụ nữ có vẻ ngoài đoan trang sạch sẽ thế này, lúc ở trên bàn rượu lại càng kích thích đàn ông. Giống như anh bây giờ, có chút men rượu vào, nhìn thấy Hoài An càng lạnh lùng xa cách lại càng muốn lột sạch quần áo trên người cô xuống vậy.
Chậc, sao anh lại có suy nghĩ cặn bã như vậy với cô chứ?
Trần Trí Minh ảo não lắc đầu, rồi lại chậm rãi đi theo cô ra bên ngoài. Lúc này, Hoài An đang đứng trước sảnh chờ xe taxi, đứng bên cạnh cô là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài bóng lộn. Hai người nói chuyện gì đó, lát sau, người kia cứ nắm tay cô kéo lên xe.
Hoài An thẳng tay giật ra: “Cháu gọi xe rồi, xe sắp đến, chú cứ về trước đi”
“Tôi có tài xế mà. Ngồi cùng tôi đi, tôi đưa cô về tận nhà”
“Như thế chồng cháu nhìn thấy sẽ ghen mất”. Hoài An vẫn cố nhịn gã khách hàng này: “Tài xế taxi là người quen của cháu, sẽ không sao đâu. Chú cứ về trước đi ạ”
“Cái cô luật sư này, sao chẳng hiểu chuyện chút nào thế nhỉ?”. Ông ta cũng lười vòng vo, rút một xấp tiền dày ra, nói thẳng: “Đêm nay đi cùng tôi, ngoài số tiền này, ngày mai tôi sẽ mua cho cô một chiếc xe nữa. Đương nhiên, nếu cô muốn, chúng ta gắn bó lâu dài thì tôi còn có thể cho cô nhiều hơn”
Hoài An thầm chửi tục một tiếng trong lòng, lúc này cô cũng chẳng cần mặt mũi gì nữa, nói thẳng: “Tôi làm luật sư, không làm gái. Từ nãy đến giờ tôi đã cố gắng tôn trọng ông, nhưng ông càng thấy tôi nhịn thì càng muốn lấn tới đúng không? Tưởng có tiền thì ai cũng mua được đấy à?”
“A cái con ranh này. Mày cũng chỉ là một con luật sư nhãi nhép, được tao để ý đến còn không biết điều, còn bày đặt thanh cao phải không?”. Gã đàn ông kia trợn mắt: “Mày có tin ngày mai tao cho cái văn phòng Luật của mày biến mất khỏi thành phố này không”
Đây cũng là lý do Hoài An phải cố nhịn nãy giờ. Một phần lão già đó là khách hàng thân thiết, phần còn lại là vì không muốn văn phòng của mình bị ảnh hưởng, không ngờ cuối cùng vẫn phải trở mặt với nhau.
“Ông dám động đến văn phòng của tôi, thì tôi cũng có gan kiện ông. Ông có tiền, tôi cũng có kinh nghiệm kiện người khác, để xem cuối cùng là ông thiệt hay tôi thiệt”
“Luật sư giỏi ở thành phố này nhiều lắm, đừng tưởng được ông đây thuê vài lần thì tự hào không ai giỏi bằng ta”. Ông ta cười khẩy: “Mày kiện đi, tao thuê luật sư khác chơi tới cùng với mày”.
Hoài An đang định nói nữa thì bỗng dưng Trần Trí Minh đi đến, ngữ điệu bình thản như không: “Có chuyện gì mà một ông chú lớn tuổi lại phải cãi cọ với một cô gái thế này?”
Gã kia hình như cũng biết Trần Trí Minh, vẻ mặt lập tức thay đổi: “Ồ, chủ tịch Trần Trí Minh, cậu cũng ở đây à?”
“Đến ăn cơm thôi. Ra ngoài này thì gặp hai người đang cãi nhau”.
“Cãi nhau gì đâu, cái con bé luật sư này không biết điều, cứ kèo nhèo đòi tôi đi cùng nó. Tôi đã nói có vợ con rồi”. Ông ta đổi trắng thay đen đến mức khiến người khác buồn nôn: “Cậu xem, cái bọn trẻ này chẳng muốn lao động tử tế, chỉ muốn ăn sẵn đi đường tắt. Đúng là chẳng ra gì”
“Vậy sao?”. Trần Trí Minh quay sang nhìn Hoài An: “Sao lúc đầu bảo em đi đường tắt với tôi thì em không chịu. Giờ lại chọn lão già này thế?”
Hoài An khẽ cau mày: “Lời buồn nôn thế mà anh nghe được à?”
“Tất nhiên không nghe được”. Trần Trí Minh cười cười, lại ngẩng lên nhìn gã đàn ông kia. Lúc này hắn đang mắt chữ A, miệng chữ O nhìn hai người, không thể tin nổi một luật sư nhãi nhép như Hoài An lại có quan hệ với chủ tịch của tập đoàn Thiên Minh: “Cho nên ông chú này, hắt nước bẩn lên người một cô gái không đáng mặt đàn ông đâu. Hôm nay ông vừa hành động chẳng ra gì, lại vừa làm bẩn tai tôi, ông nói xem, tôi có nên cho công ty bé bằng con kiến của ông biến khỏi thành phố này vào ngày mai không?”.
Lời này chính là đáp trả câu đe doạ của lão già đó, hắn đòi cho văn phòng Luật của Hoài An biến mất vào ngày mai. Trần Trí Minh cũng thẳng thừng nói sẽ cho công ty của ông ta cút khỏi thành phố này.
Nếu so về khả năng nói được làm được, Hoài An cảm thấy lời nói của Trần Trí Minh đáng tin hơn.
Phải rồi, cái công ty vốn điều lệ chỉ có mười mấy tỉ đồng của ông ta, làm sao so được với một Thiên Minh hùng mạnh được chứ?
Nhìn sườn mặt vừa thản nhiên vừa cương nghị của Trần Trí Minh, trái tim nguội ngắt của Hoài An lại nảy lên từng nhịp, cô cảm thấy mình đúng là vô dụng, từng thất vọng là thế, vậy mà giờ vẫn chỉ vì một hành động này của anh mà cảm kích không thôi.
Gã khách hàng kia thấy Trần Trí Minh nói vậy thì lập tức đổi sắc mặt: “Ấy, chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi. Cậu đừng nóng. Tôi không biết luật sư Hoài An là người của cậu, xin lỗi nhé. Vừa rồi tôi say nên ăn nói xằng bậy, cậu và cô Hoài An đừng chấp tôi”.
Trần Trí Minh nhìn cô: “Em có chấp không?”
Hoài An dứt khoát đáp: “Có”.
Anh gật đầu, lại quay sang nói với gã nọ: “Vậy thì tôi cũng chấp, lời xin lỗi của ông vô dụng”. Lúc này, tài xế của anh cũng đã đến, xe đỗ ngay trước mặt. Trần Trí Minh không muốn phí nước bọt với kẻ không đáng, chỉ kéo tay Hoài An lên xe: “Đi thôi”.
Gã khách hàng kia xanh mét mặt mày, cố chấp van vỉ: “Khoan đã, hai người nghe tôi nói đã. Luật sư Hoài An, chúng ta hợp tác lâu rồi, hôm nay tôi chỉ là say rượu nói bừa thôi. Luật sư Hoài An, tôi lỡ miệng nói bừa thôi, cô…”.
Tài xế đóng cửa, những lời tiếp theo của hắn lập tức bị ngăn cách bên ngoài, không thể lọt vào tai Hoài An. Lúc ngồi lên xe mới thấy hai chân cô đã bủn rủn, đầu óc quay quay, rượu ngấm, gắng gượng chống đỡ nãy giờ gần như đã đạt đến giới hạn, Hoài An vừa yên vị thì lập tức nhắm mắt, tay siết chặt để trên đùi.
Trần Trí Minh từng thấy cô say xe lúc lên biên giới, bây giờ nhìn bộ dạng này của Hoài An cũng đoán được cô đang kiềm chế cảm giác buồn nôn. Anh mở nước lọc đưa cho cô: “Uống chút nước đi”.
Lúc này, cổ họng cô khát khô, muốn uống nhưng không sao mở mắt ra được. Trần Trí Minh đợi một chút không thấy cô có động tĩnh, lại kề sát miệng chai vào miệng cô, Hoài An khẽ ậm ừ một tiếng rồi uống một mạch mấy ngụm lớn, cảm thấy dễ chịu hơn, lại nghiêng đầu tiếp tục ngủ.
Trần Trí Minh hỏi cô: “Địa chỉ nhà em ở đâu?”
Mất mấy phút sau, Hoài An mới lẩm bẩm thành tiếng: “Chung cư Vĩnh Thịnh”. Rồi sau đó chẳng nghe được trời trăng mây gió gì nữa.
Chẳng biết cô đã thiếp đi bao lâu, cũng chẳng rõ đã về đến chung cư kiểu gì, Hoài An chỉ nhớ mang máng có tiếng người nói chuyện bên tai, sau đó không gian trở về yên ắng. Khi cô cố gắng mở mắt ra lần nữa thì thấy Trần Trí Minh đang bế mình đứng trong thang máy, màn hình điện tử trên đó nhảy từ 1 đến 4 rồi dừng lại, khi anh vừa bước ra thì rút cuộc Hoài An cũng không nhịn nổi nữa, nghiêng đầu “oẹ” một tiếng, sau đó nôn một bãi lên áo sơ mi của Trần Trí Minh.
Cả người anh lập tức đông cứng như tượng. Trần Trí Minh tròn xoe mắt cúi xuống nhìn cô gái trong lòng mình, thật sự chỉ muốn thả cô luôn xuống đất. Con người anh bình thường ưa nhất là sạch sẽ, từ bé đến lớn Trần Trí Minh chưa từng bị ai nôn vào người, vậy mà bây giờ Hoài An lại tặng bãi nôn đó cho anh, Trần Trí Minh nhìn áo của mình, có chút không thể chịu đựng nổi.
“Luật sư Hoài An”. Anh nghiến răng: “Em uống rượu nhiều vào”.
“Oẹ”. Lại một bãi nôn nữa. Trần Trí Minh gần như khóc tới nơi. Anh dứt khoát không lắm lời nữa, nhấc chân bế thẳng Hoài An về phía nhà cô, lần đầu tiên, anh cáu kỉnh cả với cô:
“Mật khẩu là gì?”
“Cái gì?”
“Mật khẩu nhà”.
“Ừm…”.
Hoài An nghiêng nghiêng ngả ngả không trả lời, Trần Trí Minh hết cách, đành phải đặt cô xuống, thô lỗ ấn một ngón tay cô vào cửa. Mật khẩu nhanh chóng được xác nhận, cửa mở ra, Trần Trí Minh lại tóm lấy cô, bế vào trong nhà.
Hoài An lúc này hơi tỉnh táo trở lại, thấy anh vào nhà mình thì trợn tròn mắt: “Sao anh biết được nhà tôi?”
“Tôi vừa mới đe doạ g.i*t bảo vệ”. Anh hừ lạnh một tiếng, đặt cô lên sofa: “Nằm yên ở đây. Cấm cựa quậy”. Sau đó đi thẳng vào nhà tắm, ở trong đó kỳ cọ hơn một tiếng đồng hồ mới đi ra.
Cũng may Hoài An chỉ nôn vào áo anh, phía dưới quần vẫn sạch sẽ nên Trần Trí Minh chỉ thẳng tay vứt chiếc áo đó vào thùng rác, mặc lại quần dài rồi đi ra. Rõ ràng anh đã bảo cấm cô cựa quậy, vậy mà lúc ra ngoài vẫn thấy Hoài An đang vốc nước ở bồn rửa bát liên tiếp tạt vào mặt, nước theo mái tóc cô nhỏ giọt xuống đất, đọng lại thành vũng lớn dưới sàn. Trần Trí Minh vội vàng đi tới kéo cô ra:
“Làm gì thế?”
“Rửa mặt”. Hoài An ngồi phịch xuống ghế, rút mấy tờ khăn giấy gần đó lau mặt. lúc ngước lên thấy Trần Trí Minh chỉ mặc độc một chiếc quần dài, thân trên cởi trần, cô lập tức quay đi: “Tôi nôn ra áo anh à?”
“Luật sư Hoài An vẫn còn nhớ cơ à?”. Nhắc đến, anh vẫn còn ngứa răng.
“Xin lỗi nhé. Để tôi đặt áo khác cho anh mặc về”. Nói xong, cô lại lần mò tìm điện thoại, miệng hỏi: “Anh mặc áo hãng nào? Size bao nhiêu? À phải rồi, chắc anh mặc đồ hiệu, mà đồ hiệu thì không mua ngay bây giờ được”
Hoài An vỗ đầu, vẫn khom người tìm kiếm điện thoại: “Hay là anh mặc tạm áo hãng bình dân nhé. Chắc bây giờ vẫn còn có thể gọi giao đến đây được. Mặc tạm đi, ngày mai tôi order áo hàng hiệu trả cho anh”.
Mỗi khi cô say mới nói nhiều như vậy. Trần Trí Minh đã biết rồi nên không chấp cô, lại cảm thấy bộ dạng khi say vẫn phải gồng mình tỏ ra bình tĩnh như Hoài An lúc này thật sự rất đáng thương. Cho nên anh không giận nữa, ngược lại cảm thấy mình thật ấu trĩ, một bãi nôn thôi mà. Là anh tự muốn đưa cô về, cô cũng không nhờ anh, hơn nữa Hoài An cũng không cố ý, anh ấm ức gì chứ?
Trần Trí Minh hít vào một hơi rồi đưa tay kéo tay cô: “Được rồi, không sao. Để tôi bảo tài xế về chỗ tôi lấy áo mang đến”.
Hoài An ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt ngờ nghệch: “Tài xế đi theo anh à?”
“Ừ”. Trần Trí Minh hơi buồn cười: “Đi vào nhà tắm rửa mặt đi. Ở đó có nước nóng”.
“Tôi rửa mặt nãy giờ rồi. Bây giờ phải đi tắm và đánh răng”. Cô rút tay khỏi tay anh: “Trong tủ lạnh có nước lọc, anh tự lấy uống nhé”
“Ừ”. Trần Trí Minh đáp: “Đi tắm đi, cẩn thận trượt chân”.
Hoài An gật đầu, đi thẳng một mạch vào phòng tắm. Cô cứ nghĩ mãi, cảm thấy hình như có gì đó sai sai, nhưng lại chẳng định hình được là sai chuyện gì. Cô nghe lời Trần Trí Minh, đi đứng cẩn thận, xả nước cũng cẩn thận, ít lâu sau lại có tiếng anh bên ngoài vọng vào:
“Quên mất, luật sư Hoài An, uống rượu rồi thì đừng tắm. Chỉ đánh răng thôi”
“Tôi tắm rồi”. Cô đáp.
“Vậy thì dùng nước ấm, nhanh rồi ra đây”.
“Đợi một chút”.
Hoài An rửa mặt, đánh răng, tắm sơ qua một cái, lát sau tỉnh táo hơn mới biết việc sai sai ấy là chuyện gì. Hoá ra từ nãy đến giờ cô không kháng cự việc Trần Trí Minh cởi trần ở trong nhà mình, cũng chẳng đuổi anh về, lẽ ra đêm hôm thế này, có đàn ông trong nhà, chuyện đầu tiên cô nên làm chính là vào phòng ngủ rồi khoá chặt cửa mới đúng, đằng này Hoài An còn răm rắp nghe lời Trần Trí Minh, tắm rửa cũng thật nhanh theo lời anh.
Cô ôm đầu đầy đau khổ, đúng là say đến phát ngu rồi mà!
Sau đó, cô còn cảm thấy mình ngu ngốc hơn nữa khi không cầm quần áo theo, mà đứng lâu trong phòng tắm, cảm giác rượu say càng làm chân tay cô bủn rủn. Hoài An cố thêm một lát thì không chịu đựng nổi nữa, đành quấn khăn tắm kín người rồi đi ra. Nhưng có lẽ vì cô quấn kỹ quá nên vướng chân, vừa bước ra đã bị vấp một cái, may sao Trần Trí Minh vẫn đang quanh quẩn gần đó nhanh tay đỡ được.
Đầu cô ong ong, khẽ rên một tiếng. Trần Trí Minh nhìn cô quấn thành kén tằm thì hơi buồn cười.
Hoài An mắt nhắm mắt mở nhìn thấy nụ cười này của anh, trong lòng vừa kháng cự lại vừa bối rối. Nhớ đến chuyện sai sai ban nãy, cô lại co rúm người lại, chỉ ló mỗi hai con mắt ra, hỏi một câu khá ngốc nghếch: “Chủ tịch Trần Trí Minh, anh sẽ không làm gì tôi chứ?”
“Muốn làm đã làm rồi”. Anh đáp một câu hệt như lần cô say trước đây: “Luật sư Hoài An, về sau không uống rượu được thì đừng uống. Nếu không, người bây giờ đang đứng trong nhà cô không phải tôi, mà là một người đàn ông khác đấy”.
“Làm sao có thể dễ dàng thế được?”. Cô nói: “Tôi say nhưng vẫn biết đó là anh nên mới để anh đưa về”
“Vậy sao?”. Trần Trí Minh cúi đầu nhìn cô, khẽ cười: “Em tin tưởng tôi đến mức đó à?”
Hoài An gật gật: “Chẳng phải anh nói muốn làm đã làm rồi còn gì? Lần trước tôi say, anh cũng không động vào tôi”.
“Chỉ thế thôi mà lần này đã tin tôi đến mức này rồi?”. Anh kéo khăn tắm choàng trên đầu cô, để lộ gương mặt trắng nõn có chút ngây thơ của Hoài An. Đây là bộ dạng mà anh thật sự rất ít khi thấy ở cô, mỗi lần nhìn, đều có cảm giác muốn có được cô một lần.
“Ừ. Tôi tin anh”. Hoài An chớp chớp mắt, đôi mắt to tròn trong veo của cô lúc này vô cùng chân thật.
Trần Trí Minh cảm thấy nếu mình lợi dụng cô lúc này chẳng khác gì thứ cặn bã, đành phải cố kiềm chế, lẳng lặng hít vào một hơi rồi kéo cô đứng dậy: “Không ngờ cũng có lúc người phụ nữ này ngốc ghê”.
“Anh nói cái gì?”
“Tôi nói em thông minh”
“Rõ ràng tôi vừa nghe anh nói tôi ngốc”
“Vậy sao em còn hỏi lại?”
“Để xem anh có nói thật không?”. Hoài An lẩm bẩm: “Trần Trí Minh, anh là đồ đểu cáng”.
“Chửi người hay vậy?”. Hoài An vừa mới đứng thẳng dậy, đột nhiên đã bị anh đẩy vào tường. Trần Trí Minh áp sát người cô, trong đáy mắt như có lửa: “Người tôi không muốn đểu nhất chính là em đấy”.
