Chấp niệm Hoài An - Đoạn 15
Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0
Đoạn 15
Khi Hoài An mở mắt ra đã là sáng ngày hôm sau, rèm phòng ngủ không kéo, ánh nắng rọi thẳng vào mặt cô, không muốn dậy cũng phải bò dậy.
Khăn tắm quấn thành kén trên người cô vẫn còn nguyên, Hoài An theo thói quen bước xuống giường, liền suýt nữa đập mặt xuống sàn. Cô hậm hực lôi lôi kéo kéo một lúc, ném ra xong mới thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi ra bên ngoài.
Trong phòng khách trống không chẳng một bóng người, chỉ có gió lùa qua cửa sổ làm lay động mấy tờ giấy nhớ cô dán ngang dọc trên tủ lạnh. Hoài An nhìn một lúc rồi đi sang khu vực bếp, pha café xong, uống một ngụm đầu tiên liền nhăn mặt nhổ ra.
Suốt mấy tháng nay hình như cô đã quen uống loại café chồn Weasel Trung Nguyên mà Trần Trí Minh tặng, bây giờ hết, pha lại loại cũ uống thì không nuốt nổi nữa. Hoài An bực bội đổ cả ly café xuống bồn rửa, thầm nghĩ: đồ thượng hạng quả nhiên không nên thử lần nào, nếu không, chẳng có được còn nhớ mãi không quên. Giống như Trần Trí Minh vậy.
Tối qua, lúc anh áp sát cô vào tường có nói người anh không muốn đểu nhất chính là cô. Khi đó đầu óc Hoài An vẫn chưa tỉnh táo lắm, chỉ nhìn đăm đăm môi anh, nói một câu ngờ nghệch:
“Cảm ơn chủ tịch đã coi tôi đặc biệt”
Trần Trí Minh cười, càng cúi thấp xuống, hơi thở vấn vít quanh gò má cô: “Không cần cảm ơn tôi, vì bản thân em vốn đã đặc biệt rồi. Chỉ tiếc, tôi gặp em quá muộn thôi”
Khi đó, cô suýt nữa đã buột miệng thốt ra một câu rằng: Vậy nếu tôi gặp anh trước bác sĩ đó, liệu chúng ta…
Nhưng rất may, lúc ấy Hoài An vẫn còn đủ tỉnh táo để không nói ra lời vô sỉ đó. Cô chỉ lẳng lặng hít sâu vào một hơi, ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của Trần Trí Minh: “Chủ tịch Trần Trí Minh”
“Ừ”. Anh ừ nhẹ bằng giọng mũi, nghe càng quyến rũ ch*t người.
Nhưng Hoài An lại lạnh như băng nói: “Người tôi không muốn dây dưa tình cảm nhất chính là anh đấy”.
Cuối cùng, chẳng nhớ hai người đã tách ra bằng cách nào, chỉ biết Trần Trí Minh mở cửa phòng ngủ cho cô, nhưng anh không bước vào mà chỉ nhìn Hoài An như con tằm loạng choạng từng bước đi lại giường, đợi cô nằm yên vị rồi, anh mới cẩn thận đóng cửa.
Trước khi cửa khép lại, cô nghe loáng thoáng Trần Trí Minh nói: “Ngủ ngon”
Hoài An cũng lẩm bẩm đáp: “Ngủ ngon”. Sau đó thì ngủ thẳng một giấc chẳng biết trời đất gì, sáng nay tỉnh dậy uống café lại nhớ đến anh. Đúng là bực mình mà!
Tâm trạng không tốt, cô cũng không ăn sáng mà đi thẳng đến văn phòng luật. Mới vừa tới đã nhìn thấy gã khách hàng hôm qua đang ngồi ở sofa đợi.
Minh Châu vẫn chưa biết chuyện nên vẫn nhiệt tình đón tiếp ông ta, còn Hoài An thì vốn sẵn bực mình, giờ thấy gã đó càng như muốn bốc hoả.
Ông ta thấy cô thì lập tức đứng dậy, thái độ khúm núm nhiệt tình hơn hẳn thường ngày: “Luật sư Hoài An đến rồi à? Tôi tới từ sớm, ngồi đợi cô nãy giờ”.
Mặt cô lạnh như tiền: “Ông đến để dẹp văn phòng của tôi à? Cho bọn tôi biến khỏi thành phố này?”
“Ấy, sao thế được chứ? Tôi say, ăn nói hàm hồ, chẳng biết trời cao đất dày gì. Chúng ta hợp tác với nhau bao lâu nay, đã bao giờ tôi nói như thế đâu. Cô Hoài An đừng chấp mấy lời của người say nhé?”
“Hôm qua tôi bảo chấp còn gì?”
Vẻ mặt ông ta sượng sùng, bối rối một lúc mới cười gượng: “Nên hôm nay tôi mới đến đây để xin lỗi cô đây”. Ông ta vội vàng cúi xuống ghế, lấy một phong bì dày đưa cho cô: “Đây là quà xin lỗi của tôi. Cô Hoài An bỏ qua cho tôi nhé?”
Thật ra, trước nay quan điểm của Hoài An luôn là thêm bạn bớt thù, giống như vụ án mỏ Hàm Ninh của Trần Trí Minh vậy. Cố dồn ép người khác vào đường cùng cũng chính là đang làm khó mình, cô hiểu được đạo lý này, cho nên mới nói:
“Ông cầm tiền về đi, tôi không nhận đâu”
“Tôi biết cô không thiếu gì số tiền này, nhưng đó là tấm lòng của tôi. Hy vọng cô nghĩ đến mấy năm qua chúng ta làm việc với nhau, tôi cũng từng giới thiệu không ít khách hàng cho cô, mà đừng để bụng những việc xảy ra ngày hôm qua. Tôi cũng chỉ là rượu vào nói năng xằng bậy thôi”.
“Được”. Cô gật đầu: “Nếu ông đã nói ông say rượu, vậy thì tôi không để bụng nữa. Nhưng kể từ bây giờ chúng ta coi như không quen biết, không hợp tác, cũng chẳng ai nợ ai nữa”
“Ấy, thế sao được”. Lão ta giảo hoạt nhìn Hoài An, thấy cô chịu bỏ qua thì mừng thầm trong lòng, cũng chẳng thèm hợp tác với loại đàn bà cứng đầu cứng cổ này nữa, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Khó khăn lắm tôi mới tìm được một luật sư giỏi như cô, không hợp tác nữa thì tôi biết nhờ ai giải quyết các vụ kiện của tôi đây”.
Hoài An cười nhạt, thừa hiểu trong lòng ông ta đang nghĩ gì: “Nếu ông cần, tôi sẽ giới thiệu vài người bạn của tôi cho ông, họ giỏi hơn tôi nhiều”
Vẻ mặt lão ta giả như đầy miễn cưỡng, thở dài: “Cô Hoài An đã nói thế thì tôi cũng đành nghe theo vậy. Tiếc quá, đúng là sai một ly, mất hẳn một luật sư giỏi”. Nói tới đây, ông ta lại làm như nhớ ra việc gì nên bảo: “À phải rồi. Nếu đã đồng ý bỏ qua cho tôi, thì nhờ cô Hoài An nói lại với cậu Minh giúp tôi một tiếng nhé. Công ty tôi ở thành phố này cũng như một con kiến thôi, làm sao dám động vào tập đoàn lớn như Thiên Minh. Tôi còn muốn kiếm tiền nuôi mẹ già và vợ con, cả nhà tôi chỉ trông đợi vào mỗi tôi thôi, vì thế nên… nhờ cô Hoài An nhé?”
Thật ra cô cũng chẳng biết Trần Trí Minh có coi trọng cô đến mức sẵn lòng động đến công ty của lão ta hay không, nhưng ngược lại, đã nói bỏ qua rồi mà bỗng nhiên Trần Trí Minh lại nổi hứng muốn giúp cô, đè bẹp công ty của gã khách hàng đó, vậy thì cũng không hay chút nào.
Vì vậy, Hoài An phân vân suốt mấy ngày mới gọi điện thoại cho anh, nhưng bên kia lại có giọng phụ nữ nghe máy: “Alo”.
Cô hơi nhíu mày: “Xin hỏi đây có phải là số máy của chủ tịch tập đoàn Thiên Minh không?”
“Phải ạ”. Giọng cô gái đó rất dễ nghe, cũng lịch sự, khác hẳn mấy cô em Việt Kiều lúc trước: “Anh ấy đang dở tay một chút, bảo em nghe máy. Chị có việc gấp không? Nếu gấp thì đợi anh ấy khoảng 5 phút nhé?”
“À, cũng không gấp. Tôi sẽ gọi lại sau nhé. Cảm ơn cô”
“Khoan đã, anh ấy đây rồi, chị nói chuyện với anh ấy này”.
Hoài An chưa cúp máy, có thể nghe loáng thoáng ở phía bên kia: “Anh pha nước chanh rồi, bỏ ít đường. Em xuống bếp uống thử xem vừa miệng không?”
“Có bỏ đá không?”
“Không”
“Không bỏ đá thì uống dở lắm”
“Viêm họng còn đòi uống đá hả?”. Giọng Trần Trí Minh đầy nuông chiều: “Đừng tưởng là bác sĩ thì không sợ bị viêm họng nhé. Tối qua em ho mấy lần rồi đấy. Hôm nay còn dám ăn đồ lạnh nữa thì anh trói em đi bệnh viện”
Cô gái đó nhăn nhó kháng nghị: “Đại gia Trần Trí Minh, anh là đồ độc ác”.
“Mau đi lấy nước chanh uống đi”. Anh vỗ vai Hải Yên, tay còn lại nhận điện thoại: “Anh nghe điện thoại một chút”.
“À đúng rồi, quên mất, điện thoại”. Hải Yên đặt điện thoại vào tay Trần Trí Minh: “Tên người gọi là luật sư Hoài An. Anh nghe đi”.
Đầu dây bên kia, Trần Trí Minh hơi khựng lại, anh im lặng mấy giây mới gật đầu. Trần Trí Minh lặng lẽ đi ra bên ngoài nghe máy: “Luật sư Hoài An, bình thường chẳng thấy em chủ động liên lạc bao giờ, sao tự nhiên hôm nay lại gọi cho tôi thế?”
Lúc này, Hoài An mới khôi phục lại tinh thần, làm ra vẻ bình thản đáp: “Tôi có chút việc muốn nói, cũng quên mất nhìn thời gian, không biết đã làm phiền anh”
“Làm phiền gì đâu. Hôm nay cuối tuần nên tôi ở nhà thôi”. Anh hỏi: “Sao thế?”
“Mấy hôm trước giám đốc công ty Hải Thịnh đến gặp tôi. Không biết anh có còn nhớ không, ông ta là người đã cãi nhau với tôi ở trước cửa nhà hàng đó”
“À… Ừ”
“Ông ấy đến xin lỗi tôi, cũng nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến anh. Ông ấy bảo đã đến tập đoàn tìm anh rồi nhưng không được gặp, không có cách nào tự mình xin lỗi được nên nhờ tôi”.
“Mấy chuyện nhỏ nhặt đó, tôi không bận tâm lắm”. Ngữ điệu của Trần Trí Minh rất lạnh nhạt, giống như lúc này anh là một con người khác, chỉ coi Hoài An chỉ là một luật sư bình thường, chẳng chút đặc biệt với anh: “Hôm đó cũng chỉ là tiện tay thì giúp thôi. Luật sư Hoài An không cần phải để trong lòng, cũng không cần phải chuyển lời xin lỗi làm gì. Cứ coi như tôi nhận rồi là được”.
Nghe lời thản nhiên này của anh, đột nhiên, trong lòng cô có cảm giác hụt hẫng không nói rõ được. Nhưng Hoài An cũng chẳng thể mặt dày dông dài thêm, chỉ gượng cười: “Vậy được rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi cúp máy đây”.
Trần Trí Minh không trả lời, đợi cô cúp máy xong, anh mới lẳng lặng nhét điện thoại vào túi quần rồi cứ đứng mãi bên ngoài như thế.
Thật ra không phải anh muốn rạch ròi quan hệ với Hoài An, cũng chẳng muốn tỏ ra lạnh nhạt với cô, chỉ là sau đêm ở nhà cô về, anh đã suy nghĩ rất lâu, cũng nhận ra một số chuyện. Trần Trí Minh cảm thấy nếu không sớm dứt khoát cắt đứt với Hoài An, chắc hẳn anh sẽ bị lung lay trong chuyện kết hôn với Hải Yên.
Anh quen Hải Yên trước, cũng đã hứa giúp đỡ cô ấy, tuy tình cảm bây giờ chỉ là muốn gắn bó vì cảm thấy đôi bên thích hợp, nhưng Trần Trí Minh là kiểu người trọng tình nghĩa, đã hứa thì sẽ nhất quyết làm. Cho dù thời gian qua tiếp xúc với Hoài An đã khiến anh cảm thấy ít nhiều rung động, nhưng Trần Trí Minh không chắc sự rung động ấy sẽ kéo dài được bao lâu, hay chỉ là vì cô đặc biệt nên anh muốn chiếm đoạt một lần, sau đó rồi cũng như muôn vàn người phụ nữ khác bên đời anh, chỉ một thời gian đã chán ngấy.
Trần Trí Minh một phần vì không muốn vấy bẩn hình tượng của Hoài An trong lòng mình, phần còn lại, anh sợ bản thân lỡ lún sâu vào tình cảm ấy thì lại có lỗi với Hải Yên, cho nên trước khi quá muộn, anh quyết định dừng lại.
Đúng lúc Trần Trí Minh định quay vào nhà thì Hải Yên đã cầm ly nước chanh đi về phía anh, cô hỏi:
“Anh nói chuyện xong rồi à?”
“Ừ. Em uống chưa xong à?”
“Gần hết rồi đây, không bỏ đá, chua quá”. Hải Yên nói: “Giọng chị luật sư đó hay thật. Kiểu mạnh mẽ lạnh lùng, nhưng lại dễ nghe lắm”
Trần Trí Minh hơi buồn cười: “Mạnh mẽ mà lại dễ nghe là sao? Anh tưởng lạnh lùng thì khiến người ta cảm thấy khó nói chuyện chứ?”
“Thì khó diễn tả mà. Chắc phải xinh lắm đúng không?”. Cô quan sát biểu cảm trên mặt Trần Trí Minh, nói đùa: “Trông anh kìa, nói chuyện với người ta xong là mặt mày cứ ủ dột. Làm sao? Tán không nổi à? Có cần em làm quân sư tình cảm không?”
“Anh đây kinh nghiệm tình trường dày dặn, hậu cung 3 vạn mỹ nhân mà cần nhờ em làm quân sư tình cảm hả?”. Trần Trí Minh khoác vai Hải Yên đi vào trong nhà: “Người thất tình lại định đi khuyên người nhiều bạn gái cơ đấy”.
“Đại gia Trần Trí Minh, anh có thích chọc vào nỗi đau của em không? Có tin em làm thịt anh không hả?”
“Tin. Tin. Tin. Bác sĩ Hải Yên không thất tình, bác sĩ Hải Yên đá quân nhân vinh quang Bùi Trường Khang, ngẩng đầu ra đi trong vẻ vang”.
Hải Yên không nhịn được bật cười: “Trần Trí Minh, đồ đểu”.
Trong khi đó, ở văn phòng Luật sư Bình An, có một người bận rộn làm việc đến tận khuya, uống 4, 5 cốc café, đến khi ngẩng mặt lên thì trời đã tối mờ mịt. Cô mệt mỏi đến mức không muốn nhấc mông lên khỏi ghế, cứ nhìn đăm đăm hộp pha lê phát sáng để trên bàn rất lâu, Hoài An chướng mắt định cất đi, nhưng sau đó nghĩ thế nào lại ôm lấy nó vào lòng, lặng lẽ thở dài một tiếng.
Thời gian qua cô luôn tự nhắc nhở mình phải tránh xa Trần Trí Minh, cũng cảm thấy không đáng tin nhất là người đàn ông ấy. Nhưng hôm nay đối diện với sự lạnh nhạt của anh thì mới biết, thì ra trong lòng cô đã để tâm đến anh từ lâu rồi.
Nói làm sao nhỉ? Như kiểu được anh săn sóc chu đáo, cho nên cô đã nghĩ mình đặc biệt với Trần Trí Minh, cô nghĩ ít ra trong lòng anh cô cũng có một vị trí nào đó. Tuy nhiên, bây giờ mới thấy mình đúng là ảo tưởng.
Người như Trần Trí Minh thiếu gì phụ nữ, cần gì phải coi một kẻ như cô là đặc biệt chứ? Minh Châu nói rất đúng, môn đăng hộ đối như bác sĩ Hải Yên mới xứng với anh. Còn cô và hoa khôi trường Luật kia hay muôn vàn người khác ấy à, chỉ là một ngọn cỏ dại trong vườn hoa mẫu đơn anh trồng mà thôi!
***
Những ngày sau đó, Hoài An xoá số điện thoại của Trần Trí Minh, gạt hết tất cả mọi thứ về anh ra khỏi đầu, quay lại quỹ đạo sống bình thường như lúc trước.
Cô bảo Minh Châu tranh thủ nhận thêm khách hàng mới, vùi đầu bận rộn hết vụ kiện này đến vụ kiện khác. Thái Yên rủ đi đâu cũng không đi, cho đến một ngày, cô nhận được tin Trần Trí Minh sắp đính hôn.
Thật ra mới sáng sớm Minh Châu đã xông vào phòng cô háo hức kể rồi. Con bé chống cằm, hai mắt lấp lánh thao thao bất tuyệt:
“Ôi chị biết không, đại gia Trần Trí Minh tổ chức tiệc đính hôn ở nhà hàng năm sao nhé. Xịn lắm, tin tức rầm rộ trên mặt báo luôn, bên tổ chức sự kiện mới up video trang trí lên thôi mà dân tình đã rần rần lên rồi. Eo ơi, toàn hoa nhập khẩu, có cả thảo đường vệ nữ, thảo đường hoàng đế, thảo đường san hô, ngập tràn luôn. Đỉnh thế không biết”
Minh Châu không hề biết giữa Hoài An và Trần Trí Minh từng xảy ra chuyện gì, cũng không giỏi nhìn sắc mặt người khác, mặc kệ Hoài An không đáp, vẫn cứ kể:
“Hoa khôi trường em nghe tin thì khóc lên khóc xuống, nghe nói sáng nay khóc nhiều quá kiệt sức còn phải đi viện truyền nước nữa đấy. Kể cũng lạ, dù sao cũng chia tay mấy năm rồi, tình cảm có sâu đậm lắm đâu mà làm như người ta đi lấy vợ, mình đau khổ đến ch*t không bằng. Khổ thân bạn trai cô ta, còn vào bệnh viện chăm sóc an ủi nữa chứ”.
“…”
“Nếu nói về tình cảm sâu đậm thì phải kể đến Thái Yên kia kìa. Theo đuổi anh ấy 6 năm trời, còn bỏ ra cả một núi tiền để thuê quân sư tình cảm, rồi cuối cùng xôi hỏng bỏng không, còn chưa làm được gì thì người ta đã đi lấy vợ”. Minh Châu thở dài thườn thượt, nói xong lại hỏi: “Không biết Thái Yên có đau khổ không nhỉ?”
Vừa nhắc tới tào tháo thì tào tháo đến luôn, Thái Yên từ bên ngoài mở cửa, xồng xộc xông vào phòng, ném túi Chanel xuống ghế rồi ảo não ngồi phịch xuống.
Minh Châu giật mình: “Ối, mới nhắc cái thấy xuất hiện luôn này. Đại tiểu thư Thái Yên đang đau khổ muốn ch*t đúng không?”
“Hừ. Đau khổ cái gì? Đính hôn thôi, làm gì mà sợ. Đến lúc kết hôn thì anh ấy mới chính thức có vợ”
“Đính hôn rồi thì chắc một vài tháng nữa cũng kết hôn thôi. Tôi khuyên cô đau khổ thì đau khổ luôn lần này đi, sau đó thì dứt tình luôn. Đỡ phải đau khổ 2 lần”
Thái Yên lườm Minh Châu một phát cháy mặt: “Kết hôn rồi thì còn có thể ly hôn, lo gì. Tôi ít hơn anh ấy 16 tuổi, tôi còn trẻ, cũng chẳng chê anh ấy lấy tôi làm vợ thứ 2”.
“Hả?”. Minh Châu kinh ngạc há hốc miệng, cằm suýt rơi cả xuống đất: “Đại tiểu thư Thái Yên đỉnh thật đấy”.
Thái Yên phất tay, chẳng thèm để ý đến Minh Châu mà chỉ quay sang nhìn Hoài An: “Chị Hoài An, quân sư cho em đi, anh ấy sắp đính hôn rồi, em nên tặng quà gì để anh ấy nhớ mãi không quên?”
“Tôi không biết”. Từ nãy đến giờ Hoài An vẫn không dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhưng cô lại không hề đọc được trang tài liệu nào, đầu óc cứ để đi đâu đâu: “Cô cảm thấy cái gì phù hợp thì tặng”
“Tiền thì anh ấy không thiếu, đồ hiệu cũng tầm thường quá. Em nghĩ mãi cũng không biết nên tặng thứ gì”
“Tranh em bé đi. Chúc người ta sớm sinh quý tử”.
“Fu*/ck”. Thái Yên chửi tục một tiếng: “Chị có thể đừng độc ác như thế được không? Em chưa tính đến nuôi con riêng của chồng đâu”.
“Thế thì tặng một chuyến du lịch để vợ chồng người ta hưởng tuần trăng mật”. Hoài An nhẹ giọng đáp: “Cứ bao toàn bộ resort đi, ở nơi đẹp đẹp vào. Dù sao cô cũng chẳng ngăn cản họ hưởng tuần trăng mật được, tài trợ một chuyến thật đẹp để người ta nhớ mãi không quên”
“Ý kiến hay”. Thái Yên búng tay tách một cái: “Đúng là quân sư tình cảm của em. Tư vấn chuẩn thế. Tuần trăng mật đầu tiên trong đời sẽ không bao giờ quên được, sau này anh ấy chắc chắn sẽ cả tuần trăng mật và em”
“Ừ”. Hoài An xua tay: “Đi đi, sắp xếp tuần trăng mật cho người ta đi, không lại không kịp”.
Thái Yên gật gật đầu, lấy điện thoại gọi cho trợ lý dặn dò chuẩn bị resort làm quà tặng, xong xuôi lại hỏi Hoài An: “À phải rồi, tối nay bọn em tổ chức tiệc chia tay độc thân cho anh ấy, chị có muốn tham gia không?”
“Không, tôi bận lắm”
“10h đêm bọn em mới đi mà. Đến quán bar chơi. Chị đi cùng đi, em giới thiệu cho chị mấy người bạn của em. Toàn hàng khủng đấy”.
Minh Châu chen miệng vào: “Cái gì khủng?”.
“Tiền chứ gì”. Thái Yên không hiểu hàm ý sâu xa trong lời nói của Minh Châu, lại nói: “Tập đoàn nhà nào cũng niêm yết trên sàn hết, chị muốn chọn ai cũng được, em làm mối cho chị”.
“Thái Yên, tha cho tôi đi”. Hoài An dở khóc dở cười: “Tôi kiếm tiền đủ là nghỉ hưu đi du lịch thế giới, sau đó vào viện dưỡng lão ở. Không tính chuyện yêu đương kết hôn”
Thái Yên bĩu môi: “Nếu không phải biết chị có người yêu cũ, có khi em còn tưởng chị thuộc thế giới thứ 3 đấy”.
“Thứ 3, thứ 4 gì cũng được. Tôi đang bận lắm, đại tiểu thư Thái Yên có thời gian thì chở Minh Châu đến công ty AFC lấy tài liệu cho tôi đi”
“Chỉ lấy tài liệu thôi hả? Còn gì nữa không?”
“Lọc hộ tôi tài liệu theo năm, tô sáng những phần liên quan đến vụ kiện”
“Ồ”. Thái Yên cũng chẳng có việc gì làm, lập tức xách túi đứng dậy, nhìn Minh Châu: “Con bé kia còn nghệt mặt ra đó làm gì. Đi”
“Cô thì hơn tôi mấy tuổi chứ?”
“Tôi sinh đầu năm, cô sinh cuối năm, như thế đã hơn cô rồi”
“Thế mà cũng tính được à?”
“Câm miệng, dẫn đường đi. Còn lèm bèm nữa tôi cho cô chạy bộ”
“Này nhé, Thái Yên, cô đừng tưởng có tiền là hay. Tôi không thèm đi với cô nữa. Cô đừng có coi thường người khác”
“Uống trà sữa không?”
“Có”
“Mau đi”.
Tiếng cãi nhau của hai người kia nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất sau cánh cửa, Hoài An không bị tra tấn lỗ tai nữa, nhưng tâm trạng cũng chẳng tốt lên chút nào. Cô bắt đầu suy nghĩ đến việc mình nên tặng gì cho tiệc đính hôn của Trần Trí Minh, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cô và anh vốn chưa tính là bạn, càng không phải mối quan hệ xa xôi hơn, hơn nữa anh cũng chẳng mời cô tham dự lễ đính hôn của mình, tự nhiên nghĩ tặng quà gì chứ? Thôi bỏ đi.
Mặc dù đã nói buổi tối sẽ không tham dự tiệc chia tay cuộc sống độc thân của Trần Trí Minh, nhưng 11h đêm, Thái Yên vẫn gọi điện thoại đến, hỏi cô có muốn đến chơi không?
Hoài An vừa mới leo lên giường đi ngủ, uể oải đáp: “Không muốn. Tôi đi ngủ rồi”
“Chị Hoài An ngủ sớm thế? Sao còn trẻ mà đời sống cứ như người 6 70 tuổi vậy. Đến đây chơi đi, lát nữa em bảo tài xế đưa chị về”
“Không đi. Tôi cúp máy đây”
“Nếu không yên tâm, em nhờ anh Minh đến đón chị nhé? Anh ấy cũng vừa mới đến thôi. Nhân vật quan trọng mà đến muộn đây này”.
Sau đó, đầu dây bên kia có tiếng người đồng thanh nói: “Phải phạt, phải phạt. Vào 3 ra 7, chủ nhân của tiệc độc thân thì cứ nhân 10 lần lên, uống đi”
Giọng nói quen thuộc của Trần Trí Minh nhẹ nhàng cất lên: “Uống chứ. 30 ly chứ gì? Uống xong nếu ngày mai không tỉnh nổi để tổ chức đính hôn, tôi đến hỏi tội các cậu”.
“Vậy thì giảm 50%, 15 ly, uống đi”
“Cạn ly”
“Cạn ly”
Hoài An nghe đến đó thì không tiếp tục nữa, lẳng lặng bấm nút tắt máy, sau đó cũng thẳng tay tắt luôn nguồn, cô yên tâm không bị ai làm phiền nữa, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Cô đã mơ rất nhiều giấc mơ, phần lớn là mơ về quãng thời gian thơ bé. Khi cô cùng cha đi lặn biển kiếm hải sản mang ra chợ bán, lúc cô cõng mấy đứa em đi dọc cồn cát nắng cháy da thịt, mơ đến khi cô đỗ đại học, một mình khăn gói bắt xe đến thành phố theo đuổi ước mơ, sau đó Hoài An còn mơ thấy lần đầu tiên cô đứng trên toà tranh tụng, thua tan tác một trận, lúc về phòng trọ đã trốn trong chăn suy sụp khóc suốt một đêm.
Mơ tới đây, bỗng dưng lại có tiếng chuông cửa đánh thức cô tỉnh dậy. Hoài An giật mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn một lúc mới đứng dậy ra mở cửa, nhưng hành lang trống không chẳng một bóng người, hàng xóm xung quanh cũng đã đi ngủ hết, có lẽ tiếng chuông vừa rồi chỉ do cô mộng du.
Hoài An thở dài một tiếng rồi lẳng lặng đóng cửa trở lại, nhưng có lẽ vì mệt nên cô không ngủ tiếp được, lại lôi café ra uống.
Cô đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua cafe chồn Weasel Trung Nguyên, loại cũ vẫn còn một hộp lớn nhưng cô không động đến, Hoài An nghĩ có lẽ mình đã quen miệng rồi, cũng chẳng cần chắt bóp tiết kiệm quá làm gì, dù sao mấy chục triệu một cân thì cô mua được.
Nhưng ngẫm lại, cái mà cô thực sự yêu thích ở cafe chồn Weasel là hương vị thượng hạng của nó, hay là vì Trần Trí Minh đây?
Hoài An hớp một ngụm café rồi bật cười: Quả nhiên không nên gặp được người quá tuyệt vời trong đời, không có được, cũng chẳng thể quên đi, rút cuộc chỉ có thể vùng vẫy cô độc trong khổ đau và tiêc nuối.
Trần Trí Minh, hạnh phúc nhé!
