Chấp niệm Hoài An - Đoạn 16
Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0
Đoạn 16
Ngày Trần Trí Minh tổ chức tiệc đính hôn, khắp nơi đều bàn tán về chuyện này, cả các diễn đàn lẫn cái miệng liến thoắng của Minh Châu. Hoài An thì bận đến đầu tắt mặt tối, không có thời gian để ý đến những chuyện ngoài lề khác, khi cô thật sự rảnh rỗi đã là mấy tuần sau rồi.
Mẹ của cô gọi điện thoại lên, mắng té tát một trận vì lúc trước đã hứa về mà không về, sau đó còn thông báo thằng Mậm bị ngã gãy chân, đang phải bó bột và nằm ở trạm xá. Hoài An nghĩ hơn một năm rồi mình chưa về nhà, cũng nhớ bố mẹ và mấy đứa em nên đành bảo Minh Châu ngưng nhận khách trong nửa tháng, cô muốn về quê một chuyến.
Minh Châu cũng đang chuẩn bị thi tốt nghiệp nên dạo này cũng ít đến văn phòng Luật làm việc, nghe thấy thế thì nhẹ hết cả người, gật đầu như bổ củi:
“Ôi may thế, em đang lo sắp tới bận ôn thi không đi làm thường xuyên được, chị mà nhận nhiều đơn hàng thì không biết xoay sở kiểu gì. Nửa tháng nữa là em cũng thi xong, nếu đậu thì thời gian về sau rảnh rỗi toàn thời gian, lúc đó chị thuê em làm nhân viên chính thức nhé?”
Hoài An cười cười: “Nhất định rồi, đâu thể để thoát nhân viên cứng như em được”. Nói xong, cô lại lấy một phong bì dày từ trong túi ra, đưa cho Minh Châu: “Đây là lương tháng này, em lấy đi mua đồ ăn ngon vào để có sức ôn thi”
“Sao nhiều thế ạ?”
“Thưởng nữa mà. Tháng này tăng ca nhiều, phải thưởng chứ”
“Không, em không lấy đâu, nhiều quá”. Minh Châu đẩy phong bì về phía cô: “Em chỉ lấy tiền lương thôi”
“Cái con bé này, chị kiếm được nhiều tiền thì mới cho nhiều, không có tiền thì lấy đâu ra để cho?”. Hoài An nghiêm khắc nói: “Chị thấy laptop của em cũ rồi, cũng cần phải đổi laptop mới, sau này còn dùng nhiều nữa. Tranh thủ mua đi. Cái cũ thì gửi về cho em gái em. Năm nay nó lên lớp 10 rồi, cũng phải học online”.
Minh Châu nghe đến đây thì nước mắt rưng rưng. Con bé đi theo Hoài An mấy năm nay, học được rất nhiều, nhưng quý giá nhất là học được đạo đức làm người và cách sống tử tế của cô. Minh Châu xúc động ôm lấy Hoài An, mếu mếu máo máo: “Chị Hoài An, cảm ơn chị, cảm ơn chị”.
Hoài An dở khóc dở cười: “Sến sẩm ch*t đi được”.
***
Sắp xếp việc ở văn phòng ổn thoả xong, sáng hôm sau Hoài An bắt xe khách về quê từ sớm. Quê cô ở rất xa, phải đổi qua hai tuyến xe, lại phải ngồi tàu siêu tốc hơn 40 phút nữa thì mới tới. Hoài An say xe nôn đến mức sắp lả đi, may sao về tới nơi thì đã có cha đem theo xe ba gác tới đón, phía sau còn có 2 đứa em của cô.
Bọn nhóc vừa thấy Hoài An đã cười toét cả miệng: “Chị Hoài An, chị Hoài An. Oa, chị Hoài An đã về”.
“Cha”. Cô đưa ba lô cho cha, cười cười: “Mọi người đứng đợi ở đây lâu chưa?”
“Mới ra 10 phút thôi. Say xe lắm à?”.
“Vâng, con nôn hết rồi, giờ chỉ muốn về ngủ một giấc thôi”
“Về ăn cơm rồi ngủ, mẹ mày nấu cơm chắc xong rồi”
“Vâng ạ”.
Bình thường ở thành phố, luật sư Hoài An lạnh lùng quyết đoán là thế, vậy mà khi về quê cô lại thân thiện như một thiếu nữ bình thường, hết chia quà cho các em, phụ mẹ dọn cơm, còn thoải mái chào hỏi tiếp chuyện mấy người hàng xóm.
Ở quê mọi người trong xóm rất thân thiết gần gũi, thấy Hoài An về thì kéo nhau sang chơi. Người thì hỏi gần đây cô làm gì, một tháng lương được bao nhiêu tiền, người thì hỏi cô đã có người yêu chưa, bao giờ thì kết hôn.
Hoài An liếc ánh mắt như muốn ch.é/m người của mẹ thì thầm kêu trời trong lòng, đành phải nói dối: “Cháu có bạn trai rồi ạ. Hai bên đang tìm hiểu, nếu thích hợp thì cuối năm mới tính chuyện cưới xin”.
“Ồ, cuối cùng thì con bé Hoài An này cũng chịu có bạn trai rồi cơ đấy. Mau mau lấy chồng đi cho bố mẹ mày mừng. Thế người yêu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Đang làm công việc gì? Bố mẹ có tử tế không? Hai đứa yêu nhau lâu chưa?”
Mọi người hỏi dồn dập đến mức cô chóng cả mặt. Hoài An đành phải bịa ra một đống câu trả lời, sau đó kiếm cớ chuồn nhanh, vậy mà các cô bác ở đó còn ngồi bàn tán về cô đến tận giờ cơm tối mới chịu thôi.
Lúc đi ngủ, mẹ cô mới hỏi: “Mày nói đã có người yêu, có thật không đấy?”
“Thật mà”. Cô ậm ậm ừ ừ, giả vờ ngái ngủ.
“Nó có phải người tử tế không? Hay lúc nào dẫn về đây cho tao xem”
“Mẹ, từ từ đã. Nhà mình xa như thế, muốn đến được cũng qua mấy lần xe với tàu, đến làm sao được mà đến. Đợi khi nào xác định cưới rồi thì con nói với mẹ”
“Sắp 32 tuổi rồi còn chưa xác định cưới à? Mày định chờ đến lúc nào? Lỡ đến lúc nó không chịu cưới thì ch.ó thèm lấy mày”
“Không chịu cưới thì thôi, con ở vậy nuôi bố mẹ”.
Mẹ cô dí tay vào trán cô, đanh giọng mắng mỏ: “Thôi thôi, tao không cần mày nuôi. Mày lấy được chồng là tao mừng lắm rồi. Mày lấy chồng đẻ con mới là báo hiếu bố mẹ mày đấy”.
“Rồi, con biết rồi. Hôm nay đi xe về mệt lắm, con ngủ đây, buồn ngủ ch*t đi được”
“Ngủ đi”
Hoài An ở quê nửa tháng, ngày ngày ra biển bắt ốc, đi tham quan trường tiểu học mới xây, mang trứng gà sang biếu mấy người hàng xóm, lại chở mấy đứa em ra chợ mua thức ăn. Đến khi chân thằng Mậm tháo bột xong, cô mới tạm biệt gia đình để quay lại thành phố.
Minh Châu làm bài thi tốt nghiệp rất ổn, khi Hoài An quay lại làm việc thì tinh thần nó phấn chấn vô cùng. Mà cô, sau khi về quê tự chữa lành chính mình thì trái tim rút cuộc cũng đã yên ổn trở lại, Hoài An cất Trần Trí Minh ở một góc nhỏ rất sâu trong lòng, coi nơi đó là một kỷ niệm đẹp, hoặc có thể là một trải nghiệm đáng nhớ trong đời cô, sau này có lẽ sẽ không nhớ đến nữa.
Văn phòng luật của Hoài An vừa mở cửa trở lại thì đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng mới. Thời gian qua cô tranh tụng thắng nhiều vụ kiện, danh tiếng được nâng cao, khách cũ quay lại, khách mới tìm đến, công việc cứ đến tới tấp, thành ra ai cũng đều bận rộn đến mức không ngẩng mặt lên được.
Thỉnh thoảng Thái Yên vẫn tìm đến cô để tâm sự về những câu chuyện lông gà vỏ tỏi, lúc thì bảo đám đàn ông đều là đồ cặn bã, khi thì nói muốn sang Mỹ để thăm Trần Trí Minh. Nghe nói sau khi đính hôn thì anh và vợ chưa cưới đã sang nước ngoài sinh sống, thời gian qua cũng không về nước lần nào.
Hoài An gật đầu đáp: “Đi đi. Sang xem vợ chồng người ta hạnh phúc rồi khi quay về đừng nhớ đến nữa”.
Thái Yên gần như muốn khóc tới nơi: “Chị có thể nói câu nào dễ nghe hơn được không?”
“Đó là câu dễ nghe nhất rồi đấy”. Hoài An nói: “Chẳng lẽ cô muốn tôi nói huỵch toẹt ra là người ta không để ý đến cô, cô còn cứ vấn vương làm gì?”
“Tại vì anh ấy chưa ly hôn chứ bộ”. Thái Yên dậm chân bình bịch: “Em thấy anh ấy không thật sự yêu bác sĩ đó đâu. Kiểu như chỉ coi nhau hơn bạn bè bình thường một chút thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn cho mà xem”.
“Thái Yên, rủa người khác ly hôn là khẩu nghiệp đấy. Có muốn kiếp sau làm con bọ hung không?”
“Em xinh đẹp thế này làm sao thành con bọ hung được. Với cả em nói thật mà, anh Minh với cô bác sĩ đó không giống như yêu nhau. Yêu thì phải khác cơ?”
“Khác như thế nào?”
“Khó diễn tả lắm. Kiểu nặng tình, quyến luyến, kiểu phải ch*t đi sống lại, cháy bỏng dữ dội, thiết tha đau đớn ấy. Anh Minh không như thế với cô bác sĩ đó, ở cạnh nhau hầu như chỉ nói đùa thôi, chẳng nặng tình tí nào”.
Minh Châu bĩu môi: “Cô nhiễm ngôn tình quá rồi đấy”.
“Hừ, cô thì biết gì. Người có kinh nghiệm tình trường phong phú như tôi mới có thể nhìn cái là biết”.
Hoài An nghĩ cô bé này học gì không học, chỉ yêu đương là giỏi. Nhưng ngược lại, cô cũng không tin những lời vừa rồi của Thái Yên, Hoài An nghĩ con bé chỉ là đang tự mình dối người, cố chấp nuôi hy vọng mà thôi.
Người ta đã đính hôn và đi Mỹ sống rồi, còn mong chờ làm gì nữa chứ?
Mùa đông lại đến, nửa năm lặng lẽ trôi qua, dần dần, những câu chuyện của Thái Yên đã không còn nhắc nhiều đến Trần Trí Minh nữa.
Hoài An biết con bé chưa quên, nhưng bởi vì thời gian có sức mạnh diệu kỳ, cho nên tất cả đều có thể tạm thời lắng xuống. Cũng như một bông hoa mọc trên sườn núi khô héo, có thể vào mùa hè nắng cháy mà không nở rộ, nhưng một ngày nào đó nếu thời tiết thuận lợi, biết đâu nó lại bừng sức sống trở lại, trổ ra những đoá hoa ngát hương.
Vào một cuối tuần rảnh rỗi, Thái Yên nằng nặc đòi Hoài An cùng đi cưỡi ngựa, còn sợ cô không vui nên cam đoan chỉ có hai người đến trường đua, ngay cả Hải Đăng cũng không được đi cùng.
Hoài An không nỡ từ chối con bé nên đành gật đầu đồng ý, lúc tới nơi, nhân viên trong trường đua nhận ra cô, liền dắt Hắc Mã đến. Hoài An thấy vậy liền xua tay: “Tôi chỉ cần dùng ngựa bình thường thôi”.
“Hắc Mã là của cô mà. Cô cưỡi ngựa của mình vẫn hơn chứ?”
“Sao cơ?”. Hoài An tròn mắt hỏi lại. Hơn nửa năm qua cô không đến đây, cũng đoán Trần Trí Minh đã bỏ nó, không ngờ đột nhiên nhân viên lại nói Hắc Mã là của cô: “Nó không phải của chủ tịch tập đoàn Thiên Minh sao?”
“Anh Minh đã tặng nó cho cô rồi. Hơn nửa năm trước anh ấy gọi điện thoại đến, yêu cầu chúng tôi sang tên Hắc Mã cho cô. Nửa năm qua chúng tôi chăm sóc Hắc Mã rất chu đáo, nhưng nó không được ra trường đua nên có vẻ buồn lắm”. Nhân viên đưa dây cương cho cô: “Cô Hoài An cưỡi nó đi”.
Một con ngựa tốt, nếu không được ra trường đua chẳng khác gì đồ bỏ. Hoài An nghe vậy thì trong lòng xuất hiện rất nhiều cảm xúc hỗn độn, cô sờ bờm Hắc Mã, vỗ vỗ lưng nó: “Hắc Mã, buồn lắm à?”
Hắc Mã hí lên một tiếng, lồng lên, nhưng không phản là nổi đ.iê/n mà là muốn bày tỏ cảm xúc gì đó. Hoài An hiểu ý nó, lập tức đạp bàn đạp trèo lên: “Cưỡi mày đua nhé?”
Nhân viên nhanh chân chạy ra mở cửa chuồng: “Hắc Mã, xuất trận thôi”.
Hắc Mã chỉ chờ có thế, lập tức cõng Hoài An chạy ra khỏi chuồng ngựa, thẳng ra trường đua. Thái Yên ở bên ngoài thấy cô cưỡi Hắc Mã phi ra thì trợn tròn mắt: “Hả? Chị Hoài An cưỡi Hắc Mã à?”
“Ừ. Trần Trí Minh cho tôi”. Hoài An không giấu giếm Thái Yên: “Dù sao cũng không dùng nữa, có lẽ anh ta thấy Hắc Mã hợp với tôi nên tiện tay cho tôi”
Thái Yên nghĩ một lúc rồi gật gật. Trần Trí Minh có lẽ sẽ không quay lại Việt Nam nữa, lại không thể mang Hắc Mã đi theo nên mới tặng lại nó cho Hoài An. Dù sao Thái Yên cũng chẳng cưỡi nó hay Bạch Mã được, để hai con ngựa tốt như vậy đau khổ ch*t già trong chuồng cũng quá tàn nhẫn, vì vậy, cho Hoài An cũng là chuyện tốt.
Nhưng không hiểu sao Thái Yên vẫn có cảm giác Trần Trí Minh đối với Hoài An có chút đặc biệt nào đó. Thái Yên không định hình được nó cụ thể là gì, chỉ biết Trần Trí Minh yêu quý Hắc Mã như vậy, nếu đem tặng một người thì người ấy hẳn phải có ý nghĩa với anh.
Chẳng lẽ Trần Trí Minh thích Hoài An ư?
Thái Yên lắc đầu, cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi. Nếu Trần Trí Minh thích Hoài An, làm sao anh lại đi lấy người khác dễ dàng như vậy được chứ!
Mặc dù đã nghĩ như vậy, nhưng chuyện về Hắc Mã vẫn cứ quẩn quanh trong đầu Thái Yên rất lâu. Không có câu trả lời, lại buồn chán chẳng có việc làm nên cô cứ bám lấy Hoài An, lúc thì đi đến chùa chăm sóc lũ trẻ, khi thì tới văn phòng giúp Minh Châu kiếm tài liệu, hoặc rảnh hơn sẽ lên toà xem Hoài An oai phong lẫm liệt đứng tranh tụng với luật sư bên kia. Có lần Hoài An thắng một vụ lớn, Thái Yên mới kéo cô đi đến quán Bar để chúc mừng.
Minh Châu thời gian đó mới có bạn trai, bận rộn hẹn hò không đi theo. Chỉ có 2 kẻ ế chỏng chơ là Hoài An và Thái Yên đến đó uống rượu và ngắm mấy anh cởi trần vừa 6 múi vừa đẹp trai.
Cô cảm thấy ở quán Bar ầm ỹ sôi động cũng không tệ, ít nhất là dễ dàng bị cuốn theo tiếng nhạc và âm thanh hò hét của mọi người rồi tâm trạng già cỗi của cô cũng như trẻ ra. Thái Yên nhảy nhót hò hét xong lại quay sang cô hỏi: “Thế nào? Nhìn ngon nghẻ chứ hả? Chị muốn anh nào, tối nay em bao anh ấy cho chị. À không phải 1 anh, 2, 3 anh cũng ok”
Hoài An thờ ơ đáp: “Bao gồm những dịch vụ gì?”
“Rót rượu, dùng miệng bón rượu cho mình. Chị có thể đổ rượu lên tay, lên đùi, hoặc nơi nào thì tùy, rồi bảo các anh ấy dùng miệng uống. Chơi chán mấy trò đó rồi thì lên phòng, muốn làm gì thì làm. Các anh ấy dễ bảo lắm, chiều phụ nữ thì khỏi phải nói, đảm bảo chị sẽ hài lòng”.
“Thôi, tôi không cần đâu”
“Thử đi, chị sẽ nghiện cho mà xem”.
Hoài An khẽ nhíu mày: “Cô thử rồi à?”
“Còn trẻ, tội gì không thử”. Thái Yên không che giấu chuyện này, nói một cách thản nhiên: “Nói chung trong mắt em, bọn họ vẫn không thể bằng anh Minh được. Anh Minh là cả bầu trời khác biệt, nếu dùng tiền mua được anh ấy, em cũng mua đứt từ lâu rồi. Đâu phải để anh ấy lấy người khác như bây giờ”.
Hoài An bật cười: “Không có được thì mới cảm thấy không nỡ từ bỏ thôi”. Nói xong lại kéo tay Thái Yên: “Về đi. Mấy trò này thử một vài lần là đủ, thử nhiều không tốt đâu”
“Không tốt chỗ nào? Các anh ấy sạch sẽ mà. Cứ một tuần còn được đi test bệnh xã hội một lần, có giấy khám bệnh đàng hoàng đấy”.
Hoài An lười giải thích, chỉ nói: “Về”.
Thái Yên vẫn cố chấp níu kéo: “Thích lắm đấy, chị mà về thì đừng có tiếc”
“Không phải người mình muốn làm, không làm nổi”. Hoài An đáp: “Nên tôi không tiếc đâu”.
“Người chị muốn làm là ai?”
“Chưa nghĩ ra”
“Anh Minh à?”
Bước chân của Hoài An hơi khựng lại, cô không ngờ Thái Yên lại hỏi câu này nên khá bất ngờ. Mà Thái Yên nhận ra thái độ khác lạ của cô nên lại hỏi: “Chị cũng thích anh ấy phải không?”
“Thích thì làm được gì?”. Hoài An cảm thấy Thái Yên thời gian qua gần như đã hết lòng tâm sự với mình, lúc này cô mà nói dối, chắc hẳn Thái Yên sẽ rất coi thường cô. Chẳng biết từ bao giờ Hoài An lại không nỡ mất đi tình bạn với cô bé này, cho nên nói: “Người như anh ấy thì ai chẳng thích. Vấn đề là dù có thích, nhưng phải tự hiểu rõ bản thân mình ở đâu. Tôi biết người như Trần Trí Minh không phù hợp với tôi, cũng biết tôi không xứng, cho nên thời gian trước có xiêu lòng thì cũng chỉ dám âm thầm thôi. Tôi không bằng cô, không thể thẳng thắn tấn công người ta như cô được”.
Vẻ mặt Thái Yên lập tức ỉu xìu: “Biết ngay mà. Chị nói đúng, kiểu người như anh ấy thì ai cũng thích hơn. Nhưng em hơi buồn vì chị không nói với em, chị không coi em là bạn”
“Không có kết quả, nói làm gì?”. Hoài An vẫn nắm chặt tay Thái Yên, kéo con bé ra khỏi quán Bar: “Vả lại, vì tôi coi cô là bạn nên mới không nói. Tôi không muốn cô xem thường tôi”.
Lần đầu tiên, chính miệng Hoài An thừa nhận tình cảm bạn bè giữa hai người khiến Thái Yên rất ngạc nhiên. Cô ta tròn xoe mắt: “Em không xem thường chị. Ai cũng có quyền thích người khác hết mà. Chẳng lẽ người em thích thì chị cũng không được thích. Trừ khi anh ấy là chồng em thì chị mới không được thích thôi”.
“Tôi quên rồi”. Hoài An ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài, đáp một cách nhẹ tênh: “Chuyện qua rồi, ai còn nhớ đến nữa”.
Thái Yên nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Gần một năm trôi qua rồi. Anh ấy không trở về, chắc em cũng phải từ bỏ thôi”.
Hoài An thở hắt ra một hơi: “Về ngủ thôi”.
Nói là về ngủ, nhưng chắc là vì uống mấy ly rượu ở quán Bar nên Hoài An chỉ ngủ đến nửa đêm, khát khô cổ họng lại tỉnh dậy. Cô theo thói quen pha một cốc cafe đen đá, uống xong rồi, chẳng hiểu tại sao lại nhớ đến Trần Trí Minh.
Hoài An nghĩ cả đời này có lẽ sẽ chẳng gặp lại anh, nhưng ít lâu sau lại thấy Thái Yên gọi điện thoại tới, con bé nói Trần Trí Minh từ nước ngoài về rồi, lần này anh đưa vợ con về thăm bố mẹ ở Việt Nam, có lẽ ở vài ngày mới đi.
Thái Yên hỏi Hoài An có muốn tham gia buổi tụ tập sau một năm không gặp của bọn họ không. Nhưng cô từ chối.
Hoài An muốn gặp, nhưng sẽ không gặp. Trần Trí Minh đã có vợ, cũng đã có con, cô và anh vốn không thể phát sinh tình cảm, vì vậy, Hoài An không muốn tự làm khó chính mình. Cô không những không đi, còn khăn gói về quê.
Có lẽ ông trời luôn sắp xếp để Hoài An biến mất vào những lúc có sự thay đổi nào đó đối với Trần Trí Minh. Lần trước là khi anh ra đi, lần này là lúc anh trở về. Mẹ cô gọi điện thoại lên, nói bố cô lặn xuống biển để gỡ lưới dính vào chân vịt, không may bị cuốn vào lưới nên đứ/t mấ*t 3 ngó.n tay, đưa ra trạm xá khâu rồi, nhưng đang yên đang lành trở thành người tàn phế, về sau chắc cũng khó đi kéo lưới được nữa nên bố cô rất buồn, không chịu ăn uống, đêm thì cứ ngồi nhìn cửa sổ rồi thở dài thườn thượt.
Hoài An lại bắt xe về nhà, trước tiên là mang thuốc thang cho bố, sau đó là mua cho ông một cái máy rửa xe. Gần đây chỗ cô bắt đầu có nhiều xe máy hơn, người dân có nhu cầu rửa mà bố cô dù chỉ còn 7 ngón tay cũng vẫn có thể làm công việc này cho khuây khoả.
Ban đầu ông không đồng ý, còn tức giận nói: “Đã tàn phế thế này thì làm gì được nữa chứ? Có khi nên ch*t đi thôi. Ch*t cho đỡ phải trở thành gánh nặng cho vợ con”.
“Người ta què tay cụt chân vẫn lao động được bình thường, có mấy ngón tay thôi, cũng chẳng phải to tát gì, bố đừng suy nghĩ tiêu cực. Con thấy bố cũng nhiều tuổi rồi, đi ra biển đánh cá mãi làm sao được? Ở nhà rửa xe vừa nhàn vừa an toàn. Có khi còn kiếm ra tiền hơn đi biển đấy. Bố cứ thử xem”.
Mẹ cô cũng nói thêm vào: “Con Hoài An nói phải đấy. Xe cộ bây giờ nhiều, ai chẳng muốn rửa xe. Mới mua máy thôi đã bao người vào hỏi rồi. Ông cứ khoẻ lại đi đã rồi tính. Mẹ con tôi không coi ông là gánh nặng đâu, ông nói thế mấy mẹ con lại buồn”.
Bố cô không đáp, chỉ rít liên tiếp mấy điếu thuốc lào. Hoài An sợ ông nghĩ quẩn nên lại tạm thời đóng cửa văn phòng Luật, ở quê an ủi động viên ông, qua nửa tháng cuối cùng vết thương của bố cũng lành lại, ông đồng ý rửa xe, mới bắt đầu mở ra đã rất đông khách.
Minh Châu gọi điện thoại đến, nói nó vừa đăng ký đi học lên thạc sĩ, thời gian đầu rất bận nên chỉ có thể làm việc online. Vừa hay Hoài An cũng muốn ở quê thêm mấy ngày, cô không nhận tranh tụng trực tiếp, chỉ nhận tư vấn từ xa, như vậy văn phòng luật vừa không bị gián đoạn hoạt động lại vừa có thể ở cùng bố mẹ.
Vào một buổi sáng sớm, thuỷ triều rút nên Hoài An ra biển đi nhặt chút hải sản về ăn. Ở quê cô dồi dào nhất là hải sản, mỗi buổi sáng chỉ cần chạy ra mấy vách đá là có thể tìm được đủ loại thức ăn. Hôm nay Hoài An đến bãi đá ngầm xa nhất để tìm mấy con ốc mặt trăng, đang loay hoay nhặt bỏ vào giỏ thì bỗng dưng lại thấy có bóng người trôi dạt trên biển.
Ở đây thỉnh thoảng cũng sẽ có những t.h/.i th*ể bị sóng đánh dạt vào, bố cô nếu đi tàu cá thấy cũng sẽ làm phúc vớt lên, sau đó cùng dân làng đem vào bãi đi chôn. Hoài An nhìn thấy người kia da thịt vẫn còn trắng, đoán chưa ch*t lâu nên cũng nhảy xuống biển bơi lại vớt. Không ngờ lúc lại gần mới thấy gương mặt đó có chút quen quen, tim cô gần như nảy lên, cuống quít lao tới, cuối cùng mới nhận ra đó là Trần Trí Minh.
Đ.iê/n rồi sao? Vì sao lại là Trần Trí Minh?
“Trần Trí Minh”. Hoài An kinh hãi nhìn anh, vượt qua từng con sóng ào ào nhấn đến, nắm chặt lấy tay Trần Trí Minh lôi lại phía mình. Khi vừa giữ được anh, cô lập tức đặt hai ngón tay lên cổ Trần Trí Minh, cảm nhận được nhịp đập rời rạc yếu ớt trên đó, đáy lòng lạnh buốt của cô lại bừng lên hy vọng.
Còn sống, Trần Trí Minh còn sống!
***
Lời tác giả: Facebook vừa bị sập đúng không chị em? Mãi không vào được, sợ ghê. Ai còn nhìn thấy bài của bạn Hổ thì chấm vào đây một cái cho chúng ta đỡ lạc mất nhau nào.
