Chấp niệm Hoài An - Đoạn 17
Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0
Đoạn 17
Sau khi nhận được điện thoại mời tham dự tổ chức lễ kết hôn của Hải Yên, tâm trạng Trần Trí Minh không tốt cũng chẳng tồi, anh lười biếng ngồi ở boong tàu hóng gió biển, lát sau, thuyền trưởng cũng xách theo một chai rượu đi đến gần anh, hàn huyên vài câu chuyện về biển địa trung hải, về các mã chứng khoán hiện tại. Lát sau, Trần Trí Minh đột nhiên nhớ đến chuyện về Việt Nam mới hỏi:
“Từ đây đi tàu về Việt Nam hết khoảng bao lâu?”
Thuyền trưởng suy nghĩ một lát rồi nói: “Chạy nhanh thì khoảng 15 ngày”
Trần Trí Minh lẩm nhẩm tính, 15 ngày thì vẫn dư dả thời gian về tham dự lễ cưới của Hải Yên. Đằng nào anh cũng chẳng có chuyện gì làm, thôi thì cứ thong dong trên biển câu cá ngắm sao nửa tháng nữa cũng được, ít ra cũng nên có thời gian để lòng lắng xuống tất cả mọi thứ đã, dù sao cảm giác được làm bố của Dưa Hấu vẫn còn rất nặng trong tim anh, muốn chấp nhận sự thật đó, cũng phải từ từ mới được.
Vì vậy, Trần Trí Minh đã bảo thuyền trưởng quay đầu chạy một mạch về biển đông, ròng rã 14 ngày, tới khi còn khoảng 20 hải lý nữa thì cập cảng thì bầu trời đột nhiên nổi mưa vần vũ.
Đây là trận giông lốc xảy ra bất chợt, ngay cả trung tâm khí tượng thủy văn cũng không dự báo được nên bọn họ trở tay không kịp. Du thuyền của Trần Trí Minh chòng chành tăng tốc cố vượt qua vùng biển có mưa giông, nhưng tốc độ gió quá lớn, sóng đánh dữ dội, thuyền trưởng dù đã cố hết sức nhưng vẫn bất lực không xoay chuyển được cục diện.
Con tàu mấy chục triệu đô của Trần Trí Minh bị đánh vỡ một mảng, nước bắt đầu tràn vào các khoang, mấy cô em nóng bỏng đi theo anh sợ đến mức cả người co rúm lại, luôn miệng biết la hét. Trần Trí Minh điếc tai nên bảo thuyền trưởng:
“Đưa bọn họ lên xuồng hơi trước đi”
Thuyền trưởng đã phải bỏ khoang lái chạy xuống từ lâu, thấy Trần Trí Minh chưa định đi thì đỏ mắt: “Chủ tịch, anh không đi thì không kịp nữa”
“Xuồng ngồi được 8 người, ông và các cô ấy đã là 9 người. Nhét thêm tôi nữa để ch*t chung à?”
“Nhưng anh…”
Trần Trí Minh nhìn thấy 1/3 đáy tàu đã chìm xuống mặt nước, bầu trời bên trên thì vẫn mưa tầm tã, anh không muốn dông dài mất thời gian để rồi ch*t hết nên lạnh giọng quát: “Mau đi đi, xuống xuồng hơi xong thì tiếp tục liên hệ với đài duyên hải, gọi họ đến giúp đỡ. Tôi bám vào ván tàu chờ người tới cứu”
“Như thế… có được không?”
“Ông còn cách nào hay hơn à? Hay ông muốn đổi chỗ cho tôi?”. Trần Trí Minh đến lúc nguy cấp thế này rồi mà vẫn còn lịch thiệp không ai bằng, chưa từng nghĩ sẽ chiếm chỗ của mấy người phụ nữ. Anh gằn giọng một tiếng: “Đi mau”.
Thuyền trưởng chẳng còn cách nào khác, đành phải dắt theo mấy người đẹp mặc bikini xuống thuyền hơi. Ông ta cũng sợ ch*t, cũng không có được chí khí đàn ông đội trời đạp đất như Trần Trí Minh, cho nên đành phải nhắm mắt làm kẻ hèn nhát tham sống sợ ch*t vậy.
Trần Trí Minh, bám vào ván tàu trong thời tiết này, dù đài duyên hải có tới ứng cứu ngay lập tức thì cũng không sống được đâu!
Thuyền trưởng yên vị ở xuồng hơi xong, nhìn chiếc du thuyền đang từ từ chìm hẳn xuống mặt nước, còn Trần Trí Minh thì không thấy bóng dáng thì đành nặng nề thở hắt ra một tiếng, nổ máy chèo xuồng tiếp tục chạy đi.
Mấy cô em kia sau một hồi gào thét ôm cứng lấy nhau, khi mưa bắt đầu nhỏ hạt đi mới chợt nhớ ra còn một người chưa lên xuồng. Một cô chớp đôi mắt mọng nước hỏi thuyền trưởng: “Anh Trần đâu rồi? Anh ấy không lên xuồng sao?”
Truyền trưởng lạnh nhạt trả lời: “Giờ này hẳn anh ta đã ch*t rồi”
***
Lúc Hoài An lôi được Trần Trí Minh lên bờ thì mấy người đi nhặt hải sản gần đó cũng đã vội vàng chạy lại, người thì phụ cô một tay, người thì chạy về đi lấy hương.
“Trông x/á*.c vẫn còn mới lắm, chắc mới ch*t chưa lâu”. Thấy mặt anh xanh rợt, một người nhận xét.
Hoài An vội đến mức chẳng kịp thở hay phản bác, vừa đặt anh lên bãi cát đã chồm lên người Trần Trí Minh, ra sức ấn ngực hô hấp nhân tạo.
“Ơ, vẫn còn sống à?”
“Vác lên vai chạy thì mới dốc nước ra được chứ?”
“Bà chẳng biết gì cả, bây giờ người ta ấn ngực thế này thì nước mới ra được”
“Mau, mau giúp con bé cứu người đi”.
Mấy người cùng xóm quanh quẩn gần đó, muốn giúp, nhưng hô hấp nhân tạo cũng chỉ có thể một người làm, chẳng biết làm sao nên cứ quây thành vòng tròn, cầm nón phe phẩy quạt cho Hoài An.
Lúc này, cô gần như dốc toàn lực để ép tim Trần Trí Minh, cứ ấn 30 cái lại cúi xuống thổi hơi vào miệng anh 2 lần. Trần Trí Minh có lẽ bị trôi dạt trên biển cũng khá lâu nên làn da đã ngâm nước bợt bạt hết cả, môi đã chuyển sang thâm đen, nhịp đập trên cổ khi có khi không, có lẽ cũng đã 9 phần ch*t rồi.
Thế nhưng dù chỉ còn nửa phần sống thì Hoài An cũng không từ bỏ hy vọng cứu người, cô không biết mệt mỏi tiếp tục ấn ngực anh, miệng lại hét lên:
“Các cô đứng xa ra một chút cho có không khí. Gọi cấp cứu giúp cháu”
“Cái con bé này, ở đây thì lấy đâu ra cấp cứu?”. Những người bên cạnh thấy qua mấy phút rồi mà Trần Trí Minh vẫn không có động tĩnh gì, lại tốt bụng khuyên nhủ Hoài An: “Chỉ chở đến trạm xá được thôi. Nhưng mà tôi thấy người này ch*t rồi. Môi tím ngắt thế này thì còn đâu mà sống nữa. Thôi cháu đừng tốn công vô ích nữa, để về gọi người mang đi chôn thôi”
“Anh ấy chưa ch*t đâu, vẫn còn mạch đập”. Hoài An không để lọt những chữ ấy vào tai, cứ hà hơi thổi ngạt, lại ép tim, rồi lại hà hơi. Nhưng càng về sau cô lại càng cuống lên, miệng lẩm bẩm: “Trần Trí Minh, cố lên, đừng ch*t dễ dàng như thế chứ? Trần Trí Minh, đừng có ch*t, tôi cứu được anh rồi mà. Mở mắt ra xem nào”
Không có nhịp đập, Hoài An bực bội hét một tiếng: “Này Trần Trí Minh”.
“Ọc”. Một dòng nước lớn đột nhiên phun ra từ miệng anh. Hoài An sững lại một giây, rồi gần như dồn toàn bộ sức lực ấn tiếp. Nước bắt đầu được đẩy ra từ cổ họng và trong phổi của Trần Trí Minh, từng ngụm từng ngụm chảy xuống lớp cát bên dưới.
Mấy người dân xung quanh thấy vậy thì kinh ngạc kêu lên: “Ấy, hình như sống lại rồi”
“Mau, mau đứng tản ra cho cậu ấy có không khí”
Nửa phút sau, dưới tốc độ hô hấp nhân tạo kinh hồn của Hoài An, nước trong ngực Trần Trí Minh cũng đã được đẩy ra hết. Anh yếu ớt cựa quậy người, rồi bất chợt ho khan liên tục, Hoài An vỗ mạnh lưng anh, cảm nhận được Trần Trí Minh đang ra sức hít thở mới cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Nhưng sau đó có lẽ vì quá mệt nên Trần Trí Minh lại nằm bẹp xuống cát, nhắm mắt như muốn thiếp đi.
Hoài An vỗ mạnh vào má anh: “Đừng ngủ, mở mắt ra nhìn tôi này. Trần Trí Minh, tỉnh lại”.
Trần Trí Minh bị ép mở mắt ra lần nữa, nhưng đồng tử vẫn đờ đẫn vô hồn. Đúng lúc này một chiếc xe ba gác cũng bon bon chạy đến rồi đỗ xịch lại cách mọi người vài mét. Chú hàng xóm chưa kịp nhìn đã nói: “Xá*/c đâu? Phâ/n hủ*y nặng chưa? Sao không ngửi thấy mùi gì thế nhỉ?”
Hoài An lập tức đứng lên: “Anh ấy chưa ch*t, chú chở anh ấy đến trạm xá giúp cháu. Nhanh lên chú”.
“Chưa ch*t à?”. Chú hàng xóm hơi ngẩn ra, rồi lập tức nhảy xuống xe: “Lên xe mau”.
Cuối cùng, sau khi được đến trạm xá sơ cứu, thở oxy và truyền nước suốt gần một ngày một đêm, sắc mặt của Trần Trí Minh cũng khá hơn, môi cũng hồng hào trở lại. Hoài An ở bên cạnh chăm sóc anh, không rời Trần Trí Minh nửa bước, cô cứ nghĩ khi anh tỉnh lại sẽ ngạc nhiên khi gặp cô ở vùng quê nghèo khổ và trạm xá tồi tàn này, nhưng không thể ngờ rằng lúc Trần Trí Minh mở mắt, câu đầu tiên anh nói:
“Đây là chỗ nào thế?”
“Trạm xá ở đảo S. Quê tôi”.
Đầu mày của anh lại càng nhíu chặt hơn: “Cô là người đã cứu tôi à?”
“Tôi thấy anh trôi dạt ở gần bờ biển nên kéo anh vào”. Sau một năm không gặp, cảm giác rung động vì người đàn ông này trong lòng Hoài An vẫn vẹn nguyên. Nhưng cô cũng vẫn là luật sư Hoài An lạnh lùng sắt đá trước kia, trong lòng một kiểu, ngoài mặt một kiểu: “Anh cảm thấy thế nào rồi? Có cần tôi gọi anh Duy xuống đây đón anh đến bệnh viện tốt hơn không?”
“Duy nào?”. Trần Trí Minh hỏi: “Cô biết tôi à?”
“Sao cơ?”.
Anh im lặng nhìn cô một lát, mãi sau mới nói: “Tôi không nhớ gì cả”
Hoài An định nói anh là chủ tịch tập đoàn Thiên Minh, là người đã từng hợp tác với cô giải quyết vụ mỏ khoáng sản Hàm Ninh, là bạn của Thái Yên, cũng là người đã tặng cô con ngựa Hắc Mã dũng mãnh bách chiến bách thắng.
Nhưng nghĩ lại, cô và anh cũng chẳng thân thiết đến mức cần nói nhiều lời như vậy, việc hệ trọng cứ để Cảnh Duy hoặc người nhà anh trực tiếp nói với anh thì hơn. Cho nên Hoài An không vội trả lời câu hỏi của Trần Trí Minh, chỉ đứng dậy đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Cảnh Duy.
Rất may, hơn một năm không liên lạc, trợ lý của Trần Trí Minh vẫn chưa đổi số điện thoại. Chuông vừa reo 2, 3 hồi, Cảnh Duy đã nhận máy:
“Luật sư Hoài An?”
“Vâng, là tôi”. Hoài An đáp: “Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?”
“Tôi khỏe, nhưng nhiều việc quá, bận muốn ch*t đi”. Cảnh Duy cười cười: “Bình thường chẳng thấy luật sư Hoài An chủ động liên lạc bao giờ, hôm nay tự nhiên gọi, chắc là có việc phải không?”
“Vâng. Tôi muốn hỏi anh Minh. Anh ấy có ở đó không?”
“Không có. Anh ấy thất tình, đi du lịch nửa tháng nay rồi. Bọn tôi cũng không làm phiền anh ấy, công việc thường chuyển qua hệ thống, khi nào rảnh thì anh ấy vào phê duyệt thôi”. Cảnh Duy dường như vẫn chưa hề biết chuyện xảy ra với Trần Trí Minh, vẫn rất thoải mái hỏi: “Luật sư Hoài An cần tìm anh ấy làm gì vậy? Có cần tôi nhắn lại không? Tối nay tôi gửi email công việc thì nhắn anh ấy luôn”.
“Vừa nãy tôi thấy có một người rất giống anh ấy, đang nằm viện. Tôi sợ là anh ấy nên gọi điện cho anh để hỏi thử”. Hoài An quay đầu nhìn cửa sổ phòng bệnh mà Trần Trí Minh nằm, anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng đầu mày cứ cau chặt: “Người đó không nhận ra tôi. Cho nên tôi gọi báo cho anh một tiếng, để anh tới xem thế nào”
“Cô nói sao cơ? Có người giống chủ tịch của chúng tôi ấy hả?”. Giọng Cảnh Duy hơi sốt ruột: “Có chắc là anh ấy không?”
“Bề ngoài thì giống, nhưng căn bản là lúc đi qua nhau thì anh ấy không nhận ra tôi, cho nên tôi cũng không dám chắc. Biết đâu chủ tịch của các anh lại có anh em sinh đôi thì sao?”. Hoài An nói đùa.
“Anh ấy là con một. Con duy nhất. Không thể có anh em sinh đôi được”. Cảnh Duy nói: “Cô đợi một chút, tôi gọi điện thoại cho anh ấy thử xem. Xong xuôi tôi sẽ liên lạc lại ngay”
“Được”.
Cúp máy xong, Hoài An vẫn lang thang bên ngoài sân trạm xá, Trần Trí Minh hình như cũng phát hiện ra cô nên quay đầu về hướng cửa sổ, nhìn Hoài An đăm đăm. Anh đang cố nhớ xem cô là ai, nhưng càng nghĩ thì đầu lại càng đau như búa bổ. Rút cuộc Trần Trí Minh không tự hành hạ mình nữa, nghiêng đầu về hướng ngược lại rồi dứt khoát nhắm mắt ngủ.
Đúng lúc này Cảnh Duy cũng gọi lại cho Hoài An, anh ta nói phía bên Trần Trí Minh đúng là không liên lạc được. Cảnh Duy đang nhờ người liên hệ với đài duyên hải để tìm vị trí chính xác của du thuyền Trần Trí Minh, có thể vùng biển chỗ anh không có sóng điện thoại.
Hoài An hỏi: “Anh có muốn đến đây một chuyến không?”
“Cô gửi vị trí đi, tôi lập tức lên đường ngay”
“Được”
Cúp máy xong, Hoài An những không gửi vị trí cho Cảnh Duy, còn lập tức tắt nguồn điện thoại.
Cô nghĩ, nếu thực sự Cảnh Duy lo lắng cho an toàn của Trần Trí Minh, vậy thì khi không liên lạc được với anh, anh ta hẳn sẽ phải gọi lại cho Hoài An để hỏi người kia hiện tại đang thế nào, vì sao phải nằm viện, thậm chí còn phải tự đề nghị cô gửi vị trí, không cần chờ Hoài An phải hỏi “anh có muốn đến đây một chuyến không”.
Vì vậy, câu hỏi đó của cô chính là để xác nhận Cảnh Duy có thực sự đáng tin hay không. Sau đó đúng như cô nghĩ, dù là trợ lý đặc biệt nhưng chưa chắc Cảnh Duy đã là người Trần Trí Minh có thể dựa vào trong lúc này.
Cũng may, ban nãy cô đã đề phòng nên không nói cho anh ta biết Trần Trí Minh đang ở đâu!
Hoài An khẽ thở dài một tiếng, bởi vì không rõ Trần Trí Minh vì sao lại rơi vào hoàn cảnh này, cũng không biết còn những ai muốn hãm hại anh, cho nên cô quyết định ở lại trạm xá để canh chừng Trần Trí Minh.
Lúc vào phòng bệnh, nhìn thấy anh đã ngủ say rồi, Hoài An mới bật nguồn điện thoại lên, không gọi điện, chỉ nhắn cho Cảnh Duy một tin:
“Tôi vừa quay lại chỗ bạn nãy thì người đó biến mất rồi, đi tìm nãy giờ không được. Để tôi tìm anh ta xem thế nào đã, nếu tìm được thì tôi gửi vị trí cho anh”.
“Cô cứ gửi vị trí trước đi, tôi đến xem thế nào, biết đâu lại là anh ấy thật”
“Tôi đang đi công tác, giữ bí mật công việc là trách nhiệm của luật sư, không tùy tiện nói vị trí được. Nhưng anh yên tâm đi, tôi đã nhờ những người ở gần đây tìm kiếm rồi, nếu là anh ấy thật thì tôi sẽ gửi địa chỉ để anh đến đón”
“Luật sư Hoài An không giấu tôi đấy chứ?”
“Giấu anh thì cần gì phải gọi điện thoại cho anh để thông báo?”. Hoài An lạch cạch nhắn tin, động tác rất nhẹ nhàng, chỉ sợ làm Trần Trí Minh thức giấc: “Anh là trợ lý của anh ấy, hơn nữa Trần Trí Minh cũng không có quan hệ gì với tôi, tôi không cần phải làm chuyện vô ích như vậy”.
Cảnh Duy biết tính cách Hoài An thẳng thắn cứng rắn, hơn nữa chưa khai thác được thông tin thêm, cũng không dám làm phật lòng cô: “Vậy thì nhờ luật sư Hoài An báo với tôi một tiếng khi tìm được người kia nhé. Hiện tại chúng tôi đang tìm cách liên lạc với anh ấy, nếu như đúng là chủ tịch gặp chuyện, thông tin của cô sẽ rất hữu ích với chúng tôi”
“Tôi biết rồi”
Nhắn xong, Hoài An để điện thoại về chế độ im lặng rồi cất vào túi. Buổi đêm, trạm xá ở chỗ cô rất yên tĩnh, bác sĩ trực đã ngủ từ lâu, trong phòng bệnh tồi tàn chỉ nghe những âm thanh nhỏ giọt của dịch truyền và tiếng sóng vỗ phía xa xa vọng đến.
Nhờ có ánh đèn tròn từ ngoài hành lang hắt vào, Hoài An có thể nhìn rõ gương mặt của Trần Trí Minh. Một năm không gặp, người đàn ông đã 38 tuổi này chẳng hề già đi, từng đường nét mềm mại mà cương nghị trên sườn mặt vẫn thế, mái tóc màu đen rủ xuống vầng trán sáng sủa, hàng mi dài cong cong, sống mũi thẳng tắp. Dù mới trải qua một trận thập tử nhất sinh nhưng vẻ đẹp trai của anh chẳng hề lu mờ đi chút nào, ngược lại, lúc mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thùng ngủ say lại mang một vẻ dịu dàng ngoan ngoãn hiếm thấy, Hoài An trước nay chưa từng gặp bộ dạng yếu ớt này của Trần Trí Minh, bất giác lại cảm thấy ngứa răng.
Cô khó chịu quay đi, cố đè ép cảm giác nôn nao kia xuống tận đáy lòng, dù sao Trần Trí Minh bây giờ cũng đã có vợ con, Hoài An trước kia không thể dây dưa với anh, bây giờ lại càng không được phép tơ tưởng đến Trần Trí Minh. Vì vậy, cô chỉ lẳng lặng hít vào một hơi, ổn định lại tinh thần rồi mới quay đầu lại nhìn anh lần nữa.
Trần Trí Minh, vì sao lại ra cơ sự này vậy?
Hoài An thức đến 5h sáng, khi bác sĩ trực vào kiểm tra thì cô mới đứng dậy lững thững ra về. Mẹ cô vừa thấy bóng con gái đã cầm roi đứng chờ sẵn trước cửa, mặt mũi hằm hằm, như kiểu hôm nay không đánh cho cô một trận nhừ tử thì không thôi.
“Con kia, mày đi đâu đến bây giờ mới về hả? Con gái con lứa mà đi cả đêm không về, mày sợ bôi tro trát trấu vào mặt tao chưa đủ đúng không?”
Hoài An lớn bằng chừng này rồi vẫn sợ mẹ đánh, vội vội vàng vàng nói:
“Con ở bệnh viện chăm bạn. Con dặn thằng Mậm rồi mà. Bạn con ở đó không có ai nên con không về được”
“Sao lại là bạn mày? Cái thằng đó rõ ràng là vớt từ biển về mà lại là bạn mày được à?”
“Thật mà, con quen anh ấy”
“Sao không gọi người nhà nó ra mà chăm?”
“Người nhà anh ấy ở tận thành phố, đến ngay làm sao được?”. Cô cười hì hì đi lại gần mẹ: “Mẹ nấu đồ ăn sáng chưa? Con muốn mang đến cho anh ấy một ít”
“Ở đâu ra mà sẵn thế?”
“Thế con nấu cháo nhé?”
Mẹ cô trừng mắt, miệng thì mắng tới tấp nhưng sau đó lại làm hẳn một con gà mái trong chuồng, đưa cho Hoài An nấu cháo. Cô treo cạp lồng cháo lên ghi đông xe rồi đạp một mạch tới trạm xá, lúc tới nơi đã hơn 7h sáng, Trần Trí Minh cũng đã tỉnh, đang ngồi trên giường nhìn kim truyền vừa được tháo trên tay, nhăn nhăn nhó nhó.
Hoài An cũng tỏ vẻ như không quen anh, đặt cạp lồng xuống tủ inox rồi nói: “Mẹ tôi có nấu cháo, còn dư một ít nên tôi mang đến cho anh”
Trần Trí Minh không để tâm đến cháo, chỉ hỏi: “Hôm qua cô nhắc đến người tên Duy, là Duy nào?”
“Tôi nhầm”. Hoài An đổ cháo vào bát. Tiện miệng nói dối: “Ban đầu tôi tưởng anh là người quen, nhưng nhìn kỹ thì không phải”
“Bọn họ nói cô vớt tôi từ dưới biển lên”. Trần Trí Minh ngửi thấy mùi cháo thơm phức mới phát hiện ra dạ dày anh trống rỗng, lúc này khá đói bụng, nhưng anh cảm thấy ăn ngay thì hơi bất lịch sự.
“Ừ. Tôi đi nhặt ốc, thấy anh nên vớt vào”
“Cảm ơn cô”.
“Cảm ơn gì đâu, ở quê tôi thường có những t.hi th*ể bị sóng đánh dạt vào, ai thấy cũng sẽ bơi ra vớt thôi”. Hoài An đưa bát cháo cho anh: “Anh ăn đi. Đợi tôi thử hỏi xem có tin tức gì của anh không, nếu có, tôi sẽ báo cho anh”
Trần Trí Minh nhận lấy bát cháo, lại lịch sự hỏi cô: “Cô đã ăn chưa?”
“Tôi ăn ở nhà rồi. Bát cháo này mang đến cho anh mà”. Hoài An xua tay: “Anh cứ ăn đi”.
“Cô tên là gì?”. Trần Trí Minh không vội ăn, chỉ cầm bát cháo trên tay rồi nhìn Hoài An: “Tôi có cảm giác cô rất quen, nhưng không nhớ được đã gặp ở đâu”.
“Tôi tên Hoài An. Hoài trong trường tồn, an trong bình an”.
“Vậy Hoài An nghĩa là bình an mãi mãi?”. Trần Trí Minh khẽ cười: “Tên nghe rất hay”.
Hoài An cũng cười, không đáp, cô chỉ bảo anh ăn đi rồi chạy ra ngoài mua nước, khi quay về vẫn thấy Trần Trí Minh bưng tô cháo kia trên tay.
Dù mất trí nhớ, nhưng từng cử chỉ nho nhã lịch thiệp của anh không hề mất đi. Trần Trí Minh ăn uống rất lịch sự từ tốn, Hoài An thấy đầu mày của anh thỉnh thoảng hơi nheo lại, chợt nhớ ra một chuyện, lại mất công chạy đi vòng nữa để mua khăn giấy cho anh.
Trần Trí Minh ăn hết bát cháo cũng không đưa lại cho cô. Anh nói: “Cô mất công nấu rồi mang đến, còn để cô rửa nữa sao được? Để tôi tự rửa”
“Ở đây không có chỗ rửa đâu. Cũng chỉ là một cái bát thôi. Tôi mang về rửa vài phút là xong”.
“Đêm qua cô ngủ không ngon à?”
“Sao anh biết?”
“Mắt cô”. Trần Trí Minh nói đùa: “Quầng mắt hơi thâm, chắc ngủ không đủ giấc. Nhưng không sao, trông cô vẫn xinh nhất trong những người tôi gặp từ hôm qua đến giờ”
“Chắc trước khi đến đây, anh có nhiều phụ nữ thích lắm nhỉ?”
“Tôi không biết. Không nhớ được gì. Chắc là rơi xuống biển lâu quá, não thiếu oxy nên mất hết ký ức rồi”
“Anh có muốn đến bệnh viện tốt hơn để điều trị không?”. Cô hỏi: “Trạm xá ở đây điều kiện vật chất thiếu thốn, cũng chỉ biết sơ cứu và truyền nước thôi”
“Để tôi nhớ ra mình là ai đã”. Trần Trí Minh cười: “Hoặc ít nhất cũng biết được mình là ai. Nếu không, lỡ hoàn cảnh nghèo quá, không có tiền đóng nổi viện phí thì phiền lắm”
“Trông anh không nghèo được đâu, chắc lúc trước cũng là đại gia đấy”
“Sao cô biết?”
“Tay anh”. Hoài An liếc đôi tay thon dài đẹp đẽ của Trần Trí Minh, nhận xét rất chân thành: “Người nghèo lao động nhiều, bàn tay không đẹp được như thế đâu. Tay anh chắc hẳn từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc nặng, chỉ gõ phím và cầm bút thôi”.
“Còn cô thì ngược lại, vừa từng lao động nhiều, vừa thường xuyên cầm bút”. Trần Trí Minh đã âm thầm đánh giá người phụ nữ này từ ngày hôm qua, anh không nhớ ra được Hoài An, nhưng mắt nhìn vẫn rất sắc bén: “Suy nghĩ có chiều sâu, phán đoán rất tốt, phong cách rất điềm đạm chín chắn, chắc hẳn cô phải làm ngành nghề gì đó liên quan đến pháp luật nhỉ?”
Hoài An hơi ngẩn ra một giây rồi bật cười: “Trước kia tôi làm luật sư, bây giờ thất nghiệp, ngày ngày ra bờ biển nhặt ốc bán kiếm tiền thôi”
“Chắc hẳn nhặt ốc bán còn kiếm được nhiều tiền hơn làm luật sư”. Trần Trí Minh nói đùa: “Chỗ này nhiều hải sản lắm à?”
“Nhiều lắm, nói chung chưa phát triển du lịch nên còn hoang sơ. Nếu không có tiền mua thức ăn, chỉ cần đi ra biển một vòng là có một bữa thịnh soạn rồi”
“Ồ”. Anh cảm thấy hơi ngạc nhiên: “Đợi khoẻ lại, tôi phải đi xem thử”.
“Ừ”. Hoài An hơi buồn ngủ, bèn đứng dậy, xách cạp lồng đi về: “Tôi phải về đây, anh cứ nghỉ ngơi đi nhé”.
Khi ra đến cửa, Trần Trí Minh đột nhiên lên tiếng: “Cô có đến nữa không?”
“Nếu có tin tức về anh thì tôi sẽ đến”
“Cảm ơn”.
Sau khi về nhà, Hoài An gọi cho Thái Yên một cuộc, ban đầu định hỏi bâng quơ trước, nhưng Thái Yên vừa nhận máy đã khóc rất thương tâm, lu loa một trận xong mới nói cho Hoài An biết chuyện Trần Trí Minh mất tích.
Con bé nói thời gian qua tập đoàn Thiên Minh tuy bề ngoài vẫn bình yên, nhưng đám cổ đông đó dường như chỉ chờ Trần Trí Minh gặp chuyện là bắt đầu xâu xé lẫn nhau, bây giờ chủ tịch còn chưa biết sống ch*t ra sao, bọn họ đã bắt đầu đòi họp hội đồng quản trị để bầu lại chức danh chủ tịch tập đoàn.
Thái Yên còn nói: “Cái đám người đó như hùm beo lang sói ấy, lâu nay anh Minh ở nước ngoài nhưng vẫn quản lý từ xa thông qua trợ lý. Cái anh tên Duy đó. Nhưng nghe nói từ sáng đến giờ anh Duy ấy dẹp loạn cũng không nổi, loạn hết cả lên. Huhu, anh Minh đi đâu rồi không biết. Nếu anh ấy rơi xuống biển, bị cá mập ăn thịt rồi thì phải làm sao đây?”
Hoài An cười nhạt. Nếu Cảnh Duy trung thành thì tin tức Trần Trí Minh mất tích đã được anh ta ém xuống để chờ tìm người rồi, nhưng chuyện mới từ tối qua, ngày hôm nay đã lan khắp hội đồng quản trị, còn đến cả tai Thái Yên, vậy thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết là ai đã cố tình loan tin.
Đúng là giậu đổ bìm leo, ngư ông đắc lợi.
Nếu Trần Trí Minh vẫn còn trí nhớ, quay về thì vẫn còn cơ hội giải quyết được. Nhưng anh mất hết ký ức như vậy, trở về Thiên Minh bây giờ chẳng khác gì nộp mạng cho đám phản trắc kia. Lúc trước Hoài An đã được trải nghiệm một lần, cô biết rất rõ bọn chúng thực sự có gan gi*t người, không nỡ để anh đi.
Chỉ là, cô cũng chẳng có quyền gì để che giấu Trần Trí Minh ở đây.
Đang lúc không biết phải làm thế nào thì bỗng dưng Hoài An nghe bên ngoài có tiếng ch.ó sủa. Chiều muộn, cả xóm dường như đã chẳng ai ra khỏi nhà, đàn ch.ó nuôi bên ngoài nếu gặp người lạ sẽ sủa inh ỏi. Hoài An đang nấu cơm trong bếp vội vàng chạy ra, vừa đến sân thì thấy Trần Trí Minh đang đứng ở hàng rào bên ngoài.
Mấy con ch.ó gầm gừ quấn lấy chân anh, nhưng Trần Trí Minh không hề to tiếng, chỉ cau mày thật chặt: “Tránh ra chỗ khác”.
Hoài An sợ anh bị ch.ó cắn lại mất công đi tiêm phòng dại nên cuống quít mở cửa. Cô xua mấy con ch.ó xong mới hỏi Trần Trí Minh: “Sao anh lại đến đây? Không phải. Sao anh biết được nhà tôi?”
“Tôi hỏi bác sĩ trong trạm xá. Hòn đảo này nhỏ, mọi người đều biết cô”. Anh có cảm giác không quen được với cuộc sống nơi này, thời tiết nóng như đổ lửa, chỗ nào cũng có ch.ó, đi từ trạm xá về đây mà anh bị ch.ó đuổi tận hai lần. Nếu không phải vì không quen ai ngoài Hoài An, chắc hẳn anh đã bỏ cuộc từ lâu: “Cô bảo có tin tức sẽ quay lại trạm xá, nhưng tôi chờ 2 ngày không thấy cô đến, với cả bác sĩ cũng bảo tôi khoẻ rồi, có thể về. Không biết đi đâu nên tôi đến tìm cô”.
“Hả… À…”. Mấy ngày này Hoài An bận rộn đi nghe ngóng tin tức cho Trần Trí Minh, thỉnh thoảng cô vẫn đạp xe đến trạm xá, nhưng ngại gặp nên chỉ đứng ngoài nhìn, thấy anh vẫn an toàn, cô lại đạp xe về: “Tôi vẫn chưa có tin gì về anh”
Trần Trí Minh đứng thẳng người, nhìn căn nhà phía sau rồi lại nhìn Hoài An, trầm ngâm một lúc mới nói: “Vậy trong lúc chờ đợi, có thể cho tôi ở nhờ được không?”.
