Chấp niệm Hoài An - Đoạn 18

Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0

Đoạn 18

Hoài An định thuê cho anh một nhà nghỉ, nhưng nơi này điều kiện kinh tế còn kém hơn cả biên giới, cả một hòn đảo chỉ có một nhà trọ tồi tàn, quanh năm chẳng có người khách nào, chủ nhà trọ để không mãi cũng tiếc nên đã dùng phòng nghỉ làm nhà kho.

Hoài An dẫn Trần Trí Minh đến hỏi qua một lượt, chủ nhà trọ nhận ra cô liền nói:

“Ồ, con bé An đấy à? Đây là bạn trai của cháu hả? Trông đẹp trai thế”

“Không ạ. Cháu nhặt anh ấy từ biển lên”. Bị mọi người nhìn đến nóng cả mặt, Hoài An chỉ muốn nhét Trần Trí Minh vào phòng thật nhanh: “Chú còn phòng nào ở được không? Anh ấy chưa có người nhà đến đón, không có chỗ ở, muốn thuê tạm phòng nhà chú ở vài ngày ạ”.

“Còn đấy, nhưng hơi bừa bộn, chú già rồi, đau lưng chẳng dọn được. Cháu muốn thuê thì vào dọn đi rồi ở nhé, chú không lấy tiền đâu”.

“Sao thế được, phải trả tiền chứ”. Hoài An đáp: “Để cháu xuống xem thế nào”.

Chủ nhà cầm xâu chìa khóa rỉ sét dẫn đường, đi dọc hành lang ẩm thấp tối tăm, đến gian nhà ba gian phía sau mới dừng lại, chọn cánh cửa trông có vẻ tốt nhất trong 2 cánh cửa mục nát còn lại, tra chìa khóa vào 2, 3 lượt mới mở ra được.

Cửa vừa mở, một mùi ẩm thấp khó chịu từ bên trong ngay lập tức xộc ra. Hoài An có chút không chịu nổi, vô thức quay đầu nhìn Trần Trí Minh, thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm, nhưng từ lúc bước vào đến giờ Trần Trí Minh vẫn chẳng hề mở miệng chê bai câu nào.

Cô nhớ nhà của anh ở thành phố là một căn hộ nguyên tầng trị giá gần 10 triệu đô, khắp nơi đều là đồ đặc biệt cao cấp. Bây giờ Hoài An dẫn Trần Trí Minh đến ở tại một căn phòng trọ quá mức xập xệ cũ nát thế này, ngay cả chính cô còn cảm thấy bất bình thay anh. Nhưng quê của cô điều kiện vật chất chỉ có vậy, Hoài An cũng chẳng mang Trần Trí Minh về nhà mình được, cho nên đành miễn cưỡng để anh chịu khổ vài hôm.

Chủ nhà đi vào bật điện xong mới quay đầu nhìn hai người: “Đấy, lâu rồi không có ai ở nên bụi lắm. Nhưng dọn đi một chút là sạch ngay ấy mà. Hai đứa dọn đi rồi mà ngủ nhé, lát chú mang chăn gối xuống cho”

“Vâng ạ”

Hoài An nhìn căn phòng ngổn ngang đồ đạc cũ, lại đầy bụi và mạng nhện một lượt, vẫn không cam lòng hỏi Trần Trí Minh: “Anh ở tạm đây một hôm, được chứ? Ngày mai có tàu cập bến, tôi sẽ mua vé cho anh về thành phố”.

Trần Trí Minh hơi khịt mũi, cũng nhìn một lượt rồi đáp: “Ừ. Có chỗ ở lại là tốt rồi. Cô cứ về trước đi, tôi dọn xong rồi vào ngủ sau”

“Một mình anh dọn sao được, để tôi dọn cho anh. Anh cứ ra ngoài ngồi chờ đi. Tôi dọn một loáng là xong ngay”.

Nói rồi, Hoài An nhanh chóng xắn tay áo, chuẩn bị vào dọn phòng. Nhưng vừa bước được hai bước, Trần Trí Minh đã nắm tay cô kéo lại: “Cô giúp tôi thuê phòng trọ là được rồi. Tôi ở, để tôi dọn”

“Anh là đàn ông, mấy việc này không làm nhanh bằng tôi đâu”. Hoài An nhìn bàn tay anh đang nắm cổ tay mình, nói: “Với cả anh mới vừa từ trạm xá về, tiếp xúc với bụi bặm ẩm mốc không tốt. Cứ để tôi dọn đi. Sau này anh về thành phố, thành người giàu rồi thì nhớ quay lại cho tôi chút tiền coi như cảm ơn là được”

Trần Trí Minh biết Hoài An không phải là kẻ hám tiền, nhưng cô cứu anh từ biển lên, trả tiền chữa bệnh ở trạm xá cho anh, bây giờ không những giúp anh tìm nhà trọ mà còn muốn dọn dẹp thế này, Trần Trí Minh cứ có cảm giác giữa hai người chắc hẳn phải có mối quan hệ nào đó.

Nhưng cô không muốn nói thì anh cũng sẽ không ép, chỉ bảo:

“Về thành phố, dù giàu hay nghèo, tôi cũng vẫn sẽ quay lại đây cảm ơn cô”. Anh dừng lại một giây, nhìn thẳng vào mắt Hoài An: “Nhưng không liên quan đến việc dọn phòng. Việc đó để tôi làm là được”

“Anh…”.

Hoài An còn chưa kịp nói hết câu thì giọng mẹ cô đã vang lên ngay sau lưng: “Hoài An”

“Ơ… mẹ”. Cô giật mình, vội vàng rút tay ra khỏi tay Trần Trí Minh. Quay đầu lại mới thấy vẻ mặt mẹ cô hằm hằm: “Sao mẹ lại đến đây?”

“Sao tao lại đến á? Tao không đến thì để mày tự tung tự tác, bôi tro trát trấu vào mặt tao với bố mày đúng không? Làng xóm từ trên xuống dưới đang ầm ỹ cả lên chuyện mày đi vào nhà trọ với đàn ông kia kìa. Mày là con gái chưa chồng mà dám dẫn đàn ông vào nhà trọ, mày sợ bố mẹ mày không đủ xấu hổ đúng không?”

Đúng là sống ở thành phố lâu nên đôi khi Hoài An cũng quên mất nếp sống ở quê mình. Vả lại ban nãy thấy Trần Trí Minh bị ch.ó đuổi quá, cô cũng không suy nghĩ được thấu đáo, vội vội vàng vàng dẫn anh đến đây luôn.

Trời ạ, còn chưa kịp vào phòng mà dân làng đã thi nhau bàn tán rồi. Mẹ cô lúc này chắc chỉ muốn gi*t phứt cô đi mất thôi!

“Anh ấy chưa về được, không có chỗ ngủ, con dẫn anh ấy đến đây thuê phòng thôi. Mẹ xem, bọn con có làm gì đâu?”

“Còn phải đợi làm gì nữa à? Đợi mày làm xong thì tao cũng tức ch*t luôn rồi”. Mẹ cô càng nổi đ.iê/n, quay sang lườm Trần Trí Minh: “Còn cậu này nữa, cậu đi vào phòng trọ với con gái tôi là ý gì? Cậu có ý gì với nó? Định lừa nó phải không?”

“Cháu không ạ. Cháu mới đến đây, không có chỗ để ở nên nhờ Hoài An tìm giúp cháu một chỗ nghỉ. Cũng không có ý gì xấu với cô ấy. Chắc bác hiểu nhầm rồi ạ”
“Hiểu nhầm á? Mấy người như cậu tôi còn lạ gì nữa. Trông thì cao ráo đẹp trai đấy, nhưng toàn là đồ lừa đảo cả. Thấy con gái nhà lành thì muốn dụ dỗ chứ gì? Đừng có mơ. Đừng hòng tôi để cho cậu lừa con gái tôi”

Mặt mày Hoài An nóng ran, vừa xấu hổ với Trần Trí Minh, vừa ngại chủ nhà trọ và mấy người hàng xóm đang đứng nhìn. Cô kéo tay mẹ đi về: “Mẹ, đừng làm ầm ỹ lên nữa. Anh ấy không phải người như thế, con đã nói con chỉ tìm giúp anh ấy chỗ ngủ lại thôi. Anh ấy trông như thế mà phải lừa con à, con gái đẹp ở đây thiếu gì. Muốn lừa cũng chẳng đến phần bà cô ế chồng như con”

“Ế chồng như mày mới dễ lừa đấy”. Mẹ cô nhất quyết không chịu theo con gái về, quay ngược trở lại túm tay Trần Trí Minh: “Đi, cậu đi với tôi. Hôm nay không nói cho rõ ràng thì đừng mong tôi để yên. Cậu hủy hoại danh tiếng của con gái tôi thế này, về sau nó còn lấy ai được nữa? Cậu đi theo tôi”

“Mẹ”. Hoài An kêu lên.

Mẹ cô trừng mắt: “Còn đứng đó à? Đi về. Về đây rồi tao cho chúng mày một trận”

Cuối cùng, trước hàng chục cặp mắt tò mò hóng chuyện của tất cả mọi người, trước cơn giận đùng đùng của mẹ, Hoài An và Trần Trí Minh đành phải theo mẹ của cô về.

Lúc này, bầu trời đã tối mịt, đàn ch.ó trong làng thấy ba người nối đuôi nhau đi trên đường thì sủa inh ỏi. Trần Trí Minh vẫn phản cảm với mấy con vật vừa lắm lông vừa thích xông ra dọa người này nên đầu mày cau chặt, bước chân theo sát Hoài An. Cô cũng cảm nhận được sự khó chịu của anh nên cố ý đi chậm lại, thỉnh thoảng đuổi ch.ó giúp Trần Trí Minh, lại khẽ nói vừa đủ để anh nghe thấy:

“Bọn chúng không cắn đâu, chỉ dọa thôi, anh không cần sợ”

Trần Trí Minh đáp: “Tôi không sợ”.

“Chỉ là cảm thấy hơi ghê?”

“Ừ”. Anh hít vào một hơi, nói nửa đùa nửa thật: “Chắc lúc chưa bị mất trí nhớ, tôi ghét nhất là c.h.ó. Cả một đám cứ nhe răng lao ra, đã xấu rồi lại còn sủa điếc tai”

Cách miêu tả của anh khiến Hoài An hơi buồn cười: “Cũng có con đẹp mà. Trước nhà tôi nuôi một con ch.ó Phú Quốc có xoáy ở lưng, đẹp lắm. Cũng khôn nữa. Cả năm tôi mới về nhà một lần mà nó chỉ cần ngửi mùi là biết người nhà ngay”

“Làm luật sư bận rộn thế hả? Một năm mới về một lần?”. Trần Trí Minh vẫn không thích bàn luận về c.h.ó, chỉ hỏi về công việc của cô.

“Cũng không bận tới nỗi một năm mới về được một lần. Chủ yếu là do đi về quê quá xa. Chuyển 2 lần xe, sau đó còn ngồi tàu cao tốc, đi đường đã tốn nguyên một ngày, nên thường dịp nghỉ dài tôi mới về”

“Đúng là rất xa. Nhưng với nghề nghiệp của cô, ở lại thành phố vẫn có tương lai hơn về nơi này”. Trần Trí Minh kéo Hoài An sang bên phải một bước, tránh khỏi cành cây có đầy gai ở bờ rào trên đường đi: “Có năng lực mà không có cơ hội phát triển thì quá phí phạm”

Nghe những lời này, đột nhiên Hoài An lại nhớ tới hơn một năm trước, lúc Trần Trí Minh đề nghị cô đến làm việc cho tập đoàn Thiên Minh cũng có ánh mắt sâu xa kiên định như hiện tại, khiến đối phương dù là ai cũng có cảm giác tin tưởng và bị thuyết phục.

“Tôi không có năng lực như anh nghĩ đâu”. Hoài An khẽ cười: “Nên mới thất nghiệp đấy”

Trần Trí Minh định nói gì đó, nhưng mẹ cô thấy hai người vẫn còn thời gian để tình tình tứ tứ thì lại quát ầm ỹ, rút cuộc anh đành im lặng tiếp tục đi, Hoài An cũng ngậm miệng, lẽo đẽo theo mẹ về nhà.

Lúc tới nơi thì bố cô đã ngồi sẵn ở bàn trà hút thuốc lào sòng sọc, sắc mặt ông rất kém, Hoài An nghĩ với tư tưởng vẫn còn khá cổ hủ của bố mẹ thì kiểu gì hôm nay về nhà cũng bị sạc một trận ra trò. Thế nhưng khi nhìn kỹ Trần Trí Minh, cơn giận của ông lại dường như bay sạch, cứ nhìn chằm chằm anh từ đầu đến chân, lại nghi hoặc quay sang hỏi mẹ cô:

“Đây à?”

“Đúng rồi đấy. Chính là cái thằng này. Con Hoài An vớt được nó từ biển lên, rồi ở trạm xá chăm sóc nó cả đêm, hôm nay còn dám đi thuê phòng trọ với nó”. Mẹ cô ngồi phịch xuống ghế, rót nước ra cốc uống một hơi hết sạch: “Đúng là tức đến ch*t luôn. To đầu lớn xác rồi mà toàn làm chuyện nhố nhăng, giờ cả làng đều biết rồi, mang tiếng xấu thế này thì lấy chồng kiểu gì nữa không biết. Tức ch*t tôi rồi”

Trước không khí căng thẳng trong nhà, Trần Trí Minh vẫn giữ thái độ lịch sự khiêm nhường, vừa bước vào đã chào hỏi đàng hoàng: “Cháu chào cô chú. Trước tiên, cháu rất xin lỗi cô chú vì hành động thiếu suy nghĩ, làm Hoài An bị hiểu nhầm. Nhưng cháu cũng mong cô chú hiểu đây chỉ là sự thiếu suy nghĩ của bản thân cháu, vì cháu chưa tìm được chỗ ở nên mới nhờ em ấy giúp đỡ. Ngoài ra, cháu không có ý gì khác với Hoài An, hy vọng cô chú đừng trách em ấy”.

Bố cô vẫn không dời mắt khỏi Trần Trí Minh, nhưng lại hơi nghiêng người, ghé tai mẹ cô nói nhỏ: “Trông đẹp trai mà. Ở làng này làm gì tìm được ai hơn thằng nhóc này”

“Đẹp trai thì làm được gì? Mài ra để ăn à? Nó còn không biết nó là ai, cũng chẳng có nghề nghiệp gì. Xứng với con Hoài An nhà mình chắc?”
“Bà xem con gái bà đi. 32 tuổi rồi chẳng ai thèm lấy, còn kén cá chọn canh được à? Với cả đằng nào tôi cũng không đi tàu được nữa, thằng Mậm thì còn bé, chưa có ai nối nghiệp. Giờ vừa hay có thằng nhóc này, để nó lấy con Hoài An rồi đi tàu thay tôi, vừa có việc cho nó, vừa đỡ phí tàu”

Mẹ cô nghe vậy cũng ngẩng lên nhìn Trần Trí Minh. Đúng thật người đàn ông này có vẻ ngoài rất khá, thư sinh mà lại chẳng phải thư sinh, cứng rắn nhưng lại chẳng phải kẻ thô lỗ, ăn nói cũng khá lịch sự từ tốn, hẳn cũng phải là kẻ có học thức. Tóm lại, nếu so với đám thanh niên trên đảo thì hơn đứt. Chỉ là thân phận của Trần Trí Minh không rõ ràng, nên bà vẫn rất phân vân.

Bố Hoài An hắng giọng một tiếng: “Cái đảo này bé bằng bàn tay, cậu dẫn con gái tôi đến nhà trọ đó vào lúc chập choạng tối thế này, có biết hậu quả như thế nào không?”

“Vừa rồi cháu không suy nghĩ đến việc ấy, lỗi là của cháu”. Trần Trí Minh nhắc lại lần nữa: “Cháu xin lỗi cô chú. Xin lỗi Hoài An”.

Mẹ cô hừ lạnh một tiếng: “Xin lỗi thì làm được gì? Danh tiếng của con gái tôi bị cậu hủy trong tay cậu rồi đấy. Cậu nói xem, đàn ông ai dám lấy phụ nữ đã từng vào nhà trọ với trai hả? Dù hai người chưa làm gì, nhưng cái làng này một đồn mười, rồi mười đồn trăm, tam sao thất bản, có khi bây giờ đã nói đến việc con gái tôi có thai với cậu rồi cũng nên”

Hoài An nhăn nhó kháng nghị: “Mẹ, làm gì có chuyện đó. Ban nãy ông chủ và mọi người đều thấy con với anh ấy chỉ đứng trước cửa mà. Đã làm gì đâu. Mà họ đồn thì kệ họ, con không như vậy là được. Cùng lắm thì con lấy chồng nơi khác, ai cần lấy đàn ông trên đảo này”

“Mày thì hay rồi. Mày lấy chồng nơi khác rồi định không quay về đây nữa đúng không? Mày đi nơi khác nhưng bố mẹ mày vẫn phải ở đây đến khi ch*t già, rồi cũng phải chịu điều tiếng của mày đến khi xuống mồ luôn đúng không?”. Mẹ cô nói xong một tràng, lại quay sang nhìn Trần Trí Minh: “Bây giờ cậu nói đi, cậu tính thế nào với con gái tôi?”

“Mẹ, tính cái gì, anh ấy…”.

Hoài An chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ quát: “Mày im miệng. Tao đang hỏi nó, không hỏi mày. Mày cứ chờ đó, chưa đến lượt mày đâu, hôm nay kiểu gì tao cũng đánh ch*t mày ”

Trần Trí Minh im lặng không biết phải đáp ra sao, ban đầu anh định xin lỗi, nhưng ở quê, danh tiết phụ nữ là điều vô cùng quý giá. Dù ban nãy anh thật sự không hề có ý định gì với Hoài An, nhưng sự việc thành ra thế này khiến Trần Trí Minh cũng cảm thấy khó xử.

Bố cô chờ một lúc không thấy anh đáp mới nói: “Con gái tôi 32 tuổi, chưa kết hôn lần nào, ở chỗ chúng tôi, tuổi này cũng đã lớn rồi, nhưng nó là đứa duy nhất trong làng đỗ Đại học, làm luật sư, nó chưa lấy chồng không phải vì ế mà là chưa lựa chọn được ai phù hợp. Hoài An là niềm tự hào của cả gia đình chúng tôi, cho dù hôm nay nó làm ra việc sai, bị dân làng đồn đại vớ vẩn, thì với chúng tôi, nó vẫn có giá trị của riêng nó”.

Ngừng lại vài giây, bố cô vẫn đăm đăm quan sát từng biểu cảm của Trần Trí Minh: “Cho nên bây giờ để mọi việc ổn thỏa, tôi sẽ đưa ra hai phương án để cậu lựa chọn thế này. Một, để giữ danh tiếng cho nó, và nếu cậu muốn sửa sai thì cưới nó. Hai, tất nhiên chúng tôi không ép buộc cậu, nếu cậu không muốn lấy con bé thì bây giờ đi ngay đi, con gái tôi tự làm tự chịu trách nhiệm, có không lấy được ai cũng không nhất thiết phải quỵ lụy cậu”.

Hoài An nghe xong mấy câu này thì mắt chữ A, miệng chữ O nhìn bố mẹ mình rồi lại nhìn Trần Trí Minh. Thời nay học sinh cấp 3 đã đi nhà nghỉ với nhau ầm ầm rồi kia kìa, vậy mà tư tưởng của bố mẹ cô vẫn là “bị mang tiếng thì phải cưới”. Trời ạ, sao mà khủng bố thế không biết.

Hoài An nháy mắt liên tục ra hiệu với Trần Trí Minh, tỏ ý bảo anh đừng bận tâm đến những lời này, cứ từ chối phứt đi là được. Nhưng rõ ràng anh nhìn thấy cô ra hiệu, mà lát sau vẫn trả lời rằng:

“Cháu sẽ chịu trách nhiệm với Hoài An ạ”.

“Hả?”. Cô suýt nữa thì rơi cả cằm xuống đất: “Này Trần…”

Mẹ cô không đợi cô nói hết câu đã ngắt lời: “Chịu trách nhiệm là thế nào? Cậu nói rõ ra đi”

Anh ngẩng đầu nhìn thẳng về phía bố mẹ cô, vẻ mặt rất nghiêm túc trịnh trọng, ngay cả ngữ điệu khi nói chuyện cũng không mang vẻ trịch thượng mà vô cùng hiểu chuyện khiêm nhường:

“Bây giờ tạm thời cháu không nhớ gì, không biết bản thân mình là ai, cũng không có nghề nghiệp, nói chịu trách nhiệm nhưng vẫn chưa thể cho cô ấy được cuộc sống tốt nhất. Hơn nữa, chúng cháu cũng mới gặp nhau, ở phía cháu thì không vấn đề gì, nhưng Hoài An là phụ nữ nên nhạy cảm hơn, chắc cũng cần có thời gian để tìm hiểu, làm quen, sau đó mới có nền tảng để quyết định có xây dựng tình cảm với cháu hay không. Vì thế nên cháu muốn cô chú cho cháu và Hoài An một thời gian, trước tiên là để tìm hiểu về nhau, thứ hai là để cháu có thể tìm một công việc ổn thỏa, ít nhất là có thể nuôi sống bản thân, không làm gánh nặng cho cô ấy”. Trần Trí Minh nói: “Nếu sau thời gian này mà đôi bên hợp nhau, Hoài An chấp nhận cháu, cháu sẽ kết hôn với cô ấy. Còn nếu không được, cháu sẽ cố gắng làm việc để gửi lại cho cô ấy một khoản tiền, vừa là để xin lỗi, vừa coi như là quà hồi môn, để cô ấy có chỗ dựa, có kết hôn với người khác cũng không bị coi thường. Cháu nói được làm được, mong cô chú hãy tin cháu”.

Nghe xong câu này, tất cả mọi người đứng trong phòng khách đều sững sờ nhìn anh. Ngay cả Hoài An cũng đầy vẻ ngỡ ngàng, không thể ngờ Trần Trí Minh lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô nghĩ nếu mình mà là phụ huynh, chắc chắn cũng đổ rầm rầm chấm cho anh điểm 10/10 mất thôi.

Một người đàn ông dám nói chịu trách nhiệm, nhưng không phải chỉ trả lời để làm hài lòng người lớn mà phân tích hoàn cảnh rất chân thành, thông minh và tinh tế. Câu trả lời này khiến cha mẹ cô có thể cảm nhận được anh không phải kẻ ba hoa hứa hão, mà ngược lại, càng thêm tin tưởng vì ở bất cứ khía cạnh nào Trần Trí Minh cũng đặt lợi ích của Hoài An lên trước anh. Quan trọng nhất, anh còn khéo léo chừa lại một đường lùi êm đẹp nhất cho cả hai.

Một Trần Trí Minh mất trí nhớ mà vẫn có trí tuệ cùng sự khôn khéo lợi hại như vậy, lúc là chủ tịch tập đoàn Thiên Minh còn dã man đến thế nào nữa chứ?

Hoài An thầm nghĩ, chẳng trách mới chừng ấy tuổi mà đám cổ đông hùm beo lang sói kia cũng không làm gì được anh!

Ở phía bên kia, bố mẹ cô rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời này, hai người họ nhìn nhau một lúc, sau đó, người mở lời là bố cô:

“Gia đình tôi không cần tiền của cậu, nhưng nếu cậu đã nói vậy thì chúng tôi cũng đồng ý. Cứ để một thời gian nữa xem thế nào. Còn bây giờ, đằng nào cậu cũng chẳng có chỗ ở, thế thì cứ ở tạm đây đi, coi như bạn trai của con gái nhà tôi”

Mẹ cô lập tức phản đối: “Thế sao được? Hàng xóm người ta dị nghị thì ông tính sao?”

“Sao lại dị nghị? Ở trong nhà có bố mẹ quản, không tốt hơn ra ngoài thuê phòng trọ à?”. Bố cô châm thêm một điếu thuốc lào, đáp: “Ở ngoài mới là không ai quản. Trong nhà còn có tôi, có bà và mấy đứa, chẳng lẽ là bù nhìn mà không quản được chúng nó? Hàng xóm có mười cái miệng cũng chẳng dám nói tôi để cho mấy cái đứa này làm chuyện xằng bậy trong nhà”

“Ừ, cũng phải nhỉ”. Mẹ cô có vẻ cũng hiểu ra, gật gù đồng tình.

“Thôi muộn rồi, dọn cơm lên ăn đi, chắc cậu kia cũng đói rồi phải không”. Bố cô ngẩng lên hỏi: “Mà cậu tên gì nhỉ?”

Trần Trí Minh không biết tên mình, chỉ quay sang nhìn Hoài An. Cô cảm thấy một cái tên cũng không cần thiết phải giấu nên nói: “Anh ấy tên Minh. Trần Trí Minh”

Bố cô gật đầu: “Cậu có muốn ở đây không?”

“Như thế không phiền cô chú chứ ạ?”
“Ở bên dưới vẫn còn một phòng, trước bà nội của cái Hoài An ở, nhưng bà mất lâu rồi, giờ để không. Nếu cậu muốn thì cứ ở đây”
“Vậy cháu cảm ơn cô chú ạ”

Bố Hoài An quay sang cô: “Xuống dọn phòng cho cậu ấy đi. Rồi xem người ta mặc quần áo nào, đi mua cho người ta mấy bộ”

Mặc dù Hoài An vẫn cảm thấy kết quả như thế này không đúng lắm, nhưng có lẽ cũng là phương án tốt nhất rồi, cho nên đành vâng vâng dạ dạ rồi đạp xe ra cửa hàng nhỏ gần chợ mua mấy bộ quần áo mới cho Trần Trí Minh. Mấy ngày ở trạm xá anh mặc đồ bệnh nhân, lúc đến đây thì mặc lại quần áo cũ từ lúc rơi xuống biển, nhưng dù sao cũng chẳng mặc mãi một bộ được, cho nên Hoài An chọn 3 bộ đồ tốt nhất trong cửa hàng, mua cả đồ lót, sau đó lại bỏ vào giỏ xe đạp về.

Lúc này, Trần Trí Minh đang ngồi nói chuyện với bố cô ở gian nhà trên, Hoài An không muốn làm phiền nên đi thẳng xuống gian dưới. Mẹ cô đã nấu xong cơm, đang dọn phòng của bà nội cho Trần Trí Minh vào ở, Hoài An cũng lăng xăng phụ mẹ, lại tranh thủ thuyết phục bà.

Cô nói Trần Trí Minh vốn là chủ tịch của một tập đoàn lớn, lại đã có vợ con, không thể yêu đương hay kết hôn với cô được. Tất nhiên mẹ cô không tin, còn chỉ tay vào trán cô mắng:

“Đừng có kiếm chuyện lừa tao. Chủ tịch cái gì? Tao không biết. Nếu có vợ con rồi sao ở đây mấy ngày vợ con không đi tìm. Còn mày nữa, biết rõ về cậu ta thế sao không gọi người nhà cậu ta đến đón về đi, ở đây nói nhảm cái gì”.

Hoài An không biết giải thích ra sao về chuyện tạm thời vẫn phải giấu anh ở đây, đành nói: “Vài hôm nữa con về thành phố, tiện sẽ đưa anh ấy về luôn”

“Đến lúc đó rồi tính”. Mẹ cô quát: “Mau dọn nốt đi rồi ăn cơm”

Nhà Hoài An đông người, có bố mẹ, cô và 2 đứa em, giờ thêm Trần Trí Minh là 6 người, tất cả trải chiếu ngồi bên mâm cơm, vừa xem tivi vừa nói mấy câu chuyện lông gà vỏ tỏi.

Bố cô có vẻ hợp với anh khi nói về chiến sự ở Trung Đông, hay là Mỹ đánh Iran, hai đứa em cô còn nhỏ nên trong bữa ăn vẫn chọi nhau chí chóe, chỉ có mẹ cô là luôn quan sát Trần Trí Minh.

Bà lo cho con gái, sợ anh lừa cô, Hoài An rất hiểu. Nhưng cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy chắc chắn Trần Trí Minh sẽ thấy ngại, cho nên lúc ăn cơm xong, Trần Trí Minh phụ cô bưng bát đĩa mang vào nhà, cô mới nói với anh:

“Bố mẹ tôi nhiều tuổi, cả đời chỉ quanh quẩn ở đây không đi đâu, nên tư tưởng hơi cứng nhắc cổ hủ. Anh đừng để ý đến những lời nói của họ hôm nay, cũng không cần phải suy nghĩ đến việc chịu trách nhiệm với tôi. Tư tưởng của tôi thoải mái hơn bố mẹ tôi nhiều. Với cả, tôi với anh cũng chẳng có gì để phải chịu trách nhiệm”

Trần Trí Minh ngẩng đầu nhìn cô: “Cô muốn đuổi tôi đi à?”

“Không có”. Hoài An khẽ cau mày: “Sao tự nhiên lại nghĩ vậy?”

“Lúc ở nhà trọ, cô nói sẽ mua vé tàu cho tôi quay lại thành phố. Nhưng cả tôi và cô đều biết, quay lại thành phố xong, tôi cũng không biết đi đâu”

“Ít nhất sẽ tốt hơn nơi này. Ở đây nghèo lắm, thứ gì cũng thiếu thốn, chẳng có gì cả”. Cô nói: “Anh đến thành phố sẽ dễ đi hỏi thông tin của mình hơn”

“Hoài An”
“Ừ”
“Vì sao cô biết tên tôi là Trần Trí Minh?”