Chấp niệm Hoài An - Đoạn 19
Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0
Đoạn 19
Đã có lúc, Hoài An định nói cho anh biết về thân phận thật sự của mình. Nhưng nói xong thì sao? Trần Trí Minh quay về thành phố, chẳng có ký ức gì thì phải đối đầu với đám cổ đông kia thế nào? Lỡ anh tin người không nên tin, bị lừa gạt, bị hãm hại, anh sẽ chống chọi một mình ra sao?
Cho nên Hoài An dù biết mình không có tư cách để giấu anh ở đây, nhưng cô vẫn ích kỷ một lần, khi chưa nghĩ ra phương án toàn vẹn nhất để Trần Trí Minh có thể trở về, cô vẫn tiếp tục nói dối:
“Trong túi quần của anh. Lúc vớt anh từ biển lên, trong túi quần của anh có một biên lai thanh toán, bị ướt hết rồi nên tôi không đọc được đó là biên lai gì, chỉ có dưới mục chữ ký còn sót lại ba chữ Trần Trí Minh. Vì thế lúc đến trạm xá, tôi cũng khai tên anh là Trần Trí Minh”
Anh im lặng nhìn cô, ít lâu sau mới chậm rãi nói: “Tôi có cảm giác sớm hay muộn, tôi cũng sẽ nhớ ra được mình là ai. Vì thế nên thời gian tới cứ để tôi ở đây, khi nào biết mình nên đi đâu, tôi sẽ tự giác rời khỏi hòn đảo này, không làm phiền cô và gia đình cô nữa, luật sư Hoài An thấy thế có được không?”
“Không phiền, chỉ là tôi cảm thấy nếu như vậy sẽ ấm ức cho anh”
“Tôi không có yêu cầu về cuộc sống cao đến thế đâu”. Trần Trí Minh cười: “Phòng của bà cô tốt hơn phòng trọ kia nhiều”
Hoài An nhìn anh một lúc, cũng cười: “Ừ. Vẫn quét dọn thường xuyên nên không có mùi ẩm mốc”. Nói xong, cô lại hỏi: “Anh có muốn đi khám không? Biết đâu lên thành phố khám một chuyến, các bác sĩ lại có phương pháp để anh khôi phục lại trí nhớ”
“Đợi tôi có tiền đã”. Trần Trí Minh nửa đùa nửa thật đáp: “Bây giờ đang thất nghiệp nên chưa có ý định vay nợ”
“Tôi đồng ý cho anh vay nợ, anh nhớ ra mình là ai rồi thì mang tiền gốc cộng thêm lãi đến trả tôi”
“Lỡ tôi không trả được thì sao?”
“Sức dài vai rộng, cao ráo khỏe mạnh, kiểu gì cũng trả được”
“Sức dài vai rộng, cao ráo khỏe mạnh, kiểu gì cũng tự kiếm ra tiền được”. Trần Trí Minh dùng lời của cô đáp trả cô: “Luật sư Hoài An, tôi không vội, cô vội gì chứ?”
Hoài An không nói lại được anh, đành bảo:
“Ừ, anh không vội, tôi cũng không cần vội”.
“Muộn rồi, cô vào ngủ đi, có gì ngày mai rồi nói”
“Anh cũng ngủ đi. Chăn gối tôi đã chuẩn bị xong rồi, đều là đồ mới giặt cả, còn sạch lắm. Cần thêm gì thì cứ gọi em trai tôi ngủ ở phòng ngay sát cạnh anh, hoặc tôi cũng được. Phòng của tôi ở phía trên phòng em trai tôi”
“Ừ”. Trần Trí Minh gật đầu, nhìn mái tóc bị gió biển thổi rối tung của Hoài An, khẽ nói: “Luật sư Hoài An, ngủ ngon”
“Ngủ ngon”
***
Nói là nói vậy, nhưng vì chuyện của Trần Trí Minh mà Hoài An không chợp mắt được. 10h đêm, khi tất cả mọi người đã tắt điện ngủ say hết, cô mới cầm điện thoại đi bộ ra bãi biển, bấm số gọi cho Minh Châu.
Rất nhanh, chỉ mấy hồi chuông con bé đã nghe máy: “Chị Hoài An, chị sắp lên rồi à?”
“Chưa. Chị đang có chút việc, chắc chưa lên ngay được”. Hoài An nói: “Em đang ôn thi hay làm gì thế?”
“Em vừa đi uống café với mấy đứa bạn về. Dạo này chị không nhận job nữa, tự nhiên em lại rảnh thế. Rảnh đến chán ch*t đây”. Minh Châu than vãn một hồi lại hỏi: “Bố chị vẫn chưa khỏe lại ạ?”
“Khỏe rồi, mấy hôm nay rửa xe kiếm tiền được rồi ấy chứ. Dạo này ở đó có tin tức gì mới không”
“Có, tin chấn động luôn. Em đang định gọi điện cho chị để kể thì chị đã gọi trước rồi”. Con bé nói liến thoắng: “Anh Minh, chủ tịch của Thiên Minh đó, bị mất tích rồi. Bây giờ tập đoàn Thiên Minh như rắn mất đầu, nghe nói đang loạn cả lên ấy”
“Thế hả?”. Ngữ điệu của Hoài An bình thản như không, cô cảm thấy Minh Châu tin tưởng được, không cần thiết phải giấu con bé.
“Ơ, chị cũng biết rồi à?”
“Biết rồi. Mấy hôm nay có ai đến tìm em không?”
“Không có ai cả. Sao thế chị Hoài An? Chuyện này có liên quan đến việc anh Minh mất tích à?”
Hoài An không trả lời, chỉ nói: “Minh Châu, chị muốn nhờ em một việc”
“Giữa chúng ta nhờ vả gì chứ? Chị là sếp của em mà. Chị cứ nói đi, em sẽ làm ngay”.
“Tìm cách lấy số điện thoại của bác sĩ Hải Yên giúp chị. Việc này phải giữ bí mật tuyệt đối, không được để cho bất cứ ai biết, nhớ không?”
Minh Châu im bặt một giây rồi đột nhiên kêu lên: “Chị Hoài An, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện dài lắm, sau này quay lại làm việc chị sẽ kể sau. Bây giờ cứ có số điện thoại của bác sĩ Hải Yên trước đã. Để đảm bảo bí mật, em đừng xin qua người thứ 3 mà cứ trực tiếp đến gặp cô ấy. Nói với bác sĩ Hải Yên, luật sư Hoài An từng phụ trách vụ kiện mỏ Hàm Ninh muốn nói chuyện với cô ấy”
“Vâng, em biết rồi. Sáng sớm ngày mai em làm ngay”
“Ừ, có gì thì báo lại với chị”
Ngày hôm sau, Trần Trí Minh ngủ dậy từ rất sớm. Anh phụ bố cô mở cửa hàng, dọn đồ ra rửa xe, mấy người hàng xóm thấy anh ở trong nhà cô mới hỏi:
“Cậu thanh niên này ở nhà cái Hoài An luôn hả?”
Bố cô đang pha nước chè ở bên trong, nghe vậy mới ngẩng đầu lên nói: “Tôi bảo cậu ấy ở đây luôn đấy. Trông cậu ấy cao ráo khoẻ mạnh thế kia, cái Hoài An mà lấy được thì tôi mừng còn chẳng kịp ấy chứ”.
“Nhưng chưa cưới mà về ở với nhau thế này có ổn không?”. Người phụ nữ kia thấy Trần Trí Minh đẹp trai, lại trắng trẻo thì rất ưng anh, trong lòng còn thầm tính chuyện làm mối anh cho đứa cháu gái.
Không ngờ, bố của Hoài An lại vô cùng thoải mái nói: “Cậu ấy ở trong nhà tôi, đâu có ở cùng con gái tôi mà bà hỏi có ổn không. Trong nhà còn có người lớn, thanh niên trẻ dám làm bậy hả?”
Mẹ của cô cũng đi ra nói: “Ôi bây giờ là thời nào rồi mà các bà còn cứ quan trọng hoá vấn đề thế. Người ta chưa có chỗ ở thì ở tạm nhà tôi, còn phụ được ông nhà tôi bao nhiêu việc. Nếu cậu ấy với con Hoài An nhà tôi lấy nhau, tôi lại càng mừng”
“Ừ thì tôi chỉ nhắc nhở ông bà thế, không lại không biết hàng xóm láng giềng người ta cười”. Người phụ nữ kia phe phẩy nón, miệng lưỡi chanh chua: “Đấy, người ta đang đồn ầm lên, bảo là con bé Hoài An nhà ông bà có ế thì cũng phải có giá tí chứ. Đằng này mới quen cậu kia 2, 3 ngày đã dẫn người ta đến nhà trọ, rồi dắt cả về đây rồi”
“Ngày xưa ông nhà tôi còn chẳng quen tôi ngày nào vẫn cưới đây, ông nhà bà cũng thế còn gì, trước đi bộ đội, ở nhà bố mẹ cưới vợ cho chứ có quen ngày nào. Sao bây giờ bà cứ hằn học với nhà tôi thế? Con bé Hoài An nhà tôi quen cậu ấy 2, 3 ngày là còn nhiều hơn bà với chồng bà rồi đấy”
“Thì tôi cứ nói thế. Con của ông bà chứ có phải con tôi đâu, mang tiếng xấu cũng là con nhà ông bà mà”
“Vâng, không khiến bà phải lo giúp. Mời bà đi nhanh cho tôi còn mở hàng, mới sáng ra đã ám quẻ”
Người phụ nữ đó liếc Trần Trí Minh một cái rồi mới hậm hực ngoảnh đ.ít đi. Mẹ Hoài An sợ anh tự ái nên quay lại nói:
“Mặc kệ bọn họ. Toàn ghen ăn tức ở cả”
“Vâng. Không sao đâu ạ”
Vừa dứt lời thì có người khác đi qua, cầm chiếc điện thoại cục gạch nói oang oang, hình như tín hiệu không thông được nên đập bồm bộp vào ghi đông xe, lại quay sang nhìn bố mẹ Hoài An nói: “Chán quá, điện thoại lại hỏng rồi. Ở đây thì chẳng có chỗ sửa. Hay là bố con Hoài An thử xem hộ tôi được không?”
“Tôi chỉ rửa xe máy, có biết sửa điện thoại đâu?”. Bố cô đáp: “Bà bảo thằng Út nhà bà mang vào đất liền mà sửa, ở đó có quán điện thoại đấy”
“Ôi cái điện thoại rẻ tiền mà phải vào tận đất liền để sửa, tiền cá quá tiền cơm rồi, chắc phải vứt đi thôi”. Nói rồi, lại tiếp tục đập điện thoại vào xe.
Trần Trí Minh đứng đó mới tiện miệng nói: “Đưa cháu thử xem”
“Hả?”. Động tác của người phụ nữ khựng lại: “Cậu biết sửa à?”
“Cháu không biết, nhưng cứ thử xem thế nào đã”
Mặc dù bà ta không tin tưởng anh lắm, nhưng dù sao có người xem cho còn hơn không, cho nên vẫn cầm điện thoại lại đưa cho Trần Trí Minh.
Anh cẩn thận cạy mở nắp của điện thoại ra, nhíu mày nhìn bên trong một hồi, lại nối mạch gì đó, chỉ mười phút sau lắp lại, điện thoại đã lên nguồn như bình thường, màn hình sáng trưng.
Trần Trí Minh đưa điện thoại lại cho người phụ nữ: “Cô thử xem”
Bà ta nghi hoặc bấm nút gọi, chỉ ít phút sau đã thấy tín hiệu được thông, không những âm thanh tốt mà những chữ số trên màn hình còn rõ ràng hơn lúc đầu. Người phụ nữ đó liền cười tươi như hoa: “Ơ được rồi này. Cậu sửa kiểu gì thế? Giỏi thật đấy nhỉ? Hết bao nhiêu tiền, tôi trả cậu?”
“Cháu chỉ tiện tay sửa thôi, không tính tiền, cô cứ dùng đi”
“Ôi thế thì cảm ơn nhé. Cậu thanh niên này đẹp trai, lại tốt bụng thật đấy”. Nói xong lại ngước lên nhìn bố của Hoài An: “Con rể nhà ông à?”
“Sắp”. Bố cô cũng cảm thấy Trần Trí Minh không phải kẻ tầm thường, rất hài lòng về anh: “Bạn của cái Hoài An”
“Ồ. Đúng là khéo thật đấy. Con bé Hoài An mà lấy được cậu này thì có phúc lắm đấy nhé”
Hoài An đang gặm bánh mì, vừa bước ra đã nghe người phụ nữ đó khen nức nở thì chẳng hiểu mô tê gì, đợi bà ta đi rồi mới quay sang hỏi Trần Trí Minh:
“Anh biết sửa điện thoại à?”
“Không biết. Ban nãy thử tháo ra, thấy mạch đứt thì nối lại thôi”
“À…”. Cô làm như hiểu ra, gật gù: “Vậy chắc đó là tài năng thiên phú. Phải tận dụng để kiếm tiền mới được”
Trần Trí Minh nhìn bộ dạng còn ngái ngủ của cô, hơi buồn cười: “Ăn may được một cái thôi, để đạt đến cấp độ kiếm tiền thì còn lâu”
“Làm gì có ai ăn may mà nhìn cái là biết sửa luôn, chắc là lúc trước anh cũng làm gì đó về lĩnh vực điện tử đấy. Tôi thấy có khi anh chỉ bị mất trí nhớ về sự kiện thôi, trí nhớ về thao tác thì vẫn còn nguyên”. Hoài An nói đùa: “Hay là mở tiệm sửa điện thoại đi, chắc là sẽ nhanh kiếm được tiền đi bệnh viện đấy. Để tôi mở các video hướng dẫn sửa điện thoại cho anh xem nhé? Biết đâu tiếp thu nhanh, ngày mai đã sửa được luôn”
“Luật sư Hoài An nôn nóng muốn đuổi tôi về thế cơ à?”.
“Không có. Tôi nôn nóng muốn kiếm tiền đấy. Ở chỗ tôi không có tiệm sửa điện thoại nào, nếu anh sửa được thì chắc đắt khách như tôm tươi. Cho nên tôi tranh thủ đầu tư trước, sau này chỉ chờ ngồi đếm tiền thôi”
“À…”. Trần Trí Minh ra vẻ đã hiểu: “Có đầu óc kinh doanh, biết nắm bắt thời cơ thế này, chắc chắn sau này sẽ là vợ của chủ tiệm sửa điện thoại”
Hoài An bật cười: “Trần Trí Minh, anh tranh thủ vừa thôi”
***
Ở quê, tin đồn lan rất nhanh, mới đó mà đến chiều đã có gần chục người mang điện thoại đến nhờ Trần Trí Minh sửa. Ban đầu anh vẫn từ chối vì chưa được học qua trường lớp nào, nhưng mấy bà thím kia năn nỉ dữ quá, cuối cùng Trần Trí Minh đành phải nhận lời, ôm một đống về để trong tiệm rửa xe của bố cô.
Hoài An cũng tranh thủ lúc anh bận rộn tiếp chuyện mấy bà cô hàng xóm thì ngồi tàu cao tốc vào đất liền, mua thêm quần áo mới, bàn chải, khăn mặt và các đồ dùng cần thiết cho Trần Trí Minh, sau đó cô còn mua cho anh cả một chiếc máy tính bảng và điện thoại, vẫn là iphone đời mới nhất.
Trên đường về, Hoài An nhận được tin nhắn của Minh Châu. Con bé nói đã đến gặp Hải Yên và xin được số điện thoại. Hoài An nhìn chằm chằm dãy số kia rất lâu, mãi cho đến tận buổi đêm mới gọi cho Hải Yên một cuộc.
Giờ ấy, bác sĩ Hải Yên vẫn chưa ngủ nên nghe máy rất nhanh: “Alo”
“Xin hỏi đây có phải số điện thoại của bác sĩ Hải Yên không?”
“Phải. Cô là luật sư Hoài An?”
“Cô nhận ra tôi à?”
“Lúc trước tôi đã nhận điện thoại của cô một lần. Lần cô gọi cho anh Minh đó. Khi ấy tôi rất ấn tượng với giọng của cô, vừa cứng rắn vừa dễ nghe”. Bác sĩ Hải Yên nói chuyện rất gần gũi: “Cô gọi cho tôi, chắc hẳn là có chuyện đúng không?”
“Đúng vậy. Là chuyện của anh Minh”.
Thật ra, Hoài An đã suy nghĩ rất lâu về việc liên lạc với bác sĩ Hải Yên. Cô cảm thấy có thể tin tưởng được người này, không phải chỉ vì cô ấy là vợ của Trần Trí Minh, mà còn vì bác sĩ Hải Yên là người mà năm đó Trần Trí Minh đã không tiếc một khoản tiền cực lớn để giúp đỡ.
Vụ kiện ở mỏ Hàm Ninh, chẳng phải cũng xuất phát từ cô ấy đó sao?
Nhắc đến Trần Trí Minh, trái tim của Hải Yên bất giác khựng lại một nhịp, đầu mũi cũng cay xè: “Từ khi nghe tin của anh ấy, tôi không ăn không ngủ được, mấy ngày qua cũng nhờ khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Luật sư Hoài An, cô có tin tức của anh ấy sao?”
“Bác sĩ Hải Yên, cô có biết cô là người thừa kế hợp pháp của anh ấy không?”
“Tôi không quan tâm đến chuyện thừa kế. Tôi chỉ quan tâm đến việc bây giờ anh ấy sống hay ch*t thôi”. Hải Yên không giấu được nỗi thất vọng: “Luật sư Hoài An, nếu cô gọi cho tôi chỉ để nói đến việc thừa kế thì xin lỗi, bây giờ tôi không có tâm trạng để nghe. Đợi có tin tức chính thức của anh ấy, tôi sẽ liên lạc lại cho cô sau, được không?”
Lúc này, Hoài An đã có thể hoàn toàn xác nhận bác sĩ Hải Yên đáng tin. Cho nên trước khi cô ấy cúp máy, cô mới nói: “Bác sĩ Hải Yên, cô có thật sự mong anh ấy còn sống không?”
“Tất nhiên là có chứ. Tôi mong anh ấy còn sống. Còn việc thừa kế, dù anh ấy sống hay ch*t, tôi cũng sẽ không nhận bất kỳ khoản thừa kế nào của anh ấy. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi”
“Anh ấy đang ở chỗ tôi”
“Gì cơ?”. Hải Yên kinh ngạc kêu lên: “Cô vừa nói cái gì?”
Hoài An hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nhắc lại: “Anh ấy đang ở chỗ tôi. Bị sóng đánh dạt vào bờ biển, tôi tìm được anh ấy, nhưng chắc là bị thiếu oxy quá lâu nên não của anh ấy bị tổn thương, bây giờ không nhớ được gì cả”.
Sau đó, Hoài An nói cả về việc cô đã gọi cho Cảnh Duy, nhưng cảm thấy anh ta không thể tin tưởng được, cho nên mới tìm đến Hải Yên.
Ở đầu dây bên kia, Hải Yên lắng nghe không sót một từ nào, sau khi cân nhắc xong, cô mới nói với Hoài An: “Luật sư Hoài An, biết anh ấy còn sống, tôi rất vui. Cũng rất cảm ơn cô vì đã cứu anh ấy. Nhưng hiện tại ở đây đúng như cô nói, đám cổ đông của Thiên Minh trước giờ chỉ mong có cơ hội để triệt hạ anh ấy thôi, gần một năm qua ở nước ngoài, tôi thấy anh ấy cũng rất đau đầu về vấn đề này”.
“…”
“Hoài An, nếu để anh Minh trở về bây giờ, chẳng khác nào đẩy anh ấy vào chỗ ch*t. Lúc trước anh ấy còn trí nhớ, xử lý được đám cổ đông đó cũng trầy trật lên xuống không biết bao nhiêu lần. Bây giờ anh ấy không nhớ được gì, ngay cả trợ lý cũng không đáng tin, khó mà đè xuống được bọn họ”.
“…”
“Hay là thế này đi, tạm thời cô cứ để anh ấy ở chỗ cô. Đợi anh ấy hồi phục đã. Tôi sẽ liên hệ với bạn tôi, anh ấy cũng là bác sĩ chuyên về ngoại khoa, đang làm việc ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Cô tìm cách đưa anh Minh đến đó khám bệnh thử xem thế nào. Tôi cũng sẽ bay vào đó để gặp hai người”
“Như thế có ổn không?”. Hoài An hỏi: “Người của bên Thiên Minh chưa tìm được tôi, nhưng nếu ra khỏi chỗ này thì tôi không chắc”.
“Đi máy bay quân sự nhé?”. Hải Yên đáp: “Chồng tôi làm bên quân đội, tôi sẽ thử hỏi anh ấy xem có mượn được máy bay quân sự trong trường hợp đặc biệt không. Nếu mượn được, đưa anh ấy đi bằng máy bay quân sự là an toàn nhất”.
“Khoan đã”. Hoài An tinh ý nhận ra hai chữ “chồng tôi” mà Hải Yên vừa nói, khẽ cau mày: “Chồng cô? Không phải anh Minh là chồng cô à?”
“Không đâu. Bọn tôi chỉ đính hôn thế thôi, đôi bên đều không có tình cảm với nhau. Sống chung một năm trời mà anh ấy còn chẳng đụng vào tôi bao giờ”. Hải Yên cười cười: “Lần này quay về Việt Nam, tôi với anh ấy cũng đã thống nhất huỷ hôn rồi. Tôi sắp kết hôn với người khác, cũng là bố ruột của con trai tôi”.
Tin tức này hơi chấn động, Hoài An nhất thời cảm thấy khó có thể tiêu hoá được ngay, nhưng cô cũng không muốn hỏi sâu vào cuộc sống riêng của người khác nên chỉ gật đầu rồi lảng sang vấn đề khác:
“Tôi nghe nói anh Minh vẫn có một người bố đúng không? Cô nghĩ có nên nói chuyện này cho ông ấy không?”
“Không nên. Bây giờ ông ấy đang ở nước ngoài, lại bị bệnh tim, tất cả mọi người đều đang phải giấu chuyện anh Minh mất tích. Với cả lâu rồi bố anh ấy cũng không tham gia vào việc kinh doanh, bây giờ tự nhiên quay trở lại, tôi sợ mục tiêu tiếp theo mà những cổ đông kia nhắm đến sẽ là ông ấy”
“Tôi hiểu rồi”
Hải Yên chần chừ một lát rồi nói thêm: “Luật sư Hoài An, vậy nhờ cô nhé?”
“Nhờ vả gì chứ. Lúc trước anh Minh rất ưu ái văn phòng luật của chúng tôi. Bây giờ việc có thể giúp được, chắc chắn tôi sẽ giúp”
“Vâng. Vậy để tôi nói với chồng tôi xem thế nào, nếu mượn được máy bay, tôi sẽ gọi lại cho cô ngay”
“Cảm ơn”
Cúp máy xong, lúc quay lại phòng đi ngủ, Hoài An cứ nghĩ mãi về những việc bác sĩ Hải Yên vừa nói rồi xoay ngang xoay dọc mãi, đến mấy giờ sáng vẫn chưa tài nào thiếp đi được.
Khi trước biết tin Trần Trí Minh đính hôn rồi ra nước ngoài sinh sống, cô đã cố gắng chôn chặt cảm giác rung động về anh vào tận sâu trong lòng, cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ đào xới lại những xúc cảm ấu trĩ đó nữa. Thế nhưng bây giờ nghe Hải Yên nói giữa hai người bọn họ vốn không có gì, đứa bé kia cũng không phải con ruột của Trần Trí Minh, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy lén lút vui mừng rất khó tả, giống như đã đánh mất một thứ rồi bỗng tìm về được vậy.
Nhưng Trần Trí Minh là ai, và cô là ai chứ? Chủ tịch của một tập đoàn lớn như Thiên Minh, tiền nhiều đến mức có thể đè c.h*t người, lại là người mà cô nên tơ tưởng ư?
Không! Hoài An tự biết bản thân mình ở đâu, giống như một năm trước, cô luôn biết mình phải tránh xa anh vậy.
Chỉ là hiện tại Trần Trí Minh mất trí nhớ, mà bây giờ cũng chỉ ở cách cô một bức tường mà thôi, cho nên Hoài An mới cảm thấy anh gần thật gần, còn muốn trộm lấy chút thời gian sa cơ lỡ vận này của anh.
Chắc sẽ ngắn thôi nhỉ? Trần Trí Minh, anh sẽ sớm nhớ lại và rời khỏi nơi này đúng không?
***
Những ngày tiếp theo, tiệm rửa xe máy của bố Hoài An bất đắc dĩ biến thành tiệm sửa điện thoại của Trần Trí Minh. Tiếng lành đồn xa, các cô bác trên đảo tìm đến anh nhờ sửa điện thoại đông như kiến, thậm chí còn phải xếp hàng, Hoài An rảnh rỗi chẳng việc gì làm nên ngồi một bên thu tiền, chỉ một buổi sáng mà chiếc hộp sắt đựng tiền của cô đã đầy ắp.
Bố mẹ cô bận rộn pha nước chè để tiếp khách tối ngày, mấy người hàng xóm ban đầu còn chê bai Hoài An “ăn cơm trước kẻng”, nay cứ hễ đi qua lại khen: “Con rể của nhà ông Tú giỏi thật đấy, điện thoại hỏng cỡ nào cũng sửa được, thế này thì nên mở thêm tiệm sửa đồ điện đi thôi. Kiểu gì cũng đông khách”.
“Ôi, nó mới sửa điện thoại thôi mà đã bận hết hơi rồi, thời gian nào mà đi sửa đồ điện nữa chứ”. Bố cô uống một ngụm nước chè, đáp: “Ngồi từ sáng đến khuya, toét hết cả mắt ra rồi”.
“Mà cậu ấy có học qua trường lớp gì không mà sửa giỏi thế?”
“Tôi có biết đâu. Thấy học qua youtube thôi”
“Youtube là gì?”
“Là cái ứng dụng video ấy. Nhiều video lắm. Bà mua điện thoại thông minh đi, tải youtube về, cái gì cũng có”
“Thế con rể ông có bán điện thoại thông minh không?”
“Phải vào đất liền mua đã”.
Hoài An đếm tiền xong, cũng cảm thấy chỗ này đủ để vào đất liền mua điện thoại về bán thêm, nhân dịp đó cũng đưa Trần Trí Minh vào thành phố Hồ Chí Minh đi khám luôn, nên buổi tối đó đợi anh làm việc xong, cô mới đứng đợi anh ở ngoài sân giếng.
Trần Trí Minh ở đây đã một tuần, chưa nhớ được gì, nhưng vẫn giữ thói quen sạch sẽ. Trước khi đi ngủ anh thường ra giếng rửa mặt, nếu người đổ mồ hôi thì cũng sẽ tắm một cái rồi mới vào trong nhà. Hôm nay đi ra gặp Hoài An, anh có vẻ hơi ngạc nhiên:
“Luật sư Hoài An chưa ngủ à?”
“Chưa. Tôi thường ngủ muộn mà”. Cô đợi anh đi đến gần mới đưa xấp tiền dày cho anh. Hoài An đã đổi thành tiền chẵn hết, nhưng vẫn nhiều: “Đây là tiền sửa điện thoại một tuần của anh này. Tôi đếm rồi, được 28 triệu”
“Nhiều vậy hả?”. Trần Trí Minh không nhận số tiền này, chỉ bảo cô: “Cô giữ đi”
“Tiền công của anh mà, anh cầm lấy để còn đi khám bệnh chứ?”
“Chỗ này để đóng góp tiền ăn ở và trả tiền điện thoại cho cô. Đợi gom lần tới, tôi đi khám sau”
“Tiền ăn ở quê, làm gì nhiều như thế? Điện thoại đó cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền”. Hoài An cười cười: “Hay là đầu tư thêm đi. Vào đất liền mua thêm điện thoại smartphone về bán. Tầm chục năm gần đây con cái của các cô chú trên đảo bắt đầu vào thành phố đi làm, hoặc đi xuất khẩu lao động, cũng gửi tiền về cho bố mẹ nên các cô chú ấy cũng có tiền cả đấy. Họ muốn gọi video để nhìn thấy con mà chẳng mấy ai có smartphone. Anh mua điện thoại thông minh về bán chắc cũng sẽ đắt khách”.
“Cho nên luật sư Hoài An lại nhìn thấy cơ hội kinh doanh, muốn đầu tư thêm đúng không?”. Anh nói đùa.
“Đúng vậy. Tôi đầu tư thêm tiền nhé? Mua khoảng vài chục cái điện thoại về bán”
“Tuỳ nhà đầu tư. Em muốn sao cũng được”. Trần Trí Minh cúi người rửa tay, nước ở giếng múc lên rất mát, khi anh dội xuống, ánh trăng trên cao phản chiếu vào dòng nước, lấp la lấp lánh: “Dù sao vốn liếng, lời lãi cũng đưa em quản mà”.
“Anh thật sự coi tôi là bà chủ đấy à?”
Anh thản nhiên đáp: “Ừ”
Hoài An sững lại nhìn anh, đột nhiên lại cảm thấy có chút không quen, hơi khó chấp nhận.
Từ trước đến nay, trong lòng cô Trần Trí Minh luôn là nhân vật hô mưa gọi gió, đại gia chính là anh, ông chủ cũng chính là anh. Bây giờ ở làng quê nghèo này anh vẫn kiếm ra rất nhiều tiền, nhưng anh coi cô là bà chủ khiến Hoài An có cảm giác như Trần Trí Minh nghĩ mình đang nợ cô.
Cho nên cô nói: “Không cần làm vậy đâu. Tiền của anh làm ra là của anh, tôi chỉ tranh thủ đầu tư thôi”
Anh rửa tay xong thì đi lại phía cô, cúi đầu nhìn Hoài An. Cơ thể cao lớn đến nỗi chắn hết cả ánh trăng trên đầu, bóng đổ dài xuống cơ thể cô. Đêm khuya thanh vắng, sân giếng sáng trăng chỉ có hai người, bị anh áp sát thế này, Hoài An có chút bối rối, bước chân theo phản xạ lùi về phía sau.
Lúc này, Trần Trí Minh thấy bộ dạng lúng túng của cô thì hơi buồn cười: “Xòe tay ra”
“Làm gì vậy?”
“Chẳng lẽ tôi bỏ sâu nước vào tay em à?”. Trần Trí Minh nhắc lại lần nữa: “Xòe tay ra”.
Hoài An nhìn anh mấy giây, bắt gặp ánh mắt không chút mờ ám nào của anh, cuối cùng cũng dè dặt đưa tay ra trước mặt Trần Trí Minh.
Mấy giây sau, anh đặt vào tay cô một hộp thủy tinh, trong đó có một khối tinh thể màu tím, dưới ánh trăng, khối tinh thể này sáng đến chói cả mắt: “Đang định sang phòng đưa cho em cái này, nhưng lại gặp em ở đây nên đưa luôn. Mang về nuôi nó đi”.
Hoài An kinh ngạc hỏi anh: “Cái gì vậy?”
“Tinh thể. Tôi xem trên mạng thấy gần đây đang hot nuôi mấy thứ này. Chế tạo cũng dễ nên tôi thử làm cho em nuôi”. Trần Trí Minh đáp nhẹ tênh: “Tinh thể giá trị chẳng bao nhiêu, em dùng tạm nhé. Đợi sau này tôi có tiền, tôi tặng nhẫn kim cương cho em”
“Để… làm gì cơ?”
“Không phải bố mẹ em nói chúng ta nên tìm hiểu nhau à? Tôi tặng nhẫn kim cương để lấy lòng em đấy”
