Chấp niệm Hoài An - Đoạn 20
Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0
Đoạn 20
Trần Trí Minh đúng là Trần Trí Minh, dù mất trí nhớ hay không, khi nói chuyện với phụ nữ cũng lịch thiệp tinh tế ít ai bằng. Cái khiến người ta khâm phục nhất ở anh chính là lời nói chẳng hề màu mè hoa mỹ, nhưng vẫn đủ khiến đối phương đổ rần rần, ngay cả Hoài An bình thường sắt đá là thế, vậy mà nghe xong câu nói kia trái tim cũng như nở cả rừng hoa.
Cũng may, vì trời tối nên Trần Trí Minh không thể thấy được gò má đỏ ửng của cô. Hoài An nắm tay lại, khẽ hắng giọng một tiếng:
“Tôi là bà cô ế chồng theo chủ nghĩa độc thân, anh không cần phải lấy lòng tôi hay chịu trách nhiệm với tôi đâu. Anh đẹp trai như thế, lên thành phố kiểu gì cũng tìm được nhiều người vừa trẻ vừa đẹp”
“Luật sư Hoài An lúc trước bị thất tình à?”. Anh hỏi: “Nên mới không muốn kết hôn?”
“Ừ, tôi thích một người, nhưng người ấy đi lấy vợ rồi”. Lời này là cô nói thật: “Chưa bao giờ tỏ tình với người ta thì có gọi là thất tình không?”
“Chắc gọi là yêu đơn phương”
“Ừ, thế chắc là tôi yêu đơn phương đấy”
“Bây giờ vẫn yêu à?”
Hoài An nhíu mày suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Tôi không biết nữa, chuyện qua cũng lâu rồi. Bây giờ chỉ nghĩ xem ngày mai nên đi đâu, ăn gì, kiếm ra được bao nhiêu tiền, thế thôi”
Trần Trí Minh hơi buồn cười: “Nhu cầu cuộc sống đơn giản như thế thì dễ nuôi lắm”
“Không phải chủ tiệm điện thoại lại muốn nuôi tôi đấy chứ?”
“Để tôi lên thành phố xem có bao nhiêu người vừa trẻ vừa đẹp đã. Nếu không ưng mắt bằng luật sư Hoài An, tôi sẽ quay về đây nuôi em”
Cô giả vờ lườm anh một cái: “Tôi biết ngay mà. Đàn ông các anh là đồ đểu cáng”.
“Nghiêm túc nhất với em đấy”. Trần Trí Minh vẫn trả lời một câu như lúc xưa: “Bây giờ em không lấy tôi thì sau này tôi cũng chỉ có thể nuôi em thôi”.
Hoài An hiểu, lời nói này có nghĩa là dù anh lên thành phố gặp nhiều người trẻ đẹp, thì nhất định sau này vẫn quay về đây nuôi cô. Trần Trí Minh lúc trước đã đứng trước cha mẹ nói chịu trách nhiệm với Hoài An, vậy thì dù cô có không chịu lấy anh, anh cũng sẽ kiếm tiền cho cô làm của hồi môn. Trần Trí Minh nói được, làm được!
Một người đàn ông gánh nợ ân tình mà không tiếc hy sinh để trả lại như vậy, khiến Hoài An cảm thấy vừa nặng lòng, lại vừa rung động mãi không thôi. Cô biết không thể thuyết phục được Trần Trí Minh, chỉ có thể nói:
“Vậy sau này nếu tôi nghèo, nhất định tôi sẽ tìm đến anh để hỏi vay tiền”. Hoài An lảng sang chủ đề khác: “Tinh thể này nuôi thế nào?”
“Hòa tan muối rồi đổ vào nó là được. Tôi đã buộc sẵn tinh thể lên rồi, ngày mai em chỉ việc đổ nước muối vào thôi”
“Ừ. Để tôi thử làm xem”. Cô nhìn anh cười: “Ngày mai anh có rảnh không?”
“Em muốn vào đất liền hả?”
“Ừ. Ngày mai có tàu cập cảng. Nếu không đi thì phải đợi 3 ngày nữa kia. Sẵn đang có tiền, chúng ta đi luôn”
“Cũng được”.
Tối hôm đó, sau khi trở về phòng, Hoài An mới gọi điện thoại cho bác sĩ Hải Yên để thông báo việc ngày mai cô và Trần Trí Minh vào đất liền.
Mấy ngày trước Hải Yên có nói lại rằng bọn họ có thể mượn máy bay quân sự, nhưng Bùi Trường Khang bảo làm vậy rất mất thời gian, thay vì mất công như thế thì Hải Yên nên nhờ người bạn kia bay đến bệnh viện gần chỗ Hoài An một chuyến, khám xong thì lại bay về.
Dù sao người bạn kia không nằm trong tầm ngắm của đám cổ đông, di chuyển thuận lợi hơn, không cần rầm rầm rộ rộ dùng máy bay quân sự.
Hải Yên cũng thấy phương án này hợp lý nên nói với Hoài An:
“Tôi đã nói với bạn tôi rồi, ngày mai là chủ nhật, vừa khéo anh ấy được nghỉ. Để tôi mua vé chuyến sớm nhất cho anh ấy bay ra”. Ngừng lại vài giây, Hải Yên lại tiếp tục: “Sáng mai tôi cũng đi xuống đó, cô gửi vị trí cho tôi nhé?”.
“Vậy có được không? Quê của tôi xa lắm”. Ý Hoài An là con của Hải Yên vẫn còn rất nhỏ.
Nhưng cô ấy nói: “Không sao đâu, chiều về đến nhà là được thôi mà. Anh ấy bây giờ xảy ra chuyện như thế, tôi không gặp được anh ấy thì không yên tâm”
“Vậy thì để tôi gửi vị trí cho cô”
“Luật sư Hoài An, cô chịu khó vất vả chút nhé”
Hoài An khẽ cười: “Có gì đâu, coi như đi chơi một chuyến thôi”
“Cảm ơn cô”
“Tôi cúp máy đây”.
Sáng hôm sau, Hoài An cùng Trần Trí Minh dậy sớm để đón tàu cao tốc vào đất liền. Bố mẹ cô nghe nói hai người đi mua điện thoại thì cứ đùm đùm nắm nắm bao nhiêu thứ nhét vào túi Hoài An, nói:
“Đi cả ngày kiểu gì cũng đói, cầm đi đường rồi ăn nhé”.
“Con ăn sáng rồi mà, với cả vào đất liền có nhiều cửa hàng đồ ăn, không đói đâu”
Mẹ cô mím môi phát vào vai cô một cái đau điếng: “Mày không ăn thì thằng Minh nó ăn. Nó là đàn ông, nhịn đói được như mày chắc. Cầm lấy mang cho nó”
Hoài An nhăn nhăn nhó nhó ôm vai, chẳng có cách nào, đành phải mang cả đống đồ theo. Trần Trí Minh mới ở nhà cô một tuần thôi mà bố mẹ cô đã thay đổi hẳn thái độ với anh rồi, bây giờ động một chút là “Gọi thằng Minh”, cần sửa gì cũng “Gọi thằng Minh”, thậm chí có hàng xóm đến nhà khen bố mẹ cô có chàng rể tháo vát, mẹ cô còn cười bảo: “Được cái cái gì cũng giỏi. Ôi, thằng Mậm nhà tôi học dốt như bò, con Hoài An cũng bó tay không dạy nổi, thế mà thằng Minh giảng đúng một hôm thôi là hiểu ngay. Chắc lúc trước thằng Minh cũng đỗ đại học như con bé Hoài An đấy”
“Thế lại chẳng xứng đôi vừa lứa à? Con Hoài An nhà bà đúng là chậm mà chắc đấy, cứ bảo trâu chậm uống nước đục nữa đi, bây giờ nó uống hẳn Coca, pepsi ấy chứ”
Chỉ thế thôi mà bố mẹ cô nở hết mặt mũi, cả ngày có gì ngon đều dành cho Trần Trí Minh, bây giờ ra đất liền thôi mà còn đùm cả cơm nắm và nước lọc mang theo, chỉ sợ “con rể quý” bị đói.
Trần Trí Minh thấy Hoài An ngồi trên tàu mà nhăn nhăn nhó nhó mới cười bảo: “Đưa đây tôi cầm cho”
“Thôi, mẹ tôi mà biết tôi để anh cầm lại mất công gi*t tôi”. Hoài An ngồi dịch vào một chút, nhường chỗ cho Trần Trí Minh: “Lát nữa vào đến đất liền có nhiều món ngon lắm. Tôi đưa anh đi ăn thử lẩu riêu cua nhé?”
“Cua biển ấy hả?”
“Không, cua đồng đấy. Ở trên đảo không có, chỉ ở đất liền mới có thôi. Hồi còn học cấp 3, tôi làm thêm ở cửa hàng đó đấy”
“Ngày nào cũng đi tàu vào đất liền đi làm thêm à?”
“Ừ. Đợt đó chú lái tàu cao tốc là bạn của bố tôi, thường không thu vé của tôi. Với cả tôi cũng hay đi ra biển bắt ốc đem làm quà cho mọi người trên tàu, nên toàn được đi miễn phí”.
“Người đỗ đại học duy nhất trên đảo, quả nhiên tư duy khác hẳn”. Trần Trí Minh nhận xét: “Năm đó em thi vào trường Luật?”.
“Ừ. Cũng không ngờ lại đỗ”
“Điểm tuyệt đối?”
Hoài An ngước lên nhìn anh: “Sao anh biết?”
“Vì cảm thấy người như luật sư Hoài An, đã mất công đi bắt ốc đổi lấy vé tàu, rồi lại phải làm thêm để có tiền đi thi đại học, nhất định đã đỗ thì phải đỗ điểm tuyệt đối. Như vậy mới xứng với công sức em bỏ ra”
Chóp mũi Hoài An hơi cay cay, cô chưa bao giờ gặp được người nào hiểu mình như vậy. Đúng là năm đó đi thi, một mình cô đã khăn gói lên thành phố, hành trang chỉ là vài bộ quần áo và toàn bộ số tiền đi làm thêm tích góp được. Hoài An không dám thuê nhà trọ tử tế, chỉ dám thuê một căn phòng tập thể có mấy chục người cùng ăn ở và ôn thi. Ở trong những ngày tháng kham khổ đó, cô đã quyết tâm đỗ thì phải đỗ điểm tuyệt đối, như vậy mới xứng với bao vất vả mà cô đã chịu đựng.
Hoài An quay đầu đi nơi khác, nói: “Anh nói thật đi, anh không mất trí nhớ đúng không?”
Trần Trí Minh cười cười: “Sao lại hỏi vậy?”
“Vì mắt nhìn của anh vẫn tinh tường lắm, như đi guốc trong bụng người ta vậy”
“Mắt nhìn tinh tường không liên quan đến trí nhớ. Với cả chuyện em được điểm tuyệt đối không phải do tôi đoán, không thể gọi là đi guốc trong bụng em được”
“Vậy sao anh biết?”
Trần Trí Minh thản nhiên đáp: “Không nói cho em biết”.
“Hỏi mẹ tôi chứ gì?”
“Không phải”
“Em trai tôi nói với anh?”
“Cũng không”
“Vậy thì làm sao?”
Thấy bộ dạng cô đã bắt đầu bực bội, anh không nỡ trêu nữa, đành nói: “Ở trên tường chỗ bàn học cũ của em có dán một tờ giấy nhớ. Trên đó có ghi “Ngày 15/8/20xx, Hoài An đạt điểm tuyệt đối đỗ vào trường Đại học, ăn mừng, ăn mừng”.
Gò má Hoài An ngay lập tức đỏ bừng: “Trần Trí Minh, anh xâm phạm không gian riêng tư của tôi”
“Làm gì có chuyện đó”. Anh nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ như không: “Vừa rồi em chẳng bảo mắt tôi tinh tường còn gì. Tôi đi ngang qua, đứng bên ngoài tình cờ nhìn thấy đấy chứ”
“Chữ nhỏ như thế mà anh vẫn đọc được à?”. Cô cau mày: “Nói dối”
“Bằng chứng nào nói chữ nhỏ mắt tôi không đọc được? Luật sư Hoài An không chứng minh được nghĩa là vu khống đấy”
“Lát nữa đưa anh vào viện đo mắt. Nếu không có thị lực 10/10, nghĩa là anh đã vào phòng xem trộm giấy nhớ của tôi”
Trần Trí Minh nhìn cô: “Nếu là 10/10 thì sao? Luật sư Hoài An định đền bù cho tôi thế nào?”
Hoài An làm như nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi bao anh ăn lẩu nhé?”
“Cũng được”
“Vậy nếu thị lực của anh không tốt như vậy thì sao?”
“Thì tôi bao em ăn lẩu”
Hoài An bật cười: “Ừ”.
Tàu cao tốc đi rất nhanh, vừa ngồi không lâu đã bắt đầu cập cảng. Hoài An đã cố ý đợi đến khi mọi người xuống gần hết mới đứng dậy, thế nhưng vì lối đi nhỏ, vài người lại thiếu ý thức cứ xông lên chen lấn, cô suýt nữa bị xô đi, may sao Trần Trí Minh phản ứng cũng rất nhanh, người kia sắp chen qua thì anh đã nắm vai cô kéo ngược lại chỗ ngồi.
Anh khẽ cau mày: “Cậu đi kiểu gì thế?”
“Đang vội quá”. Cậu thanh niên da đen nhẻm định cự lại, nhưng nhận ra Trần Trí Minh là người sửa điện thoại cho mẹ anh ta mấy ngày trước, liền đổi giọng ngay: “Ồ, ông chủ tiệm sửa điện thoại đấy à? Xin lỗi nhé, tôi phải xuống gấp cho kịp giờ làm, vợ anh có sao không?”
Hoài An đi khỏi đảo đã lâu, cũng chẳng nhớ được người này là con cái nhà ai, nhưng người ta đã xin lỗi rồi thì cũng thôi: “Không sao”
“Thế tôi đi trước nhé”. Đi được mấy bước, dường như lại chợt nhớ ra chuyện gì nên ngoái lại cười: “Anh sửa điện thoại tốt lắm. Mẹ tôi khen mãi đấy”.
Trần Trí Minh không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái. Đôi bàn tay anh từ nãy đến giờ vẫn đặt trên vai Hoài An, khư khư tư thế bảo vệ cô. Lúc này, dù cách một lớp áo nhưng Hoài An vẫn cảm nhận được sự ấm nóng từ da thịt anh, sự mềm mại nhưng lại cứng rắn mạnh mẽ từ những đầu ngón tay kia như truyền qua da cô, ngứa ngáy rất khó tả.
Những năm qua, Hoài An đã từng bắt tay với rất nhiều người, nhưng lại chưa từng gặp một người đàn ông nào có đôi tay mâu thuẫn đến hoàn mỹ như vậy. Tuy lúc còn trí nhớ, ấn tượng về Trần Trí Minh luôn là một đại gia không đứng đắn, lại tiêu tiền như nước, nhưng Hoài An nghĩ dưới vẻ bề ngoài hoang đàng trụy lạc ấy hẳn phải là một trí tuệ và sự khôn khéo khá đặc biệt. Nếu không, Trần Trí Minh của hiện tại cũng sẽ không giỏi giang đến mức vừa nhìn đã biết điện thoại hỏng ở đâu, cần sửa chỗ nào.
Chưa học qua trường lớp gì, ai mà biết phải nối chỗ nào trên bảng mạch chứ?
Mọi người lục tục kéo nhau đi xuống cảng gần hết, Trần Trí Minh mới buông vai cô ra, cùng cô rời khỏi tàu cao tốc. Từ đây vào đất liền vẫn còn mười mấy cây số nữa, hai người lại phải bắt taxi đi thêm nửa tiếng, rút cuộc đến gần 10 giờ sáng mới tới được cửa bán điện thoại di động lớn nhất thành phố.
Hoài An nói muốn mua smartphone về bán nên anh để mặc cô, cho cô tùy ý quyết định việc mua bán. Hoài An chọn tới chọn lui một hồi rồi lại chống cằm đăm chiêu tính toán tiền nong, Trần Trí Minh ngồi bên cạnh cô, thấy vẻ mặt Hoài An đầy căng thẳng mới nói:
“Sao thế? Luật sư Hoài An không quyết định được mua loại nào à?”
“Anh thấy các cô bác lớn tuổi có dùng được dòng iphone không? Tôi thấy loại này bền, cấu hình mượt, không biết có dễ bán hơn những dòng khác không”
“Bền và cấu hình mượt thì cũng ổn, nhưng hình như thích hợp với lứa trẻ hơn”. Trần Trí Minh trả lời rất khiêm tốn, cũng không phản bác làm cô tự ái mà chỉ nói: “Tôi nghĩ người lớn tuổi có ít nhu cầu về cấu hình, hay là em tập trung đến loại vừa tiền, đa dạng ứng dụng, dễ sử dụng như tivi thử xem sao”.
“Ý anh là dòng androi ấy hả?”
“Ừ”
Hoài An cau mày, cô vẫn nghiêng về iphone hơn, bởi vì lúc còn sinh viên cô cũng từng dùng dòng điện thoại androi rồi, ấn tượng không tốt, vừa nhanh hỏng vừa dễ đơ máy. Có điều, Trần Trí Minh đã nói vậy thì cô đành chia đôi số lượng ra, một nửa mua dòng IOS, một nửa mua Androi.
Lúc thanh toán, Trần Trí Minh có bảo cô mua thêm một ít thẻ cào và nạp tiền thêm vào tài khoản. Hoài An còn trêu anh: “Có phải anh nghe mấy cô bác trên đảo nói muốn mua thẻ cào nên mới bảo tôi mua không?”
Trần Trí Minh cười: “Ừ”
“Thời này không ai dùng thẻ cào nữa đâu, thường nạp trực tiếp trên app ngân hàng hết rồi. Các cô bác không biết nên mới hỏi thế đấy”
“Phục vụ theo nhu cầu mà, luật sư Hoài An không muốn làm giàu à?”
“Có”. Trong lòng cô thầm nghĩ, kiểu gì cũng không bán được đâu, thế nhưng vì để giữ mặt mũi cho anh nên cô vẫn mua một xấp.
Xong xuôi, hai người ngồi taxi đến quán lẩu riêu cua mà trước đây Hoài An từng làm việc. Không ngờ khi đến nơi mới thấy cửa hàng ấy đã dỡ biển từ lâu rồi, bây giờ chuyển thành một tiệm bán cá cảnh, Hoài An ngẩn tò te ra một lúc, cuối cùng đành kéo Trần Trí Minh sang trung tâm thương mại ở đối diện để ăn cơm Huế.
Khi đi ngang qua một gian hàng bán rượu, bước chân của Trần Trí Minh hơi chậm lại. Hoài An cảm nhận được tầm mắt của anh cứ dừng mãi ở trên tủ rượu thượng hạng, lại chợt nhớ ra Trần Trí Minh ở chỗ cô cũng đã 10 ngày rồi. Ở nhà cô, anh ăn uống không hề kén chọn, nhưng một người trước kia chỉ dùng toàn đồ đắt tiền như anh, chắc chắn trong tiềm thức vẫn có nhu cầu về việc thưởng thức đồ ngon.
Cho nên khi đó Hoài An không hỏi anh có muốn mua một chai không, nhưng trong lúc chờ đồ ăn lên, cô lại một mình xuống tầng một, bảo nhân viên lấy một chai Maccallan Distillery XOP trị giá hơn 50 triệu rồi bỏ vào túi mang về.
Lúc quay lại, đồ ăn đã mang ra từ lâu nhưng Trần Trí Minh không hề đụng đũa, vẫn ngồi yên lặng đợi cô, Hoài An mới nói: “Sao anh không ăn trước đi, đợi tôi làm gì?”
“Có hai người, ăn trước ăn sau làm gì đâu, tôi cũng không đói”. Anh hỏi: “Em mới đi mua đồ à?”
“Ừ, tôi đi mua mấy thứ. Anh có cần mua gì không?”
“Đủ cả rồi, không cần mua gì”. Trần Trí Minh lau thìa đũa cho cô, đẩy bát cơm về phía Hoài An: “Em ăn đi”
“Mời chủ tiệm điện thoại ăn cơm”
Trần Trí Minh bật cười: “Mời bà chủ ăn cơm”
Trong lúc ăn cơm, hai người trò chuyện về món ăn, về thành phố ven biển này, sau đó, cô mới nói nhân tiện đến đây thì tới bệnh viện khám một chuyến. Ban đầu Trần Trí Minh không đồng ý, Hoài An phải thuyết phục mãi, còn lôi cả chuyện cá cược thị lực ra, cuối cùng anh cũng đành chiều theo cô, ăn xong thì tới bệnh viện.
Lúc này, bác sĩ Hải Yên và người bạn làm ngoại khoa của cô ấy cũng đã tới. Chẳng biết bọn họ đã liên hệ với bệnh viện thế nào mà Hoài An vừa đăng ký khám cho Trần Trí Minh đã gặp Hải Yên ngồi ở trong phòng luôn.
Cô ấy không đeo khẩu trang, lúc gặp Trần Trí Minh bước vào thì xúc động đến mức vành mắt đỏ hoe, suýt nữa thì gọi một tiếng “anh Minh”.
Anh thì lại bình thản như không, thái độ lạnh nhạt như hoàn toàn không quen biết cô, thậm chí còn lịch sự chào một tiếng:
“Chào bác sĩ”.
“À…”. Hải Yên lúng túng thu lại tầm mắt, chỉ sợ khóc trước mặt Trần Trí Minh: “Tôi đã nghe người nhà trình bày về tình trạng của anh rồi. Bây giờ đi khám tổng quát trước đã, sau đó thì chụp CT nhé?”
Trần Trí Minh gật đầu: “Thời gian khám có lâu không?”
“Không lâu lắm, một buổi chiều là xong thôi”.
Lúc này, anh mới quay sang hỏi Hoài An: “Buổi chiều còn tàu về đảo không?”
“Có, 6h chiều vẫn còn chuyến cuối. Anh cứ khám đi, nếu muộn thì ở lại một đêm, ngày mai về cũng được”.
“Ừ”.
Sau đó, Trần Trí Minh được nhân viên y tế dẫn đi các phòng để khám tổng quát, Hải Yên cũng đã sắp xếp để ưu tiên lượt khám cho anh, cô ấy nói chắc đến 16h có thể đi chụp CT, sau đó mới bảo với Hoài An:
“Anh ấy đúng là không nhận ra tôi. Nếu nhận ra, chắc chắn ánh mắt anh ấy sẽ phải thay đổi”. Hải Yên vẫn chưa hết xúc động, lấy khăn giấy lau nước mắt: “Nhưng tôi để ý thấy các cử chỉ của anh ấy không có quá nhiều thay đổi, cũng không có vấn đề về vận động. Hy vọng lát nữa chụp não sẽ ổn”.
Hoài An đáp: “Tôi cũng mong vậy. Chủ tịch Trần Trí Minh phải sống cuộc đời rực rỡ vinh quang, không thể trở thành người ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết được”.
Nghe xong câu này, Hải Yên lập tức sửng sốt nhìn cô. Suốt từ khi Trần Trí Minh mất tích đến nay, trong lòng Hải Yên cũng luôn mong anh có thể sống sót, khi biết anh sống rồi, Hải Yên lại tham lam mong Trần Trí Minh sẽ sớm khỏe lại.
Cô cũng như Hoài An, đều đã quen với một Trần Trí Minh ở trên thương trường hô mưa gọi gió, giàu có lịch thiệp. Anh trở nên như ngày hôm nay, Hải Yên nghĩ mãi cũng vẫn cảm thấy khó có thể chấp nhận được.
Cho nên cô nói: “Tôi sẽ cố hết sức để anh ấy có thể nhớ lại. Luật sư Hoài An, cô chăm sóc anh ấy tốt lắm”. Hải Yên mỉm cười: “Tôi cứ tưởng gặp lại, anh ấy sẽ rất gầy. Nhưng không phải vậy, người anh ấy trông vẫn thế, có khi còn trắng trẻo đẹp trai hơn. Hoài An, chắc hẳn cô đối xử với anh ấy rất tốt, đúng không?”
“Bố mẹ tôi chăm sóc tốt mới đúng”. Hoài An nói đùa: “Bố mẹ tôi quý anh ấy lắm”
“Phụ huynh có định nhận con rể không?”. Nói đến đây, bắt gặp ánh mắt có chút nghi hoặc của Hoài An, Hải Yên mới giải thích: “Tôi thấy anh ấy rất hợp với cô”.
“Không đâu, tôi chỉ là một luật sư bình thường thôi, không hợp với người như anh ấy. Để nói về môn đăng hộ đối, cô vẫn phù hợp hơn nhiều. Hơn nữa, giữa bọn tôi cũng không có gì cả”
“Tình cảm từ từ vun đắp mới thành chứ”. Hải Yên nháy mắt: “Nhân cơ hội này hai người tìm hiểu nhau đi”.
Hoài An cười trừ, không đáp. Đúng lúc này thì có người mở cửa đi vào phòng. Vị bác sĩ ngoại khoa được Hải Yên mời từ thành phố Hồ Chí Minh đến cầm kết quả chụp CT của Trần Trí Minh đi vào. Anh ấy đặt phim trên bảng đèn, chỉ cho Hải Yên một vài chỗ, hai người nghiêm túc thảo luận một hồi rồi kết luận:
“Não của anh ấy có một số chỗ tổn thương do va đập, cho nên có một chút máu tụ ở vị trí này”. Mũi bút bi của bác sĩ ngoại khoa chỉ vào một vùng nhỏ trên phim chụp, nói: “Rất có thể máu tụ này chèn ép mô thần kinh não, ảnh hưởng đến vùng ký ức, cho nên anh ấy mới bị mất trí nhớ. Cục máu tụ này cũng không lớn, không nhất thiết phải mổ để giải phóng vị trí chèn ép, chỉ cần dùng thuốc thì có thể tự tan”.
Ngừng lại vài giây, bác sĩ kia mới nói tiếp: “Đáp ứng thuốc ổn thì khoảng nửa tháng nữa có thể hoàn toàn tan cục máu đông. Theo như kinh nghiệm của tôi, chỉ cần vị trí mô não bị chèn ép được giải phóng, khả năng phục hồi ký ức của anh ấy rất cao, có thể lên đến 80%”.
