Chấp niệm Hoài An - Đoạn 3

Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0

Đoạn 3

Trần Trí Minh nghĩ cô sẽ khuyên nhủ anh gì đó, nhưng tính cách lại Hoài An cứng rắn quyết liệt hơn anh tưởng. Số tiền phí 1% của 450 tỉ đối với một luật sư trẻ tuổi thực sự là cám dỗ rất lớn, dù vụ kiện này thực sự không dễ thắng, nhưng theo quan sát của anh, Hoài An hoàn toàn có năng lực để giải quyết êm đẹp chuyện này.

Nhưng cô đột ngột từ chối khiến anh hơi ngạc nhiên: “Luật sư Hoài An không hài lòng vì tôi không bảo đảm an toàn lao động cho công nhân ư?”

“Phải”. Cô trả lời rất dứt khoát.

“Mạng của họ, đâu phải mạng của cô? Hơn nữa cô mới chỉ gặp bọn họ một lần. Có cần thiết phải từ bỏ số tiền lớn như thế vì những người mới quen vài tiếng không?”

Lần này, Hoài An mỉm cười: “Chủ tịch, sinh mạng nào chẳng đáng quý như nhau? Chẳng lẽ vì anh có nhiều tiền nên mạng của anh có giá trị hơn mạng của những người công nhân này ư?”

“Tôi tạo ra công việc cho bọn họ, tạo ra giá trị cho xã hội, vì sao mạng của tôi lại không đáng quý hơn?”.

“Bọn họ cũng là trụ cột chính nuôi gia đình. Trên còn mẹ già, dưới còn con nhỏ, một nhà mười mấy miệng ăn trông chờ vào đồng lương bọn họ gửi về. Đối với gia đình bọn họ, sinh mạng của bọn họ thực sự quý giá, không có thứ gì có thể thay thế được. Anh tạo ra công việc cho công nhân, bọn họ cũng bán sức lao động cho anh, góp phần giúp anh tạo ra dòng tiền, hai bên đều là mối quan hệ trao đổi, làm gì có ai hơn ai?”. Hoài An lùi về sau một bước, cười nhạt: “Cho nên chủ tịch, mọi sự so sánh về sinh mạng đều là khập khiễng”

“Luật sư Hoài An đã từng nghe đến công việc lặn tìm mũi khoan cọc nhồi chưa?”. Trần Trí Minh khoanh tay trước ngực, bộ dạng cố chấp cao ngạo: “Thù lao mỗi lần rất cao, nhưng trước khi lặn xuống lấy mũi khoan đều phải ký giấy sinh tử. Bọn họ biết làm công việc đó có thể phải trả giá bằng cả sinh mạng, nhưng cô biết vì sao họ vẫn làm không?”

Hoài An mím môi nhìn Trần Trí Minh đăm đăm, trong lòng biết rất rõ, nhưng cô không trả lời. Trần Trí Minh cũng không chờ đợi lời hồi đáp của cô, anh đứng thẳng dậy, từng bước tiến đến, có lẽ vì cơ thể rất cao lớn, chắn hết ánh sáng từ bóng đèn tròn trên cao nên Hoài An có cảm giác khí thế của anh áp bức vô cùng.

“Công việc khai thác trong hầm mỏ này cũng vậy, cô nghĩ trải qua mấy trận sập hầm, nhiều người ch*t như vậy, bọn họ không biết tiếp tục làm sẽ phải trả giá bằng thứ gì sao? Lựa chọn ở lại là quyết định của họ. Chấp nhận đặt bản thân vào nguy hiểm để kiếm tiền cũng là họ. Tự bọn họ coi nhẹ sinh mạng của chính mình, không phải tôi. Luật sư Hoài An, cô không thể trân trọng sinh mạng của những người công nhân này thay họ được, hiểu không?”

“Đúng, tôi không thể trân trọng sinh mạng thay họ, nhưng tôi có quyền lựa chọn việc mình có muốn làm hay không. Kiếm tiền chắc chắn ai cũng muốn. Nhưng vứt bỏ lương tâm để kiếm tiền thì ban đêm tôi không kê cao gối ngủ ngon được”.

Hoài An muốn nói thêm câu “Tôi không giống như anh, sẵn sàng vứt bỏ đạo đức để đạt được lợi ích”, nhưng cảm thấy như vậy quá nặng lời, cô vẫn muốn chừa một đường lùi cho mình nên chỉ nói:

“Xin lỗi. Sau khi trở về Hà Nội, tôi sẽ bồi thường vi phạm hợp đồng cho tập đoàn thông qua trợ lý của anh. Về việc nội dung vụ kiện, tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật, nếu như các anh biết có thông tin lọt ra ngoài từ tôi, các anh có thể khởi kiện hình sự tôi”. Hoài An vẫn giữ nét mặt bình tĩnh điềm đạm, biểu cảm lạnh nhạt chuyên nghiệp như mỗi lần từ chối nhận hợp đồng trước đây: “Tôi quay về lán đây. Chào anh”.

Nói xong, cô không đợi Trần Trí Minh đáp đã xoay người rời khỏi đó. Hoài An đi một mạch không quay đầu lại, nhưng sau gáy cô cứ có cảm giác gáy nóng ran như bị ai đó nhìn đăm đăm, mãi tới khi rẽ vào trong lán mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Chị nấu bếp đã ngủ từ lâu, ngáy o o như xẻ gỗ. Hoài An lạ chỗ, lại cảm thấy không an toàn nên cả đêm hôm ấy không chợp mắt nổi, mãi đến gần 5h sáng, chị nấu bếp thức giấc thì cô mới yên tâm thiếp đi một lát, tỉnh dậy đã thấy trong lán tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của thức ăn.

Chị nấu bếp bưng vào một đĩa xôi màu tím nóng hổi, thấy cô mở mắt dậy mới cười bảo: “Xôi tôi mới đồ xong đấy, có cả muối vừng nữa. Em tranh thủ ăn đi, các anh ấy cũng đang ăn ngoài kia rồi. Hôm nay có đoàn khảo sát địa chất mới đến nên đông người lắm, tôi đồ mấy cân gạo liền. Bây giờ lại chuẩn bị ra chợ mua thức ăn đây”

“Đoàn khảo sát địa chất đến rồi hả chị?”. Hoài An đi lại lu nước trong lán, tranh thủ rửa mặt đánh răng, tiện miệng hỏi.

“Ừ. Toàn người Tây thôi, ông nào ông ấy cao to như vâm ấy. Một đĩa xôi đầy mà các ông ấy bốc hai nắm là hết, ăn khỏe thế chứ lại”
“Lát nữa chị ra chợ phiên có qua chỗ bến xe nào không? Hoặc đường nào mà có xe khách chạy xuống thành phố ấy ạ”
“Có đấy, nhưng xe chạy xuống thành phố chuyến sớm đã đi từ 3h sáng rồi, chuyến tiếp thì phải buổi chiều cơ. Khoảng 1h chiều là có xe”
“Vâng, thế chị cho em đi nhờ một đoạn nhé. Em ra đó chờ đến giờ ấy rồi bắt xe”
“Sao em về sớm thế? Mãi chiều qua mới lên mà hôm nay đã về rồi. Cậu tổ trưởng không về cùng à?”
“Chắc anh ấy phải ở lại làm việc cùng đoàn khảo sát địa chất, em xong việc rồi nên về thôi”
“Ừ, thế cứ ăn xôi đi, tôi ra bên ngoài lấy thêm đồ ăn cho các ông ấy. Khoảng 30 phút nữa rồi ta đi”
“Vâng”.

Vì không thể cứ thế im lặng quay về nên ăn xong, Hoài An vẫn đến chào tạm biệt Trần Trí Minh một tiếng. Lúc gặp lại, giữa hai người không còn căng thẳng như hôm qua, Trần Trí Minh cũng rất thoải mái nói: “Để tôi bảo người đưa luật sư Hoài An về”

“Không cần đâu. Tôi đã nhờ chị nấu bếp rồi, lát nữa chị ấy tiện đường ra chợ thì chở tôi ra chỗ đón xe luôn”

Trần Trí Minh nói đùa: “Ở biên giới bây giờ vẫn còn nạn buôn người đấy. Phụ nữ xinh đẹp như luật sư Hoài An dễ bị bắt cóc lắm, ra đường một mình không tốt đâu”.

“Vậy tôi dùng xe của anh sẽ không làm phiền anh chứ?”
“Không sao, phụ nữ nên được ưu tiên mà. Với cả tôi còn làm việc ở trên này vài ngày nữa mới xong. Luật sư Hoài An cứ tự nhiên đi”

Ban đầu Hoài An nghĩ mình đơn phương chấm dứt hợp đồng như vậy đã là thất lễ, dùng xe của Trần Trí Minh cũng hơi ngại. Nhưng anh đã nói thế thì cô cũng không làm cao nữa, đồng ý để người của Trần Trí Minh đưa về.

Có điều, người tính không bằng trời tính, vừa mới đó trời đang quang đãng đầy nắng vàng thì mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, mưa giông nhanh chóng dội xuống khu mỏ. Địa hình đặc thù của mỏ là hình phễu, khi mưa trút xuống, nước từ khắp nơi đổ như thác xuống bên dưới, Hoài An đứng trong lán nhìn ra liền có cảm giác như bên dưới là một xoáy nước lớn vậy, chẳng biết bao lâu sẽ bị nhấn chìm.

Nhưng những người công nhân ở đây nói để bảo toàn được đất hiếm trong mỏ, bên dưới đã được xây dựng một hệ thống ống thoát nước cực lớn. Nước mưa chảy xuống sẽ trôi xuống ống này rồi được tống ra vách núi ở phía sau, tóm lại, nơi này dù thấp hơn mặt bằng chung bên trên nhưng chắc chắn không thể ngập được.

Mấy kỹ sư khảo sát địa chất người Châu Âu nghe thế liền gật đầu lia lịa: “Chẳng trách các anh dám dựng lán ở dưới này. Chúng tôi đi khảo sát nhiều nơi, nhưng chưa nơi nào lượng nước thoát nhanh như vậy trong lòng mỏ, thì ra là có hệ thống thoát nước hiện đại”

Một người hỏi: “Hệ thống này mới xây dựng gần đây phải không?”

Trần Trí Minh trả lời bằng âm điệu tiếng Anh rất dễ nghe: “Tốn 3 tháng ròng rã mới xây dựng xong, tôi dùng nó bảo vệ đất hiếm trong mỏ và bảo tồn địa chất trong khu vực khai thác”

“Hệ thống lớn như vậy chắc hẳn rất tốn kém?”

Trần Trí Minh gật đầu: “Cũng tốn một khoản kha khá. Nếu trời tiếp tục nắng to trong vòng nửa tháng thì nền đất sẽ cứng hơn, phù hợp để máy móc làm việc. Nhưng mưa thế này các anh lại có thể đánh giá địa chất toàn diện hơn, phải không?”

“Đúng vậy. Mưa là thích hợp nhất, chúng tôi có thể đánh giá được gần như 100% nền địa chất trong các loại thời tiết. Việc này sẽ rút ngắn thời gian khảo sát hơn”.

Trần Trí Minh gật đầu, nói về mấy việc chuyên môn địa chất mà Hoài An nghe không hiểu. Cô chỉ ngồi một góc xem tài liệu về các vụ án khác, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn mưa rơi. Không bao lâu sau thì nhận được tin nhắn của Minh Châu.

“Chị Hoài An, đi công tác thế nào rồi? Chị gặp cái anh Chủ tịch Trần Trí Minh đó chưa? Đẹp trai chứ hả?”

Hoài An theo phản xạ liếc sang người đàn ông đang ngồi giữa các nhà khảo sát phương Tây, hình như anh cũng có cảm nhận nên hơi ngừng nói chuyện, cũng nhìn về phía cô, rõ ràng là một ánh mắt không mang ý vị gì, nhưng có lẽ vì Hoài An không có mấy thiện cảm với Trần Trí Minh nên cứ có cảm giác anh không nghiêm túc.

Cô quay đầu lại tiếp tục đọc tài liệu, mấy phút sau mới trả lời Minh Châu: “Đẹp trai, nhiều tiền, lịch lãm, biết lấy lòng phụ nữ. Chỉ là hơi đểu cáng”

“Chậc, chị với anh ấy đã tình một đêm rồi ư?”
“Con bé này, suy diễn đi đâu vậy?”
“Thì chị nói anh ấy đểu cáng mà. Nghe như anh ấy lừa chị lên giường xong, xuống giường là trở mặt ngay vậy”.

Hoài An hơi buồn cười: “Bớt đọc truyện ngôn tình đi. Công việc ở dưới văn phòng sao rồi?”

“Vẫn có khách hàng đến nhưng em bảo chị đang tạm ngưng nhận job nên họ về rồi. Bàn làm việc của chị em cũng đã lau dọn sạch sẽ, cây xương rồng trên cửa sổ cũng tưới xong luôn. Nói chung là ổn cả”.
“Chắc tối nay chị về đến Hà Nội. Ngày mai em cứ nhận job bình thường đi. Hợp đồng với tập đoàn Thiên Minh xong rồi”
“Hả? Sao nhanh thế? Chị mới lên mỏ được một ngày mà. Toà đã xử đâu mà xong nhanh vậy?”
“Chuyện hơi loằng ngoằng, về rồi chị nói sau”
“Nhưng mà đang mưa thế, nghe nói đường trên biên giới dễ sạt lở lắm, chị về bây giờ có ổn không?”
“Để chị xem thế nào đã. Cùng lắm thì tạnh mưa rồi về”
“Vâng”

Cũng may mưa ở trên biên giới chỉ kéo dài mấy tiếng là ngưng hẳn, mặt trời lên trở lại, Hoài An cũng sửa soạn đồ để chuẩn bị về, nhưng cái miệng Minh Châu đúng là gở, chiếc xe chở cô vừa chạy được gần 10 phút, còn chưa ra khỏi con đường mòn dẫn vào khu mỏ thì đã gặp đất sạt. Đất đá trôi từ vách núi xuống che kín hết cả con đường nhỏ, tài xế xuống xe nhìn một vòng, lại gọi điện thoại cho ai đó, lúc trở lên thì mặt mày xám xịt: “Luật sư Hoài An, chắc phải quay lại lán chờ lực lượng chức năng thông đường thôi. Sạt hết rồi, không đi nổi. Nghe nói bên ngoài cũng có mấy nơi bị đá lăn xuống đường rồi, về bây giờ nguy hiểm lắm”

Dù sao cũng không nhận được 1% phí, lại phải bỏ mạng ở đây nữa thì cô lỗ to, vì vậy, Hoài An đành phải bảo tài xế chở quay ngược lại khu mỏ. Trần Trí Minh không bất ngờ khi hai người quay về, chỉ bảo cô đợi tới khi đường thông, còn nói trong mấy ngày cô ở đây, tập đoàn Thiên Minh vẫn sẽ chi trả tiền thiệt hại ngày công làm việc cho cô.

Trần Trí Minh quả nhiên có thói quen tiêu tiền thoáng tay, nhưng Hoài An tất nhiên không dám nhận số tiền này nên chỉ nói: “Do tôi tự ý huỷ hợp đồng mà. Đây là lỗi ở phía tôi, tính thiệt hại ngày công gì chứ. Với cả lâu rồi tôi cũng không có ngày nghỉ, lần này coi như lên biên giới du lịch một chuyến vậy”.

“Công việc của luật sư Hoài An bận rộn vậy sao?”

Hoài An mỉm cười: “Tranh thủ lúc còn trẻ để cật lực cày cuốc, bận nhưng cũng không tính là bận. Chỉ là đang nỗ lực thôi”.

Trần Trí Minh vân vê chiếc bật lửa Zippo trong tay, bình thản tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn cô có vài tia tán thưởng: “Phụ nữ tự thân vận động sẽ rất vất vả. Tôi thấy ít người lựa chọn tự mình nỗ lực như cô. Nếu không có xuất phát điểm tốt, để rút ngắn thời gian cố gắng, thông thường, người ta đi đường tắt vẫn sẽ nhanh hơn”.

“Chẳng phải nhanh thì thường kèm theo không an toàn sao?”. Hoài An vô thức bị cuốn theo động tác đóng – mở bật lửa trên tay anh, đáp: “Tôi cảm thấy tự dựa vào bản thân mình vẫn tốt hơn”.

Trần Trí Minh bật cười: “Chẳng trách trợ lý của tôi cứ khăng khăng lựa chọn cô, luật sư Hoài An đúng là khác người”.

“Tôi sẽ coi đây là một lời khen của chủ tịch”. Hoài An dời tầm mắt khỏi chiếc bật lửa: “Tôi sang lán bên kia xem việc nấu nướng thế nào. Khi nào đường thông, nhờ anh báo lại với tôi một tiếng”

“Được”. Trần Trí Minh thoải mái gật đầu. Hoài An cũng không dây dưa làm phiền anh nữa, nhanh chóng xoay người rời đi.

Thời tiết biên giới tạnh ráo cho đến tận chiều tối, nhưng nghe nói khối lượng đất đá quá lớn nên chính quyền địa phương tốn nửa ngày cũng chưa dọn dẹp xong. Nhanh nhất cũng phải chiều mai thì Hoài An mới rời khỏi khu mỏ được. Cô cũng chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi nên không vội, cả ngày ở trong lán đọc tài liệu, rảnh rỗi hơn nữa sẽ chạy ra ngoài nhìn về phía mỏ đất hoặc đi hái mấy loại nấm về để nấu cơm, dù trong bếp vẫn còn tích trữ thức ăn, nhưng có thêm vài món nấm xào cũng không tệ.

Chị nấu bếp chuẩn bị 2 mâm cơm đầy, nhưng đàn ông trong khu mỏ và đoàn khảo sát địa chất ăn rất nhanh, chỉ một loáng là hết sạch thức ăn. Hoài An và chị nấu bếp vừa dọn dẹp xong thì trời mưa trở lại. Cô quay vào lán, nghe tiếng sấm ầm ầm bên ngoài thì không khỏi thở dài.

Sao đen đủi thế không biết, lên biên giới 2 ngày thì mưa nguyên một ngày, bây giờ không về được, nếu cứ tiếp tục mưa như vậy, chẳng rõ chỗ này có bị sạt không đây.

Vừa nghĩ đến đó thì Hoài An vô thức chột dạ, sau đó lòng đột nhiên cứ bồn chồn. Cô tự trấn an rằng có lẽ mình đã nghĩ nhiều, nhưng gần 10 giờ đêm thì bỗng dưng có một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó, bên tai ngay lập tức xuất hiện âm thanh đất đá từ trên cao rào rào lao xuống.

Có tiếng người hét to: “Mau ra khỏi lán. Mau ra khỏi lán. Mau lên”.

Chị nấu bếp vừa thức giấc, còn đang ngơ ngác thì đã bị Hoài An xông đến kéo ra ngoài. Vừa ra khỏi lán đã thấy một lượng đất đá khổng lồ từ vách núi sạt xuống, tràn hết ra đường lẫn khu vực lán, thế nhưng khi còn cách lán của bọn họ 10 mét thì bị hai chiếc máy xúc chặn lại.

Buổi tối, Trần Trí Minh đã bảo quản lý lái hai chiếc máy xúc này chắn trước cửa lán. Các công nhân ban đầu còn nói đùa rằng khu vực này đất rất chắc, không thể sạt được, bảo anh đừng lo. Nhưng Trần Trí Minh vẫn kiên quyết yêu cầu dựng hai chiếc máy xúc tại đây nên bọn họ vẫn phải làm. Không ngờ cuối cùng hai chiếc máy xúc mà công nhân nói “chẳng có tác dụng” ấy lại trở thành thứ cứu mạng của cả đoàn bọn họ.

Trần Trí Minh đội mưa đứng ở bên ngoài hét to điểm danh từng người, ánh mắt anh dừng lại trên thân thể run như cầy sấy của Hoài An 2 lần mới quay đi. Lúc này, hầu như tất cả mọi người ở đây đều an toàn, chỉ có quản lý bị một viên đá lọt qua khe hở giữa hai máy múc lăn trúng chân, m.áu chảy đầm đìa, hình như còn lòi cả xương trắng.

Trần Trí Minh bảo một công nhân buộc tạm vết thương cho quản lý rồi ngẩng đầu nhìn dòng nước trên vách núi: “Nước bên trên vẫn đang tiếp tục chảy xuống, có lẽ vẫn còn sạt nữa, nếu lượng đất đá nhiều hơn, hai chiếc máy xúc này cũng không thể trụ được”.

Một công nhân sợ đến mức mặt mày xanh mét đáp: “Hay là chúng ta chạy đi, chạy trước khi sạt tiếp?”

“Vậy trên đường chạy bị đất đá sạt trúng thì sao?”
“Thì… thì do chúng ta số đen thôi”.

“Muốn sống thì phải tìm cách, không phải làm bừa rồi đổ lỗi cho số đen”. Ngữ điệu của Trần Trí Minh lạnh hơn cả mưa rơi, mang một vẻ sắc bén uy quyền khiến người ta khiếp sợ, khác hẳn hình tượng lười biếng tuỳ hứng mà Hoài An thấy thường ngày: “Trong các cậu còn ai biết lái máy xúc không?”

“Không… ở đây chỉ có quản lý biết lái thôi. Bọn tôi đều là thợ mỏ, không lái được máy xúc”
“Trong lán có xẻng không?”
“Có”
“Tôi mở đường, các cậu cầm theo xẻng chạy theo. Đàn ông bảo vệ cho phụ nữ, nối đuôi nhau chạy vuông góc theo hướng đất sạt. Nhớ kỹ, không chạy thành đoàn, phải nối đuôi nhau chạy”.

Các công nhân ở đây dường như vẫn không tin một “tổ trưởng” từ thành phố đến, trông có vẻ chân yếu tay mềm lại biết đối phó với sạt lở. Bọn họ do dự không tìm xẻng ngay, Hoài An đứng đó, lại cảm thấy những lời mà Trần Trí Minh vừa nói mới chính là cách tốt nhất để cứu bọn họ.

Đàn ông cầm xẻng theo có thể đào đất nếu gặp tình huống bất ngờ, chạy nối đuôi nhau mà không tụm lại để lỡ có gặp đất sạt tiếp, con số hy sinh sẽ được giảm đi. Trong lúc nguy cấp thế này, đây chính là phương án tốt nhất. Hoài An không muốn bỏ lỡ cơ hội được sống nên lập tức quay đầu vào trong lán, cầm hai chiếc xẻng chạy ra.

“Tôi cầm xẻng đây rồi. Tôi có thể tự bảo vệ mình. Các anh cứ chạy đi”. Nói xong, lại đưa cho chị nấu bếp một cái.

Trần Trí Minh nheo mắt nhìn cô, quai hàm bạnh ra. Anh im lặng vài giây rồi nghiến răng nói một tiếng: “Đi. Luật sư Hoài An, chạy theo ngay sau tôi”.

“Được”.

Đám công nhân thấy Hoài An cầm xẻng đi theo sau Trần Trí Minh thì ngờ vực nhìn nhau, sau đó từng người, từng người cũng chạy vào lấy xẻng. Trần Trí Minh leo lên một chiếc máy xúc, thành thục lái máy gạt đất mở đường cho những người phía sau chạy theo. Hoài An nhớ kỹ lời anh, không tốn công dùng xẻng gạt đất mà cứ thế chạy băng băng theo con đường nham nhở của máy xúc vừa mở.

Bọn họ nối đuôi nhau chạy được một quãng thì phía sau xuất hiện một tiếng nổ lớn nữa, một lượng đất đá lớn gấp mấy lần lượng đất đá cũ từ trên vách núi tràn xuống, ngay lập tức đẩy chiếc máy múc còn sót lại xuống vực, đồng thời vùi lấp luôn cả những chiếc lán bọn họ vừa đứng.

Sống lưng Hoài An lạnh toát. Nghĩ đến ban nãy nếu Trần Trí Minh không kiên quyết, có lẽ bây giờ toàn bộ bọn họ đã bị chôn vùi dưới đống đất đá kia rồi. Đám công nhân có lẽ cũng có suy nghĩ như cô, hốt hoảng dẫm lên đất chạy thục mạng, miệng lẩm bẩm chửi:

“M.ẹ k.iếp, tí nữa thì ch*t rồi. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên”.

Người công nhân đang cõng quản lý cũng hoảng đến nỗi vứt luôn anh ta xuống đường để bỏ chạy một mình. Trời quá tối, Hoài An chỉ nghe “Bịch” một tiếng rất mạnh, quay đầu lại thì đã thấy quản lý bị một đám đất sạt nhấn chìm, chỉ một loáng đã chẳng thấy đâu. Cô biết lúc này không nên đứng lại, nhưng đôi chân không nghe điều khiển, lập tức đứng lại hét lên: “Này…”.

Người công nhân vừa rồi cõng quản lý vẫn tiếp tục chạy, mặc kệ tiếng hét của mọi người phía bên này. Không một ai dám trở lại khu vực sạt lở kia, ai cũng muốn lựa chọn nơi an toàn để bảo toàn sinh mạng mình, nhưng cảm giác nhìn quản lý ch*t trước mắt như vậy, Hoài An vẫn có cảm giác không sao chịu nổi.

Đúng lúc này, cô nghe tiếng ai đó hừ lạnh một tiếng. Trần Trí Minh gầm lên quát mọi người hãy chạy sang bãi đất trống ở phía bên phải. Chị nấu bếp soi đèn pin sang đó, thấy đã đến bãi đất thường ngày các xe chở đất hay dừng để tránh nhau mới hét lên: “Chỗ này rộng, sang bên này, sang bên này. Mọi người sang bên này”.

Đám công nhân lập tức ùa sang đó để tránh đất sạt, Trần Trí Minh thì chẳng rõ nhảy từ trên máy xúc xuống từ lúc nào. Anh giật một chiếc xẻng từ tay một người công nhân, chẳng nói chẳng rằng tiếng nào đã chạy ngược trở lại, vụt qua người Hoài An rồi dừng lại ở chỗ quản lý vừa bị vùi lấp, khom người đào đất đ.iê*n cuồng.

Hoài An sau hai giây ngẩn ra cũng lập tức cầm xẻng xông lại phía anh, phụ anh đào đất. Cũng may khu vực này thuộc rìa mép của nơi sạt lở nên lượng đất không nhiều lắm, bọn họ đào chưa đầy nửa phút đã thấy được cánh tay của quản lý. Mắt Trần Trí Minh rất tinh, vừa thấy da thịt lộ lên đã ngồi sụp xuống nắm tay quản lý, dùng sức mạnh kinh hồn kéo lên, vừa vặn lôi ra được nửa thân trên của anh ta.

Hoài An nhanh chóng phủi bụi đất trên mặt quản lý, kiểm tra nhịp thở của anh ta. Rất may thời gian vùi lấp không lâu nên quản lý chỉ bị ngất, vẫn còn sống.

Trong lòng cô lén lút thở phào một tiếng, miệng lại ngứa răng mắng Trần Trí Minh:

“Sao anh nói mạng anh cao quý hơn mạng của người khác?”

“Cái gì?”. Trần Trí Minh vẫn đang đào đất để lôi nốt nửa thân dưới của quản lý lên, mưa rất to, tạt vào mặt anh bỏng rát, hai tai lùng bùng không nghe được Hoài An nói gì.

Cô hít một hơi vào một hơi thật sâu, lòng thầm mắng Trần Trí Minh là kẻ nói láo: “Tôi không huỷ hợp đồng nữa. Tôi nhận vụ này. Chủ tịch Trần Trí Minh, nhất định tôi sẽ giúp anh thắng kiện”.