Chấp niệm Hoài An - Đoạn 21
Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0
Đoạn 21
Nghe xong câu này, trong lòng Hoài An thực sự cảm thấy rất nhẹ nhõm, Trần Trí Minh trải qua một lần thập tử nhất sinh mà vẫn còn có cơ hội phục hồi như vậy, tất nhiên cô mừng vô cùng. Nhưng chẳng hiểu sao ngoài niềm vui đó, Hoài An vẫn có cảm giác mất mát khó hiểu ở trong lòng.
Cảm giác ấy rất nhỏ thôi, chẳng thể so với niềm vui lớn lao khi Trần Trí Minh có thể quay trở lại cuộc đời rực rỡ vinh quang, nhưng Hoài An vẫn cảm thấy mình thật ích kỷ.
Cô hơi khó chịu với chính bản thân, đầu mày cứ cau lại. Hải Yên ở bên kia không hiểu trong lòng Hoài An đang nghĩ gì, còn tốt bụng an ủi:
“Trong ngành y, tiên lượng 80% là nhiều rồi. Bạn của tôi chuyên về Ngoại thần kinh, từng tu nghiệp ở nước ngoài và chữa trị rất nhiều ca khó ở trong nước, anh ấy đã tiên lượng thì chắc chắn chính xác. Cô cứ yên tâm”.
Hoài An gật đầu: “Vậy anh ấy có cần nhập viện để dùng thuốc không?”
“Không cần đâu, loại thuốc này dễ uống, không có nhiều tác dụng phụ. Lát nữa tôi sẽ đi mua, cô nhắc anh ấy uống đúng giờ là được rồi”
“Ừ, tôi biết rồi”.
Vị bác sĩ ngoại khoa thần kinh kia giải thích cho Hoài An thêm một lúc nữa về chấn thương, các loại thuốc cần dùng và chế độ nghỉ ngơi thích hợp đối với Trần Trí Minh, xong xuôi lại vội vàng rời đi để kịp giờ lên máy bay quay lại Sài Gòn. Hải Yên tiễn anh ấy ra tận ngoài cổng viện, đợi người lên xe xong xuôi mới quay lại phòng khám, đưa một túi thuốc cho Hoài An:
“Hôm nay tôi xuống dưới này có chồng tôi đi theo, trên đường đi cũng không thấy ai bám đuôi cả, tôi nghĩ đám cổ đông kia sẽ không đề phòng tôi đâu. Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả để cô và gia đình không bị liên luỵ vào chuyện này”
“Tôi biết rồi. Về phía tôi cũng không lo lắng gì, quan trọng nhất vẫn là phía anh Minh thôi”. Hoài An đáp.
“Theo như tiên lượng thì chỉ khoảng nửa tháng nữa anh ấy sẽ khoẻ lại, đến lúc đó thì mới đủ sức đủ lực để dẹp loạn đám cổ đông được. Thời gian cũng không quá lâu, mà bây giờ đưa anh ấy trở lại thành phố cũng không an toàn lắm, nên cô có thể giúp tôi, chăm sóc anh ấy thêm nửa tháng được không?”. Hải Yên nói: “Nửa tháng nữa tôi sẽ đến đón anh ấy”.
“Việc chăm sóc thì không vấn đề gì. Chỉ là nếu nửa tháng nữa anh ấy vẫn chưa phục hồi ký ức, thì cô có phương án nào tốt hơn không?”
“Nửa tháng nữa nếu chưa ổn, tôi sẽ hội chẩn lại với bạn tôi để xem có nên phẫu thuật không. Phẫu thuật sọ não là phẫu thuật khó, có thể để lại di chứng, cho nên chúng tôi mới ưu tiên dùng thuốc trước”. Hải Yên mỉm cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, lại mang đầy vẻ mạnh mẽ của Hoài An: “Cô yên tâm, nửa tháng nữa dù anh ấy có phục hồi trí nhớ hay không, tôi vẫn sẽ đến đón anh ấy đi”.
Hoài An không bàn về chuyện này, chỉ đáp: “Hy vọng anh ấy đáp ứng thuốc tốt. Ở đây quá lâu sẽ làm lỡ dở thời gian giải quyết chuyện ở tập đoàn Thiên Minh”
“Tôi cũng nghĩ vậy”. Hải Yên liếc đồng hồ treo tường, thấy đã gần 16h, nghĩ tới Bùi Trường Khang đợi cô trong xe đã lâu nên vội vàng cởi áo blouse: “Tôi phải về rồi. Luật sư Hoài An cũng đưa anh ấy về giúp tôi nhé. Tôi muốn cảm ơn cô thật thành ý, nhưng cũng biết nhất định cô sẽ không nhận tiền của tôi, vì thế nên khi nào cô quay về Hà Nội, tôi mời cô ăn một bữa cơm nhé?”
Hoài An cảm thấy bác sĩ Hải Yên này thực sự rất khác so với Thái Yên. Cô ấy tinh tế, thông minh và hiểu chuyện, tiếp xúc nhiều cũng rất có thiện cảm. Cho nên, Hoài an cũng không khách sáo từ chối, chỉ gật đầu cười: “Vậy hẹn cô ở Hà Nội nhé”
“Cảm ơn luật sư Hoài An. Chắc bây giờ anh ấy đang đợi ở bên ngoài đấy. Chúng ta đi thôi”
Rời khỏi bệnh viện, Hoài An và Trần Trí Minh lại bắt taxi quay lại cảng, ngồi tàu cao tốc thêm 40 phút nữa mới về tới đảo. Suốt cả quãng đường về, Trần Trí Minh không hỏi về kết quả khám bệnh của anh, Hoài An cảm thấy mình cũng im lặng thì hơi bất lịch sự nên chủ động nói:
“Bác sĩ nói chấn thương trong não của anh không nặng lắm, chắc sẽ sớm hồi phục thôi”
Trần Trí Minh lững thững đi trên con đường nhỏ phía trước cô, dường như không bận tâm đến những lời này. Ở trên cao, ánh trăng rọi xuống đỉnh đầu của hai người: “Luật sư Hoài An, nếu sau này tôi phục hồi ký ức rồi, lại quên mất lời hứa của tôi với em thì nhớ nhắc tôi nhé”
“Phải nhắc chứ. Dù sao cũng là một khoản tiền hồi môn cơ mà”. Hoài An nói đùa: “Tôi không cần anh cưới tôi, nhưng tiền hồi môn thì nhất định phải đòi. Sau này anh không ở đây sửa điện thoại nữa, tôi biết kiếm đâu ra tiền, chỉ trông cậy vào mỗi khoản hồi môn đó thôi đấy”.
“Thế thì tôi phải tranh thủ kiếm thật nhiều tiền để em gửi tiết kiệm, sau này tôi không ở đây nữa, tiền lãi hàng tháng cũng đủ ăn”
“Hòn đảo này không giàu như thế đâu”. Hoài An cười cười: “Quê tôi nghèo lắm. Có bán hết điện thoại cho những người ở đây, cũng chỉ đủ một khoản nho nhỏ thôi”
“Hay là em đi theo tôi?”
Cô bĩu môi: “Thôi, tôi ở đây thôi. Biết đâu sau này có một ngày đổi ý, không theo chủ nghĩa độc thân nữa mà lại muốn lấy chồng. Đi theo anh thì lấy chồng làm sao được? Với cả biết đâu lúc anh phục hồi trí nhớ rồi, tự nhiên sẽ thấy tôi trở thành gánh nặng cho anh”
“Làm gì có ai tráo trở đến mức coi ân nhân cứu mạng là gánh nặng?”. Trần Trí Minh nửa đùa nửa thật nói: “Luật sư Hoài An, tôi đã làm gì khiến em mất niềm tin vào nhân cách của tôi thế?”
Hoài An nghĩ, bây giờ thì không biết, nhưng trước kia người không đáng tin nhất là anh đấy. Tuy nhiên, những lời ấy tạm thời cô không thể nói ra được, chỉ có thể đáp:
“Tại vì anh đẹp trai đấy. Mà trên mạng bảo đẹp trai thì không đáng tin”
“Về nhà, tôi phải cài ứng dụng giám sát trẻ em với em mới được. Toàn xem những thứ vớ vẩn”.
Hoài An nhăn nhó kháng nghị: “Anh là đàn ông, không hiểu được đâu”
Trần Trí Minh không đôi co với cô, chỉ đi chậm lại một chút, sau đó, đột nhiên vươn tay nắm tay cô. Hoài An đang mải mê đi ngay sau anh, không nghĩ đến tình huống này nên bị giật mình, bước chân cũng lập tức khựng lại.
Lúc này, vẻ mặt Trần Trí Minh vô cùng thong dong tự tại, không một chút bối rối, nhưng dưới ánh trăng, anh lại đẹp trai một cách khó tả: “Chỗ này có ch.ó. Tôi nắm tay em, lát nữa nếu bị đuổi thì chúng ta cùng chạy cho nhanh”.
Hoài An đang xấu hổ, nghe vậy cũng phải bật cười: “Trần Trí Minh, anh có thù với c.hó à?”
“Ừ”. Anh kéo tay cô, chậm rãi đi trên con đường nhỏ: “Sao trên hòn đảo này nuôi nhiều c.hó thế không biết. Mỗi nhà 2, 3 con. Nghe sủa thôi cũng đã điếc tai”.
“Ở quê thường thế mà, nhà nào cũng đều nuôi ch.ó để canh trộm, mặc dù ở trên đảo này chẳng có trộm bao giờ”
“Em thích không khí ở thành phố hơn, hay thích chỗ này hơn?”
“Còn trẻ thì thích thành phố, sau này về già, chắc cũng chỉ muốn tìm một chỗ yên bình thế này thôi”. Cô ngẩng lên hỏi anh, bàn tay vẫn nắm chặt tay Trần Trí Minh: “Anh thì sao? Hôm nay vào đất liền cảm thấy thế nào?”
“Hơi quen quen”
“Có nhớ ra được gì không?”
Anh im lặng vài giây rồi lắc đầu: “Không nhớ được gì cả”
“Bây giờ thì chưa, nhưng sẽ sớm nhớ ra được thôi”. Hoài An cười, lại nói thêm: “Tôi nghĩ có lẽ lúc trước anh sống ở đất liền, cho nên ở đây 10 ngày rồi vẫn không thích nghi được với cuộc sống trên đảo, cảm thấy chỗ này vừa buồn tẻ vừa nhiều ch.ó”
“Khái niệm thích nghi của tôi không liên quan đến cuộc sống trên đảo”. Trần Trí Minh nói một cách nhẹ tênh: “Việc thích nghi của tôi liên quan đến em, em ở đâu thì tôi cũng muốn ở đó”
Trái tim Hoài An bất giác ngưng một nhịp, cô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, vẫn biết không nên tin lời của Trần Trí Minh, càng không thể xiêu lòng trước người đàn ông quá đào hoa này, thế mà bây giờ trong lòng vẫn như có nai con chạy loạn, rung động không sao diễn tả được.
Nhưng nghĩ lại, lúc ở bệnh viện anh có hỏi cô chuyến tàu về đảo muộn nhất là mấy giờ, khi Hoài An nói nếu không kịp thì hai người sẽ ở lại đất liền một đêm, anh biết cô sẽ không về trước anh mới yên tâm tiếp tục khám bệnh. Có lẽ, Trần Trí Minh không phải dùng mấy lời đường mật này dụ dỗ cô, mà bây giờ anh chỉ có một mình cô, cho nên mới dựa dẫm vào cô như thế.
Hoài An xúc động nắm chặt tay anh: “Trần Trí Minh, ban nãy tôi nói thiếu một vế”
“Em nói thiếu cái gì?”
“Không phải đàn ông đẹp trai thì không đáng tin. Mà là vừa đẹp trai vừa giỏi lấy lòng phụ nữ thì mới rất rất không đáng tin”
Trần Trí Minh hơi buồn cười:
“Cái cô luật sư này, nói chuyện chẳng có lý lẽ gì cả”
“Nói chuyện với anh đâu cần lý lẽ”. Cô thản nhiên đáp: “Tranh cãi trên tòa đã mệt ch*t đi, ở ngoài đời cũng phải rạch ròi đúng – sai mọi lúc mọi nơi thì thà làm con hến còn cho nhàn thân”
“Vì sao lại làm con hến?”
“Để ngậm miệng suốt ngày đó”
“Cũng phải”. Nụ cười trên môi anh như đậm thêm, càng nói chuyện, càng cảm thấy cái không lý lẽ của cô, thực ra lại là rất lý lẽ.
Người phụ nữ này bề ngoài có vẻ lạnh lùng sắt đá, miệng luôn nói không tin anh, nhưng thực ra trong lòng lại chẳng đề phòng anh chút nào.
Ở bên anh, cô có thể thoải mái trút bỏ lớp áo giáp cứng rắn, có thể nói chuyện chẳng lý lẽ, có thể chẳng cần phải để ý đúng – sai. Một Hoài An ngoài lạnh trong ấm như vậy thực sự đã gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ trong lòng anh, cho nên anh nói sự thích nghi của anh liên quan đến cô không phải là lời đường mật dụ dỗ phụ nữ, mà đều là những lời chân thật.
Nhưng nếu vẫn chưa đủ để Hoài An thật sự đặt tình cảm vào anh, thì anh cũng không gấp gáp cưỡng cầu làm gì. Trần Trí Minh hoàn toàn có thể chờ được, vì vậy, anh không nói đến chủ đề này nữa, chỉ bảo:
“Hoài An”
“Hả”
“Chạy đi”
Cô ngơ ngác nhìn anh: “Làm gì cơ?”
“Sắp mưa rồi”
Hoài An ngẩng lên, đúng là ban nãy trời vừa sáng trăng, vậy mà bây giờ mây đen đã kéo đến, mấy hạt mưa nặng trĩu lác đác rơi xuống, có vài giọt dính trên tóc cô.
Từ đây về đến nhà còn hơn 100 mét nữa, nếu không chạy thì không kịp mất, vì vậy, khi Trần Trí Minh kéo tay cô, Hoài An cũng vội vàng chạy bước nhỏ theo anh, hai người một trước một sau cứ thế men theo con đường mòn trong thôn, nắm tay nhau chạy mãi.
Lúc này, bên tai của bọn họ không còn nghe tiếng gầm gừ của c.h.ó, cũng chẳng nghe thấy tiếng mưa rơi, chỉ nghe được âm thanh sóng vỗ vào vách đá ở bờ biển xa xa và tiếng tim đập rộn ràng của đối phương, trời cao đất rộng, tưởng như giây phút này cũng chỉ còn có hai người.
Khi ấy, Hoài An đã lẩm bẩm trong lòng mình một câu mà mãi mãi chẳng một ai biết… Cô nghĩ: Trần Trí Minh, nếu chúng ta cứ mãi như này thì thật tốt!
***
Ngày hôm sau, bố Hoài An đi đóng một chiếc tủ kính để hai người bày điện thoại. Trần Trí Minh phụ trách sửa, Hoài An ngồi một bên bán hàng và thu tiền, giống y như một đôi vợ chồng mới cưới đang cùng nhau quản lý cửa tiệm nhỏ.
Người dân trên đảo thấy có nhiều mẫu mã điện thoại thì bắt đầu kéo nhau đến xem, bàn tán rồi lựa chọn. Hoài An quảng cáo đến khô cả nước bọt về dòng iphone, nhưng mấy cô bác lại chỉ chọn dòng điện thoại có hệ điều hành Androi, tuy cấu hình không mượt lắm nhưng giá thành rẻ, lại dễ dùng. Cuối cùng, tổng kết lại một tuần buôn bán thì số lượng iphone cô bán ra chỉ có đúng 2 cái, chỗ điện thoại Androi còn lại thì bán gấp 10 lần, thậm chí những thẻ cào mà cô đã từng nghĩ chỉ nhập về để chiều ý Trần Trí Minh, bây giờ mới bày ra bán vài ngày đã hết sạch.
Hoài An không cam lòng chịu thua trước anh, đành mỏi mồm thuyết phục các cô bác: “Các cô mua thẻ cào làm gì, muốn nạp tiền điện thoại thì cháu dùng app ngân hàng nạp vào cho”
“Ôi thế thì mất công lắm, tôi lấy thẻ cào về bảo cháu tôi nạp, cứ để dành đó lúc nào hết tiền thì nạp, cứ cho tôi một cái thẻ cào 20 nghìn đi”
“Cháu hết thẻ rồi ạ, bán hết từ hôm qua rồi”
“Thế bao giờ thì có nữa?”
“Cháu cũng chưa biết, phải đợi dịp đi vào đất liền đã”
“Thế có thì nhớ bảo tôi nhé. Lần sau nhớ mua nhiều nhiều vào để bọn tôi đỡ phải chờ”.
“Vâng”.
Hoài An nhăn nhăn nhó nhó quay sang nhìn Trần Trí Minh, lúc này anh đang xem web chứng khoán, cảm nhận được ánh mắt cô nhìn sang, anh mới quay đầu lại hỏi:
“Sao thế? Bán hết thẻ rồi mà em vẫn không vui à?”
Hoài An chẳng muốn thừa nhận việc mình không kinh doanh giỏi bằng anh, cái người này dù mất trí nhớ, bây giờ buôn bán nhỏ thôi mà đầu óc vẫn nhanh nhạy chẳng ai bằng. Hơn nữa, Hoài An còn tức nhất là anh không chịu đứng ra làm chủ mà cứ giao hết cho cô, chỉ đứng bên ngoài làm quân sư. Cho nên cô cứ có cảm giác như Trần Trí Minh đang cố ý lùi về sau một bước, nhường cô làm giàu vậy.
Mỗi tội cô lại chẳng làm giàu nên hồn nên không trả lời vì sao mình không vui, chỉ nói:
“Anh đang xem gì thế? Chứng khoán à?”
“Ừ. Hôm qua vừa mới thử đọc qua cách chơi chứng khoán, nên hôm nay tôi đang thử nghiên cứu xem”
“Anh định mua mã nào?”
Trần Trí Minh nhìn bộ dạng nhăn nhăn nhó nhó của cô, lại như đi guốc trong bụng cô vậy: “Luật sư Hoài An cũng có ý định đầu tư chứng khoán à?”
“Lúc trước tôi cũng đầu tư rồi, nhưng bận quá nên vứt đó suốt mấy năm, chẳng biết bây giờ mã đó có tăng không?”
“Đưa tài khoản đây tôi xem xem”.
Hoài An cố lục lọi trí nhớ, mãi mới dò ra được tài khoản và mật khẩu cũ để đưa cho anh. Trần Trí Minh vào xem một lúc, mãi chẳng nói gì, cô lại sốt ruột bảo:
“Sao vậy? Không tăng à?”
“Cũng không phải là không tăng”. Rõ ràng bị lỗ cả đống tiền, nhưng Trần Trí Minh vẫn cẩn thận cân nhắc phải nói làm sao để cô không buồn bực: “Tôi mua thêm cho em vài mã khác xem có lãi không nhé?”
“Anh mới tìm hiểu chứng khoán hôm qua mà, liệu mua có lỗ không vậy?”
Trần Trí Minh khẽ cười: “Nếu lỗ thì tôi sửa thêm điện thoại, lấy tiền bù cho em”
Hoài An thoải mái gật đầu: “Vậy được. Anh mua đi”
Trần Trí Minh mua cho cô vài mã, toàn là những mã chẳng có tiềm năng gì. Lúc đó Hoài An đã cảm thấy ngờ vực, mấy ngày sau lại chẳng thấy những mã đó tăng chút nào mà cứ giảm đi, cho dù chỉ giảm rất ít thôi, nhưng cô chỉ đang chờ mỗi cơ hội lấy lại mặt mũi sau vụ bán điện thoại, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế?
Hoài An ngay lập tức chớp thời cơ, lên mặt với anh một trận: “Đấy, tôi biết ngay mà. Sao có thể đặt niềm tin vào người mới tìm hiểu chứng khoán như anh được chứ. Để tôi mua mã khác cho anh xem”.
Trần Trí Minh không nỡ làm cô mất hứng, chỉ cười hỏi: “Luật sư Hoài An định mua mã gì?”
“Tất nhiên là mua của các tập đoàn lớn rồi. Các tập đoàn lớn mới có tiềm năng phát triển, nền tảng vững chãi, mua không sợ lỗ”. Cô vênh mặt đáp, cầm chuột chọn vài mã cổ phiếu rồi bảo Trần Trí Minh: “Nếu có lãi, tôi mời anh vào đất liền ăn lẩu”.
Anh nhìn mấy mã cổ phiếu cô mới mua, định ngăn cản rồi lại thôi: “Em tìm hiểu kỹ về tập đoàn người ta trước khi mua thì sẽ an toàn hơn”.
“Mấy tập đoàn này tôi biết mà, anh cứ chờ đấy, kiểu gì tôi cũng có lãi cho anh xem”.
Sau đó, cô gần như dốc hết vốn liếng vào những mã cổ phiếu kia. Hai hôm đầu cổ phiếu tăng, Hoài An cười tít cả mắt, còn bảo với thằng Mậm rằng nếu lần này thắng đậm, nhất định cô sẽ mua cho nó một chiếc xe đạp điện để đi học, mua cho con bé Tít một chiếc Macbook.
Hai đứa nhóc gần đây chẳng còn đam mê với xe điện hay máy tính, cả ngày cứ quấn lấy Trần Trí Minh. Thằng Mậm thì luôn miệng nhờ “Anh Minh đánh giúp một trận đế chế, anh Minh đánh bách chiến bách thắng”. Con bé Tít năm nay học lớp 12, mấy môn toán với hóa thì dốt đặc, bài không làm được, hỏi Hoài An thì cô hay nổi nóng, thế là nó toàn vác sách vở đi hỏi Trần Trí Minh. Chẳng biết anh dạy thế nào mà lúc nấu cơm, Hoài An nghe con bé Tít giơ ngón cái với mẹ, cười tít cả mắt:
“Mẹ ơi, anh Minh đỉnh thật đấy, anh ấy làm đề thi thử đại học của con mà được 30/30 điểm. Dạy lại dễ hiểu nữa. Chắc ngày trước anh ấy phải học giỏi lắm”
“Ai mà biết, nhưng chắc cũng đỗ đại học như chị Hoài An của mày đấy”
“Có khi giỏi hơn ấy chứ. Anh ấy việc gì cũng biết làm mà”.
Mẹ cô không trả lời, nhưng vẻ mặt lại không giấu nổi sự hài lòng, thậm chí còn cười. Hoài An để ý, dạo này hễ ai khen Trần Trí Minh, mẹ cô đều rất vui vẻ, thậm chí còn không ngần ngại nhận anh là con rể nhà mình.
Cái Tít thì cứ thao thao bất tuyệt: “Anh ấy mà lấy chị Hoài An thì tốt mẹ nhỉ? Xong rồi ở nhà mình luôn. Việc gì cũng nhờ anh ấy được”.
“Lấy rồi thì phải cắt đất cho chúng nó làm nhà chứ, ở chung làm sao được? Vợ chồng trẻ phải ở riêng, tao chỉ trông con cho thôi”
“Thế cũng được. Cứ ở gần là được”.
Hoài An cũng đã quen với việc cả nhà cô tính đến chuyện ở tít tận đâu đâu rồi nên không bận tâm, chỉ quay người đi lên nhà. Rõ ràng cô đã xác định sẽ không lấy anh, nhưng khi nhìn Trần Trí Minh tươi cười nói chuyện với những cô bác đến xem điện thoại, thấy bộ dạng cao ráo đẹp trai và thái độ lịch thiệp khiêm nhường của anh, tự nhiên cô nghĩ nếu Trần Trí Minh trở thành chồng của mình, chắc hẳn không chỉ riêng cha mẹ, mà cô cũng rất hãnh diện.
Nhưng chuyện đó quá viển vông nên ý nghĩ đó chỉ sượt qua đầu cô một giây rồi lập tức bị Hoài An gạt đi ngay. Cô tự mắng mình thần kinh, bực bội quay người đi ra sân, đúng lúc này thì thấy có một cô bé ở xóm trên mang rổ trứng gà đến, cứ lấp ló đứng ngoài hàng rào.
Hoài An nhận ra cô bé này nên cất tiếng hỏi: “Ngọc đứng bên ngoài làm gì thế? Em cần tìm ai à?”
Thấy Hoài An, mặt con bé lập tức đỏ bừng: “Dạ, mẹ bảo em mang trứng gà đến biếu anh chị. Với cả gửi thiệp mời luôn ạ”
“Thiệp mời ấy hả?”. Cô nghĩ nhà xóm trên bình thường chẳng thân thiết với nhà mình, tự nhiên mang trứng gà đến biếu như vậy chắc là có liên quan đến Trần Trí Minh. Thế nhưng đã mất công mang tới thì cô cũng không khách sáo, chỉ hỏi: “Cưới ai thế?”
“Cưới anh trai của em ạ. Bố mẹ em định xuống mời chị với hai bác, nhưng tiện em mang trứng xuống nên cầm theo luôn”. Con bé bẽn lẽn cười, gò má trắng nõn hồng hào, trán rịn đầy mồ hôi: “Mẹ em bảo may mà lần trước anh Minh giúp mẹ em xem lại máy móc trên tàu, nếu không thì bố em đi biển mà tàu hỏng giữa chừng thì không biết làm sao, thế nên dù chưa quen lâu lắm nhưng nhà em vẫn muốn gửi thiệp mời cả anh Minh ạ. Anh ấy chắc đang bận hả chị?”
