Chấp niệm Hoài An - Đoạn 22

Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0

Đoạn 22

Hơn nửa tháng nay mấy cô gái chưa chồng trong thôn cứ đến nhà Hoài An suốt. Lúc thì xem điện thoại, lúc thì nhờ Trần Trí Minh sửa đồ gì đó, ban đầu cô cũng không để ý lắm, nhưng có lần vô tình nghe mấy cô ấy xin số điện thoại của anh, Hoài An mới chợt nhận ra rằng bọn họ hình như có cảm tình với Trần Trí Minh.

Mà không phải, là muốn tán tỉnh anh mới đúng!

Ở hòn đảo nhỏ này số lượng đàn ông nhiều hơn phụ nữ, nhưng khách quan mà nói, thanh niên ở biển thường có nước da đen nhẻm, khoẻ khoắn nhưng không nhiều người ưa nhìn, nếu so với Trần Trí Minh thì anh chắc chắn hơn đứt.

Trần Trí Minh từ nơi khác đến, vừa sáng sủa vừa đẹp trai, con người nhã nhặn lịch thiệp, lại thứ gì cũng biết làm, cho nên các cô gái trên đảo thích anh, Hoài An có thể hiểu được.

Cô cũng không có ý định xen vào chuyện này nên chỉ đứng ngoài nhìn anh, không ngờ Trần Trí Minh lại nói:

“Tôi không dùng điện thoại”

“Ồ, anh sửa điện thoại mà lại không dùng điện thoại à?”. Một cô ngạc nhiên hỏi.

“Sửa điện thoại khác với có nhu cầu liên lạc bằng điện thoại mà”. Anh cười đáp: “Những người tôi quen đều ở đây hết rồi, tôi không cần liên lạc với ai nên không dùng điện thoại”

“Vậy thì tiếc quá”. Cô gái đó thất vọng đáp: “Em định xin số điện thoại để nếu lỡ hỏng cái gì còn gọi anh bảo hành”

“Nếu hỏng thì cứ mang đến đây đi. Bình thường ngày nào cửa hàng cũng mở cửa”
“À… vâng. Vậy cảm ơn anh ạ”.

Đợi cô gái đó về rồi, Hoài An mới đi đến trêu anh: “Người ta xin số điện thoại để làm quen đó. Tôi thấy cô bé đó cũng xinh mà, sao anh không cho người ta số điện thoại?”

Trần Trí Minh nhíu mày: “Luật sư Hoài An đang dụ dỗ tôi thất hứa đấy à?”

“Anh cứ coi lời hứa đó là thật làm gì? Với cả anh cũng chỉ cần kiếm tiền cho tôi làm của hồi môn thôi, đâu nhất thiết phải chung tình với tôi?”
“Cũng không hẳn là chung tình, mà là tôi sợ lỡ làm chuyện xấu thì vừa đúng ý em, cho nên mới không cho số điện thoại đấy”

“Sao lại đúng ý tôi?”. Cô ngạc nhiên cười.

“Chẳng phải em suốt ngày xem tin tức vớ vẩn trên mạng rồi nói đàn ông không đáng tin còn gì? Tôi phải hy sinh thân mình để chứng minh điều ngược lại, sau này lỡ em có đổi ý không theo chủ nghĩa độc thân nữa, muốn lấy chồng thì còn có niềm tin vào đàn ông”

Hoài An bật cười thành tiếng: “Trần Trí Minh, cảm ơn sự hy sinh vĩ đại của anh nhé”

“Luật sư Hoài An, không cần khách sáo”.

Sau đó, quả thực Trần Trí Minh vẫn luôn từ chối những cô gái kia, bọn họ chủ động thế nào anh cũng vẫn luôn giữ chừng mực, từ chối nhưng vẫn lịch thiệp, lạnh nhạt mà lại chẳng khó chịu, chẳng làm phật lòng khách hàng nào bao giờ.

Hôm nay, Hoài An nhìn bộ dạng thẹn thùng mang trứng gà đến của cô bé xóm trên, cũng biết cô ta có ý với Trần Trí Minh, nhưng cô vẫn thoải mái nhận rổ trứng gà và hai tấm thiệp, cười bảo:

“Ừ, em muốn đưa tận tay cho anh ấy hay để chị đưa hộ?”

“Dạ chị đưa giúp em ạ”. Cô bé nhét cả rổ trứng vào tay cô: “Em chào chị, em đi về đây ạ”.

Sau đó thì vội vàng chạy biến, chẳng bao lâu đã mất dạng sau con đường nhỏ trong thôn.

Lúc Hoài An vào nhà thì Trần Trí Minh đã tiếp khách xong rồi, anh thấy rổ trứng to trên tay cô mới hỏi: “Trứng gà ở đâu thế?”

“Fan hâm mộ của anh tặng đấy”. Cô nói nửa đùa nửa thật: “Còn mang cả thiệp mời sang mời anh này. Đám cưới ở xóm trên, anh có đi không?”

Trần Trí Minh tự động bỏ qua vế đầu tiên, chỉ hỏi Hoài An: “Em có muốn đi không?”

“Đi chứ. Cỗ ở quê tôi vui lắm, anh đi thử một lần cho biết. Không có sơn hào hải vị gì đâu, toàn hải sản với gà thôi, nhưng ở quê tự nấu nướng, tổ chức cũng gần gũi nên vui”
“Ừ, thế thì tôi cũng đi”
“Ngồi với đám thanh niên phải uống rượu đấy”

Trần Trí Minh nghĩ tới trong đơn thuốc của bác sĩ có ghi, thời gian dùng thuốc thì không được uống rượu, cho nên mới nói: “Không uống được không?”

“Cũng được, nhưng mà phải ngồi mâm với con gái bọn tôi”
“Ừ”
“Ừ là đồng ý hay không đồng ý?”.

Trần Trí Minh bật cười, nhắc lại câu vừa nãy: “Em đi thì tôi cũng đi”

Hoài An tất nhiên rất hài lòng với câu trả lời này của anh, lại đem rổ trứng nhét vào tay Trần Trí Minh: “Đồ của anh đấy, mau mang xuống bếp cất đi”.

***

Lâu lắm rồi ở trên đảo không có đám cưới nên ai cũng háo hức đi. Trước hôm tổ chức, Hoài An ngồi tàu cao tốc vào đất liền mua cho Trần Trí Minh một bộ quần áo mới, khi về nhà đã khuya rồi, ai cũng đi ngủ hết, chỉ có anh ở sân giếng đợi cô.

Hoài An lững thững đi vào, thấy anh liền giật mình: “Ơ, anh chưa ngủ à?”

“Chưa. Sao em về muộn thế?”

“Tàu đông quá, tôi phải chờ chuyến sau nên mãi giờ mới về được”. Cô đi lại gần, đưa túi đồ cho anh: “Tôi mua bộ quần áo này, anh mở ra xem có thích không?”

“Quần áo cũ vẫn mặc được mà”. Trần Trí Minh nói vậy nhưng vẫn mở túi ra xem. Bấy lâu nay Hoài An mua gì, anh mặc nấy, cũng chẳng kén chọn gì, nhưng cô mất công vào đất liền cả một ngày trời chỉ để mua một bộ quần áo mới cho anh, dù không cần phải là thương hiệu cao cấp được cắt may riêng như trước đây, nhưng Trần Trí Minh vẫn cảm thấy trân trọng không sao nói rõ được.

Hoài An đợi một lúc thấy anh không lên tiếng mới hỏi: “Thế nào? Có được không?”

“Tôi rất thích”. Anh cười đáp, lại nói: “Tôi cũng có thứ này cho em”

“Cái gì vậy?”. Lần trước Trần Trí Minh tặng tinh thể, Hoài An rất hào hứng nuôi nó, đến nay đã thành một khối màu tím lấp lánh, đẹp ơi là đẹp. Cô biết quà của Trần Trí Minh luôn luôn là thứ rất thú vị nên vô cùng háo hức: “Cho tôi xem nào”.

Anh xoè tay ra, trong lòng bàn tay là một đôi bông tai bằng ngọc trai.

“Hoa tai hả?”. Cô kinh ngạc reo lên: “Anh tự làm?”

“Ừ, ở đây không thiếu ngọc trai, tôi ra biển bắt hai con về lấy ngọc, làm hoa tai cho em đấy”. Trần Trí Minh thấy vẻ mặt rạng rỡ của cô, trong lòng cũng vui theo: “Tôi có quần áo mới đi đám cưới, em cũng có hoa tai mới đeo đi đám cưới”.

Hoài An nhìn bông tai trên tay anh, cười tít cả mắt: “Cảm ơn anh”.

“Đeo luôn không?”. Anh hỏi: “Tôi đeo cho em nhé?”

“Lâu rồi tôi không đeo hoa tai, sợ lỗ tai bị bít lại rồi”
“Để tôi xem”.

Hôm nay là rằm, ánh trăng trên biển vừa tròn vừa sáng. Trần Trí Minh cầm hoa tai đứng lên đeo cho Hoài An, sợ làm đau cô nên động tác rất nhẹ, luồn vào một chút lại hỏi: “Có đau không?”

“Không có cảm giác gì cả”.

Một lát sau, anh lại nói: “Đau thì kêu lên nhé”

“Không đau thật mà”.
“Sao tôi không vào được?”
“Anh đã tìm đúng lỗ chưa vậy?”
“Rồi mà”
“Mạnh lên một chút xem”

Vừa dứt lời thì trong nhà vang lên tiếng lục đục, Hoài An ngẩn ra, cuối cùng mới chợt phát hiện vừa rồi mình và Trần Trí Minh vừa nói những lời quá mờ ám, chắc chắn ai nghe được cũng nghĩ cô và anh đang làm chuyện đáng xấu hổ gì đó.

Mà Trần Trí Minh có lẽ cũng chợt nhận ra điều này, vì đứng gần nên Hoài An cảm thấy cơ thể anh hơi sững lại, mấy giây sau ngón tay mới luồn xong phần cuối cùng của hoa tai vào tai cô.

Mặt Hoài An nóng ran, cố tình nói to: “Anh đeo hoa tai cho tôi xong rồi hả?”

Trần Trí Minh buồn cười mà không dám cười, đành hùa theo cô: “Ừ, đeo hoa tai xong rồi. Em xem có nặng tai không?”

“Không nặng lắm”. Hoài An lúc lắc đầu: “Trọng lượng này vừa vặn rồi”.

Nhìn bộ dạng lúc lắc không chịu đứng yên của cô, Trần Trí Minh hơi ngứa ngáy trong lòng, lúc này chỉ muốn đưa tay giữ hai má của Hoài An lại, sau đó hôn lên môi cô một cái.

Đây không phải là lần đầu tiên anh có suy nghĩ đó, nhưng bởi vì anh lo sẽ doạ cô sợ nên lần nào cũng kiềm chế. Trần Trí Minh nhịn đến mức ngay cả ánh nhìn cũng trở nên nóng bỏng, khi Hoài An lúc lắc đầu xong, trông thấy ánh mắt này của anh thì hơi giật mình, sau đó trái tim cô dường như cũng nóng lên, trong lòng cảm thấy bối rối hồi hộp rất khó tả.

Cô vừa định mở miệng hỏi anh nhìn gì, thì Trần Trí Minh đã bước đến bên cạnh cô, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào viên ngọc trai trên tai cô: “Sao bình thường không thấy em đeo hoa tai?”

“À… Tôi cảm thấy hơi vướng víu”. Nữ luật sư nào đó bắt đầu nói ấp úng.

“Đeo vào đẹp lắm”. Anh khẽ cười, giọng nói mềm mại như sóng biển đằng xa, mang một vẻ mị hoặc khiến người ta dễ sa chân lạc lối.

Lý trí Hoài An kịch liệt nhắc nhở cô phải tỉnh táo, phải thoát ra khỏi những lời ngọt ngào của Trần Trí Minh, lúc này, cô chỉ có thể kiên cường chống đỡ cảm giác muốn hôn anh, cười đáp: “Cảm ơn, lời này nhất định tôi sẽ tin là thật”.

“Đàn ông nhìn thấy đẹp, chắc chắn là đẹp thật”. Anh cười: “Luật sư Hoài An, tôi ở đây gần một tháng rồi, chưa từng khen người nào như em đâu”

“So với những cô gái trẻ tuổi trên đảo này, tôi thuộc dạng sắp đào thải được rồi đấy”. Hoài An vẫn dồn sức phản bác anh, cũng là phản bác chính bản thân mình: “Cho nên nếu ông chủ tiệm điện thoại thấy tôi đẹp thật, một là đang cố ý lấy lòng tôi, hai là gu thẩm mỹ của anh hơi ngược đời”

“Nếu cố ý lấy lòng em, tôi tặng em đôi hoa tai là đủ rồi. Gu thẩm mỹ của tôi cũng không vấn đề gì, tôi hoàn toàn có thể phân biệt được người trẻ và người đẹp”. Đôi bàn tay đẹp đẽ của anh nhẹ nhàng dời lên, đặt ở sườn mặt của Hoài An: “Em có biết nguyên nhân thứ 3 là gì không?”

Động tác này của anh làm cô khẽ run lên, muốn lùi về phía sau, nhưng lại sợ Trần Trí Minh nghĩ cô hèn nhát phải trốn tránh, cho nên vẫn đứng nguyên một tư thế đó: “Là gì?”

“Là mắt nhìn người của tôi không chỉ nhìn vẻ bề ngoài, còn nhìn cả nhân cách nữa”. Anh chầm chậm cúi xuống, ghé sát bờ môi mình lên bờ môi cô, hơi thở ấm nóng, thoang thoảng mùi kem đánh răng vị trà xanh mát rượi: “Luật sư Hoài An, phụ nữ đẹp ở vẻ bề ngoài thì quá tầm thường. Người khiến tôi phải mở miệng khen đẹp, nhất định phải là người đặc biệt”.

Hoài An nhìn đăm đăm bờ môi mềm mại của người đàn ông đối diện, đột nhiên cảm xúc của hơn một năm trước lại như vỡ đê ào ào dội về trong cô. Vào một đêm say đó, đại gia Trần Trí Minh đã đưa cô về, chịu đựng bị cô nôn vào người, lại đứng ở trước cửa phòng tắm đợi cô, cũng kề sát môi cô như thế này và nói “Người anh không muốn đểu nhất là cô”, sau đó, Hoài An đã đáp rằng: “Cảm ơn anh vì đã coi tôi đặc biệt”.

Bây giờ, Trần Trí Minh dù mất trí nhớ vẫn coi cô đặc biệt như thế, khiến Hoài An cảm thấy như hai người đi chừng ấy thời gian rồi cũng vẫn quay về đêm dang dở kia, cho cô cơ hội làm những điều mà lúc đó chưa thực hiện được.

Hoài An không muốn bỏ lỡ nữa, cô muốn vứt lý trí sang một bên để ngốc nghếch thử một lần, dù sau này thịt nát xương tan cũng chẳng hề gì. Lúc này, ai mà quan tâm sau này đau khổ ra sao chứ?

Vì vậy, cô đã lặp lại một câu lúc trước: “Cảm ơn anh vì đã coi tôi đặc biệt”.

Trần Trí Minh khẽ cười, bàn tay chẳng biết đã luồn vào gáy cô từ khi nào. Anh nhìn cô vài giây rồi tiến thêm một chút, cuối cùng cũng đặt môi mình lên môi cô.

Không hôn quá sâu, chỉ là một cái chạm môi đủ làm tim của Hoài An đập loạn nhịp. Chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, nhưng mang hơi thở ngọt ngào mềm mại của riêng anh, khiến đầu óc cô tê rần rần, cảm xúc như lửa vừa được đốt lên, bùng cháy dữ dội.

Trần Trí Minh dừng lại ở môi cô một lúc mới lưu luyến buông ra, khẽ nói: “Em vốn là người đặc biệt. Lúc nào cũng đặc biệt”.

Cô chớp đôi mắt long lanh nhìn anh: “Đủ để anh nhớ mãi không quên?”

“Phải. Đủ để tôi nhớ mãi không quên”. Dứt lời, anh lại tiếp tục cúi đầu hôn cô, lần này không chỉ là một lần môi chạm môi mà là hôn sâu, đầu lưỡi mát rượi khẽ luồn vào, đem thứ xúc cảm ngọt ngào nhất giữa nam và nữ khi yêu đương trao cho Hoài An.

Mà cô lúc này cũng chẳng còn đủ tỉnh táo sắt đá như khi tranh tụng trên toà nữa. Lúc Hoài An là luật sư, dù đối thủ tấn công, phản công thế nào cô cũng bình tĩnh tự tin, mạnh mẽ tìm cách lật ngược lại tình thế.

Nhưng trước sự ngọt ngào của Trần Trí Minh thì cô dường như lại bất lực hoàn toàn, Hoài An không có cách nào chống cự lại được sức quyến rũ của anh, gai góc khắp người chẳng mấy chốc đã bị anh bẻ sạch. Toàn thân cô mềm nhũn xuống, cứ thế phó mặc cho Trần Trí Minh hôn mình hết lần này đến lần khác, ban đầu còn không dám đáp trả lại anh, mãi sau chẳng biết anh dụ dỗ kiểu gì, cô cũng bắt đầu phối hợp từ lúc nào không biết.

Hai người lén lút đứng ở sân giếng hôn nhau đến khi bờ môi của Hoài An sưng lên mới chịu về phòng đi ngủ. Nhưng cô nào có ngủ được, nằm trên giường rồi mà cứ đỏ mặt quay ngang quay dọc, lát sau đưa tay sờ thử lên môi, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của Trần Trí Minh thì lại càng xấu hổ, vội vã trùm chăn lên kín đầu trốn đi.

Ở trong chăn, cô lẩm bẩm tự mắng mình: 32 tuổi rồi, đâu còn trẻ gì nữa mà hôn người ta xong phải bối rối đến mức này? Nhưng Trần Trí Minh đúng là đồ khốn mà, mất trí nhớ mà kỹ thuật hôn vẫn điêu luyện như vậy, khiến cô chẳng nghĩ được gì mà cứ thế thuận theo anh. Mới lần đầu hôn anh mà dám đứng ở sân giếng hôn đến cả tiếng, thật mất mặt quá đi. Aaaaa!

Ngày hôm sau, Hoài An xấu hổ mãi không ra khỏi phòng, nhưng cứ trốn trong này thì mẹ cô kiểu gì cũng nghi ngờ, cho nên 9h sáng cô cũng phải lững thững đi ra, nhưng lại cố ý đi đường vòng để không phải qua nhà trên, đụng mặt Trần Trí Minh.

Nghe con bé Tít nói sáng nay anh vẫn dậy từ rất sớm, ra bờ biển chạy bộ mấy vòng rồi quay về tự tay giặt quần áo, cùng cả nhà ăn sáng rồi lại phụ bố cô mở cửa hàng. Gần đây người dân trên đảo đã bắt đầu quen với việc đến nhà Hoài An mua này mua kia, Trần Trí Minh vừa mở cửa ra thì các cô bác đã ùn ùn kéo đến, người thì nhờ anh xem hộ cái quạt, người thì bảo anh tư vấn loại điện thoại thông minh, người thì mang cho anh một rổ hạt điều mới phơi khô. Bố mẹ cô pha nước chè tiếp khách đã mệt hết hơi, Trần Trí Minh thì khỏi phải nói, bận ơi là bận.

Hoài An hôm nay không có tâm trạng nên chỉ ngồi trong phòng khách vừa nhai bánh mì vừa xem chứng khoán. Nhưng ông trời dường như chẳng chiều lòng cô, mấy mã cổ phiếu hôm trước cô tự tay mua, hôm nay đã đồng loạt chuyển đỏ cả, điểm rớt thê thảm, Hoài An thậm chí còn không dám tính đến số tiền lỗ nữa, sợ đau lòng không chịu được.

Nhưng đau lòng nhất là những mã Trần Trí Minh mua cho cô thì đồng loạt tăng vọt, gần như gấp cả chục lần số lãi của những mã cô đã mua lúc chưa bị rớt điểm. Tất nhiên, lúc đó Hoài An đã vênh váo nói không thể tin vào người mới tìm hiểu chứng khoán chỉ một ngày như anh, còn đem bán hết những mã Trần Trí Minh đã mua đi, bây giờ thì nhìn xem, những mã cổ phiếu kia như chỉ nhẫn nhịn lùi một bước, rồi chờ thời cơ nhảy vọt tận mười bước. Còn cô ăn sổi một bước, sau đó bị rơi cả vạn trượng.

Ôi, Trần Trí Minh đúng là vừa giỏi lại vừa khốn nạn mà! Sao mất trí nhớ rồi mà cô vẫn không thể nào bằng anh thế không biết!

Hoài An vừa xót tiền vừa tức nên ôm đầu đầy đau khổ, gần như muốn khóc tới nơi. Nhưng lúc này bỗng dưng có ai đó đặt một ly sữa nóng lên bàn cô, nhẹ nhàng hỏi:

“Sao thế? Cổ phiếu của em bị rớt rồi à?”

Cô nhăn nhăn nhó nhó, quên cả xấu hổ vì nụ hôn hôm qua, ngẩng lên cáu kỉnh với anh: “Anh thấy rồi mà còn hỏi”

Trần Trí Minh cười cười, không nỡ chọc đi.ên cô, đành an ủi: “Không sao. Bán đi rồi mua mã khác, vài hôm nữa mã đó lên thì có thể bù lỗ”

“Lỗ nhiều thế này, mua mã khác thì đợi đến lúc nào mới bù được chứ?”. Cô ảo não đáp: “Cứ tưởng mua của tập đoàn lớn thì không bị rớt giá, ai ngờ lúc rớt giá thì rớt thê thảm luôn”.

Trần Trí Minh xoa đầu cô: “Em cầm cốc sữa ra kia uống đi, để tôi xem mã nào có tiềm năng thì mua vào cho em”

Hoài An nghĩ ngợi một lúc, cũng không muốn ương ngạnh muốn thắng Trần Trí Minh nữa. Qua mấy lần buôn bán thất bại, sự thật đã chứng minh rằng cô chỉ phù hợp với làm luật sư thôi, còn kinh doanh thì gà mờ không thể tả. Lĩnh vực này cô mãi mãi không thể bằng được anh, vì vậy, cô thôi không phá của nữa, nếu không, Trần Trí Minh lại vừa phải tốn công nghĩ cách kiếm tiền bù lỗ, vừa phải lo dỗ dành cô.

Hoài An đau khổ thở dài một tiếng, cầm cốc sữa đứng lên rồi nhường ghế cho anh, rõ ràng biết mình đuối lý, nhưng vẫn vô lý trút giận lên Trần Trí Minh: “Anh mà mua trúng mã lỗ nữa thì tôi xử anh đấy”.

Trần Trí Minh nuông chiều cô, chẳng những không chấp mà còn cười: “Biết rồi, luật sư Hoài An cứ yên tâm ra kia uống sữa đi. Nếu lỗ nữa thì tôi bán thân cho em hết đời để đền là được chứ gì?”

Cô hừ lạnh một tiếng: “Trần Trí Minh, anh đừng có mà tranh thủ”.

Sau đó, Hoài An cũng chẳng biết anh mua những mã gì, cô ngoài mặt thì nói thế, nhưng lại chẳng buồn vào tài khoản xem thế nào, cả ngày chỉ quanh quẩn phụ mẹ cơm nước, là phẳng lại quần áo cho anh, đến chiều thì lại sửa soạn đi đám cưới.

Nhà chỉ có một chiếc xe máy, ba mẹ cô lớn tuổi nên ngồi xe máy đi lên xóm trên trước rồi, Hoài An và Trần Trí Minh muốn đi thì chỉ có thể ngồi xe đạp thôi. Hòn đảo này nhỏ, bình thường cô vẫn đạp xe đi đây đó suốt, nhưng hôm nay còn có cả Trần Trí Minh nên Hoài An cứ phân vân mãi không biết tính sao.

Anh thấy cô sửa soạn xong xuôi, đeo hoa tai, mặc váy, tô cả son môi rồi mà vẫn đứng tần ngần nhìn chiếc xe đạp mini màu xanh của con bé Tít mãi mới hỏi:

“Sao thế? Sắp đến giờ rồi mà em vẫn chưa muốn đi à?”

“Trần Trí Minh, anh có muốn đi xe đạp không?”. Cô ngẩng lên, vẻ mặt hơi khó xử: “Từ đây lên đó chắc khoảng 3km, không xa lắm nhưng đi bộ thì mỏi chân, lại nhiều c.hó nữa. Đi xe đạp thì tôi sợ anh không quen”.

Trần Trí Minh quả thực chưa đi xe đạp bao giờ, nhưng bởi vì anh ghét ch.ó nên bảo: “Có gì đâu mà không quen. Em đợi đó, để tôi thử đi xe mấy vòng rồi chở em”

“Đi xe đạp khó lắm đấy. Anh không biết đi, lỡ ngã lại bẩn hết quần áo cho xem”.

Trần Trí Minh hôm nay mặc một bộ quần áo hàng hiệu trị giá mấy chục triệu, là đồ Hoài An đã mất công đi vào tận đất liền để mua về cho anh. Nói chung, vẫn chưa thể bằng đồ anh mặc trước đây nhưng cô thấy anh có mặc giẻ rách cũng đẹp. Cô không muốn anh tập đi xe đạp rồi bẩn mất bộ quần áo mới nên nhắc nhở như vậy, nhưng Trần Trí Minh lại chỉ thấy buồn cười:

“Em cứ làm như tôi là trẻ con mặc áo mới vậy”. Anh dắt xe đạp bên cạnh cô, nói: “Tôi không làm bẩn quần áo là được chứ gì? Đứng ở đây đợi một chút, tôi tập đi xem thế nào?”

Cô vẫn hoài nghi hỏi: “Có được không?”

“Hên xui”. Trần Trí Minh cười: “Nếu không thì em chở tôi là được chứ gì?”

Hoài An gật đầu: “Anh đi cẩn thận đấy”

“Tôi biết rồi”.

Sau đó, Trần Trí Minh dắt xe đạp ra con đường lớn trước nhà, thử đạp một vòng. Anh rất cao, Hoài An không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng dáng dấp ấy chắc cũng phải gần mét chín, khi ngồi lên chiếc xe đạp mini nhìn chẳng cân đối chút nào. Tuy nhiên, Trần Trí Minh lúc đạp xe lại không hề buồn cười, mà Hoài An còn cảm thấy như mình đang được xem một nhân vật nào đó trong bộ phim Hàn Quốc, người đàn ông thong dong ngồi trên xe đạp đi ở giữa con đường hai bên trồng đầy phi lao, hàng trăm giọt nắng sáng rỡ từ trên cao rơi xuống tóc anh và thân thể anh, càng làm cho người ấy thêm chói loá đẹp đẽ.

Cô khẽ chậc một tiếng, quả nhiên khi yêu một người, người ấy làm gì cũng thấy quyến rũ không sao chịu được!

Trần Trí Minh học đi xe đạp rất nhanh, chỉ 30 phút sau đã quay về chỗ Hoài An, bảo cô ngồi lên xe.

Hoài An xách túi đứng trong sân hỏi: “Tôi có nên tin người mới tập xe đạp chỉ 30 phút không?”

“Nếu ngã thì tôi bỏ xe đỡ em trước”. Anh nói nhẹ tênh, nhưng ngữ điệu dứt khoát vô cùng: “Em yên tâm, có ngã thì mình tôi ngã thôi”

Trần Trí Minh vỗ tay lên yên xe phía sau: “Lên xe đi, tôi chở em đến đám cưới”.