Chấp niệm Hoài An - Đoạn 23
Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 605
Đoạn 23
Buổi chiều hôm đó, trên con đường có hai bên trồng những rặng phi lao rầm rì xanh mướt, một người đàn ông đạp xe chở theo cô gái buộc tóc đuôi ngựa băng qua những ánh hoàng hôn đỏ rực, băng qua những cơn gió mát lồng lộng từ mặt biển thổi lên, trong ánh mắt hay trong lòng hai người đều nặng trĩu cảm xúc ngọt ngào không tên, bồi hồi rung động không cách nào diễn tả.
Con người cùng cảnh đẹp tựa như thơ, khiến người khác có cảm giác như đang xem một bức tranh ở buổi triển lãm nào đó. Cô gái mặc váy trắng phía sau ngượng ngùng nắm vạt áo của chàng trai, gió thổi làm hoa tai bằng ngọc trai của cô khẽ đung đưa, vài lọn tóc rối sượt qua gò má ửng hồng, xinh đẹp như một thiếu nữ đang trong độ tuổi rực rỡ nhất.
Trần Trí Minh rõ ràng không nhìn thấy nét mặt cô, nhưng anh cảm nhận được lòng bàn tay nóng hổi đặt bên eo mình, khẽ mỉm cười:
“Luật sư Hoài An, em ngại à?”
Cô chống chế: “Tôi sợ ngã”.
“Sợ ngã thì ôm chặt vào”. Anh đáp: “Ôm như thế chỉ cần thấy c.h.ó thôi là em ngã thật đấy”.
“Trần Trí Minh, lúc đó anh không định bỏ xe chạy lấy người đấy chứ?”
“Còn phải xem em có ôm chắc không đã. Em giữ không chặt, tôi cũng không biết đâu”.
Hoài An bĩu môi, rõ ràng trong lòng rất buồn cười, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt: “Anh biết ngôn tình Trung Quốc gọi thế này là gì không?”
“Không biết”. Trần Trí Minh lại hỏi: “Tôi vẫn chưa chặn hết mấy trang web vớ vẩn em hay xem à?”
“Anh còn nói dám nữa à? Anh dựng tường lửa chặn hết web đọc ngôn tình của tôi rồi, tôi phải nhờ bạn tôi chụp màn hình để xem đấy”. Nhắc tới, Hoài An lại ấm ức. Gần chục năm nay cô bận đến nỗi không có thời gian đọc truyện hay cày phim, mãi thời gian này ngưng nhận các vụ kiện nên mới rảnh rang một chút, vậy mà cái tên kia dám dựng cả tường lửa để chặn các web đọc truyện ngôn tình của cô. Hoài An không giỏi bằng anh, thuê người gỡ cũng không có cách nào gỡ được.
Trần Trí Minh quay đầu, liếc bộ dạng hậm hực của cô thì lại càng buồn cười, đành lảng sang chủ đề khác: “Thế ngôn tình Trung Quốc gọi thế này là gì?”
“Cái gì mà ăn đậu hũ ấy. Vừa nãy nhớ, nhưng anh nói đến chuyện khác nên tôi quên rồi. Tại anh đấy”.
“Nói tiếng Việt đi”
“Nghĩa là anh dê tôi đó”
“Dê em thì có sao?”. Trần Trí Minh bật cười thành tiếng: “Cả hòn đảo này ai cũng biết em là vợ sắp cưới của tôi mà. Tôi dê vợ mình chứ có dê mấy cô em hàng xóm đâu mà phải ngại”.
“Ai thèm lấy anh”. Sắc mặt Hoài An vẫn đỏ bừng, chẳng hiểu sao lúc này cô cảm thấy mình rất trẻ con, không hề giống như ở thành phố chút nào: “Tôi đây tuy là bà cô ế chồng nhưng vẫn còn kiêu lắm. Còn lâu mới dễ dàng gả cho anh”.
“Ừ, rồi rồi. Không dễ dàng gả. Tôi phải tận tâm tận lực, chân thành tha thiết tán tỉnh em cho đến khi em đồng ý lấy tôi mới thôi”. Gió biển mang theo hương vị mằn mặn lẫn mùi hải sản đặc trưng thổi qua chóp mũi của Trần Trí Minh, anh vẫn thẳng lưng đạp xe, nhưng tốc độ đột nhiên hơi chậm lại.
Anh buông một tay, kéo tay cô vòng qua eo mình, nói: “Tôi thấy có một đàn c.hó đang đứng đợi đằng trước rồi. Luật sư Hoài An tạm thời ngừng kiêu một lát nhé, ôm chắc vào để tôi chở em chạy nhanh qua”.
“Ông chủ tiệm điện thoại, cẩn thận đấy”.
“Chạy nhanh đây, chạy nhanh đây”.
Sau đó, Hoài An mỉm cười ôm chặt lấy cơ bụng rắn chắc của Trần Trí Minh, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn thoang thoảng mùi nước xả vải của anh, hài lòng lắng nghe những âm thanh lọc cọc của bánh xe, tiếng rì rầm của sóng biển. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy bản thân mình thực sự yêu tha thiết một người đàn ông, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy trái tim mình say đắm và rung động nhiều đến thế.
Lúc trước ở bên cạnh Minh Quân, cô chỉ cảm thấy đôi bên thích hợp nên muốn thử trải nghiệm cảm giác yêu đương một lần. Nhưng tình cảm cứ thế bình bình trôi đi, không mãnh liệt, không đắm đuối, thậm chí khi biết tin Minh Quân ra nước ngoài tu nghiệp, trong lòng cô chỉ có suy nghĩ duy nhất: hợp thì tiếp tục, không hợp thì tan, chia tay là chuyện lẽ thường của đời người, đâu có gì phải đau khổ hay tiếc nuối.
Nhưng tới khi gặp Trần Trí Minh thì cảm giác của cô đã khác hoàn toàn. Ban đầu chỉ là phản cảm với quá nhiều lùm xùm đời tư của anh, sau đó là nghiêm túc nhìn nhận lại nhân cách của người đàn ông ấy. Dần dần, cô đã bị sự lịch thiệp hào hoa của anh thu hút, dù đã tự nhắc nhở mình rất nhiều lần rằng hãy tránh xa khỏi cạm bẫy đó, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào lúc nào không hay.
Cô yêu say đắm anh, dẫu không biết sau này khi anh nhớ lại mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng Hoài An thực sự muốn cùng anh trải qua đủ cung bậc tình cảm một lần. Giống như giây phút này đây, khi Trần Trí Minh đạp xe thật nhanh thì cô cũng ôm anh thật chặt, chẳng sợ hãi điều gì, cứ thế nhắm thật chặt mắt tiến về phía trước.
Đến gần đám cưới, cô mới buông tay khỏi eo anh. Trần Trí Minh cẩn thận cất xe, sau đó mới cùng cô đi vào.
Những người dân trên đảo hầu hết nhận ra anh, mẹ của chú rể thấy bóng hai người còn chạy ra tận cổng đón, cười không khép được miệng: “Minh đến đấy à? Tôi cứ sợ cậu ngại không đến chứ? Chồng tôi cứ ngóng cậu mãi đấy”.
“Cô chú đã gửi thiệp mời thì cháu phải đến chứ”. Trần Trí Minh lịch sự đáp, lại dùng hai tay đưa phong bì cho mẹ chú rể: “Cháu và Hoài An chúc mừng gia đình cô chú”.
“Ấy, khách sáo quá”. Mẹ chú rể nhận phong bì, chẳng thèm liếc Hoài An cái nào, từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi anh: “Hai người vào đi, vào đi. Bên trong đã dọn cỗ rồi. Vào ăn đi cho nóng”.
Đám cưới ở quê không trang trí sang trọng, chẳng khăn lụa trải bàn, hay menu cao lương mỹ vị, thế nhưng Hoài An ở thành phố đã lâu, tham dự nhiều tiệc cưới ở nhà hàng cao cấp rồi mà vẫn không có cảm giác ấm cúng gần gũi bằng nơi đây. Mọi người cùng nhau ăn uống, cùng chúc tụng, nói những câu chuyện về biển cả tôm cá, khi thấy hai người đi vào thì cứ vẫy tay gọi lại ngồi chung.
Trần Trí Minh cũng lịch sự chào hỏi hết từng người, từ đầu đến cuối vẫn chỉ đi theo Hoài An. Cô ngồi đâu, anh ngồi đó, cũng chẳng kén chọn gì. Mấy người hàng xóm thấy thế mới nói đùa:
“Cái Hoài An quản chồng ghê thế? Để thằng Minh sang đây ngồi uống rượu với mọi người cho vui chứ, giữ khư khư thế là không được đâu nhé?”
“Ôi, cháu có quản gì đâu, chẳng qua là vì anh ấy đang phải kiêng rượu thôi”. Cô đáp: “Anh ấy mới ở trạm xá về một tháng, bác sĩ bảo phải kiêng rượu chờ đến lúc phục hồi mà. Các cô bác để anh ấy uống nước ngọt lần này nhé, lần tới hết thời hạn phải kiêng khem, được giải phóng rồi, nhất định cháu sẽ không giữ khư khư anh ấy nữa”.
Một người nói: “Ừ đúng nhỉ? Cậu ấy mới được vớt từ biển lên cách đây gần một tháng mà. Lúc đó tôi tưởng ch*t rồi cơ đấy. Môi đã tím ngắt rồi”
“May mà cái Hoài An xử lý cũng nhanh, vừa lôi lên bờ đã hô hấp nhân tạo luôn”
“Có kiến thức sơ cứu đúng là khác hẳn. Cái bà Xuân không biết lại cứ bảo vác lên vai, nhưng cái Hoài An chỉ ép tim thổi ngạt thôi”
“Ôi khi đó tôi thấy mãi không có động tĩnh gì, còn bảo ch*t rồi, không làm gì được nữa đâu, đem đi chôn đi thôi”
“Thế mà cái Hoài An vẫn kiên trì đến cùng, rồi mới cứu được cậu ấy”
“Đấy, cũng vì thế mà lấy được ông chồng quá được luôn nhé. Vừa đẹp trai lại vừa khéo tay, cái gì cũng biết sửa. Cái này người ta gọi là chồng nhặt ở biển đây này”.
Hoài An nghe mọi người nhận xét thì buồn cười ơi là buồn cười, quay sang bảo Trần Trí Minh: “Các bác ấy hay nói quá, anh đừng để ý. Ăn đi”
Anh gật đầu, có những chuyện đã biết từ lâu rồi, anh không những để ý, còn luôn giữ trong lòng. Có điều nói lời cảm ơn thì quá ấu trĩ, cho nên Trần Trí Minh chỉ cười: “Ừ, em cũng ăn đi”.
Bàn tiệc có 6 người, ngoài Trần Trí Minh là nam, 5 người còn lại đều là nữ hết. Ăn được một lúc, Hoài An mới nhận ra có rất nhiều người từ nãy đến giờ luôn liếc Trần Trí Minh, thậm chí cả cô bé đưa trứng gà hôm nọ cũng lấp ló sau backdrop tiệc cưới nhìn anh mãi, lúc này, cô mới ghé tai anh nói nhỏ:
“Fan hâm mộ hôm trước tặng trứng gà cho anh đang nhìn anh kìa. Lát nữa nhớ cảm ơn con bé”
Trần Trí Minh ngẩng lên nhìn theo ánh mắt cô, cô bé kia bị phát hiện liền vội vã chạy biến: “Theo em thì nên cảm ơn thế nào?”
“Gặp mặt để cảm ơn đó. Anh ăn trứng của người ta rồi còn gì?”
“Luật sư Hoài An, có thể dùng từ bớt nhạy cảm được không?”.
Hoài An ngẩn ra một giây rồi phì cười, sửa lại: “Anh ăn trứng gà người ta mang đến rồi còn gì?”
“Ừ. Cả em cũng ăn. Lát nữa tôi sẽ đi gặp mặt cô bé đó rồi cảm ơn thêm phần em nữa”
“Chưa chắc người ta đã đủ tuổi vị thành niên đâu, ông chủ tiệm điện thoại nhớ cẩn thận đấy nhé”
“Luật sư Hoài An cứ yên tâm, tôi biết phải làm gì mà. Nếu có lỡ tay, lúc lên toà em nhớ dốc hết sức bào chữa cho tôi đấy”
“Ừ, tôi sẽ cãi cho anh từ 4 năm lên 10 năm”
Trần Trí Minh bật cười: “Cảm ơn”
Vì không uống rượu nên mâm bọn họ ăn rất nhanh, 30 phút đã xong xuôi cả rồi. Lúc này trời cũng đã tối, đám thanh niên bắt đầu mở nhạc rồi lên sân khấu nhảy, người lớn thì ngồi ở bàn uống nước chè nói chuyện, mấy cô gái thì mang kẹo ra phát.
Kẹo cưới ở quê mang ý nghĩa cầu chúc cho cô dâu, chú rể luôn bên nhau ngọt ngào êm đềm, những người được phát cũng giống như được chia một phần sự ngọt ngào đó. Ai cũng muốn nhận nên mấy đĩa lớn vừa mang ra đã bị tranh hết sạch, Hoài An cũng đứng dậy muốn xin cho Trần Trí Minh một cái, nhưng xoè tay mãi mà chẳng được chia cái nào, cuối cùng đành tiu nghỉu quay về chỗ, nhưng nhìn tới nhìn lui lại chẳng thấy anh đâu.
Hoài An nghĩ chắc anh đi vệ sinh nên không đi tìm, không ngờ lát sau Trần Trí Minh quay lại, tay cầm theo một túi kẹo lớn đưa cho cô.
Hoài An mở ra xem thì ngạc nhiên hỏi: “Anh lấy ở đâu thế?”
“Tôi đi cảm ơn cô bé kia, nhân tiện hy sinh thân mình để xin kẹo về cho em đó”
“Trần Trí Minh, tôi xúc động lắm”. Cô nửa đùa nửa thật đáp: “Cảm ơn sự hy sinh thân mình của anh nhé. Sau này lỡ có chuyện gì, tôi nhất định sẽ cãi cho anh từ 4 năm xuống 4 năm”.
Trần Trí Minh lúc này chỉ muốn hôn cô, đem người phụ nữ tràn đầy thú vị này làm của riêng cho mình: “Luật sư Hoài An có tâm thế này, sau này mở văn phòng luật kiểu gì cũng đông khách”.
“Vốn là vậy mà”. Cô chia một cái kẹo hình trái tim cho anh: “Kẹo đám cưới, ăn vào là được hưởng sái ngọt ngào của cô dâu chú rể đấy, anh ăn đi”.
Ngồi xem mọi người hát hò nhảy múa đến tận gần 10 giờ đêm, Hoài An bắt đầu buồn ngủ mới kéo Trần Trí Minh đi về. Khi anh đến chỗ lấy xe đạp thì mấy thanh niên trẻ trâu trên đảo mới kéo lại, cậy đông người lên mặt quát:
“Mày là thằng sửa điện thoại đúng không?”. Một thằng nhóc nói.
“Ừ”. Trần Trí Minh quay người lại, vẻ mặt bình thản như không: “Có chuyện gì thế?”
“Chuyện gì à?”. Thằng nhóc to tiếng, trợn mắt nhìn anh: “Mày có vợ rồi còn tán tỉnh hết con gái ở trên đảo, ngứa đòn đúng không? Có tin hôm nay ông đây rạch cái mặt mày ra, để mày khỏi thói trăng hoa đi không?”
“Chậc”. Trần Trí Minh liếc mấy đứa nhóc kia, bọn chúng là một nhóm khoảng 20 – 25 tuổi, người gầy như mõ, tóc vuốt keo, dù cố nhe nanh trợn mắt nhưng chẳng có một chút uy lực nào. Anh đánh thì chẳng nỡ, mà không đánh thì lại thấy phiền, đang chẳng biết làm sao thì Hoài An từ đâu xuất hiện, cầm dép gõ vào đầu mỗi đứa một cái:
“Mấy thằng oắt con này, hết việc để làm rồi à? Doạ ai đấy hả? Muốn tao về mách bố mẹ chúng mày không?”
Khí thế của mấy thằng nhóc đó lập tức tắt ngấm, la oai oái ôm đầu quay lại nhìn Hoài An: “Cái bà già này, đánh đau thế hả?”
“Tao còn chưa đánh hết lực đâu”. Cô cầm dép giơ lên định vả tiếp, bọn chúng lại vội vàng né đi: “Có biến không? Vào trong mà nhảy nhót đi, muốn tán gái thì phải tử tế đã chứ, không tán được lại đi đổ tội cho người khác trăng hoa à? Chúng mày ngứa đòn thì để tao báo công an xích hết đi nhé? Có thích không?”
“Ôi thôi, cái bà luật sư ghê gớm”. Hòn đảo nhỏ, ai cũng biết Hoài An là luật sư, không dám chọc vào cô, chỉ có thể lén lút chờ Trần Trí Minh một mình đi lấy xe mới dám gây sự, ai ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, bị gõ cho ngu cả người: “Không đụng nữa là được chứ gì”
“Biến”
Cả lũ nhanh chóng cúp đuôi chuồn thẳng. Trần Trí Minh đứng một bên nhìn bộ dạng cầm dép của Hoài An thì buồn cười không chịu được, lập tức tiến lên túm lấy cô hôn mấy cái.
Mặc dù chỗ này tối, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người qua lại, Hoài An sợ bị phát hiện nên vội vã đẩy anh ra: “Làm gì thế? Buông ra nào. Người ta nhìn thấy bây giờ”
“Luật sư Hoài An, em có biết em đáng yêu lắm không?”. Anh vẫn muốn hôn tiếp, nhưng sợ cô không vui nên đành thôi.
“Hừ”. Hoài An đỏ hết mặt mũi: “Trần Trí Minh, anh cơ hội vừa thôi nhé. Từ hôm qua đến giờ hôn tôi mấy lần rồi đấy”.
“Lúc nào cũng muốn hôn. Em không cho tôi cũng hôn”
“Có ngày tôi sẽ kiện ch*t anh”.
Trần Trí Minh dắt xe đến chỗ cô, chẳng để lọt tai những lời ấy, chỉ bảo: “Tôi chờ em kiện đấy. Mau lên xe đi, tôi chở em về”.
Hoài An miệng thì mắng mỏ, nhưng lại ngoan ngoãn ngồi sau xe anh, tự giác ôm eo Trần Trí Minh, cùng anh đi ngược lại con đường ban nãy đã đi, về tới nhà còn bị anh hôn một trận nữa thì mới được đi ngủ.
Cô nằm trong chăn, lại sờ lên đôi môi sưng đỏ rồi nhỏ giọng mắng: Trần Trí Minh, đồ khốn!
***
Mấy ngày hôm sau, Hải Yên có gọi điện thoại cho cô để hỏi về tình hình của Trần Trí Minh. Hoài An có nói anh vẫn uống thuốc đều, nghỉ ngơi tốt, tinh thần ổn định, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì về việc nhớ lại chuyện cũ.
Hải Yên nghe xong mới đáp: “Không sao, cũng mới dùng thuốc 10 ngày thôi mà. Cứ từ từ, thêm vài ngày nữa xem có tiến triển gì không”
Hoài An ừ một tiếng: “Bác sĩ Hải Yên, tình hình ở tập đoàn sao rồi?”
“Vẫn vậy thôi, chồng tôi nói các quyết định quan trọng thì chưa được thông qua vì bây giờ vẫn chưa có quyết định của Toà án về việc tuyên bố anh Minh mất tích. Nhưng các cổ đông vẫn đang xâu xé những phần doanh thu trung bình và nhỏ. Như kiểu sâu mọt đang tranh thủ không ai để ý để đục khoét vậy. Nếu cứ kéo dài thì không ổn”.
“Để thêm vài ngày nữa, nếu anh ấy vẫn chưa nhớ ra được, tôi sẽ đưa anh ấy quay về Hà Nội. Lúc đó cô giải quyết nhé?”
“Được. Luật sư Hoài An, vài ngày tới cô lại tiếp tục chịu khó nhé?”
Hoài An cười: “Có gì đâu. Tôi cũng đang nghỉ phép mà”
Hải Yên hỏi thăm Trần Trí Minh thêm vài câu nữa thì con trai khóc, đành phải cúp máy. Hoài An nói chuyện xong thì định ra giếng giặt nốt chỗ quần áo, lại thấy mẹ cô đi từ dưới nhà lên, lẩm bẩm nói:
“Ngày mai tao với bố mày vào đất liền thăm bà Tám bị ốm, chắc phải ở lại, ngày kia mới về được. Mày ở nhà lo cơm nước cho con Tít với thằng Mậm nhé?”
Hoài An nổi hứng trêu mẹ: “Nấu cơm cho hai đứa là được thôi hả mẹ?”
“Ơ hay, còn thằng Minh nữa chứ. Cơm nước tử tế cho nó ăn đấy. Nó làm vất vả, nấu ngon ngon vào. Mày mà cho nó ăn mì tôm thì liệu hồn”
“Thế con thì ăn gì?”
“Mày ăn gì kệ mày”.
Hoài An phì cười. Dạo này cô như con ghẻ của gia đình, mẹ chẳng thèm quản cô đi đâu, làm gì, bà chỉ để ý đến việc Trần Trí Minh ăn cơm chưa, phải sửa điện thoại đến mấy giờ, có được nghỉ ngơi không. Lâu dần, Hoài An không biết cô mới là con ruột của bà hay là anh nữa.
“Nhưng sao mẹ vào đất liền thăm bà Tám lại phải ở lại một hôm thế? Con tưởng lên thăm xong rồi về chứ?”
“Bà ấy rủ ở lại để đi xem cải lương. Hôm đó có đoàn cải lương về, tao với bố mày tranh thủ ở lại xem luôn”.
“À…”.
Sở thích của người lớn khác lứa trẻ như cô, Hoài An nghĩ bố mẹ rất lâu rồi cũng chẳng rời khỏi đảo, vào đất liền chịu ở lại như thế thì nên tranh thủ đi chơi. Vì thế, ngày hôm sau cô lén nhét vào túi mẹ rất nhiều tiền, mãi tới khi bố mẹ lên tàu cao tốc rồi cô mới nhắn tin thông báo: “Tiền con để trong ngăn túi bên phải của mẹ nhé. Lâu rồi bố mẹ không vào đất liền, tranh thủ đi chơi hay đi ăn đi, mua sắm nhiều vào. Dạo này con chơi chứng khoán được nhiều tiền lắm, bố mẹ không phải lo đâu nhé”.
Mẹ cô lập tức gọi điện thoại lại mắng một trận, Hoài An nghe mắng xong, lại nghe bà nói: “Hôm nay thời tiết đẹp đấy, rảnh thì đi câu mực đi. Lâu rồi không ăn mực lá, đi câu nhiều chút để về đem phơi”.
“Lâu rồi tàu không chạy, con sợ hỏng hết máy móc rồi”
“Thằng Minh vừa tra dầu mỡ vào cách đây mấy hôm còn gì. Rủ nó đi cùng, hỏng nó còn sửa cho”
Hoài An ban đầu định không đi, nhưng thằng Mậm và con bé Tít cũng bảo thèm ăn mực lá, mà mùa này dễ câu được mực lá ngon nhất năm, vì vậy, cô bàn với Trần Trí Minh ra biển một chuyến, vừa để kiếm đồ ăn, vừa là để anh trải nghiệm nghề truyền thống ở quê cô.
Trần Trí Minh vẫn còn sợ biển, nhưng vì Hoài An muốn nên anh đành chiều theo ý cô. Buổi trưa, anh ngồi tàu cao tốc vào đất liền mua một ít đồ dùng cần thiết, chập choạng tối quay về mang theo bao nhiêu áo phao, móc câu mới, thùng đựng mực, cả một chiếc xuồng hơi.
Hoài An nhìn cả đống đồ thì nhăn mặt: “Chỉ đi câu mấy tiếng thôi mà. Anh chuẩn bị nhiều đồ thế”
“Không dùng bây giờ thì sau này dùng, không phí phạm đâu mà”. Anh đặt gọn gàng đồ ở một góc, lại hỏi cô: “Câu mực có xa đất liền không?”
“Không xa lắm đâu, đứng ở đảo vẫn nhìn được tàu đấy”. Hoài An ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm: “Cũng chỉ cách đảo khoảng 4, 5km thôi”.
Trần Trí Minh gật đầu: “Em ăn cơm chưa?”
“Chưa, mọi người đang chờ anh cả mà. Anh đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm”
“Ừ”.
Câu mực không cần đi quá sớm, vì vậy cơm nước xong, Hoài An còn tranh thủ tư vấn pháp lý online thêm hai tiếng nữa, mãi 10h mới đứng dậy chuẩn bị ra tàu.
Thằng Mậm với con bé Tít đã ngủ từ lâu, cô đứng ngoài cửa gọi mãi mà hai đứa cứ ậm ờ nói vọng ra: “Em buồn ngủ lắm, chị với anh Minh đi đi. Em không đi đâu”
“Đã hẹn đi rồi mà giờ lại buồn ngủ à?”. Cô cau mày: “Anh Minh mua nước ngọt rồi, còn có cả bánh Donut đấy”
“Kệ, em buồn ngủ lắm. Chị đi đi mà”.
Hoài An đành vào lôi cổ hai đứa dậy, nhưng cả hai đều mềm oặt như bún, mắt nhắm tịt không mở ra được, nhất quyết không đi. Đồ thì đã chuẩn bị sẵn hết rồi, dầu cũng đã đổ đầy trong thùng, huỷ lịch thì tiếc quá, nên cuối cùng chỉ có mình Hoài An và Trần Trí Minh xách đồ lững thững ra tàu.
Hôm nay trăng lại sáng, bóng hai người đổ dài trên cát, sánh bước kề sát bên nhau. Trần Trí Minh thấy mặt mũi cô ỉu xìu mới hỏi: “Bọn nhóc không dậy nổi à?”
“Tôi gọi 5 lần 7 lượt, nhưng chẳng đứa nào dậy nổi. Đã chuẩn bị bao nhiêu thứ rồi, chỉ có hai người kiểu gì cũng buồn cho mà xem”.
Trần Trí Minh cười cười: “Lát nữa câu mực bận rộn, chắc em sẽ không có thời gian buồn đâu”. Anh hỏi: “Bình thường câu mực khoảng mấy tiếng?”
“Nếu trúng mẻ mực thì nhanh lắm, khoảng 3 tiếng là về. Còn không thì khoảng 5, 6 tiếng gì đó. Tóm lại là kiểu gì cũng về trước khi trời sáng”. Hoài An quay sang nhìn anh: “Anh có buồn ngủ thì cũng phải thức đấy nhé. Để mình tôi kéo mực lên thì mỏi tay lắm”.
“Làm gì có ai để vợ mình tự kéo mực lên bao giờ?”. Trần Trí Minh nói đùa: “Đàn ông sức dài vai rộng, đi theo em đi câu mực cũng chỉ chờ mỗi em nhờ tôi kéo mực lên giúp thôi đấy”.
“Lát nữa mỏi tay thì đừng kêu nhé”
Trần Trí Minh nghĩ, anh đã phải ngồi tàu 40 phút vào đất liền để mua một bộ lắp ghép transforme, mua cả một cặp tai nghe mới nhất của apple để dỗ hai đứa nhóc em cô ở nhà, làm sao có chuyện anh phàn nàn về việc giúp cô kéo mực được chứ.
Khó khăn lắm anh mới có cơ hội để được đi riêng với “vợ chưa cưới”, vì vậy, để tranh thủ lấy lòng cô, đêm nay anh có kéo mực mỏi tay thì cũng không kêu đâu!
***
Lời tác giả: Trần Trí Minh, đồ khốn!
***
Lời tác giả: Dù kêu gọi có 2k like cũng không được nhưng thôi, vì mình yêu những người theo dõi truyện nên mình vẫn đăng các chị em ạ. Hêhhee. Vì sự nhiệt tình này của tác giả, các chị em hãy tương tác cho bạn Hổ đi. Love uuuu ❤️
