Chấp niệm Hoài An - Đoạn 29

Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 38

Đoạn 29

Vẻ mặt Hoài An không một chút biểu cảm, ngay cả ngữ điệu cũng vẫn lạnh nhạt nhã nhặn: “Anh nói đùa như vậy, những người xung quanh nghe được lại tưởng thật đấy”.

“Luật sư Hoài An, không phải lúc trước cô có tình cảm với chủ tịch của Thiên Minh sao?”. Hải Đăng không để Hoài An phản bác đã nói thẳng: “Không cần phải phủ nhận làm gì, tôi quen anh ta lâu hơn Thái Yên, tôi biết anh ta một khi đã tán tỉnh cô gái nào thì dù khó đến đâu cũng vẫn sẽ rơi vào tay anh ta. Luật sư Hoài An cũng vậy nhỉ?”

Hoài An không trả lời câu hỏi này, chỉ đáp: “Việc này thì có liên quan gì đến anh?”

“Anh ta bây giờ không ở đây nữa, cô có muốn đi theo tôi không?”. Hải Đăng thẳng thắn đề nghị: “Tiền của tôi không kém anh ta, hơn nữa tôi vẫn còn độc thân. Cô thấy thế nào?”

Hoài An mỉm cười: “Trần Trí Minh vốn không ở trong nước một năm nay rồi. Nhưng đến bây giờ anh mới hỏi tôi có đi theo anh không. Có phải vì anh cảm thấy anh ấy hiện tại không quản được nữa cho nên mới muốn trêu chọc tôi, sau đó thì đá tôi nhỉ?”. Trước những người đang có mặt trong phòng ăn, Hải Đăng không giữ mặt mũi cho cô, vậy thì cô cũng không thèm khách sáo nữa, nói thẳng: “Anh làm tất cả những việc này để thoả mãn việc có được người phụ nữ mà Trần Trí Minh đang tán tỉnh dang dở nhỉ? Muốn thắng anh ấy đến thế sao?”

Hải Đăng không ngờ mới nói vài câu mà Hoài An đã vạch trần được những toan tính trong lòng mình, nụ cười trên môi phút chốc cứng ngắc.

Lúc trước, khi thấy Thái Yên và Trần Trí Minh bảo vệ người phụ nữ đó, anh ta đã cảm thấy rất ngứa răng, chỉ muốn tìm cơ hội để chơi ch*t cô. Anh ta vốn định chờ tới khi Trần Trí Minh ra nước ngoài sẽ tìm cách tán tỉnh Hoài An, nhưng lại không ngờ Trần Trí Minh tặng lại Hắc Mã cho cô.

Hải Đăng quen biết Trần Trí Minh đã lâu, cũng biết Hắc Mã có ý nghĩa thế nào với anh. Cho nên hành động tặng Hắc Mã này tương tự như một lời nhắc nhở đối với anh ta vậy. Lúc đó Thiên Minh vẫn còn lớn mạnh, anh ta không muốn vì một người phụ nữ mà mâu thuẫn với Trần Trí Minh, vì vậy đành phải từ bỏ ý định động vào Hoài An.

Nhưng bây giờ Trần Trí Minh cũng coi như ch*t rồi, một con Hắc Mã còn có gì đáng sợ chứ? Cho nên để thoả mãn bản tính háo thắng của đàn ông, Hải Đăng mới định chơi đùa với Hoài An một chuyến, sau đó thì đá phứt cô đi như một chiếc giày rách, để xem người phụ nữ mà Trần Trí Minh coi trọng sẽ thảm hại thế nào trong tay anh ta.

Nhưng luật sư Hoài An này thông minh sắc bén hơn anh ta tưởng, khiến Hải Đăng trong mấy giây đầu có chút lúng túng, nhưng sau đó, sắc mặt anh ta cũng trở về vẻ bình thản rất nhanh:

“Đúng là không có gì qua được mắt của luật sư Hoài An. Nhưng tôi xin đính chính một chút. Không chỉ tôi muốn thắng Trần Trí Minh, mà tôi còn rất hứng thú với cô, muốn có được cô”.

“Xin lỗi, tôi lại không hứng thú với anh”. Hoài An vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đáp một cách nhẹ tênh: “Vụ kiện này tôi cũng không nhận nữa. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ được chuyển đầy đủ đến tài khoản công ty anh vào ngày mai”.

Nói xong, cô lập tức xoay người vẫy Minh Châu đi về. Con bé ngơ ngác mấy giây rồi vội vã chạy theo cô, lúc hai người ra đến cửa, Hải Đăng mới nói thêm một câu:

“Luật sư Hoài An, cô là người thông minh, chắc chắn phải biết rõ hai chuyện. Một, nếu anh ta còn ch*t rồi mà cô làm ‘hòn vọng phu’ thì quá phí phạm, phụ nữ khôn ngoan nên chọn người có thể cho mình điều kiện vật chất tốt nhất, không phải một kẻ đã ch*t”. Ngừng lại vài giây, Hải Đăng lại nói thêm: “Hai, nếu thực sự anh ta còn sống, thì dù chuyện đính hôn với bác sĩ kia là giả đi nữa, anh ta cũng không bao giờ lấy cô. Luật sư Hoài An hiểu câu ‘môn đăng hộ đối’ của gia tộc trâm anh thế phiệt chứ?”.

“Từ nãy đến giờ, có lời nào tôi thừa nhận thích anh ấy sao?”. Cô đáp: “Mà dù có thích thật, thì tôi cũng tự biết bản thân mình ở đâu. Gả vào gia tộc trâm anh thế phiệt tôi chưa từng mơ đến, yêu đương với đám cậu ấm cô chiêu con nhà giàu như các anh, tôi càng chưa từng nghĩ đến”.

Lần này, Hoài An thực sự đổi sắc mặt, rõ ràng ngữ điệu của cô vẫn bình tĩnh cứng rắn như thường, nhưng trong ánh mắt lại chứa một tia mỉa mai rất rõ ràng: “Tiền tôi tự kiếm ra được, cần gì dựa vào đám đàn ông các anh? Đừng cho rằng mình có tiền là tài giỏi, không phải cô gái nào cũng yêu tiền hơn tự tôn đâu”.

Nói xong liền mở cửa đi thẳng ra ngoài. Hải Đăng ngồi trong phòng nhìn chằm chằm cánh cửa vừa bị đóng sập lại, nghĩ tới bao nhiêu người vừa chứng kiến anh ta bị một luật sư làm cho bẽ mặt thì ruột gan nóng ran, sau đó nổi trận lôi đình, gạt tay làm đổ hết cốc chén bát đũa trên bàn, tiếng thuỷ tinh rơi xuống nền vỡ loảng xoảng.

Hải Đăng nghiến răng gầm lên một tiếng: “Cút hết ra ngoài”.

Đám nhân viên nữ của công ty nhỏ sợ đến run như cầy sấy, không ai dám hé răng một lời, lập tức cuống quýt chạy ra ngoài.

Lúc này, Hoài An và Minh Châu đang đứng đón taxi ở bên đường, chờ mãi mới có một xe đi qua. Vừa ngồi lên, con bé Minh Châu đã kêu đến váng cả tai: “M.ẹ kiếp. Cái thằng cha khố.n k.iếp đó nói năng buồn nôn thế. Nếu lúc đó không phải chị cho hắn bẽ mặt, em cũng sẽ cầm ghế đập vào mặt hắn. Cái thứ đồ gì không biết. Tưởng có tiền là tài giỏi lắm hả?”

Hoài An cảm thấy có chút đau đầu. Thực ra cô biết rất rõ bây giờ gây sự với Hải Đăng chẳng khác gì đang tự làm khó mình. Anh ta không đơn giản như gã đối tác cũ, đã là bạn của Trần Trí Minh thì chắc chắn thân thế cũng không tầm thường, thậm chí hoàn toàn có khả năng khiến văn phòng nhỏ của cô biến mất khỏi đây, hoặc còn có thể khiến cô sống không được yên ổn tại thành phố này.

Nhưng cô cũng đã mềm mỏng hết sức có thể rồi, chẳng còn cách nào khác, bây giờ Trần Trí Minh cũng không có mặt ở đây, cô chỉ có thể ngồi đợi xem chuyện tiếp theo sẽ đến là gì thôi.

Hoài An nghĩ đến đây thì ảo não thở dài một tiếng, cô không trả lời Minh Châu, chỉ lặng lẽ nhìn ra phố phường đông đúc qua ô cửa sổ bên ngoài.

Trần Trí Minh, ở bên đó sao rồi? Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra chứ?”

***

Trôi đi thêm hai ngày nữa, Văn phòng Luật của Hoài An sau khi chuyển một khoản tiền đền bù vi phạm hợp đồng rất lớn cho công ty của Hải Đăng, còn bị người bên đó làm khó dễ một trận, con bé Minh Châu phải chạy đi chạy lại giữa ngân hàng và công ty họ, lúc về đến nơi trán đã đầm đìa mồ hôi, ngồi thở hổn hển:

“Ôi, đúng là tức ch*t mất, cái con mụ kế toán bên đó muốn hành người hay sao ấy, cứ gửi giấy tờ sai liên tục, em chạy đi cả chục vòng, chỉ muốn đấm cho con mụ đó mấy phát”.

Hoài An đứng dậy rót cho con bé một ly nước mát, thật ra hôm nay cô cũng rất mệt, từ sáng đến giờ không có Minh Châu ở đây, tự cô phải nghe điện thoại của đối tác và cũng nhận được rất nhiều lời từ chối hợp tác tiếp của họ. Có điều, Hoài An không muốn Minh Châu phải lo lắng nên không nói chuyện này, chỉ bảo:

“Đã chuyển xong chưa? Còn mắc ở đâu nữa không?”

Minh Châu cầm lấy cốc nước từ tay cô, đưa lên miệng uống một hơi quá nửa: “Xong rồi. Không xong mà được với em chắc. Chị Hoài An, chắc chắn là do cái thằng cha kia cố ý muốn trả thù chị đấy, bình thường có công ty nào như thế đâu”.

“Ừ”. Cô đáp: “Cứ để anh ta trút giận đi. Dù sao văn phòng luật của chúng ta so với anh ta cũng chỉ bé bằng con kiến, không thể lấy trứng chọi đá được”.

“Vậy lỡ… anh ta không để cho mình tiếp tục làm ăn nữa thì sao?”

“Thì phá sản chứ sao?”. Hoài An trả lời tỉnh bơ.

Con bé Minh Châu mặt mũi nhăn nhăn nhó nhó, không cam lòng nhìn công sức bao nhiêu năm nay đổ sông đổ bể như vậy: “Làm gì nghiêm trọng đến mức đó? Mà nếu anh ta muốn triệt đường sống của chúng ta thật, hay là chị thử gọi điện thoại xin lỗi một tiếng xem sao”. Nói tới đây, hình như đầu óc của con bé dạo này cũng có chút tiến bộ nên vội vàng sửa lại: “Không đúng, làm sao chỉ xin lỗi mà anh ta bỏ qua được chứ? Loại người ăn không được đạp đổ này còn lâu mới dễ dàng buông tha như thế. Hắn đã nhắm đến chị, chắc chắn là chỉ muốn hành chị thôi”.

“Ừ”
“Vậy chị định thế nào?”

“Đến đâu tính đến đó”. Hoài An nói: “Động đến đám con nhà giàu này thì tốt nhất chỉ im lặng chờ bọn họ chán rồi sẽ tìm đối tượng khác, bỏ qua chúng ta thôi”.

“Ôi…”. Minh Châu ôm đầu đầy đau khổ: “Tự nhiên dẫm phải đống phâ*n, rửa không được mà không rửa thì không ngửi được. Tức quá đi thôi. Chị Hoài An, chị phải cố lên đấy, xảy ra chuyện gì em cũng nhất định không bỏ chị”

Hoài An bật cười: “Ừ”.

Hai người vừa nói đến đó thì cánh cửa bật mở, Thái Yên xồng xộc đi vào, sắc mặt xanh mét như tàu lá.

Minh Châu thấy cô ta thì ánh mắt lập tức sáng rỡ như sao, lập tức đứng dậy: “Quên mất, còn một cô con nhà giàu ở đây nữa, cô ấy có thể giúp chúng ta mà. Thái Yên, cô có quen cái thằng cha Hải Đăng của tập đoàn Hoàn Mỹ không?”

“Quen”. Thái Yên định nói gì đó, nhưng bị thu hút bởi lời của Minh Châu nên cau mày quay sang: “Anh ta làm gì chị Hoài An à?”

“Cũng chưa làm gì, mới hành tôi một trận ra bã vì chị Hoài An từ chối hắn thôi”.
“Gì?”
“Hắn mời bọn tôi đi ăn, xong ở trước mặt mọi người hỏi chị Hoài An có đi theo hắn không. Chị Hoài An từ chối, thế là hắn bẽ mặt nên hôm nay bảo kế toán cố ý làm sai giấy tờ để tôi phải đi chuyển tiền đền bù hợp đồng mấy lần liền”.

“Anh ta bị thần kinh rồi à?”. Thái Yên đi đến chỗ Hoài An, nói: “Chị Hoài An, để em xử anh ta cho. Tán tỉnh vớ vẩn. Tưởng ai cũng cần tiền của anh ta chắc”.

Hoài An không để lọt tai những lời này, cô chỉ cảm thấy Thái Yên vội vã đến đây chắc chắn có chuyện quan trọng muốn nói nên mới hỏi: “Thái Yên, có chuyện gì mà ban nãy sắc mặt không tốt?”

“À quên mất”. Thái Yên vỗ đầu: “Em định đến thông báo cho chị một tin. Chị Hoài An, đừng có sốc nhé. Anh Minh vẫn còn sống”.

Cả Hoài An và Minh Châu đều không bất ngờ với chuyện này, chỉ đáp: “Sao em biết được?”

“Bố anh ấy vừa mới mất đêm qua, sáng nay đang chuẩn bị làm các thủ tục để đưa về nước, tin tức chấn động như thế nên các nhà báo đến đưa tin nhiều lắm, các đối tác ở bên Mỹ cũng đến tận bệnh viện để chia buồn mà, người ta gặp anh Minh và vợ chưa cưới ở bên đó nên tin tức mới lọt về”.

Hơn một tuần qua bác sĩ Hải Yên thỉnh thoảng cũng có nhắn tin nói tình hình của bố Trần Trí Minh không thuyên giảm, dù cô ấy không nói thẳng, nhưng Hoài An cũng đoán được chắc hẳn ông ấy khó có thể hồi phục được, chỉ là cô không ngờ rằng mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy.

Nghĩ đến việc Trần Trí Minh là con một, bây giờ cũng chỉ có mình anh phải nén đau thương gánh vác mọi thứ, trong lòng Hoài An cảm thấy rất cồn cào khó chịu, lúc này, cô thực sự rất muốn chạy đến bên anh, dù chẳng thể chia sẻ nỗi buồn được cũng muốn ôm anh một cái.

Nhưng hiện tại ngay cả tin tức về bố anh cô cũng phải nghe qua Thái Yên, cô chỉ là một người phụ nữ trong bóng tối của anh, Hoài An chẳng có tư cách gì để đứng bên anh vào thời gian này cho nên chỉ có thể nói:

“Anh ấy thế nào rồi?”.

“Em nghe nói anh ấy vẫn khỏe, bây giờ trong mắt người khác anh ấy với bác sĩ kia vẫn là vợ chồng chưa cưới, nên chuyện tang sự hai người vẫn đang cùng nhau lo liệu”. Thái Yên vẫn nhớ trước đây Hoài An có tình cảm với Trần Trí Minh, cho nên mới bảo: “Chị Hoài An, chị có muốn đến tham dự lễ tang không? Chắc tối nay anh ấy sẽ về đến đây, ngày mai tổ chức lễ tang đấy”.

Hoài An suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Chắc là có. Thái Yên, em biết thời gian địa điểm đúng không?”

“Biết chứ. Tối nay em còn ra sân bay đón gia đình anh ấy mà”. Thái Yên nói: “Nhà em với nhà anh ấy làm ăn với nhau mấy chục năm nay, đôi bên cũng thân thiết. Bác trai mất đột ngột như thế, người ngoài như em còn cảm thấy đau lòng, không biết anh ấy sẽ thế nào nữa”.

Nói tới đây, con bé lại thở dài thườn thượt: “Mẹ anh Minh mất sớm, một mình bố anh ấy nuôi anh ấy lớn lên, hai bố con không hợp tính nhau, hay khắc khẩu nhưng nương tựa nhau sống mấy chục năm nay, chắc giờ bố anh ấy mất đi, anh ấy sẽ buồn lắm”.

Minh Châu lúc này mới nói chen vào: “Kiểu gì chẳng buồn. Nhà có đông người còn buồn não ruột, đằng này chỉ có hai bố con, mất người thân duy nhất thì chắc suy sụp lắm”.

“Cũng không hẳn là người thân duy nhất đâu”. Thái Yên ngồi xuống ghế, tự rót ra một ly nước, uống xong lại nói: “Nói chung về đời tư bên ngoài thì bố anh ấy còn có thêm mấy người con riêng nữa, nhưng con chính thống duy nhất thì chỉ có mình anh ấy thôi, gia sản phần lớn thuộc về anh Minh mà. Bọn tôi không chơi với bọn ngoài giá thú bao giờ”

“Lại còn thế nữa à?”
“Không thì sao? Bố tôi cũng có con ngoài giá thú mà, nhưng được chia bao nhiêu cổ phần đâu. Tôi nói cho cô nghe, đàn ông có tiền thì phụ nữ vây quanh là điều không thể tránh khỏi, vì thế nên nếu anh Minh lấy tôi làm vợ hai cũng chẳng sao. Sinh con chính thống với tôi là được rồi”.

“Tư duy của người giàu đỉnh thật đấy”. Minh Châu búng tay tách một cái: “Thế lỡ đám con riêng kia kiện đòi chia thừa kế thì sao?”

“Kiểu gì chẳng có di chúc hết rồi”. Thái Yên nói đến đây đột nhiên lại nghệt ra, nhớ chợt nhớ ra chuyện gì đó: “Chậc, nhưng mà bố anh Minh bị đột quỵ, không biết đã chuẩn bị di chúc chưa. Hy vọng là rồi. Nếu không thì phiền lắm. Bao nhiêu năm nay anh Minh cũng không qua lại với con riêng của bố anh ấy bao giờ mà”.

Hoài An vẫn biết đời tư của giới tài phiệt luôn phức tạp, nhưng lại không nghĩ Trần Trí Minh lại có gia đình phức tạp đến mức ấy. Lúc anh chưa mất trí nhớ, hai người không thân thiết tới mức có thể chia sẻ cả những chuyện cá nhân, khi anh ở bên cô, anh lại chẳng có hồi ức gì về bản thân mình, cho nên tất thảy những thứ về cuộc đời của Trần Trí Minh, cô chỉ có thể nghe qua lời của Thái Yên.

Hoài An nghĩ với tình hình hiện tại, bố của anh mất đi thì mọi thứ xung quanh Trần Trí Minh chắc sẽ càng khó khăn hơn nhiều. Một là vì chuyện ở Thiên Minh, hai là giờ đây có lẽ anh còn phải đối phó với cả những người con riêng kia. Cô chỉ là người ngoài, nghĩ tới đã đau đầu rồi, không biết bây giờ Trần Trí Minh còn mệt mỏi ra sao.

Hoài An lo cho anh nên hôm ấy cứ thấp tha thấp thỏm mãi, khi trở về nhà, cô chủ động nhắn tin cho bác sĩ Hải Yên để hỏi thăm tình hình. Nhưng chắc cô ấy vẫn chưa xuống khỏi máy bay nên tin nhắn chưa được xem, tài khoản Zalo cũng hiển thị truy cập vào hơn một ngày trước.

Cô chẳng ăn nổi miếng cơm nào, cứ ôm điện thoại nhìn chằm chằm suốt cả buổi, sau đó lại nóng ruột nên lên mạng tìm các bài báo mới nhất xem thử, cuối cùng cũng thấy vài tờ báo tài chính đưa tin về doanh nhân Việt kiều Mỹ Trần Minh Triết qua đời do đột quỵ.

Hoài An thấy cái tên Trần Minh Triết này rất quen, cố lục lọi trí nhớ một lúc mới chợt nhớ ra ông ấy chính là người mà những thập niên 90 thường xuyên được xuất hiện trên mặt báo. Những năm ấy tập đoàn Minh Triết của Trần Minh Triết đầu tư về các thiết bị và linh kiện điện tử, người dân ở đảo mỗi lần vào được đất liền là sẽ tranh thủ đi mua loa đài và ổn áp của Minh Triết.

Một tuần mới có một số báo về bưu điện đảo, bố cô sẽ đạp xe ra mua một tờ rồi suốt ngày tấm tắc bảo: “Đồ của Minh Triết này tốt thật, loa nghe sướng tai hơn hẳn. Mà cái ông chủ công ty này trông cũng ra dáng đấy chứ nhỉ? Nhìn có nét lãnh đạo đấy, cái lông mày có tướng siêu giàu”.

Khi đó còn nhỏ nên Hoài An không hiểu tướng siêu giàu là gì, chỉ biết Minh Triết đã là một cái tên quá quen thuộc với tuổi thơ của cô, ai ai cũng dùng đồ của Minh Triết, sau đó khi cô lớn lên thì các tập đoàn công nghệ mới cũng bắt đầu mọc lên như nấm và dần dần thay thế những nhà sản xuất cũ, cái tên Minh Triết cũng trôi vào dĩ vãng từ đó.

Hôm nay nghe lại lần nữa, không ngờ Trần Minh Triết lại là bố ruột của Trần Trí Minh, huyền thoại của giới kinh doanh là cha anh, chẳng trách người ta gọi gia đình Trần Trí Minh là tài phiệt.

Cho nên lời của Hải Đăng nói đột nhiên như một cái gai cắm sâu trong lòng cô, bốn chữ “môn đăng hộ đối” với nhà trâm anh thế phiệt, Hoài An rất hiểu, mà lại cũng không hiểu!

Chật vật cả đêm hôm ấy, sáng hôm sau cô ngủ dậy rất sớm, không nhận được hồi âm của Hải Yên nên cô đành liên lạc với con bé Thái Yên.

Thái Yên nói chuyên cơ riêng của gia đình Trần Trí Minh đã hạ cánh xuống sân bay từ lúc 5h sáng, th.i hài của cha anh cũng đã được chuyển về nhà tang lễ, khoảng 10h sẽ bắt đầu đón khách đến viếng. Hoài An hỏi địa chỉ xong, cảm thấy vẫn còn sớm nên lại pha một cốc café để uống, nghĩ tới sắp gặp lại Trần Trí Minh, trong lòng cô nửa vui mừng, nửa lại chẳng thể vui mừng.

Hoài An cứ cầm chiếc điện thoại của anh lật đi lật lại mãi, sau đó theo thói quen lại mở danh bạ ra xem. Danh bạ của Trần Trí Minh chỉ lưu duy nhất số điện thoại của cô, còn lưu bằng biệt danh hơi sến súa: “Luật sư Hoài An hay cáu kỉnh”.

Suốt hơn một tuần nay không liên lạc với anh, mỗi khi nhớ Trần Trí Minh, cô đều ôm chiếc điện thoại này, cố gắng kiên cường chống đỡ. Giờ sắp anh về rồi thì cô càng sốt ruột, chỉ mong được nhìn thấy anh thật nhanh.

10 giờ sáng, Hoài An thay một bộ đồ màu đen lịch sự rồi một mình lái xe đến nơi tổ chức tang lễ. Bởi vì danh tiếng của chủ tịch Trần Minh Triết quá lớn, người đến viếng rất đông nên từ bên ngoài đã có mấy vòng nhân viên phân loại khách và tiếp đón.

Hoài An ghi tên vào sổ chia buồn xong mới theo dòng người đi vào. Tới đại sảnh ngập tràn hoa trắng, cô thấy có rất nhiều người đang đứng bên trong, có bác bác sĩ Hải Yên, Thái Yên, Hải Đăng và những người khác mà cô vẫn thường thấy xuất hiện trên tạp chí doanh nhân.

Trần Trí Minh đứng ở vị trí trang trọng nhất, anh mặc một bộ quần áo màu đen đứng trước lư hương, trông anh có vẻ gầy hơn, quầng mắt hơi trũng xuống, toàn thân tản mát ra nét mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường cứng rắn, như một cây đại thụ không sợ gió mưa. Mỗi người đi qua anh đều lịch sự cúi đầu một cái, nét mặt vô cùng trịnh trọng và thành kính.

Trái tim của Hoài An bất giác đập nhanh một nhịp, lúc này cô rất muốn đến bên anh, nhưng lại không muốn gây chú ý nên vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường, chậm rãi nhích từng bước đi tới. Khi cô thắp hương xong, quay sang nhìn Trần Trí Minh, anh cũng chỉ gật đầu với cô một cái, ánh mắt lạnh nhạt không một chút dao động, giống như anh chỉ đang cảm ơn cô như cảm ơn những người khác mà thôi.

Thái độ này của Trần Trí Minh khiến Hoài An rất ngạc nhiên, cô đã nghĩ hẳn anh sẽ phải bất ngờ khi cô tới đây, nhưng Trần Trí Minh lạnh lùng như vậy làm lòng cô hoài nghi mãi.

Nhưng phía sau còn đông người nên cô không thể hỏi anh, chỉ lặng lẽ rời khỏi đó. Tuy nhiên khó khăn lắm mới gặp được nhau, Hoài An muốn đợi Trần Trí Minh nên cứ quanh quẩn bên ngoài, cô chờ tới tận tối mịt, khi mọi người đã về gần hết mới gặp được Trần Trí Minh và bác sĩ Hải Yên từ bên trong đi ra.

Bác sĩ Hải Yên nhận ra cô từ xa, lên tiếng trước: “Luật sư Hoài An, tôi thấy cô đến từ sáng, tưởng cô về rồi?”

“Chưa, tôi vẫn ở đây”. Cô nhìn sang Trần Trí Minh, thấy anh bước chậm lại, nhưng không có ý định dừng chân. Hoài An thực ra có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng bây giờ lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ nói một tiếng:

“Anh có mệt không?”.

Trần Trí Minh khẽ nhíu mày, gương mặt anh vẫn chẳng để lộ cảm xúc gì khi gặp cô. Anh đáp một cách khách sáo: “Cảm ơn luật sư Hoài An đã quan tâm”.

Nét mặt Hoài An như đóng băng tại chỗ, cô quay sang nhìn Hải Yên, thấy cô ấy cũng lúng túng không biết phải làm sao. Mãi tới khi Hải Yên định mở miệng, thì Trần Trí Minh lại nói:

“Tôi nghe Hải Yên nói cô là người đã cứu tôi từ biển lên?”.