Chấp niệm Hoài An - Đoạn 30

Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0

Đoạn 30

Câu hỏi ấy như một mũi tên bén nhọn xuy.ên thẳ.ng vào trong tim Hoài An, khiến cô có cảm giác lồng ngực mình như bị ai xé toạc, khó chịu không sao hít thở nổi.

Bác sĩ Hải Yên có lẽ cũng cảm thấy Trần Trí Minh hỏi lời này thật sự quá tuyệt tình, nên mới nói đỡ một câu: “Cô ấy…”

Tuy nhiên, còn chưa nói dứt câu thì Hoài An đã ngắt lời: “Tôi chỉ tình cờ vớt anh lên thôi, giai đoạn sau đó là hồi sức và đưa đến bệnh viện là những người khác”.

“Như vậy cũng là cứu tôi rồi, luật sư Hoài An, cảm ơn nhé”. Trần Trí Minh nói một cách khách sáo: “Bây giờ gia đình tôi đang có việc bận nên không tiện, đợi một thời gian nữa tôi sẽ bảo trợ lý sắp xếp cảm ơn cô sau”.

Hoài An cười nhạt: “Không cần đâu, là ai trong tình huống đó cũng sẽ làm như vậy thôi”. Chiều muộn, vẫn còn lác đác những người đến viếng, bọn họ đi qua Trần Trí Minh cũng muốn tranh thủ nói chia buồn vài lời, cô không còn lý do ở đây làm phiền anh nên sau đó lại nói: “Thành thật chia buồn cùng gia đình anh. Hy vọng anh sẽ sớm vượt qua. Tôi còn có việc, xin phép về trước”.

Trần Trí Minh lịch sự gật đầu tỏ ý cảm ơn lần nữa, bác sĩ Hải Yên thì muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hoài An không trông đợi thêm lời nào từ hai người bọn họ, dứt khoát quay người đi thẳng, suốt dọc đường từ ấy ra đến chỗ đỗ xe, gương mặt cô vẫn lạnh lùng không một biểu cảm, nhưng trái tim thì gần như nát tan, muốn khóc nhưng chẳng khóc được, muốn cười cũng chẳng cười nổi.

Lúc vừa định lên xe thì cô phát hiện ra Cảnh Duy cũng đỗ xe cách đó vài mét. Trời tối nhưng anh ta vẫn nhận ra cô, lên tiếng chào hỏi trước: “Luật sư Hoài An?”

“Chào anh”. Cô đáp.

“Hình như tôi đã gặp cô ban sáng rồi, sao giờ lại vẫn ở đây?”.

Ngày hôm nay, Thiên Minh bao trọn cả nhà tang lễ này, vì vậy, Hoài An không thể đến viếng một người khác ngoài chủ tịch Trần Minh Triết được. Cho nên, cô đành kiếm một lý do để nói dối: “Tôi có công việc ở gần đây nên để gửi xe ở chỗ này luôn. Bây giờ mới qua lấy. Anh chuẩn bị về à?”

“Tôi đi mua một ít đồ. Chủ tịch còn chưa về, tôi về sao được chứ?”. Cảnh Duy cười cười: “Bao lâu nay tìm kiếm anh ấy mãi không thấy đâu, hoá ra là ở bên Mỹ cùng bố anh ấy, vậy mà chẳng liên lạc về lần nào. Làm bọn tôi lo lắng suốt cả tháng trời”.

“Tôi nghe nói bố của anh ấy bị đột quỵ?”

“Chính xác là nhồi máu cơ tim. Tin tức này tôi cũng mới biết cách đây hai hôm”. Cảnh Duy thở dài: “Tập đoàn Minh Triết ở nước ngoài khá lớn, lớn hơn Thiên Minh nhiều. Nên các thông tin về bố của chủ tịch được giấu kín lắm, hôm ông ấy mất, tôi mới biết ông ấy bị nhồi máu cơ tim nằm viện đã hơn một tuần nay”.

“Anh có thấy lạ không? Một người có bác sĩ riêng chăm sóc, lại được khám sức khoẻ thường xuyên như thế, nguy cơ nhồi máu cơ tim phải thấp mới đúng. Hơn nữa tôi xem cáo phó cũng thấy ông ấy tuổi chưa cao lắm”.

Có lẽ vì lần trước đã bị Hoài An bắt được tia chột dạ trong mắt mình nên lần này Cảnh Duy rất đề phòng: “Sức khoẻ con người mà, khó nói trước được lắm. Ngay cả bác sĩ chuyên khoa tim mạch cũng có thể bị nhồi m/áu cơ tim mà”

“Cũng phải”. Hoài An không muốn dây dưa thêm với anh ta, mở cửa xe: “Không làm phiền trợ lý nữa, tôi phải về đây”

“Ừm. Luật sư Hoài An về cẩn thận nhé?”
“Cảm ơn”.

Khi nổ máy rời khỏi đó, qua khỏi cánh cổng nhà tang lễ một đoạn rồi, sống lưng thẳng tắp của Hoài An mới từ từ trĩu xuống. Cô im lặng lái xe, tầm mắt như chìm vào trong những phố xá đông đúc tấp nập, lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc, lần đầu tiên cô ngồi lên xe rồi lại chẳng biết mình phải đi đâu về đâu.

Có lẽ, thời gian qua cô đã quá dựa dẫm vào tình cảm của Trần Trí Minh, dựa dẫm đến mức quên cả chuẩn bị sẵn tinh thần cho mình, cho nên bây giờ đối diện với sự lạnh lùng của anh mới cảm thấy đau lòng đến thế.

Một năm trước khi cô mới chỉ thích anh, biết Trần Trí Minh có vợ con thì chỉ thấy mất mát một chút, nhưng bây giờ sau khi trải qua quãng thời gian ngọt ngào ở đảo cùng người đàn ông ấy, một người vốn luôn tự tin rằng cả đời này sẽ chẳng phải quỵ luỵ ai như cô, lại có cảm thấy khó khăn không sao chấp nhận được.

Hoài An tự nhủ có lẽ vì anh đã nhớ lại, có mặt Hải Yên ở đó không tiện thể hiện tình cảm nên mới tỏ ra lạnh nhạt với cô, hoặc cũng có thể vì gia đình xảy ra chuyện, tâm trạng Trần Trí Minh không tốt nên mới thờ ơ như thế.

Nhưng người thông minh như cô nào tin vào chuyện viển vông như vậy, chẳng qua vì cô cố chấp không muốn tin, cho nên mới tự lừa mình dối người như thế mà thôi.

Hoài An lái xe lang thang ở ngoài đường gần 2 tiếng, đến lúc trở về nhà, mở điện thoại ra mới thấy tin nhắn của Hải Yên đã gửi từ hơn một giờ trước. Cô ấy nói Trần Trí Minh đã nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, nhưng đoạn ký ức suốt một tháng ở đảo thì anh lại không nhớ ra được, cho nên thái độ mới xa cách như vậy. Bác sĩ Hải Yên bảo Hoài An kiên nhẫn đợi một thời gian nữa, khi nỗi đau mất cha qua đi, cô ấy sẽ tìm cách để anh nhớ lại xem sao.

Hoài An nghe xong chỉ cười, gửi lại một tin: “Không cần đâu, giữa tôi và anh ấy lúc trên đảo cũng không có gì cả. Một tháng thì có gì với nhau được chứ, nếu có, cũng chỉ là mến một chút thôi. Bây giờ trở lại thành phố thì chúng tôi cũng quay về mối quan hệ trước kia rồi, tập đoàn Thiên Minh và văn phòng Luật Bình An chỉ có duy nhất mối quan hệ hợp tác thôi”.

“Hoài An, cô đừng nghĩ thế. Tôi biết anh ấy đối với như thế nào mà. Chẳng qua bây giờ có quá nhiều chuyện xảy ra nên tạm thời anh ấy chưa thể nghĩ tới chuyện ở phía cô được thôi. Cô cứ đợi một thời gian nhé. Tôi sẽ cố gắng tìm cách để hai người có thể bình thường lại như lúc trước”.

Hoài An không muốn nhắc nhiều về chuyện này, cô có lòng tự trọng của riêng mình, hơn nữa, chuyện tình cảm là chuyện giữa hai người, có lẽ không cần có sự giúp đỡ của người thứ 3 để chứng minh cô và Trần Trí Minh từng yêu nhau. Vì vậy, cô không muốn tiếp tục chủ đề này, chỉ nói:

“Bác sĩ Hải Yên, anh ấy thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?”
“Mấy ngày này anh ấy thức trắng, đêm qua ở trên máy bay cũng không ngủ chút nào, hôm nay thì đứng cảm ơn khách đến viếng suốt từ sáng đến giờ. Tôi nghĩ chắc là anh ấy mệt lắm rồi”

Hoài An không nói mấy câu sáo rỗng như “Cô chăm sóc anh ấy giúp tôi nhé”, hoặc là “Cô bảo anh ấy nghỉ ngơi chút đi”, chỉ đáp: “Ban nãy tôi gặp trợ lý của anh ấy ở bên ngoài chỗ đỗ xe. Tôi có cảm giác không tin tưởng được người này, nhất là sau chuyện anh ta không thực sự muốn tìm anh Minh, còn tung tin chủ tịch mất tích để làm nhiễu loạn tập đoàn”.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại với anh ấy”. Hải Yên nhắn: “Luật sư Hoài An, còn chuyện gì nữa không?”

“Còn người bạn tên Hải Đăng của anh ấy nữa. Nói chung, chắc vì tôi không hiểu chuyện kinh doanh, nên tôi nhìn người nào cũng thấy không đáng tin”.
“Không phải đâu, cô rất hiểu chuyện kinh doanh đấy chứ. Vốn dĩ trên thương trường không có bất cứ người nào đáng tin mà”.
“Bác sĩ Hải Yên, cô cũng giữ gìn sức khoẻ nhé”.
“Cảm ơn Hoài An. Cô cũng nghỉ ngơi đi, đừng buồn nhé. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng”.

Hoài An không trả lời nữa, cô tắt điện thoại, ngồi ngẩn người trong phòng khách một lúc rồi mới đứng dậy đi tắm. Khi ngang qua tủ rượu, chẳng hiểu sao lại muốn uống một chút, vì thế nên cô cầm theo chai Maccallan Distillery XOP lúc trước uống dở với Trần Trí Minh vào bồn tắm, vừa ngâm mình dưới nước, vừa uống rượu, tới khi say đến liểng xiểng rồi mới loạng choạng về phòng đi ngủ.

Trong giấc mơ, cô lại mơ thấy Trần Trí Minh cùng mình quay về đảo S. Anh cõng cô đi trên bờ biển, hỏi cô cảm thấy thế này đã đủ lãng mạn như phim ngôn tình Trung Quốc chưa, Hoài An ôm chặt lấy cổ anh, rõ ràng thích không chịu được, nhưng ngoài miệng vẫn kiêu căng nói: “Chẳng lãng mạn gì cả, anh phải hỏi em có muốn hái sao trên trời không, anh hái xuống cho em, thế mới giống nam chính trong phim chứ”

Trần Trí Minh bật cười: “Hái sao viển vông quá, hái thứ khác đi”

“Hái cái gì?”

Anh buông một tay đang nắm bắp chân cô ra, thò vào trong túi quần, lấy một túi nhung màu xanh dương đưa cho cô. Hoài An cảm thấy chiếc túi này khá nặng nên cầm lên xóc thử, nghe bên trong sột soạt mới hỏi Trần Trí Minh: “Đây là cái gì?”.

“Kim cương đấy”. Anh bảo cô: “Trong này có 9999 viên, không rõ có nhiều hơn sao trên trời không, nhưng anh đảm bảo lấp lánh hơn sao trên trời. Luật sư Hoài An, anh không hái nổi sao, nhưng kim cương thì em muốn bao nhiêu cũng có”.

Hoài An rõ ràng không đổ vì kim cương, nhưng lại đổ rần rần vì người đàn ông này. Cô ôm chặt lấy cổ anh lẫn túi kim cương: “Chủ tịch Trần Trí Minh, có phải tiền của đàn ông ở đâu thì tâm cũng sẽ ở đó không?”

“Không hẳn”. Anh đột nhiên đổi giọng, lạnh lùng trả lời cô: “Anh có rất nhiều tiền, bên cạnh cũng có rất nhiều phụ nữ, chẳng lẽ anh cứ cho người nào tiền thì tâm anh cũng ở đó sao?”. Trần Trí Minh trong mơ cười nhạt, buông cả hai tay khỏi chân cô: “Hoài An, chẳng qua anh cho em nhiều tiền hơn bọn họ vì em đã cứu anh thôi. Chúng ta không phải người cùng thế giới, em đừng ảo tưởng anh cho em tiền là vì yêu em”

Mơ đến đây, Hoài An giật mình choàng tỉnh dậy, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch như trống dồn trong ngực. Cô bàng hoàng một lúc mới bình tĩnh được, ngẩng đầu ra cửa sổ thì bầu trời đã sáng từ lâu, trong điện thoại là 4, 5 cuộc gọi nhỡ của Minh Châu.

Hoài An hít vào mấy hơi thật dài, khi cảm thấy giọng đã ổn mới gọi lại cho con bé. Chưa quá hai hồi chuông, Minh Châu đã nghe máy:

“Chị Hoài An, hôm nay chị không đi làm à?”

“Chị ngủ quên, vừa mới dậy”. Cô đáp: “Sao thế em?”

“Sáng nay có mấy đối tác gọi điện thoại tới đòi hủy hợp đồng, em bảo để chị gọi lại nói chuyện xem thế nào đã, nhưng họ không đồng ý, cứ nhất quyết đòi hủy”. Gần 6 năm làm việc cùng Hoài An, Minh Châu chưa từng thấy cô ngủ quên bao giờ, lần này nó rất ngạc nhiên, nhưng chuyện các đối tác hủy hợp đồng liên tục còn đáng lo hơn nên con bé rất nóng ruột: “Từ sáng đến giờ 3 bên hủy hợp đồng rồi. Chị Hoài An, có phải là cái lão Hải Đăng kia làm đúng không?”

Hoài An không trả lời, chỉ đáp: “Để chị đến văn phòng rồi gọi điện thoại thương lượng với họ thử xem”.

“Vâng”.

Mới có mấy ngày mà gần 10 đối tác đã hủy hợp đồng với văn phòng Luật của cô, Hoài An tuy đau lòng vì chuyện của Trần Trí Minh nhưng cô vẫn phải kiếm cơm ở thành phố này, vì vậy trước mắt đành gạt hết mọi chuyện sang một bên, tìm cách tháo gỡ chuyện công việc trước.

Hoài An rửa mặt, thay quần áo, trang điểm sơ qua một chút rồi lái xe tới văn phòng. Cô bảo Minh Châu gửi danh sách những đối tác đã hủy hợp đồng vào sáng nay, sau đó đích thân gọi lại cho từng người để thuyết phục, bọn họ hầu hết đều không trả lời lý do cụ thể, chỉ bảo cảm thấy không thích hợp với phong cách làm việc của cô nên muốn tìm một luật sư khác. Hoài An nói đến mỏi cả miệng, cuối cùng cũng chỉ nhận về một câu:

“Cô Hoài An, mặc dù cô rất giỏi, nhưng ở thành phố này giỏi không thì chưa đủ đâu, không khéo léo ấy à, tài năng đến mấy thì cũng sẽ bị vùi dập thôi. Tôi không hợp tác nữa thì sẽ không thay đổi ý định, cô không cần phải gọi điện thoại tới thuyết phục tôi đâu, chúng tôi chỉ là một khách hàng nhỏ thôi, vụ kiện cũng nhỏ, không dám làm nhọc lòng luật sư Hoài An. Chào cô”.

Tỷ lệ thuyết phục thành công 0/100% khiến Hoài An đã mệt mỏi lại càng thêm mệt mỏi. Cô chán nản ném điện thoại xuống bàn, xoa mặt mấy lượt cho tỉnh táo lại. Minh Châu đem café vào, thấy vậy mới nói: “Không được hả chị?”.

“Bọn họ nói sẽ tìm luật sư khác”. Hoài An ngẩng đầu nhìn con bé: “Người thì chê phí luật sư quá cao, người thì nói không phù hợp với phong cách làm việc của văn phòng luật chúng ta”.

“Bọn họ chỉ đang kiếm lý do thôi”. Minh Châu thở dài: “Hay là… chị gọi cho Thái Yên đi. Hôm trước cô ấy bảo sẽ giúp chúng ta mà”.

“Khó khăn của chúng ta không liên quan đến cô ấy, vì sao lại phải nhờ cô ấy giúp chúng ta?”. Hoài An xưa nay luôn không thích cậy nhờ người khác, nhất là dựa vào người giàu như Thái Yên. Như vậy, cô sẽ có cảm giác như mình đang lợi dụng con bé.

Có điều, nét mặt lo lắng của Minh Châu cũng làm cô cảm thấy rất áy náy, cho nên sau đó, Hoài An mới dịu giọng an ủi: “Minh Châu, đừng lo lắng quá, nếu tạm thời không nhận được các vụ kiện lớn thì chúng ta nhận các vụ kiện nhỏ, hoặc nhận thêm tư vấn online. Cố gắng vượt qua giai đoạn này thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi”.

“Chị Hoài An, em không lo về công việc. Cùng lắm thì không làm việc này thì làm việc khác. Em chỉ lo cho chị thôi. Tự nhiên động vào cái tên thần kinh kia, lỡ hắn muốn dìm chúng ta ch*t hẳn, không cho sống nổi ở thành phố này nữa thì sao?”
“Để chị tính xem phải làm thế nào”.
“Chị, hôm qua chị đến tang lễ của bố anh Minh, chắc có gặp anh ấy rồi đúng không?”.

“Ừ. Đông người, cũng chỉ thắp nén hương rồi đi thôi”. Hoài An cười: “Con bé này, chị đã nói sẽ không nhờ vả ai mà. Đừng có ngồi đó tính tên người có thể giúp chúng ta nữa”

Minh Châu miệng thì nói vâng dạ, tiu nghỉu đi ra ngoài, nhưng lại lén lút nhắn tin cho Thái Yên, hỏi có cách nào giải quyết được chuyện này giúp Hoài An không. Lúc này, Thái Yên vẫn đang ở nhà chính của gia đình Trần Trí Minh, hậu sự của bố anh đã hoàn thành xong xuôi, nhưng vẫn còn khách đến chia buồn nên Trần Trí Minh vẫn phải rót trà tiếp khách cả buổi.

Thái Yên nhìn màn hình một lúc rồi mới nhắn lại: “Bây giờ tôi đang ở chỗ anh Minh, chưa gặp được cái lão Hải Đăng đó kia, để vài hôm nữa rồi nói sau. Với cả cô cứ bảo chị Hoài An không cần lo gì, chị ấy thất nghiệp thì về làm luật sư riêng cho tôi, tôi trả lương cao hơn tiền phí luật sư chị ấy kiếm hàng tháng”.

Minh Châu đọc xong thì chẳng buồn nói nữa, đúng là mấy người giàu này chẳng bao giờ thiếu tiền nên không có nỗi lo như cô. Chủ văn phòng Luật Bình An làm sao có thể chấp nhận thất bại rồi về làm luật sư riêng cho một cô nàng tiểu thư đỏng đảnh được chứ? Không, như vậy sẽ chẳng còn là chị Hoài An nữa mất. Vì vậy, Minh Châu nghĩ chắc là chỉ có thể nhờ đến Trần Trí Minh thôi, dù sao chủ tịch tập đoàn Thiên Minh cũng là người hiểu chuyện, lại có mối quan hệ đặc biệt với Hoài An, Trần Trí Minh chắc sẽ có cách giúp bọn họ.

***

Những ngày tiếp theo, tin tức về lễ tang của chủ tịch Trần Minh Triết vẫn ngập tràn trên các tờ báo kinh doanh. Trần Trí Minh không liên lạc với Hoài An, tuy nhiên cô vẫn nhìn thấy anh xuất hiện trên các trang báo đó, hầu hết là trả lời về cuộc đời của cha anh, định hướng phát triển tiếp theo của tập đoàn Minh Triết ở bên Mỹ, trong đó, có một phóng viên hỏi Trần Trí Minh có định tiếp tục sang Mỹ định cư để quản lý việc kinh doanh không, anh đã trả lời có.

Hoài An nhìn đi nhìn lại mấy dòng chữ này, lại nhìn gương mặt anh trên báo. Cô cảm thấy Trần Trí Minh vẫn là Trần Trí Minh của một tháng trước, nhưng chắc hẳn anh đã không còn “muốn cưới” cô. Bởi vì nếu còn nhớ lời hứa cũ, anh đã không chọn đi Mỹ mà quay về đây tìm cô rồi.

Trần Trí Minh khi đó đã nói nếu như anh phục hồi trí nhớ mà lại quên mất thời gian ở đảo thì cô hãy nhắc anh, nhưng Hoài An nhắc thì anh sẽ nhớ lại ư? Hay là lại giống như trong giấc mơ kia, nói anh cho cô nhiều tiền hơn người khác vì cô đã cứu anh, ngoài ra, bọn họ vốn không cùng một thế giới, cô đừng ảo tưởng tình cảm anh dành cho cô?

Hoài An nghĩ đến đây thì lắc đầu cười. Lúc trước cô đã nói sẽ không nhắc, vì biết đâu Trần Trí Minh phục hồi trí nhớ rồi, tự nhiên sẽ thấy cô trở thành gánh nặng cho anh. Vì vậy, bây giờ Hoài An cũng sẽ quyết định như thế, cô sẽ đợi Trần Trí Minh, dù anh nhớ lại hay chẳng còn nhớ gì về quãng thời gian ngọt ngào nhất của hai người nữa, cô cũng chỉ như vậy mà thôi.

Các cung bậc cảm xúc của tình yêu bắt buộc phải trải qua mới có. Đâu thể hình thành qua một lời nhắc sáo rỗng nhạt thếch được chứ?

Mấy ngày hôm sau, bác sĩ Hải Yên thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm Hoài An, có lẽ cô ấy sợ cô buồn nên muốn động viên, nhưng công việc của cô lúc này không như ý muốn, cả ngày phải gọi điện thoại thuyết phục đối tác, lại phải căng não nghĩ cách để giữ chân những khách hàng còn sót lại, thành ra, Hoài An cũng không muốn bị chi phối quá nhiều bởi những việc xung quanh Trần Trí Minh. Cô chỉ trả lời bác sĩ Hải Yên rằng: Cô không sao, mọi việc vẫn ổn, chỉ là thời gian này hơi bận một chút nên không có sức để quan tâm đến những chuyện khác thôi.

Bác sĩ Hải Yên cũng ít nhiều hiểu tính cô nên nói: “Luật sư Hoài An, bận thì bận, nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe nhé. Trông cô xinh lắm, nhưng mà hơi gầy, tôi đoán công việc của cô quá bận, không ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ. Cứ kéo dài như thế sẽ không tốt đâu”.

“Cảm ơn bác sĩ Hải Yên. Được bác sĩ dặn dò thế này thì phải nghe chứ. Cô yên tâm, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”.
“Hoài An, cố lên ^_^”.

Hoài An nhìn icon này, tâm trạng cũng khá lên đôi chút, cô nghĩ người phụ nữ mà Trần Trí Minh lựa chọn kết hôn thực sự rất xứng với anh. Bác sĩ Hải Yên thông minh xinh đẹp, lại là con gái nhà danh gia, quan trọng nhất cô ấy còn là một cô gái tốt, biết đối nhân xử thế. Nếu cô là đàn ông, nhất định cô cũng thích kiểu phụ nữ như vậy, bác sĩ Hải Yên đúng là không chê vào đâu được.

Hoài An không trả lời lại nữa, chỉ thả tim một cái rồi lại vùi đầu làm việc, đến buổi chiều, cô định ra ngoài gặp khách hàng thì lại bất ngờ nhận được điện thoại của Trần Trí Minh. Không phải số anh mới dùng ở đảo, chiếc điện thoại ấy vẫn đang ở trong nhà cô, Trần Trí Minh gọi tới bằng số 6 con 9, sim cá nhân của chủ tịch tập đoàn Thiên Minh.

Tính ra cũng đã gần 20 ngày hai người không liên lạc, giờ thấy anh chủ động gọi điện thoại đến, trái tim cô bất giác đập nhanh trong ngực, hồi hộp xen lẫn vui mừng rất khó tả, phải cố gắng ổn định tinh thần một lát mới nghe máy:

“Alo”.

“Luật sư Hoài An?”. Giọng của anh vẫn bình thản, không giống như đã nhớ ra cô, thậm chí còn có chút xa cách.

“Vâng, chủ tịch, có chuyện gì vậy?”
“Bây giờ cô có thời gian không, chúng ta đi ăn bữa cơm”

Hoài An liếc đồng hồ đeo tay, hiện tại đã là 5 rưỡi chiều, giờ cô hẹn gặp khách hàng là 7h tối, có lẽ không kịp.

Cho nên cô nói: “Hôm nay thì chắc không được rồi, tôi có hẹn gặp khách hàng lúc 7h. Nếu không quá gấp thì dời sang ngày mai được không?”

Đầu dây bên kia, Trần Trí Minh im lặng vài giây rồi nói: “Tôi sẽ nói nhanh thôi. Để tiết kiệm thời gian của cả hai, cô cứ nói địa chỉ gặp khách hàng đi, chúng ta gặp mặt ở nhà hàng gần đó”.

Thái độ này khiến cô đủ hiểu Trần Trí Minh gọi điện tới không phải để nối lại tình cảm với cô, lòng Hoài An phút chốc lạnh ngắt như tro tàn, cô cân nhắc một chút rồi đáp: “Vậy cũng được. Tôi hẹn khách hàng ở nhà hàng Trọn Vị Xưa, quận X. Anh đến nhà hàng nào thì nhắn địa chỉ cho tôi nhé”

Trần Trí Minh trả lời: “Được” rồi cúp máy.

Hoài An nhìn màn hình điện thoại trống trơn, lặng lẽ thở dài một tiếng rồi cất vào trong túi. Mấy ngày nay cô ăn không ngon, ngủ cũng không trọn giấc, trên gương mặt không giấu được mệt mỏi. Nhưng Hoài An không thích người khác thấy bộ dạng không mấy chỉn chu của mình, nhất là Trần Trí Minh, cho nên vẫn trang điểm một chút rồi mới tới địa chỉ mà anh gửi.

Trần Trí Minh vẫn rất lịch sự, anh đến từ sớm, chọn một phòng VIP riêng tư, dù hôm nay mục đích chính không phải là cùng nhau ăn bữa cơm, nhưng Trần Trí Minh vẫn gọi sẵn vài món ăn và nước uống cho Hoài An.

Khi cô đến, anh chỉ lạnh nhạt nâng mi mắt lên nhìn một cái, thậm chí còn chẳng có một tia vui mừng khách sáo, chỉ nói: “Luật sư Hoài An”.

“Xin lỗi, tắc đường nên tôi đến hơi muộn”

“Không sao. Từ đây có thể đi bộ đến nơi cô hẹn khách hàng, sẽ không làm trễ giờ của cô đâu”. Trần Trí Minh nói: “Uống chút nước đi”.

Tất nhiên, Hoài An không có tâm trạng ăn uống, cô cũng không cất túi xách, chỉ đặt trên đùi rồi nhìn thẳng vào mắt anh: “Thật ra tôi không vội, nhưng tôi nghĩ anh cũng không muốn phí phạm thời gian cho tôi. Vì vậy, anh muốn nói chuyện gì thì cứ nói đi, tôi nghe đây”.

Trần Trí Minh cũng không bất ngờ khi cô thẳng thắn như vậy, im lặng nhìn Hoài An hai giây rồi nói: “Luật sư Hoài An, việc cô cứu tôi, tôi đã nói rồi, tôi rất cảm ơn, và cũng sẽ sắp xếp cảm ơn cô bằng vật chất phù hợp. Chắc chắn số tiền đó sẽ làm cô hài lòng. Tuy nhiên, phiền cô phân biệt cho rõ chuyện tiền bạc và việc dựa vào tôi để giải quyết chuyện cá nhân. Tôi rất bận, không có thời gian và cũng không thích bị kéo vào rắc rối của người khác. Tôi có thể cho cô tiền, còn việc cô làm ăn thế nào, văn phòng Luật Bình An hoạt động ra sao không liên quan đến tôi. Cô có hiểu ý tôi không?”.