Chấp niệm Hoài An - Đoạn 4
Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0
Đoạn 4
Mưa trên biên giới vừa nặng hạt vừa buốt giá, ào ào dội xuống đất đá cỏ cây. Hoài An cùng với mọi người ngồi ở bãi đất trống phía bên mép vực, đầu đội mưa rơi, ai cũng lạnh và mệt nhưng chẳng người nào dám buông lỏng tinh thần, dù chỉ là một khắc.
Trần Trí Minh sừng sững đứng hứng mưa dưới bầu trời đen kịt tối om, nương theo những ánh chớp nhìn chằm chằm về phía vách đá đối diện. Chị nấu bếp thấy anh đứng mãi không nhúc nhích mới hỏi:
“Tổ trưởng, liệu có sạt nữa không?”
Trần Trí Minh lạnh nhạt đáp: “Tôi không biết”
“Sạt nữa thì chúng ta hết đường chạy, sau lưng là vực rồi”.
“Sạt nữa thì đất đá cũng chưa chắc tràn ra được đến đây, mọi người không cần lo lắng nhiều”. Anh nói xong, lại bảo một người công nhân dùng xẻng chặt mấy tàu lá của cây khoai ráy dại gần đó, mang đến cho mấy người phụ nữ che tạm.
Mấy người công nhân lúc này đã bắt đầu tin tưởng Trần Trí Minh, răm rắp nghe theo, chặt mấy cành khoai ráy xong còn cẩn thận dùng mấy chiếc lá của cây dại khác gần đó bọc lấy rồi đưa cho hai người phụ nữ.
Các kỹ sư khảo sát địa chất nhìn thấy chiếc lá to như vậy mới thốt lên: “Lá to quá, trông như một chiếc ô vậy”.
Hoài An nhìn bọn họ lấm lem bùn đất, gương mặt ai nấy đều bị tạt mưa đến nhợt nhạt, hơi buồn cười. Cô chỉ vào thân cây khoai ráy, nói bằng tiếng Anh: “Lá lớn, che được mưa, nhưng thân cây có độc nên động vào sẽ ngứa. Các anh đừng động vào”.
“Ồ”. Một người kinh ngạc kêu lên: “Khác loại trong rừng Amazon ư?”
“Khác chứ. Khí hậu và thiên nhiên của Việt Nam khác mà”.
“Cô gái, cô không sợ sao?”
“Sợ cái gì cơ?”. Hoài An hỏi: “Cây khoai ngứa này ấy hả?”
“Cả sạt lở đất nữa. Ban nãy tôi thấy cô đào đất cùng anh Trần để cứu người”
Hoài An vô thức liếc Trần Trí Minh một cái, ngẫm nghĩ mấy giây rồi mới đáp: “Tôi thấy anh ấy đào nên cũng đào. Dù sao ở đó cũng đã sạt xong rồi, sạt nữa chạy cũng không kịp. Hơn nữa hai người đào sẽ nhanh hơn”
Người kỹ sư kia giơ một ngón tay cái lên: “Con gái Việt Nam đỉnh thật đấy”.
Chẳng bao lâu sau mưa dần nhỏ lại rồi ngớt hẳn, Trần Trí Minh đã liên lạc lại với chính quyền địa phương để thông báo tình hình bên này. Hình như bên chính quyền đã bắt đầu khai thông đường từ chiều nên lần này đến rất nhanh, mọi người chỉ chờ thêm một tiếng nữa đã thấy các loại máy móc và xe cứu thương ùn ùn kéo vào.
Quản lý đã tỉnh được một lúc, nghe tiếng còi hụ của xe cứu thương thì nước mắt chảy như mưa, cứ nắm ống quần Trần Trí Minh nói: “Tổ trưởng, chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Tạ ơn trời phật, sống rồi”.
Trần Trí Minh ngồi xổm xuống nhìn vết thương trên chân của anh ta, đáp: “Ra khỏi đây rồi nói”
“Vâng vâng”. Quản lý vội vàng chống tay ngồi dậy, nhưng hai người công nhân khác cũng nhanh chân đi đến xốc nách anh ta lên, dìu lên xe cứu thương.
Hoài An và những người còn lại tuy không bị thương nhưng vẫn được chính quyền địa phương đưa lên xe về bệnh viện kiểm tra. Tới khi xong xuôi thì trời cũng đã sáng. Trần Trí Minh bảo lái xe và chị nấu bếp ra thị trấn mua một ít quần áo sạch mang về phát cho mọi người mặc tạm, Hoài An cũng được nhận một bộ đồ trông có vẻ hơi quê mùa.
Chị nấu bếp nhìn cô rồi che miệng cười khúc khích: “Thấy chị chọn khéo không? Đây là bộ đẹp nhất ở chợ rồi đấy. Bà béo bán hàng bảo đây là size S, 45kg mặc vừa. Đúng là vừa thật nhỉ? Em bao nhiêu cân thế?”
“Em 47kg”
“Ối, kém chị gần 20kg. Người em bé tí nhưng trông vòng nào ra vòng nấy đấy chứ. Eo bé bằng con kiến, ngực cũng vừa tay, mông cũng cong. Dáng này là dáng thắt đáy lưng ong đấy. Sau đẻ dễ lắm đây này”
Người ở quê, nhận xét thật thà nhưng hơi thẳng, khiến Hoài An có chút buồn cười, cũng chẳng biết nói ra sao. May sao cùng lúc này có một người công nhân gõ cửa rồi nói vọng vào:
“Hai người xong chưa? Tổ trưởng bảo đi ăn. Xe đến rồi”
Chị nấu bếp lập tức đáp: “Đi ăn à? Nói mới nhớ đói bụng. Xong rồi, bọn tôi ra ngay đây”
“Nhanh nhé, bọn tôi đang chờ ở sân trước cổng viện đây rồi”
“Rồi rồi, ra ngay”
Mưa xong một trận long trời lở đất, ngày hôm nay thời tiết lại nắng đẹp như chưa có trận sạt lở nào xảy ra. Trừ quản lý phải nằm lại để điều trị, mọi người rời bệnh viện xong liền kéo nhau đến một quán cơm ngon nhất ở thị trấn để ăn uống, ai cũng thấm mệt nên ăn rất nhiều, bốn tô cơm đầy chỉ một loáng đã đánh bay sạch, ngay cả Hoài An bình thường ăn ít như vậy cũng xới tận hai lần.
Trần Trí Minh bảo mọi người cứ ăn thật no, cũng gọi tất cả những món ngon nhất ở quán cơm mang ra. Anh nói mấy ngày này tạm thời chưa thể vào mỏ nên đàn ông cứ uống rượu thoải mái, chị nấu bếp cũng được nghỉ mấy ngày để về chăm con, đội khảo sát địa chất thì được tài trợ vé máy bay để xuống Hà Nội du lịch một chuyến, mọi người nghe xong liền đặt đũa xuống, vỗ tay hoan hô:
“Tổ trưởng này khác tổ trưởng của công ty cũ quá. Thế này mới đúng là lãnh đạo của bọn tôi chứ. Tổ trưởng yên tâm, sau khi đường vào mỏ khơi thông trở lại, nhất định chúng tôi sẽ tận tâm tận lực cống hiến cho tập đoàn. Chui vào hầm nguy hiểm cũng không ngại”.
Trần Trí Minh xua tay: “Trước hết mọi người cứ nghỉ ngơi đi đã. Sau hôm qua chắc ai cũng thấm mệt rồi. Để thông được đường vào mỏ chắc cũng tốn hai, ba ngày, tôi đã đặt một nhà nghỉ gần đây rồi, tiền ăn ở tôi thanh toán, lát nữa mọi người ăn xong thì cứ về đó ngủ một giấc đi. Hai, ba hôm nữa khỏe rồi thì quay về mỏ khôi phục lại mặt bằng, dựng lại lán, trông coi mỏ giúp tôi trong lúc chờ đoàn địa chất khảo sát”.
“Được thế thì còn gì bằng. Nào nào, mời tổ trưởng một ly”.
Rượu trên biên giới là loại tự ngâm, rất nặng, các công nhân uống quen nên không sao, mấy kỹ sư Châu Âu người to béo uống cũng không sao, nhưng Trần Trí Minh uống đến ly thứ 8 tai đã đỏ bừng.
Hoài An chẳng có việc gì làm, ngứa tay ngồi gấp giấy ăn thành hình chim hạc, lát sau bỗng dưng chủ quán lại mang ra hai ly nước gừng mật ong nóng hổi, đặt trước mặt cô một cốc, chị nấu bếp một cốc. Chủ quán nói Trần Trí Minh gọi nước này cho hai người từ đầu, nhưng chị ấy phải đi mua mật ong nên bây giờ mới mang ra.
Chị nấu bếp oa một tiếng:
“Tổ trưởng chu đáo thế”. Nói xong thì cầm ly nước gừng lên uống một hơi quá nửa. Khi đặt xuống, thấy Hoài An vẫn chưa uống mới huých vai cô: “Uống đi em, uống cái này trị cảm lạnh đấy. Tối qua ngâm nước mưa mấy tiếng, nay uống nước gừng mới đẩy hơi lạnh ra được. Mấy ông đàn ông uống rượu nặng để trục hàn, mình uống nước gừng mật ong”.
“À… vậy hả?”. Hoài An theo phản xạ liếc về phía Trần Trí Minh, mới đó mà giờ không thấy anh đâu. Cô nghĩ nghĩ một chút rồi cũng cầm ly nước gừng lên uống, quả nhiên cổ họng đang có chút đau cũng đột nhiên dịu hẳn.
Đám đàn ông vẫn còn kề cà uống rượu nên chị nấu bếp rủ Hoài An về nhà nghỉ trước. Dù sao ở đây cũng chẳng còn việc gì làm, cô muốn tranh thủ quay về thành phố, nhưng thấy gương mặt của lái xe suốt cả đêm không được ngủ có vẻ mệt mỏi, cô cũng không nỡ để anh ta phải đi luôn, thế nên Hoài An đành quyết định ở lại biên giới thêm một ngày.
Cô theo chị nấu bếp đi bộ về nhà nghỉ cách đó không xa, ông chủ vừa thấy hai người đã nói:
“Hai người lấy phòng của cái cậu đẹp đẹp trai đó đặt phải không?”
Chị nấu bếp cười đến híp cả mắt: “Đúng đó, tổ trưởng của chúng tôi đó. Anh ấy bảo đặt phòng nghỉ ở đây nên bọn tôi đến lấy phòng”.
“Đây nhé, chìa khóa đây, đi thẳng vào dãy nhà phía sau, phòng 102 nhé”. Nói rồi, ông chủ còn cúi xuống lấy một phích nước nóng đưa lên, là loại phích nhôm cũ, hoa văn sặc sỡ đã rỉ sét hết: “Nước nóng đây, hết thì lại ra lấy. Phích này miễn phí, phích tiếp theo 2 nghìn một phích”.
“Đắt thế, bọn tôi ở nhiều phòng, ông không miễn phí nước thì thôi, còn đòi thu 2 nghìn”. Chị nấu bếp chống nạnh trả giá: “Đừng thấy tổ trưởng của chúng tôi là người vùng khác đến mà bắt nạt nhé. Nói cho ông biết, tôi là người ở đây đấy. Nhà tôi ngay bản A, đi ra chỗ này có mấy phút thôi nhé. Ngày nào tôi chẳng đi chợ qua nhà ông, cái nhà nghỉ này làm gì có khách bao giờ. Bây giờ bọn tôi thuê một lúc cả chục phòng thế là ông vớ được mẻ khách sộp rồi đấy. Giảm giá đi, không thì tôi bảo tổ trưởng đặt chỗ khác đấy”
“Thị trấn này có mỗi cái nhà nghỉ của tôi, cô có giỏi thì đặt chỗ khác xem”
“Đi thì đi, tôi sợ gì ông. Cùng lắm là bảo các anh ấy về nhà tôi ngủ”
Ông chủ thấy chị nấu bếp làm căng thì nhìn chằm chằm một lúc, sau cũng phải chịu thua: “Được rồi, giảm giá là được chứ gì. Nước miễn phí, hết thì ra lấy”
“Thế mới đúng chứ”. Chị nấu bếp quẹt mũi, nhặt chìa khóa dưới bàn lên, kéo tay Hoài An: “Đi thôi em”.
Cô lẽo đẽo đi theo sau chị nấu bếp, lúc nhận phòng xong thì không nhịn được cười: “Chị trả giá kinh thật đấy”.
“Chuyện. Ở đây nghèo lắm, làm gì có ai thuê nhà nghỉ bao giờ đâu. Lâu lâu nhà nghỉ này mới có khách, ông chủ thấy tổ trưởng người vùng khác nên cố ý bắt nạt đấy. Nhưng đừng có mơ nhé. Có chị ở đây, đừng hòng ai bắt nạt được tổ trưởng”
Hoài An nói đùa: “Bây giờ chị bảo kê anh ấy hả?”
“Ừ. Tổ trưởng tốt mà. Mới gặp có mấy ngày nhưng chị thấy cậu ấy hơn đứt mấy ông lãnh đạo cũ trong mỏ. Cậu ấy vừa thân thiện lại vừa thoáng tính, tiêu xài cho anh em công nhân không phải nghĩ luôn, chu đáo nữa. Đấy, như vụ hôm qua, nếu là mấy thằng cha lãnh đạo cũ có khi bỏ của chạy lấy người rồi, à mà mấy gã béo như lợn ấy làm sao thông minh như tổ trưởng mà biết cách chạy khỏi sạt, có khi lại dẫn anh em ch*t cả chùm luôn ấy chứ”. Chị nấu bếp thao thao bất tuyệt, tay đẩy cánh cửa gỗ rỉ sét, miệng liến thoắng: “Tóm lại, các anh em công nhân và chị bắt đầu thấy quý cậu ấy rồi, nên ai mà bắt nạt cậu ấy thì có chị bảo kê đây”
Hoài An phì cười: “Vâng vâng”
Chị nấu bếp nhét vào tay cô phích nước: “Em vào tắm rửa lại đi rồi ngủ một giấc, chiều chị gọi dậy”.
Cả đêm thấm mệt, Hoài An tắm xong liền ngủ say như ch*t, khi tỉnh dậy đã là chiều muộn, chị nấu bếp vẫn ngáy như sấm ở giường kế bên. Cô cảm thấy hơi nhức lỗ tai nên mở cửa ra ngoài hóng gió.
Trần Trí Minh đang đứng ngoài sân sau nói chuyện điện thoại với ai đó. Hoài An không có ý nghe trộm, nhưng âm thanh cứ lọt vào tai cô:
“Túi xách nào? Em thích mẫu nào thì gửi qua đây, anh bảo trợ lý đi mua”
“Chắc ngày mai mới về đến Hà Nội”
“Nôn nóng thế cơ à?”
“Để xem đã, nếu rảnh thì anh gọi”
“Cúp máy trước đi, bên này không cúp được”
“Màn hình vỡ rồi”
Trần Trí Minh nói xong, chờ nghe âm thanh “Tút… tút” ở đầu dây bên kia rồi mới nhét chiếc điện thoại gần như vỡ tan màn hình vào trong túi quần. Lúc quay đầu lại, thấy Hoài An đang đứng ở thềm nhà phía sau thì bước chân Trần Trí Minh hơi khựng lại.
Sắc mặt anh đã trở về vẻ phong trần tuỳ hứng vốn có, ngữ điệu chẳng nghe ra mấy phần thật giả: “Luật sư Hoài An ngủ ngon không?”
“Tôi ngủ một giấc chẳng biết trời đất gì”. Cô nhìn bộ đồ trên người anh, áo nam và quần tây kiểu dáng cũ, là loại từng hot một thời của đàn ông trung niên trong những năm 90, bây giờ mặc lên người Trần Trí Minh vẫn không hề át được khí chất của anh. Ngược lại, người đàn ông này có mặc giẻ rách cũng đẹp: “Chủ tịch không ngủ à?”
“Tôi cũng ngủ một giấc chẳng biết trời đất gì. Vừa mới dậy cách đây mấy phút”. Anh hỏi: “Cô định về vào lúc nào?”
Hoài An dời mắt, ngẩng đầu nhìn ráng chiều đỏ rực trên bầu trời, nói: “Chắc là sáng mai tôi về sớm. Dùng xe của anh giờ ấy có được không?”
“Vừa hay ngày mai tôi cũng về buổi sáng. Đi cùng xe không phiền luật sư Hoài An chứ?”.
Rõ ràng là cô dùng xe của anh, sử dụng tài xế của anh, nhưng Trần Trí Minh vẫn lịch sự hỏi cô có phiền khi anh ngồi cùng không. Quả nhiên đàn ông vừa đào hoa vừa lắm tiền thì thường rất lịch thiệp.
Hoài An cũng lịch sự trả lời lại: “Phiền gì chứ, tôi đi nhờ xe anh mà. Vậy ngày mai khi nào xuất phát thì phiền anh báo với tôi một tiếng nhé”
“Khi nào ngủ dậy, ăn sáng xong thì về. Dù sao cũng chỉ có 2 chuyến bay về, chuyến 6h thì không kịp, chuyến 2h chiều thì không cần gấp”
“Vâng”
Hoài An nói xong thì cảm thấy không còn gì để tiếp tục nữa, chào tạm biệt xong thì quay vào trong phòng. Nhưng lúc cô vừa đi qua cửa thì Trần Trí Minh lại nói: “Phải rồi…”.
Cô quay đầu lại, thấy anh rảo bước đến, vừa đi vừa lấy ra từ túi quần một túi thuốc được đựng trong túi nilon trắng: “Dược sĩ nói lọ màu đỏ thì dùng để sát trùng vết thương, mấy vỉ thuốc còn lại thì có ghi hướng dẫn sử dụng rồi. Cô uống theo hướng dẫn trên đó. Uống sớm, tránh nhiễm trùng”
Hôm qua lúc chạy khỏi vùng sạt lở, Hoài An có bị đá và gai cào rách mấy chỗ trên chân. Cô cũng xuất thân từ nông thôn, mấy vết thương này không nhằm nhò gì, khi tới bệnh viện bác sĩ cũng sát trùng và kê đơn thuốc để uống rồi, nhưng mọi người gọi đi ăn vội quá nên cô mới quên béng việc đi mua thuốc. Không ngờ Trần Trí Minh để ý cả những chi tiết nhỏ như vậy, còn đi mua về cho cô.
Hoài An nhìn túi thuốc trên tay anh, lúc này mới hiểu vì sao hoa khôi trường Luật dù đã có bạn trai mới rồi vẫn khăng khăng muốn đến Thiên Minh để níu kéo tình cảm.
Cô cảm thấy nếu như mình năm nay mới 25, 26 tuổi, chắc chắn sẽ vì hành động này của Trần Trí Minh mà đổ đứ đừ. Thế nhưng, Hoài An đã qua cái tuổi dễ xiêu lòng trước đàn ông rồi nên sau khi nhận thuốc, cô chỉ cười: “Chủ tịch chắc được rất nhiều bạn gái nhớ mãi không quên phải không?”
Trần Trí Minh nhướng mày, cười: “Sao luật sư Hoài An hỏi thế?”
“Vì ngoài nhiều tiền ra, anh còn rất chu đáo và biết quan tâm phụ nữ. Bình thường, nếu chỉ yêu tiền thì chia tay xong là đường ai nấy bước, còn kiểu toàn diện như anh, người ta khó lòng mà quên được”
Không ngờ, anh lại trả lời: “Luật sư Hoài An có đổ không?”
“Không. Tôi sợ nhất là đàn ông quá hoàn mỹ”. Hoài An mỉm cười: “Không có kết quả, lại không quên được, chẳng khác nào tự kiếm chuyện giày vò mình. Ở một mình cho khoẻ”.
“Nhưng không hoàn mỹ lại thấy không tương xứng. Cho nên đến bây giờ vẫn độc thân?”.
Hoài An chẳng biết nên nhận xét Trần Trí Minh dày dặn kinh nghiệm nên quá hiểu lòng phụ nữ, hay là cô che giấu không đủ tốt, cho nên mới để anh nhìn thấu được tâm can mình.
Dù sao cô cũng chẳng có ý định dây dưa với anh, nên cũng thẳng thắn thừa nhận: “Tôi theo đuổi chủ nghĩa độc thân. Còn trẻ cố gắng kiếm tiền, sau này già vào viện dưỡng lão”.
“Cuộc sống như vậy quá nhạt nhẽo”. Trần Trí Minh nửa đùa nửa thật nói: “Đời chỉ sống một lần, không kết hôn cũng không sao, nhưng không cho bản thân được trải nghiệm và hưởng thụ cũng là một loại tội ác đấy”.
Hoài An cười cười: “Có lẽ vậy”.
***
Buổi tối, chủ nhà trọ phục vụ cơm, tuy không ngon như đồ ăn ở quán nhưng ăn tạm cũng được. Mọi người ăn xong lại kéo nhau về phòng xem điện thoại, chị nấu bếp thì về với con, cuối cùng trong phòng nghỉ ở cuối dãy chỉ còn mình Hoài An.
Điện thoại của cô đã bị rơi mất trong lúc chạy khỏi sạt lở đất, tài liệu tư trang gì cũng bị vùi lấp sạch, cũng may lần này cô không mang theo laptop, nếu không, chắc hẳn bây giờ cô đang nằm tiếc đứt ruột vì bị mất rất nhiều dữ liệu quan trọng.
Hoài An thầm nghĩ, thôi thì trong cái rủi cũng vẫn còn cái may. Sim điện thoại còn làm lại được, dữ liệu thì không khôi phục được. Coi như của đi thay người cho nhẹ đầu.
Có điều, vì đã ngủ cả buổi chiều nên ban đêm cô hơi khó ngủ, lại chẳng có điện thoại để chơi, Hoài An xoay ngang xoay dọc một hồi, mãi rất lâu sau mới thiu thiu vào giấc thì đột nhiên nghe tiếng bước chân rất khẽ ngoài hành lang. Người kia đi đến trước cửa phòng cô thì dừng lại.
Nhà trọ ở quê an ninh không tốt lắm, Hoài An có cảm giác không ổn, lập tức bật dậy nhón chân đi ra phía cửa nghe ngóng. Khi cô kiễng chân nhìn qua một vết nứt trên cánh cửa gỗ ọt ẹp, một đồng tử đen ngòm đột ngột xuất hiện trước mắt cô, Hoài An bị giật mình, lập tức ngã ngửa ra phía sau, kinh hãi đến mức suýt nữa thì thét thành tiếng.
Tuy nhiên, cùng lúc này lại có tiếng vỗ vai và âm thanh người nói bên ngoài: “Cậu làm gì mà chưa ngủ?”
“Tổ… tổ trưởng…”. Giọng người công nhân run như cầy sấy, lúng túng lùi xa khỏi cánh cửa: “À… em đi vệ sinh. Tổ trưởng cũng chưa ngủ ạ?”
“Chưa. Ngủ cả chiều rồi nên giờ hơi khó ngủ”. Trần Trí Minh biết người công nhân đó vừa làm gì, nhưng không vạch trần, chỉ vỗ vai anh ta lần nữa: “Đi vệ sinh thì mau đi đi, đứng ở trước cửa phòng con gái nhà người ta ngó nghiêng thế này, ai không biết lại tưởng cậu đang làm chuyện xấu đấy”.
“Ấy… em nào có”. Mặt mũi gã công nhân đỏ bừng, vội vã nói thêm mấy câu rồi chạy như bay về phía khu vệ sinh đằng sau. Hoài An lúc này cũng đã bình tĩnh lại, cô đứng dậy nhìn qua khe nứt lần nữa. Thấy Trần Trí Minh đứng bên ngoài đăm chiêu một hồi rồi từng bước, từng bước tiến về phía cánh cửa, ghé sát mặt vào vết nứt bên ngoài.
Cô nghĩ, có lẽ anh cũng bỉ ổi như gã công nhân kia, muốn nhìn trộm cô. Thế nhưng gương mặt Trần Trí Minh lại dừng ở cách cánh cửa 5, 6 cm, anh đưa tay lên, dùng kẹo cao su bịt lại vết nứt đó, loáng một cái Hoài An đã chẳng nhìn thấy anh nữa.
Cô hơi ngẩn ra, cảm thấy Trần Trí Minh hoá ra không khốn nạn như cô tưởng!
Sau khi bên ngoài yên ắng trở lại, Hoài An mới quay lại giường, ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau. Có lẽ vì chuyện tối qua nên tự nhiên cô cảm thấy bớt cảm tình với mấy người công nhân kia, cũng không muốn hẹn gặp lại, ăn sáng xong, Hoài An chỉ chào xã giao chào bọn họ rồi lên xe ra về.
Suốt quãng đường từ đó cho đến khi về đến sân bay, rồi từ sân bay về đến Hà Nội, dù ngồi cạnh Trần Trí Minh nhưng cô không nhắc đến chuyện anh đã giúp mình hôm qua. Hoài An chỉ nói được mấy câu về việc sạt lở trong mỏ rồi lại say xe, nằm li bì từ đó cho tới tận lúc về đến nhà.
Trần Trí Minh không trực tiếp đưa cô về, hình như anh còn có việc nên chỉ giao cho tài xế. Hoài An về đến nơi, chẳng buồn tắm rửa đã leo lên giường ngủ một giấc say như ch*t, đến tận trưa ngày hôm sau mới bò dậy đi đến văn phòng Luật.
Minh Châu đang ngồi ăn bim bim, gác chân xem phim ngắn của Trung Quốc, thấy cô bước vào liền vội vàng bỏ chân xuống, giấu nhẹm cả đống đồ ăn vào gầm bàn: “Chị Hoài An, chị về từ lúc nào thế?”.
Không đợi cô nói, con bé đã đứng dậy tiến lại: “Em gọi cho chị mấy chục cuộc không được, cứ tắt máy mãi thôi. Em đang định chiều nay không gọi được thì đi báo công an đây”.
Hoài An liếc nhìn vụn bim bim còn sót bên mép con bé: “Trông vẻ mặt em chẳng giống đang lo lắng muốn báo công an gì cả”
“Thật mà”. Minh Châu chột dạ lau miệng: “Chị ăn gì chưa?”
“Chị ăn rồi”. Hoài An đi thẳng đến bàn làm việc, mở máy tính kiểm tra email: “Mấy ngày nay có việc gì không?”
“Không có việc gì. Khách đến em có hẹn lịch chờ rồi. Cũng không có vụ nào gấp nên bọn họ đều vui vẻ đồng ý chờ chị cả”
“Em gọi điện thoại thông báo huỷ hết đi. Chị tạm thời không nhận job mới nữa”
Mặt Minh Châu nghệt ra. Mới mấy hôm trước Hoài An bảo cô bắt đầu nhận job, Minh Châu ở nhà tranh thủ vơ vét khách hàng cho chị Hoài An, thế mà hôm nay lại bảo huỷ. Lần đầu tiên “bà chủ” quyết đoán của cô thay đổi quyết định như chong chóng, khiến Minh Châu không biết đâu mà lần.
“Sao lại huỷ thế ạ?”. Minh Châu cắn môi hỏi.
“Chị đồng ý tiếp tục làm việc cho Thiên Minh rồi”
“Hả?”.
Nhìn vẻ mặt của con bé, Hoài An thấy hơi buồn cười: “Ban đầu bảo huỷ hợp đồng vì cảm thấy đạo đức của cái ông Trần Trí Minh đó quá tệ. Nhưng chắc chỉ là hiểu nhầm thôi”
Minh Châu nhanh như chớp tiến đến bàn cô, dí sát mặt vào mặt cô, bộ dạng tra khảo: “Có phải chị…”
Hoài An nhanh chóng ngắt lời: “Chị với anh ta không có gì hết. Chỉ là cảm thấy vẫn còn có thể hợp tác được nên hợp tác thôi”
Minh Châu vẫn có vẻ không tin, nhưng chị Hoài An trước nay chưa từng lừa cô bao giờ, hơn nữa, Minh Châu cảm thấy gu của chị Hoài An chắc hẳn không phải kiểu người như đại gia Trần Trí Minh, cho nên dần dần cũng thôi nghi ngờ.
Hoài An không muốn tốn thời gian nói chuyện vô bổ, liền xua con bé: “Dọn đồ ăn vặt rồi đi làm việc đi. Tìm cho chị tài liệu về việc khai thác mỏ đất từ năm 2024 đổ về trước”.
“A…”. Mặt Minh Châu đầy chột dạ, vội vàng đứng thẳng người rồi chạy đi: “Vâng, em đi tìm ngay”.
Cả buổi chiều, Hoài An tập trung làm việc đến nỗi không rời mắt khỏi máy tính, tới khi ngẩng lên thì trời đã tối om. Minh Châu ra về từ lâu, trên bàn vẫn còn một suất cơm hộp con bé mua về mà cô chưa đụng đến.
Hoài An đứng dậy, xoa bờ vai đau nhức rồi đi đến bàn trà, mở cơm ra lặng lẽ ăn. Đồ ăn đã nguội hết, nhai chẳng có vị gì, cô chỉ ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy ra về. Ban đầu cô định tan làm sẽ tranh thủ đi mua một chiếc điện thoại mới, nhưng nhìn đồng hồ đã gần 11h đêm, chắc chẳng còn tiệm nào mở cửa nữa nên Hoài An đành phải chờ đến ngày mai. Dù sao điện thoại của cô ngoài khách hàng ra thì chẳng còn ai gọi, mà cô đã tạm ngưng nhận khách mới, cho nên cũng không cần mua gấp.
Có điều, khi vừa mở cửa bước ra thì lại thấy Cảnh Duy đang ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài. Nghe tiếng động, anh ta lập tức ngẩng lên, đứng dậy nở một nụ cười tươi rói:
“Luật sư Hoài An”
“Ơ, anh đến tìm tôi sao không gọi cho tôi”. Nói tới đây, cô mới chợt nhớ ra mình không có điện thoại, đành sửa lại: “À quên, điện thoại tôi hỏng rồi. Anh mất công đến rồi sao không vào?”
“Tôi đoán cô đang làm việc nên không làm phiền”. Cảnh Duy trả lời: “Với cả hôm nay tôi đến cũng không liên quan đến chuyện công việc, không gấp, ngồi chờ cũng không sao”.
Nói tới đây, Cảnh Duy mới cúi người cầm túi đồ từ dưới ghế lên, đưa cho Hoài An: “Việc điện thoại của cô bị thất lạc trong lúc sạt lở, trách nhiệm bồi thường thuộc về tập đoàn Thiên Minh. Chủ tịch bảo tôi mang đến cho cô một chiếc điện thoại mới, luật sư Hoài An mở ra xem đi. Nếu không thích chiếc này, chúng tôi có thể đổi cho cô một chiếc khác”.
