Chấp niệm Hoài An - Đoạn 31

Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 3,567

Đoạn 31

Khi nói những lời này, ngữ điệu của Trần Trí Minh vẫn bình thản đều đều, nhưng người tinh ý sẽ nhận ra ẩn sâu trong đó có một chút chán ghét và mỉa mai. Mà Hoài An xưa nay lại ghét nhất người khác coi thường mình, cho nên dù trong lòng cô lúc này như bị xát muối, cô vẫn ngẩng cao đầu nói:

“Xin lỗi, anh nói gì, tôi không hiểu?”

“Luật sư Hoài An không hiểu ư?”. Anh khẽ cười: “Vậy thì chắc là do nhân viên của cô lo lắng quá, nên tự ý làm việc mà không thông qua cô rồi”

Hoài An nghe xong, trong đầu liền sượt qua hình ảnh của Minh Châu. Một tuần nay khách hàng hủy hợp đồng quá nhiều, con bé đứng ngồi không yên, có mấy lần cứ lấp ló ở ngoài cửa phòng cô, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hoài An không ngờ Minh Châu lại dám tự ý tìm đến Trần Trí Minh.

Lòng cô vừa giận lại vừa xấu hổ, đành muối mặt xin lỗi: “Xin lỗi anh, do tôi quản lý nhân viên không tốt, gây phiền hà đến anh. Tôi cam đoan về sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa, mong anh thứ lỗi”.

Trần Trí Minh gật đầu, cũng chẳng muốn bàn về vấn đề đúng sai, anh chỉ nhẹ nhàng đặt một tấm thẻ màu đen lên bàn: “Nghe nói văn phòng Luật của cô gần đây làm ăn không tốt, có lẽ cũng cần có một khoản tiền để duy trì. Luật sư Hoài An, đây là lời cảm ơn của tôi. Cô nhận đi”

“Lần trước tôi cũng đã nói rồi. Thói quen của dân vùng biển chúng tôi là bất kể gặp người hay th.i th/ể cũng đều sẽ tìm cách vớt lên, đó là truyền thống, và cũng một phần là làm việc thiện để tích đức cho bản thân. Anh không cần phải cảm ơn tôi bằng hiện vật thế này, khi ở đảo, anh đã nói cảm ơn rất nhiều lần, và tôi cũng nhận lời cảm ơn đó rồi”.
“Vợ chưa cưới của tôi nói quê cô ở đảo S?”

Hoài An đáp: “Phải”.

“Tôi không nhớ một tháng trên đảo đã làm những việc gì. Nhưng tôi của khi đó và bây giờ có lẽ không giống nhau, con người tôi không thích mắc nợ người khác, nếu chỉ nói cảm ơn suông thì trong lòng sẽ lấn cấn không yên được”.
“Cho nên anh muốn dùng tiền để cắt đứt món nợ đó với tôi?”

“Nợ ư?”. Trần Trí Minh cười nhạt: “Luật sư Hoài An, lúc ở đảo thì có thể tôi nợ cô, nhưng bây giờ tôi không nợ cô”. Ngừng lại vài giây, anh mới nói thêm: “Cô cứu tôi một mạng, cũng coi như g.i*t cha tôi một mạng, chúng ta không ai nợ ai cả”.

Câu nói này chẳng khác gì sét đánh ngang tai Hoài An, cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, không ther nào tin được: “Chủ tịch Trần Trí Minh, phiền anh nói rõ lại một chút. Tôi gi*t cha anh gì cơ?”

“Khi tôi mất trí nhớ, vì sao cô biết rõ tôi là ai mà không để tôi trở về đất liền để điều trị? Cô gọi điện thoại cho trợ lý của tôi, nhưng nửa chừng lại phủ nhận chuyện tôi đang ở chỗ cô, luật sư Hoài An, cô làm vậy là có ý gì?”
“Tôi cảm thấy người đó không đáng tin tưởng nên không nói. Sau đó tôi đã liên hệ với vợ chưa cưới của anh, tôi không có ý giấu anh ở trên đảo”.

“Không đáng tin?”. Anh hỏi cô: “Cô quen trợ lý của tôi bao lâu? Hiểu được gì về cậu ấy? Hiểu được gì về các mối quan hệ của tôi mà có thể kết luận cậu ấy không đáng tin?”

“Tôi…”

“Mà dù có không đáng tin thật, cũng không liên quan đến cô”. Trần Trí Minh lạnh lùng ngắt lời Hoài An: “Cô vẽ ra chuyện trợ lý của tôi không đáng tin, khiến Hải Yên nghi ngờ về việc có nên đưa tôi quay về đất liền hay không, cuối cùng, vẫn là nghe theo cô, để tôi ở lại đảo S. Hơn nữa, khi cô gọi cho cô ấy cũng đã một tuần sau, bỏ lỡ thời gian vàng chữa trị của tôi, khiến tôi phải dùng đến các phương pháp kích thích sóng não mới phục hồi được trí nhớ, nhưng dù nhớ lại rồi, về sau vẫn sẽ để lại di chứng”.

Giọng của anh sắc bén như những lưỡi d.a*.o nhỏ, cứ thế ché*/m khắp thân thể cô: “Luật sư Hoài An, cô hẳn phải biết rõ kéo dài thời gian ở đảo sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của tập đoàn tôi. Nhưng cô vẫn làm vậy. Bố tôi vốn có tiền sử bệnh tim, khi nhận được tin tôi mất tích hơn một tháng không tìm được, ông ấy đã lên cơn nhồi m.á/u cơ tim rồi qua đời. Tôi đã tự hỏi rằng nếu lúc đó cô xử lý mọi việc đơn giản hơn, tôi có thể trở về đất liền sớm hơn, liệu bố tôi có phải ch*t sớm như thế không”.

Từng lời, từng lời của Trần Trí Minh như lọt qua tai Hoài An, luồn vào bên trong cơ thể, biến thành những bàn tay cứng rắn bóp nghẹt lấy tim cô, khiến cô cảm thấy đau đớn dằn vặt không thể thở được. Lúc ở đảo cô chỉ nghĩ phải bảo vệ Trần Trí Minh, cũng không tưởng tượng ra mọi việc lại nghiêm trọng như thế. Chẳng trách từ khi gặp lại anh luôn lạnh lùng với cô, còn lạnh lùng hơn cả Trần Trí Minh của thời điểm một năm trước, khiến cô không sao chấp nhận được.

Hoài An lẳng lặng hít sâu vào một hơi, cố dằn lòng mình bình tĩnh lại, ít lâu sau mới đáp: “Trước tiên, tôi rất xin lỗi vì việc đã tự ý đánh giá trợ lý của anh khi nói chuyện với bác sĩ Hải Yên. Khi đó tôi nghe được tin tập đoàn Thiên Minh rất loạn, sau khi bàn bạc, chúng tôi thống nhất sẽ tạm thời để anh ở trên đảo để uống thuốc điều trị, đợi anh nhớ lại rồi sẽ đưa anh quay về. Nhưng sau hơn nửa tháng uống thuốc mà anh vẫn không khôi phục được trí nhớ, cho nên tôi đưa anh quay lại đất liền để tìm phương pháp khác. Tất cả mọi việc chỉ đơn giản là như thế, tôi cũng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến mức ấy. Chủ tịch Trần Trí Minh, tôi rất xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh”.

“Xin lỗi cũng chẳng thể làm bố tôi sống lại được”. Trần Trí Minh lạnh lùng nhìn cô: “Cho nên tôi mới nói, chúng ta một mạng đổi một mạng, không ai nợ ai cả”.

Anh cúi đầu, liếc mắt về phía chiếc thẻ đen trên bàn: “Số tiền này tôi dùng để mua đứt thời gian ở trên đảo. Cái tôi bảo mắc nợ ban nãy, chỉ đơn giản là chưa thanh toán tiền ăn tiền ở của cô thôi. Vợ chưa cưới của tôi nói một tháng đó tôi ở tại nhà cô, cho nên số tiền này tôi dùng để trả cho cô. Về sau chúng ta coi như không quen biết, mọi việc của cô không liên quan đến tôi, được chứ?”

Cô nhìn anh một lúc, trái tim như rỉ má.u, nhưng miệng lại chỉ có thể nói: “Được”.

Hoài An cảm thấy nếu như mình không nhận, Trần Trí Minh sẽ nghĩ cô muốn kéo dài mãi món nợ đó, tìm cách dây dưa với anh. Anh không thích cô liên quan đến mình, vậy thì cô cũng sẽ không phiền tới anh. Cô nhận lấy tấm thẻ, bỏ vào túi xách rồi đứng lên: “Tôi nhận rồi, về sau sẽ coi như không quen anh. Anh cứ yên tâm”.

Trần Trí Minh không đáp nữa, mà cô cũng không muốn nói thêm, đành chào một tiếng rồi ra về. Khi sắp rời khỏi phòng, đột nhiên anh lại lên tiếng:

“Luật sư Hoài An, ai thuê cô giữ chân tôi trên đảo?”

“Chẳng có ai cả”. Cô quay đầu lại, gương mặt vẫn bình tĩnh không một gợn sóng: “Tôi nói rồi, tất cả việc tôi làm đều xuất phát từ ý nghĩa vớ vẩn kia, có lẽ vì làm luật sư nên tôi hơi đa nghi, cảm thấy ai cũng không tin tưởng được, làm hại đến anh. Chủ tịch Trần Trí Minh, có lẽ tôi phải cảm ơn anh. Vì anh quá rộng lượng, xảy ra chuyện như vậy mà không tính toán với tôi”.

Trần Trí Minh nheo mắt nhìn cô: “Tôi không rộng lượng như cô nghĩ đâu. Luật sư Hoài An, nếu không có việc cô cứu mạng tôi, nhất định tôi sẽ không để cô sống ngày nào yên ổn, nỗi đau mất người thân mà tôi đang phải chịu, tôi cũng muốn để cô nếm trải qua một lần”. Nói tới đây, anh lại cười nhạt: “Cho nên cô không cần cảm ơn tôi, hãy cảm ơn bản thân cô vì lúc nhìn thấy tôi ở dưới biển đã có một quyết định đúng đắn”.

Sống lưng Hoài An có cảm giác lạnh toát, cô quen Trần Trí Minh khá lâu, thường thấy bộ dạng lịch thiệp, hào phóng, lại có chút thiếu nghiêm túc của anh, thậm chí còn thấy một mặt tinh tế dịu dàng đến ngọt ngào như đường mật của người ấy lúc trên đảo. Cô chưa từng thấy một Trần Trí Minh lạnh lùng, nghiêm túc và tàn nhẫn đến mức này. Sự lạnh lẽo trong mắt anh làm cô phát run.

Hoài An sợ không thể chống đỡ lâu thêm nên chỉ nhìn anh thêm vài giây, không nói gì rồi mở cửa đi thẳng. Cô thẳng lưng, ngẩng đầu đi hết dãy hàng lang, ra khỏi nhà hàng nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 7h tối. Hoài An liền rảo bước đi vào một siêu thị gần đó, tìm nhà vệ sinh rồi xả nước rửa mặt liên tục, tới khi nước lạnh làm phấn son trên mặt cô trôi hết, cô mới thấy tinh thần mình bình tĩnh được một chút.

Hoài An ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đầu tóc rũ rượi ướt nhẹp nước trong gương, tự hỏi cô đã làm gì thế này? Rõ ràng cô chỉ muốn bảo vệ Trần Trí Minh, vì sao bây giờ lại thành cô hại ch*t cha anh? Vì sao cô đã tìm mọi cách để chữa trị cho anh, bây giờ lại thành cô làm chậm trễ thời gian vàng điều trị của anh, khiến anh dù phục hồi trí nhớ nhưng sau này vẫn sẽ để lại di chứng? Chẳng lẽ quyết định của cô khi ấy là sai sao? Sai đến mức kéo theo quá nhiều hệ luỵ không thể bù đắp được như vậy sao?

Lúc này, lòng cô như bị nhét vào cả trăm nghìn tảng đá lớn, thật sự muốn hét lên một tiếng: Hoài An, mày đã làm cái quái gì vậy?

Không một ai có câu trả lời, kể cả chính bản thân cô, vì vậy, sau khi đau khổ đứng trước gương rất lâu, cuối cùng vẫn là Hoài An tự gắng gượng ổn định tâm trạng trở lại. Cô lau mặt, trang điểm một chút, rồi lại thẳng lưng coi như chưa từng có chuyện gì, bước sang nhà hàng bên kia đường để gặp đối tác.

Rất may ngày hôm ấy vị khách hàng đó đã đồng ý ký hợp đồng với văn phòng Luật của cô, cũng chỉ là một vụ kiện khá nhỏ, nhưng lại là chiếc phao cứu sinh cho tâm trạng quá tồi tệ của cô lúc này. Hoài An tiễn vị khách kia ra về xong cũng lái xe về nhà mình, cả buổi chỉ nói chuyện, bụng đói nên cô pha một tô mì để ăn, nhưng bưng ra thì lại không nuốt nổi, rút cuộc đành đổi sang café. Uống được nửa cốc, Hoài An mới gọi cho bác sĩ Hải Yên một cuộc điện thoại.

Chuông đổ rất lâu, khi sắp ngắt máy thì đầu dây bên kia mới thông: “Luật sư Hoài An?”.

“Bác sĩ Hải Yên, xin lỗi vì đã gọi vào giờ này, nhưng tôi có một chút chuyện, muốn hỏi cô xem thế nào”

“Tôi cũng đang định gọi cho cô đây”. Hải Yên nói: “Từ tối đến giờ tôi hơi bận, định làm xong việc sẽ gọi điện cho cô, nhưng vừa mới rửa tay xong đã thấy cô gọi rồi. Hoài An, cô nói trước đi, có chuyện gì vậy?”

“Buổi tối nay, tôi vừa gặp anh ấy”. Giọng Hoài An vẫn bình thản đều đều, đối phương không nghe ra chút mùi vị đau khổ nào: “Anh ấy nói những chuyện mà tôi chưa từng nghĩ đến bao giờ. Ví dụ như tôi làm chậm trễ thời gian vàng để phục hồi trí nhớ cho anh ấy, dù bây giờ thực hiện liệu pháp kích thích sóng não mới có thể nhớ lại, nhưng vẫn để lại di chứng. Quan trọng nhất, anh ấy nói tôi đã gián tiếp hại ch*t bố anh ấy. Bác sĩ Hải Yên, những điều này có đúng không?”.

Ở đầu dây bên kia, Hải Yên im lặng hồi lâu, có lẽ cô cũng không biết phải nói với Hoài An thế nào để mọi chuyện nhẹ nhàng nhất. Trần Trí Minh đã quyết như thế, cô không thể nào không nghe theo được, cuối cùng, đành thở dài:

“Hoài An, lúc khám ở bệnh viện gần chỗ cô, có một chuyện mà tôi sợ nói ra thì cô sẽ tự trách bản thân mình, cho nên khi bạn tôi đọc kết quả chẩn đoán, tôi mới dặn anh ấy bỏ qua vấn đề đó”

Hoài An khẽ cười, bác sĩ Hải Yên không phủ nhận, chính là công nhận, lúc này cô chẳng thể khóc được, nhưng thực sự cảm thấy rất trách bản thân mình. Lòng như có kiến lửa đốt bên trong, khó chịu không sao tả nổi: “Não anh ấy để lại di chứng thế nào?”

“Có lẽ là về sau sẽ có những đợt đau đầu cấp không rõ nguyên do, tay chân run không thể kiểm soát, hoặc có thể càng lớn tuổi, trí nhớ sẽ càng suy giảm, dễ bị bệnh Alzheimer”
“Có cách nào chữa được không?”
“Tôi đang thử liên hệ với các chuyên gia ở nước ngoài xem có phương pháp nào không. Ở bên đó, kinh nghiệm của họ nhiều hơn trong nước”

Hoài An gật đầu, lẳng lặng hít vào một hơi thật dài: “Còn về chuyện bố anh ấy? Bác sĩ Hải Yên, rút cuộc là thế nào?”

Bác sĩ Hải Yên nói khi Trần Trí Minh phục hồi trí nhớ, cô ấy đã nhắc nhở anh về việc Cảnh Duy có thực sự trung thành hay không. Trần Trí Minh nghe xong cũng đã thử điều tra về anh ta, nhưng kết quả suốt một tháng qua Cảnh Duy không hề phản bội anh. Về cuộc điện thoại của Hoài An gọi cho anh ta, trả lời như vậy là phong cách được đào tạo bài bản của một trợ lý chuyên nghiệp, khi chưa biết Trần Trí Minh mất tích hay không mất tích, anh ta sẽ phải tập trung thu thập thông tin chính thống từ đài duyên hải hơn là thông tin từ cô.

Hoài An vẫn cảm thấy chuyện này không đúng lắm: “Vậy anh ta gần đây có rất nhiều tài sản, còn nói với Thái Yên rằng có một ngày nào đó sẽ bằng được anh Minh thì sao?”

“À… Ai cũng biết Duy thích Thái Yên từ lâu rồi mà. Anh ấy làm trợ lý cho anh Minh nhưng lương cũng cao lắm. Nhất là từ hồi anh Minh sang Mỹ, vì Duy hầu như thay mặt anh ấy quản lý Thiên Minh nên anh Minh có tặng cậu ấy một căn villa”

“Cho nên việc tôi nghi ngờ anh ta chỉ là ý chí chủ quan của bản thân tôi, rồi từ đó mới làm chậm trễ việc chữa trị cho anh Minh, và gián tiếp khiến bố anh ấy ngã bệnh?”. Hoài An nói: “Bác sĩ Hải Yên, tôi hiểu rồi”.

“Hoài An, chuyện về bố anh ấy không hẳn lỗi do cô. Tôi cũng có một phần lỗi, vì tôi không nói với bác trai, nếu khi đó tôi nói với bác ấy thì đã không có chuyện đó xảy ra. Hoài An, lỗi của tôi lớn hơn, tôi…”. Hải Yên nói đến đây thì giọng lạc đi: “Tôi đã nói với anh Minh đó là lỗi của tôi, tôi thật sự xin lỗi hai người. Một câu chuyện rất đơn giản nhưng tính sai một bước thì tất cả đều không thể sửa được nữa. Hoài An, tôi xin lỗi”.

Hoài An im lặng một lúc rồi mới nói: “Là lỗi của tôi. Lúc đó tôi gửi vị trí để trợ lý đến đón anh ấy thì mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay”. Cô thở hắt ra một hơi, vị café trong miệng đắng chát đến mức ngay cả tim cũng cảm nhận được: “Bác sĩ Hải Yên, anh ấy nói tôi cứu anh ấy một mạng, cũng hại ch*t bố anh ấy một mạng, chúng tôi không ai nợ ai nữa. Cách đây vài tiếng tôi không hiểu lắm, nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi. Bác sĩ Hải Yên, về sau tôi và anh ấy mỗi người đi một đường, tôi hy vọng anh ấy sẽ bình an mạnh khoẻ”.

“Hoài An…”
“Cô giúp tôi nhé? Cô là bác sĩ giỏi, tôi đã nghe rất nhiều về danh tiếng của cô rồi, nhất định cô sẽ có cách giúp được anh ấy”.

Mặc dù không phải chuyện của mình, nhưng Hải Yên vẫn cảm thấy rất đau, đau như lúc cô đứng trên ban công diễn kịch với Trần Trí Minh để chia tay Bùi Trường Khang vậy. Nhưng cô không có tư cách tham gia vào quyết định của Hoài An hay Trần Trí Minh, cho nên cuối cùng chỉ có thể nói:

“Được, tôi hứa với cô. Luật sư Hoài An, cô cứ yên tâm”
“Cảm ơn”

Cúp máy xong, Hoài An vẫn ngồi trên bệ cửa sổ nhâm nhi café, mãi mà hai mắt vẫn ráo hoảnh. Cô lấy điện thoại ra, tìm tên Trần Trí Minh có thù với c.hó rồi nhắn đi một tin: “Chào ông chủ tiệm điện thoại, một tháng em trộm lấy của anh thế là kết thúc rồi. Anh bảo em nếu như anh khôi phục lại ký ức rồi nhưng lại quên mất em thì hãy nhắc anh, nhưng em sẽ không nhắc đâu. Em đã bảo em theo chủ nghĩa độc thân nên không cần anh cưới em mà. Sau này bình an mạnh khoẻ nhé. Rất rất xin lỗi anh. Nếu như thời gian có quay ngược trở lại, nhất định em sẽ không làm như vậy đâu. Thà không gặp, thà không quen, thà không yêu và không trải qua những ngày tháng vui vẻ bên nhau, còn hơn có được một chút thời gian tươi đẹp rồi phải trả một cái giá quá lớn thế này. Em rất xin lỗi anh. Về sau cũng không còn mặt mũi nào gặp anh nữa. Vì vậy, ông chủ tiệm điện thoại, tạm biệt nhé”.

Tin nhắn vừa gửi đi, chiếc điện thoại khác để bên cạnh cô lập tức Ting một tiếng, màn hình sáng lên, trên đó là tin nhắn mới nhận từ Luật sư Hoài An hay cáu kỉnh, bên dưới là những dòng chữ y hệt như cô vừa viết.

Hoài An cầm lên xem nhưng không mở ra đọc, cô chỉ lặng người nhìn một lúc rồi tắt nguồn chiếc điện thoại đó đi, đem cất vào tận đáy của tủ quần áo.

Trần Trí Minh có thù với c.hó trên đảo S, tạm biệt!

***

Ngày hôm sau, Hoài An đến văn phòng Luật từ rất sớm, cô ngồi chờ Minh Châu ở trên ghế sofa. Khi con bé đến, nhìn thấy vẻ mặt cô thì biết ngay sắp sửa xảy ra chuyện gì, nó dè dặt cất túi xong lại dè dặt đi lại gần cô, cúi đầu lí nha lí nhí nói:

“Chị Hoài An, em xin lỗi”.

“Minh Châu, lúc trước chị đã nói với em rồi phải không? Xin lỗi không thể giải quyết được gì, lên toà cãi thua cũng không thể nói xin lỗi thân chủ là xong. Việc của em nên làm là suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, bởi vì mọi việc xảy ra sau đó thế nào đều là kết quả của việc em làm, và em không thể sửa sai được. Phải không?”

Minh Châu mím môi, do dự một lát mới đáp:

“Nhưng không nói cho anh ấy biết thì sao? Chẳng lẽ em phải trơ mắt nhìn văn phòng của chúng ta từ từ phá sản sao? Rõ ràng cái lão Hải Đăng kia là bạn của anh ấy, nếu không có anh ấy làm cầu nối, sao lão Hải Đăng kia biết chị, rồi tán tỉnh chị, sau đó mới có ngày hôm nay được chứ. Anh Minh là nguyên nhân mà”.

“Nguyên nhân ư?”. Hoài An khoanh tay trước ngực, nhìn Minh Châu: “Được, vậy chị hỏi em, em ngồi xe taxi ghép chung với một người khác, em và người đó xin số điện thoại, làm quen rồi yêu đương, sau này hai người chia tay, em có tìm người lái taxi đó hỏi tội không?”

“Em…”
“Quyết định thế nào đều là do chủ quan của mỗi người, vì sao em lại coi người khác là nguyên nhân rồi tìm đến người ta? Yêu cầu người ta phải giúp chị?”
“Em không có, em chỉ nhờ anh ấy, nói bạn anh ấy làm khó chúng ta, hy vọng anh ấy có thể nói với cái lão Hải Đăng kia một tiếng giúp chúng ta. Chị Hoài An, lúc trước anh ấy mất tích, chị đã giúp anh ấy còn gì?”

“Hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau”. Hoài An lạnh giọng nói: “Thứ nhất, chuyện chị giúp anh ấy là do chị tự nguyện, không đòi hỏi anh ấy phải giúp lại. Thứ hai, anh ấy không có trách nhiệm phải nói với người khác giúp chúng ta, bọn họ là mối quan hệ làm ăn, không phải bạn bè đơn giản như chúng ta, muốn nói giúp một tiếng, đồng nghĩa với việc phải hy sinh lợi ích. Minh Châu, em có hiểu hy sinh lợi ích trong kinh doanh lớn đến mức nào không? Giá trị một hợp đồng của họ đôi khi còn lớn gấp cả trăm lần văn phòng của chúng ta”.

“…”
“Thứ ba, khó khăn của chúng ta thì chúng ta tự giải quyết, em có biết tự nhiên chạy đến làm phiền người ta như thế, người ta sẽ coi mình thế nào không? Người kinh doanh coi thường nhất là ai đó giúp mình có mục đích, bởi vì đó không còn là giúp nữa, mà là ngay từ đầu đã toan tính đến việc trao đổi. Vì sao em lại biến mình trở thành một kẻ giá trị thấp trong mắt người khác như vậy?”

Minh Châu còn ít tuổi, chưa va vấp nhiều, càng không hiểu chuyện kinh doanh nên không lường trước những chuyện này. Nghe Hoài An nói, con bé mới biết mình đã hành động quá hấp tấp, làm mọi việc càng rắc rối hơn.

Minh Châu xấu hổ đến mức mặt đỏ gay, như muốn khóc tới nơi: “Chị Hoài An, em xin lỗi. Em chỉ nóng ruột muốn giúp chị thôi. Em thấy văn phòng bị huỷ hợp đồng nhiều quá, nghĩ nếu không làm gì đó thì chắc chắn danh tiếng của chị sẽ bị ảnh hưởng, về sau sẽ càng khó làm việc. Em không ngờ mọi chuyện lại ra như thế. Em xin lỗi”.

Mỗi lần nhìn thấy nước mắt của Minh Châu là Hoài An đều thấy cơn giận trong lòng mình bay sạch, nhưng bây giờ công việc không còn như lúc trước, cô sợ nếu kéo dài tình trạng như vậy thì ngay cả mình cũng không thể trụ nổi ở thành phố này, để Minh Châu ở bên cô thì sau này chính con bé cũng sẽ khó tìm được một công việc khác, giống như hồ sơ đã có một vết nhơ, không thể tẩy được vậy.

Vì thế, Hoài An chỉ có thể để con bé rời đi. Cô lạnh nhạt đáp: “Minh Châu, sáng nay chị đã chuyển khoản 3 tháng lương kế tiếp vào tài khoản của em. Khoản tiền đó coi như đền bù cho em vì cho em nghỉ việc đột ngột, không thông báo trước. Lát nữa em dọn đồ đi đi”.

“Chị Hoài An”. Minh Châu gần như hét lên, nước mắt như mưa rơi xuống: “Em không đi, em không nghỉ việc, chị đừng đuổi em. Em mà nghỉ việc thì chị biết phải làm sao bây giờ? Cũng chỉ là em làm sai thôi mà, chị giận một lát là xong, chị đừng đuổi em”

“Việc này có gì nên giận sao?”. Cô cười nhạt: “Bây giờ văn phòng cũng không nhiều việc, một mình chị vẫn làm được. Hơn nữa, thà không có nhân viên còn hơn giữ một người chỉ mang rắc rối đến cho mình. Minh Châu, về sau em có làm công việc nào thì phải nhớ kỹ điều ấy, trước khi hành động thì phải suy nghĩ thật kỹ càng, đừng làm ảnh hưởng đến người khác”.

Những lời này của cô quá nặng, như những cái tát bỏng rát vào mặt Minh Châu. Con bé sững sờ nhìn cô, không thể tin chị Hoài An bình thường tuy nghiêm khắc nhưng lại luôn đối xử tốt với nó, bây giờ lại có thể tàn nhẫn đến thế.

Hoài An không muốn ở lại đây thêm, chỉ sợ ngay cả bản thân cô cũng không nhịn được mà rơi nước mắt nên lập tức đứng dậy: “Bây giờ chị có việc phải đi ra ngoài, hy vọng lúc quay về thì mọi thứ đã xong xuôi rồi”.

“Chị Hoài An, …”.

Hoài An không đợi Minh Châu nói hết câu đã mở cửa ra ngoài đi thẳng.

Hôm nay cô không có khách hàng, cũng chẳng biết làm gì, rút cuộc chỉ có thể tới quán Bar uống rượu. Hoài An tự biết tửu lượng mình không tốt, chỉ uống mấy ly soda, đang là ban ngày nên khách trong Bar không nhiều, cũng chẳng có nhạc nhẽo gì, nhân viên phục vụ thấy tâm trạng cô không tốt nên đành mở mấy bài nhạc không lời hoà tấu, lát sau, lại có một cậu thanh niên trẻ đi đến chỗ cô, hỏi:

“Người đẹp ơi, em có cần xả stress chút không?”

Hoài An vẫn nhớ khi trước Thái Yên rủ cô đến đây có nhắc đến dịch vụ ‘vui vẻ cùng với người mẫu nam’. Khi đó cô cũng như Thái Yên, cảm thấy mấy người này chẳng so được với Trần Trí Minh, bây giờ cũng vậy, đã quen miệng ăn món ngon rồi nên các món kém ngon hơn sẽ chẳng cảm thấy hấp dẫn.

Vì vậy, Hoài An nghĩ nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Không cần”.

“Trông em có vẻ buồn lắm. Hay là anh ngồi uống cùng với em vài ly nhé? Nếu trò chuyện hợp thì chúng ta lên tầng 2. Em yên tâm, anh có thể miễn phí cho em”

Hoài An bật cười: “Có chuyện tốt như vậy nữa cơ à?”.

“Anh cũng thích người đẹp mà. Trông em đẹp như vậy, miễn phí cũng không thiệt”.

Cô uống xong một ly rượu, chỉ vào ghế bên cạnh: “Ngồi đi”

Có người bên cạnh, lại khéo miệng biết nịnh nọt nên tâm trạng Hoài An có vẻ khá hơn đôi chút. Cô rút ra một xấp tiền, không nhiều không ít, đặt lên bàn, bảo anh ta kể về hoàn cảnh của mình. Người đàn ông kia lập tức răm rắp kể về cuộc đời éo le của anh ta, nào là không có bố, mẹ cũng bỏ đi, từ nhỏ đã phải ở với ông bà ngoại vừa già yếu vừa nghèo khó, đến năm lớp 6 thì ông bà ngoại mất đi, anh ta lưu lạc lên thành phố làm đủ nghề để kiếm sống, bị bắt nạt, bị x.â/m h*i, cuối cùng số phận đưa đẩy đến quán Bar này làm vũ công, sau đó có mấy phú bà ưng mắt anh ta nên đề nghị lên tầng 2 vui vẻ, anh ta được cho nhiều tiền nên thử làm một lần, rồi ở trong cái nghề này 4 năm, chưa thể rút chân ra được.

Kể xong một tràng, anh ta lại hỏi cô: “Kỹ thuật của anh tốt lắm, anh cũng mới khám sức khoẻ tuần trước, không vấn đề gì. Em có muốn lên tầng 2 không, anh massa cho em”

Hoài An vẫn lắc đầu. Cô chẳng biết câu chuyện của anh ta có mấy phần thật giả, muốn nghe đơn giản chỉ để cảm thấy cuộc đời mình ít ra còn tốt hơn cuộc đời người khác, không có gì phải tuyệt vọng.

Cho nên, Hoài An chỉ đáp: “Tôi chỉ có nhu cầu nghe thôi, không có nhu cầu ngủ”. Nói xong, cô đặt thêm mấy tờ tiền nữa lên quầy Bar: “Tôi đi đây”.

Trở về nhà, có rượu say nên cô ngủ một giấc rất sâu. Mấy ngày sau Hoài An cũng không đến văn phòng luật, chỉ ở nhà giải quyết công việc qua máy tính.

Cô xem camera thấy Minh Châu vừa khóc vừa dọn đồ đi từ hôm đó, mà không nhìn thấy con bé ở văn phòng nữa, lòng cô càng trống rỗng và nặng nề nên không muốn đi làm, cứ ngồi lì trong nhà 3, 4 ngày trời. Thái Yên tới văn phòng tìm cô không được mới gọi điện thoại đến, lúc đầu Hoài An không muốn nghe, nhưng cuối cùng vẫn nhận máy:

“Chị Hoài An, sao văn phòng lại đóng cửa thế? Chị lại đi công tác rồi à?”
“Không. Chị đang ở nhà”.

Thái Yên ngẩn ra mấy giây rồi nói: “Đợt trước em nghe Minh Châu bảo công việc ở văn phòng không tốt, đang định hỏi chị, nhưng xong bận việc chỗ anh Minh nên quên béng luôn. Không phải văn phòng của chị phá sản rồi đấy chứ?”

“Sắp rồi. Khi nào phá sản thì chị gọi em đi ăn mừng”. Hoài An nói đùa.

“Chị có muốn về làm luật sư cho em không? Lương 10 nghìn đô một tháng”
“Không”.
“12 nghìn đô thì sao?”
“Thái Yên, vấn đề không phải là tiền. Mà là luật sư phải lên toà tranh tụng mới đúng là luật sư, không thể nuôi trong lồng kính rồi ngày ngày chờ người ta thả thức ăn được. Như vậy không tích luỹ được kinh nghiệm, không rèn được bản lĩnh, chẳng khác gì cá công nghiệp”.

“Cũng phải”. Thái Yên nghĩ nghĩ một lát, rồi lại nói: “Vậy thì đi đánh golf với em đi. Hôm nay cái tên Hải Đăng kia cũng đi đánh golf. Để em dắt chị đến nói với hắn một tiếng”.

Thực ra, Hoài An không muốn thông qua Thái Yên để làm những việc như vậy. Nhưng cô nghĩ dù sao cũng nên gặp Hải Đăng để nói chuyện một lần, lúc trước là cô đã quá nóng nảy, làm mất mặt anh ta trước mọi người, bây giờ cũng muốn hạ mình xuống, thử xin lỗi anh ta xem thế nào. Vì vậy, cô do dự một lát rồi cũng đồng ý đi cùng Thái Yên.

Lúc hai người đến nơi, Hoài An không những gặp Hải Đăng ở sân golf mà còn có Trần Trí Minh. Thấy anh, cô định quay người đi về luôn, nhưng Thái Yên bỗng dưng lại nổi hứng muốn bày trò trẻ con, rón rén tiến đến định ú oà hai người.

Hoài An không muốn phá hỏng tâm trạng tốt của Thái Yên nên mặc kệ con bé, rảo bước xoay lưng đi về hướng ngược lại. Không ngờ, đi được vài bước, cô lại nghe Hải Đăng nói:

“Văn phòng Luật Bình An của con bé đó dạo này chẳng có nổi vị khách nào, đối tác cũ hay đối tác mới gì, nghe đến Thiên Minh cái là vội vàng của chạy lấy người”. Anh ta cười phá lên: “Con bé luật sư đó đến bây giờ vẫn tưởng tôi mới là người đứng sau trả thù nó cơ đấy, hôm trước còn gọi điện thoại cho trợ lý của tôi, hẹn gặp tôi. Thật là ngu ngốc hết chỗ nói”.

“…”
“Chủ tịch Trần Trí Minh, cậu cũng chơi ác thật. Mượn tay tôi để trả thù cô em luật sư đó, cuối cùng tiếng xấu thì tôi chịu, hậu quả thì cô ta gánh, cậu ở bên ngoài nhàn nhã xem kịch hay, đúng là được cả đôi đường”.