10. Đàn Bà Không Biết Đẻ - Ngoại truyện 4

Cập nhật lúc: 2025-11-30 08:19:38
Lượt xem: 0

Ngoại truyện 4

Những ngày đầu sau khi biết mình mang thai là những ngày ngập tràn hạnh phúc và cũng đầy rẫy những thử thách của vợ chồng chúng tôi.

Tôi nghén lên nghén xuống, ăn bất cứ thứ gì vào bụng cũng nôn sạch ra ngoài, bên cạnh đó, tâm sinh lý còn thay đổi 360 độ, lúc nào cũng cảm thấy bất an.

Có lần, Hoàng đi làm về, tôi ngửi thấy trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ, dù biết đi xã giao sẽ không tránh khỏi việc tiếp xúc cự ly gần với phụ nữ nhưng tôi vẫn ghen điên ghen cuồng, ghen mà chẳng hiểu tại sao mình lại không thể khống chế được cảm xúc như thế.

– Hôm nay anh đi đâu mà về muộn thế?

Anh hơi liếc đồng hồ trên tay, sau đó tươi cười trả lời tôi:

– Anh đi tiếp khách. Em đói chưa? Hôm nay muốn ăn gì, anh làm cho em ăn nhé.

Tôi cũng nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 5 giờ 30 phút chiều, theo như bình thường thì anh mới chỉ về trễ có ba mươi phút thôi, mà với thời gian như thế thì không có gì để tôi phải ghen hay khó chịu với anh cả. Vậy mà dù như thế thì tôi vẫn cứ ghen.

– Em không muốn ăn gì cả.
– Sao thế? Em khó chịu ở đâu à?
– Chẳng khó chịu chỗ nào cả.

Con người anh tinh tế cả trong những chuyện vặt vãnh, kể cả khi tôi cáu giận vô lý anh vẫn cứ nuông chiều tôi, kiên nhẫn và dịu dàng với tôi. Hoàng đi đến gần, cúi xuống ôm tôi vào lòng, mùi áo sơ mi của anh thơm thơm, át đi mùi hương nước hoa phụ nữ mà lúc nãy tôi ngửi thấy:

– Đừng có giận không con cũng buồn theo anh đấy. Hôm nay có đối tác lớn, anh không bỏ về giữa chừng được nên về nhà muộn.
– Đối tác nào? Có những ai cơ? Có phụ nữ không?

Anh cười, khẽ hôn lên tóc tôi rồi nói:

– Có, ngồi cạnh một bạn thư ký bên đó nên người mới bị vương mùi nước hoa của bạn ấy.

Phụ nữ đúng là thất thường, mà phụ nữ đang mang thai tính khí lại càng sớm nắng chiều mưa hơn. Lúc nãy tôi thấy bực bội không sao chịu nổi, giờ được anh ôm, tự nhiên tôi lại cảm thấy cực kỳ tủi thân.

Anh lúc nào cũng phong độ ngời ngời, đẹp trai, tinh tế, tính tình lại trầm ổn điềm đạm, còn tôi từ khi bầu bì xấu xí, da mặt sạm đi, hơn nữa tôi lại là gái một đời chồng, có nhìn thế nào cũng cảm thấy chúng tôi không hề tương xứng. Cho nên tôi rất sợ mất anh.

Hoàng nói:

– Từ nay anh sẽ cố gắng không về muộn nữa, cũng không ngồi gần “các bạn nữ” nữa, bạn vợ thấy thế được chưa?
– Em có ghen đâu. Công việc của anh phải đi tiếp khách mà, em chỉ lo tý thôi.
– Lo cái gì cơ?
– Lo…

Tôi ấp úng không nói được, cũng chẳng biết phải nói mình lo cái gì. Anh thấy thế lại cười:

– Em yên tâm. Bây giờ một vợ hai con rồi, không có ai thèm ngó ngàng gì đến anh nữa đâu.
– Đầy người một vợ bốn con vẫn ngoại tình đấy thôi. Đàn ông không thể tin tưởng 100% được.
– Em không cần phải tin anh 100%, anh tự biết mình phải cố gắng để vợ tin 100% là được rồi.

Lần này, tôi phì cười. Đúng là từ khi chúng tôi quay trở về từ Đà Nẵng, cách nói chuyện của anh với tôi đã thay đổi rất nhiều, nhất là từ khi tôi mang thai, anh lại càng dịu dàng với tôi hơn.

Cho dù thế nào, người đàn ông ấy vẫn kiên nhẫn đi bên đời tôi, lắng nghe mọi muộn phiền của tôi, bao dung cho tính khí bầu bì khó ưa của tôi, và trên hết, lúc nào cũng mang đến cho tôi sự thoải mái và tự tin nhất.

Tôi vòng tay ôm lấy bờ vai rộng của anh, vuốt ve lớp vải áo sơ mi anh đang mặc:

– Không hiểu sao bây giờ ở nhà, cả ngày cứ quanh quẩn với bốn bức tường, em cứ nghĩ linh tinh thôi.
– Hay em bảo Hạnh dọn đến ở cùng vợ chồng mình, hàng ngày có người nói chuyện cho đỡ buồn.

Tôi lắc đầu:

– Nó có người yêu rồi, không đến ở đâu. Nếu Diệp chưa sinh em bé, chắc ngày nào nó cũng đến lảm nhảm làm điếc tai em rồi.

Tôi nói đến đây, sợ anh lại bảo anh nghỉ làm hoặc thuê người giúp việc đến chăm tôi nên lại vội vàng bổ sung thêm:

– Em ở nhà chỉ mong đến giờ anh đi làm về thôi. Không cần người khác đến ở cùng đâu.
– Anh biết rồi.

Hoàng dắt tay tôi ngồi xuống sofa, sau đó xắn tay áo lên nhìn tôi:

– Ngồi ở đây đợi anh nấu cơm. Một tý là xong ngay thôi. Xem nào, hôm nay hầm gà nấm hương hạt sen cho vợ nhé.
– Không ăn gà nấm hương hạt sen, ăn anh cơ.

Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt anh hơi ngẩn ra. Từ khi tôi làm IVF đến nay đã gần ba tháng, vợ chồng tôi rất giữ gìn hai em bé mà khó khăn lắm mới có thể có được này, thế nên chuyện chăn gối cũng đành phải gác lại một bên.

Tôi biết anh là đàn ông, anh cũng có nhu cầu sinh lý bình thường, chỉ là anh sợ ảnh hưởng đến con nên mới phải nhịn không đụng vào tôi. Nhưng mà anh càng nhịn thế này, tôi lại càng sợ mất anh.

Hoàng yên lặng một lát, tôi đọc được trong mắt anh cũng có khát khao như tôi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường:

– Đợi khi em sinh xong, muốn ăn lúc nào cũng được.
– Nhưng mà…

Không đợi tôi nói hết câu, anh đã ngắt lời:

– Đợi một tý nhé, anh đi nấu cơm đây.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh đi vào trong bếp mà không biết phải làm thế nào. Vừa thương chồng, lại vừa áy náy, còn thấy tủi thân nữa.

Cách đây mấy ngày, tôi với Diệp nhắn tin với nhau. Nó mới sinh được hơn hai tháng thôi, mà từ khi bầu sáu tháng đến giờ, chú Minh cũng không đòi hỏi gì, vết khâu tầng sinh môn cũng đã lành lặn hẳn rồi mà bao lâu nay hai vợ chồng Diệp Minh vẫn ôm gối nằm không với nhau.

Diệp nhắn:

– Mày ạ, tao sợ ông Minh có bồ quá. Trước chưa đẻ thì hầu như ngày nào cũng làm một nháy, giờ mốc cả lên rồi mà lão cũng chẳng thèm đụng vào tao.
– Mày toàn nói linh tinh, chú Minh tuổi cao sức yếu, giờ có con rồi nên dành hết sức lực vào bế con rồi, làm gì còn sức nào chiều bồ nữa.
– Tao chả biết, nhưng cứ thế này thì trầm cảm sau sinh mẹ rồi. Suốt ngày quanh quẩn với bốn bức tường, người giúp việc thì cả ngày chả nói năng gì, con thì khóc quấy cả ngày lẫn đêm.
– Bí quấy lắm à?
– Ừ. Đêm có chịu ngủ đâu, toàn ngủ ngày cày đêm. Ông Minh thì hôm không đi tiếp khách còn bế cho tý, hôm nào đi tiếp khách về say bí tỉ, hôn chùn chụt con một lúc rồi lăn ra ngủ.
– Thế mẹ mày vẫn nhất quyết không vào à? Bà giận gì mà giận dai thế?
– Ừ đấy, tao đẻ mà bà cũng chỉ vào có một ngày rồi về luôn. Bà bảo bây giờ ở quê, người ta rêu rao tao cặp bồ với lão già sắp chết để được hưởng tài sản, người ta nói bố mẹ tao không ra gì.

Nghe Diệp nói vậy, tôi thấy thương nó quá nhưng không biết phải làm thế nào. Ở quê họ một đồn mười, mười đồn trăm, những sự việc be bé mà qua miệng của dăm ba người là trở thành chuyện lớn. Bố mẹ Diệp chắc hẳn vì chuyện của nó mà không ngẩng đầu lên được với làng xóm láng giềng, đến giờ nó sinh con rồi mà vẫn không chịu tha thứ cho nó.

– Thôi, đừng buồn. Dù gì bây giờ mày cũng có Bí, có ông Minh. Từ từ rồi bố mẹ cũng nguôi, mà Bí cũng lớn, nó sẽ ngoan thôi.
– Tao cũng mong thế. Giờ chỉ mong nó qua ba tháng, đỡ quấy. Với cả cũng mong ông Minh không ra ngoài giải tỏa nhu cầu. Đời tao bây giờ chỉ còn hai bố con nhà nó thôi, ông ấy mà phản bội tao, tao chết mất.
– Vớ vẩn, chú Minh yêu mày thế, không phản bội mày đâu.
– Đàn ông ai biết được. Ông Minh nhà tao làm sao được như anh Hoàng của mày, nói chung về độ tin tưởng, tao vẫn thấy anh Hoàng đáng tin hơn.
– Tao cũng chẳng biết được. Lâu rồi hai vợ chồng cũng chẳng đụng vào nhau, chẳng biết có ra ngoài tìm ai giải quyết không.
– Mày đang bầu bí, đừng có suy nghĩ linh tinh. Anh Hoàng anh ấy thương mày như thế, không ra ngoài tìm người khác đâu. Nếu ông ấy bản tính như thế, lúc mày vào Đà Nẵng, ông ấy đã tìm ngay người khác giải quyết rồi.
– Thế lúc tao vào Đà Nẵng, không có em nào tán tỉnh ông ấy à?

Khi tôi nói xong câu này, bên Diệp im lặng một lúc. Mãi mấy phút sau mới thấy nó nhắn lại:

– Làm gì có ai, ông ấy chỉ có mình mày thôi.
– Ừ, biết vậy.
– Cố gắng lên, tao với mày chỉ cần hai năm nữa thôi là sẽ về với tự do rồi, ôi tự do ơi, tự do muôn năm.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, tôi cứ suy nghĩ mãi về những lời Diệp nói. Ngẫm đi ngẫm lại, mình lấy một người chồng tương xứng với mình thì chẳng sao, nhưng kết hôn với một người đàn ông tốt như Hoàng, tôi thấy bất an lắm.

Mang thai, thay đổi nội tiết tố, tâm sinh lý thay đổi lại càng lo sợ hơn.

Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, anh vẫn hôn bụng tôi rồi ôm tôi ngủ như thường lệ.

Tôi nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên da thịt anh lại càng bứt rứt không yên.

Lúc này, hai em bé trong bụng tôi cũng đã bắt đầu bước sang tháng thứ ba, hình như nội tiết lại thay đổi nữa thì phải. Bầu ngực tôi căng lên, vòng bụng hơi nhô ra, hơn nữa mỗi đêm nằm cạnh anh, tôi đều có ham muốn.

Tôi cựa quậy một hồi, cuối cùng làm anh tỉnh giấc. Hoàng gác cằm lên đỉnh đầu tôi, giọng nói trầm trầm:

– Sao thế? Khó ngủ à em?
– Em nóng quá, không ngủ được.
– Anh bật quạt nhé.
– Vâng.

Anh buông tôi ra, với tay lấy điều khiển rồi bật quạt, sau đó lại quay lại kéo chăn cao lên cổ cho tôi:

– Ngủ đi em, muộn rồi.
– Vâng.

Tôi lại cố gắng nhắm ngủ, nhưng mà càng lúc càng không sao ngủ được. Những lời nói của Diệp, mấy bộ phim hôn nhân gia đình mà tôi xem trong lúc ở nhà một mình, tất cả cứ luẩn quẩn hiện lên trong đầu tôi.

Tôi thở dài một tiếng, sau đó ghé sát môi mình vào cổ anh, thì thầm:

– Anh, em khó ngủ.

Lần này Hoàng mở mắt tỉnh dậy, anh cúi xuống nhìn tôi một lát rồi nói:

– Ngọc, em bé đang còn nhỏ quá, đợi thêm một thời gian nữa nhé.
– Chiều nay em có gọi hỏi bác sĩ rồi, chị ấy bảo vẫn có thể mà.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ, cơ thể tôi thay đổi nên tôi rất khó chịu, thêm nữa nằm cạnh anh thế này tôi lại càng không ngủ nổi. Tôi đã tham khảo rất nhiều sách báo, còn gọi điện hỏi bác sĩ xem chúng tôi có thể quan hệ được không. Lúc bác sĩ nói “hoạt động nhẹ nhàng bình thường”, tôi đã rất vui mừng, vui vì tôi biết trong hôn nhân, tình dục bị trì hoãn quá lâu sẽ kéo theo nhiều rắc rối, vui vì sau mấy tháng chỉ ôm nhau ngủ, chúng tôi lại có cơ hội yêu thương nhau.

Hoàng giơ tay vuốt ve gò má nóng bừng của tôi, hít sâu một hơi:

– Anh kể chuyện cho em nghe nhé.
– Chuyện gì ạ?
– Chuyện lúc em ở Đà Nẵng ấy.

Tôi đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu:

– Vâng, anh kể đi.

Anh ôm tôi vào lòng, bàn tay to lớn vỗ vỗ vào lưng tôi, giống như đang cố vỗ về ru tôi ngủ:

– Lúc anh về nhà, thấy trong nhà không còn đồ đạc gì của em cả. Anh cứ nghĩ trước đây mình sống thế nào, bây giờ quay lại thế ấy, dần dần rồi cũng quen thôi. Nhưng mà không phải.
– …
– Mấy lần anh Minh rủ anh đi uống rượu, anh ấy nói bây giờ Diệp bầu bì, nhiều khi cứ vô cớ cáu giận trong khi anh ấy chẳng biết anh ấy làm sai cái gì, mấy phút trước còn thích cái này, vài phút sau lại đổi ý không thích nữa.

Tôi cười:

– Phụ nữ mang thai thường thế mà.
– Ừ, anh cũng nghĩ thế. Anh Minh bảo mấy tháng cuối, Diệp còn không nằm ngủ được, đêm toàn phải ngồi ngủ, chân bị xuống máu phù lên, không đi được.
– Vâng.
– Anh Minh bảo thương quá mà không biết làm sao cả, vợ mang nặng đẻ đau, sinh con cho mình. Những lúc vất vả thế mà không có cách gì để san sẻ được, cho nên khi vợ giận thì chịu khó nhẫn nhịn một tý, nhường nhịn một tý, vì bản thân đàn ông không phải vất vả sinh đẻ mà.

Tôi nghe xong, suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý của anh. Hóa ra, anh cũng giống chú Minh, đều thương vợ mình mang thai vất vả nên dù chúng tôi có cáu kỉnh hay trút bực bội vào người mình thì cả hai đều kiên nhẫn nhường nhịn.

– Thế anh thì sao?
– Anh thì cũng thế thôi. Lúc sắp làm bố rồi thì mới hiểu được mấy lời anh Minh nói.
– Anh không giận em à?
– Không. Em ở nhà một mình cả ngày, anh không có thời gian ở với em thì thôi, sao lại giận em.
– Tại em toàn ghen tuông vô lý mà.
– Em ghen cũng được, nhưng đừng có bực bội, đang có bầu mà suốt ngày bực bội không tốt đâu, nhớ chưa?
– Vâng, em biết rồi.

Tôi giơ ngón tay vẽ mấy vòng tròn vào khuôn ngực trần của anh, da thịt anh trơn láng mát lạnh, chạm vào có cảm giác rất mềm mại:

– Chú Minh còn kể cho anh nghe chuyện gì nữa không?
– Còn mấy chuyện linh tinh thôi.
– Kiểu gì chú ấy cũng kể cho anh nghe mấy chuyện…

Tôi nói đến đây thì ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Hoàng hiểu tôi muốn hỏi gì, anh chỉ cười:

– Em bảo Diệp yên tâm. Anh Minh thương Diệp với Bí như anh thương em và con ấy, không làm gì có lỗi đâu.

Đúng là chẳng có gì có thể qua mắt nổi anh, dân kinh doanh có khác, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đọc ra được suy nghĩ của tôi, giống như đi guốc trong bụng tôi vậy.

– Làm sao em tin được. Các anh nhịn được hơn một năm ấy à?
– Biết làm sao giờ, vì tương lai con em chúng ta mà.

Tôi cười, sau đó rướn người hôn lên cổ anh rồi hôn dần lên cằm anh. Tôi thấy yết hầu anh lên xuống mấy lần, Hoàng nuốt khan mấy ngụm nước bọt rồi định ngồi dậy:

– Anh quên mất, anh chưa gửi mail cho khách hàng. Em ngủ đi, anh dậy một lát đã.

Tôi kiên quyết kéo tay anh lại, phụng phịu:

– Hôm nay em tự đi siêu âm rồi.

Động tác ngồi dậy của anh khựng lại, Hoàng ngoái đầu nhìn tôi chằm chằm:

– Sao em không đợi anh về đưa đi.
– Em muốn cho anh bất ngờ đấy, anh đoán xem.
– Một trai một gái.

Khi nói câu này, ánh mắt anh lấp lánh vui mừng, miệng còn nở ra một nụ cười tươi rói. Tôi cũng cười:

– Em nghĩ em với anh chuẩn bị mua nhà dần đi thôi, hai trai.
– Hai con trai hả em?

Tôi gật đầu:

– Vâng, bác sĩ bảo vẫn chưa chắc chắn lắm nhưng 70% là hai trai. Em bé đều khỏe cả, hôm nay được 25gr rồi.

Anh bỗng nhiên xoay người lại, ôm tôi vào lòng, trong đêm khuya tĩnh mịch, tôi nghe được tiếng trái tim anh đập rộn ràng, nghe được cả những thổn thức hạnh phúc trong lòng anh.

Tôi học theo anh, dùng tay vỗ về tấm lưng trần của anh rồi nói:

– Em nói thật đấy, em hỏi bác sĩ rồi. Nhẹ nhàng chắc không sao đâu.
– Thật không?
– Thật mà.
– Anh sợ ảnh hưởng đến con.
– Anh không chiều em, làm em bứt rứt bực bội mới làm ảnh hưởng đến con đấy.

Lần này anh cười, sau đó cụng đầu vào trán tôi:

– Thế thì tuân lệnh bà xã.