Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 3
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0
Đoạn 3
Sau khi Võ Hoàng Việt rời đi, mấy bệnh nhân cùng phòng lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô, mỗi người một miệng hỏi thăm về “anh cảnh sát hình sự kia”, cuối cùng, khi biết Nhật Hạ đã giúp cảnh sát hình sự bắt cướp nên mới bị thương, thái độ của mọi người đối xử với cô lập tức nhiệt tình hơn hẳn.
Có người thấy cô chưa ăn cơm còn tốt bụng đi mua giúp một suất cơm cho Nhật Hạ, nhưng khi cô vừa mở hộp cơm định ăn, một người shipper lại giao đến thêm một phần cơm nữa, bảo có người đặt cơm cho cô.
Nhật Hạ tròn xoe mắt: “Anh bảo có người đặt cơm cho tôi ấy ạ?”
“Vâng. Số điện thoại đuôi 355. Đặt cơm từ cách đây nửa tiếng, nhưng tắc đường quá, bây giờ tôi mới giao được. Xin lỗi cô nhé”.
Số điện thoại đuôi 355 Nhật Hạ vừa mới lưu vào điện thoại, chỉ có mấy chữ Anh Việt CS. Võ Hoàng Việt khi đến thăm không hỏi cô đã ăn cơm chưa, nhưng có lẽ dưới con mắt cảnh sát hình sự của anh, việc này cũng không khó phán đoán. Vì vậy, anh mới đặt đồ ăn cho cô.
Nhật Hạ nhìn suất cơm kèm với một cốc nước ép cam không đá, cảm thấy Võ Hoàng Việt tuy bề ngoài sắt đá lạnh lùng nhưng cũng là người khá chu đáo. Cô đóng hộp cơm lại, đặt sang một bên, đợi tới khi Hồng Yến đến thì mỗi người chia nhau một hộp, vừa nói chuyện vừa cặm cụi ăn.
Hồng Yến trước nay luôn phản đối công việc phát tờ rơi của Nhật Hạ, một phần vì quá vất vả, một phần vì lương không cao, lần này lại còn bị gãy chân nên cô ấy cứ liên tục càm ràm:
“Đấy, cậu thấy chưa. Vì cậu mặc bộ đồ gấu kia cồng kềnh nên mới bị ngã gãy chân đấy, nếu không mặc nó thì đã sớm tránh được rồi”. Hồng Yến gắp thêm thịt vào hộp cơm của Nhật Hạ, miệng liến thoắng: “Mình bảo cậu rồi, cậu cứ kiếm được đồng nào là gửi vào trong trại đồng ấy, gửi 10 đồng liệu đến tay bố cậu được mấy đồng? Cậu ở ngoài thì vất vả thế này, ăn chẳng dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu, người gầy như que củi”.
Nhật Hạ cúi đầu cười: “Bố tớ già rồi, ở trong đó khó sống hơn ở ngoài, tớ không muốn ông ấy phải chịu khổ”.
Hồng Yến thở dài, mấy năm nay Nhật Hạ làm việc như đ.iê*n, một phần tiền gửi vào trại giam cho bố hàng tháng, một phần dùng để đăng bản tin tìm kiếm người chị gái Nhật Mai. Mười mấy năm ròng rã, tiêu tốn rất nhiều tiền, những bản tin cứ phát đi, người thì bặt vô âm tín. Nhật Hạ sống một cuộc sống kham khổ nhưng vẫn nuôi trong mình hy vọng mãnh liệt sẽ tìm thấy người thân, Hồng Yến chẳng can thiệp được, rút cuộc, chỉ có thể gắp thêm đồ ăn cho cô: “Khỏi chân xong thì nghỉ công việc phát tờ rơi đi. Chỗ khách sạn bạn trai tớ đang tuyển nhân viên lễ tân theo ca. Anh ấy nói có thể làm ca từ 6h chiều đến 10h đêm, cậu tan làm ở toà soạn xong đến làm là vừa đúng giờ đấy. Cũng không vất vả lắm đâu, lương chắc cũng tầm 5 7 triệu. Tớ sẽ nhờ anh ấy nói với quản lý để giữ chỗ cho cậu”.
Nhật Hạ không muốn phụ lòng Hồng Yến nên cười: “Ừ, tớ biết rồi”.
Tối hôm đó, Hồng Yến ở lại bệnh viện để chăm sóc Nhật Hạ, ngày hôm sau cô ấy đi làm, 10h đêm lại đến. Bệnh viện cô nằm cách chỗ làm của Hồng Yến rất xa, gần như đi từ đầu thành phố đến cuối thành phố, Nhật Hạ không muốn làm phiền ngày thứ 3 đành bảo Hồng Yến không cần đến nữa, chân cô đã ổn hơn, chỉ cần chống nạng là có thể di chuyển được.
Hồng Yến bị cảm cúm, vừa hắt hơi vừa nói: “Cậu mua nạng chưa?”
“Mình thấy có dán số điện thoại cho thuê vật tư y tế ở ngoài hành lang, để lát nữa mình chạy ra xem”.
“Cẩn thận bị lừa đấy. Phải hỏi kỹ giá cả và thời gian, làm hợp đồng cẩn thận rồi mới đặt cọc nhé”.
“Mình biết rồi”.
Cúp máy xong, Nhật Hạ tự ngồi xe lăn đi xuống dưới sân xin cơm từ thiện. Mấy hôm rồi gọi cơm bên ngoài vừa đắt vừa không ngon, cơm từ thiện lại nấu rất thanh đạm, hợp ý cô. Mấy cô bác phòng cô ngày nào cũng xếp hàng chờ nhận, mỗi tội không xin thêm cho người khác được nên Nhật Hạ muốn ăn thì đành phải ngồi xe lăn xuống.
Buổi trưa đầu đông, thời tiết vẫn có chút nóng nực, gió đưa mùi thơm hoa thuỵ hương trải khắp sân bệnh viện, làm nhẹ bớt những tâm hồn nặng trĩu ở xung quanh.
Người đến xin cơm từ thiện khá đông, Nhật Hạ xếp hàng chờ hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến lượt, nhân viên nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán cô, lại thấy Nhật Hạ thanh tú, nói năng nhỏ nhẹ nên rất có thiện cảm, cố ý tặng thêm một cốc sữa đậu nành. Nhật Hạ cảm ơn xong, lại đẩy xe lăn đến dưới gốc cây bàng già trong sân, lẳng lặng ăn cơm.
Được nửa chừng, bỗng dưng có người ngồi xuống thành bồn hoa bên cạnh cô, Nhật Hạ ngước lên, bắt gặp gương mặt của Võ Hoàng Việt: “Ơ… chào anh”
“Hôm nay chân cô thế nào rồi”. Anh bỏ qua thủ tục chào hỏi, chỉ bận tâm đến cái chân bó bột trắng xoá của Nhật Hạ: “Di chuyển không bị đau chứ?”
“Không ạ, bình thường đi đâu thì tôi ngồi xe lăn, với cả chắc xương cũng đang lành rồi nên không đau nữa”. Cô nhìn thấy đôi nạng đặt bên cạnh anh, không nghĩ Võ Hoàng Việt mua cho mình nên hỏi: “Anh đến thăm người quen à?”
“Tôi đến thăm cô”. Anh nói rất thẳng thắn: “Mấy hôm vừa rồi bận quá, không đến thăm được. Hôm nay ngày nghỉ nên tôi tranh thủ qua thăm”.
Hoá ra hôm nay là chủ nhật nên người xếp hàng xin cơm từ thiện mới đông đến thế. Võ Hoàng Việt bận mờ cả mắt, hôm nay lẽ ra cũng vẫn sẽ lên Cục để nghiên cứu hồ sơ, nhưng vì mấy hôm rồi anh không đến thăm Nhật Hạ, lòng cứ áy náy không yên, cho nên mới sắp xếp thời gian qua đây.
Lúc cô đứng đợi cơm, anh ở cách đó không xa, thấy Nhật Hạ cố ý nhường mấy người già đến sau đứng lên trước, chỗ phát cơm lại hơi dốc, bàn tay nhỏ nhắn của cô nổi đầy gân xanh để giữ xe lăn, anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định quay ra cửa hàng vật tư y tế ngoài cổng bệnh viện, mua cho cô một đôi nạng.
“Xe lăn là mượn của bệnh viện à?”. Anh hỏi.
“Vâng. Bệnh viện cho mượn miễn phí”. Nhật Hạ hơi ngại: “Anh không cần phải áy náy về chuyện của tôi đâu, tôi bị ngã đập chân vào cột đèn trước, có lẽ bị rạn xương từ lúc đó rồi, không phải do anh”.
Võ Hoàng Việt không bàn đến vấn đề này, chỉ bảo cô: “Cục cảnh sát đã xem xét công lao của cô trong việc giúp lực lượng chức năng truy đuổi tội phạm, lãnh đạo cục cũng có đề xuất đến thăm và tặng quà cho cô, nhưng vì cô đang ở bệnh viện nên tôi muốn đến hỏi ý kiến của cô trước. Sang tuần, bên Cục tổ chức đến thăm và trao quà cho cô tại bệnh viện, cô không phiền chứ?”
“Không phiền, chỉ là…”. Nhật Hạ ngập ngừng: “Tôi không đóng góp được gì nhiều, được khen như vậy thì hơi ngại với các anh”.
“Lúc đó, nếu cô không cản đường, có thể đối tượng sẽ bắt đứa trẻ sau lưng cô làm con tin”. Võ Hoàng Việt nhìn thẳng vào mắt cô: “Cho nên công lao của cô không nhỏ, lại còn bị thương. Cô xứng đáng được khen”.
“Ồ”. Nghe anh nói vậy, gò má của Nhật Hạ lập tức đỏ bừng: “Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Cảm ơn anh”.
Võ Hoàng Việt chỉ vào đôi nạng: “Di chuyển bằng nạng dễ hơn xe lăn chứ?”
“Tôi cũng chưa thử, nhưng chắc là dễ hơn nhiều”. Nhật Hạ mỉm cười: “Lên dốc đỡ vất vả hơn”.
“Vậy thì từ ngày mai sử dụng đôi nạng này đi”. Anh đưa nó cho cô: “Nạng dễ đi nhưng cũng dễ ngã hơn xe lăn. Cô tập đi cho quen đã rồi hãy đi quãng đường xa”.
“Cái này cũng là quà của cục cảnh sát ạ?”.
Võ Hoàng Việt gật đầu: “Cứ coi như thế cũng được”.
“Ồ”. Nhật Hạ biết là anh mua, không phải anh có ý với cô, chỉ là Võ Hoàng Việt áy náy, cô hiểu.
Vì hiểu nên Nhật Hạ không từ chối, cô chỉ nói: “Anh đã ăn cơm chưa?”.
“Lát nữa tôi về nhà mới ăn”. Anh hỏi: “Lúc trước tôi cũng ăn cơm từ thiện ở bệnh viện này rồi, rất ngon”.
Nhật Hạ vốn hơi xấu hổ vì để Võ Hoàng Việt thấy mình ăn cơm từ thiện, nhưng anh đột nhiên nói vậy khiến cô thoải mái hơn hẳn: “Lúc trước anh từng bị thương phải nằm viện à?”.
Võ Hoàng Việt gật đầu: “Ừ, gọi cơm ở căntin không nuốt được. Mấy quán cơm ở ngoài cổng viện cũng dở lắm, mọi người cùng phòng nói cơm từ thiện ngon hơn nên tôi cũng thử xem”.
Nhật Hạ hơi buồn cười: “Đúng vậy, cơm từ thiện thanh đạm hơn. Hôm trước cơm của anh có thêm sữa đậu nành không?”.
“Không có”.
“Có muốn uống thử chai của tôi không? Tôi chưa uống ngụm nào đâu”
Võ Hoàng Việt từ chối.
Gió mát thổi qua, xua bớt không khí ngột ngạt của buổi trưa, mùi mồ hôi và xăng xe trong sân bệnh viện cũng bị xua đi, chỉ còn bên mũi mùi thơm nhẹ của hoa thuỵ hương. Hai người đột nhiên không ai nói chuyện nữa, mà dường như anh cũng định đứng dậy rời đi. Nhật Hạ nghĩ khó khăn lắm mới có cơ hội nhắc đến chuyện của chủ nhiệm nhà A, vì vậy, sau một lát do dự, cô mới nói:
“Anh nhận ra tôi đúng không? Lần trước, ở cục Cảnh sát ấy”.
Võ Hoàng Việt quay đầu nhìn cô: “Ừ”.
“Tôi không cần nhận quà, tôi chỉ muốn hỏi hai việc, được không?”. Nói rồi, lại sợ anh từ chối nên vội vàng bổ sung thêm: “Không phải là ‘đi cửa sau’, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi”
Anh nói thẳng: “Về nghiệp vụ và hồ sơ điều tra thì tôi sẽ không trả lời”.
“Cũng không hẳn là nghiệp vụ. Tôi chỉ muốn hỏi trong quá trình điều tra, nghề nghiệp và nhân thân của tôi có được tiết lộ cho chủ nhiệm nhà A hay những người trong đường dây Vườn Đào biết không”. Nhật Hạ nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh, vẫn cảm thấy có chút sợ, gượng gạo cười: “Tôi sợ lộ ra sẽ bị trả thù”.
Võ Hoàng Việt im lặng một lúc mới đáp: “Nếu không có lý do đặc biệt hoặc phục vụ điều tra, thì nhân thân của những người không vi phạm pháp luật trong cùng một vụ án sẽ không được tiết lộ”.
“Ồ… cảm ơn anh”. Cô nói: “Anh nói tôi không vi phạm pháp luật, nghĩa là hoa tai có gắn camera của tôi đã được điều tra xong phải không? Bao giờ thì tôi sẽ được trả lại hoa tai?”
Nhật Hạ phán đoán khá nhạy bén, khiến Võ Hoàng Việt hơi ngạc nhiên: “Khi nào khép hồ sơ, có quyết định của cơ quan điều tra thì tang vật sẽ được tiêu huỷ hoặc trả lại”. Anh đột nhiên hỏi: “Nhật Mai là ai?”
Suốt từ lúc nhắc đến chuyện điều tra tới giờ, ánh mắt của anh không dời gương mặt cô, đây là thói quen của Võ Hoàng Việt, giống như đang thẩm vấn đối tượng tình nghi vậy. Nhật Hạ có cảm giác áp lực, ngược lại, cũng không muốn giấu giếm anh: “Là chị gái tôi. Anh mới chuyển đến làm việc ở thành phố này phải không?”
Võ Hoàng Việt hơi nhíu mày, anh hiểu ý cô. Nhật Hạ lại nói: “Mấy năm nay, hầu như năm nào tôi cũng đến cục cảnh sát để hỏi về việc tìm kiếm tin tức của chị tôi, chắc đơn của tôi dày bằng cả gram giấy rồi đấy. Chị gái của tôi tên là Trần Nhật Mai, mất tích cách đây 10 năm”.
“Mục đích cô xâm nhập vào đường dây Vườn Đào là để tìm tin tức của chị cô?”.
Nhật Hạ tất nhiên không thừa nhận, cô đang nói chuyện với cảnh sát, sợ Võ Hoàng Việt lại có lý do để kết luận lần đó cô không chỉ tác nghiệp để lấy thông tin làm phóng sự, nên chỉ cười: “Tôi đi thu thập tin tức mà, nhận tiện nên hỏi thử thôi”
Anh gật đầu, cảm thấy nói chuyện cũng đã đủ, không muốn làm phiền cô ăn cơm: “Tôi đem nạng lên phòng của cô trước nhé?”
“Tôi tự mang về được mà”
“Đẩy xe lăn, mang nạng sẽ vướng tay”. Võ Hoàng Việt cầm nạng đứng dậy: “Cô ăn đi. Cất xong nạng tôi cũng về luôn đây. Hẹn gặp lại vào lần tới”.
“Cảm ơn anh ạ”.
Nhật Hạ nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi khuất sau toà nhà lớn của bệnh viện, thấy Võ Hoàng Việt một tay cầm hai chiếc nạng, đi đứng thẳng hàng dứt khoát. Anh rất cao, hôm nay đến viện không mặc cảnh phục, chỉ mặc một chiếc áo polo có cổ màu trắng, quần dài màu đen, vừa lịch sự vừa nghiêm túc, nhưng cũng khá thoải mái.
Có một bà cụ bị lạc đường tiến đến hỏi anh, Võ Hoàng Việt liền cúi thấp người, cẩn thận lắng nghe xong lại đỡ cụ già đi về phía trước. Nhật Hạ nhìn thấy cảnh này, trong đầu chợt nhớ đến 5 lời thề của Công an nhân dân. Suốt đời tận tuỵ phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Võ Hoàng Việt có phải là người như vậy không nhỉ?
Nhật Hạ ăn xong khay cơm, đẩy xe lăn về phòng thì đã thấy đôi nạng được anh để gọn gàng bên cạnh đầu giường, trên tủ còn có hoa quả và sữa tươi. Mấy người cùng phòng thấy cô đi vào mới tủm tỉm cười: “Này Nhật Hạ, chị thấy cái anh công an đó chu đáo quá, mang nạng cho em, còn mua cả hoa quả và sữa tươi, chăm sóc y như chăm sóc người yêu ấy”.
“Không phải đâu”. Cô cười: “Anh ấy vẫn áy náy vì làm rạn xương chân của em đấy”.
“Chị không thấy cậu ấy đeo nhẫn cưới, chắc chưa vợ đâu. Em cũng chưa chồng. Có khi lần bị rạn xương này là do ông trời tác thành, hai người có duyên lại đến với nhau ấy chứ”
Nhật Hạ âm thầm lè lưỡi trong lòng, trước nay cô chưa bao giờ có ý nghĩ yêu đương với cảnh sát, và Võ Hoàng Việt thì vừa nghiêm khắc vừa lạnh lùng, khiến cô e sợ anh thành bản năng, ai mà dám nghĩ đến việc làm bạn gái anh chứ. Anh cũng không thích cô.
Nhưng vì lịch sự nên sau đó, Nhật Hạ vẫn gửi cho Võ Hoàng Việt một tin nhắn cảm ơn. Anh không trả lời, chẳng biết có nhận lời cảm ơn của cô không, Nhật Hạ đợi nửa ngày không có hồi âm thì không để ý đến nữa.
Trong khi đó, Võ Hoàng Việt rời bệnh viện xong, về đến nhà cũng chỉ kịp ăn một bữa cơm là lại vội vàng quay về cục cảnh sát. Anh phát hiện ra một điểm mấu chốt trong hồ sơ, cả đội nhanh chóng quay lại hiện trường lần nữa, thu thập được chứng cứ quan trọng xong thì lập tức lên đường truy bắt hung thủ, thẩm vấn xong xuôi, lúc hắn nhận tội cũng đã là giữa tuần sau.
Từ khi đội của anh được điều chuyển về cục cảnh sát thành phố C, những vụ án mới hầu như đã được phá hết, chỉ còn lại những vụ án tồn đọng, nhiều năm nay vẫn xếp hồ sơ đó, chưa thể phá được. Võ Hoàng Việt ngủ một giấc xong, tinh thần thoải mái nên đi xuống phòng kho, lục trong đống hồ sơ đó suốt hai tiếng, cuối cùng cũng lôi ra được một xấp hồ sơ rất dày số hiệu 4412B, người mất tích là Trần Nhật Mai.
Nhật Hạ nói đúng, suốt 10 năm này cô đã nộp rất nhiều lá đơn và các tài liệu liên quan đến việc tìm kiếm Nhật Mai mà cô thu thập được, giấy trên tay đã nặng trĩu, Võ Hoàng Việt đọc được 1/3 thì nghe tiếng gõ cửa, ngẩng lên đã thấy trời tối om.
Lê Thanh Phong uể oải bước vào, liếc hồ sơ trên bàn làm việc của anh rồi hỏi: “Sao tự nhiên cậu lại lôi hồ sơ này ra xem thế? Có vụ nào liên quan à? Xem đến nửa đêm rồi còn chưa về”.
Đồng hồ lúc này đã chỉ 11 rưỡi khuya, Võ Hoàng Việt quên cả ăn cơm tối, cảm thấy bụng hơi đói: “Thấy hồ sơ này dày lên lôi lên xem thử. Cậu chưa về à?”
“Đang chuẩn bị về thì thấy phòng cậu còn sáng đèn nên qua xem”. Lê Thanh Phong đọc được tên Trần Nhật Hạ và Trần Nhật Mai trên tờ đơn, mãi mới nhớ ra: “Trần Nhật Hạ là cái cô phóng viên đó à?”.
“Ừ”. Võ Hoàng Việt đáp một cách thờ ơ: “Chị gái của cô ấy mất tích, lần trước gặp có nói với tôi”.
Lê Thanh Phong cười tít cả mắt, giọng điệu sặc mùi mờ ám: “Không phải cậu thích cô ấy rồi đấy chứ? Lần trước thì đưa người ta về, lần này thì làm người ta phải nhập viện, cứ mấy ngày lại tranh thủ qua thăm, bây giờ còn định giúp người ta tìm chị gái hả?”.
Sắc mặt Võ Hoàng Việt vẫn lạnh như băng: “Cảnh sát làm người dân thường bị thương thì phải có trách nhiệm thăm hỏi chăm sóc, tìm người mất tích cũng là trách nhiệm của cảnh sát. Còn việc đưa cô gái đó về, cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất, lát nữa cậu viết báo cáo kiểm điểm vì thẩm vấn sai sót cho tôi”.
Lê Thanh Phong chỉ thiếu điều nhảy dựng lên. Lần trước Võ Hoàng Việt đem hoa tai có gắn camera của Nhật Hạ đưa đến cho anh ta, bảo anh ta phân tích nội dung bên trong, Lê Thanh Phong cứ nghĩ Võ Hoàng Việt sẽ không truy cứu việc anh ta yêu cầu Nhật Hạ giao nộp vật chứng mà để sót đôi hoa tai quan trọng này, không ngờ bây giờ tự mình ôm đá đập vào chân, hối hận ch*t đi được.
Nhưng nghĩ lại, người như Võ Hoàng Việt làm sao có chuyện quên phạt anh ta chứ? Chỉ là chưa phạt thôi. Ai bảo anh ta tự chui đầu vào rọ.
Mặt Lê Thanh Phong ngắn tũn, vội vàng chuyển chủ đề: “À phải rồi, hôm trước bên đội 1 phá một vụ án, nghe bảo vụ ấy cũng tìm được một bể đựng kha k.há xương người, toàn là những cô gái trẻ bị lừa vào động mại d*m, phải đi tiếp khách. Đã đăng thông báo tìm nạn nhân rồi nhưng có vài bộ xương vẫn chưa có ai nhận, đến giờ bên pháp y vẫn chưa đối chiếu được thân phận, cậu thử xem. Nếu cần thiết thì bảo Nhật Hạ đến đối chiếu ADN xem”.
