Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 4
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0
Đoạn 4
Giữa tuần, có người của Cục cảnh sát đến bệnh viện thăm và trao quà cho Nhật Hạ, đều là những người cô không quen mặt, cũng không có Võ Hoàng Việt.
Nhưng cô vẫn nhắc đến anh, Nhật Hạ nói khi đó cô mặc bộ đồ nặng nên hành động chậm chạp, chủ yếu vẫn là Võ Hoàng Việt đã áp sát nhanh để ngăn cản tên cướp đ/â.m cô, công lao lớn thuộc về anh, cô chỉ là không may nên mới bị rạn xương thế này.
Một người đàn ông trung niên nhìn cô cười: “Cậu ấy đã đến thăm cô rồi phải không?”
“Vâng ạ. Anh ấy đến thăm và xin lỗi cháu, còn mua cho cháu cả nạng và hoa quả. Cảnh sát hình sự rất chu đáo ạ”.
“Tính cách cậu ấy như thế đấy. Chu đáo với tất cả mọi người”. Vị cảnh sát kia nói: “Học trò xuất sắc nhất của tôi đấy”.
“Vậy ạ?”.
Một người cảnh sát khác nói: “Đây là lãnh đạo Cục của chúng tôi. Chú Quang. Hôm nay đến đây thăm cô, mong cô mau khoẻ”
Mọi người đến chỉ mặc thường phục, Nhật Hạ không biết người đàn ông trung niên đó lại có chức vụ cao đến vậy, vội vàng ngồi thẳng lưng, mặc dù lưng của cô nãy giờ vẫn luôn rất thẳng: “Vinh dự quá, cháu chào chú ạ”.
“Không sao, không sao, cứ ngồi đi, cẩn thận động vào vết thương”. Lãnh đạo Cục Chu Văn Quang xua tay, hỏi thăm cô bao giờ thì được xuất viện, còn dặn Nhật Hạ ăn uống tẩm bổ để vết thương mau lành, sau đó mới rời đi.
Nhật Hạ vuốt phẳng lại phong bì thăm hỏi của Cục cảnh sát rồi đặt ở một ngăn riêng trong túi xách, không động đến, định khi nào xuất viện về nhà mới mở ra xem, dù trong đó có bao nhiêu, cô cũng quyên hết vào quỹ ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn do các toà soạn tổ chức.
Hôm xuất viện, Hồng Yến đến đón cô từ sáng, hai người lặc liễng xếp hàng ở quầy thanh toán. Khi tới lượt, nhân viên bệnh viện kiểm tra biên lai và hệ thống rất lâu, mãi sau mới ngẩng lên bảo Nhật Hạ:
“Tiền viện phí dư của cô là một triệu hai trăm tám mươi bảy nghìn. Cô ký vào đây”.
Mặc dù có bảo hiểm, nhưng nằm điều trị một tuần, dùng nhiều loại thuốc ngoài, Nhật Hạ nghĩ không thể nào dư tiền được. Cô hỏi lại nhân viên, cô ta cáu kỉnh đập một tờ cuống biên lai tạm ứng ra: “Đây, người nhà cô nộp tạm ứng 7 triệu cho cô vào ngày 12/10 rồi đây. Hay là không thích lấy tiền lại? Không thích thì mang bỏ vào thùng ủng hộ từ thiện đi”.
Nhật Hạ không muốn tranh cãi, cô chỉ nhìn chằm chằm ba chữ Võ Hoàng Việt ký ở mục người nộp. Hồng Yến thì không nhịn được, cũng chống nạnh sang sảng cự lại: “Này, thái độ của cô kiểu gì thế hả? Bạn tôi không nộp tạm ứng nên hỏi, cô ngồi ở đó, trách nhiệm của cô là trả lời thắc mắc của người đóng tiền, không phải kiểu ăn nói xóc óc như thế nhé. Cô có tin tôi gọi điện thoại cho đường dây nóng để khiếu nại thái độ của cô không? Làm ở bệnh viện mà như thế à?”
Mặt của cô ta lập tức sượng trân, đảo mắt liên tục: “Tôi giải thích cho các cô rồi còn gì. Các cô ký nhận tiền đi”. Nói xong thì nhanh chóng đếm tiền đặt lên quầy, thái độ tử tế hẳn: “Tiền đây. Một triệu hai trăm tám mươi bảy nghìn, đếm đủ rồi ký nhận cho tôi”.
Hồng Yến còn định nói tiếp, nhưng Nhật Hạ đưa@ mắt tỏ ý bảo thôi, cô nhanh chóng ký tên, nhận tiền xong thì kéo Hồng Yến ra về.
Ra đến cổng bệnh viện, Hồng Yến vẫn còn cằn nhằn: “Thái độ của con mụ kia rõ láo toét, mình vẫn còn muốn cho nó một trận”.
“Thôi kệ đi, chắc đông người quá nên bà ấy cáu bẳn”. Nhật Hạ đặt nạng lên xe, lặc liễng vịn vai Hồng Yến trèo lên yên xe máy. Hồng Yến đợi cô ngồi vững mới hỏi: “Võ Hoàng Việt là ai? Tên đẹp thế? Người yêu cậu hả?”
“Làm gì có. Là anh cảnh sát mà mình kể với cậu đó”
“Uầy, chỉ không may làm cậu ngã thôi mà mua nạng cho cậu, còn thanh toán hết cả tiền viện phí á? Anh chàng đó ga lăng thế. Có ý gì với cậu không đấy?”
“Không phải hôm trước cậu cứ khăng khăng phải bắt đền anh ấy bằng được à? Giờ người ta thanh toán tiền viện phí lại hỏi có ý gì? Ý cái đầu cậu ấy”.
Hồng Yến khởi động xe, cười hì hì: “Nhưng anh ta ga lăng quá nên mình nghi ngờ”
“Cậu muốn đi ăn lẩu không? Hôm nay mình xuất viện, chúng ta liên hoan một bữa”.
“Mời cả người yêu mình nữa được không?”
“Được”
Mấy người bọn họ đến một quán ăn lề đường ở gần nhà trọ, bàn ghế tuy không được sạch sẽ lắm, nhưng nước lẩu khá ngon, giá lại bình dân.
Bạn trai của Hồng Yến làm bảo vệ cho một khách sạn, trước đây chỉ mới học lớp cấp 2, là kiểu người hơi thô lỗ, nhưng Nhật Hạ cảm thấy anh ta rất quan tâm Hồng Yến. Trong bữa ăn, anh ta vùi đầu xì xụp ăn, mãi tới khi Hồng Yến khẽ huých một cái, Tạ Cường mới ngẩng lên, ngượng ngùng gãi đầu: “À… Chân của Nhật Hạ đã đỡ chưa?”.
“Em đỡ rồi, chắc sang tuần có thể đi làm được ạ”. Cô cười: “Anh cứ ăn đi”.
“Chỗ trọ không có thang máy, lát nữa em định leo cầu thang thế nào? Phòng trọ của anh ở tầng 1, hay là hai người qua ở tạm vài hôm đi”.
“Em dùng nạng vẫn leo lên được ấy mà. Bọn em mà dọn sang nhà anh ở thì sẽ chiếm chỗ của anh mất”
“Anh ngủ ở khách sạn cũng được, ở đó có phòng dành cho nhân viên. Bình thường về nhà cũng có làm gì đâu”. Tạ Cường lại nói: “Nghe Hồng Yến nói công an làm gãy chân em à? Bọn họ lương cao lắm đấy, nhớ phải bắt bồi thường cả khoản ảnh hưởng đến ngày công lao động nữa. Không gãy chân thì làm gì phải xin nghỉ việc”.
Nhật Hạ đáp: “Không may thôi mà, do xương em giòn nên mới dễ gãy”.
“Em ngốc lắm, người ta ra đường thì va xe còn yêu cầu bên kia bồi thường sức khoẻ, rồi cả ngày công lao động và phí bịt miệng, đằng này bên kia là công an, tiền nhiều như thế mà em chẳng đòi hỏi gì, chỉ thiệt thân”.
Nhật Hạ không muốn bàn đến vấn đề này, chỉ cười trừ rồi bảo mọi người ăn đi. Lúc cô đang nhúng đồ ăn vào nước lẩu, khoé mắt liền thấy có mấy người mắt la mày lét vào quán gọi đồ ăn, bọn họ ăn rất nhanh, chỉ một loáng đã xong rồi vội vàng đứng dậy rời đi. Ngay sau đó có mấy người công an xuất hiện, Nhật Hạ nhận ra trong đó có một người đã từng thẩm vấn cô, Lê Thanh Phong.
Anh ta tiến đến hỏi chủ quán một số việc, sau đó hỏi những vị khách ngồi gần đó. Nhật Hạ nghe loáng thoáng Lê Thanh Phong miêu tả: “Cao khoảng một mét sáu lăm đến một mét bảy, đầu húi cua, bên dưới lông mày phải có một vết sẹo dài. Anh có thấy người nào có đặc điểm như vậy không?”
Bọn họ đều lắc đầu nói không thấy. Ở bên này, Tạ Cường hừ lạnh một tiếng: “Đến đây ai chẳng mải ăn, rảnh đâu mà đi nhìn tội phạm cho cảnh sát. Mấy ông kia đúng là lắm chuyện”.
Hồng Yến gắp cho anh ta một muôi thịt bò: “Biết đâu lại có người thấy. Ở khu này rõ lắm tội phạm, toàn hút c.h*íc/h nghi*ệ/n ngập, công an quét sạch đi chẳng tốt à?”
“Có quét sạch được không?”. Tạ Cường ăn một đũa đã hết sạch thịt bò trong bát: “Có tệ nạn mới có việc cho bọn họ làm chứ. Tiền lương của họ từ tiền thuế của chúng ta mà”
Nhật Hạ không để ý đến bọn họ, cô chỉ bảo “Đợi mình một chút” rồi chống nạng đứng dậy, đi về phía Lê Thanh Phong. Anh ta dường như cũng nhận ra cô, nhanh chóng rảo bước đi tới, còn chủ động gật đầu tỏ ý chào hỏi.
Nhật Hạ gật đầu chào lại, nói nhỏ vừa đủ để anh nghe thấy: “Ban nãy hình như tôi nhìn thấy người như anh nói. Anh ta đội mũ nên không rõ kiểu tóc, chiều cao khoảng một mét sáu lăm trở lên, dưới lông mày phải có một vết sẹo hình lưỡi liềm”
“Bọn họ ngồi ăn ở đây?”
“Ngồi ở bàn kia”. Nhật Hạ giơ tay định chỉ, nhưng Lê Thanh Phong lập tức giữ chặt tay cô, gạt xuống. Anh dùng ánh mắt để ám chỉ cho cô biết, cố ý chỉ điểm như vậy rất nguy hiểm. Nhật Hạ cũng ý thức được nên vội vàng rụt tay lại, mặt nóng ran: “Anh ta đi về hướng toà nhà Sen”.
“Cảm ơn cô”. Lê Thanh Phong quay đầu, cố ý nói to với mấy người ở phía sau: “Không phải người cần tìm, không khai thác được thông tin gì, chúng ta tiếp tục đến nơi khác hỏi”.
“Rõ”.
Bọn họ nhanh chóng rời đi, Nhật Hạ cũng quay trở lại bàn. Tạ Cường ngẩng lên hỏi: “Báo tin không đúng à?”
“Anh công an đó bảo không phải người bọn họ cần tìm”
“Anh đã nói em rồi, lo việc bao đồng làm gì, bọn họ ăn lương từ thuế của dân thì phải tự lực cánh sinh, phục vụ nhân dân chứ”.
Nhật Hạ cười cười: “Ăn đi, ăn đi”.
Ăn lẩu xong, mọi người ra về cũng đã hơn chín giờ đêm. Tạ Cường còn phải trực ca đêm nên chỉ đưa hai người về đến khu tập thể là quay người đi luôn, Hồng Yến và Nhật Hạ thì dìu nhau chống nạng lên tầng. Nhưng di chuyển bằng nạng lên bậc thang là việc rất tốn sức, mới leo đến tầng 2 mà mồ hôi trên trán Nhật Hạ đã vã ra đầm đìa. Cô thở hổn hển, liếc Hồng Yến một tay cầm đèn flash, một tay dìu cô: “Này, cậu lên trước đi. Đi cùng tớ lâu lắm”.
“Cậu thế này mà còn bảo mình lên trước hả? Sao lúc trước lại chọn nhà vừa không có thang máy, vừa ở tầng 5 không biết. Không gãy chân leo đã mệt ch*t đi. Giờ cậu chống nạng leo lên thế này đúng là ngang đi leo núi luôn ấy”.
“Khi thuê không nghĩ tới có ngày gãy chân”. Nhật Hạ cười cười: “Với cả tại vì giá thuê rẻ mà”.
Hồng Yến hừ một tiếng: “Sau này có tiền, nhất định chúng ta phải thuê chỗ tử tế mà ở, ít nhất phải có thang máy, có đèn khắp nơi, sạch sẽ thơm tho, hàng xóm phải là mấy anh 6 múi, vừa lịch sự vừa đẹp trai”
“Ừ ừ, có tiền sẽ ở chỗ tốt hơn, sống sung sướng”. Nhật Hạ vừa nói đến đó thì hai người cũng lên đến tầng 3, cô phát hiện ra có mấy người cảnh sát đang đứng ở hành lang, hình như đang lấy lời khai của một hộ dân nào đó. Lần này, trong bọn họ có cả Võ Hoàng Việt.
Anh đứng nói chuyện với chủ nhà, người dân trong khu tập thể thấy có cảnh sát đến thì tập trung ra hóng chuyện, khá ồn ào, Võ Hoàng Việt cũng không thể chú ý đến bên này.
Nhật Hạ cũng không có lý do gì để làm phiền anh giải quyết công việc nên không chào hỏi, cô đi thẳng qua khúc ngoặt, leo lên tầng 4 luôn.
Hồng Yến lại bắt đầu càm ràm: “Ngày gì không biết, đi đến đâu cũng gặp công an”
“Chắc ở đây có vụ án gì đó”
“Lâu nay khu này lúc nào chẳng có vụ án, nhưng rồi có ai làm đâu. Hút c.hí*ch tệ nạn đầy ra đó mà chẳng ai giải quyết, tự nhiên dạo này lại lắm công an đến thế”.
Nhật Hạ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có đội hình sự mới về thành phố đó”.
“Sao cậu biết?”. Hồng Yến tỏ vẻ nghi hoặc: “Anh cảnh sát Võ Hoàng Việt kia cũng thuộc đội hình sự mới về hả? Có trong những người mình vừa gặp hôm nay không?”
“Mình không biết, nãy giờ có nhìn rõ mặt ai đâu”. Nhật Hạ nói đùa: “Nhưng công an cứ đến đây dẹp tệ nạn là tốt rồi”.
Hồng Yến gật gù: “Để xem đội hình sự mới đến có dẹp được ổ tệ nạn này không. Hôm nào đi về cũng gặp mấy ông ngồi hút c.hí*ch ở đây ngán quá. Chị chủ quán KTV tớ lần trước tiện đường đưa tớ về còn nói cái khu này không phải cho người ở, điểm đen tệ nạn, ghê ch*t đi được”. Nói tới đây, cô ấy lại nhún vai: “Nếu không phải không có tiền, ai mà thèm ở chỗ khỉ ho cò gáy này. Tưởng ai làm KTV cũng nhiều tiền như bà ấy chắc”.
Đêm muộn, Nhật Hạ tắm rửa xong, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ khuya. Cô ngồi bên cửa sổ sấy khô tóc, lúc nhìn xuống dưới lại thấy các cảnh sát đang áp giải mấy tên hút ch*í.c/h cộm cán ở khu tập thể ra xe chuyên dụng. Võ Hoàng Việt là người đi sau cùng, hình như anh vẫn đang lấy lời khai của một người phụ nữ trung niên trọ ở tầng 1. Khi nói chuyện, gương mặt của anh bình thản lạnh nhạt, nhưng có lẽ là do góc nhìn nên Nhật Hạ có thể thấy được ánh mắt Võ Hoàng Việt rất sáng, từng cử chỉ, biểu cảm và lời nói của người phụ nữ kia đều được thu vào trong tầm mắt anh, phân tích chắt lọc, sau đó là một cái gật đầu giản đơn của Võ Hoàng Việt.
Nhật Hạ nhận ra người này, bà ta cả ngày bắc ghế ngồi ngoài cửa bĩu môi, chỉ chờ cô hoặc Hồng Yến đi qua rồi nhổ nước bọt, mắng hai người ở ngoài làm gái, tới đây trọ để dụ dỗ đàn ông. Bà ta không có chồng, chỉ đứa con trai ng.hiệ*n ma tú*y, từng phải đi cai n.gh*iện bắt buộc nhiều lần.
Khi Võ Hoàng Việt vừa quay đi thì bà ta lập tức hét lên, sau đó tụt quần xuống ăn vạ. Đứa con trai của bà ta chuẩn bị bước lên xe cảnh sát, thấy mọi người thoáng mất tập trung thì lập tức quay người định chạy. Nhật Hạ ở bên cửa sổ buột miệng kêu lên: “Cẩn thận. Anh ta bỏ…”
Đến đây, cô chợt nhận ra mình lỡ lời nên im bặt. Võ Hoàng Việt ở bên dưới cũng phán đoán được tình huống khá nhanh, anh gầm một tiếng: “Tóm lấy hắn” rồi ngẩng lên nhìn phòng của Nhật Hạ: “Cho tôi mượn chăn”.
Ban nãy tiếng cô khá nhỏ, gần như bị át bởi âm thanh la hét của người phụ nữ kia, Nhật Hạ không rõ vì sao Võ Hoàng Việt lại có thể nghe được tiếng của một người tít tận tầng 5, ngẩng một cái đã nhìn đúng vị trí cô ngồi.
Nhưng cô không có thời gian thắc mắc, chỉ vội vàng nhoài người vơ chiếc chăn ở giường, vò lại rồi ném xuống cho anh. Lúc này, người phụ nữ trung niên kia đã lột sạch, khoả thân ăn vạ trước mặt bao người, miệng thì la hét vu vạ khiến cả những người đã ngủ rồi cũng phải thò đầu ra nhìn.
Võ Hoàng Việt bắt được chiếc chăn của Nhật Hạ, lập tức tung một cái, chiếc chăn của cô bung ra như một chiếc lưới, ụp thẳng vào người mụ đàn bà kia. Cùng lúc này, một xe cảnh sát nữa cũng vừa đến, hai nữ cảnh sát vừa mở cửa đã lao thẳng về phía bà ta, quấn chặt chăn quanh người mụ già đó rồi tống cả lên xe chuyên dụng, giải về đồn.
Cảnh sát nhanh chóng rời đi, từng chiếc xe men theo con đường tối om xóc nảy rời khỏi khu vùng ven tệ nạn.
Ở trên một chiếc xe khác, nữ cảnh sát tên Diệu Huyền vuốt mồ hôi, nhìn Võ Hoàng Việt:
“Hôm nay nghe nói đội các anh đi đánh án m/a t/uý, sao tự nhiên lại xuất hiện người phụ nữ này thế?”.
“Anh phát hiện ra lời khai của mấy đối tượng nghiệ*/n trong khu này có liên quan đến vụ án gi*t người ở gần đây nên mới định kiếm lý do đưa về đồn để tiếp tục thẩm vấn”
“Sau đó anh đoán trước được mẹ của một gã sẽ làm ầm lên ăn vạ nên mới gọi em đến?”. Nửa đêm, Diệu Huyền vừa ngủ được nửa giấc thì nhận được cuộc gọi từ cục, lãnh đạo điều cô đi hỗ trợ đội 3 của Võ Hoàng Việt. Việc động chạm vào một người phụ nữ bắt buộc phải có nữ cảnh sát tác nghiệp, vì vậy, cô và người nữa nhanh chóng lên đường. Lúc đến nơi thì vừa vặn thấy Võ Hoàng Việt chỉ tung một chiếc chăn đã trùm được toàn bộ người phụ nữ đang trần truồng la hét kia.
Võ Hoàng Việt khẽ cười: “Lúc nói chuyện, bà ta cứ khẳng định con trai đã cai nghiệ*.n thành công 4 năm nay rồi, nhưng anh phát hiện trong nhà có rất nhiều vỏ bao thuốc lá”
“Việc này thì có liên quan gì đến chuyện bà ấy sẽ gây rối?”
“Con trai bà ta không hút thuốc, nhưng người phụ nữ đó hút thuốc. Thông thường người hút thuốc xong sẽ vứt vỏ bao thuốc đi, nhưng bà ta cố ý không vứt mà xếp gọn lại ở trên nóc tủ, mục đích là để con trai bà ta có thể lấy giấy bạc trong bao thuốc để dùng dần”. Võ Hoàng Việt ngồi tựa vào lưng ghế, cả người tản mát ra vẻ sắc bén chính trực: “Một người phụ nữ chiều chuộng con mình tới mức giữ lại cả giấy bạc để con trai có thể hút thuốc ph.iệ/n, chắc chắn sẽ không dễ dàng để cảnh sát đưa con mình đi”.
“…”
“Hơn nữa, từ lúc cảnh sát thông báo sẽ đưa con bà ta đến đồn thẩm vấn, thái độ của bà ta đã thay đổi, cứ liên tục nhìn ra cửa xem khi nào thì bọn anh sẽ dẫn con trai bà ta đi”
“Ồ”. Quả nhiên là con mắt của cảnh sát hình sự, một chi tiết nhỏ như vậy mà Võ Hoàng Việt cũng chú ý và suy luận phán đoán tình huống. Diệu Huyền nhiều năm nay vẫn luôn ngưỡng mộ anh, bây giờ khi anh được điều chuyển về thành phố C, cô được trực tiếp thấy anh làm việc và phá án, lại càng yêu mến anh hơn: “Anh thế này, bọn em phải chạy theo dài dài đấy”. Diệu Huyền lại hỏi: “Khu tập thể đó là điểm đen tội phạm, rất phức tạp, bao năm nay quét mãi không được. Lần này, đội 3 các anh nhắm đến khu vực đó sao?”
Võ Hoàng Việt không trả lời thẳng, chỉ nói: “Chỗ nào có tội phạm đều phải giải quyết thôi”.
***
Những ngày tiếp theo, chân Nhật Hạ vẫn chưa được tháo bột nên cô chỉ quanh quẩn ở nhà, Hồng Yến sợ cô ở nhà ăn uống không tử tế nên đi chợ mua rất nhiều thức ăn chất đầy tủ lạnh, trước khi đi làm còn dặn đi dặn lại Nhật Hạ không được đi xuống tầng:
“Chống nạng đi lên chỉ vất vả một chút, nhưng chống nạng đi xuống thì dễ lăn cầu thang gãy c*ổ như chơi, mình không muốn cảnh sát gọi về để nhặt x/á.c cậu đâu, cấm cậu ra khỏi nhà đấy”.
“Bà cô của mình ơi, mình biết rồi mà”. Nhật Hạ nói đến khô cả nước bọt, chống nạng ra cửa tiễn Hồng Yến đi làm: “Mình không đi đâu, ở nhà ăn rồi ngủ để béo như lợn con, cậu yên tâm, không có chuyện nhặt x/á.c mình đâu, chỉ về lăn mình thôi”.
Hồng Yến lườm cô một cái: “Nhớ đấy”.
“Cậu mau đi đi không muộn giờ làm”.
Hồng Yến còn lầm bầm thêm mấy câu nữa mới chịu rời đi, nhưng cô ấy đi không lâu thì Nhật Hạ lại nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Cửa gỗ ở đây không có mắt mèo, cô chỉ có thể lo lắng đứng bên trong hỏi: “Ai đấy”.
Không có tiếng người đáp, nhưng chỉ chốc lát sau một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cô. Khe cửa dưới chân chầm có một thứ nước đen ngòm chầm chậm chảy vào, Nhật Hạ nhìn kỹ mới thấy đó là dầu luyn pha lẫn chất thải. Sống lưng lập tức lạnh toát.
Cô đợi chừng mười phút, bắt đầu nghe tiếng chửi bới của hàng xóm mới dám mở cửa ra. Cảnh tượng bên ngoài khiến cô suýt chút nữa thì nôn ngay tại chỗ.
Toàn bộ cửa và tường của nhà cô bị người nào đó ném chất thải vào, đen ngòm, hôi thối, những nhà hàng xóm thì sang sảng chửi: “M.ẹ nhà chúng mày, chúng mày ra ngoài cướp chồng của ai mà để người ta ném dầu luyn vào nhà thế này hả? Bắt cả bọn tao ngửi nữa à? Thối ch*t tao rồi. Mày có dọn ngay đi không. Cứ*t của mày sao lại để bọn tao phải ngửi cùng hả, mấy con ch*t dẫm kia”.
Nhật Hạ rối rít xin lỗi, nói là chắc nhầm người, mấy người hàng xóm vẫn không tiếc lời chửi rủa cô. Nhật Hạ gần như dùng cả ngày hôm ấy để dọn dẹp, tai lại phải nghe chửi đến phát no, đến tối cũng không còn lòng dạ nào để ăn cơm.
Cô không muốn nói chuyện này với Hồng Yến, sợ cô ấy lo lắng. Nhưng ngày hôm sau lại có một con chuột ch*t trương phềnh được treo trước cửa nhà cô, ngày tiếp theo nữa thì cánh cửa bị ai đó dùng d/a*0 ch/é.m chằng chịt, Nhật Hạ lúc này mới hiểu đây không phải là trò đùa nữa mà dường như cô đang bị trả thù.
Là trả thù bởi vì cô chỉ điểm cho cảnh sát vào hôm ở quán lẩu đó, hay là vì cô đã ném cho Võ Hoàng Việt một chiếc chăn?
Nhật Hạ quay vào nhà, một tay định chốt cửa, một tay gọi điện thoại đến đường dây nóng để báo công an, nhưng điện thoại còn chưa kịp kết nối, cửa nhà cô đã bị ai đó đạp một phát, vì chưa kịp khoá nên nhanh chóng bung ra.
Mấy gã đàn ông băm trợn ngay lập tức xộc vào, một gã chỉ mặt cô nói: “Đại ca, là con ranh đi nạng này. Chính nó là người chỉ chỗ của anh Báo cho cảnh sát”.
Nhật Hạ lập tức lùi lại vài bước, định ấn nút gọi thì một tên đã xông đến cướp điện thoại của cô: “Định báo cảnh sát à? Có tin bọn tao cắt lưỡ*i mày không?”
“Tôi không quen các anh, tôi cũng không biết anh Báo nào cả”. Nhật Hạ run lẩy bẩy: “Các anh đừng động vào tôi”
“Không biết á? Để tao nhắc cho mày nhớ nhé”. Gã đại ca trông đô con nhất, người hôi hám, nhe hàm răng vàng ởn tiến về phía cô: “Anh Báo là người có vết sẹo ở dưới đuôi lông mày mà mày đã chỉ điểm cho cảnh sát bắt đó. Ồ, hay là mày từng chỉ điểm nhiều quá nên không nhớ nổi”.
Mặt Nhật Hạ lập tức xanh mét, lúc trước cô chỉ điểm, không nghĩ sự việc nghiêm trọng đến mức này, hơn nữa Lê Thanh Phong khi đó cũng đã cố ý nói cô chỉ sai rồi, không ngờ bọn đàn em của anh Báo còn đến đây trả thù.
Gã đại ca thấy cô sợ hãi không đáp thì càng nổi đ.iê/n, giơ tay bóp cổ Nhật Hạ. Hắn khoẻ đến mức còn nhấc bổng cả cô lên: “Mày dám động đến anh em tao, chán sống rồi phải không? Nếu chán sống, hôm nay tao cho mày ch*t”.
“Ọc… ọc…”. Cổ cô bị bóp đến mức không thở được, Nhật Hạ cố gắng vùng vẫy, móng tay cô liên tục cào cấu vào cổ tay hắn, nhưng gã đại ca kia như mình đồng da sắt, càng nổi đ.iê.n bóp chặt hơn.
Hắn không ngu gì để bóp ch*t cô, nhưng hôm nay, nhất định phải dạy dỗ Nhật Hạ một trận ra trò mới được.
Tốt nhất là bóp cổ đến khi cô ngất đi, sau đó mấy người bọn hắn sẽ thay phiên nhau hưởng thụ!
Chỉ qua chừng 10 giây, mắt của Nhật Hạ đã bắt đầu tối sầm, mặt cô đỏ gay, toàn bộ máu trong người bị nghẽn lại ở cổ, tai ù đặc, nhãn cầu căng tới mức sắp nổ tung. Nhưng đúng lúc cô tưởng mình sẽ bị bóp ch*t thì đột nhiên nghe một tiếng quát lớn: “Dừng lại”.
Sau đó là những âm thanh đánh nhau loảng xoảng trong phòng, gã đại ca hốt hoảng thả cô ra, Nhật Hạ rơi từ trên cao xuống đất, gần như nằm bò dưới sàn. Mắt cô vẫn mờ, nhưng má.u bắt đầu lưu thông được nên bắt đầu loáng thoáng thấy được một bóng áo xanh lay động trước mắt mình.
Công an ư? Cảnh sát hình sự ư? Vì sao cảnh sát hình sự lại có thể đến đây kịp lúc như vậy? Cô nhớ ban nãy mình vẫn chưa ấn nút gọi đi mà!
